Giáo Phận Phan Thiết

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

About us

HẰNG TUẦN, BẤM VÀO MỤC AUDIO BÊN PHÍA TAY PHẢI CÁC BẠN ĐỂ NGHE VÀ HỌC HỎI KINH THÁNH

Thứ Bảy, 30 tháng 11, 2013

BẢN TIN HẰNG TUẦN SỐ 222


CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG NĂM A
01 – 12 – 2013
LỜI CHÚA : Mt 24, 37-44
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng : “Trong thời ông Noe xảy ra thế nào, thì lúc Con Người đến cũng như vậy. Cũng như trong những ngày trước đại hồng thuỷ, người ta ăn uống, dựng vợ gả chồng, mãi đến chính ngày ông Noe vào tàu mà người ta cũng không ngờ, thình lình đại hồng thuỷ đến và cuốn đi tất cả, thì khi Con Người đến, cũng sẽ xảy ra như vậy. Khi ấy sẽ có hai người đàn ông đang ở ngoài đồng, một người được tiếp nhận, một người bị bỏ rơi. Và có hai người đàn bà đang xay bột, một người được tiếp nhận, còn người kia bị bỏ rơi. Vậy hãy tỉnh thức, vì không biết giờ nào Chúa các con sẽ đến.
Nhưng các con phải biết điều này là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông ta sẽ canh phòng, không để cho đào ngạch khoét vách nhà mình. Vậy các con cũng phải sẵn sàng, vì lúc các con không ngờ, Con Người sẽ đến”.
Suy Niệm:
Con người không biết trước được mình sẽ chết lúc nào, chết ở đâu, chết bằng cách nào ?... Thế nhưng một điều có thể chắc chắn là ai ai cũng phải chết. Chết không phải là điều đáng sợ, nhưng chết làm sao mới là điều phải quan tâm.
‘Sống sao thác vậy’. Sống trong ơn lành, chết trong bình an. Sống trong tình yêu thương, chết trong niềm hạnh phúc.
Mỗi người chỉ chết một lần, và điều gì đi sau cái chết sẽ mãi mãi không bao giờ đổi thay. Chúng ta sẽ sống thế nào để khi giờ Chúa đến chúng ta được thanh thản ra đi mà không phải hối tiếc.
Cầu Nguyện:
Lạy Cha, hôm nay toàn thể Giáo Hội chúng con bước vào mùa vọng. Mùa mà Giáo Hội dành đặc biệt để thúc giục con cái mình chuẩn bị sẵn sàng và thức tỉnh luôn, để đón mừng ngày Ðức Giêsu đến lần thứ hai.
Lạy Cha, xin ban Thánh Thần của Cha đến mỗi người trong gia đình chúng con, giúp chúng con biết khôn ngoan chuẩn bị cho mình một cuộc ra đi bình an vào cõi vĩnh hằng. Xin cho chúng con biết chọn lựa cái bất diệt chứ không phải cái mau qua. Ðể chúng con được hân hoan trong ngày trình diện Cha, và chúng con sẽ mãi mãi sống trong ân tình và hạnh phúc bên Cha. Chúng con cầu xin nhờ Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

PHỤNG VỤ
- Thứ ba, 03/12 : Thánh Phanxicô Xaviê, linh mục, lễ kính.










- Thứ bảy, 07/12 : Thánh Ambrôsiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.




HỌC GIÁO LÝ
 Hỏi : Bí Tích Thêm Sức là gì ?
Thưa : Là bí tích Chúa Giêsu đã lập, để ban tràn đầy Chúa Thánh Thần, hầu giúp chúng ta sống ơn Bí Tích Rửa Tội cách mạnh mẽ và tốt đẹp hơn.
 Hỏi : Nghi thức chính yếu của Bí Tích Thêm Sức là gì ?
Thưa : Là việc xức dầu thánh trên trán người đã lãnh Bí Tích Rửa Tội, cùng với việc đặt tay trên đầu người ấy và đọc rằng : Hãy lãnh nhận ấn tín ơn Chúa Thánh Thần.
 Hỏi : Hiệu quả của Bí Tích Thêm Sức là gì ?
Thưa : Là việc đổ tràn Chúa Thánh Thần trên người lãnh bí tích, nhờ đó họ được ghi ấn tín không thể tẩy xóa và gia tăng ân sủng Bí Tích Rửa Tội.
Hỏi : Việc gia tăng ân sủng Bí Tích Rửa Tội nghĩa là gì ?
Thưa : Nghĩa là giúp chúng ta tiến sâu hơn vào ơn làm con cái Thiên Chúa ; được kết hợp mật thiết hơn với Đức Kitô và Hội Thánh ; được thêm các ơn Chúa Thánh Thần ; được thêm sức mạnh để làm chứng và bảo vệ đức tin.

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC VỀ BỔNG LỄ (tiền xin lễ)
Nếu có nhiều người xin nhiều ý lễ vào cùng một thánh lễ, thì linh mục dâng lễ theo ý những người đã xin, nhưng chỉ được nhận một bổng lễ mà thôi, những bổng lễ còn lại gửi về Tòa Giám Mục. Trong một ngày mà linh mục phải dâng 2 hay 3 thánh lễ, thì cũng chỉ được nhận một bổng lễ mà thôi, phần còn lại gửi về Tòa Giám Mục. Mỗi ngày linh mục chỉ được hưởng một bổng lễ mà thôi, dù nhiều ý lễ trong 1 thánh lễ hay nhiều thánh lễ trong 1 ngày.

TIN TỨC
GX TẦM HƯNG MỪNG LỄ BỔN MẠNG VÀ CHẦU LƯỢT
Chúa nhật lễ Chúa Kitô Vua, ngày 24-11-2013, giáo xứ Tầm Hưng đã long trọng mừng lễ bổn mạng và ngày chầu lượt. Cha hạt trưởng Phan Thiết đã đến chủ sự giờ chầu chung. Tầm Hưng là 1 trong những giáo xứ kỳ cựu nhất của Giáo Phận Phan Thiết, với trên 300 năm tuổi. Hiện giáo xứ có 3.196 giáo dân, có 2 cha phục vụ. Trong đợt thuyên chuyển vừa qua, ngày 11-11-2013 giáo xứ đón nhận cha tân quản xứ Micae Hoàng Minh Hùng đến làm chánh xứ.
        
TĨNH TÂM CHUẨN BỊ CHO NGÀY CHẦU LƯỢT
Giáo xứ chân thành cám ơn quý cha: cha Têphanô Bùi Vi Thành, phụ tá giáo xứ Thanh Hải đã đến dâng lễ và giảng tĩnh tâm cho giới trẻ và thiếu nhi chiều thứ ba ngày 25-11-2013 ; cha Phêrô Hồ Đức Thắng, quản xứ Hồng Liêm đã đến dâng lễ và giảng tĩnh tâm cho các bậc phụ huynh chiều thứ tư ngày 27-11-2013.

LỄ BỔN MẠNG GIÁO HỌ ANRÊ TRÔNG
Chiều thứ năm ngày 28-11-2013, lúc 5g30, bà con giáo dân giáo họ Anrê Trông, cùng với cộng đoàn, đã tham dự lễ kính thánh bổn mạng Anrê Trần Văn Trông do cha chánh xử chủ tế. Thánh Anrê Trần Văn Trông sinh năm 1814 tại Kim Long, Huế, là con trai duy nhất trong của một gia đình Công giáo, mồ côi cha lúc 15t, đi lính lúc 20t. Sau tám tháng nhập ngũ, ngài cùng với 12 chiến sĩ Công giáo khác ra trình diện theo lệnh nhà vua. Nhà vua bắt phải bước qua thánh giá và tuyên bố bỏ đạo, tất cả đều khước từ lệnh vua, nhưng sau khi bị tra tấn thì tất cả đều bỏ cuộc, chỉ còn mình ngài cương quyết bảo vệ đức tin cho đến cùng, nên bị nhà vua xử chém đầu ngày 28-11-1835 tại An Hòa, Huế, lúc 21t. Ngài được phong hiển thánh ngày 19-6-1988 do Chân phước Gioan Phaolô II.
Giáo họ Anrê Trông (Bình Hải I) gồm 283 gia đình, 1.113 giáo dân (thống kê 2013). Ranh giới hành chính thuộc Kp 5 P. Lạc Đạo, trong khung đường Hàn Thuyên – Ngư Ông – Pasteur. Số giáo dân trong giáo họ khá đông nhưng mỗi năm đi tham dự lễ bổn mạng rất thưa thớt, vì chưa dám hy sinh theo gương thánh bổn mạng, mong sao bà con cố gắng hơn nữa.

CHA GIUSE NGUYỄN VĂN LỪNG
VỀ CHỦNG VIỆN T. NICÔLA
Cha Giuse đi du học bên Pháp từ năm 2007, vừa hồi hương trong tuần trước, được ĐGM giáo phận phân công vào phục vụ chủng viện. Ngài đã đến chủng viện sáng thứ bảy ngày 30-11-2013.

VUI VỚI NGƯỜI VUI
Các đôi hôn phối đã cử hành tại Nhà Thờ Chính Tòa trong tuần qua :
Sáng thứ sáu, 29-11-2013, anh Giuse Phạm Hữu Hoàng, con ông Phêrô Nguyễn Văn Mạnh, ở gh. Anrê Kim Thông và chị Anna Nguyễn Thị Hồng Xuân, tân tòng, ở giáo xứ Kim Ngọc ;
Chiều thứ sáu, 29-11-2013, anh Phêrô Hoàng Minh Long, con ông Phêrô Hoàng Ban, ở gh. Anrê Trông và chị Têrêxa Nguyễn Thị Thùy Dương, con bà Maria Trần Thị Ký, ở gh. Ximon Hòa.
Giáo xứ chia vui và nguyện chúc các đôi bạn luôn chung thủy và sống hạnh phúc trong tình yêu của Chúa.

THÔNG BÁO
1. Thứ ba ngày 03-12-2013, lễ Thánh Phanxicô Xaviê, bổn mạng cha chính xứ. Thánh lễ trọng sẽ được cử hành vào lúc 4 giờ 30 sáng, mời cộng đoàn hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho cha xứ.
2. Sáng thứ sáu đầu tháng ngày 06-12-2013, sẽ đưa Mình Thánh Chúa cho người già người bệnh.
3. Thứ sáu, 06-12-2013, lễ Thánh Nicôla, giám mục, bổn mạng Đức Cha Nicôla Huỳnh Văn Nghi. Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho ngài.
4. Mời anh em gia trưởng họp vào tối thứ tư, ngày 04-12-2013, lúc 19 giờ 30.
5. Giáo xứ chân thành cám ơn : 1 ân nhân ủng hộ người nghèo : 1.000.000$, 1 ân nhân ủng hộ nhà thờ Tiến Thành : 100 USD.

Thứ Bảy, 23 tháng 11, 2013

BẢN TIN HẰNG TUẦN SỐ 221

CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN – C
ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ
24 – 11 – 2013
LỜI CHÚA : Lc 23, 35-43
Khi ấy, các thủ lãnh cùng với dân chúng cười nhạo Chúa Giêsu mà rằng: “Nó đã cứu được kẻ khác thì hãy tự cứu mình đi, nếu nó thật là Ðấng Kitô, người Thiên Chúa tuyển chọn”. Quân lính đều chế giễu Người và đưa giấm cho Người uống và nói: “Nếu ông là vua dân Do-thái, ông hãy tự cứu mình đi”. Phía trên đầu Người có tấm bảng đề chữ Hy-lạp, La-tinh và Do-thái như sau: “Người Này Là Vua Dân Do Thái”.
Một trong hai kẻ trộm bị đóng đinh trên thập giá cũng sỉ nhục Người rằng: “Nếu ông là Ðấng Kitô, ông hãy tự cứu ông và cứu chúng tôi nữa”. Ðối lại, tên kia mắng nó rằng: “Mi cũng chịu đồng một án mà mi chẳng sợ Thiên Chúa sao ? Phần chúng ta, như thế này là đích đáng, vì chúng ta chịu xứng với việc chúng ta đã làm, còn ông này, ông có làm gì xấu đâu ?” Và anh ta thưa Chúa Giêsu rằng: “Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi”. Chúa Giêsu đáp: “Ta bảo thật ngươi: ngay hôm nay, ngươi sẽ ở trên thiên đàng với Ta”.

Suy Niệm:
Trên thập giá, trước sự nhạo cười của dân chúng, lời chế giễu của quân lính, sự sỉ nhục của kẻ trộm cùng bị đóng đinh, Ðức Giêsu vẫn thinh lặng. Xem ra Ngài hoàn toàn thất thế, là kẻ chiến bại, vì trước con mắt người đời, Ðức Giêsu chẳng còn chút giá trị.
Thế nhưng, tại sao anh trộm lành lại van xin: “Khi nào về Nước Ngài, xin nhớ đến tôi ?”. Đây hẳn là một lời cầu xin tha thiết của kẻ có lòng tin.

Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, bài Tin Mừng hôm nay có nhiều điều làm con ngỡ ngàng: Tại sao Chúa lại im lặng ? Tại sao Chúa không tỏ uy quyền của Chúa ra một chút ? Tại sao giữa lúc thất thế của Chúa mà anh trộm lành lại có một niềm tin vững mạnh để tuyên xưng vào vương quyền của Chúa ?
Vâng, chỉ có Vua Tình Yêu trong Vương Quốc Tình Yêu mới có thể nhẫn nại, yêu thương trước những ngỗ nghịch như thế. Tình yêu được tràn lan đến hết mọi người, không phân biệt tốt, xấu. Chính vì thế anh trộm tội lỗi đã được mạc khải một huyền nhiệm cao siêu về Nước Trời. Cùng với tâm tình của anh trộm lành, chúng con xin thưa lên với Chúa: Chúng con kính tôn Chúa là Vua của chúng con, xin đón nhận chúng con vào vương quốc vĩnh cửu của Chúa. Amen.

PHỤNG VỤ

- Thứ hai, 25/11 : Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, lễ trọng.









- Thứ bảy, 30/11 : Thánh Anrê, tông đồ, lễ kính.

HỌC GIÁO LÝ
 Hỏi : Bí Tích Rửa Tội có cần thiết cho ơn cứu độ không ?
Thưa : Bí Tích Rửa Tội cần thiết cho ơn cứu độ, đối với những ai đã nghe rao giảng Tin Mừng và có khả năng xin lãnh nhận bí tích này.
 Hỏi : Người không lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội có được cứu độ không ?
Thưa : Người không lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội có thể được cứu độ trong ba trường hợp này :
-         Một là chết vì đức tin ;
-         Hai là có lòng ao ước nhưng chưa có điều kiện lãnh nhận BTRT ;
-         Ba là chưa được biết Chúa Kitô và Hội Thánh, nhưng đã theo tiếng lương tâm mà sống ngay lành.
 Hỏi : Bí Tích Rửa Tội ban cho chúng ta những ơn nào ?
Thưa : Bí Tích Rửa Tội ban cho chúng ta những ơn này :
- một là được tha tội tổ tông và các tội riêng đã phạm ;
- hai là được làm con cái Thiên Chúa ;
- ba là được tháp nhập vào Đức Kitô và Hội Thánh ;
- bốn là được ghi vào linh hồn dấu ấn thiêng liêng không bao giờ xóa được.
Hỏi : Việc nhận tên thánh rửa tội có ý nghĩa gì ?
Thưa : Việc nhận tên thánh rửa tội có hai ý nghĩa này :
-         một là được chính thức có tên trong Hội Thánh ;
-         hai là có ý xin thánh bổn mạng chuyển cầu và cố gắng noi gương nhân đức của Ngài.

TIN TỨC
CÁC CHA  ĐẾN NHẬN NHIỆM SỞ MỚI
Sáng thứ hai ngày 18-11-2013, Cha Giuse Hồ Sỹ Hữu, đến giáo xứ Vinh Tân, Hạt Hàm Tân. Sáng thứ tư ngày 20-11-2013, Cha TĐD. GB Hoàng Văn Khanh đến giáo xứ Thanh Hải, Hạt Phan Thiết. Nguyện xin Chúa chúc lành cho quý cha trong công việc mục vụ tại nhiệm sở mới.

TĨNH HUẤN HĐMVGX GP. PHAN THIẾT
VÀ THÁNH LỄ BẾ MẠC NĂM ĐỨC TIN
Sáng CN 17-11-2013, 350 vị trong Ban Thường Vụ HĐMV các giáo xứ & giáo họ biệt lập đã tập trung về nhà thờ Chính Tòa tham dự ngày tĩnh huấn. Cha TĐD. GB Hoàng Văn Khanh, thay mặt ĐGM giáo phận khai mạc ngày tĩnh huấn. Tiếp đến cha FX Phạm Quyền, phụ trách HĐMVGX của giáo phận giới thiệu cha Gioan Trần Văn Thức, giáo sư Tiến Sĩ  tại đại chủng viện Xuân Lộc thuyết trình về việc Tân Phúc Âm Hóa. Sau nghỉ giải lao, cha phụ trách HĐMVGX giới thiệu dự thảo quy chế HĐMVGX của Ủy ban Giáo Dân trực thuộc Hội Đồng Giám Mục VN để chuẩn bị cho việc bầu cử vào Mùa Chay năm 2014. Chương trình được tiếp nối bằng nghi thức sám hối và lãnh nhận bí tích hòa giải. Sau trưa, các tham dự viên đã chia sẻ với cha phụ trách HĐMVGX cùng cha giáo sư về những vấn đề liên quan đến Tân Phuc Âm Hóa và quy chế HĐMVGX.
3g00 chiều ĐGM giáo phận, Đức cha Phaolô, cùng linh mục đoàn và đông đảo tu sĩ, chủng sinh, đại diện các đoàn thể, đã long trọng cử hành thánh lễ mừng các thánh Tử Đạo VN, bế mạc năm Đức Tin. Trước thánh lễ, cha TĐD đúc kết những thành quả mà giáo phận đã nỗ nực thực hiện trong Năm Đức Tin. Sau lời nguyện hiệp lễ, Đức Cha Giuse, Đức Cha Phaolô và Cha TĐD trao phần thưởng Giáo lý Năm Đức Tin do Ban Giáo Lý giáo phận tổ chức cho các giới: Gia trưởng, Bà mẹ, Thanh Niên và thiếu nhi. Thánh lễ kết thúc với nghi thức sai đi.

ĐẠI HỘI LIÊN TU SĨ GP. PHAN THIẾT
Ngày 21-11-2013, 280 nữ tu thuộc 10 hội dòng, 2 tu hội và 2 tu đoàn đang phục vụ tại gp Phan Thiết đã tập trung về nhà thờ Chính Tòa để tham dự ngày truyền thống của Liên Tu Sĩ giáo phận. Cha TĐD. GB Hoàng Văn Khanh, phụ trách Liên Tu Sĩ, đã khai mạc ngày truyền thống với sự hiện diện của cha hạt trưởng Phan Thiết, sau đó cha TĐD đã thuyết trình về : Đường hướng mục vụ của Giáo hội Chúa Kitô tại Việt Nam với nỗ lực “Tân Phúc-Âm-hóa”. 10g00 ĐGM gp đã chủ tế thánh lễ và chia sẻ về ý nghĩa việc dâng mình của Đức Maria. Buổi chiều các chị đã học hỏi thư của HĐGM VN 2013 do cha Đặc trách hướng dẫn. Ngày sinh hoạt kết thúc với giờ chầu Thánh Thể.

LỄ THÁNH XÊXILIA BỔN MẠNG CÁC CA ĐOÀN
Sáng thứ sáu, 22-11-2013, cha xứ và cha phụ tá dâng lễ thánh Xêxilia, mừng bổn mạng các ca đoàn của giáo xứ. Trong bài giảng, cha phụ tá dựa vào nhân đức và gương tử đạo của thánh nhân để mời gọi các ca viên biết dâng lời ca tụng Chúa mỗi ngày bằng lời kinh tiếng hát và bằng cả cuộc sống gương sáng của mình. Để được như vậy, mỗi người cần phải hy sinh thời gian để tập hát và đi hát lễ, đồng thời cố gắng sửa đổi bản thân cho xứng hợp với sứ mạng cao cả của ca viên trong cử hành phụng vụ.

VUI VỚI NGƯỜI VUI
Các đôi hôn phối đã cử hành tại Nhà Thờ Chính Tòa trong tuần qua :
Sáng thứ ba, 19-11-2013, anh Giuse Nguyễn Xuân Trụ, tân tòng, con ông Nguyễn Xuân Vũ, ở Gp. Bà Rịa và chị Maria Lê Thị Cẩm Nhung, con bà Matta Nguyễn Thị Liên, ở gh. Anrê Trông ; chiều thứ tư, 20-11-2013, anh Phêrô Nguyễn Thành Long, ở Phú Hài và chị Têrêxa Huỳnh Thị Yến Linh, con ông Giuse Huỳnh Công Đính, ở gh. Anrê Kim Thông ; sáng thứ năm, 21-11-2013, anh Vinh Sơn Trần Công Mười, tân tòng, ở gh. Giuse Thị và chị Anna Nguyễn Thị Thành, con bà Anna Trần Thị Liên, ở gh. Matthêu Phượng ; sáng thứ bảy, 23-11-2013, anh Dom. Nguyễn Văn Huân, ở gx. Quần Phương, gp. Bùi Chu và chị Matta Trần Thị Kim Hồng, con ông Phêrô Trần Văn Hiển, ở gh. Anrê Trông.
Giáo xứ chia vui và nguyện chúc các đôi bạn luôn chung thủy và sống hạnh phúc trong tình yêu của Chúa.

THÔNG BÁO
1. Để chuẩn bị tâm hồn tham dự ngày Chầu Lượt vào CN, 01.12.2013, sẽ có các cha khách giúp tĩnh tâm cho các giới như sau: thiếu nhi và giới trẻ: chiều thứ ba, 26-11-2013, lúc 17 giờ 30 ; người lớn: chiều thứ tư, 27-11-2013, lúc 17 giờ 30. Giáo dân gh Anrê Trông tĩnh tâm chung với cộng đoàn. Yêu cầu mọi người sắp xếp công việc tham dự tĩnh tâm và phiên chầu của gh mình đông đủ.
Các phiên chầu:  sau lễ II đến 8g30: thiếu nhi; 8g30-9g00: gh Anrê Kim Thông & Giuse Thị; 9g00-9g30: gh Mathêu Phượng; 9g30-10g00: gh Anrê Trông; 10g00-10g30: nữ tu & chủng sinh; 10g30-11g00: gh Ximon Hòa; 11g00-11g30: chầu chung, do Đức Cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoan chủ sự.
2. Thánh lễ mừng  bổn mạng gh Anrê Trông sẽ được cử hành lúc 17 giờ 30 thứ năm ngày 28-11-2013. Yêu cầu bà con giáo họ tham dự đông đủ.
3. Thứ bảy ngày 30-11-2013, lúc 7 giờ sáng, có rửa tội cho trẻ sơ sinh. Xin nạp sổ gia đình công giáo về nhà xứ và đến đúng giờ.
4. Giáo xứ chân thành cám ơn : ghe Mỹ Quang: 8.000.000$.

Thứ Tư, 20 tháng 11, 2013

BẢN TIN HẰNG TUẦN SỐ 220

CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN – C
KÍNH TRỌNG THỂ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VN
BẾ MẠC NĂM ĐỨC TIN
17 – 11 – 2013
LỜI CHÚA : Mt 10, 17-22
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng : “Các con hãy coi chừng người đời, vì họ sẽ nộp các con cho công nghị, và sẽ đánh đập các con nơi hội đường của họ. Các con sẽ bị điệu đến nhà cầm quyền và vua chúa vì Thầy, để làm chứng cho họ và cho dân ngoại được biết. Nhưng khi người ta bắt nộp các con, thì các con đừng lo nghĩ phải nói thế nào và nói gì. Vì trong giờ ấy sẽ cho các con biết phải nói gì : vì chưng, không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha các con nói trong các con. Anh sẽ nộp em, cha sẽ nộp con, con cái sẽ chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh Thầy, các con sẽ bị mọi người ghen ghét, nhưng ai bền đỗ đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu độ”.
Suy Niệm:
Lời Chúa hôm nay nhắc nhở cho chúng ta ý thức về vai trò chứng nhân của mình. Vì danh Chúa chúng ta sẽ bị người đời coi khinh, bắt bớ, bị đánh đập, bị bách hại,… nhưng đó là cơ hội để mỗi người thể hiện niềm tin sống động của mình, để làm chứng cho Chúa trước mặt mọi người.
Các Thánh Tử Đạo Việt Nam đã nêu gương cho chúng ta, là những chứng nhân anh dũng, đã đổ máu ra để làm chứng cho Chúa, để gieo hạt giống Tin Mừng trên quê hương Việt Nam. Các ngài đã sống trọn vẹn lời Chúa dạy là làm chứng cho Chúa trước mặt quan quyền và vua chúa trần gian. Vì danh Chúa, các ngài đã bị ghen ghét, nhưng các ngài đã bền đỗ đến cùng, nên đã được lãnh triều thiên vinh quang.
Cầu Nguyện:
Lạy các thánh tử đạo Việt Nam, các ngài đã dám sống đến cùng ơn gọi Kitô hữu trong một hoàn cảnh khó khăn nguy hiểm. Sự hy sinh của các ngài cho thấy tình yêu mạnh hơn sự chết và chết là cửa mở vào cõi sống bất diệt. Dù mang phận người yếu đuối, nhưng nhờ ơn Chúa đỡ nâng, các ngài đã chiến thắng khải hoàn.
Xin cầu cho chúng con là con cháu các ngài biết can trường sống đức tin của bậc cha anh trong một thế giới ồn ào náo nhiệt nhưng lại thiếu tình yêu mến, xin giúp chúng con noi gương các ngài biết nhiệt thành làm chứng về tình yêu bằng một đời hiến thân phục vụ.
Ước gì ngọn lửa đức tin mà các ngài đã thắp lên bằng cuộc sống và cái chết, được bừng tỏa trên Tổ Quốc Việt Nam, và máu các ngài thấm vào mảnh đất quê hương để công cuộc truyền giáo sinh nhiều hoa trái.
PHỤNG VỤ



- Thứ năm, 21/11 : Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ, lễ nhớ.













- Thứ sáu, 22/11 : Thánh Xêxilia, trinh nữ, tử đạo, lễ nhớ.
N  AÊ  M     Ñ  ÖÙ  C    T  I  N








HỌC HỎI GIÁO LÝ
 Hỏi : Hỏi Hội Thánh đòi hỏi gì nơi người lãnh Bí Tích Rửa Tội ?
Thưa : Hội Thánh đòi hỏi người lãnh Bí Tích Rửa Tội phải tuyên xưng đức tin.
 Hỏi : Người đến tuổi khôn muốn lãnh Bí Tích Rửa Tội phải làm gì ?
Thưa : Phải có lòng tin và ước ao, phải học biết giáo lý và tham dự những nghi thức chuẩn bị gia nhập Kitô giáo.
 Hỏi : Người lãnh Bí Tích Rửa Tội có cần người đỡ đầu không ?
Thưa : Người lãnh Bí Tích Rửa Tội cần người đỡ đầu để nêu gương sáng và giúp họ sống xứng danh người công giáo.
Hỏi : Những ai có thể ban Bí Tích Rửa Tội ?
Thưa : Thông thường là Giám Mục, linh mục hoặc phó tế, nhưng khi cần thiết thì bất cứ ai cũng có thể cử hành, miễn là làm theo ý muốn và cách thức của Hội Thánh.
TIN TỨC
CÁC CHA  ĐẾN NHẬN NHIỆM SỞ MỚI
Sáng thứ hai ngày 11-11-2013, Cha Phanxicô Xaviê Đặng Hùng Tân đến giáo xứ Ma Lâm, Hạt Phan Thiết.
Sáng thứ ba ngày 12-11-2013, Cha Antôn Nguyễn Bá Thiện đến giáo xứ Đức Tân, Hạt Đức Tánh.
Sáng thứ năm ngày 14-11-2013, Cha Giuse Nguyễn Văn Hiên đến giáo xứ Gio Linh, Hạt Hàm Tân.
Sáng thứ sáu ngày 15-11-2013, Cha Antôn Trương Ngọc Cảnh đến làm quản nhiệm giáo xứ Nghị Đức, Hạt Đức Tánh.
Sáng thứ bảy ngày 16-11-2013, Cha Giuse Trần Đức Dậu về Chủng Viện Thánh Nicôla.
Nguyện xin Chúa chúc lành cho quý cha trong công việc mục vụ tại nhiệm sở mới.
THƯỜNG HUẤN GIÁO LÝ VIÊN HẠT PHAN THIẾT
Chúa Nhật ngày 10-11-2013, hơn 160 GLV trong giáo hạt Phan Thiết về tham dự ngày thường huấn tại giáo xứ Kim Ngọc với đề tài “BÍ TÍCH THÁNH TẨY KITÔ”. Đây là dịp để giúp các GLV học hỏi thêm về Bí Tích Thánh Tẩy, đồng thời ý thức hơn vai trò của mình trong việc loan báo Tin Mừng qua Bí Tích Thánh Tẩy. Giáo xứ Chính Tòa có 26 GLV tham dự ngày thường huấn này.
KHAI GIẢNG CÁC LỚP GIÁO LÝ
DỰ TÒNG VÀ HÔN NHÂN
Vào lúc 19 giờ 30 tối thứ ba ngày 12-11-2013, tại nhà giáo lý giáo xứ Chính Tòa đã khai giảng các lớp giáo lý dự tòng và hôn nhân. Cả hai lớp có khoảng 50 học viên tham dự, khóa học này kéo dài tới ngày 19-4-2014.
VUI VỚI NGƯỜI VUI
Các đôi hôn phối đã cử hành tại Nhà Thờ Chính Tòa trong tuần qua :
- Chiều thứ năm ngày 14-11-2013, anh GB. Hoàng Nguyên Vũ, con ông Phêrô Hoàng Ngọc Lâm, ở gh. Giuse Thị và chị Têrêxa Phan Thị Huỳnh Như, tân tòng, ở xứ Đông Hải ;
- Chiều thứ sáu ngày 15-11-2013, anh Phêrô Phạm Văn Dũng, con ông Phêrô Phạm Văn Sơn, và chị Têrêxa Huỳnh Trần Kim Thơ, con ông Phêrô Huỳnh Long, cả hai ở gh. Anrê Kim Thông ;
- Sáng thứ bảy ngày 16-11-2013, anh Martinô Tôn Thất Châu, tân tòng, con ông Tôn Thất Viễn, ở Mỹ, và chị Maria Nguyễn Thị Đoan Thục, con bà Maria Nguyễn Thị Quế, ở gh. Giuse Thị.
Giáo xứ chia vui và nguyện chúc các đôi bạn luôn chung thủy và sống hạnh phúc trong tình yêu của Chúa.
TIN BUỒN
Bà Matta Nguyễn Thị Nở, 81 tuổi, ở gh. Ximon Hòa, từ trần sáng ngày 16-11-2013, nghi thức tẩn liệm lúc 19 giờ 30 ngày 16-11-2013, thánh lễ an táng tại Nhà Thờ Chính Tòa lúc 4 giờ 30 thứ hai ngày 18-11-2013. An táng tại nghĩa trang sân bay cũ. Xin hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Matta.
THÔNG BÁO
1. Thứ sáu ngày 22-11-2013, lễ Thánh Xêxilia bổn mạng các ca đoàn sẽ được cử hành vào lúc 4 giờ 30 sáng. Mời tất cả các ca viên tĩnh tâm vào lúc 19 giờ 30, tối thứ năm ngày 21-11-2013.
2. Mời quý vị trong HĐMV giáo xứ, giáo họ, đại diện các đoàn thể tham dự phiên họp hàng tháng vào lúc 8g30 Chúa nhật 24-11-2013.
3. Những ai đem trẻ em đi lễ, xin giữ nghiêm trang không để các em đùa giỡn gây ồn ào, hay đi lại trong Nhà Thờ làm mất bầu khí trang nghiêm và gây chia trí cho người khác.
4. Giáo xứ chân thành cám ơn :
a. Ủng hộ Nhà Thờ Chính Tòa : anh Phạm Văn Lý, gh. Anrê Trông : 20.000.000$ ; chị Trần Thị Xuân, gh. Giuse Thị : 5.000.000$ và 5.000.000$ cho lễ Giáng Sinh ; anh Nguyễn Chí Hùng, gh. Anrê Kim Thông : 2.000.000$ ; một ân nhân 500.000$ ; ghe Nguyễn Thế Huy : 5.600.000$.
b. Ủng hộ Nhà Thờ Tiến Thành : anh Phạm Văn Lý, gh. Anrê Trông : 10.000.000$.

Thứ Bảy, 9 tháng 11, 2013

BẢN TIN HẰNG TUẦN SỐ 219

CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN – C
10 – 11 – 2013
LỜI CHÚA : Lc 20, 27. 34-38
Khi ấy, có mấy người thuộc phái Sađốc, là những người chối không tin có sự sống lại, đến gần Chúa Giêsu hỏi Người. Chúa Giêsu trả lời họ rằng : “Con cái đời này cưới vợ, lấy chồng, song những ai sẽ xét đáng được dự phần đời sau và được sống lại từ cõi chết, thì sẽ không cưới vợ lấy chồng. Họ sẽ không thể chết nữa : vì họ giống như thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa : vì họ là con cái của sự sống lại. Về vấn đề kẻ chết sống lại, thì Môsê đã cho biết điều ấy trong đoạn nói về Bụi gai, khi ông gọi Chúa là Thiên Chúa Abraham, Thiên Chúa Isaac, và Thiên Chúa Giacóp. Nhưng Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là của kẻ sống. Vì mọi người đều sống cho Chúa”.
Suy Niệm:
Ðức Giêsu mạc khải về vấn đề kẻ chết sống lại và cách thức cuộc sống đời sau. Ngài cho thấy cuộc sống ấy không còn giống như ở đời này. Không còn bị lệ thuộc vào không gian và thời gian. Không bị ràng buộc vào những quyến rũ như ở trần gian. Trái lại, cuộc sống của người công chính khi phục sinh sẽ được thần thiêng hóa như đời sống của các Thiên Thần, của Thiên Chúa.
Muốn được sống sự sống ấy trong ngày sau hết, mỗi Kitô hữu cần phải chuẩn bị và sống đời sống ấy ngay từ đời này. Bằng cách sống theo giáo huấn và tinh thần của Ðức Giêsu, thực thi công bình bác ái và không theo những cám dỗ của thế gian.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, chúng con tin sự sống lại và sự sống đời sau. Xin cho chúng con sống niềm tin bằng chính đời sống ‘tốt đạo đẹp đời’ của chúng con. Tất cả những công việc, hành động, lời nói, suy nghĩ của chúng con đều quy hướng về mục đích cuối cùng ấy. Như thế, chúng con sẽ được Chúa ban thưởng sự sống vĩnh cửu. Amen
PHỤNG VỤ
- Thứ hai, 11/11 : Thánh Martinô, giám mục, lễ nhớ.










- Thứ ba, 12/11 : Thánh Jôsaphát, giám mục, tử đạo, lễ nhớ.
N  AÊ  M     Ñ  ÖÙ  C    T  I  N









HỌC HỎI GIÁO LÝ
 Hỏi : Hội Thánh đã ban Bí Tích Rửa Tội cho những ai và từ bao giờ?
Thưa : Hội Thánh đã ban Bí Tích Rửa Tội cho tất cả những người tin vào Chúa Giêsu, từ ngày Chúa Thánh Thần hiện xuống.
 Hỏi : Nghi thức chính yếu của Bí Tích Rửa Tội là gì ?
Thưa : Nghi thức chính yếu của Bí Tích Rửa Tội là dìm xuống nước hay đổ nước trên đầu người lãnh nhận bí tích và nói : Tôi rửa anh, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
 Hỏi : Những ai có thể lãnh Bí Tích Rửa Tội ?
Thưa : Tất cả những ai chưa bao giờ lãnh bí tích này.
Hỏi : Vì sao Hội Thánh rửa tội cho trẻ em ?
Thưa : Hội Thánh rửa tội cho trẻ em, vì các em đã sinh ra trong tội tổ tông, nên cần được giải thoát để làm con Thiên Chúa.
TIN TỨC
CÁC CHA VỀ NHẬN NHIỆM SỞ MỚI
Thứ hai ngày 04-11-2013, cha Micae Hoàng Minh Hùng về làm chánh xứ giáo xứ Tầm Hưng ; cha Phaolô Hoàng Phương Hoàng về làm quản nhiệm giáo xứ Khiết Tâm.
Thứ tư ngày 06-11-2013, cha Phêrô Trần Văn Quang về giáo xứ Phaolô.
Thứ năm ngày 07-11-2013, cha Augustinô Nguyễn Văn Lạc về giáo xứ Bình An.
Thứ sáu ngày 08-11-2013, cha Phêrô Phan Ngọc Cẩm về giáo xứ Phan Rí Cửa.
Thứ bảy ngày 09-11-2013, cha Phaolô Hoàng Kim Tốt về giáo xứ Vinh Lưu.
Nguyện xin Chúa chúc lành cho quý cha trong công việc mục vụ tại nhiệm sở mới.
THÁNH LỄ CẦU NGUYỆN
CHO CÁC LINH MỤC GP PHAN THIẾT ĐÃ QUA ĐỜI
Sáng thứ ba ngày 05-11-2013, Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống, Gm. gp Phan Thiết, Cha Tổng Đại Diện GB. Hoàng Văn Khanh, cùng với linh mục đoàn Giáo Phận đến dâng thánh lễ cầu nguyện cho các linh mục trong gp đã qua đời, tại Nhà Thờ giáo xứ Vinh An. Cùng hiệp dâng thánh lễ có quý chủng sinh, các nữ tu đang phục vụ trong gp, ân nhân và thân nhân của các linh mục đã qua đời, và cộng đoàn. Trước thánh lễ, ĐGM và quý cha đến viếng nghĩa trang linh mục và cầu nguyện cho các linh mục đã qua đời đang được an nghỉ nơi đây.
THÁNH LỄ CẦU NGUYỆN CHO CÁC GIÁM MỤC
VÀ LINH MỤC PHỤC VỤ GX CHÍNH TÒA ĐÃ QUA ĐỜI
Chiều thứ năm đầu tháng ngày 7-11-2013, cộng đoàn giáo xứ đã cùng với cha chánh xứ dâng lễ cầu nguyện cho các giám mục và linh mục phục vụ gx đã từ trần :
- 4 ĐGM: Piquet Lợi: +1966, Ximon Hòa Nguyễn Văn Hiền, + 1973, FX Trần Thanh Khâm, chánh xứ Phan Thiết 1945-1946, +1966,  FX Nguyễn Văn Thuận, +2002.
- 7 LM chánh xứ: Brugidou Báu, +1962, Caillon Năng,+1983, Thommeret Thơm,+1985, Giuse Nguyễn Viết Cư, +1986, Phêrô Phạm Dương Thái, 1992, Giuse Nguyễn Tiến Huynh, +2008, GB Trương Văn Hiếu, +2011.
- 5 LM phụ tá: Giuse Nguyễn Thanh Vân, +1973, F Nguyễn Cao Cầu, +1991, Lui Lê Văn Sinh, +2004, Phaolô Võ Văn Chánh, +2007, Phaolô Trần Sơn Bích, +2011.
KHÓC VỚI NGƯỜI KHÓC
Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện:  
-               Ông Phêrô Tôn Văn Lượng, 62t, gh. Ximon Hòa, từ trần ngày 31-10-2013. Thánh lễ an táng được cử hành tại Nhà Thờ Chính Tòa, lúc 4 giờ 30 sáng thứ hai, ngày 04-11-2913, an táng tại nghĩa trang dưới sân bay cũ.
-               Ông Phaolô Nguyễn Văn Thông, 85t, ở giáo họ Giuse Thị, đã qua đời vào tối thứ sáu ngày 08-11-2013. Nghi thức tẩm liệm lúc 15 giờ chiều thứ bảy ngày 09-11-2013 và thánh lễ an táng lúc 4 giờ 30 sáng thứ hai ngày 11-11-2013.
THÔNG BÁO
1. Vào lúc 19 giờ 30 tối thứ ba ngày 12-11-2013 sẽ khai giảng các lớp giáo lý dự tòng và hôn nhân, tại nhà giáo lý của giáo xứ. Những ai đã đăng kí học xin đến đúng giờ.
2. Để gìn giữ sự tôn nghiêm tại núi Đức Mẹ trước tiền sảnh nhà thờ,   không ai được tự ý sữa sang, gắn thêm bình hoa, gắn các bảng tạ ơn, đặt ghế đá.
3. Chúa nhật ngày 17-11-2013 là ngày tĩnh huấn HĐMVGX toàn giáo phận từ 8g00,  sẽ có thánh lễ bế mạc năm Đức Tin vào lúc 15g00 do ĐGM gp chủ tế cùng các cha và đại diện các thành phần dân Chúa trong gp tại nhà thờ Chính Tòa. Mời cộng đoàn tham dự.
4. Chúa Nhật ngày 10-11-2013 và Chúa Nhật ngày 17-11-2013, các em thiếu nhi sẽ nghỉ học giáo lý và sinh hoạt.
5. Giáo xứ chân thành cám ơn các ân nhân ủng hộ :
a/ Quỹ người nghèo: tuần trước và tuần này: 2 ân nhân: 300.000$ và 200.000$
b/ Nhà thờ Tiến Thành : 2.000.000$
c/ Nhà thờ giáo xứ: anh chị Văn+Mai, gh Giuse Thị: 5.000.000$, 1 ân nhân: 3.000.000$, các  ghe: Lê Thí và Lê Minh: mỗi ghe 5.800.000$, Trần Hai: 4.000.000$, Nguyễn Văn Khánh: 1.500.000$,  Mỹ Quang: 4.000.000$, Nguyễn Thanh: 2.200.000$.