Giáo Phận Phan Thiết

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

About us

HẰNG TUẦN, BẤM VÀO MỤC AUDIO BÊN PHÍA TAY PHẢI CÁC BẠN ĐỂ NGHE VÀ HỌC HỎI KINH THÁNH

Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2020

Bản Tin Hàng Tuần Số 551


CHÚA NHẬT
CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG
Tin Mừng:  Ga 20, 19-23
Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: "Bình an cho các con!" Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình an cho các con! Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con". Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại".
SUY NIỆM:

 Thời khởi nguyên vũ trụ, khi dựng nên loài người, Thiên Chúa đã thổi sinh khí ban cho con người sự sống. Hôm nay, Ðức Giêsu Phục Sinh cũng thổi Thần Khí vào các môn đệ. Các ông được lãnh nhận Thánh Thần. Lãnh nhận sự sống của Ðức Giêsu. Trong Chúa Thánh Thần, các môn đệ sẽ tiếp tục sứ mạng của Ðức Giêsu: Thông ban sự sống và ơn tha tội. Trong Chúa Thánh Thần, Hội Thánh của Ðức Giêsu được hình thành từ hạt nhân là các môn đệ.
Mỗi tín hữu chúng ta được Chúa Thánh Thần qui tụ, thôi thúc và ban ơn để làm chứng cho Ðức Giêsu ngay trong cuộc sống của mình. Chúa Thánh Thần mời gọi chúng ta phá vỡ mọi ngăn cách, kỳ thị để mọi người thực sự liên đới, cảm thông và hiệp nhất với nhau. Ðể mọi người được sống trong hạnh phục.
PHỤNG VỤ

- Thứ Hai ngày 01.6: Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hội Thánh – lễ nhớ
- Thứ Ba, ngày 02.6: lễ giỗ Cha Phanxicô Assisi Nguyễn Cao Cầu
- Thứ Tư ngày 03.6: Thánh Carôlô Lwanga và các bạn tử đạo–lễ nhớ
- Thứ Sáu ngày 05.6: Thánh Bônifatiô, giám mục, tử đạo – lễ nhớ

TIN TỨC


TÒA THÁNH PHÁT ĐỘNG NĂM SINH THÁI
VÀ LỜI MỜI GỌI CỦA VỊ CHỦ CHĂN GP. PHAN THIẾT

Bộ phát triển nhân bản toàn diện cho biết Tòa Thánh sẽ phát động Năm sinh thái (anno ecologico), nhân dịp kỷ niệm đúng 5 năm công bố Thông điệp Laudato sì của Đức Thánh cha Phanxicô, ngày 24/5/2015, về việc bảo vệ trái đất như căn nhà chung của nhân loại.
Nhân dịp này, Bộ Phục vụ và Phát triển Con người Toàn diện của Tòa Thánh có sáng kiến tổ chức “Năm Kỷ niệm đặc biệt Laudato Si’”, từ ngày 24/05/2020 đến ngày 24/05/2021. 
Vị cha chung Giáo phận Phan Thiết cũng mời gọi toàn thể cộng đoàn dân Chúa trong giáo phận hưởng ứng lời kêu gọi của Đức Thánh Cha bằng việc làm cụ thể và lời cầu nguyện cho việc bảo vệ môi trường. “Laudato sì” là tựa đề Bài ca của các thụ tạo, do thánh Phanxicô Assisi sáng tác. Trong năm sinh thái, Bộ Phát triển nhân bản toàn diện sẽ đề ra nhiều sáng kiến nhắm phổ biến và thực thi các giáo huấn của Đức Thánh cha về việc bảo vệ môi trường, những giáo huấn ngày càng hợp thời.
Thông cáo của Bộ khẳng định rằng: “Chúng tôi hy vọng năm kỷ niệm này và thập niên sau đó sẽ là một thời điểm ân phúc và là một thời kỳ “vui mừng” cho trái đất, cho nhân loại và toàn thể các thụ tạo của Thiên Chúa”.
NGÀY THẾ GIỚI TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI LẦN THỨ 54
Chúa nhật ngày 24/5/2020, Giáo hội cử hành Ngày Thế giới truyền thông xã hội lần thứ 54. Trong sứ điệp nhân ngày này, Đức Thánh cha Phanxicô cảnh giác đối với chúng ta về việc chống phổ biến những chuyện giả dối, tai hại, những tin tức không kiểm chứng, đồng thời ngài cổ võ thông truyền những gì đưa ra ánh sáng sự thật và cả những hành vi anh hùng trong đời sống thường nhật.
Ngày thế giới truyền thông xã hội năm nay có chủ đề: “Để ngươi có thể kể lại và ghi khắc trong ký ức. Cuộc sống trở thành câu chuyện”.
Trong sứ điệp, Đức Thánh cha đề cao giá trị của truyện kể và ngài nhấn mạnh rằng điều cấp thiết đối với thế giới Công giáo là vượt thắng cám dỗ của những chuyện phá hoại.

THƯ ĐỨC THÁNH CHA NHÂN KỶ NIỆM 25 NĂM THÔNG ĐIỆP UT UNUM SINT

Đức Thánh cha Phanxicô dâng lời cảm tạ Thiên Chúa vì những bước tiến trên con đường đại kết các tín hữu Kitô và ngài cầu xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn hành trình của Giáo hội, và để mỗi tín hữu tái cảm nghiệm tiếng gọi hoạt động cho chính nghĩa đại kết Kitô.
Lập trường trên được Đức Thánh Cha nhân dịp kỷ niệm 25 năm Thông điệp “Ut Unum Sint” của thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II , ngày 25/5/1995 về hiệp nhất Kitô.
Đức Thánh cha nhận định rằng trong thông điệp “Ước gì chúng được nên một” (Ut Unum Sint) , của thánh Gioan Phaolô II đã xác nhận “một cách không thể hồi lại được” (UUS 3), quyết tâm đại kết của Giáo hội Công giáo, như Công đồng chung Vatican II đã nhìn nhận rằng: phong trào tái lập sự hiệp nhất của tất cả các tín hữu Kitô “đã nảy sinh do ơn của Chúa Thánh Linh” (UR 1).
Đức Thánh cha mời gọi các tín hữu tín thác, cầu xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn những nỗ lực đại kết của Giáo hội, xin Chúa Thánh Thần soi sáng những cử chỉ ngôn sứ mới mẻ và củng cố tình bác ái huynh đệ giữa mọi môn đệ Chúa Kitô.

THÔNG BÁO

1.      Giáo xứ xin chân thành cám ơn quý ân nhân giúp đỡ công trình giáo xứ:
Gđ anh chị Dũng – Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ         20 triệu đồng
Gia đình anh chị Tứ Phương Gh Giuse Lựu:         20 triệu đồng
Chị Nghĩa Gh Simon Hòa                                       10 triệu đồng.
1 gia đình Mattheu Phượng                                    500 ngàn đồng
Gia đình anh Khoa Gh Anrê Trông                         1triệu đồng         
Gia đình chị Dung ở Mỹ                                         10 triệu đồng
1 ân nhân Gh Simon Hòa                                        3 triệu đồng
1 ân nhân Gh Simon Hòa                                        1 triệu đồng
1 ân nhân Gh Anrê Kim Thông                               2 triệu đồng
Gia đình chị Hân Gh MT Phượng                           5 triệu đồng
1 ân nhân Gh Simon Hòa                                        1triệu đồng
Hồng Hạnh Gh Anrê Trông                                    2 triệu đồng
Quý Sơ Hàn Thuyên                                               10 triệu đồng
Cà Phê Hiếu Ken                                                    5 triệu đồng
Gia đình Chú Thứ Mt Phượng                                5 triệu đồng
Gạo Bình An Gh Anrê Trông                                 2 triệu đồng
Bé Phúc An và bé An Bình                                     500 ngàn đồng
1 ân nhân Gh Anrê Trông                                       10 triệu đồng
1 ân nhân Giáo xứ Vinh Lưu                                  1triệu đồng         
Cty xây dựng số 8                                                   3xe đá
Anh Dũng Gh Giuse Thị                                         2 triệu đồng
1 ân nhân Gh Matheu Phượng                                500 ngày đồng
2. Thứ 2, ngày 1/6 vào lúc 7g30 tối, xin quý Bà Mẹ họp tại hội trường Giáo xứ
3. Thứ Ba, ngày 02.6: lễ giỗ Cha Phanxicô Assisi Nguyễn Cao Cầu, Phụ tá giáo xứ Chính Tòa từ năm 1970 đến năm 1972.  Xin cộng đoàn tham dự thánh lễ cầu nguyện cho ngài.
4. Thứ Sáu, ngày 05.6 sẽ có  trao Mình Thánh Chúa cho người bệnh vào lúc 7 giờ sáng, xin gia đình có người bệnh chuẩn bị bàn nến cho xứng hợp.

Thứ Bảy, 23 tháng 5, 2020

Bản Tin Hàng Tuần Số 550


CHÚA NHẬT CHÚA THĂNG THIÊN
24.5.2020
Tin Mừng:  Mt 28, 16-20
Khi ấy, mười một môn đệ đi về Galilêa, đến núi Chúa Giêsu đã chỉ trước. Khi thấy Người, các ông thờ lạy Người, nhưng có ít kẻ còn hoài nghi. Chúa Giêsu tiến lại nói với các ông rằng: "Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần, giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế".
SUY NIỆM:

Trước khi Ðức Giêsu Thăng Thiên, Ngài đã trao cho các môn đệ và mỗi người Kitô hữu chúng ta sứ mệnh truyền giáo. Ngài hứa sẽ luôn ở với chúng ta mãi mãi. Lời hứa của Chúa được thực hiện qua bí tích Thánh Thể, qua Lời Chúa và Thánh Thần của Ngài. Ðó là nguồn sức mạnh nuôi dưỡng đời sống đức tin và sứ vụ của chúng ta. Sống kết hợp với Ðức Giêsu và thực thi lời Ngài, là chúng ta đang rao giảng Ngài cho anh em.
PHỤNG VỤ

-         Thứ Ba ngày 26.5: Kính Thánh Matthêu Nguyễn Văn Phượng, bổn mạng giáo họ Matthêu Phượng.
-         Thứ Ba ngày 26.5: Lễ Thánh Philiphê Nêri, linh mục – lễ nhớ

TIN TỨC

ĐỨC BENEDICT XVI CA NGỢI THÁNH GIOAN PHAOLÔ II
LÀ “NGƯỜI KHÔI PHỤC TỰ DO” CỦA GIÁO HỘI


Trong một lá thư đánh dấu lễ kỉ niệm bách chu niên sinh nhật của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2, ĐGH Benedict XVI ca ngợi Thánh Gioan Phaolô II là “người khôi phục tự do” của Giáo hội trong những năm đầy biến động sau Công đồng Vatican II.
           Trong thư ngài ca ngợi ĐGH Ba Lan đã phải “đối mặt với một nhiệm vụ hầu như bất khả thi” khi ngài được bầu vào ngôi vị giáo hoàng năm 1978. “Tuy nhiên, ngay từ giây phút đầu tiên, Đức Gioan phaolô II đã đánh thức sự nhiệt tình mới cho Giáo hội. Những lời của ngài từ bài thuyết giảng tại lễ đăng quang ngôi vị giáo hoàng của mình: ‘Đừng sợ! Hãy mở, hãy mở rộng cánh cửa cho Đức Kitô!” Đây là lời kêu gọi và giai điệu này sẽ đặc trưng cho toàn bộ triều đại giáo hoàng của ngài và khiến ngài trở thành người khôi phục tự do của Giáo hội”
            Không thể chối cãi, đức tin của Giáo hoàng là một yếu tố thiết yếu trong sự sụp đổ của các thế lực.
“Quả thật, sức mạnh và lòng nhân từ của Thiên Chúa đã trở nên hữu hình đối với tất cả chúng ta trong Đức Gioan Phaolô II. Trong thời gian khi mà Giáo hội phải chịu sự áp bức của cái ác, ngài dành cho chúng ta dấu chỉ của hy vọng và sự tin tưởng,” Đức Benedict nói.

CẦU NGUYỆN GIÚP CHÚNG TA HY VỌNG,
DÙ GIỮA KHÓ KHĂN THỬ THÁCH
Trong buổi tiếp kiến chung được truyền chiếu trực tiếp từ Thư viện Dinh Tông tòa vào sáng thứ Tư 20/05/2020, ĐTC Phanxicô nhấn mạnh rằng mầu nhiệm Sáng tạo gợi lên trong chúng ta ước muốn cầu nguyện, ca ngợi và tạ ơn Chúa. Những người cầu nguyện "tin rằng tình yêu mạnh hơn sự chết". Giữa những khó khăn và thử thách của cuộc sống, cầu nguyện duy trì sự nhìn nhận và lòng biết ơn của chúng ta, vì nó mang lại sức sống cho niềm hy vọng của chúng ta.
Lời cầu nguyện của con người được liên kết chặt chẽ với cảm giác kinh ngạc, thán phục công trình của Thiên Chúa. Kích thước của con người vô cùng nhỏ bé nếu so với kích thước của vũ trụ. Thành tựu lớn nhất của con người dường như là rất nhỏ nhoi ít ỏi ... Thật ra con người chẳng là gì cả. Trong lời cầu nguyện, chúng ta nhận ra lòng thương xót. Không có gì tồn tại một cách tình cờ: bí mật của vũ trụ nằm trong một ánh mắt nhân từ mà ai đó gặp thấy trong mắt chúng ta.

ĐỨC THÁNH CHA MỜI GỌI ĐỌC KINH MÂN CÔI
CẦU CHO ĐẠI DỊCH
Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu đọc kinh Mân Côi chung tại gia đình, hoặc đọc riêng, để được hiệp nhất và vượt qua đại dịch.
Đọc kinh Mân Côi tại nhà, tại gia đình, là truyền thống rất tốt đẹp. Đây là một chiều kích gia đình mà những hạn chế vì đại dịch đã “buộc” chúng ta đề cao giá trị của nó, kể cả về phương diện thiêng liêng. Vì vậy, tôi đã nghĩ đến việc đề nghị tất cả mọi người khám phá lại vẻ đẹp của việc đọc kinh Mân côi tại nhà. Chúng ta có thể đọc kinh chung với nhau, hoặc đọc riêng; anh chị em hãy chọn tùy theo hoàn cảnh, đề cao cả hai hình thức ấy. Nhưng trong mọi trường hợp, có một bí quyết để thực hiện: sự đơn giản; và rất dễ tìm, ngay cả trên internet, các mẫu cầu nguyện tốt để làm theo.
Mẹ Maria, Mẹ của chúng ta, sẽ làm cho chúng ta hiệp nhất hơn như một gia đình thiêng liêng và sẽ giúp chúng ta vượt qua thử thách này.

THƯ GỬI SINH VIÊN, HỌC SINH CÔNG GIÁO
DỊP LỄ THĂNG THIÊN VÀ VỀ WEBSITE/APP 
CỦA ỦY BAN GIÁO DỤC CÔNG GIÁO

Đức Cha Phêrô Huỳnh Văn Hai, Giám mục Giáo Phận Vĩnh Long, Chủ Tịch ủy ban giáo dục Công Giáo, đã có bức thư gửi đến toàn thể sinh viên, học sinh Công Giáo hôm ngày 18/5/2020 trong dịp mừng Lễ Chúa Thăng Thiên.
Trong thư, ngài mời gọi các bạn sinh viên, học sinh nhìn vào biến cố thăng thiên, để hy vọng và xác tín quê hương thật của chúng ta là Thiên Đàng, vì vậy chúng ta sống niềm hy vọng đầy lớn lao.
Sinh viên, học sinh sẽ dấn thân xây dựng Xã Hội, Giáo Hội trong tương lai, nên cần nổ lực học tập và cống hiến, đó là cách góp phần Loan Báo Tin Mừng hiệu quả.
Bên cạnh đó, ngài giới thiệu các website, app (ứng dụng) chính thức của HĐGMVN về Thần Học, Triết Học, Thánh Kinh, các thể loại khác …
Giáo hội mời gọi các bạn sinh viên học sinh và mọi người có thể truy cập vào các ứng dụng này để học hỏi và trau dồi kiến thức giáo lý, kinh thánh để củng cố đức tin hơn nữa trong thời đại công nghệ hôm nay.

THÔNG BÁO

1.      Giáo xứ xin chân thành cám ơn quý ân nhân giúp đỡ công trình giáo xứ:
-         Ông chủ Tịch Giáo xứ: 2 triệu đồng
-          Ông cố Tùng: 2 triệu đồng
-          1 ân nhân giáo họ Simon Hòa: 2 triệu đồng
-          1 ân nhân ủng hộ giáo xứ: 100 đôla Úc
-          1 ân nhân giáo họ Anrê Trông: 3 triệu đồng
-          1 ân nhân giáo họ Giuse Thị: 1 triệu đồng
-          1 ân nhân ẩn danh: 1 triệu đồng
2.      Thứ 7 ngày 30/5 này có rửa tội cho trẻ em, xin quý cha mẹ nào có con em nhỏ nộp trước sổ gia đình Công Giáo và giấy giới thiệu của Giáo họ tại văn phòng giáo xứ.
3.      Trường Cao Đẳng Hòa Bình Xuân Lộc – Đồng Nai
         tuyển sinh năm học 2020 -2021
Với các hệ đào tạo Sau:
-          Hệ Cao Đẳng: điều kiện tốt nghiệp Trung Học Phổ Thông hoặc Văn Bằng tương đương (xét trên học bạ cấp 3)
-           Hệ Liên Thông Trung Cấp lên Cao Đẳng: đối với học viên đã tốt nghiệp Trung Cấp Nghề
-          Hệ Trung Cấp: điều kiện tốt nghiệp Trung Học Cơ Sở (xé trên học bạ cấp 2)
Các Chuyên Nghành Đào Tạo và hình thức Đào Tạo được niêm yết ngoài bảng Tin trước tiền sảnh nhà thờ để mọi người tiện theo dõi.

Thứ Bảy, 16 tháng 5, 2020

Bản Tin Hàng Tuần Số 549


CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH

Tin Mừng:  Ga 14, 15-21
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu các con yêu mến Thầy, thì hãy giữ giới răn Thầy. Và Thầy sẽ xin Cha, và Người sẽ ban cho các con một Ðấng Phù Trợ khác, để Ngài ở với các con luôn mãi. Ngài là Thần Chân Lý mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết được Ngài; còn các con, các con biết Ngài, vì Ngài sẽ ở nơi các con và ở trong các con. Thầy sẽ không bỏ các con mồ côi: Thầy sẽ đến với các con. Một ít nữa, thế gian sẽ không còn thấy Thầy. Phần các con, các con thấy Thầy vì Thầy sống và các con cũng sẽ sống. Trong ngày đó, các con sẽ hiểu biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, và các con ở trong Thầy, và Thầy ở trong các con. Ai nhận các luật Thầy truyền và giữ các luật đó, thì người ấy là kẻ mến Thầy. Và ai mến Thầy sẽ được Cha Thầy yêu mến, và Thầy sẽ yêu nó, và sẽ tỏ mình ra cho nó".
SUY NIỆM:

Theo lời Ðức Giêsu, ai yêu mến Ngài và tuân giữ các mệnh lệnh của Ngài, thì được Chúa Cha ban Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần là Ðấng phù trợ, an ủi. Người sẽ ở trong người ấy và dẫn đưa về cùng Chúa Cha và Chúa Giêsu.
Yêu mến là thực thi lệnh truyền của Chúa. Chúa Giêsu đã nhắc đến mệnh lệnh này nhiều lần... Người muốn dạy chúng ta: lòng tin và yêu mến không chỉ là lý thuyết, là tư tưởng suông nhưng phải được thực hành, đó mới là bằng chứng cụ thể. Vì đức tin không có việc làm là đức tin chết (Gc 2,17), và đức ái không có việc làm là đức ái vô ích, trống rỗng ngoài môi miệng (Mc 7,6).
TIN TỨC

ĐẠI HỘI THÁNH THỂ QUỐC TẾ TẠI BUDAPEST
SẼ DIỄN RA TỪ NGÀY 05 ĐẾN 12/9/2021

Vì đại dịch Covid-19, Đại hội Thánh Thể quốc tế lần thứ 52 tại Budapest, thủ đô Hungari, dự kiến từ ngày 13 đến 20/9 năm nay, bị dời lại một năm, và sẽ tiến hành từ ngày 05 đến 12/9 năm tới, năm 2021
Ngày 13/5/2020 , Tòa Thánh đã chấp nhận đề nghị của Đức Hồng y Péter Erdő Tổng giám mục Budapest, về việc ấn định thời điểm mới cho Đại hội Thánh Thể. Cách đây ba tuần, tức là ngày 23/4 vừa qua, Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết vì đại dịch hiện nay, Đức Thánh cha, cùng với Ủy ban Tòa Thánh về Đại hội Thánh Thể quốc tế và hàng Giám mục Hungari, quyết định dời Đại hội Thánh Thể thứ 52 tại Hungari đến tháng Chín năm tới, nhưng chưa xác định ngày.
Đại hội Thánh Thể quốc tế tại Hungari có chủ đề là: “Tất cả các nguồn mạch của Ta ở nơi con” (Tv 87,7). Công trình chuẩn bị Đại hội Thánh Thể đã tiến hành ráo riết trong những tháng qua, nay phải thích ứng với hoàn cảnh mới.


NĂM THÁNH MỪNG 350 NĂM
THÀNH LẬP DÒNG MẾN THÁNH GIÁ

 Dòng Mến Thánh Giá là Dòng nữ đầu tiên mang bản sắc Á Đông, do Đức Cha Pierre Lambert de la Motte thành lập tại Đàng Ngoài năm 1670, tại Đàng Trong năm 1671, và tại Thái Lan năm 1672. Ngược dòng lịch sử của Giáo Hội Việt Nam từ những thời kỳ đầu, chúng ta có thể thấy rằng, Dòng Mến Thánh Giá được khai sinh và lớn lên cùng song hành với Giáo Hội. Khởi đi từ “một số phụ nữ đạo đức ở Đàng Ngoài, từ lâu đã tự nguyện khấn giữ đức khiết tịnh.
350 năm đồng hành với Giáo Hội Việt Nam dưới bóng Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô. Dòng Mến Thánh Giá thật sự là quà tặng của Thiên Chúa ban cho Giáo Hội Việt Nam và là một trong ba nhân tố chính của Giáo Hội, bên cạnh Hàng Giáo Sĩ và Hội Thầy Giảng.
Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh, trong bài giảng Thánh Lễ Khai mạc Năm Thánh mừng 350 năm thành lập Dòng Mến Thánh Giá, đã nhìn nhận: “Dòng Mến Thánh Giá quả là kiệt tác của Chúa Quan Phòng để các nữ tu hoạt động và đáp ứng thiết thực cho những nhu cầu mục vụ của thời đại. Đời sống chứng tá của các nữ tu để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong lòng Giáo Hội Việt Nam và trong lòng từng người con của Đất Việt.

GIÁO HỌ MATHÊU GẪM  MỪNG BỔN MẠNG

Thánh lễ mừng bổn mạng giáo họ Mathêu Gẫm (Tiến Thành) thuộc giáo xứ Chính Tòa Phan Thiết, được tổ chức lúc 17g00 ngày 11.5.2020. Hiện diện trong thánh lễ mừng bổn mạng của Giáo Họ, có sự hiện diện của Cha Phêrô - Chánh xứ Chính Tòa Phan Thiết, chủ tế Thánh Lễ, quý cha phó cùng quý cha trong và ngoài giáo xứ có liên hệ với Giáo Họ trước đây. Ngoài ra, còn có sự hiện diện của quý HĐMVGX Chính Tòa, đại diện các đoàn thể của Giáo Xứ, quý khách mời, và bà con giáo dân trong giáo họ Mathêu Gẫm.

Chia sẻ Tin Mừng, dựa vào Lời Chúa: “Các con hãy coi chừng người đời vì họ sẽ nộp các con cho công nghị, và sẽ đánh đập các con nơi hội đường của họ. Các con sẽ bị điệu đến nhà cầm quyền và vua chúa vì Thầy, để làm chứng cho họ và cho dân ngoại được biết”. Cha phụ tá Gioan Baotixita nhắc nhớ về sự vâng phục thánh ý Thiên Chúa của Thánh Mathêu Gẫm, gương anh dũng dám hy sinh vì Đức Kitô, là động lực cho niềm hy vọng của mỗi người Kitô hữu trong cuộc sống đầy khó khăn hôm nay, đồng thời biết lấy Ngài làm gương sáng để noi gương bắt chước Ngài….
        Sau lời nguyện hiệp lễ, thay mặt bà con, ông Trùm Họ có lời cảm ơn quý cha và cộng đoàn hiện diện.
        Sau Thánh lễ, quý cha, quý khách và cộng đoàn đã ở lại tham dự bữa cơm thân mật với giáo họ Mathêu Gẫm ngay tại khuôn viên nhà thờ.

LÀM PHÉP VÀ KHÁNH THÀNH CỔNG
TRUNG TÂM THÁNH MẪU TÀPAO
Trong thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19, Tàpao vắng bóng khách hành hương. Tận dụng thời điểm ít người lui tới, Trung Tâm Thánh Mẫu Tàpao đã cố gắng thi công các hạng mục còn đang dang dở: Quảng Trường Mân Côi (Quảng Trường B), nhà nguyện Thánh Thể (trên Quảng Trường C) và cổng ra vào.
Ngày 11 tháng 5 vừa qua, công trình cổng chào đã hoàn thành.
Vào lúc 16g50 ngày 11/5/2020, Trung Tâm Thánh Mẫu Tàpao hân hoan vui mừng đón Đức Cha Giuse đã đến Tàpao làm phép và cắt băng khánh thành cổng. Nghi thức làm phép cổng diễn ra trong sự trang trọng, ấm cúng với sự hiện diện của cha Tổng Đại Diện, cha tân Quản Hạt Đức Tánh, quý Cha, quý Sơ, nhân viên phục vụ Trung Tâm và một số khách hành hương tham dự.
Cổng Trung Tâm Thánh Mẫu Tàpao được thiết kế ba cửa ra vào với ba ngọn tháp vút cao như muốn diễn tả ba nhân đức đối thần: Đức Tin, Đức Cậy, Đức Mến. Trong đó, tháp giữa cao 12m diễn tả Đức Mến là cao trọng nhất (x. 1Cr 13,13).

THÔNG BÁO

1.      Để tạo điều kiện trau dồi nâng cao việc học Anh Ngữ cho con em chúng ta. Trung tâm Anh Ngữ Hoàng Minh sẽ dạy học miễn phí cho các em thiếu nhi từ 4 tuổi đến 18 tuổi./ Phụ huynh nào muốn cho con em mình học, xin đăng ký tại văn phòng Giáo xứ để được xếp lớp.
2.      Rao tiến chức linh mục và phó tế (xem ở bảng tin giáo xứ)

Thứ Năm, 14 tháng 5, 2020

Giáo Họ Mathêu Gẫm thuộc Giáo Xứ Chính Tòa Phan Thiết - Mừng Bổn Mạng

Giáo Họ Mathêu Gẫm thuộc Giáo Xứ Chính Tòa Phan Thiết - Mừng Bổn Mạng

Thánh lễ mừng bổn mạng giáo họ Mathêu Gẫm (Tiến Thành) thuộc giáo xứ Chính Tòa Phan Thiết, được tổ chức lúc 17g00 ngày 11.5.2020.

Hình Ảnh

Hiện diện trong thánh lễ mừng bổn mạng của Giáo Họ, có sự hiện diện của Cha Phêrô - Chánh xứ Chính Tòa Phan Thiết, chủ tế Thánh Lễ,  cùng quý cha trong và ngoài giáo xứ có liên hệ với Giáo Họ trước đây. Ngoài ra, còn có sự hiện diện của quý HĐMVGX Chính Tòa, đại diện các đoàn thể của Giáo Xứ, quý khách mời, và bà con giáo dân trong giáo họ Mathêu Gẫm.

Chia sẻ Tin Mừng, dựa vào Lời Chúa: “Các con hãy coi chừng người đời vì họ sẽ nộp các con cho công nghị, và sẽ đánh đập các con nơi hội đường của họ. Các con sẽ bị điệu đến nhà cầm quyền và vua chúa vì Thầy, để làm chứng cho họ và cho dân ngoại được biết”. Cha phụ tá Gioan Baotixita nhắc nhớ về sự vâng phục thánh ý Thiên Chúa của Thánh Mathêu Gẫm, gương anh dũng dám hy sinh vì Đức Kitô, là động lực cho niềm hy vọng của mỗi người Kitô hữu trong cuộc sống đầy khó khăn hôm nay, đồng thời biết lấy Ngài làm gương sáng để noi gương bắt chước Ngài….
 
“Chúng ta phải biết ơn Giáo hội và các vị mục tử tiền nhiệm, vì qua bí tích Rửa tội, chúng ta được trở nên con cái của Thiên Chúa. Ngoài ra, chúng ta cũng cảm ơn các vị ân nhân âm thầm giúp đỡ Giáo Họ, các vị tiền nhân đã dày công gầy dựng giáo họ Mathêu Gẫm có được như ngày hôm nay.”
 
Sau lời nguyện hiệp lễ, thay mặt bà con, ông Trùm Họ có lời cảm ơn quý cha và cộng đoàn hiện diện.
 
Sau Thánh lễ, quý cha, quý khách và cộng đoàn đã ở lại tham dự bữa cơm thân mật với giáo họ Mathêu Gẫm ngay tại khuôn viên nhà thờ.

BTT Gx Chính Tòa