Giáo Phận Phan Thiết

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

About us

HẰNG TUẦN, BẤM VÀO MỤC AUDIO BÊN PHÍA TAY PHẢI CÁC BẠN ĐỂ NGHE VÀ HỌC HỎI KINH THÁNH

Thứ Bảy, 28 tháng 5, 2022

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 712

 

CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH

Lc 24, 46-53

"Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Như đã ghi chép là Đức Kitô phải chịu khổ hình và ngày thứ ba từ cõi chết sống lại; và nhân danh Người mà rao giảng việc sám hối và ơn tha tội trong mọi dân, bắt đầu từ Giêrusalem. Các con là nhân chứng những sự việc ấy. Thầy sẽ sai đến với các con Đấng Cha Thầy đã hứa; vậy các con hãy ở lại trong thành cho đến khi mặc lấy quyền lực từ trên cao ban xuống". Rồi Người dẫn các ông ra ngoài, đến làng Bêtania, và giơ tay chúc phúc cho các ông. Sự việc xảy ra là đang khi Người chúc phúc cho các ông, Người rời khỏi các ông mà lên trời. Các ông thờ lạy Người, và trở về Giêrusalem lòng đầy vui mừng. Các ông luôn luôn ở trong đền thờ mà chúc tụng Thiên Chúa. Amen.

 SUY NIỆM

Nhiều ki-tô hữu hôm nay khi suy niệm “Đức Chúa Giê-su lên trời” cũng xin cho được “ái mộ những sự trên trời,” nhưng khi nói đến sứ mệnh được sai đi, xuống núi để đem Tin Mừng của Chúa đến anh chị em mình nơi thôn làng, trong khu xóm mình sinh sống thì lại “ngại” hoặc không biết phải nói gì để “trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em” (1Pr 3,15).

Vì thế, chúng ta biết bước ra khỏi chính mình để đem Tin Mừng Phục sinh cho anh em. Mong sao mỗi người tín hữu đều biết đáp lại lời mời gọi này bang những việc cụ thể như: thăm viếng hay cầu nguyện cho một người quen, một gia đình lân cận ...

TIN TỨC

1. ĐTC. Phanxicô mời gọi cầu nguyện cho Giáo hội Trung Quốc

Sau khi đọc Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng trưa Chúa Nhật 22/05, Đức Thánh Cha nhắc đến lễ Đức Mẹ Phù hộ các Giáo hữu vào thứ Ba tới, ngài mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho Giáo hội tại Trung Quốc. Ngài nói rằng: "Tôi cầu nguyện cho họ mỗi ngày".

Đức Thánh Cha nói: "Thứ Ba tới là lễ Đức Mẹ Phù hộ các giáo hữu, đặc biệt được các tín hữu tại Trung Quốc sùng kính như là Đấng bảo trợ của họ, tại Đền Thánh Đức Mẹ Xà Sơn ở Thượng Hải, tại nhiều nhà thờ và tư gia của họ. ĐTC đảm bảo sự gần gũi thiêng liêng với họ và luôn chú ý dõi theo cuộc sống và các biến cố phức tạp của các tín hữu và mục tử tại đây. ĐTC nói ngài cầu nguyện cho họ mỗi ngày. ĐTC cũng mời gọi các tín hữu tham gia vào việc cầu nguyện cho Giáo hội Trung Quốc để, trong tự do và an bình, họ có thể sống sự hiệp thông thực sự với Giáo hội hoàn vũ và thi hành sứ mạng loan báo Tin Mừng cho mọi người, và như thế cũng góp phần tích cực vào sự tiến bộ tinh thần và vật chất của xã hội."

 Đức Thánh Cha cũng nhắc đến hôm nay bắt đầu Tuần lễ Laudato Si', để chăm chú lắng nghe hơn tiếng kêu của Trái đất, điều này thúc đẩy chúng ta cùng hành động để chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta. Tuần lễ này được tổ chức bởi Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện, và ĐTC mời gọi mọi người tham gia.

 Văn Yên, SJ

2. Đức Hồng y Trần Nhật Quân ra tòa

Hôm 24 tháng Năm, tòa án khu vực Tây Kowloon ở Hong Kong, đã cáo buộc Đức Hồng y Giuse Trần Nhật Quân và năm nhân vật nổi tiếng khác của Mặt trận dân chủ, về tội không đăng ký một ngân quỹ trợ giúp nhân đạo trong tư cách họ là những người được ủy thác.

Đức Hồng y Trần Nhật Quân, 90 tuổi, đã bị công an tại đây bắt giam chiều ngày 11 tháng Năm vừa qua, nhưng đã được trả về nhà lúc 11 giờ đêm, “tại ngoại hầu tra”.

 Trong số những người bị bắt cùng với Đức Hồng y, cũng có bà luật sư Ngô Ái Nghi (Margaret Ng Ngoi-Yee), giáo sư Hứa Bảo Cường (Hui Po-Keung) và nữ ca sĩ tự do Denise Hà Vận Thi (Ho Wan-see).

 Vụ bắt giam này diễn ra trong khuôn khổ cuộc điều tra của nhà nước về Quỹ 612, giúp đỡ những công dân có liên hệ tới những vụ phản đối hồi năm 2019. Lời cáo buộc ban đầu được giới an ninh Hong Kong đưa ra, là những người bị bắt cấu kết với các thế lực nước ngoài, vi phạm luật an ninh quốc gia mà nhà nước Bắc Kinh áp đặt cho Hong Kong hồi mùa hè 2020.

 Nay với cáo trạng tòa án đưa ra, các bị can có thể bị phạt tối đa 10.000 đôla Hong Kong, tương đương với 1.275 Mỹ kim.

 Hiện diện tại phiên tòa sáng ngày 24 tháng Năm vừa qua, có các nhà ngoại giao Ý, Đức, Pháp và Thụy Điển. Nhiều nước Tây Phương từ lâu đã tố cáo những hành động đàn áp của nhà cầm quyền Hong Kong hiện thời, xóa bỏ truyền thống tự do được bảo đảm cho nhân dân lãnh thổ này sau khi tái thuộc chủ quyền Trung Quốc.

 Đức Hồng y Quân và năm bị can đã phủ nhận cáo trạng không đăng ký Ngân quỹ cứu trợ.

 Như một dấu hiệu chứng tỏ bầu không khí sợ hãi, cùng ngày thứ Ba 24 tháng Năm, Tòa Giám mục Hong Kong thông cáo sẽ không có những thánh lễ truyền thống tưởng niệm các nạn nhân cuộc thảm sát ở Thiên An Môn, ngày 04 tháng Sáu năm 1989: hàng ngàn sinh viên và công dân Trung Quốc bị bắn và bị thiết giáp cán chết tại Bắc Kinh vì đã đòi tự do và dân chủ cho đất nước. Việc giáo phận Hong Kong ngưng cử hành thánh lễ tưởng niệm vì e rằng có thể vi phạm luật an ninh quốc gia.

 G. Trần Đức Anh, O.P

3. ĐHGTTG tại Lisbon 2023 công bố 13 vị Thánh bảo trợ cho

Ngày Giới trẻ Thế giới năm 2023 ở Lisbon, - Bò Đào Nha từ 1-6/8/2022, 13 vị Thánh đang được giới thiệu như những mẫu gương về sự thánh thiện cho những người trẻ trên khắp thế giới.

Đức Hồng Y Manuel Clemente, Thượng phụ của Lisbon, cho biết những vị Thánh bảo trợ này “đã minh chứng rằng sự sống trong Đức Giêsu luôn tràn đầy và gìn giữ người trẻ ở mọi thời đại”.

 Trong một thông cáo báo chí mới được công bố, Đức Hồng Y cho biết việc tìm hiểu những đóng góp của các vị Thánh này có thể nâng đỡ đời sống của những người trẻ.

 “Vị Thánh bảo trợ tuyệt hảo cho Ngày Giới trẻ Thế giới chính là Đức Trinh Nữ Maria, người phụ nữ trẻ đã chấp nhận làm mẹ của Con Thiên Chúa nhập thể.”

Đức Hồng Y Clemente cũng chỉ ra rằng: thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, người đã giúp cho các lần ĐHGTTG ​​trở nên sống động, và từ đây “ĐHTGTTG đã mang đến sự quy tụ và khích lệ hàng triệu giới trẻ từ năm Châu lục”.

Ngài nói thêm rằng tất cả 13 vị Thánh đều “dâng hiến cuộc đời để phục vụ người trẻ”, đặc biệt là Thánh Gioan Bosco và thánh Vinh Sơn.

 Đức Hồng Y Thượng phụ đã nêu mẫu gương của 7 vị Thánh đến từ Lisbon: Thánh Antôn, một tu sĩ dòng Phanxicô ở thế kỷ 13; Thánh Bartholomô Tử Đạo, một tu sĩ dòng Đa Minh ở thế kỷ 16 vào thời Công đồng Trentô; Thánh John de Brito, nhà truyền giáo và Tử Đạo của Dòng Tên ở thế kỷ 17; Chân phước Joana của Bồ Đào Nha, con gái của một vị vua ở thế kỷ 15, người đã từ bỏ mọi sự để trở thành một nữ tu Đa Minh; Chân phước João Fernandes, vị Tử Đạo Dòng Tên ở thế kỷ 16; và, Chân phước Maria Clara del Niño Jesus, một phụ nữ quý tộc thế kỷ 19, người đã trở thành mẹ của những người nghèo ở Lisbon.

Hồng Y Clemente đề cập thêm 4 Chân phước đã chết khi còn trẻ trong thế kỷ qua: Chân phước Pier Giorgio Frassati người Ý đã khích lệ người khác bằng “sự năng động, vui vẻ và bác ái của mình”; Chân phước Marcel Callo, một thanh niên người Pháp chết trong trại lao động cưỡng bức ở Đức; Chân phước Chiara Badano, một thiếu niên Ý qua đời vì căn bệnh ung thư xương; và Chân phước Carlo Acutis, một thiếu niên người Ý, người đã rao truyền Lời Chúa qua internet và sau đó đã chết vì bệnh bạch cầu.

Mỗi giáo phận trên thế giới đã chọn những vị thánh bảo trợ để giúp người trẻ trên hành trình hướng tới ĐHGTT Lisbon 2023.

Văn Cương SJ

THÔNG BÁO

1. Sau thánh lễ chiều thứ Hai (30/5/2022) có rước Kiệu Đức Mẹ, bế mạc Tháng Hoa. Kính mời OBACE tham dự thánh lễ và sau thánh lễ tham dự cuộc Rước kiệu Đức Mẹ.

2. Vào lúc 07g00, sáng thứ Bảy (04.6.2022): rửa tội cho trẻ sơ sinh. Xin quý cha mẹ có con rửa tội, đến xin giấy giới thiệu nơi BĐH. giáo họ, và nộp sổ gia đình về văn phòng giáo xứ trong tuần này.

 

Thứ Bảy, 21 tháng 5, 2022

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 711


 

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH

Ga 14, 23-29

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Ai yêu mến Thầy, sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy. Kẻ không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Lời các con nghe, không phải là của Thầy, nhưng là của Cha, Đấng đã sai Thầy. Thầy đã nói với các con những điều này khi còn ở với các con. Nhưng Đấng Phù Trợ là Thánh Thần, mà Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, chính Người sẽ dạy các con mọi điều, và sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con. Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Thầy ban cho các con không như thế gian ban tặng. Lòng các con đừng xao xuyến và đừng sợ hãi. Các con đã nghe Thầy nói với các con rằng: Thầy đi, rồi Thầy trở lại với các con. Nếu các con yêu mến Thầy, thì các con hãy vui mừng vì Thầy về với Cha, bởi lẽ Cha trọng hơn Thầy. Giờ đây Thầy nói với các con trước khi việc xảy ra, để khi việc xảy ra, thì các con tin".

 SUY NIỆM

Bình an là thứ mà con người mọi thời, mọi nơi ai ai cũng mong muốn và khao khát có được. Nhưng Bình an của Chúa thì khác với bình an thế gian. Chính Chúa Giêsu đã nói: “Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian”.

Đức thánh Cha Phanxicô trong bài giảng ngày 16.05.2019 đã dạy: “Bình an mà thế gian ban tặng “là sự bình an không có gian truân. Nó mang lại cho chúng ta một thứ bình an giả tạo “giảm thiểu xuống thành ‘sự thanh bình’. [...] “sự bình an mà Chúa Giêsu ban tặng, đó là một quà tặng của Thần Khí; và sự bình an này bền vững qua những gian truân. Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh rằng: “Sự bình an của Thiên Chúa là bình an thật, sự bình an đi vào trong thực tại của cuộc sống, sự bình an không chối bỏ cuộc sống. Có nỗi khổ, có người đau bệnh, có nhiều điều tồi tệ, có chiến tranh...nhưng sự bình an ấy ở bên trong, vốn là một quà tặng, sẽ không mất đi, nhưng tiến bước mang theo Thập Giá và khổ đau.

BẢN TIN

1.  Các Giám mục Hoa Kỳ cầu nguyện cho các nạn nhân của vụ xả súng ở Buffalo, Laguna Woods

 Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ (USCCB) đang cầu nguyện cho sự trợ giúp và chữa lành từ các gia đình, bạn bè và cộng đồng của những người bị ảnh hưởng bởi các vụ bạo lực ở Buffalo, New York và Laguna Woods, California, vào cuối tuần qua.

Hôm thứ Bảy, một thanh niên 18 tuổi đã nổ súng tại một siêu thị ở Buffalo, New York, giết chết 10 người và làm 3 người khác bị thương. Ngày hôm sau, một tay súng khác đã tấn công một bữa tiệc trưa trong một nhà thờ Đài Loan ở Laguna Woods, khiến một người thiệt mạng và 5 người khác bị thương.

Trong một tuyên bố chung, các Giám mục đã dâng lời cầu nguyện cho những người bị thương và những người thiệt mạng, cũng như cho những người đã liều mình giúp đỡ, và cho những y bác sĩ, những người đã đang phục vụ cho những người bị hại.

Các báo cáo về vụ chết người ở Buffalo nói rằng kẻ xả súng đã bắn 11 người da đen và hai người da trắng trước khi đầu hàng chính quyền. Vụ xả súng ở Buffalo đã được các nhà chức trách mô tả là “tội ác căm thù và chủ nghĩa cực đoan có động cơ chủng tộc”.

Trong một tuyên bố, Tổng thống Mỹ Biden cho biết ông và đệ nhất phu nhân đang cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình của họ và vẫn còn nhiều điều cần tìm hiểu về động cơ gây ra vụ nổ súng khi cơ quan thực thi pháp luật thực hiện công việc của mình.

Tuy nhiên, “Chúng tôi không cần bất cứ điều gì khác để có thể nêu ra một sự thật đạo đức rõ ràng: Tội ác căm thù có động cơ chủng tộc là điều ghê tởm đối với chính cơ cấu của quốc gia này,” ông Biden nói. “Bất kỳ hành động khủng bố trong nước nào, bao gồm cả hành động được thực hiện dưới danh nghĩa chủ nghĩa dân tộc của người da trắng đều đáng ghê tởm, và trái ngược với mọi thứ mà chúng ta đại diện cho nước Mỹ.”

Trong khi đó, tại California, các quan chức thực thi pháp luật cũng nghi ngờ rằng vụ nổ súng tại một nhà thờ ở Laguna Woods, California, hôm ngày Chủ nhật, có thể được thúc đẩy bởi sự căm ghét chính trị đối với Đài Loan.

Kẻ xả súng, một người đàn ông khoảng 60 tuổi, nhắm mục tiêu vào nhà thờ nơi có nhiều người gốc Đài Loan thường xuyên tham dự đã khiến một người thiệt mạng và 5 người cao tuổi khác bị thương.

Một quan chức của văn phòng Cảnh sát trưởng Orange Country nói rằng kẻ xả súng đã để lại ghi chú trong xe của ông rằng anh ta không tin rằng Đài Loan nên độc lập với Trung Quốc.

Trong tuyên bố chung, các Giám mục Hoa Kỳ kêu gọi “một cuộc đối thoại trung thực được khởi nguồn từ Chúa Giêsu Kitô để giải quyết nạn phân biệt chủng tộc dai dẳng ở đất nước” và nhấn mạnh vai trò của Giáo hội như một “tiếng nói nhất quán cho các quy định hợp lý và hữu hiệu về những vũ khí nguy hiểm.”

HĐGM Hoa Kỳ cũng khẳng định lại cam kết ủng hộ “chấm dứt bạo lực và tôn trọng phẩm giá của tất cả mọi người”.

Văn Cương, SJ

2. Caritas đã hỗ trợ cho hơn 1,2 triệu người dân Ucraina

 Cha Vyacheslav Grynevych, giám đốc tổ chức bác ái của các Giáo phận Công giáo theo nghi lễ Latinh ở Ucraina, cho biết cuộc chiến sẽ không kết thúc chỉ với một thỏa thuận hòa bình.

“Chiến tranh sẽ kết thúc khi chúng ta có thể tha thứ cho tất cả những điều xấu mà chúng ta đã thấy, điều chúng ta cần khôi phục không chỉ là nhà ở mà còn cả linh hồn, trí nhớ của chúng ta,” cha phát biểu trong buổi họp báo ngày 16.05 tại Radio Vatican.

Cha nói: “Có liều thuốc” cho “những hình ảnh chiến tranh”, thứ có thể sẽ lưu lại trong tâm trí mọi người suốt đời; đó là “liều thuốc của Giáo hội, liều thuốc của tình yêu, của hy vọng, và ơn gọi của chúng ta với tư cách của một gia đình Caritas là chia sẻ liều thuốc này với mọi người.”...

Cha cho biết, cha đã nói với ĐTC về việc các giám mục và linh mục ở Ucraina đã trở thành tình nguyện viên của Caritas như thế nào. Cha nói: “Tất cả chúng con đều là Caritas” với sự hợp tác của các giáo hội địa phương, cùng với việc thu nhận và bảo quản các vật phẩm để phân phối.

Cha Grynevych cho biết ĐTC ca ngợi sự hợp nhất trong hành động và cha cho biết lời kêu gọi của ĐTC về một Giáo hội “đi ra” đã trở thành “kinh nghiệm của chúng tôi lúc này.”

Khi bắt đầu chiến tranh từ ngày 24 tháng 2 đến đầu tháng 5, Caritas-Spes và Caritas Ucraina - chi nhánh Caritas của các giáo phận Công giáo Đông phương - đã hỗ trợ hơn 1,22 triệu người thông qua hơn 50 trung tâm địa phương trên khắp đất nước. ...

Theo Cao Uỷ Tị nạn Liên hiệp quốc, khoảng 13,7 triệu người Ucraina – chiếm 30% dân số - đã phải di dời khỏi nhà của họ. Ít nhất 7,7 triệu người đã phải di dời trong lãnh thổ Ucraina và hơn 6 triệu người đã rời khỏi đất nước để tìm nơi ẩn náu. Mạng lưới Caritas ở các quốc gia có chung biên giới đã và đang hỗ trợ những người tị nạn…..

THÔNG BÁO

1. Vào lúc 17g45, chiều thứ Năm (26.5.2022) Lễ Bổn Mạng Giáo họ Mt. Phượng. Kính mời OBACE tham dự thánh lễ cầu nguyện cho Giáo họ nhân ngày bổn mạng.

2. Vào lúc 07g00, sáng thứ Bảy (28.5.2022) sẽ trao MTC cho người già và bệnh nhân.

 

 

Thứ Bảy, 14 tháng 5, 2022

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 710

 

CHÚA NHẬT V PHỤC SINH

(Ga 13, 31-33a. 34-35)

Khi Giuđa ra khỏi phòng tiệc, Chúa Giêsu liền phán: "Bây giờ Con Người được vinh hiển và Thiên Chúa được vinh hiển nơi Người. Nếu Thiên Chúa được vinh hiển nơi Người, thì Thiên Chúa lại cho Người được vinh hiển nơi chính mình, và Thiên Chúa sẽ cho Người được vinh hiển. "Các con yêu quý, Thầy chỉ còn ở với các con một ít nữa thôi. Thầy ban cho các con điều răn mới, là các con hãy yêu thương nhau. Như Thầy đã yêu thương các con, thì các con cũng hãy yêu thương nhau. Căn cứ vào điều này mà mọi người nhận biết các con là môn đệ của Thầy, là nếu các con yêu thương nhau".

SUY NIỆM

Thánh Gio-an định nghĩa: “Thiên Chúa là tình yêu” (1Ga 4,8.16). Ngài nhắc lại lời Chúa Giê-su: “Anh em hãy yêu thương nhau”. Tuy nhiên, đừng hiểu lầm hoặc giới hạn Lời Chúa để chỉ yêu những ai yêu thương mình hay một nhóm được coi là “người thân cận với mình” mà phải “yêu thương nhau như Thầy đã yêu”, nghĩa là tình yêu phải mở rộng đến với mọi người, ngay cả kẻ thù và vươn tới mức độ “dám hiến cả mạng sống cho bạn hữu mình” (x. Ga 15,13).

Bình thuường, ta dễ có cám dỗ chỉ yêu những người yêu mình, những người thân của mình, hoặc những người thuộc “phe” của mình, mà loại trừ những người mình không thích hoặc không thuộc nhóm mình. Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nhắc nhở rằng: “Tình yêu không đặt vấn đề người anh em hay chị em đang cần giúp đỡ kia đến từ nơi này hay nơi khác. Vì tình yêu đập vỡ những sợi xích giữ chúng ta trong tình trạng cô lập và tách rời; thay vào đó, tình yêu xây dựng những cây cầu. Tình yêu giúp chúng ta tạo ra một gia đình lớn, ở đó tất cả chúng ta có thể cảm thấy như ở nhà” (Fratelli Tutti, số 62). Xây dựng những cây cầu yêu thương chứ không phải những bức tường cách ly, đó chính là mệnh lệnh của tình yêu cho chúng ta.

BẢN TIN

1.  Nhà thờ Mỹ rung 1.000 tiếng chuông tưởng nhớ 1 triệu người chết do COVID-19

Tính đến 7h ngày 10-5 (giờ Việt Nam), Mỹ vượt mốc 1 triệu người chết do COVID-19 và là quốc gia có nhiều ca tử vong do căn bệnh này nhất. Theo Hãng tin AFP, ngày 9-5 (giờ Mỹ), nhà thờ Washington National Cathedral ở thủ đô Washington D.C đã đánh 1.000 tiếng chuông để tưởng nhớ những người đã mất vì COVID-19. Mỗi tiếng chuông đại diện cho 1.000 người Mỹ tử vong vì căn bệnh này.

 Randolph Marshall Hollerith, người đứng đầu nhà thờ, phát biểu trước khi hồi chuông vang lên: "Hôm nay, chúng ta đã đạt đến một cột mốc bi thảm của đất nước, một triệu người Mỹ đã chết vì hậu quả của COVID-19".

 Ngày 9-5, Nhà Trắng cho biết Mỹ sẽ có lễ kỷ niệm cột mốc 1 triệu người chết do COVID-19 của đất nước…

Trong vài tuần qua, do quy định về khẩu trang đã được dỡ bỏ, việc đeo hay không đeo khẩu trang tùy thuộc vào lựa chọn của người dânchết liên quan đến COVID-19 đã chậm lại trong những tháng gần đây. Theo trang web thống kê worldometers.info, sau Mỹ, Brazil và Ấn Độ lần lượt là hai nước có số ca tử vong nhiều thứ nhì và thứ ba trên thế giới với 664.248 và 524.093 ca. Trên toàn thế giới, COVID-19 đã làm hơn 6,2 triệu người chết.

 Hiện nay, theo trang ourworldindata.org, có 65,5% người dân trên toàn cầu đã được tiêm ít nhất 1 liều vắc xin ngừa COVID-19.

 Các cơ quan y tế toàn cầu và chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đang nỗ lực để đưa các xét nghiệm virus SARS-CoV-2 và thuốc trị COVID-19 đến các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình.

 Hồng Vân

2. Các Giám mục châu Âu đồng hành trong tiến trình thống nhất châu lục

Nhân Ngày châu Âu, 09/5, các Giám mục của châu lục bày tỏ mong muốn tiếp tục đồng hành trung thành trên hành trình thống nhất châu Âu.

Cử hành “hoà bình và thống nhất châu Âu”, Ngày đánh dấu kỷ niệm Tuyên bố Schumann năm 1950, đề xuất việc kết hợp than và thép của Pháp và Tây Đức, đưa đến một cộng đồng châu Âu đầu tiên, Cộng đồng Than và Thép châu Âu.

 Trong một tuyên bố về “Trung thành với các giá trị châu Âu”, Đức Hồng y Jean-Claude Hollerich, Chủ tịch Uỷ ban các Hội đồng Giám mục của Liên minh châu Âu (COMECE) lưu ý rằng Ngày châu Âu được truyền cảm hứng bởi mong muốn duy trì hòa bình và an ninh, cũng như đạt được sự ổn định và tăng trưởng bền vững; và dựa trên các giá trị chung bao gồm tự do, tôn trọng nhân phẩm và nhân quyền, dân chủ và pháp quyền, liên đới và trợ cấp.

 Ngài nói thêm: “Ngày nay, chúng ta có thể sống trong một thế giới mà sự trung thành với nguồn cảm hứng và những giá trị này một lần nữa có nghĩa là dự kiến thay đổi cho Liên minh châu Âu”. Đặc biệt Đức Hồng y chỉ ra hai “hướng thay đổi” liên quan đến Hội nghị vì Tương lai châu Âu và cuộc chiến đang diễn ra ở Ucraina.

 Đức Hồng y nhấn mạnh “tính sáng tạo và mới mẻ” của các đề xuất được Hội nghị vì Tương lai châu Âu trình bày trước các tổ chức châu Âu vào những ngày vừa qua. 49 đề nghị, với những đề xuất cụ thể thực hiện, là thành quả của “một thử nghiệm táo bạo về sự tham gia của người dân”, một thử nghiệm mà các Giám mục hy vọng sẽ tiếp tục.

 Đức Hồng y lưu ý rằng điều đáng buồn là kỷ niệm Ngày châu Âu năm 2022 diễn ra khi chiến tranh lại bùng phát ở châu Âu. Quan tâm đến hoà bình, kể từ khi Nga bắt đầu xâm lược Ucraina, các Giám mục luôn cầu nguyện cho hoà bình.

 Chủ tịch Uỷ ban các Hội đồng Giám mục của Liên minh châu Âu nhấn mạnh đến những hỗ trợ nhân đạo, tài chính và quân sự mà các quốc gia châu Âu dành cho Ucraina, cũng như mong muốn của nhiều công dân châu Âu về “sự hợp tác chặt chẽ hơn trong các vấn đề quốc phòng và an ninh.”

 Trong bối cảnh đó, Đức Hồng y Hollerich ủng hộ việc xin gia nhập châu Âu của Ucraina và nói rằng: “Yêu cầu này xứng đáng được hưởng một phản hồi tích cực và thực tế”. Tương tự, các quốc gia châu Âu khác, như Moldova, Georgia và các quốc gia châu Âu khác đã đưa ra yêu cầu tương tự trong quá khứ “cần một quan điểm gia nhập đáng tin cậy”.

 Đức Hồng y kết thúc tuyên bố với khẳng định rằng Giáo hội Công giáo không bao giờ ngừng “toàn tâm” đón nhận “tiến trình thống nhất châu Âu và các giá trị cơ bản của nó”, ngay cả khi đôi lúc các vị mục tử bày tỏ sự dè dặt về các vấn đề chính sách riêng biệt” Ngài nói: “Vào Ngày châu Âu này, chúng tôi muốn khuyến khích giới lãnh đạo chính trị trong các thể chế và các quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu đón nhận những thách thức và cơ hội mới ở phía trước”.

Ngọc Yến

THÔNG BÁO

1. Giáo xứ xin cám các ân nhân: chị Mến (Giuse Thị) ủng hộ 10 triệu đồng, chị Hân (Mt. Phượng) ủng hộ 5 triệu đồng, anh Hùng điện cơ (Mt. Phượng) ủng hộ 5 triệu đồng, một ân nhân (Giuse Thị) ủng hộ 2 triệu 300 ngàn để bắt lại điện văn phòng giáo xứ.

2. Tổng số tiền quyên góp quỹ ơn thiên triệu linh mục - tu sĩ là 43 triệu đồng.