Giáo Phận Phan Thiết

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

About us

HẰNG TUẦN, BẤM VÀO MỤC AUDIO BÊN PHÍA TAY PHẢI CÁC BẠN ĐỂ NGHE VÀ HỌC HỎI KINH THÁNH

Thứ Bảy, 28 tháng 8, 2010

BẢN TIN HẰNG TUẦN


Ngaøy 29-8-2010
CHUÙA NHAÄT XXII THÖÔØNG NIEÂN C
Lôøi Chuùa:
Tin Mừng: Lc 14, 1. 7-14
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, nhằm một ngày Sabbat Chúa Giêsu vào nhà một thủ lãnh các người biệt phái để dùng bữa, và họ dò xét Người. Người nhận thấy cách những kẻ được mời, chọn chỗ nhất, nên nói với họ dụ ngôn này rằng:

"Khi có ai mời ngươi dự tiệc cưới, ngươi đừng ngồi vào chỗ nhất, kẻo có người trọng hơn ngươi cũng được mời dự tiệc với ngươi, và chủ tiệc đã mời ngươi và người ấy, đến nói với ngươi rằng: 'Xin ông nhường chỗ cho người này'. Bấy giờ ngươi sẽ phải xấu hổ đi ngồi vào chỗ rốt hết. Nhưng khi ngươi được mời, hãy đi ngồi vào chỗ rốt hết, để khi người mời ngươi đến, nói với ngươi rằng: 'Hỡi bạn, xin mời bạn lên trên'. Bấy giờ ngươi sẽ được danh dự trước mặt những người dự tiệc. Vì hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên".

Rồi Người lại nói với kẻ đã mời Người rằng: "Khi ông dọn bữa ăn trưa hay tối, thì đừng mời bạn bè, anh em, bà con hay láng giềng giàu có, kẻo đến lượt họ cũng mời ông, và như thế ông đã được trả lễ rồi. Nhưng khi làm tiệc, hãy mời những người nghèo khó tàn tật, què quặt, và đui mù; ông sẽ có phúc, bởi họ không có gì trả lễ. Vì ông sẽ được trả lễ khi những người công chính sống lại".

Suy Niệm:

Người Pharisêu thường hay kiêu hãnh. Họ luôn tìm vinh dự trước mặt người đời. Họ thích được chào hỏi, thích được ca tụng.

Nơi mỗi người chúng ta cũng thường thích được trọng vọng và tìm mọi cách để được chỗ nhất trong xã hội. Nhưng đã mấy ai trong chúng ta biết tha thiết với vinh quang vĩnh cửu? Ðể được vinh quang đó, ta phải làm gì?

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn ý thức rằng vinh quang vĩnh cửu mới là quan trọng. Cuộc sống này sẽ mau qua, cuộc sống mai sau mới tồn tại mãi. Ước gì từ cuộc sống này, chúng con biết gắn bó với Chúa, biết thân tình với anh chị em chúng con. Nhờ đó chắc chắn chúng con sẽ được hạnh phúc trong vinh quang muôn đời. Amen.

Tin Töùc

LỄ VĨNH KHẤN
TẠI TU ĐOÀN THỪA SAI THÁNH MẪU CHÚA CỨU THẾ

Ngày 24.4.2004, Bộ Phúc Âm Hóa Các Dân Tộc ban hành sắc lệnh chính thức thiết lập hai Tu Đoàn Thừa Sai Thánh Mẫu Chúa Cứu Thế Nam và Nữ. Đây là các Tu đoàn do cha Phanxicô Maria Nguyễn Viết Linh thành lập từ năm 1991 tại GP Phan Thiết. Cha mong ước các thành viên của tu đoàn tham gia công tác mục vụ tại các giáo xứ, cùng các hoạt động truyền giáo, từ thiện bác ái tại các giáo điểm.

Ngày 24.8.2010, ĐGM giáo phận đã chủ sự lễ Khấn Trọn Đời cho 17 Tân Khấn Sinh của Tu Hội, tại Nhà Thờ Thánh Tâm Giáo Phận Phan Thiết. Cùng đồng tế có 30 linh mục, lời cầu nguyện sốt mến của đông đảo tu sĩ nam nữ cùng thân nhân ân nhân của các tân khấn sinh và cộng đoàn Dân Chúa xứ Thánh Tâm.

Thánh lễ Khấn Dòng cũng là thánh lễ Tạ Ơn. Sau nhiều tháng năm sống âm thầm, nay Tu hội Thừa Sai Thánh Mẫu Chúa Cứu Thế xuất hiện trước Giáo hội địa phương trong phong thái đĩnh đạc. Các Tu sĩ lần đầu tiên xuất hiện dưới dáng dấp tu phục. 17 Tân Khấn Sinh là những của lễ đầu mùa tiến dâng lên Chúa trong tâm tình tạ ơn.
Xin hiệp ý tạ ơn và hòa chung niềm vui với Tu hội. Cầu chúc các Tân Khấn Sinh luôn mãi hạnh phúc suốt đời hiến dâng

THÁNH LỄ PHONG CHỨC PHÓ TẾ

Trong tâm tình Hiệp thông Tạ ơn và chúc mừng, toàn thể Giáo phận Phan Thiết hướng lòng về Nhà thờ Chính T của Giáo phận để cùng với Đức Giám Mục Giáo Phận chức cử hành Thánh lễ Phong chức cho 11 Phó Tế vào lúc 9 giờ sáng ngày 26.8.2010.

Thầy Phaolô Trần Trọng Hiếu, gx Hiệp Nghĩa, tốt nghiệp khóa VIII ĐCV Thánh Giuse Sài gòn.

10 Thầy tốt nghiệp lớp Thần học đặc biệt ĐCV Sao Biển Nha Trang: 1/ Phaolô Nguyễn Trọng Báu, gx Tân Tạo. 2/ Phêrô Nguyễn Văn Bình, gx Võ Đắt. 3/ Tôma Nguyễn Hải Châu, gx Vinh Tân. 4/ Giuse Nguyễn Tiến Dũng, gx Tân Lập. 5/ Phêrô Nguyễn Thanh Hải, gx Tầm Hưng. 6/ GB Nguyễn Trường Hải, gx Tân Lý. 7/ GB Hoàng Đại Hoàng, gx Phaolô. 8/ Phêrô Nguyễn Công Minh, gx Tàmon. 9/ Phêrô Nguyễn Tri Phương, gx Hà Văn. 10/ Giuse Ngô Đình Quý, gx Võ Đắt.

Hiện diện chung chia niềm vui và cầu nguyện cho 11 thầy có quý cha hạt trưởng trong giáo phận, cha giám đốc ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn, một cha giáo sư ĐCV Sao Biển Nha Trang, cha giám đốc chủng viện Thánh Nicôla Phan Thiết, gần 80 linh mục, quý nam nữ tu sĩ, chủng sinh, ân thân nhân các tân chức, chung lời cầu nguyện.

Kết  thúc bài huấn dụ, ĐGM nhắn nhủ: trong lời nguyện nhập lễ, Giáo Hội đã cố ý nhắc đến 3 chữ K: Khôn Ngoan trong hành động, Kiên Trì trong cầu nguyện, Khiêm Nhường trong phục vụ. Cầu chúc các tân chức biết cách sống và vận dụng 3 chữ K ấy trong đời sống phục vụ của mình.

Lãnh nhận chức thánh Phó tế, các Thầy tiếp tục đi giúp xứ, thi hành tác vụ để chuẩn bị tiến tới chức thánh Linh mục.

Phuïng Vuï
1.      Thứ năm đầu tháng ngày 2-9-2010. Quốc Khánh: cầu cho Tổ Quốc.
2.      Thứ sáu đầu tháng ngày 3-9-2010. Thánh Grêgôriô, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
3.      Thứ bảy đầu tháng ngày 4-9-2010.

Thoâng Baùo
1.      Giáo xứ cám ơn các đơn vị thuyền đã ủng hộ dầu cho máy điện nhà thờ: 1/ Nguyễn Duy Ánh, 2/  Hoàng Ban, 3/ Nguyễn Thanh, 4/ Nguyễn Văn Thảo, 5/ Phan Văn Quang, 6/ Lê Thi, 7/ Trần Văn Thiết, mỗi ghe 500.000$, 8/ Nguyễn Bá Hùng, 9/ Trần Văn Kiểm, mỗi ghe 300.000$, 10/ Nguyễn Khánh, 11/ Nguyễn Văn Tới (Phụng), 12/ Nguyễn Văn Tới (Nho), mỗi ghe 200.000$,  13/ Trần Thị Thiết, 14/ Nguyễn Văn Anh, 15/ Nguyễn Văn Nhứt, mỗi ghe 100.000$. Tổng cộng : 5.000.000$
2.      Các trường sẽ khai giảng năm học mới vào sáng Chúa nhật 05-9-2010. Vì vậy, lễ 7g00 sáng CN tuần tới dành cho thiếu nhi, sẽ được chuyển lên 5g00 chiều thứ bảy ngày 4-9-2010. Sáng Chúa nhật ngày 5-9-2010 sẽ chỉ có 1 lễ vào lúc 6g00, ban chiều lễ 5g00 như thường lệ.
3.      Mời các gia trưởng tham dự phiên họp hàng tháng vào lúc 7g30 tối thứ tư ngày 1-9-2010 và các bà mẹ vào lúc 7g30 tối thứ sáu ngày 3-9-2010.
4.      Khi có người bệnh cần xức dầu, chính thân nhân trực tiếp đến găp các cha xin xức dầu trước lúc đưa đi bệnh viện, không cần  đại diện giáo họ, trừ ban đêm thì phải có đại diện giáo họ.
5.      Khi có người qua đời, đến Ban Điều Hành giáo họ xin phiếu khai tử, rồi chính thân nhân trong tang gia mang phiếu khai tử đến nhà xứ báo với các cha.
6.      Sáng thứ sáu đầu tháng ngày 3/9/2010 sẽ đưa MTC cho người già, bệnh.
7.      Vào ngày 2/9/2010 các em thiếu nhi tham dự trại hè tại khuôn viên nhà thờ. Chương trình trại bắt đầu lúc 6g00 với thánh lễ và kết thúc 17g00.

Thứ Bảy, 21 tháng 8, 2010

BẢN TIN HẰNG TUẦN SỐ 51

Ngày 22-8-2010
CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN C
Lời Chúa :
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca: 13, 22-30

Khi ấy, Chúa Giêsu rảo qua các đô thị và làng mạc, vừa giảng dạy vừa đi về Giêrusalem. Có kẻ hỏi Người rằng: "Lạy Thầy, phải chăng chỉ có một số ít sẽ được cứu độ?" Nhưng Người phán cùng họ rằng: "Các ngươi hãy cố gắng vào qua cửa hẹp, vì Ta bảo các ngươi biết: nhiều người sẽ tìm vào mà không vào được. Khi chủ nhà đã vào và đóng cửa lại, thì lúc đó các ngươi đứng ngoài mới gõ cửa mà rằng: 'Thưa ngài, xin mở cửa cho chúng tôi'. Chủ sẽ trả lời các ngươi rằng: 'Ta không biết các ngươi từ đâu tới'. Bấy giờ các ngươi mới nói rằng: 'Chúng tôi đã ăn uống trước mặt ngài và ngài đã giảng dạy giữa các công trường chúng tôi'. Nhưng chủ sẽ trả lời các ngươi rằng: 'Ta không biết các ngươi tự đâu mà tới, hỡi những kẻ làm điều gian ác, hãy lui ra khỏi mặt ta'. Khi các ngươi sẽ thấy Abraham, Isaac, Giacóp và tất cả các tiên tri ở trong nước Thiên Chúa, còn các ngươi bị loại ra ngoài, nơi đó các ngươi sẽ khóc lóc nghiến răng. Và người ta sẽ từ đông chí tây, từ bắc chí nam đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa. Phải, có những người sau hết sẽ trở nên trước hết và những người trước hết sẽ nên sau hết".

Suy Niệm:

Trong cuộc chiến đấu nào cũng có gian nan và đau khổ. Qua bài Tin Mừng hôm nay, Chúa muốn dạy chúng ta điều gì? Cửa hẹp tượng trưng sự gian nan khốn khó. Cuộc chiến càng cam go, chiến thắng càng vẻ vang. Ðể được thế, người chiến sĩ phải chiến đấu cách anh dũng, dám hy sinh, dám giao tranh để dành phần thắng. "Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu". Với một tinh thần bất khuất, một ý chí kiên cường, họ mới trở nên người hùng của dân tộc.
Cũng vậy, để chiếm được Nước Trời, để được cứu rỗi, chúng ta phải chiến đấu với bản thân mình, phải từ bỏ và phải đánh chết đi những dục vọng, những thói xấu trong chúng ta.

Cầu Nguyện:

Lạy Cha, xin giải thoát chúng con khỏi sức nặng đang đề nén chúng con. Chúng con không thể đón nhận Ơn Cứu Ðộ, nếu chúng con không sớm biến đổi, không chết đi cho mình. Nếu chúng con không cảnh tỉnh, chúng con sẽ phải tủi nhục biết bao khi các gái điếm, kẻ trộm, dân ngoại,... vào nước Cha, còn chúng con bị đuổi ra ngoài mà vào nơi bất hạnh đời đời. Xin Cha thương chúng con vì Danh Ðức Giêsu Kitô Con Cha, Chúa chúng con. Amen.

Tin Tức

THÁNH LỄ KỶ NIỆM NGÀY CUNG HIẾN NHÀ THỜ CHÍNH TÒA VÀ THÁNH LỄ BAN BÍ TÍCH THÊM SỨC

Sáng ngày 16-8-2010, cha chánh xứ đã cử hành lễ trọng kỷ niệm 17 năm cung hiến nhà Chính Tòa Phan Thiết. Ngày 15-8-1993 đức cha Nicôla Hùynh Văn Nghi đã chủ tế thánh lễ cung hiến với tất cả các cha và đại biểu các giáo xứ trong giáo phận. Ngày cung hiến trùng vào ngày lễ trọng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, nên giáo phận dời lại vào ngày 16-8 hàng năm. Vì là nhờ Chính Tòa của giáo phận, nên ngày 16-8 hàng năm, tại nhà thờ Chính Tòa cử hành lễ trọng, tại tất cả các nhà thờ khác trong toàn giáo phận cử hành lễ kính. Trước các thánh lễ chiều thứ bảy 14-8-2010 và Chúa Nhật 15-8-2010, giáo xứ đã đọc và chiếu cho cộng đoàn nghe và thấy lược sử cùng một số hình ảnh nhà thờ qua các giai đọan lịch sử, như bài lược sử trên đây.

Vào lúc 5g30 chiều, ĐGM giáo phận đã chủ tế thánh lễ với cha chánh xứ, cha phụ tá, ban bí tích Thêm Sức cho 74 em. Trong bài giảng, đức cha diễn tả niềm vui của giáo xứ trong ngày kỷ niệm cung hiến nhà thờ đã được cử hành trọng thể ban sáng, niềm hoan lạc của Chúa Giêsu khi được đầy tràn Chúa Thánh Thần, niềm vui được đổ xuống trên các em nhận lãnh Chúa Thánh Thần trong thánh lễ chiều nay. Ngài cầu chúc các em giữ mãi niềm vui Chúa Thánh Thần ban cho và trao tặng niềm vui đó cho những người chung quanh.

LƯỢC SỬ NHÀ THỚ CHÍNH TÒA PHAN THIẾT

Năm 1880, ông Đốc Phủ Nghiêm, người Công Giáo, nguyên Bang Tá, sau được vinh thăng Tri Phủ Hòa Đa, đứng ra xin điều đình với ban hội tề làng Lạc Đạo, xin khoản đất rộng hai mẫu tây, để dựng nhà nguyện. Nhờ sự tiếp tay đắc lực của ban chức việc gồm các ông Trùm Võ Văn Dương, ông Câu Lê Văn Ninh, và sau đó thêm các Ông Võ Văn Cù, Lê Văn Hảo, đã cộng tác với cố Đức, vị thừa sai tiên khởi người Pháp, để làm nhà nguyện đầu tiên bằng tranh tre tại chính địa điểm Nhà thờ hiện nay.
Năm 1890, Cố Sáng, cũng là một vị Linh mục thừa sai người Pháp, cho xây nhà thờ bằng gạch, mái lợp ngói. Năm 1945 nhà thờ bị Việt Minh đốt phá, nhưng liền sau đó được trùng tu. Khoảng năm 1955, Cố Thơm, cũng là một vị linh mục thừa sai người Pháp, cho mở rộng nhà thờ và xây nhà xứ. Ngày 30-01-1975, Tòa Thánh thiết lập giáo phận Phan Thiết, Nhà thờ giáo xứ Phan Thiết trở thành Nhà Thờ Chính Tòa của giáo phận mới. Ngày 3-4-1992, thời Cha Giuse Nguyễn Tiến Huynh làm chánh xứ, khởi công xây Nhà thờ Chính tòa mới hiện nay: chiều dài: 46 m, chiều rộng: 29 m, tháp chuông cao 28 m với 3 chuông. Mặt tiền và tháp chuông Nhà Thờ được kiến trúc theo hình dáng Mũ và Gậy Giám Mục, quay về hướng tây bắc. Ngày 15-8-1993 Đức Cha Nicôla Huỳnh Văn Nghi cử hành lễ cung hiến. Năm 2000, cha GB Trương Văn Hiếu cho làm bức phù điêu diễn tả bữa tiệc ly phía dưới nhà chầu. Dịp lễ Giáng Sinh năm 2006, cha Giuse Hồ Sĩ Hữu cho trần lại cung thánh. Năm 2008, cha FX Phạm Quyền chỉnh trang cung thánh, thay Thánh giá, sắm máy chiếu, lắp ráp thêm 10 quạt lớn. Năm 2009 nâng nền hai cánh cung thánh lên cao để có đủ chỗ cho các cha đồng tế.

LỄ MÃN TANG CHA GIUSE NGUYỄN TIẾN HUYNH

Ngày thứ ba 17-8-2010, ban sáng cha chánh xứ đã cùng với cộng đòan giáo xứ cử hành thánh lễ cầu cho cha Giuse. Cùng đồng tế có cha bạn của cha chánh xứ đang phục vụ tại giáo phận Vĩnh Long, cũng là người quen biết với cha Giuse. Trong buổi sáng, cha chánh xứ, cha phụ tá, HĐMVGX đã đến nghĩa trang các linh mục tại giáo xứ Vinh An viếng mộ và đọc kinh cầu nguỵện cho cha Giuse. Ban chiều cha phụ tá cử hành thánh lễ với thân nhân của cha Giuse và cộng đoàn.

LEGIO THIẾU THỜI HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ TÀPAO
Sáng ngày lễ Đức Mẹ Lên Trời 15-8-2010, gần 40 em tiểu đội Legio thiếu thời đã đi hành hương kính viếng Đức Mẹ Tàpao. Tuy mới thành lập được một tháng, nhưng các em rất tích cực sốt sáng tham gia buổi họp và công tác hàng tuần.

LỄ MỪNG THƯỢNG THỌ VÀ NGỌC KHÁNH HÔN PHỐI
CỦA SONG THÂN CHA PHÊRÔ ĐẶNG HỮU CHÂU, QUẢN XỨ ĐAKAI

Thánh lễ mừng thượng thọ và ngọc khánh hôn phối ông bà cụ cố của cha Phêrô Đặng Hữu Châu, quản xứ Đakai, đã được cử hành vào lúc 9g30 ngày 18-8-2010 tại nhà thờ Tân Tạo, hạt Hàm Tân. Đức ông GB Lê Xuân Hoa chủ tế thánh lễ với 30 cha đồng tế và con cháu cùng các tu sĩ nam nữ, giáo dân và thân bằng quyến thuộc cùng hiệp dâng thánh lễ tạ ơn. Các con của ông bà cụ cố hiện đang nhiệt thành tham gia các hoạt động tông đồ trong giáo xứ. Riêng người con út, Cha quản xứ Đakai là của lễ tốt nhất ô. bà đã dâng cho Chúa.

LỄ TIÊN KHẤN CỦA 31 NỮ TU
DÒNG MẾN THÁNH GIÁ PHAN THIẾT

Ngày 19.8.2010, Đức Giám Mục Giuse Vũ Duy Thống chủ sự lễ Khấn Dòng tại nguyện đường Dòng Mến Thánh Giá Phan Thiết. Hội Dòng thu hoạch một mùa gặt mới với 31 Nữ Tu Khấn Lần Đầu. Tân Khấn sinh cam kết đặt bước chân mình trong bước chân của Đấng Cứu Thế và mang lấy ách tình yêu của Ngài để dấn thân qua mọi nẻo đường phục vụ của đời dâng hiến.

PHÁT QUÀ CHO NGƯỜI NGHÈO

Sáng ngày 21-8-2010, cha Hạt Trưởng Phan Thiết đã hướng dẫn ban giám đốc Resort Sao Mai thuộc khu du lịch Tiến Thành, đến phát 200 phần quà cho người nghèo thuộc gx Hồng Liêm. Hồng Liêm là một giáo xứ miền núi, cách TP Phan Thiết hơn 40 km về hướng bắc, cách quốc lộ 1A gần 10km, chỉ có 300 giáo dân, sống bằng nghề ruộng rẩy, đời sống còn nhiều khó khăn. Mỗi phần quà gồm 10 gói mì, ½ lít nước mắm, ½ kí đường, ½ bột ngọt, bánh kẹo và kem bàn chải đánh răng.

Phụng Vụ

- Thứ ba ngày 24-8-2010 thánh Batôlômêô Tông Đồ. Lễ kính
- Thứ sáu ngày 27-8-2010 thánh nữ Mônica. Lễ nhớ
- Thứ bảy ngày 28-7-2010 thánh Augutinô, giám mục , tiến sĩ hội thánh. Lễ nhớ

Thông Báo :

1.Vào lúc 4g45 sáng thứ sáu ngày 27-8-2010, sẽ cử hành lễ trọng kính thánh Monica, bổn mạng các bà mẹ. Để chuẩn bị tâm hồn mừng lễ, sẽ có buổi tĩnh tâm cho các bà mẹ vào lúc 7g30 tối thứ tư ngày 25-8-2010. Mời các bà mẹ tham dự tĩnh tâm và lễ bổn mạng đông đủ.

2.Ngày 26-8-2-10, ĐGM giáo phận sẽ phong chức Phó Tế cho 11 thầy tại nhà thờ Chính Tòa vào lúc 9g00 sáng. Xin cộng đoàn tham dự thánh lễ cầu nguyện cho các tân chức.

3.Sáng thứ bảy ngày 28-8-2010 sẽ có rửa tội cho trẻ sơ sinh vào lúc 7g00.

4. Hàng năm trong dịp hè, đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể giáo xứ có tổ chức trại hè cho các em thiếu nhi. Năm nay dự kiến sẽ tổ chức trại hè vào ngày 2-9-2010. Xin quý vị hảo tâm quảng đại góp phần giúp các em có ngày trại vui tươi, lành mạnh và bổ ích.

Thứ Bảy, 14 tháng 8, 2010

BẢN TIN HẰNG TUẦN

Chúa Nhật, Ngày 15-8-2010

LỄ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI

Lời Chúa
Tin mừng: Lc 1, 39-56
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Trong những ngày ấy, Maria chỗi dậy, vội vã ra đi lên miền núi, đến một thành xứ Giuđêa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào bà Elisabeth, và khi bà Elisabeth nghe lời chào của Maria, thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà, và bà Elisabeth được đầy Chúa Thánh Thần, bà kêu lớn tiếng rằng:
"Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và Con lòng Bà được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến viếng thăm? Vì này tai tôi vừa nghe lời Bà chào, hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng Bà sẽ được thực hiện".
Và Maria nói: "Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa, Ðấng Cứu Ðộ tôi, vì Chúa đã đoái nhìn đến phận hèn tớ nữ của Chúa. Này từ nay muôn thế hệ sẽ khen tôi có phước, vì Ðấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại, và Danh Ngài là thánh. Lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia dành cho những người kính sợ Chúa. Chúa đã vung cánh tay ra oai thần lực, dẹp tan những ai thần trí kiêu căng. Chúa lật đổ người quyền thế xuống khỏi ngai vàng và nâng cao những người phận nhỏ. Chúa đã cho người đói khát no đầy ơn phước, và để người giàu có trở về tay không. Chúa săn sóc Israel tôi tớ Chúa, bởi nhớ lại lòng thương xót của Ngài. Như Chúa đã phán cùng các tổ phụ chúng tôi, cho Abraham và dòng dõi người đến muôn đời".
Maria ở lại với bà Elisabeth độ ba tháng, đoạn Người trở về nhà Mình.

Suy niệm

Đức Maria đã được diện đối diện với Thiên Chúa. Đức Maria lên trời là hình ảnh của Giáo Hội khải hoàn và vinh quang của thập giá là vinh quang của Mẹ. Tin vào thập giá sẽ được ơn cứu độ. Vì thế, tin vào Chúa Kitô đã giải thoát Mẹ khỏi sự chết của tội lỗi, tức là tin vào sự bất diệt của tâm hồn và thể xác Thiên Chúa dành cho Đức Maria, cũng như cho nhân loại và cho Giáo Hội khải hoàn.

Cầu nguyện

Xin Chúa ban cho chúng con lòng tin sâu xa để chúng con tin mai ngày chúng con cũng được sống lại hiển vinh. Xin Mẹ Maria hồn xác lên trời chuyển thay cầu giúp cho chúng con để chúng con biết xa lánh tội lỗi và sống kết hợp với Chúa luôn mãi. Xin Mẹ ban cho chúng con biết mau mắn nói lời xin vâng tuân theo thánh ý Chúa trong đời sống của chúng con .

HỌC TẬP NĂM THÁNH

PHÁT HUY SỰ THAM GIA CỦA GIÁO DÂN VÀO HOẠT ĐỘNG GIÁO LÝ
1. Trong bối cảnh của một thế giới mà cảm thức tôn giáo đang bị lu mờ, theo Bộ Giáo Sĩ, huấn giáo phải là công cuộc huấn luyện toàn diện và toàn bộ đời sống Kitô hữu; phải cổ võ cho sự hiệp thông với Chúa Giêsu Kitô và gắn bó với đời sống của Giáo Hội, phải toàn vẹn về nội dung và thích ứng với bối cảnh văn hoá của các dân tộc, phải liên kết mật thiết với phụng vụ và bí tích cũng như hướng đến việc tông đồ và truyền giáo.
2. Theo Bộ Giáo Sĩ, huấn giáo hay việc dạy giáo lý phải đặt trên sứ vụ rao giảng Tin Mừng của Giáo Hội. Nó là một trong những thời điểm chủ yếu của tiến trình rao giảng này.
3. Theo Bộ Giáo Sĩ, giáo lý dự tòng là hình thức kiểu mẫu cho những hình thức dạy giáo lý khác và giáo lý người lớn là hình thức giáo lý ưu việt nhất mà giáo lý các lứa tuổi khác phải quy chiếu vào.
4. Theo Bộ Giáo Sĩ, đức tin trưởng thành là một đức tin sống động, minh nhiên và hữu hiệu.
5. Để giúp cho các tín hữu có được một đức tin trưởng thành, huấn giáo phải thực hiện những nhiệm vụ cơ bản này: một là giúp hiểu biết đức tin, hai là giáo dục phụng vụ, ba là huấn luyện luân lý, bốn là dạy cầu nguyện, năm là giáo dục đời sống cộng đoàn và sáu là khai tâm cho việc truyền giáo.

Tin Tức

ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC GIUSE NGÔ QUANG KIỆT TRỞ VỀ VIỆT NAM

Hà Nội (tgphanoi.org) – Lúc 10 h00 sáng ngày 9 tháng 8 năm 2010, Đức Tổng Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Đức Cha Phụ tá Lôrensô Chu Văn Minh, cha Tổng Quản lý, cha Thư ký, quý cha Quản hạt và quý cha trong Tổng Giáo phận đã về Đan Viện Xitô Thánh Mẫu Châu Sơn, thuộc xã Phú Sơn, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình để chào thăm Đức cha Giuse Ngô Quang Kiệt, nguyên Tổng Giám mục Hà Nội vừa trở về sau chuyến đi nước ngoài dưỡng bệnh. Buổi gặp mặt đã diễn ra trong bầu khí cảm động và đầy tràn tình cảm gia đình.

PHÁT THƯỞNG GIÁO LÝ VÀ HỌC BỔNG

Sau thánh lễ II dành cho Thiếu Nhi, sáng Chúa Nhật 8-8-2010, giáo xứ đã tổ chức phát phần thưởng giáo lý và học bổng. Hiện diện trong buổi lễ có hai Chánh Xứ và Phụ Tá, thầy giúp xứ, HĐMV Giáo Xứ. Trước khi phát, cha chánh xứ đã nhắc lại các tiêu chuẩn để được thưởng và học bổng: các em phải cố gắng học giáo lý và văn hóa cho tốt, tích cực tham gia sinh họat Thiếu Nhi Thánh Thể, cha hoặc mẹ phải tham gia đoàn thể trong giáo xứ.
1. Phần thưởng giáo lý: 13 lớp, mỗi lớp 3 em, tổng cộng 39 em. Các phần thưởng giáo lý do cha Phụ Tá tài trợ.
2. Phần thưởng tốt nghiệp phổ thông trung học: 11 x 500.000$ = 5.500.000$
3. Phần thưởng tiên tiến cấp III: 1: 400.000$
4. Phần thưởng giỏi cấp II: 3 x 300.000$ = 900.000$
5. Phần thưởng giỏi cấp I: 16 x 100.000$ = 1.600.000$
6. Học bổng :- Cấp III: 2 : 2.000.000$
  - Cấp II: 21 x 700.000$ = 14.700.000$
  - Cấp I: 9 x 600.000$ = 5.400.000$
Tổng cộng 63 em được nhận phần thưởng và học bổng với số tiền: 30.500.000$. Đây là học bổng và phần thưởng do cha chánh xứ tài trợ. Hàng năm, cá nhân cha FX Phạm Quyền, sẽ dành khỏan tiền mà giáo xứ chu cấp cho việc ăn uống của cha, cùng với khoản tiền lời gửi ngân hàng trích từ nguồn vốn 100.000.000$ mà cha và bào đệ của cha tặng giáo xứ để làm quỹ khuyến học. Trước khi kết thúc, một vị phụ huynh đã thay mặt các gia đình cám ơn hai cha đã quan tâm đến việc học tập đạo đời của con em trong giáo xứ.

MỪNG KỶ NIỆM TẤN PHONG GIÁM MỤC

Sáng ngày 11-8-2010, hấu hết các linh mục trong giáo phận đã tập trung về tòa giám mục tham dự tĩnh tâm và mừng kỷ niệm 36 năm giám mục của đức cha Nicôla Hùynh Văn Nghi (11-8-1974 tại Sài Gòn), 9 năm của đức cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoan (11-8-2001 tại Phan Thiết) và cũng gần tròn 9 năm của đức cha Giuse Vũ Duy Thống (17-8-2001 tại Sài Gòn). Như vậy là cả ba đức cha đều được tấn phong trong tháng 8.
Sau buổi tĩnh tâm, trước bữa tiệc trưa, cha niên trưởng đã thay mặt cộng đoàn dân Chúa trong giáo phận chúc mừng và cám ơn ba đức cha đã tận tình phục vụ giáo phận, cám ơn đức cha Phaolô đã tặng thực phẩm cho bữa tiệc mừng.

HỌP MẶT BÀ MẸ CÔNG GIÁO GP PHAN THIẾT


800 bà mẹ Công Giáo trong toàn giáo phận đã tập trung về trung tâm hành hương Đức Mẹ Tàpao từ trưa ngày 12-8-2010 để tham dự ngày họp mặt và hành hương kính Mẹ Lên Trời. Tối ngày 12-8 có cuộc tiến hoa và cung nghinh Mẹ, khai mạc đêm diễn nguyện. 8g30 ngày 13-8-2010, thánh lễ mừng Đức Mẹ hồn xác lên trời, do đức cha Giuse giám mục giáo phận chủ tế với 22 cha trong và ngoài giáo phận. Vì rạng sáng ngày 13-8, mưa lớn lâu giờ, nên đường vào Tàpao bị ngập tại ga Suối Kiết, hai đức cha Nicôla, Phaolô, môt số cha và khách hành hương bị kẹt không vào được.

KHÓC VỚI NGƯỜI KHÓC


Anh Phêrô Nguyễn Công Lượm, 48 tuổi, ở giáo họ Anrê Trông, bị đột quỵ, đã từ trần tại bệnh viện tỉnh BT ngày 10-8-2010. Thánh lễ an táng sáng ngày 12-8-2010, sau đó an táng tại nghĩa trang TP Phan Thiết. Xin cho linh hồn Phêrô sớm được hưởng dung nhan Chúa.

Phụng Vụ

1. Thứ sáu 20-8-2010: thánh Bênađô, viện phụ, tiến sĩ hội thánh. Lễ nhớ

2. Thứ bảy 21-8-2010: thánh Piô X, giáo hòang. Lễ nhớ

Thông Báo

1. Thứ hai ngày 16-8-2010, 4g45 sáng, lễ kỷ niệm 17 năm cung hiến nhà thờ Chính Tòa.  

2. Ban chiều, thánh lễ ban bí tích Thêm Sức do Đức Giám Mục giáo phận chủ tế, vào lúc 5g30. Mời cộng đoàn tham dự đông đảo, cách riêng thân nhân của các em được lãnh nhận Chúa Thánh Thần tham dự lễ ban chiều.

3. Thứ ba ngày 17-8-2010: lễ giỗ mãn tang cha Giuse Nguyễn Tiến Huynh, nguyên chánh xứ Chính Tòa (1988-1997). Trong tinh thần hiếu thảo và tri ân, mời cộng đòan tham dự thánh lễ sáng và chiều, cầu nguyện cho cha Giuse.
 

Thứ Ba, 10 tháng 8, 2010

BẢN TIN HẰNG TUẦN

NGÀY 8-8-2010

CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN C

LỜI CHÚA

Tin Mừng: Lc 12, 35-40
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con hãy thắt lưng, hãy cầm đèn cháy sáng trong tay, và hãy làm như người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ về gõ cửa, thì mở ngay cho chủ. Phúc cho những đầy tớ nào khi chủ về còn thấy tỉnh thức: Thầy bảo thật các con, chủ sẽ thắt lưng, đặt chúng vào bàn ăn, và đi lại hầu hạ chúng. Nếu canh hai hoặc canh ba, chủ trở về mà gặp thấy như vậy, thì phúc cho các đầy tớ ấy. Các con hãy hiểu biết điều này là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, ắt sẽ tỉnh thức, không để nó đào ngạch nhà mình. Cho nên các con hãy sẵn sàng: vì giờ nào các con không ngờ, thì Con Người sẽ đến".

Suy Niệm:
Chúa Giêsu khuyên các môn đệ phải trong tư thế chuẩn bị sẵn sàng để đón Chúa trở lại. Và Người cũng đang nói với chúng ta hôm nay. Cuộc sống hiện tại bị chi phối bởi lo lắng áo cơm, tiền tài danh vọng... để làm cho chúng ta mất sự khôn ngoan, quên tỉnh thức, không lo lắng cho cuộc sống vĩnh cửu Thật vô phúc, khờ dại và đáng tiếc!

Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con luôn biết chuẩn bị sẵn sàng đón chờ ngày Chúa quang lâm, bằng niềm tin vững mạnh vào Chúa, bằng tình yêu chan hòa với anh chị em chúng con. Chỉ trong niềm tin yêu, phó thác, chúng con mới có được sự khôn ngoan đích thực và an bình, để trình diện với Chúa trong ngày sau hết. Amen.

PHÁT HUY SỰ THAM GIA CỦA GIÁO DÂN
VÀO ĐỜI SỐNG KINH NGUYỆN VÀ BÍ TÍCH
1. Mọi người trong Giáo Hội đều được tham dự vào ơn gọi chung là nên thánh. Do đó, giáo dân đương nhiên được mời gọi và có bổn phận nên thánh theo bậc sống của mình.

2. Ơn gọi nên thánh bắt nguồn từ bí tích Thánh Tẩy và được canh tân nhờ các bí tích khác; chủ yếu là bí tích Thánh Thể.

3. Ơn gọi nên thánh đòi hỏi chúng ta phải sống xứng đáng là các thánh của Chúa, nghĩa là phải nối gót và noi gương Đức Giêsu-Kitô, qua việc lắng nghe và suy gẫm Lời Chúa, tham dự cách có ý thức và chủ động vào đời sống phụng vụ và bí tích của Giáo Hội, chuyên chăm việc cầu nguyện cá nhân, gia đình và cộng đồng, thực hành giới luật yêu thương trong mọi hoàn cảnh đời sống và trong việc phục vụ anh chị em, đặc biệt những người hèn kém, nghèo khó và đau khổ.

4. Việc thờ phượng Thiên Chúa không chỉ đóng khung trong nhà thờ với những giờ kinh lễ, nhưng phải được thực thi liên lỉ ngay trong cuộc sống qua việc chu toàn bổn phận hằng ngày.

5. Các giám mục Á châu kêu gọi anh chị em tín hữu nối dài cử hành phượng tự bằng việc cầu nguyện chung và chia sẻ Phúc Âm, có những việc làm chung với nhau và nâng đỡ nhau để thể hiện tinh thần Phúc Âm trong cuộc sống.
THÀNH LẬP TIỂU ĐỘI LEGIO THIẾU THỜI
Cuối tháng 7-2010, giáo xứ đã thành lập đượcmột tiểu đội Legio thiếu thời, quy tụ được 40 em có thiện chí tham gia việc tông đồ nhỏ: 12 nam và 28 nữ. Xin biểu dương tinh thần các em đã can đảm, quảng đại hy sinh dấn thân. Cầu chúc các em trung thành với bổn phận hội viên Legio và ước mong có nhiều em khác tiếp tục tham gia.
THẦY GB NGUYỄN TRƯỜNG HẢI
ĐẾN THỤC TẬP MỤC VỤ

Ngày 1-8-2010, thầy GB Nguyễn Trường Hải, 40 tuổi, đã hõc xong chương trình đào tạo tại các chủng viện, đượ Đức Gíam Mục giáo phận cử đến thực tập mục vụ tại gíao xứ Chính Tòa. Thầy là 1 trong 11 thầy ứng viên phó tế mà ĐGM giáo phận dự kiến phong chức vào ngày 26-8-2010 tới đây. Giáo xứ hân hoan chào đón thầy và cấu chúc thầy chuẩn bị tâm hồn sốt sắng để lãnh nhận thánh chức, thu đạt nhiều thành quả tốt đẹp trong thời gian thực tập.
PHÁT QUÀ CHO NGƯỜI NGHÈO
Ngày 6-8-2010, tại khuôn viên nhà thờ giáo xứ, anh Nguyễn Văn Mến, Việt kiều ở Mỹ, đã phát 350 phần quà cho người nghèo, không phân biệt tôn giáo. Mỗi phần gồm 5 ký gạo, 1 ký mì tôm, 1 chai xì dầu.

Cùng ngày, một ân nhân trong giáo xứ đã chuyển 10 thùng quần áo đến bà con nghèo thuộc giáo xứ Hồng Liêm. Hai ân nhân khác trong giáo xứ đã ủng hộ 1.500.000$ để mua tập cho các em học sinh nghèo.



Thứ Bảy, 7 tháng 8, 2010

NGÀY 8-8-2010

CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN C

LỜI CHÚA

Tin Mừng: Lc 12, 35-40
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con hãy thắt lưng, hãy cầm đèn cháy sáng trong tay, và hãy làm như người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ về gõ cửa, thì mở ngay cho chủ. Phúc cho những đầy tớ nào khi chủ về còn thấy tỉnh thức: Thầy bảo thật các con, chủ sẽ thắt lưng, đặt chúng vào bàn ăn, và đi lại hầu hạ chúng. Nếu canh hai hoặc canh ba, chủ trở về mà gặp thấy như vậy, thì phúc cho các đầy tớ ấy. Các con hãy hiểu biết điều này là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, ắt sẽ tỉnh thức, không để nó đào ngạch nhà mình. Cho nên các con hãy sẵn sàng: vì giờ nào các con không ngờ, thì Con Người sẽ đến".

Suy Niệm:
Chúa Giêsu khuyên các môn đệ phải trong tư thế chuẩn bị sẵn sàng để đón Chúa trở lại. Và Người cũng đang nói với chúng ta hôm nay. Cuộc sống hiện tại bị chi phối bởi lo lắng áo cơm, tiền tài danh vọng... để làm cho chúng ta mất sự khôn ngoan, quên tỉnh thức, không lo lắng cho cuộc sống vĩnh cửu Thật vô phúc, khờ dại và đáng tiếc!

Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con luôn biết chuẩn bị sẵn sàng đón chờ ngày Chúa quang lâm, bằng niềm tin vững mạnh vào Chúa, bằng tình yêu chan hòa với anh chị em chúng con. Chỉ trong niềm tin yêu, phó thác, chúng con mới có được sự khôn ngoan đích thực và an bình, để trình diện với Chúa trong ngày sau hết. Amen.

Thứ Tư, 4 tháng 8, 2010

BẢN TIN HẰNG TUẦN

Ngày 1 - 8 - 2010
CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN C

   Tin tức :
     TÒA THÁNH VATICAN CỬ VỊ SỨ THẦN TIÊN KHỞI ĐẾN LIÊN BANG NGA

  VATIAN CITY, ngày 27/7/2010 theo bản tin TTX Công Giáo toàn cầu ( Zenit.org ); Điện Vatican vừa ra thông báo rằng, Đức TGM Antonio Mennini hiện là Đại  Diện Thường Trú và Phái Viên cho ĐTC tại LB Nga giờ đây đã chính thức trở thành vị TGM sứ Thần tiên khởi của Tòa Thánh Vatican tại nước CHLB Nga.
   Đức TGM Sứ Thần đã trình Quốc thư Ủy Nhiệm của Tòa Thánh Vatican đến Bộ Trưởng Ngoại Giao Nga Sergej Lavrov vào ngày 15 tháng Bảy vừa qua trong một buổi lễ được tiếp nối ngay bởi một cuộc họp hết sức là “ thân tình ấm áp “ theo như tường trình của Sở Thông Tin Báo Chí Tòa Thánh Vatican.


TÒA THÁNH KHUYẾN DỤ HÀNG GIÁO SĨ TRUNG QUỐC

ROMA, ( Zenit.org ) : Bộ Rao Giảng Tin Mừng cho các dân tộc đã gửi thư cho các giám mục và linh mục Trung Quốc lục địa. Lá thư khích lệ họ tiếp tục nỗ lực theo đuổi việc vun đắp sự hiệp nhất Giáo Hội và vui mừng về những tiến bộ đã đạt được theo nghĩa này.
    Hãng tin Fides của Bộ Truyền Giáo công bố lá thư này đề ngày 5 tháng 7, được ký tên bởi ĐHY Ivan Dias và ĐC Robert Sarah, một người là Tổng Trưởng và người khác là Tổng Thư Ký của Bộ này.
     Cũng trong lá thư này, ĐHY Dias và ĐC Sarah đảm bảo với các giám mục và linh mục đang thi hành tác vụ thánh tại Trung Quốc “ sự gần gũi thiêng liêng với ĐTC “.