Giáo Phận Phan Thiết

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

About us

HẰNG TUẦN, BẤM VÀO MỤC AUDIO BÊN PHÍA TAY PHẢI CÁC BẠN ĐỂ NGHE VÀ HỌC HỎI KINH THÁNH

Chủ Nhật, 25 tháng 1, 2015

BẢN TIN HẰNG TUẦN SỐ 282

                                 
 CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN B
                  Ngày 25-01-2015
           LỜI CHÚA : Mc 1, 14-20
Sau khi Gioan bị bắt, Chúa Giêsu sang xứ Galilêa, rao giảng Tin Mừng nước Thiên Chúa, Người nói: "Thời giờ đã mãn và nước Thiên Chúa đã gần đến; anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Phúc Âm". Ðang lúc đi dọc theo bờ biển Galilêa, Người thấy Simon và em là Anrê đang thả lưới xuống biển, vì các ông là những người đánh cá. Chúa Giêsu bảo các ông: "Hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những kẻ chài lưới người". Lập tức các ông bỏ lưới theo Người. Ði xa hơn một chút nữa, Người thấy Giacôbê con ông Giêbêđê và em là Gioan đang xếp lưới trong thuyền, Người liền gọi các ông. Hai ông bỏ cha là Giêbêđê ở lại trên thuyền cùng với các người làm công, và đi theo Người.
Suy Niệm:
Ðức Giêsu đến loan báo Tin Mừng cứu độ, Ngài kêu gọi con người canh tân, để được đón nhận vào triều đại nước Thiên Chúa.
Trong chương trình của Thiên Chúa: Mọi người đều được hưởng ơn cứu độ. Vì thế các tông đồ, những người kế vị được kêu gọi để cùng với Ðức Giêsu đem Tin Mừng cho toàn thế giới.
Là Kitô hữu, mỗi người chúng ta cũng được tuyển chọn để thi hành sứ vụ này: Tôi đã làm gì để đóng góp vào chương trình của Chúa ?
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, Chúa muốn các tông đồ cộng tác với Chúa trong sứ mệnh loan báo Tin Mừng. Ngày nay Chúa cũng muốn nơi mỗi Kitô hữu chúng con. Xin cho chúng con có tâm hồn quảng đại, mau mắn đáp lại lời mời gọi của Chúa. Xin cho chúng con biết sống một đời Kitô hữu tốt: tốt đạo đẹp đời. Cách sống gương mẫu của chúng con là một lời loan báo sống động cho Tin Mừng cứu độ. Amen.
PHỤNG VỤ
TIN TỨC
ĐHY FERNANDO FILONI THĂM VIỆT NAM
Nhận lời mời của Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc, Chủ tịch HĐGMVN, Đức hồng y Fernando Filoni, Bộ trưởng Bộ Loan Tin Mừng cho các dân tộc (Bộ Truyền giáo) đã đến thăm mục vụ Giáo hội Công Giáo tại Việt Nam.
Đức hồng y Fernando Filoni đã đến sân bay Quốc tế Nội Bài, Hà Nội lúc 19g30 ngày 19-01.
Ra đón Đức hồng y Filoni tại sân bay có Đức hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, TGM Hà Nội và các Đức giám mục trong Ban Thường vụ HĐGMVN, một số giám mục của Giáo tỉnh Hà Nội, quý cha và một số giáo dân trong TGP Hà Nội.
Rời sân bay Nội Bài, phái đoàn về Toà TGM Hà Nội. Đáp lại lời chào mừng của Đức hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Đức hồng y Filoni bày tỏ sự hài lòng và lời cảm ơn Đức hồng y Tổng giám mục Hà Nội, quý Đức cha và mọi người. Sau đó, ngài chuyển lời chào thăm và phép lành của Đức Thánh Cha tới toàn thể cộng đoàn hiện diện. Sau cùng, mọi người cùng đọc Kinh Lạy Cha và buổi chào đón kết thúc lúc 20g40 với phép lành của Đức hồng y Filoni.
Tại Hà Nội, Đức hồng y Filoni gặp Hội đồng Giám mục Việt Nam vào lúc 8g30 ngày 20 tháng 01 và gặp gỡ các linh mục thuộc Giáo tỉnh Hà Nội. Đặc biệt, ngài cử hành Thánh lễ cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo cùng với các Đức Giám mục trong Hội đồng Giám mục Việt Nam và các linh mục Giáo tỉnh Hà Nội vào lúc 11 giờ cùng ngày tại nhà thờ Chính toà Thánh Giuse Hà Nội. Buổi chiều cùng ngày, ngài đi chào thăm Chính quyền Việt Nam.
Tại Huế, ngày 22-01, Đức hồng y Filoni viếng thăm Trung tâm Hành hương Đức Mẹ La Vang, gặp các linh mục Giáo tỉnh Huế, chủ tế Thánh lễ đồng tế với sự tham dự của đông đảo giáo dân, cách riêng các giáo dân vùng Quảng Trị.
Tại Đà Nẵng, ngày 23-01, Đức hồng y Filoni thăm Đền Thánh Chân phước Anrê Phú Yên Phước Kiều, thăm giáo xứ Hội An và làm phép viên đá xây dựng Trung tâm Mục vụ Truyền giáo Buzomi. Buổi chiều, ngài gặp gỡ hàng giáo sĩ giáo phận Đà Nẵng và cử hành Thánh lễ tại Nhà thờ Chính toà Đà Nẵng, mừng kỷ niệm 400 năm giáo phận Đà Nẵng được đón nhận Tin Mừng. Ngoài ra, Đức hồng y Filoni cũng đi thăm Nhà hưu Dòng Thánh Phaolô và làm phép, khánh thành Trung tâm Mục vụ.
Tại Xuân Lộc, ngày 24-01, Đức hồng y Filoni cử hành Thánh lễ tại Nhà thờ chính toà, mừng kỷ niệm kim khánh thành lập giáo phận Xuân Lộc.
Tại Sài Gòn, Đức hồng y Filoni sẽ cử hành Thánh lễ tại Nhà thờ chính toà vào sáng Chúa nhật 25-01, sau đó gặp gỡ cộng đoàn Dân Chúa tại Trung tâm mục vụ của Tổng giáo phận. 
Chuyến viếng thăm của Đức hồng y Bộ trưởng Bộ Truyền giáo kết thúc và ngài trở về Roma vào chiều Chúa nhật 25-01.
Sơ lược tiểu sử Đức hồng y Fernando Filoni: Ngài sinh năm 1946 tại Manduria, Italia; thụ phong linh mục ngày 03-07-1970; được bổ nhiệm làm Tổng Giám mục và Sứ thần Toà Thánh tại Jordan và Irak từ năm 2001, Sứ thần Toà Thánh tại Philippines từ năm 2006. Từ tháng 6 năm 2007 đến tháng 5 năm 2011, ngài làm Phụ tá Quốc Vụ Khanh; và làm Bộ trưởng Bộ Truyền giáo từ năm 2011 đến nay. Ngày 18 tháng 2 năm 2012 được Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI đặt làm Hồng y.
GIÁO XỨ CHÍNH TÒA TỪ GIÃ
CHA PHỤ TÁ CŨ VÀ ĐÓN 2 CHA PHỤ TÁ MỚI
Trong thánh lễ đồng tế của cha phụ tá đương nhiệm với 2 cha phụ tá mới, chiều thứ bảy ngày 24-1-2015, giáo xứ đã chúc mừng bổn mạng, sinh nhật (25-1) thứ 41 và cám ơn  cha Phaolô Nguyễn Bá Huân, sau 2 năm 7 tháng (tháng 7/2012 - 2/2015) phục vụ tại giáo xứ, cha sẽ đến nhân nhiệm vụ chánh xứ gx Thánh Mẫu, TP Phan Thiết, lúc 8g30 ngày 31-1-2015. Cũng trong thánh lễ này, giáo xứ hân hoan chào mừng 2 cha phụ tá mới: cha Giuse Lê Văn Hiếu, sinh 1976, gia đình ở gx Tánh Linh và cha GB Trần Thái Quốc, sinh 1981, gia đình ở gx Vinh Lưu. Giáo xứ cầu chúc quý cha hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Chúa và giáo hội trao phó.
VUI VỚI NGƯỜI VUI
Anh Phaolô Nguyễn Duy Thức, ở Mỹ và chị Anna Phạm Tố Anh, con bà Maria Nguyễn Thị Thủy, ở gh. Anrê Kim Thông ; anh Gioan Trần Quốc Vương, con bà Maria Nguyễn Thị Tưởng, ở gh. Anrê Trông, và chị Maria Phan Thị Thùy Trang, tân tòng ; các anh chị đã cử hành Bí Tích Hôn Phối tại Nhà Thờ Chính Tòa, lúc 4g30 sáng thứ bảy ngày 24-01-2015.
Giáo xứ chia vui và cầu chúc các đôi bạn sống hạnh phúc trong tình yêu Chúa.
THÔNG BÁO
1. Cha Phaolô Nguyễn Bá Huân, nguyên phụ tá gx Chính Tòa, sẽ đến nhận xứ Thánh Mẫu vào lúc 8g30 thứ bảy ngày 31-1-2015.
2. Thứ bảy cuối tháng ngày 31-01-2015, có rửa tội cho trẻ sơ sinh lúc 7g00 sáng. Xin nộp sổ gia đình công giáo về nhà xứ và đến đúng giờ.
3. Thứ bảy ngày 31-01-2015, lễ Thánh Gioan Boscô, bổn mạng giới trẻ và Huynh trưởng. Mời các bạn trẻ và các huynh trưởng tham dự tĩnh tâm vào tối thứ năm lúc 7g30, và tham dự Thánh lễ mừng bổn mạng lúc 5g30 chiều thứ sáu ngày 30-01-2015.

4. Giáo xứ chân thành cám ơn anh Nguyễn Đức Thân, mới nhập vào gh Anrê Kim Thông, ủng hộ 500.000$.

Thứ Bảy, 17 tháng 1, 2015

BẢN TIN HẰNG TUẦN SỐ 281

                                     
   CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN B
                   Ngày 18-01-2015
              LỜI CHÚA : Ga 1, 35-42
Khi ấy, Gioan đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông nhìn theo Chúa Giêsu đang đi mà nói: "Ðây là Chiên Thiên Chúa". Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Chúa Giêsu. Chúa Giêsu ngoảnh mặt lại, thấy họ đi theo Mình, thì nói với họ: "Các ngươi tìm gì?" Họ thưa với Người: "Rabbi, nghĩa là: thưa Thầy, Thầy ở đâu?" Người đáp: "Hãy đến mà xem". Họ đã đến và xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy, lúc đó độ chừng giờ thứ mười.
Anrê, em ông Simon Phêrô, (là) một trong hai người đã nghe Gioan nói và đã đi theo Chúa Giêsu. Ông gặp Simon anh mình trước hết và nói với anh: "Chúng tôi đã gặp Ðấng Messia, nghĩa là Ðấng Kitô". Và ông dẫn anh mình tới Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nhìn Simon và nói: "Ngươi là Simon, con ông Gioan, ngươi sẽ được gọi là Kêpha, nghĩa là Ðá".
Suy Niệm:
Qua lời giới thiệu của Gioan, hai môn đệ của ông đã đi theo Ðức Giêsu. Anrê, một trong hai vị tiên khởi, sau khi đã gặp được Ðức Giêsu rồi, lại giới thiệu cho em mình là Simon Phêrô. Philípphê cũng giới thiệu cho Natanaen sau khi ông đã đi theo Chúa.
Ðộng lực thúc đẩy người môn đệ đi làm chứng là tình yêu Ðức Giêsu, sau khi đã gặp được Ngài.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, lời Ngài truyền cho chúng con: hãy làm chứng nhân cho Thầy. Nhưng làm sao có thể chúng con thực thi được mệnh lệnh này, nếu chúng con chưa một lần gặp Chúa? Làm chứng cho Chúa không phải chỉ bằng lời nói vô nghĩa, nhưng phải có nội dung nơi chính tâm hồn đã cảm nghiệm. Xin Ðấng Phục Sinh tỏ mình ra cho chúng con, để chúng con có thể giới thiệu về Ngài. Amen.
PHỤNG VỤ
TIN TỨC
  THÁNH LỄ AN TÁNG ÔNG CỐ PHÊRÔ
THÂN PHỤ CHA PHÊRÔ NGUYỄN ĐÌNH SÁNG
Thánh lễ an táng Ông Cố Phêrô Nguyễn Trọng Đặng là thân phụ cha Phêrô Nguyễn Đình Sáng - Quản Lý Giáo Phận Phan Thiết, được cử hành cách long trọng vào lúc 5g30 sáng ngày 14.01.2015, tại Nhà thờ Giáo xứ Vinh Hưng, Hạt Phan Thiết. Đức Giám Mục Giáo Phận cùng linh mục đoàn Phan thiết đồng tế, đông đảo chủng sinh tu sĩ nam nữ, các thân nhân, linh tông huyết tộc, cộng đoàn giáo dân nhiều giáo xứ cùng hiệp dâng thánh lễ và tiễn đưa linh cửu Ông Cố Phêrô đến nơi an nghĩ cuối cùng tại nghĩa trang giáo xứ Vinh Hưng.
Ông Cố Phêrô đã hoàn tất cuộc đời trong tuổi thọ 88 đáng kính, gần bước tới tuổi “Cửu thập như nhân tiên”. Một cuộc sống đạo hạnh tốt lành của Ông Cố được tưởng thưởng bằng một cái chết bình yên. Ông cố được chết trong Chúa, từ nay hết nhọc nhằn vất vả, giả từ cuộc sống trần gian để về với Chúa .Trong sự tiễn đưa ấm áp của gia đình, con cháu, các linh mục, tu sĩ nam nữ, những người thân yêu, trong sự đón nhận ấm áp của đất trời, Ông Cố thật sự vui mừng về với Thiên Chúa tình yêu. Những người thân trong tang quyến, đoàn con cháu, bà con làng xóm, cộng đoàn giáo xứ lại thấy đâu đây hình bóng của Ông vẫn còn hiện hữu, hình bóng lung linh như ánh sáng những ngọn nến toả vào ký ức những kỷ niệm nhập nhoà. 
Cuối thánh lễ, cha Phêrô Nguyễn Đình Sáng thay mặt tang quyến cám ơn Đức Cha, quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ, Chủng sinh và Cộng đoàn. Trước khi làm nghi thức từ biệt, Cha Niên Trưởng đại diện linh mục đoàn cám ơn Ông Cố đã quảng đại dâng con mình cho Chúa và Giáo Phận, đồng thời phân ưu với Cha Phêrô và tang quyến.
Ông Cố Phêrô ra đi trong niềm hạnh phúc và hy vọng sống trong sự sống mới của Chúa Kitô Phục Sinh. Nguyện xin Chúa nhân lành đoái thương đón nhận và dẫn đưa Ông Cố về dự tiệc vui muôn đời.
LINH MỤC ĐOÀN GP. PHAN THIẾT TĨNH TÂM NĂM
Năm nay, Giáo phận Phan Thiết tổ chức tuần tĩnh tâm từ thứ hai ngày 12-01-2015 đến thứ sáu ngày 16-01-2015, với chủ đề: “Linh Mục Và Phúc Âm Hóa Giáo Xứ- Cộng Đoàn”.
Tham dự tuần tĩnh tâm có 121 linh mục và 2 phó tế. Trước mặt Chúa, bên chân Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, quanh vị Cha chung của Giáo phận, trong tình thân ái huynh đệ, anh em linh mục hiệp thông trong tình gia đình giáo phận. Đây là thời gian quan trọng để mỗi linh mục nhìn lại chính mình rà soát và canh tân bản thân; đồng thời linh mục đoàn nhìn lại đời sống mục vụ của giáo phận trong năm qua, và định hướng chương trình mục vụ cho năm Phụng vụ mới, năm “Tân-Phúc-Âm hóa đời sống các giáo xứ và các cộng đoàn sống đời thánh hiến”.
Tuần tĩnh tâm bắt đầu lúc 10g00 thứ hai ngày 12-01-2015, với bài huấn từ của Đức Giám Mục Giáo Phận, và kết thúc với giờ chầu Thánh Thể lúc 10g30 thứ sáu ngày 16-01-2015.
Trong đợt tĩnh tâm này, Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân, Gm Giáo Phận Cao Bằng-Lạng Sơn chia sẻ 6 đề tài : (1)“Giáo xứ, mái ấm gia đình”; (2)“Giáo xứ, căn nhà của Lời”; (3)“Giáo xứ và những thách đố của thế giới ngày nay”; (4)“Người Kitô hữu giáo dân, quyền và sự cộng tác”; (5)“Phục vụ bác ái, Giáo xứ hướng đến truyền giáo”; (6)“Những biên cương mới của Giáo xứ”. Qua đó giúp cho các linh mục rà soát lại đời sống và công việc mục vụ của mình và định hướng mục vụ cho năm tới.
Trước khi bế mạc tuần tĩnh tâm, ĐGM Giáo Phận công bố nơi phục vụ của các cha mới phong chức và danh sách các cha chuyển đổi đợt đầu năm 2015:
Quý cha mới phong chức
Phụ tá xứ
Quý Cha chuyển đổi
Từ Gx
Đến Gx
Gioan Trần Lữ Đô
Vinh Tân
 Antôn Lê Minh Tuấn
 Tin Mừng
 Vinh Thanh
Phêrô Trần Đình Dũng
Phan Rí Cửa
 Antôn Nguyễn Thế Học
 Hiệp Tân
Về TGM để đi học
Giuse Lê Minh Hà
Long Hương
 GB Nguyễn Đình Khôi
 Huy Khiêm
Hiệp Tân
Gioan Hoàng Huỳnh Hải
Hiệp An
 Giuse Trương Văn Hùng
 Tân Lý
Tin Mừng
Phaolô Nguyễn Sĩ Hiệp
Hiệp Đức
 Giuse Phạm Hoài Sâm
 Võ Đắt
Mân Côi
Giuse Lê Văn Hiếu
Chính Tòa
 Phaolô Nguyễn Bá Huân
 Chính Tòa
Thánh Mẫu
Gioankim Phạm Văn Hoạt
Thanh Xuân
 Fx Hồ Tấn Tú
 Hiệp Đức
Đông Hà
Phêrô Hòang Phồn
Võ Đắt
 Phêrô Trần Thiện Khuê
 Vinh Tân
Huy Khiêm
GB Trần Thái Quốc
Chính Tòa
 Giuse Nguyễn Anh Lâm
 Vinh Thanh
Thuận Đức
Phaolô Nguyễn Ngọc Trác
Thanh Hải
 GB Trấn Ngọc Linh
 Lương Sơn
Sông Lũy
Aug. Nguyễn Công Trứ
Vinh Thanh
 Fx Ng. Phạm Hoài Thương
 Tầm Hưng
 Suối Nhum
Phêrô Nguyễn Anh Tuấn
Chính Tâm
 Stêphanô Bùi Vi Thành 
 Thanh Hải
Phục Sinh
Fx Huỳnh Thiên Vũ
Tân Lý
 Phêrô Đỗ Sự
 Mân Côi
Đá Dựng
Phêrô Nguyễn Hoài Vũ
Tầm Hưng
 Phêrô Trần Duy Khanh
 P. tá Bình An
 Phụ tá Hòa Vinh
Augustinô Vũ Văn Vụ
Hiệp Nghĩa
 Phêrô Lê Anh Tuấn
 P. tá Th. Mẫu
Phụ tá Vinh Lưu
Đaminh Lê Hoàng Vương
Thanh Hải
 Phaolô Nguyễn Thái Hinh

Phụ tá Ma Lâm
Thầy Phaolô Hòang Văn Tới
Giúp Gio Linh
 Phanxicô Trần Văn Phi

Phụ tá Hà Văn
KHÓC VỚI NGƯỜI KHÓC
Bà Anna Nguyễn Thị Phú, 91 tuổi, ở gh. Ximon Hòa, từ trần ngày 12-01-2015. Thánh lễ an táng đã được cử hành tại Nhà Thờ Chính Tòa lúc 4g30 ngày 14-01-2015, và được an táng tại nghĩa trang Phú Hài. Xin cho linh hồn Anna được sớm về hưởng kiến tôn nhan Chúa.
THÔNG BÁO
1. Để giữ gìn vệ sinh chung, xin cộng đoàn không để lại tờ bản tin, khăn, giấy… trên bàn ghế trong nhà thờ.

2. Khi đưa các em nhỏ đi lễ, xin giữ các em không đi lại chạy nhảy trong nhà thờ để giữ bầu khí sốt sắng nghiêm trang trong Thánh lễ.

Chủ Nhật, 11 tháng 1, 2015

BẢN TIN HẰNG TUẦN SỐ 280

                                                       
                    CHÚA NHẬT
                      CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA
                                  Ngày 11-01-2015
         LỜI CHÚA : Mc 1, 6b-11
Khi ấy, Gioan rao giảng rằng: "Có Ðấng đến sau tôi, nhưng quyền lực hơn tôi, tôi không xứng đáng cúi xuống cởi dây giày cho Người. Phần tôi, tôi đã rửa anh em trong nước, nhưng Người, Người sẽ rửa anh em trong Thánh Thần."
Và đã xảy ra là trong những ngày đó, Chúa Giêsu từ Nadarét xứ Galilêa đến và chịu phép rửa bởi Gioan ở sông Giođan. Khi vừa lên khỏi nước, Người liền thấy trời mở ra, thấy Thánh Thần như chim bồ câu ngự xuống trên mình. Và có tiếng từ trời phán: "Con là Con yêu dấu của Cha, Con đẹp lòng Cha".
Suy Niệm:
Phép rửa của Gioan là phép rửa ăn năn sám hối. Dòng nước Giođan đã đục ngầu vì tội lỗi muôn người. Ðức Giêsu, Ðấng Thiên Sai của Thiên Chúa đã không nề dìm mình xuống dòng nước ấy. Ngài cùng chung tội lụy để cùng chung tẩy luyện. Vì tình yêu thương khiến đôi vai Ngài trĩu nặng gánh nợ đời. Nhưng trong dòng sông thanh tẩy, mọi tội nhơ được biến đổi nên tinh luyện.
 Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Kitô, xưa Ngài đã làm đẹp lòng Chúa Cha bằng cách sống hòa đồng, chia sẻ phận người với chúng con. Xin Chúa giúp chúng con trong tình tương thân huynh đệ, cùng giúp nhau sống tốt về mọi mặt, để xây dựng một Giáo Hội hiệp nhất, yêu thương. Amen.

PHỤNG VỤ

TIN TỨC
  GIÁO HỘI VIỆT NAM CÓ TÂN HỒNG Y
Trong buổi đọc kinh Truyền Tin trưa Chúa nhật 04.01.2015 với sự tham dự của hàng chục ngàn tín hữu tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Phanxicô đã long trọng công bố bổ nhiệm các tân Hồng Y cho Hồng Y đoàn. Đức Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội, Việt Nam, đã vinh dự có tên trong danh sách các tân Hồng Y được bổ nhiệm. Như thế, Đức cha Phêrô sẽ trở thành vị Hồng Y thứ sáu trong lịch sử Giáo hội Công Giáo Việt Nam.
SAU ĐÂY LÀ TIỂU SỬ CỦA ĐỨC TÂN HỒNG Y,
TỔNG GIÁM MỤC TỔNG GIÁO PHẬN HÀ NỘI
Khẩu hiệu: “NGƯỜI PHẢI LỚN LÊN” (Ga 3,30).
Sinh tại Đà Lạt ngày 01-04-1938.
Học tại tiểu chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn từ ngày 26-10-1949.
Ðại chủng sinh khóa đầu tiên Giáo Hoàng Học Viện Piô X Đà Lạt từ 1958 đến 1968.
Thụ phong Linh mục tại Đà Lạt ngày 21-12-1967.
Giáo sư Tiểu chủng viện Đà Lạt từ 1968 đến 1972.
Giám đốc Ðại chủng viện Minh Hòa Đà Lạt từ 1972 đến 1975.
Cha xứ Chính tòa Đà Lạt từ ngày 01-04-1975.
Tổng Ðại Diện Giáo phận Đà Lạt từ ngày 10-09-1975.
Ðược Tòa Thánh bổ nhiệm Giám mục ngày 19-10-1991.
Thụ phong Giám mục tại Đà Lạt ngày 03-12-1991.
Giám mục phó giáo phận Đà Lạt từ 1991 đến 1994.
Giám mục giáo phận Đà Lạt ngày 23-3-1994.
Được bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Phó Tổng Giáo Phận Hà Nội ngày 22-4-2010.
TGM Tổng Giáo Phận Hà Nội ngày 13-05-2010.
VUI VỚI NGƯỜI VUI
Anh Giuse Nguyễn Thành Luân, tân tòng, ở Đắk Lắk và chị Maria Nguyễn Thị Kim Ngân, con bà Anna Nguyễn Thị Cúc, ở gh. Giuse Thị, đã cử hành Bí Tích Hôn Phối tại Nhà Thờ Chính Tòa lúc 4g30 sáng ngày 09-01-2015; anh Anphong Hoàng Hoài Đông, con ông Giacôbê Hoàng Anh Tuấn (Xuân), ở gh. Anrê Trông và chị Anna Lê Thị Cẩm Nhung, con ông Phêrô Lê Văn Hoa, ở gh. Anrê Kim Thông, đã cử hành Bí Tích Hôn Phối tại Nhà Thờ Chính Tòa lúc 5g30 chiều ngày 09-01-2015.
Giáo xứ chia vui và cầu chúc các đôi bạn sống hạnh phúc trong tình yêu Chúa.
KHÓC VỚI NGƯỜI KHÓC
Chị Matta Trần Thị Thiết, 54 tuổi, ở gh. Matthêu Phượng, từ trần ngày 09-01-2015. thánh lễ an táng sẽ được cử hành tại Nhà Thờ Chính Tòa lúc 4g30 ngày 12-01-2015, và được an táng tại nghĩa trang Phú Hài. Xin cho linh hồn Matta được sớm về hưởng kiến tôn nhan Chúa.

THÔNG BÁO
1. Các linh mục và các thầy phó tế trong Giáo Phận Phan Thiết sẽ dự tuần tĩnh tâm năm từ thứ hai ngày 12-01-2015 đến thứ sáu ngày 16-01-2015, tại Tòa Giám Mục. Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho các linh mục và các thầy phó tế tĩnh tâm sốt sắng. Tại Nhà Thờ Chính Tòa, trong thời gian các cha đi tĩnh tâm, sáng và chiều hàng ngày sẽ có cử hành phụng vụ Lời Chúa và cho rước lễ.
2. Sáng thứ sáu ngày 16-01-2015, Đức Giám Mục và các linh mục sẽ dâng Thánh lễ tạ ơn, bế mạc tuần tĩnh tâm tại Nhà Thờ Chính Tòa, lúc 5 giờ 00 sáng. Mời cộng đoàn tham dự Thánh lễ hiệp ý tạ ơn Chúa.