Giáo Phận Phan Thiết

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

About us

HẰNG TUẦN, BẤM VÀO MỤC AUDIO BÊN PHÍA TAY PHẢI CÁC BẠN ĐỂ NGHE VÀ HỌC HỎI KINH THÁNH

Thứ Bảy, 27 tháng 8, 2022

BẢN TIN HÀNG TUẦN 725


 CHÚA NHẬT XXII TN C

 Lc 14, 1.7-14

"Khi ấy, nhằm một ngày Sabbat Chúa Giêsu vào nhà một thủ lãnh các người biệt phái để dùng bữa, và họ dò xét Người. Người nhận thấy cách những kẻ được mời, chọn chỗ nhất, nên nói với họ dụ ngôn này rằng:"Khi có ai mời ngươi dự tiệc cưới, ngươi đừng ngồi vào chỗ nhất, kẻo có người trọng hơn ngươi cũng được mời dự tiệc với ngươi, và chủ tiệc đã mời ngươi và người ấy, đến nói với ngươi rằng: 'Xin ông nhường chỗ cho người này'. Bấy giờ ngươi sẽ phải xấu hổ đi ngồi vào chỗ rốt hết. Nhưng khi ngươi được mời, hãy đi ngồi vào chỗ rốt hết, để khi người mời ngươi đến, nói với ngươi rằng: 'Hỡi bạn, xin mời bạn lên trên'. Bấy giờ ngươi sẽ được danh dự trước mặt những người dự tiệc. Vì hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên".

Rồi Người lại nói với kẻ đã mời Người rằng: "Khi ông dọn bữa ăn trưa hay tối, thì đừng mời bạn bè, anh em, bà con hay láng giềng giàu có, kẻo đến lượt họ cũng mời ông, và như thế ông đã được trả lễ rồi. Nhưng khi làm tiệc, hãy mời những người nghèo khó tàn tật, què quặt, và đui mù; ông sẽ có phúc, bởi họ không có gì trả lễ. Vì ông sẽ được trả lễ khi những người công chính sống lại".

SUY NIỆM

William Arthur Ward đã nói: “Chúng ta phải im lặng trước khi có thể lắng nghe. Chúng ta phải lắng nghe trước khi có thể thấu hiểu. Chúng ta phải thấu hiểu trước khi có thể chuẩn bị. Chúng ta phải chuẩn bị trước khi có thể phụng sự.”. Khiêm tốn khiến ta biết lắng nghe nhiều nhất.

Người Pharisêu thường hay kiêu hãnh. Họ luôn tìm vinh dự trước mặt người đời. Họ thích được chào hỏi, thích được ca tụng.

Nơi mỗi người chúng ta cũng thường thích được trọng vọng và tìm mọi cách để được chỗ nhất trong xã hội. Nhưng đã mấy ai trong chúng ta biết tìm chỗ nhất trong Nước Trời ?

BẢN TIN

1.  Giáo hội Châu Á “đứng trước ngã rẽ lịch sử”

Nhân dịp mừng 50 năm thành lập Liên HĐGM Á châu, ngày 22/8, ĐHY Charles Bo, chủ tịch của Liên HĐGM, đã chủ sự buổi cầu nguyện khai mạc tại Đền thánh Chân phước Nicholas Bunkerd Kitbamrung ở Bangkok, Thái Lan. Ngài mô tả Giáo hội Công giáo ở châu Á đang đứng trước bước ngoặc của lịch sử giữa bối cảnh nghèo đói, biến đổi khí hậu, xung đột chính trị, bất đồng và suy sụp kinh tế.

Trong diễn văn khai mạc, sau khi nhấn mạnh đến tình hình hiện tại của Giáo hội tại Á châu với những đám mây mù của xung đột, di cư, biến đổi khí hậu… ĐHY chủ tịch mời gọi các tín hữu tại Á châu tự xét xem đâu là vai trò của mình trong bối cảnh này, đặc biệt trong việc kiến tạo hoà bình.

 Ngài cũng cho thấy những chuyển biến tích cực của Giáo hội tại Á châu trong 50 năm qua với những đóng góp quan trọng của các nhà thần học để mang lại bản sắc tri thức của Kitô giáo tại lục địa này với sự đa dạng của các nền văn hoá. Đồng thời, Giáo hội tại châu Á dần bỏ đi những hành trang xa lạ để mang lấy một khuôn mặt bản xứ thực sự. Đây là kết quả của sự kết hợp giữa văn hóa và tôn giáo mà các nhà thần học gọi là hội nhập văn hóa.

 ĐHY Bo cũng nhắc lại việc ĐGH Phaolô VI đã thành lập Liên HĐGM Á châu năm 1970 tại Manila. Và việc mừng 50 năm lẽ ra được cử hành vào năm 2020, nhưng phải bị hoãn lại do đại dịch.

 Hướng nhìn về phía trước, với thực tế những đóng góp hiện tại về giáo dục, y tế và phát triển con người tại các quốc gia Châu Á, các Kitô hữu tiếp tục được mời gọi thay đổi toàn diện và canh tân mạnh mẽ, đồng thời nhìn thấy những thách đố như cơ hội để loan báo Tin Mừng, thúc đẩy hoà bình và thăng tiến công lý.

 Đức Hồng y Bo nêu ra ba tài liệu gần đây của ĐTC Phanxicô như kim chỉ nam cho thế giới và Giáo hội Châu Á cách riêng: Evangelii Gaudium hướng dẫn về tương quan với Thiên Chúa, Laudato si' về tương quan của chúng ta với công trình sáng tạo và Fratelli tutti để tương quan với nhau. Tất cả những điều này được đặt vào trong một Giáo hội hiệp hành để đi ra loan báo Tin Mừng.

 ĐHY chủ tịch cũng ca ngợi tất cả các giáo phận ở Châu Á đã chuẩn bị cho Đại hội vào tháng 10 tới đây. Những tổng hợp và thảo luận tại Đại hội sẽ vạch ra một lộ trình mới cho Châu Á và thế giới.

Vatican News

2. Trình bày Thượng hội đồng về Hiệp hành, bước sang giai đoạn Châu lục

Thứ Sáu, ngày 26/8 tới đây, một cuộc họp báo sẽ được tổ chức vào lúc 1 giờ chiều giờ Roma, tức 6 giờ chiều giờ Việt Nam, tại Phòng Báo chí Tòa Thánh để trình bày về giai đoạn thứ hai của tiến trình Thượng hội đồng, và sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh Vatican News bằng tiếng Anh, Pháp, Ý và Tây Bang Nha.

Trong buổi họp báo, Đức Hồng Y Mario Grech, Tổng Thư ký của Thượng Hội Đồng, và ĐHY Jean-Claude Hollerich, Tổng Tường Trình Viên, cũng sẽ cung cấp một số dữ liệu về các Bản Tổng Hợp từ sự tham vấn Dân Chúa tại mỗi quốc gia đã được gởi đến Ban Tổng Thư Ký của Thượng Hội Đồng, cũng như một số thông tin về cách thức tạo ra Tài liệu cho Giai đoạn Châu lục.

Buổi họp báo này sẽ được phát trực tiếp trên kênh YouTube của Vatican News với các ngôn ngữ AnhPhápÝ và Tây Ban Nha.Thông tin này được quảng bá rộng rãi đến các giáo xứ, giáo phận và các hội đoàn để những ai quan tâm đến Thượng hội đồng có thể theo dõi. Với cuộc họp báo này, những thông tin về mục tiêu và phương thức thực hiện Thượng Hội đồng ở giai đoạn châu lục sẽ được trình bày, để hướng đến Hội nghị Thượng Hội Đồng tại Vatican vào tháng 10/2023.

Văn Yên, SJ

3. Hơn 700 trường Công giáo Philippines phải đóng cửa

Theo Bộ Giáo dục Philippines, tại quần đảo này, kể từ khi bắt đầu cuộc khủng hoảng y tế vào năm 2020, có hơn 860 trường tư thục trong tổng số 14.000 trường đã đóng cửa.

 Tình trạng này ảnh hưởng đến hơn 58.000 học sinh và gần 4.500 giáo viên. Theo Hiệp hội Giáo dục Công giáo Philippines, gần 85% nghĩa là hơn 700 các trường này là Công giáo. Gần đây nhất, ngày 15/8, trước ngày khai giảng, trường San Lorenzo ở thành phố Quezon, ngoại ô Manila đã thông báo đóng cửa vì lý do tài chính, số học sinh ghi danh ít và tài chính không ổn định.

 Nhà trường đã bắt đầu hoàn trả học phí đã nhận đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển các sinh viên đã ghi danh đến các cơ sở Công giáo khác sẵn lòng tiếp nhận họ. Vào ngày 17/8, trường Angelicum, do các tu sĩ dòng Đa Minh điều hành, đã đồng ý nhận các sinh viên chuyển đến.

 Năm 2020, trường Chúa Thánh Thần ở Manila, được thành lập 109 năm, đã ngừng hoạt động vì những lý do tương tự. Bà Leonor Briones, thư ký của Bộ Giáo dục, cũng chỉ ra rằng trong đại dịch này, có khoảng 250.000 học sinh từ các trường tư chuyển sang trường công

 Ngọc Yến

THÔNG BÁO

1. Vào lúc 5g00 sáng thứ Ba (30.8.2022), Đức Cha Giuse - Giám mục Giáo Phận sẽ ban Bí Tích cho các em và trong thánh lễ có một số em sẽ được Rước Lễ Lần Đầu, kính mời cộng đoàn tham dự thánh lễ và cầu nguyện cho các em.

2. Vào lúc 7g00 sáng thứ Bảy, (03.9.2022), sẽ rửa tội cho trẻ sơ sinh. Xin quý cha mẹ có con rửa tội, đến xin giấy giới thiệu nơi BĐH. giáo họ, và nộp sổ gia đình về văn phòng giáo xứ trong tuần này.

3. Ủng hộ quà trung thu: Hội Legio 1 triệu, Cô Thảo (thủ quỹ xứ) ) 500 ngàn, 1 ân nhân (Gh, Anrê Kim Thông) 500 ngàn, Tiệm bánh Phương Lan (Gh. Giuse Thị) 500 ngàn, 1 ân nhân 300 ngàn. 1 ân nhân (Gh. Giuse Thị) 500 ngàn.

4. Ủng hộ đèn năng lượng mặt trời: Chị Thùy (Gh. Simon Hòa) 1 cây đèn; Chị Ty (Gh. Simon Hòa) 2 triệu.

5. Giáo xứ xin cám ơn: Gia đình Anh Tuấn (Gh. Simon Hòa) ủng hộ giáo xứ 5 triệu.

 

Thứ Bảy, 20 tháng 8, 2022

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 724


 CHÚA NHẬT XXI TN C

 Lc 13, 22-30

Khi ấy, Chúa Giêsu rảo qua các đô thị và làng mạc, vừa giảng dạy vừa đi về Giêrusalem. Có kẻ hỏi Người rằng: "Lạy Thầy, phải chăng chỉ có một số ít sẽ được cứu độ?" Nhưng Người phán cùng họ rằng: "Các ngươi hãy cố gắng vào qua cửa hẹp, vì Ta bảo các ngươi biết: nhiều người sẽ tìm vào mà không vào được. Khi chủ nhà đã vào và đóng cửa lại, thì lúc đó các ngươi đứng ngoài mới gõ cửa mà rằng: 'Thưa ngài, xin mở cửa cho chúng tôi'. Chủ sẽ trả lời các ngươi rằng: 'Ta không biết các ngươi từ đâu tới'. Bấy giờ các ngươi mới nói rằng: 'Chúng tôi đã ăn uống trước mặt ngài và ngài đã giảng dạy giữa các công trường chúng tôi'. Nhưng chủ sẽ trả lời các ngươi rằng: 'Ta không biết các ngươi tự đâu mà tới, hỡi những kẻ làm điều gian ác, hãy lui ra khỏi mặt ta'. Khi các ngươi sẽ thấy Abraham, Isaac, Giacóp và tất cả các tiên tri ở trong nước Thiên Chúa, còn các ngươi bị loại ra ngoài, nơi đó các ngươi sẽ khóc lóc nghiến răng. Và người ta sẽ từ đông chí tây, từ bắc chí nam đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa. Phải, có những người sau hết sẽ trở nên trước hết và những người trước hết sẽ nên sau hết".

SUY NIỆM

Trong cuộc chiến đấu nào cũng có gian nan và đau khổ. Qua bài Tin Mừng hôm nay, Chúa muốn dạy chúng ta điều gì? Cửa hẹp tượng trưng sự gian nan khốn khó. Cuộc chiến càng cam go, chiến thắng càng vẻ vang. Để được thế, người chiến sĩ phải chiến đấu cách anh dũng, dám hy sinh, dám giao tranh để dành phần thắng. "Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu". Với một tinh thần bất khuất, một ý chí kiên cường, họ mới trở nên người hùng của dân tộc.

Cũng vậy, để chiếm được Nước Trời, để được cứu rỗi, chúng ta phải chiến đấu với bản thân mình, phải từ bỏ và phải đánh chết đi những dục vọng, những thói xấu trong chúng ta.

BẢN TIN

1. Đức Hồng y Trần Nhật Quân sẽ ra tòa

Đức Hồng y Giuse Trần Nhật Quân, nguyên Giám mục giáo phận Hong Kong, cùng với năm bị can khác, sẽ ra tòa để bị xét xử, từ ngày 19 đến 23 tháng Chín tới đây, về tội gọi là “không đăng ký đúng đắn một quỹ từ thiện mà họ là những người quản trị được ủy thác”.

Hôm mùng 10 tháng Tám vừa qua, tờ Hong Kong Free Press, đưa tin: tòa án tại khu vực Tây Cửu Long đã ấn định ngày xét xử như trên, trong phiên tòa sơ khởi do bà thẩm phán Ada Yim chủ tọa.

 Cảnh sát Hong Kong đã bắt Đức Hồng y Trần Nhật Quân và năm người khác hồi trung tuần tháng Năm năm nay và cáo buộc về một tội nặng hơn nhiều, đó là “cấu kết với các thế lực nước ngoài”, vi phạm đạo luật ngặt nghèo do nhà cầm quyền Bắc Kinh áp đặt cho Hong Kong hồi mùa hè năm 2020.

 Trong số những người cùng bị bắt với Đức Hồng y, có bà Margaret Ng Ngoi-Yee, giáo sư Hứa Bảo Cường (Hui Po-Keung) và nữ ca sĩ tự do Denise Hà Vận Thi (Ho Wan-see).

 Vụ bắt giam Đức Hồng y Trần Nhật Quan diễn ra trong khuôn khổ cuộc điều tra của nhà nước về Quỹ 612, giúp đỡ những công dân có liên hệ tới những vụ phản đối hồi năm 2019.

 Tất cả các bị can đều tuyên bố mình vô tội. Các luật sư biện hộ đã phản đối một giải thích của phe cáo buộc cho rằng tổ chức từ thiện có nghĩa vụ phải đăng ký dựa trên nghị định về các Hội (Societies Ordinance). Họ cũng yêu cầu rằng trong việc giải thích nghị định này, cần để ý đến quyền của các công dân Hong Kong được gia nhập hội, chiếu theo Hiến pháp nền tảng Hong Kong. 

Không còn bị cáo về tội đe dọa an ninh quốc gia, các bị can có thể bị kết án bằng cách phạt tiền 1.750 đôla.

G. Trần Đức Anh, O.P. 2

2. Người Công giáo Nga mong chờ chuyến tông du của ĐTC đến Kazakhstan

Đức Tổng Giám Mục Paolo Pezzi của Tổng Giáo Phận Mẹ Thiên Chúa ở Mátxcơva cho biết người Công giáo Nga đang rất mong chờ cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha đến Kazakhstan. Tổng Giáo Phận Mẹ Thiên Chúa sẽ tổ chức cuộc hành hương để cầu nguyện cho chuyến tông du của Đức Thánh Cha đến Kazakhstan từ ngày 13 đến 15/9/2022, để tham dự Đại hội lần thứ 7 các lãnh đạo tôn giáo truyền thống và thế giới, một sự kiện ủng hộ hoà bình và chống lại việc sử dụng tôn giáo để biện minh cho các cuộc xung đột.

 Cuộc hành hương sẽ diễn ra theo khẩu hiệu “Chúng ta là nhân chứng của sự hiệp nhất”, sẽ bắt đầu tại Mátxcơva vào ngày 12/9: điểm dừng chân đầu tiên là Omsk, một thành phố của Nga ở Siberia. Vào ngày hôm sau, các tín hữu hành hương sẽ đến Karaganda ở Kazakhstan, và từ đây họ sẽ đến Karlag, nơi giam giữ tù nhân của Liên Xô từ năm 1930 đến 1960. Có hàng chục nghìn tù nhân đã chết ở đây, một nơi tử đạo của nhiều Kitô hữu, trong đó có cả người Nga. Vào ngày 14/9, đoàn hành hương sẽ di chuyển đến Nur-Sultan để tham dự Thánh lễ do Đức Thánh Cha chủ sự tại Quảng trường Expo. Hành trình trở về Mátxcơva sẽ bắt đầu vào ngày 15/9.

 Trong một cuộc phỏng vấn với Vatican News, Đức Tổng Giám Mục Paolo Pezzi cho biết trong bối cảnh chuyến tông du của Đức Thánh Cha đến Kazakhstan, đây là một chuyến hành hương rất ý nghĩa, các tín hữu Nga muốn bày tỏ sự gần gũi với Đức Thánh Cha.

 Đức Tổng Giám Mục nói: “Chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tới Kazakhstan rất quan trọng đối với chúng tôi - các tín hữu Công giáo Nga. Trước hết bởi vì chúng tôi không biết khi nào Đức Thánh Cha có thể đến với chúng tôi, Kazakhstan là quốc gia gần chúng tôi nhất và do đó đây là một cơ hội tuyệt vời. Hơn nữa, đây cũng là dịp để chúng tôi có thể bày tỏ lòng trung thành và trên hết là tình yêu của chúng tôi đối với Đức Thánh Cha, bởi vì người Nga yêu mến Đức Thánh Cha. Đây chính là lý do thúc đẩy chúng tôi đi hành hương để gặp Đức Thánh Cha”.

 Đức cha José Luis Mumbiela Sierra, Giám mục Giáo phận Chúa Ba Ngôi ở Almaty và là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Trung Á nói với Vatican News: “Chúng ta không phải là những người hành hương để tìm kiếm một sự hiệp nhất không thể đạt được nhưng là những nhân chứng của một sự hiệp nhất đã sống trong tâm hồn chúng ta, bởi vì Thiên Chúa duy nhất ngự trong tâm hồn chúng ta và sai chúng ta đến để tất cả những ai đã được tạo dựng theo hình ảnh và giống như Người đều có thể hưởng cuộc sống và tình yêu Người”.

Ngọc Yến

 THÔNG BÁO

1. Vào lúc 4g45 sáng Thứ 7, ngày 27/8/2022 Lễ Thánh Mônica, bổn mạng Giới Hiền Mẫu trong giáo xứ, xin cộng đoàn tham dự thánh lễ cầu nguyện cho giới Hiền Mẫu.

2. Vào lúc 07g00, sáng thứ Bảy (27.08.2022) sẽ trao MTC cho người già và bệnh nhân.

3. Giáo xứ xin cám ơn: Gia đình Bác Quý ủng hộ 4 triệu 500 ngàn mua đèn năng lượng mặt trời, Cô Thân (Gh. Simon Hòa) ủng hộ 1 cây đèn năng lươợng mặt trơì.

4. Ủng hộ quà trung thu: Cô Nga 1 triệu, Bác Phương (Mt. Phượng) 300 ngàn, Phụ huynh bé Tiến Minh (Gh. Anrê Trông) 500 ngàn, Dì Huệ (Gh. Anrê Trông) 500 ngàn.

5. Các Phụ huynh có con sinh năm 2015-2016 (6-7 tuổi) xin cầm theo sổ Gia Đình Công Giáo, đến văn phòng giáo xứ để ghi danh vào lớp Giáo Lý Khai Tâm 1 cho con mình.