Giáo Phận Phan Thiết

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

About us

HẰNG TUẦN, BẤM VÀO MỤC AUDIO BÊN PHÍA TAY PHẢI CÁC BẠN ĐỂ NGHE VÀ HỌC HỎI KINH THÁNH

Thứ Bảy, 16 tháng 8, 2014

BẢN TIN HẰNG TUẦN SỐ 259

                
CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN A
   Ngày 17-8-2014

LỜI CHÚA : Mt 15, 21-28
Khi ấy, ra khỏi đó, Chúa Giêsu lui về miền Tyrô và Xiđon, thì liền có một bà quê ở Canaan từ xứ ấy đến mà kêu cùng Người rằng: "Lạy Ngài là con Vua Ðavít, xin thương xót tôi: con gái tôi bị quỷ ám khốn cực lắm". Nhưng Người không đáp lại một lời nào. Các môn đệ đến gần Người mà xin rằng: "Xin Thầy thương để bà ấy về đi, vì bà cứ theo chúng ta mà kêu mãi". Người trả lời: "Thầy chỉ được sai đến cùng chiên lạc nhà Israel". Nhưng bà kia đến lạy Người mà nói: "Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi". Người đáp: "Không nên lấy bánh của con cái mà vứt cho chó". Bà ấy đáp lại: "Vâng, lạy Ngài, vì chó con cũng được ăn những mảnh vụn từ bàn của chủ rơi xuống". Bấy giờ, Chúa Giêsu trả lời cùng bà ấy rằng: "Này bà, bà có lòng mạnh tin. Bà muốn sao thì được vậy". Và ngay lúc đó, con gái bà đã được lành.

Suy Niệm:
Qua đoạn Tin Mừng trên, lúc đầu làm chúng ta có cảm tưởng như Chúa chỉ thương cứu con cháu nhà Israel, những người được rửa tội. Nhưng sau Chúa đã chữa lành cho con gái người đàn bà Canaan, chứng tỏ rằng: Thiên Chúa yêu thương và ban ơn cứu độ cho tất cả mọi người, không trừ ai. Dù người có đạo hay vô đạo, giàu hay nghèo, vui sướng hay đau khổ... Thiên Chúa vẫn hằng yêu thương tất cả.
 Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, những lúc chúng con gặp chuyện buồn, chuyện không may, hay lúc chúng con nghèo khổ... Chúng con đã trách Chúa không thương chúng con. Xin Chúa tha thứ lầm lỗi cho chúng con và ban thêm lòng tin để chúng con luôn xác tín được rằng: Thiên Chúa là Cha yêu thương thì không khi nào cho con cái mình điều gì xấu. Ðể bất cứ trước nghịch cảnh nào, chúng con vẫn luôn được bình an và vui sống trong tình yêu của Thiên Chúa. Amen.
HỌC GIÁO LÝ
Câu 1. Hỏi : Người sống đời thánh hiến trong bậc tu trì khấn giữ những gì?
Thưa : Người sống đời thánh hiến trong bậc tu trì khấn giữ ba lời khuyên Phúc Âm là khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục.
Câu 2. Hỏi : Cha mẹ có bổn phận nào đối với ơn gọi sống đời thánh hiến của con cái?
     Thưa : Cha mẹ có bổn phận cầu nguyện, cổ võ, vun trồng ơn gọi của con cái và tạo điều kiện cho con cái sẵn sàng đáp lại tiếng Chúa kêu gọi.
 PHỤNG VỤ
 TIN TỨC
ĐTC PHANXICÔ THĂM HÀN QUỐC
Ngày 13/08/2014, ĐTC Phanxicô đã đã đến Seoul, thủ đô Nam Hàn, thực  hiện chuyến tông du 5 ngày từ 13 đến 18 tháng 8 năm 2014. Ngài đã được Bà Tổng Thống Nam Hàn Park Geun-hye ra tận cầu thang máy bay đón tiếp. ĐGH đã bắt tay 4 thân nhân của vụ chìm phà từng làm thiệt mạng hơn 300 người và 2 con cháu các vị tử đạo Đại Hàn thà chết chứ không chối bỏ đức tin. Sau đó, ĐGH đã bước lên chiếc xe hơi nhỏ mầu đen sản xuất trong nước để vào dinh tổng thống, nơi ngài và Nữ Tổng Thống Park Geun-hye sẽ đọc diễn văn. 
Trong cuộc thăm viếng 5 ngày tại Nam Hàn, ĐGH sẽ phong chân phước cho 124 vị tử đạo Đại Hàn, cử hành Ngày Giới Trẻ Á Châu lần thứ 6 và cử hành Thánh Lễ cho hoà bình và hòa giải, nhằm nhiều vào mối liên hệ Nam - Bắc Hàn. ĐGH sẽ cử hành Thánh Lễ với thân nhân các nạn nhân của vụ đắm phà Sewol.
Sự lớn mạnh của đạo Công Giáo tại Nam Hàn rất đáng kể. Hiện tỷ số người Công Giáo là khoảng 11%  dân số. ( Xem hình ) 

MỪNG KỈ NIỆM NGÀY THỤ PHONG  GIÁM MỤC
CỦA 3 ĐỨC CHA GIÁO PHẬN PHAN THIẾT
Đức cha Nicola Huỳnh Văn Nghi 11/8/1974-11/8/2014, 40 năm giám mục; Đức cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoan 11/8/2001-11/8/2014, 13 năm giám mục, Đức cha Giuse Vũ Duy Thống 17/8/2001-17/8/2014, 13 năm Giám Mục, giáo xứ Chính Tòa đã hiệp thông cầu nguyện  cho  3 ĐGM trong các thánh lễ thứ hai ngày 11 và Chúa nhật 17 tháng 8.
Nguyện xin Chúa ban các Đức cha ơn thánh, sức khỏe và hạnh phúc trong sứ vụ đời sống mục tử của các ngài.
MỪNG BỔN MẠNG QUÝ DÌ MARIA
Chiều ngày 14-8-2014, cha chính xứ, thầy phó tế và HĐMVGX Chính Tòa đã đến  mừng bổn mạng 10/15  Dì mang tên thánh  Maria thuộc Cộng đoàn Kitô Vua, dòng MTG Nha Trang, đang phục vụ tại Gx. Chính Tòa. Sáng ngày 15-8-2014 cha phụ tá đã dâng lễ cầu nguyện cho quý Dì Maria và tất cả những ai mang tước hiệu Thánh Maria.
LỄ GIỖ CHA GIUSE NGUYỄN TIẾN HUYNH
Sáng ngày 16-8-2014, cha chính xứ, cha phụ tá, thầy phó tế và HĐMVGX Chính Tòa đã đi viếng mộ Cha Giuse Nguyễn Tiến Huynh tại nghĩa trang linh mục giáo xứ Vinh An nhân ngày giỗ 6 năm 17/8/2008 – 17/8/2014. Trong các thánh lễ Chúa nhật 17/8/2014, cộng đoàn giáo xứ hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn Cha Giuse sớm về hưởng kiến tôn nhan Chúa.
KẾT QUẢ  TUYỂN SINH
VÀO CHỦNG VIỆN NICÔLA NIÊN KHÓA 2014 – 2015
Ngày 12-8-2014, 20 thí sinh trúng tuyển vào Chủng viện Nicôla năm học 2014-2015 của các giáo xứ trong giáo phận đã được công bố trên trang mạng gpphanthiet.com . Trong số đó, 8 em thuộc giáo hạt Hàm Tân, 5 em thuộc hạt Hàm Thuận Nam, 3 em thuộc hạt Đức Tánh, 2 em thuộc hạt Bắc Tuy, 2 em thuộc hạt Phan Thiết. Giáo xứ Tân Lập có 3 em, giáo xứ Tân Lý có 2 em, giáo xứ Vinh Lưu có 2 em. Giáo xứ Chính Tòa có em GB.Võ Đức Minh, con anh FX Võ Đức Sinh, ủy viên Khánh Tiết HĐMVGX. Giáo xứ hân hoan chúc mừng em và gia đình.
THÔNG BÁO
1. Đức Giám Mục giáo phận sẽ cử hành thánh lễ ban bí tích Thêm Sức cho 47 em và 34 em rước Chúa lần đầu vào lúc 17g00 thứ năm ngày 21-8-2014 tại nhà thờ Chính Tòa. Mời cộng đoàn, đặc biệt cha mẹ và thân nhân các em, tham dự thánh lễ cầu nguyện cho các em.
2. Giáo xứ chân thành cám ơn quý ân nhân:
     - Ủng hộ màn hình : một giáo dân gh Anrê Kim Thông : 2.000.000, một giáo dân gh Matthêu Phượng : 3.000.000$, một giáo dân gh Ximon Hòa : 1.000.000$, anh chị Hưng + Hoa gh Anrê Kim Thông : 1.000.000$, 3 ân nhân : một người : 500.000$, một người 300.000$, một người: 200.000$, chị Bùi Thị Hồng gh Anrê Trông : 1.000.000$, chị Nga gh Anrê Trông : 2.000.000$.
     - Ủng hộ người nghèo : một giáo dân gh Matthêu Phượng : 2.000.000$, một giáo dân gh Ximon Hòa : 500.000$.

  Xin cáo lỗi ! Bản tin tuần trước đăng sai tên anh Nguyễn Chí Hùng gh. Anrê Kim Thông ủng hộ 2.000.000$ mua màn hình chứ không phải anh Nguyễn Chí Dũng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét