Giáo Phận Phan Thiết

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

About us

HẰNG TUẦN, BẤM VÀO MỤC AUDIO BÊN PHÍA TAY PHẢI CÁC BẠN ĐỂ NGHE VÀ HỌC HỎI KINH THÁNH

Thứ Bảy, 26 tháng 11, 2011

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 117



CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG B
Ngày 27-11-2011

LỜI CHÚA: Mc 13, 33-37
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con hãy coi chừng, hãy tỉnh thức và cầu nguyện, vì các con không biết lúc đó là lúc nào. Ví như người đi phương xa, để nhà cửa lại, trao quyền hành cho các đầy tớ, mỗi người một việc, và căn dặn người giữ cửa lo tỉnh thức. Vậy các con hãy tỉnh thức, vì các con không biết lúc nào chủ nhà trở về, hoặc là chiều tối, hoặc là nửa đêm, hoặc là lúc gà gáy, hay ban sáng, kẻo khi ông trở về thình lình, bắt gặp các con đang ngủ. Ðiều Ta bảo cho các con, thì Ta bảo cho tất cả mọi người là: Hãy tỉnh thức!"
Suy Niệm:
Tỉnh thức đề phòng là hành động của con người khôn ngoan. Biết tỉnh thức đề phong mới tránh được những bất trắc có thể xảy tới. Bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu dặn các môn đệ hãy tỉnh thức và cầu nguyện. Nhưng tỉnh thức là thế nào?
Tỉnh thức là biết chuẩn bị những gì cần cho tương lai. Tỉnh thức là biết sắp xếp, biết lo liệu, biết nhận định đúng lúc, đúng sự việc và xử sự cho thích ứng.
Như chủ nhà trở về bất thình lình. Thiên Chúa cũng gọi chúng ta vào lúc chúng ta không ngờ. Chúng ta hãy chuẩn bị cho cuộc ra đi ngay từ bây giờ, đừng chậm trễ, chần chờ.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, chúng con thường hành xử khờ khạo. Chúng con rất sợ chết và thường trốn tránh cái chết bằng nhiều cách: chúng con có thể vui chơi quá độ để quên đi cái chết; chúng con thường đánh lừa mình bằng những ý nghĩ ấu trĩ. Chúng con tưởng chúng con chưa có thể chết khi chúng con còn đầy sức mạnh. Chúng con tưởng chúng con còn lâu mới chết khi chúng con vẫn còn tươi trẻ.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết thức tỉnh luôn. Xin cho chúng con biết khôn ngoan để chuẩn bị cho một cuộc ra đi vĩnh viễn trong bình an hạnh phúc, bằng chính những giây phút hiện tại. Từng giây phút sống theo sự thiện hảo, sống trong tình yêu chân thành với Thiên Chúa với anh chị em chúng con. Amen.
PHỤNG VỤ
v     Thứ tư, ngày 30/11: Thánh Anrê ,Tông đồ. Lễ kính.
v     Thứ bảy, ngày 03/12: Thánh Phanxicô Xaviê, linh mục. Bổn mạng các xứ truyền giáo. Lễ kính.
TIN TỨC
ĐGH Bênêđictô XVI tông du nước Benin, Phi Châu
Biến cố nổi bật trong tuần qua là chuyến viếng thăm mục vụ thứ 22 tại hải ngoại của ĐTC Bênêđíctô XVI tại Cộng Hòa Benin bên Phi châu, trong 3 ngày từ 18 đến 20-11-2011.
Trong ba ngày viếng thăm, ĐTC đã có những cuộc tiếp xúc với tổng thống Boni Yayi Thomas. Ngài cũng đã viếng mộ Đức Hồng Y Bernardin Gantin, một trong những vị Hồng Y làm việc gần gũi với ngài dưới thời ĐGH Gioan Phaolô II. Ngài cũng đã đề cập đến những vấn đề như bệnh liệt kháng, sự tham gia chính trị của các linh mục, vấn đề trẻ mồ côi và án tử hình. Đức Thánh Cha đã kết thúc chuyến tông du với việc công bố Tông Huấn hậu Thượng Hội Đồng Giám Mục Phi châu với tên gọi “Africae Munus”, đồng thời đề ra những đường hướng mục vụ và truyền giáo cho Giáo Hội tại đại lục này.
Lễ Bổn Mạng HĐMVGX
Lúc 9 giờ 00 ngày 24-11-2011, tại nhà thờ Chính Tòa, Đức Cha Giuse, Giám Mục Giáo Phận, đã chủ tế thánh lễ mừng kính Các Thánh Tử Đạo VN, Bổn mạng HĐMVGX Gp Phan Thiết. Đồng tế thánh lễ có cha Tổng Đại Diện, 5 cha Hạt Trưởng và quý cha. Tham dự thánh lễ còn có hơn 360 thành viên Ban Thường Vụ HĐMV các giáo xứ trong giáo phận quy tụ về.
Trong bài giảng, Đức Cha Giuse đã chia sẻ với cộng đoàn ba tâm tình. Thứ nhất là tâm tình tự hào vì các thánh tử đạo VN là cha ông, tổ tiên của chúng ta trong đức tin. Thứ hai là tâm tình biết ơn vì “máu các thánh tử đạo là hạt giống trổ sinh các Kitô hữu”. Và thứ ba là tâm tình cậy trông vì các thánh tử đạo VN đã đặt trọn niềm hy vọng vào Chúa Kitô Phục Sinh. Từ đó, Đức Cha mời gọi các thành viên HĐMV các giáo xứ thể hiện 3 chữ “thân” trong đời sống của mình: thứ nhất là bản thân, phải luôn là mẫu gương đức tin sống động trong gia đình của mình; thứ hai là dấn thân, phải ý thức về ơn gọi và sứ mạng của mình qua công việc của Hội Đồng Mục Vụ tại giáo xứ; và thứ ba là hiến thân, phải luôn mặc lấy tinh thần hy sinh và phục vụ tận tình hết mình, với sự trung thành trong nhiệm vụ được giao như một cuộc tử đạo không đổ máu.
Sau thánh lễ, tất cả cùng chia sẻ bữa cơm hiệp thông tại khuôn viên nhà thờ Chính Tòa.
Vui Với Người Vui
Ngày 18-11-2011, anh Giuse Nguyễn Trần Tuấn Tú (gh Giuse Thị) và chị Maria Võ Thị Linh (tân tòng).
Ngày 19-11-2011, anh Phêrô Lê Viết Phong (tân tòng) và chị Matta Nguyễn Thị Xuân (gh Ximon Hòa); anh Anphongsô Nguyễn Đức Tiến (tân tòng) và chị Matta Lê Hoàng Thúy Vân (gh Anrê Trông).  
Ngày 21-11-2011, anh Phêrô Phạm Tấn Lợi  (gh Anrê Trông) và chị Matta Nguyễn Thị Mỹ Dung (gh Ximon Hòa).
Ngày 26-11-2011, anh Nicôla Lê Thanh Phi (gh Ximon Hòa) và chị Maria Lê Thị Ngọc Thủy (tân tòng).
Các anh chị đã cử hành bí tích hôn phối tại nhà thờ Chính Tòa. Giáo xứ chung vui và cầu chúc anh chị hạnh phúc trong tình yêu chung thuỷ cho đến trọn đời.
Khóc Với Người Khóc
Ông Phêrô Nguyễn Văn Duyệt, 51 tuổi, gh Matthêu Phượng, đã từ trần ngày 20.11.2011. Thánh Lễ an táng đã được cử hành vào lúc 4g30 sáng ngày 22.11.2011; Ông Giuse Trần Tuấn (Ba Ao), 91 tuổi, gh Ximon Hòa, đã từ trần ngày 20.11.2011. Thánh Lễ an táng đã được cử hành vào lúc 4g30 sáng ngày 24-11-2011 tại Nhà Thờ Chính Toà. Xin Chúa cho các linh hồn được nghỉ ngơi đời đời.
Tĩnh Tâm Chuẩn Bị Chầu Lượt
Để chuẩn bị tâm hồn cho ngày chầu lượt, chiều thứ năm ngày 24-11-2011, cha Tôma Nguyễn Hải Châu, phụ trách gx Vinh Thủy, đã đến dâng lễ và giảng tĩnh tâm cho thiếu nhi và giới trẻ; chiều thứ sáu ngày 25-11-2011, cha Phaolô Hoàng Kim Tốt, Quản xứ Malâm đã đến dâng lễ và giảng tĩnh tâm cho giới phụ huynh.
THÔNG BÁO
1.      Hàng năm vào ngày chầu lượt, giáo xứ có tổ chức gặp gỡ ân nhân để xin đóng góp vào quỹ tổ chức lễ Giáng Sinh. Năm nay đang chuẩn bị xây dựng nhà giáo lý, hội trường, nên trong cuộc họp ngày 30-10-2011, giáo xứ đã quyết định, để tiết kiệm, không tổ chức cuộc gặp gỡ này, không tổ chức vui ca Giáng Sinh tối 25-12, nhưng sẽ  kêu gọi toàn thể giáo dân  trong xứ tham gia đóng góp vào công trình xây dựng nhà giáo lý và hội trường.
2.      Lúc 5 giờ 30 chiều thứ hai ngày 28-11-2011, mời bà con giáo dân gh Anrê Trông tham dự thánh lễ mừng kính thánh Anrê Trần Văn Trông, bổn mạng giáo họ.
3.      Sáng thứ sáu ngày 02-12-2011 sẽ đưa MTC cho người già người bệnh.
4.      Sáng thứ bảy ngày 03-12-2011, lễ mừng kính thánh Phanxicô Xaviê, bổn mạng cha chính xứ. Mời cộng đoàn tham dự thánh lễ cầu nguyện cho ngài.

Thứ Bảy, 19 tháng 11, 2011

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 116



CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN A
ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ
Ngày 20-11-2011
LỜI CHÚA: Mt 25, 31-46
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Khi Con Người đến trong vinh quang, có hết thảy mọi thiên thần hầu cận, Người sẽ ngự trên ngai uy linh của Người. Muôn dân sẽ được tập họp lại trước mặt Người, và Người sẽ phân chia họ ra, như mục tử tách chiên ra khỏi dê. Chiên thì Người cho đứng bên phải, còn dê ở bên trái.
"Bấy giờ Vua sẽ phán với những người bên hữu rằng: "Hãy đến, hỡi những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy lãnh lấyphần gia nghiệp là Nước Trời đã chuẩn bị cho các ngươi từ khi tạo dựng vũ trụ. Vì xưa Ta đói, các ngươi cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta mình trần, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu các ngươi đã viếng thăm; Ta bị tù đày, các ngươi đã đến với Ta".
"Khi ấy người lành đáp lại rằng: "Lạy Chúa, có bao giờ chúng con thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống; có bao giờ chúng con thấy Chúa là lữ khách mà tiếp rước, mình trần mà cho mặc; có khi nào chúng con thấy Chúa yếu đau hay bị tù đày mà chúng con đến viếng Chúa đâu?" Vua đáp lại: "Quả thật, Ta bảo các ngươi: những gì các ngươi đã làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây là các ngươi đã làm cho chính Ta".
"Rồi Người cũng sẽ nói với những kẻ bên trái rằng: "Hỡi phường bị chúc dữ, hãy lui khỏi mặt Ta mà vào lửa muôn đời đã đốt sẵn cho ma quỷ và kẻ theo chúng. Vì xưa Ta đói, các ngươi không cho ăn; Ta khát, các ngươi không cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi chẳng tiếp rước; Ta mình trần, các ngươi không cho đồ mặc; Ta đau yếu và ở tù, các ngươi đâu có viếng thăm Ta!"
"Bấy giờ họ cũng đáp lại rằng: "Lạy Chúa có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói khát, khách lạ hay mình trần, yếu đau hay ở tù, mà chúng con chẳng giúp đỡ Chúa đâu?" Khi ấy Người đáp lại: "Ta bảo thật cho các ngươi biết: những gì các ngươi đã không làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta". Những kẻ ấy sẽ phải tống vào chốn cực hình muôn thuở, còn các người lành thì được vào cõi sống ngàn thu".
Suy Niệm:
Trong ngày cánh chung, Chúa Giêsu sẽ hiện đến, uy quyền như một vị vua để phán xét tất cả chúng ta. Ngài chỉ phán xét về ĐỨC YÊU THƯƠNG. Những người biết chia sẻ cơm áo cho người bần cùng, túng thiếu-thăm viếng, ủi an kẻ bệnh tật, tù đày, biết xót thương người hẩm hiu, xấu số!... Đó là những người được Chúa Cha chúc phúc, và mời gọi HÃY ĐẾN nhận lãnh gia nghiệp Nước Trời.
Cầu Nguyện:
Xin cho chúng con, biết thể hiện tình yêu thương từ trong gia đình, trong cộng đoàn, trong giáo xứ và với mọi người. Nhờ đó chúng con cảm nếm được ngay trong cuộc sống ở trần gian này thiên đàng mà Chúa đã hứa, thiên đàng mà chúng con chỉ có thể có được bằng cuộc sống yêu thương. Amen.
PHỤNG VỤ
v     Thứ hai, ngày 21/11: Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ. Lễ nhớ.
v     Thứ ba, ngày 22/11: Thánh Xêxilia, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ.
v     Thứ năm, ngày 24/11: Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Bổn mạng Hội Thánh Việt Nam. Lễ trọng.
TIN TỨC
Tĩnh huấn Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ Gp Phan Thiết
Cha hạt trưởng Phan Thiết, phụ trách HĐMVGX gp Phan Thiết đã tổ chức tĩnh huấn cho 891 thành viên HĐMVGX trong toàn giáo phận theo từng giáo hạt. Ban giảng huấn gồm cha GB Hoàng Văn Khanh, Tổng Đại Diện kiêm chánh xứ Vinh Tân, cha Giuse Hồ Sĩ Hữu, Chưởng Ấn kiêm Chánh Văn Phòng TGM. Đề tài học hỏi là Thư Chung của HĐGMVN hậu đại hội Dân Chúa năm 2010. Cả ba cha đã đến phục vụ từng giáo hạt: hạt Đức Tánh ngày 15-11-2011 tại gx Võ Đắt với 260 tham dự viên (tdv), hạt Hàm Tân ngày 16-11-2011 tại gx Vinh Tân với 210 tdv, hạt Bắc Tuy ngày 17-11-2011 tại gx Long Hà với 81 tdv, Hạt Phan Thiết ngày 18-11-2011 tại gx Chính Tòa với 160 tdv, hạt Hàm Thuận Nam ngày 19-11-2011 tại gx Hòa Vinh với 180 tdv.

Làm phép chuông nhà nguyện giáo họ La Dày
Thứ bảy 12-11-2011,  lúc 10 giờ 00, Đức Cha Giuse, Giám Mục giáo phận, đến thăm mục vụ giáo họ La Dày, thuộc hạt Phan Thiết. Ngài chủ tế thánh lễ tạ ơn và làm phép quả chuông mới. Đồng tế thánh lễ với Đức Giám Mục, có cha Hạt trưởng hạt Phan Thiết, cha Hạt trưởng hạt Đức Tánh và cùng với quý Cha. Hiện diện tham dự thánh lễ còn có đông đảo quý khách mời. Giáo dân giáo họ La Dày hân hoan vui mừng chào đón vị chủ chăn của Giáo phận. Sau thánh lễ, mọi người chung vui trong bữa cơm thân mật tại khuôn viên nhà thờ.

THÔNG BÁO
1.     Lúc 9 giờ 00 ngày 24-11-2011: thánh lễ trọng thể kính các thánh TĐVN, bổn mạng HĐMVGX do ĐGM giáo phận chủ tế tại nhà thờ Chính Tòa.
2.     Để chuẩn bị cho phiên chầu lượt của giáo xứ vào CN đầu Mùa Vọng ngày 27-11-2011, sẽ có các cha khách đến dâng lễ và giảng tĩnh tâm cho các giới như sau: 5g30 chiều thứ năm ngày 24-11-2011: giới trẻ và thiếu nhi; 5g30 chiều thứ sáu ngày 25-11-2011: giới phụ huynh.
v    Các phiên chầu được phân chia như sau:
Ø     6 giờ 15 – 6 giờ 45: Tu sĩ & HĐMV
Ø     6 giờ 45 – 7 giờ 30: gh Anrê Kim Thông
Ø     7 giờ 30 – 8 giờ 15: gh Ximon Hòa
Ø     8 giờ 15 – 9 giờ 00: gh Giuse Thị
Ø     9 giờ 00 – 9 giờ 45: gh Anrê Trông
Ø     9 giờ 45 – 10 giờ 30: gh Matthêu Phượng
Ø     10 giờ 30: Chầu chung
Yêu cầu giáo dân cố gắng sắp xếp công việc đi tham dự tĩnh tâm theo giới của mình và phiên chầu của giáo họ mình đông đủ.
CN ngày 27-11-2011: sẽ không có lễ lúc 7g00 sáng, các em thiếu nhi nhớ lo đi tham dự thánh lễ vào các giờ khác.
3.     Lúc 7 giờ 30 tối thứ hai ngày 21-11-2011, mời quý anh chị em trong ca đoàn dự buổi tĩnh tâm, và 5 giờ 30 chiều thứ ba ngày 22-11-2011, tham dự thánh lễ mừng kính thánh Xêxilia, bổn mạng ca đoàn.
4.     Thứ bảy ngày 26-11-2011, lúc 7 giờ sáng, có rửa tội cho trẻ sơ sinh. Xin nạp sổ gia đình công giáo về nhà xứ.
5.     Những ai có nhu cầu mổ mắt, tự túc đi khám rồi lấy chứng nhận của bác sĩ, sau đó liên lạc với ông Nguyễn Ngọc Thạch tại trạm Y tế phường Lạc Đạo.

Thứ Sáu, 11 tháng 11, 2011

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 115

CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN A
KÍNH TRỌNG THỂ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
Ngày 13-11-2011
LỜI CHÚA: Mt 10, 17-22
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: "Các con hãy coi chừng người đời, vì họ sẽ nộp các con cho công nghị, và sẽ đánh đập các con nơi hội đường của họ. Các con sẽ bị điệu đến nhà cầm quyền và vua chúa vì Thầy, để làm chứng cho họ và cho dân ngoại được biết. Nhưng khi người ta bắt nộp các con, thì các con đừng lo nghĩ phải nói thế nào và nói gì. Vì trong giờ ấy sẽ cho các con biết phải nói gì: vì chưng, không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha các con nói trong các con. Anh sẽ nộp em, cha sẽ nộp con, con cái sẽ chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh Thầy, các con sẽ bị mọi người ghen ghét, nhưng ai bền đỗ đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu độ".
Suy niệm:
Để giữ vững Đức Tin, cha ông chúng ta đã nêu cho chúng ta tấm gương anh dũng và kiên trì trong gian khổ. Các ngài đã sẵn sàng hy sinh tất cả, và chấp nhận mọi thứ hình khổ, do lòng độc ác và man rợ của con người nghĩ ra.
Dù phải tù đầy, chịu đói khát, bệnh tật, hay gông cùm; dù phải tra tấn dã man, bị đòn vọt hay chôn sống, thiêu sinh hay bị thú dữ cắn xé, bị chém đầu hay bất cứ cực hình nào khác... Các ngài vẫn kiên trì anh dũng lãnh nhận tất cả, vì lòng yêu mến và trung thành với Chúa Kitô và Giáo Hội của Người.
Cầu nguyện:
Lạy các Thánh Tử Đạo Việt Nam, là các bậc tiền nhân đi trước, xin cầu cho chúng con là những người con cháu, có được một lòng kính mến Chúa tha thiết, một Đức Tin vững mạnh. Để chúng con trung thành làm chứng cho Chúa trong thời đại chúng con đang sống, bằng chính cuộc đời thánh thiện của chúng con. Amen.
PHỤNG VỤ
v     Thứ năm, ngày 17/11: Thánh nữ Êlisabeth Hungari. Lễ nhớ.
v     Nhân dịp lễ các thánh tử đạo Việt Nam, xin giới thiệu sơ lược về các vị thánh bổn mạng các giáo họ trong giáo xứ:
1. Anrê Nguyễn Kim Thông (Năm Thuông), sinh năm 1790 tại Gò Thị, Bình Ðịnh, Trùm họ, chết rũ tù ngày 15/07/1855 tại Mỹ Tho, lễ kính vào ngày 15/07.
2. Anrê Trần Văn Trông, sinh năm 1808 tại Kim Long, Huế, Binh Sĩ, bị xử trảm ngày 28/11/1835 tại An Hòa, Huế, lễ kính vào ngày 28/11.
3. Giuse Lê Ðăng Thị, sinh năm 1825 tại Kẻ Văn, Quảng Trị, Giáo dân, Cai Ðội, bị xử giảo ngày 24/10/1860 tại An Hòa, Huế, lễ kính vào ngày 24/10.
4. Matthêu Nguyễn Văn Phượng (Ðắc), sinh năm 1808 tại Kẻ Lái, Quảng Bình, Trùm họ, bị xử trảm ngày 26/05/1861 tại Ðồng Hới, lễ kính vào ngày 26/05.
5. Matthêu Lê Văn Gẫm, sinh năm 1813 tại Gò Công, Biên Hòa, Thương gia, bị xử trảm ngày 11/05/1847 tại Chợ Ðũi, Sài Gòn, lễ kính vào ngày 11/05.
6. Ximon Phan Ðắc Hòa, sinh năm 1787 tại Mai Vĩnh, Thừa Thiên Huế, Y Sĩ, bị xử trảm ngày 12/12/1840 tại An Hòa, Huế, lễ kính vào ngày 12/12.
TIN TỨC
Đức giáo hoàng Bênêđictô mời gọi các Kitô hữu hãy
học cách sống và chết trong niềm hy vọng
Trưa Chúa Nhật 06-11-2011, trong buổi đọc kinh Truyền Tin hằng tuần, Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI trở lại với đề tài sự chết, điều thường bị nền văn hóa hiện nay khỏa lấp, nhưng lại tràn ngập trong cuộc sống hằng ngày. Giải thích ý nghĩa của bài Tin Mừng và các bài đọc, Đức Thánh Cha lưu ý rằng sự khác biệt giữa người tin và người không tin về cái chết “là rất rõ ràng”, bởi vì ai tin vào Thiên Chúa, Đấng là tình yêu thì sẽ “sống và chết trong niềm hy vọng”. Ngài nói thêm, đây là một điểm quan trọng, đặc biệt là trong thế giới ngày nay: “Nếu chúng ta loại bỏ Thiên Chúa, nếu chúng ta loại bỏ Chúa Kitô, thế giới sẽ lại rơi vào trống rỗng và tối tăm. Và điều này cũng gặp thấy nơi các hình thức của chủ nghĩa hư vô hiện đại, thường là tiềm ẩn và thật đáng tiếc lại có nhiều người trẻ đã bị tiêm nhiễm”. Đức Thánh Cha nói khôn ngoan thật là “biết tận dụng cuộc sống trần thế để làm việc bác ái, vì sau khi chết chúng ta chẳng còn làm gì được. Khi được đánh thức vào Ngày phán xét chung thẩm, chúng ta sẽ chịu phán xét dựa trên tình yêu mà chúng ta thực hành nơi cuộc sống trần thế (x. Mt 25,31-46). Tình yêu ấy là món quà của Chúa Kitô, được tuôn đổ trong tâm hồn chúng ta nhờ Chúa Thánh Thần. Những ai tin vào Thiên Chúa là Tình yêu sẽ mang trong mình niềm hy vọng bất khả chiến bại, như một ngọn đèn vượt qua đêm tối sau cái chết, để đến với đại lễ mừng sự sống”.

Cầu cho các tín hữu đã qua đời
 Ngày 2-11-2011, cộng đoàn giáo xứ đã dâng thánh lễ ban sáng tại nghĩa trang cạnh sân bay cũ; thánh lễ buổi chiều bên mộ 2 cha chánh xứ Brugidou Báu và Giuse Cư, trước nhà thờ, cầu cho các tín hữu đã qua đời, cách riêng cho giáo dân trong xứ và các cha đã phục vụ giáo xứ.
Các cha chánh xứ đã qua đời: Xiprianô Brugidou Báu: chánh xứ (Cx) 1941-1957, qua đời (qđ) 27-6-1962 tại Phan Thiết; Giuse Nguyễn Minh Chiếu, Cx 1956-1958; Thommeret Thơm, Cx 1958-1960, qđ  31-8-1985 tại Pháp; Victor Caillon Năng, Cx 1960-1968, qđ 15-4-1963 tại Pháp; Phêrô M. Phạm Dương Thái, Cx 1968-1972, qđ 29-6-1992 tại Hà tĩnh; Giuse Nguyễn Viết Cư, Cx 1972-1986, qđ 20-5-1986 tại Phan Thiết; Giuse Nguyễn Tiến Huynh, Cx 1988-1997, qđ 17-8-2008 tại Phan Thiết; GB Trương Văn Hiếu, Cx 1997-2005, qđ 21-5-2011 tại Phan Thiết.
Các cha phụ tá đã qua đời: Phaolô Võ Văn Chánh, phụ tá (Pt) 1953-1957, qđ 26-7-2007 tại Mỹ Tho; Giuse Nguyễn Thanh Vân, Pt 1963-1967, qđ 28-1-1973 tại Gia An, Tánh Linh; FA Nguyễn Cao Cầu, Pt 1970-1972, qđ 2-6-1991 tại Tầm Hưng; Lui Lê Văn Sinh, Pt 1959-1963, qđ 3-8-2004 tại Nha Trang; Phaolô Trần Sơn Bích, Pt 1963-1964, qđ 15-10-2011 tại Sài Gòn.
Xây dựng cơ sở giáo xứ
Ngày 12-10-2011, cha chánh xứ đã nạp đơn xin xây dựng nhà nguyện tại xóm chài thôn Tiến Hải, xã Tiến Thành, TP Phan Thiết và nhà giáo lý, hội trường, nhà xứ trong khuôn viên nhà thờ Chính Tòa.
CN ngày 6-11-2011, cha chánh xứ đã đến dâng lễ tại giáo xứ Vinh Tân và xin quyên góp ủng hộ cho nhà nguyện giáo họ Máthêu Lê Văn Gẫm.
Khai giảng khóa giáo lý hôn nhân và dự tòng
Tối thứ ba ngày 08-11-2011, lúc 7g30 giáo xứ đã khai giảng khóa giáo lý hôn nhân và dự tòng tại nhà giáo lý. Đây là khóa thứ II trong năm nay. Các anh chị em đã đến tham dự đông đủ với thiện chí và thành tâm cố gắng chuẩn bị tốt hành trang cho đời sống hôn nhân và gia đình Kitô giáo sau này.

THÔNG BÁO
Kính mời quý vị trong Hội đồng Mục vụ Giáo xứ tham dự cuộc họp vào lúc 8 giờ 30, Chúa Nhật ngày 20.11.2011.

Thứ Bảy, 5 tháng 11, 2011

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 114

CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN A
Ngày 06-11-2011

LỜI CHÚA: Mt 25, 1-13
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: "Nước trời giống như mười trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể. Trong số đó có năm cô khờ dại và năm cô khôn ngoan. Năm cô khờ dại mang đèn mà không đem dầu theo; còn những cô khôn ngoan đã mang đèn lại đem dầu đầy bình. Vì chàng rể đến chậm, nên các cô đều thiếp đi và ngủ cả.
"Nửa đêm có tiếng hô to: Kìa chàng rể đến, hãy ra đón người. Bấy giờ các trinh nữ đều chỗi dậy, sửa soạn đèn của mình. Những cô khờ dại nói với các cô khôn ngoan rằng: "Các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em đã tắt cả". Các cô khôn ngoan đáp lại rằng: "E không đủ cho chúng em và các chị, các chị ra hàng mà mua thì hơn".
Song khi họ đang đi mua, thì chàng rể đến. Những trinh nữ đã sẵn sàng thì theo chàng rể cùng vào tiệc cưới, và cửa đóng lại. Sau cùng các trinh nữ kia cũng đến và nói: "Thưa Ngài, xin mở cửa cho chúng tôi". Nhưng Người đáp lại: "Ta bảo thật các ngươi, ta không biết các ngươi". "Vậy hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào, giờ nào".
Suy Niệm:
Câu chuyện chàng rể đến giữa đêm khuya diễn tả niềm tin vào việc Ðức Kitô sẽ trở lại vào lúc không ai ngờ. Ðức Giêsu được ví như một chàng rể.
Người Kitô hữu phải có thái độ như năm cô khôn ngoan. Phải biết chuẩn bị tâm hồn sẵn sàng. Nghĩa là chu toàn bổn phận đối với Chúa: giữ các giới răn, sống lời Chúa, chu toàn nhiệm vụ đối với tha nhân: sống công bình bác ái, yêu thương mọi người.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, Chúa có thể đến bất ngờ trong cuộc đời của mỗi người chúng con. Bất ngờ gọi chúng con vào cuộc sống vĩnh cửu. Bất ngờ đến phán xét nhân loại.
Xin cho chúng con biết tích cực chuẩn bị cuộc gặp gỡ bất ngờ này bằng đời sống trong ân sủng và an bình của Chúa. Amen.

PHỤNG VỤ
-    Thứ tư, ngày 09/11: Cung hiến thánh đường Latêranô. Lễ kính.
-    Thứ năm, ngày 10/11: Thánh Lêô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
-    Thứ sáu, ngày 11/11: Thánh Martinô, giám mục. Lễ nhớ.
-    Thứ bảy, ngày 12/11: Thánh Jôsaphat, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ.

TIN TỨC
Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI
công bố một “Năm Đức Tin”
Chúa Nhật 16-10-2011, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã công bố thiết lập một “Năm Đức Tin”, sẽ bắt đầu vào ngày 11-10-2012 và kết thúc vào ngày 24-11-2013, để đánh dấu kỷ niệm 50 năm khai mạc Công đồng Vatican II–Công đồng đã phê duyệt những cải cách chính trong Giáo Hội Công giáo. Ngỏ lời với khoảng 8000 tham dự viên của một Hội nghị về Phúc Âm hóa do Tòa Thánh Vatican tổ chức tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha công bố: “Tôi xin thông báo rằng tôi đã quyết định thiết lập một Năm Đức Tin… nhằm thúc đẩy hơn nữa sứ mạng của toàn thể Giáo Hội là đưa con người ra khỏi sa mạc, là nơi họ thường chỉ gặp được chính mình, để đến với sự sống và hướng tới tình bạn với Chúa Kitô, Đấng ban cho chúng ta cuộc sống này với tất cả sự đa dạng của nó”. Đức Thánh Cha khẳng định: “Đây sẽ là thời điểm của ân sủng và dấn thân hơn bao giờ hết cho Thiên Chúa, củng cố niềm tin nơi Người và loan báo niềm tin ấy cho con người ngày nay”.

Thống kê Giáo Hội Công giáo 2011
Chúa Nhật 23-10-2011, nhân Ngày Thế giới Truyền giáo, hãng tin Fides đưa ra các con số thống kê Giáo Hội Công Giáo, căn cứ theo ấn bản mới nhất của Sách Niên giám của Giáo Hội (31-12-2010). Các thay đổi–tăng hay giảm–so với năm trước được để trong dấu ngoặc: dấu cộng (+) là tăng, dấu trừ (-) là giảm.
Các con số thống kê như sau:
Dân số thế giới: 6.777.599.000 (+79.246.000)
Số tín hữu Công giáo: 1.180.665.000 (+14,951,000), tỉ lệ: 17,42% (+ 0,02); Số dân trên một linh mục: 13.154 (+139); Số tín hữu Công giáo trên một linh mục: 2.876 (+27); Giáo khu: 2.956 (+11)
Điểm truyền giáo có linh mục: 1.850 (+185); Điểm truyền giáo không có linh mục: 130.948 (+5.459)
Giám mục: 5.065 (+63); trong đó có 3.828 (+42) giám mục giáo phận, 1.237 (+21) giám mục dòng; Linh mục: 410.593 (+1.427); trong đó có 275.542 (+1.535) thuộc giáo phận, 135.051 (-108) thuộc Dòng tu; Phó tế vĩnh viễn: 38.155 (+952); trong đó có 37.592 (1.053) thuộc giáo phận, 563 (-101) thuộc Dòng tu
Tu sĩ: Nam 54.229 (-412), Nữ 729.371 (-9.697)
Đại chủng sinh: 117.978 (+954); trong đó có 71.219 (+43) thuộc giáo phận, 46.759 (+911) thuộc Dòng tu; Tiểu chủng sinh: 103.991 (+1.631) trong đó có 79.142 (+1155) thuộc giáo phận, 24.849 (+476) thuộc Dòng tu;
Thừa sai giáo dân: 320.226 (+3.390); Giáo lý viên: 320.226 (+3.390).
Riêng về con số các địa hạt do Bộ Loan báo Tin Mừng cho các Dân tộc (Bộ Truyền giáo) đảm trách (gồm Tổng Giáo phận, Giáo phận, Đan viện tòng thổ, Hạt đại diện Tông tòa, Hạt Phủ doãn tông tòa, Hạt Giám quản tông tòa, Vùng truyền giáo tự lập, Giáo phận quân đội), thống kê mới nhất, tính đến ngày 01-10-2011 cho biết có 1103 đơn vị, trong đó: Châu Phi 499, Châu Mỹ 85, Châu Á 473 và Châu Dại Dương 46.

Thánh Lễ Cầu Cho Các Linh Mục GP Phan Thiết Đã Qua Đời
 Sáng thứ năm, ngày 03-11-2011, tại nhà thờ Vinh An, hạt Hàm Thuận Nam, Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống, Giám Mục GP Phan Thiết, đã chủ tế Thánh lễ Cầu Nguyện cho Các Linh Mục đã qua đời của GP Phan Thiết. Cùng đồng tế có Cha Tổng Đại Diện, quý Cha Hạt Trưởng và quý linh mục. Đông đảo tu sĩ, chủng sinh, giáo dân đến hiệp dâng Thánh lễ cách sốt sắng. Trong bài giảng, Đức Cha chia sẻ về lời kinh vực sâu, thoát thai từ thánh vịnh 129 với 3 ý: Kinh Vực Sâu là lời kinh khiêm tốn cậy trông; Kinh Vực Sâu là lời kinh hiệp thông cứu rỗi và Kinh Vực Sâu trong thánh lễ cầu hồn.
Sau lễ, tất cả mọi người đến kính viếng và thắp hương nơi mộ phần của các cố Linh mục tại nghĩa trang Linh mục GP Phan Thiết phía sau nhà thờ Vinh An. Sau đó, linh mục đoàn về Tòa Giám Mục tham dự chương trình Thường huấn với đề tài Mục Vụ Hôn Nhân Gia Đình do cha Augustino Nguyễn Văn Dụ thuyết trình.
 Tính đến nay Giáo phận Phan Thiết có 35 linh mục được Chúa gọi về, trong số đó, có 18 vị an nghỉ tại nghĩa trang Linh mục của Giáo phận.

THÔNG BÁO
1.  Kính mời các Bà Mẹ Công Giáo tham dự lễ đoàn vào lúc 7g00 tối Chúa Nhật, ngày 06/11/2011; Và họp đầu tháng vào lúc 7g00 tối thứ Hai, ngày 07/11/2011.
2.    Những người đã ghi tên theo học khóa giáo lý hôn nhân và dự tòng, tập trung về nhà giáo lý giáo xứ vào lúc 7g30 tối thứ ba ngày 08-11-2011 để khai giảng khóa học.