Giáo Phận Phan Thiết

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

About us

HẰNG TUẦN, BẤM VÀO MỤC AUDIO BÊN PHÍA TAY PHẢI CÁC BẠN ĐỂ NGHE VÀ HỌC HỎI KINH THÁNH

Thứ Bảy, 28 tháng 7, 2012

BẢN TIN HẰNG TUẦN SỐ 152


CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN - B
29-7-2012
LỜI CHÚA: Ga 6, 1-15
Khi ấy, Chúa Giêsu đi sang bên kia biển Galilêa, cũng gọi là Tibêria. Có đám đông dân chúng theo Người, vì họ đã thấy những phép lạ Người làm cho những kẻ bệnh tật. Chúa Giêsu lên núi và ngồi đó với các môn đệ. Lễ Vượt Qua là đại lễ của người Do-thái đã gần tới.
Chúa Giêsu ngước mắt lên và thấy đám rất đông dân chúng đến với Người. Người hỏi Philipphê: "Ta mua đâu được bánh cho những người này ăn?" Người hỏi như vậy có ý thử ông, vì chính Người đã biết việc Người sắp làm. Philipphê thưa: "Hai trăm bạc bánh cũng không đủ để mỗi người được một chút". Một trong các môn đệ, tên là Anrê, em ông Simon Phêrô, thưa cùng Người rằng: "Ở đây có một bé trai có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng bấy nhiêu thì thấm vào đâu cho từng ấy người". Chúa Giêsu nói: "Cứ bảo người ta ngồi xuống". Nơi đó có nhiều cỏ, người ta ngồi xuống, số đàn ông độ năm ngàn.
Bấy giờ Chúa Giêsu cầm lấy bánh, và khi đã tạ ơn, Người phân phát cho các kẻ ngồi ăn, và cá cũng được phân phát như thế, ai muốn bao nhiêu tuỳ thích. Khi họ đã ăn no nê, Người bảo các môn đệ: "Hãy thu lấy những miếng còn lại, kẻo phí đi". Họ thu lại được mười hai thúng đầy bánh vụn do năm chiếc bánh lúa mạch người ta đã ăn mà còn dư.
Thấy phép lạ Chúa Giêsu đã làm, người ta đều nói rằng: "Thật ông này là Ðấng tiên tri phải đến trong thế gian". Vì Chúa Giêsu biết rằng người ta sẽ đến bắt Người để tôn làm vua, nên Người lại trốn lên núi một mình.
Suy Niệm:
Ðược chứng kiến phép lạ hóa bánh ra nhiều, người Do thái cho rằng Ðức Giêsu là vị ngôn sứ của thời cuối cùng. Vị ngôn sứ được sai đến để giải phóng dân tộc và phục hồi sức mạnh nước Israel. Họ muốn tôn Ðức Giêsu làm vua với mục đích để Ngài bảo đảm đời sống cho họ bằng những phép lạ tương tự. Nhưng Ðức Giêsu lánh đi, Ngài muốn cho thấy Ngài được Thiên Chúa sai đến thế gian  không phải để làm chính trị nhưng để cứu vớt con người, dẫn đưa họ về Thiên Chúa. Phép lạ cho thấy Ðức Giêsu thương con người. Ngài cứu chữa phần hồn, dưỡng nuôi phần xác.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã hóa bánh để nuôi dân Do Thái. Ngày nay, Chúa cũng ban chính Thịt Máu Chúa để nuôi dưỡng linh hồn chúng con. Xin cho chúng con ý thức được đó là một ân huệ lớn lao mà Chúa dành cho chúng con.
Xin giúp mỗi người trong gia đình chúng con, giáo xứ chúng con biết siêng năng rước Chúa để được lãnh nhận sức sống của Chúa. Ðó mới là hạnh phúc đích thực mà Chúa đem lại cho chúng con. Amen.
PHỤNG VỤ
-         Thứ ba, ngày 31/7: Thánh Inhaxiô. Linh mục. Lễ nhớ.
-       Thứ tư, ngày 01/8: Thánh Alphongsô Maria Liguori, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
-         Thứ bảy, ngày 04/8: Thánh Gioan Maria Vianney, linh mục. Lễ nhớ.
    ( Bài đọc thêm : Thánh Gioan Maria Vianney và tòa giải tội )








TIN TỨC

ĐTC Benedict XVI chúc mừng Thế Vận Hội Luân Đôn
Một sự kiện văn hóa thể thao quốc tế đáng quan tâm diễn ra từ ngày 27 tháng 7 đến 12 tháng 8 năm 2012, đó là Thế Vận Hội Olympic London. Đây là thế vận hội lần thứ 30. Nhân dịp này, từ Castel Gandolfo, ĐTC Benedict XVI đã gởi lời chúc mừng và hy vọng “Thế vận hội sẽ mang lại một giá trị cao quý về biểu tượng. Chính vì vậy mà Giáo Hội Công Giáo dành cho thế vận hội một tâm tình cảm mến và sự chú tâm đặc biệt”. Ngài mời gọi người Công Giáo cầu nguyện để “nhờ ơn Chúa, các cuộc đua tranh tại Thế Vận Hội Luân Đôn sẽ thực sự là một kinh nghiệm về tình bằng hữu giữa các dân tộc trên trái đất”, giúp cổ võ cho nền hoà bình và sự hòa giải trên toàn thế giới.
  
Khóc với người khóc
Anh FX Hoàng Quốc Trung, 21t, con ô. Hoàng Hiệp, gh Anrê Trông, đã chết do tai nạn lao động tại Phan Thiết ngày 25-7-2012. Lễ an táng sáng ngày 28-7-2012, an táng tại nghĩa trang gx Vinh An. Giáo xứ  hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn FX và chia buồn với gia đình vì chỉ có 2 người con: chị gái mới lấy chồng!
THÔNG BÁO
1.     Mời các bà mẹ họp vào tối thứ hai, ngày 30-7-2012 lúc 7 giờ 30 và gia trưởng họp vào tối thứ tư, ngày 01-8-2012 lúc 7 giờ 30.
2.     Sáng thứ sáu, ngày 03-8-2012, sẽ đưa MTC cho người già, người bệnh.
3.     Mời các bà mẹ tham dự lễ đoàn sáng thứ bảy ngày 04-8-2012.
4.     Giáo xứ cám ơn các ân nhân ủng hộ xây dựng: Chị Nguyễn Thị Ánh, gh Anrê Kim Thông: 1.000.000$; 3 ân nhân ẩn danh: 2.000.000$; Lê Thị Bích Hà, nhân viên nhà máy nước giáo xứ: 1.000.000$; ông Lê Thành ở Nhật: 2.000.000$; bà lê Thị Mẹo, gh Anrê Trông: 1.000.000$; anh Nguyễn Tiến Tặng, gh Anrê Kim Thông: 500.000$, một ân nhân gh Ximon Hòa: 1.000.000$; chị  Ngọc Bích, gh Anrê Trông: 500.000$; anh chị Minh+Linh, gx Thánh Mẫu: 500.000$; chị Hằng ở Mỹ: 100 USD; ô. Bà Lê Thí, gh Anrê trông: 10.000.000$; một lương dân trong gh Ximon Hòa: 50.000$; một ân nhân ẩn danh, gh Ximon Hòa: 300.000$; bà Nguyễn Thị Siểu, gh Mt Phượng: 500.000$; một ân nhân ẩn danh: 100 USD. Một ân nhân ủng hộ quỹ bác ái: 500.000$.

Thứ Bảy, 21 tháng 7, 2012

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 151


CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN - B
22-7-2012
LỜI CHÚA: Mc 6, 30-34
Khi ấy, các tông đồ hội lại bên Chúa Giêsu và thuật lại với Người mọi việc các ông đã làm và đã giảng dạy. Người liền bảo các ông: "Các con hãy lui vào nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi một chút". Vì lúc ấy dân chúng kẻ đến người đi tấp nập, đến nỗi các tông đồ không có thì giờ ăn uống. Vậy các ngài xuống thuyền, chèo tới một nơi vắng vẻ hẻo lánh. Thấy các ngài đi, nhiều người hiểu ý, và từ các thành phố, người ta đi bộ kéo đến nơi đó và tới nơi trước các ngài.
Lúc ra khỏi thuyền, Chúa Giêsu thấy dân chúng thật đông, thì động lòng thương, vì họ như đàn chiên không người chăn, và Người dạy dỗ họ nhiều điều.
Suy Niệm:
Sau thời gian thực tập truyền giáo, các tông đồ vui mừng trở về báo cáo với Ðức Giêsu những gì các ông đã làm và đã dạy. Sau đó, Ðức Giêsu khuyên các ông vào nơi thanh vắng để nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi để lấy sức khỏe về phần xác và nhất là sức mạnh về tâm hồn.
Người tông đồ của Chúa nếu không gắn chặt với Chúa bằng đời sống cầu nguyện thì công việc tông đồ không thể đạt được thành quả tốt đẹp. Như khí trời cần cho con người, thì người Kitô hữu cũng cần phải cầu nguyện.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa đã thương chọn chúng con làm công cụ cho những hồng ân cao cả của Chúa. Xin cho chúng con sống xứng đáng với lòng thương của Chúa, để mọi lời nói, việc làm của chúng con là chứng từ sống động, có sức mời gọi các tâm hồn, và đưa họ về với nguồn ơn tha thứ của Chúa. Amen.
PHỤNG VỤ
-         Thứ tư, ngày 25/7: Thánh Giacôbê, Tông đồ. Lễ kính.
-         Thứ năm, ngày 26/7: Thánh Gioakim và thánh Anna, song thân Đức Maria. Lễ nhớ.

TIN TỨC

Công bố chủ đề ngày hòa bình thế giới 2013
Ngày 16-7-2012, ĐTC Bênêđictô XVI đã cho công bố chủ đề Ngày Hòa bình thế giới lần thứ 46, sẽ được cử hành vào ngày 01-01-2013 là: “Phúc cho những người xây dựng hòa bình” (Mt 5, 9). Giải thích về đề tài này, Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình cho biết “trong bối cảnh phức tạp hiện nay, sứ điệp của ĐTC nhằm khích lệ tất cả mọi người cảm thấy có trách nhiệm đối với việc xây dựng hòa bình”.
Đây sẽ là sứ điệp thứ 8 của ĐTC nhân Ngày Hòa bình thế giới. Các sứ điệp trước đây của ngài lần lượt mang tựa đề: “Hòa bình trong sự thật” (2006); “Nhân vị, con tim của hòa bình” (2007); “Gia đình nhân loại, cộng đồng hòa bình” (2008); “Bài trừ nghèo đói, xây dựng hòa bình” (2010); “Nếu bạn muốn vun trồng hòa bình, hãy bảo tồn thiên nhiên” (2010); “Tự do tôn giáo, con đường hòa bình” (2011); “Giáo dục người trẻ về công lý và hòa bình” (2012).

Lễ bổn mạng giáo họ Anrê Kim Thông
và huynh đoàn Phan Sinh
Để chuẩn bị tâm hồn mừng lễ, tối ngày 13-7-2012, giáo dân giáo họ Anrê Kim Thông và anh chị em Phan Sinh đã tham dự buổi tĩnh tâm do cha chánh xứ hướng dẫn. Năm nay ngày lễ kính thánh Bonaventura và Anrê Kim Thông trùng vào Chúa Nhật. Vì vậy lễ bổn mạng giáo họ đã được cha chánh xứ cử hành chiều ngày 16-7-2012 và lễ bổn mạng Phan Sinh đã được cha phụ tá I cử hành sáng ngày 17-6-2012.
Thánh Anrê Nguyễn Kim Thông sinh khoảng năm 1790 tại làng Gò Thị, Bình Định. Ngài được bầu làm xã trưởng, trùm chánh của gx Gò Thị và trùm chánh của hạt Bình Định, có 2 con đi tu: 1 linh mục và 1 nữ tu dòng Mến Thánh Giá Quy Nhơn. Vì nhiệt tâm với Chúa và Giáo hội, ngài bị bắt đi lưu đày tại Mỹ Tho. Ngài đã chết vì kiệt sức ngày 15-7-1855 tại Mỹ Tho.
Giáo họ Anrê Kim Thông có 193 gia đình, 651 giáo dân trong  P. Đức Long và xã Tiến Lợi,TP Phan Thiết.
Trại Hiệp Nhất huynh trưởng gp Phan Thiết lần VIII
Vào hai ngày 17 – 18/7/2012, tại gx Hiệp Đức, hạt Hàm Thuận Nam, Trại Hiệp Nhất huynh trưởng gp Phan Thiết lần VIII đã được tổ chức với sự tham dự đông đảo của các huynh trưởng thuộc phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể tại các giáo xứ. Trại hiệp nhất lần này có chủ đề: Hãy Theo Thầy (Mt 9,9). Hiện diện trong nghi thức chào cờ khai mạc, có Cha Fx Đinh Tiên Đường, Hạt trưởng Hàm Thuận Nam, quí Cha Tuyên Úy các Liên Đoàn, quí Thầy; quí Dì, đại diện HĐMV gx Hiệp Đức. Sau lời chào mừng của Cha Hạt trưởng, Cha Fx Nguyễn Quang Minh, Tổng Tuyên Úy Phong Trào TNTT Giáo Phận, long trọng tuyên bố khai mạc Trại Hiệp Nhất lần VIII. Đặc biệt, Cha GB. Hoàng Văn Khanh, Tổng Đại Diện Giáo Phận, thay mặt Đức Giám Mục Giáo Phận đến thăm trại và chủ tế Thánh lễ lúc 10g00, ngày 17/8/2012. 
Với hai ngày sinh hoạt, các trại sinh được tham dự các bài khóa do các cha tuyên úy và ban nghiên huấn trình bày:  Hãy theo Thầy (Cha Tổng Tuyên Úy); Phương Pháp Sinh Hoạt (Liên đoàn Đức Tánh); Tâm lý Trẻ em (Cha GB. Nguyễn Trường Hải); Nghệ thuật dạy Giáo lý (Trưởng Phêrô Trần Minh Trí); Cách kể chuyện Kinh Thánh (Liên đoàn Phan Thiết); Sứ mạng của huynh trưởng (Cha Tadeo Nguyễn Quang Trung);  Tập hát và kể chuyện cho thiếu nhi (Liên đoàn Hàm Thuận Nam).
 Trại Hiệp Nhất là môi trường thuận lợi để các em huynh trưởng có điều kiện chia sẻ tình huynh đệ, học hỏi thêm các kỹ năng chuyên môn và nhất là gia tăng lòng nhiệt thành tông đồ phục vụ giới Thiếu Nhi theo tôn chỉ, mục đích của Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể. Tham dự Trại Hiệp Nhất lần này, đoàn huynh trưởng gx Chính Tòa có 15 em. ( Xem hình ảnh )
THÔNG BÁO
1.      Vào lúc 7g00 sáng thứ bảy ngày 28-7-2012, sẽ có rửa tội cho các trẻ sơ sinh. Xin nạp sổ gia đình Công giáo tại nhà xứ.
2.      Mời Ban Thường Vụ, các Ủy Viên, Ban Đại Diện các giáo họ, các đoàn thể tham dự phiên họp vào lúc 8g30 Chúa Nhật 29-7-2012 tại nhà xứ.
3.      Giáo xứ cám ơn các gia đình trong xứ đã quảng đại ủng hộ công trình xây dựng trong tuần qua được: 63.050.000$ + 300 USD + 300 bao ximăng và 2 ân nhân ngoài giáo xứ: 3.000.000$. Danh sách chi tiết được niêm yết tại bảng trước cửa chính nhà thờ.

Chủ Nhật, 15 tháng 7, 2012

BẢN TIN HẰNG TUẦN SỐ 150



CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN - B
15-7-2012
LỜI CHÚA: Mc 6, 7-13
Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai tông đồ và sai từng hai người đi, Người ban cho các ông có quyền trên các thần ô uế. Và Người truyền các ông đi đường, đừng mang gì, ngoài cây gậy, không mang bị mang bánh, không mang tiền trong túi, nhưng chân đi dép, và đừng mặc hai áo. Người lại bảo: "Ðến đâu, các con vào nhà nào, thì ở lại đó cho đến khi ra đi. Ai không đón tiếp các con, cũng không nghe lời các con, thì hãy ra khỏi đó, phủi bụi chân để làm chứng tố cáo họ". Các ông ra đi rao giảng sự thống hối. Các ông trừ nhiều quỷ, xức dầu chữa lành nhiều bệnh nhân.
Suy Niệm:
Ðược Ðức Giêsu sai đi giảng dạy, nhóm Mười Hai nhận chỉ thị về hành trang của người tông đồ: phải có tinh thần đơn sơ và từ bỏ những gì ngăn cản sứ mệnh. Hoạt động chính của nhóm Mười Hai là: Rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối, trừ quỉ, sức dầu cho bệnh nhân...
Mỗi Kitô hữu cũng có trách nhiệm trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa, với sứ mạng loan báo một Thiên Chúa tình yêu: Ngài luôn nhân hậu, hiện diện gần gũi và yêu thương con người.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa, cũng như nhóm Mười Hai xưa, chúng con phải ra đi để rao giảng Tin Mừng cho người khác. Xin cho chúng con luôn cảm nghiệm được tình Chúa yêu thương, để chúng con luôn trung thành và nhiệt tâm trong việc tông đồ. Ước gì nước Chúa được rộng mở, con người tìm được hạnh phúc đích thật. Amen.
PHỤNG VỤ
-         Thứ hai, ngày 16/7: Lễ bổn mạng gh. Anrê Kim Thông.
-         Thứ ba, ngày 17/7: Lễ bổn mạng Phan sinh tại thế.






TIN TỨC

Cha tân Hạt trưởng Giáo hạt Hàm Tân
Ngày 5-7-2012, kết thúc kỳ thường huấn, ĐGM giáo phận đã chấp thuận kết quả việc bầu cha hạt trưởng của quý cha trong hạt Hàm Tân, sau khi cha hạt trưởng Phêrô Phạm Tiến Hành về nhà hưu: tân hạt trưởng là cha Antôn Lê Minh Tuấn 47t, hiện làm quản xứ gx Tin Mừng, hạt Hàm Tân. Xin chúc mừng cha tân hạt trưởng. Giáo phận có 5 giáo hạt: Bắc Tuy: 6 giáo xứ, 6 giáo họ, 7 linh mục, 11.035 giáo dân; Phan Thiết: 17 gx, 12 gh, 26 linh mục, 32.867 giáo dân; Hàm Thuận Nam: 12 gx, 3 gh, 13 linh mục, 23.910 giáo dân; Hàm Tân: 23 gx, 9 gh, 28 linh mục, 57.823 giáo dân; Đức Tánh: 19 gx, 3 gh, 22 linh mục, 42.838 giáo dân.
Hội Têrêxa kỷ niệm 30 năm thành lập và phát triển
Sáng ngày 12-7-2012, các thành viên của Hội Têrêxa Việt Nam từ khắp các giáo phận và quý khách mời đã quy tụ về tại gx Vinh Tân cùng chung lời ngợi khen và cảm tạ Thiên Chúa trong thánh lễ mừng kỷ niệm 30 thành lập Hội. Cha Tổng Đại Diện GB. Hoàng Văn Khanh đã chủ sự thánh lễ đồng tế cùng với 24 cha trong và ngoài giáo phận. Từ bài Tin Mừng Mt… trong đó các môn đệ hỏi Chúa Giêsu xem ai là người lớn nhất trong Nước Trời, Cha TĐD đã chia sẻ giáo huấn của Chúa Giêsu về thái độ khiêm tốn dành cho các môn đệ của Chúa, đồng thời gợi lại con đường thơ ấu thiêng liêng của chị thánh Têrêxa, bổn mạng của Hội, để mời gọi cộng đoàn, đặc biệt là các thành viên của Hội, biết ngày càng kết hiệp với Chúa Giêsu thập giá và dấn thân hơn nữa trong sứ mạng trở nên ơn gọi Tình Yêu giữa lòng Hội Thánh, để xoa dịu nỗi trống vắng của những người già bệnh neo đơn, nỗi đau của những người khuyết tật nghèo khổ, những thành phần thấp kém, bị xã hội bỏ rơi. Cuối thánh lễ, anh Giuse Têrêxa Vũ Đình Tuấn, phụ trách Hội, đại diện toàn thể cộng đoàn, bày tỏ lòng tri ân chân thành sâu sắc đến quý Đức Cha, Cha TĐD, quý Cha và toàn thể mọi người vì tình yêu thương và sự quan tâm đã dành cho Hội trong 30 năm qua. Được biết, Hội Têrêxa được thành lập năm 1982, tại gx Thanh Xuân, từ một nhóm nhỏ chia sẻ Lời Chúa với khoảng 12 người và đến nay số thành viên lên đến khoảng 7000, hiện diện ở các giáo phận tại Việt Nam và một vài cộng đoàn tại Nhật Bản. (Đọc thêm lược sử... )


Nhà thờ giáo họ Máthêu Gẫm xã Tiến Thành
Ngày 20-6-2012 UBND tỉnh Bình Thuận đã chấp thuận giao đất để xây nhà thờ. Ngày 03-7-2012, UBND tỉnh Bình Thuận đã cấp chủ trương cho phép xây nhà thờ: 1 trệt, 1 lầu, tổng diện tích xây dựng: 230m2. Ngày 10-7-2012 Sở Tài Nguyên Môi Trường đã tiến hành đo đạc để cấp giấy Chứng Nhận Quyền Xử Dụng Đất. Giáo xứ đang xúc tiến bản thiết kế để xin cấp giấy phép xây dựng.
THÔNG BÁO
1.     Lễ bổn mạng giáo họ Anrê Kim Thông và Phan Sinh 15-7 năm nay trùng vào Chúa Nhật, nên giáo họ Anrê Kim Thông sẽ mừng lễ bổn mạng vào lúc 5g30 chiều thứ hai ngày 16-7-2012 và Phan Sinh vào lúc 4g30 sáng thứ ba ngày 17-7-2012.
2.     Giáo xứ yêu cầu bà con giáo dân hãy tích cực đóng góp cho quỹ xây dựng nhà Mục Vụ, vì kinh phí đã cạn. Hội Đồng Mục Vụ giáo xứ sẽ đến vận động một số ân nhân quảng đại ủng hộ để công trình có thể tiếp tục, nếu không thì sẽ phải tạm ngưng trong một thời gian để chờ có nguồn vốn. Để gây ý thức cho các em thiếu nhi, đề nghị mỗi em bỏ 1.000$ vào thùng tiền xây dựng khi tham dự lễ Chúa Nhật.
3.     Sân để xe của giáo xứ chưa được sạch sẽ. Vì vậy xin bà con đóng góp mỗi lần gửi xe: ôtô: 10.000$, xe máy: 2.000$, xe đạp: 1.000$, để lấy quỹ rải đá.
4.     Giáo xứ cám ơn quý vị ân nhân: ô. Nguyễn Thành Phương, gh Máthêu Phượng: 2.000.000$; ô. Phạm Công Đức, gh Giuse Thị, vận động cho nhà thờ Tiến Thành: 2.000 USD, chị Nguyễn Ngọc Cẩn ở Đức: 100 euro cho công trình xây dựng, 100 euro cho người khuyết tật; bà Chút, gh Máthêu Phượng: 2.000.000$, một nữ huynh trưởng thiếu nhi trong xứ: 500.000$; anh chị Văn+Mai, Cty xây dựng 368, gh Giuse Thị: 5.000.000$; một ân nhân, gh Anrê Trông: 1.000.000$; một ân nhân: 500.000$.

HỘI TÊRÊSAHÀI ĐỒNG GIÊSU VIỆT NAM


LƯỢC SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
CỦA HỘI TÊRÊSAHÀI ĐỒNG GIÊSU VIỆT NAM
Trọng kính Cha Tổng Đại Diện Giáo phận Phan Thiết
Kính thưa Quý Cha Hạt trưởng, quý Cha Đồng tế
Kính thưa quý Tu sĩ Nam nữ, quý HĐMV, quý vị ân nhân quan khách, quý cộng đoàn và hội viên Hội Têrêsa
Con xin phép thay mặt cho anh chị em hội viên Têrêsa, trước hết xin dâng lên Cha Tổng Đại Diên, quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ, quý HĐMV, quý vị ân nhân quan khách và quý cộng đoàn, lời chào mừng : Trân Trọng Nhất.
Kính thưa Cha Tổng, quý Cha và cộng đoàn :
Con xin được nêu đôi nét lược sử hình thành và phát triển của Hội Têrêsa Việt Nam
Vào trung tuần tháng 9 năm 1982, một số em thiếu nhi trong Giáo xứ Thanh Xuân, độ tuổi chừng 10 đến 12, cùng với anh Giuse Têrêsa Vũ Đình Tuấn, hình thành một nhóm cầu nguyện và chia sẻ Lời Chúa.
Nhóm sinh hoạt mỗi tuần một lần, tại khuôn viên nhà thờ Thanh Xuân với nội dung : Đọc Lời Chúa, học thuộc lòng Lời Chúa bằng thi ca do Đức Ông chuyển thể, cầu nguyện và chia sẻ Lời Chúa, trong tinh thần : “Chúng con hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương các con” (Ga:15,12).
Cuối năm 1984, sĩ số của nhóm là 30 thành viên.
Đến tháng 7 năm 1985, nhóm tăng thêm công tác đọc kinh cho người hấp hối và qua đời. Hoạt động tông đồ đó đã có ảnh hưởng ít nhiều đến giáo dân trong giáo xứ, và được nhiều người đồng tình ủng hộ.
Với tinh thần yêu thương, phục vụ, Nhóm đến với những người đau khổ, tàn tật, không phân biệt giáo xứ, tôn giáo, giúp họ vơi đi nỗi buồn khuyết tật.
Đầu năm 1987, Nhóm đã mời những người tàn tật, khuyết tật vào sinh hoạt với nhóm, để những thành viên khỏe mạnh giúp họ đi tham dự thánh lễ và các nghi thức phụng vụ, bằng các phương tiện như xe đạp, xe bagác, xe honđa. Nhóm đã tạo ra những chiếc xe lăn, xe lắc từ sắt vụn phế liệu.
Việc làm này thật khó khăn, và nhiều người cho đó là chuyện dị thường, nhưng nhờ ơn Chúa giúp, những người khỏe mạnh đã được hoạt động tông đồ bên cạnh những người khuyết tật.
Cuối năm 1987, anh Toma Phan Quốc Tuấn, nay là linh mục, và anh Augustino Nguyễn Đình Sơn, nay là giảng viên Đại Học,đã cùng với anh trưởng nhóm, đến thăm viếng những người cùi trong Thị Trấn La Gi, để chăm sóc yên ủi, giúp họ tiếp xúc với nguồn thuốc miễn phí và chôn cất họ khi họ qua đời.
Đầu năm 1988, nhóm quyết tâm không chỉ đến đọc kinh tại nhà người chết và người hấp hối, mà còn viếng thăm những người bệnh, người khuyết tật, người neo đơn … Nhóm được mọi người gọi đó là “Nhóm kẻ liệt”. Qua công việc, nhóm đã được nhiều người đau khổ yêu mến và muốn gia nhập.
Tháng 6/1988, những người khuyết tật đã vào nhóm sinh hoạt, tuy nhiên cũng có một số thành viên không chấp nhận, và đã rời bỏ Nhóm. Số còn lại dần dần cũng quen, rồi cũng từ đó, nhiều người khuyết tật khác cũng vào nhóm, đặc biệt là có những người, mà xã hội cho là “vô dụng”, cũng vào Nhóm.
Sau 6 năm hoạt động, Nhóm được Đức Ông GB. Lê Xuân Hoa, chánh xứ Thanh Xuân, cho phép sinh hoạt tại một căn phòng cố định.
Cũng nơi căn phòng này, tháng 7/1988, theo lời đề nghị của các thành viên, nhóm đã nhận Thánh Nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu làm bổn mạng và đổi tên từ “Nhóm kẻ liệt” thành “Nhóm TêrêSa”, Với quyết tâm sống theo gương Chị Thánh Têrêsa, thực thi giới răng yêu mến.
Tại thời điểm này, số hội viên tăng lên nhanh, lại có thầy Giuse Nguyễn Đức Khẩn, nay là linh mục quản xứ Hiệp Nghĩa, đã vào nhóm, trở thành người anh tinh thần của Nhóm.
Tháng 9/1988, lần đầu tiên nhóm đề cử ban điều hành, chọn anh Giuse Têrêsa Vũ Đình Tuấn làm anh trưởng, và chị Anna Phan Thị Hồng Anh làm chị phó.
Số lượng mỗi ngày một đông dần, căn phòng không có đủ chỗ để sinh hoạt. Vì thế, tháng 11/1988, Đức Ông chánh xứ đã đồng ý cho Nhóm sử dụng luôn phòng bên cạnh, thành 1 căn phòng rộng rãi và thuận tiện sinh hoạt hơn.
Để sống theo tinh thần Tin Mừng và phù hợp với công tác của Nhóm, anh trưởng đã soạn thảo một thủ bản đơn sơ, làm phương châm, mục đích sống và hoạt động tông đồ cho các thành viên, ngày 12/12/1988 toàn Nhóm chính thức sống và hoạt động theo tinh thần Thủ Bản này.
Đầu năm 1989, hoạt động của Nhóm lan rộng đến các giáo xứ lân cận như: Vinh Tân, Vinh Thanh, Tân Lý, Tân Lập, Tân Tạo,…  số thành viên ngoài giáo xứ Thanh Xuân đã tăng lên.
Đứng trước hoạt động ngày càng lớn mạnh và cần được sự nâng đỡ của Giáo Xứ, Giáo Phận. Ngày 10/6/1989, nhận lời xin của Nhóm, Đức Ông Chánh Xứ Thanh Xuân đã cho phép Nhóm được gặp Đức Cha Nicolas Huỳnh Văn Nghi, Giám Mục Giáo Phận Phan Thiết, khi Ngài về kinh lý mục vụ tại giáo xứ. Đây là lần gặp đầu tiên, nhóm đã trình lên Đức Giám Mục phương hướng sống và hoạt động tông đồ của 61 hội viên, trong đó có 16 người khuyết tật, cũng như Thủ Bản của Nhóm.
Và tối ngày thứ năm Tuần Bát Nhật Lễ Giáng Sinh 1989, lần đầu tiên Đức Cha đến thăm Nhóm, Ngài rất cảm động và ưu ái ôm ấp.
Tháng 8/1989, Nhóm vui mừng đón nhận thầy Giuse Hồ Sĩ Hữu, nay là Cha thư ký Tòa Giám Mục Phan Thiết, gia nhập.
Ngày 19/3/1991, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, trao tặng cho Nhóm 15 chiếc xe lăn, qua tay Đức Cha Nicolas.
Đầu năm 1991, số lượng anh chị em Têrêsa thuộc các giáo xứ lân cận đã tăng lên đáng kể, nhóm quyết định tách các anh chị em Têrêsa đó ra thành những nhóm mới.
Ngày 06/5/1991 : Nhóm Têrêsa Vinh Tân được chính thức hình thành và được gọi tên là Chi hội Têrêsa Vinh Tân.
Từ đây nhóm Têrêsa được đổi tên thành Hội Têrêsa.
Ngày 26/1/1992 : Chi hội Têrêsa Vinh Thanh được hình thành
Sau đó, lần lượt các chi hội mới thuộc các giáo xứ đã ra đời.
Ngày 11/5/1992 Đức Giám Mục Giáo Phận trao tặng cho Hội hài cốt của Thánh Nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu, và đó chính là báu vật thiêng liêng nhất của Hội cho đến nay.
Ngày 21/5/1992 Đức Cha Nicolas đã chính thức giao cho Thầy Giuse Hồ sĩ Hữu chịu trách nhiệm hướng dẫn tinh thần cho Nhóm.
Ngày 01/10/1992 Hội Têrêsa vui mừng kỷ niệm 10 năm thành lập qua Thánh lễ Tạ ơn, với sự chủ tế của Đức Cha Nicolas và các Linh Mục đồng tế, cùng với 224 Hội viên, người lớn nhất 85 tuổi và nhỏ nhất 10 tuổi, trong đó có 59 người khuyết tật.
Đầu năm 2002, Đức Cha Nicolas đã trình bày sinh hoạt của Hội Têrêsa với thánh bộ Co-Nu-Um của Đức Thánh Cha.
Ngày 08/06/2003, Đức Cha Nicolas Huỳnh Văn Nghi với tư cách là Giám Mục Giáo Phận Phan Thiết đã chuẩn y cho Thủ Bản của Hội Têrêxa Hài Đồng Giêsu Việt Nam.
Kính thưa Cha Tổng, quý Cha và cộng đoàn :
Qua 30 năm hồng ân Chúa đã ban cho Hội, từ một nhóm nhỏ với 12 thành viên, do một giáo dân đứng ra khởi xướng, làm việc tông đồ bên cạnh những người khuyết tật, thì nay Hội đã có 7.000 hội viên, thuộc nhiều Giáo phận và nhiều nơi khác nhau. Cũng từ Hội Têrêsa này, đã có nhiều thành viên nay là Linh Mục, Tu Sĩ nam nữ phục vụ trong Giáo Hội.
Trong tâm tình Tạ Ơn Chúa, hôm nay, được sự chuẩn thuận của Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống, Giám mục Giáo phận Phan Thiết, và Cha GB. Hoàng Văn Khanh, Tổng Đại Diện Giáo phận. Hội vui mừng tạ ơn Chúa, cùng nhau hân hoan tổ chức Kỷ Niệm 30 Năm Thành Lập Hội Têrêsa Việt Nam
Con xin cám ơn và trân trọng kính chào

Thanh Xuân, ngày 12 tháng 7 năm 2012

Hội TÊRÊSA VIỆT NAM

BẢN TIN HẰNG TUẦN SỐ 150


CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN - B
15-7-2012
LỜI CHÚA: Mc 6, 7-13
Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai tông đồ và sai từng hai người đi, Người ban cho các ông có quyền trên các thần ô uế. Và Người truyền các ông đi đường, đừng mang gì, ngoài cây gậy, không mang bị mang bánh, không mang tiền trong túi, nhưng chân đi dép, và đừng mặc hai áo. Người lại bảo: "Ðến đâu, các con vào nhà nào, thì ở lại đó cho đến khi ra đi. Ai không đón tiếp các con, cũng không nghe lời các con, thì hãy ra khỏi đó, phủi bụi chân để làm chứng tố cáo họ". Các ông ra đi rao giảng sự thống hối. Các ông trừ nhiều quỷ, xức dầu chữa lành nhiều bệnh nhân.
Suy Niệm:
Ðược Ðức Giêsu sai đi giảng dạy, nhóm Mười Hai nhận chỉ thị về hành trang của người tông đồ: phải có tinh thần đơn sơ và từ bỏ những gì ngăn cản sứ mệnh. Hoạt động chính của nhóm Mười Hai là: Rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối, trừ quỉ, sức dầu cho bệnh nhân...
Mỗi Kitô hữu cũng có trách nhiệm trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa, với sứ mạng loan báo một Thiên Chúa tình yêu: Ngài luôn nhân hậu, hiện diện gần gũi và yêu thương con người.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa, cũng như nhóm Mười Hai xưa, chúng con phải ra đi để rao giảng Tin Mừng cho người khác. Xin cho chúng con luôn cảm nghiệm được tình Chúa yêu thương, để chúng con luôn trung thành và nhiệt tâm trong việc tông đồ. Ước gì nước Chúa được rộng mở, con người tìm được hạnh phúc đích thật. Amen.
PHỤNG VỤ
-         Thứ hai, ngày 16/7: Lễ bổn mạng gh. Anrê Kim Thông.
-         Thứ ba, ngày 17/7: Lễ bổn mạng Phan sinh tại thế.




TIN TỨC

Cha tân Hạt trưởng Giáo hạt Hàm Tân
Ngày 5-7-2012, kết thúc kỳ thường huấn, ĐGM giáo phận đã chấp thuận kết quả việc bầu cha hạt trưởng của quý cha trong hạt Hàm Tân, sau khi cha hạt trưởng Phêrô Phạm Tiến Hành về nhà hưu: tân hạt trưởng là cha Antôn Lê Minh Tuấn 47t, hiện làm quản xứ gx Tin Mừng, hạt Hàm Tân. Xin chúc mừng cha tân hạt trưởng. Giáo phận có 5 giáo hạt: Bắc Tuy: 6 giáo xứ, 6 giáo họ, 7 linh mục, 11.035 giáo dân; Phan Thiết: 17 gx, 12 gh, 26 linh mục, 32.867 giáo dân; Hàm Thuận Nam: 12 gx, 3 gh, 13 linh mục, 23.910 giáo dân; Hàm Tân: 23 gx, 9 gh, 28 linh mục, 57.823 giáo dân; Đức Tánh: 19 gx, 3 gh, 22 linh mục, 42.838 giáo dân.
Hội Têrêxa kỷ niệm 30 năm thành lập và phát triển
Sáng ngày 12-7-2012, các thành viên của Hội Têrêxa Việt Nam từ khắp các giáo phận và quý khách mời đã quy tụ về tại gx Vinh Tân cùng chung lời ngợi khen và cảm tạ Thiên Chúa trong thánh lễ mừng kỷ niệm 30 thành lập Hội. Cha Tổng Đại Diện GB. Hoàng Văn Khanh đã chủ sự thánh lễ đồng tế cùng với 24 cha trong và ngoài giáo phận. Từ bài Tin Mừng Mt… trong đó các môn đệ hỏi Chúa Giêsu xem ai là người lớn nhất trong Nước Trời, Cha TĐD đã chia sẻ giáo huấn của Chúa Giêsu về thái độ khiêm tốn dành cho các môn đệ của Chúa, đồng thời gợi lại con đường thơ ấu thiêng liêng của chị thánh Têrêxa, bổn mạng của Hội, để mời gọi cộng đoàn, đặc biệt là các thành viên của Hội, biết ngày càng kết hiệp với Chúa Giêsu thập giá và dấn thân hơn nữa trong sứ mạng trở nên ơn gọi Tình Yêu giữa lòng Hội Thánh, để xoa dịu nỗi trống vắng của những người già bệnh neo đơn, nỗi đau của những người khuyết tật nghèo khổ, những thành phần thấp kém, bị xã hội bỏ rơi. Cuối thánh lễ, anh Giuse Têrêxa Vũ Đình Tuấn, phụ trách Hội, đại diện toàn thể cộng đoàn, bày tỏ lòng tri ân chân thành sâu sắc đến quý Đức Cha, Cha TĐD, quý Cha và toàn thể mọi người vì tình yêu thương và sự quan tâm đã dành cho Hội trong 30 năm qua. Được biết, Hội Têrêxa được thành lập năm 1982, tại gx Thanh Xuân, từ một nhóm nhỏ chia sẻ Lời Chúa với khoảng 12 người và đến nay số thành viên lên đến khoảng 7000, hiện diện ở các giáo phận tại Việt Nam và một vài cộng đoàn tại Nhật Bản.


Nhà thờ giáo họ Máthêu Gẫm xã Tiến Thành
Ngày 20-6-2012 UBND tỉnh Bình Thuận đã chấp thuận giao đất để xây nhà thờ. Ngày 03-7-2012, UBND tỉnh Bình Thuận đã cấp chủ trương cho phép xây nhà thờ: 1 trệt, 1 lầu, tổng diện tích xây dựng: 230m2. Ngày 10-7-2012 Sở Tài Nguyên Môi Trường đã tiến hành đo đạc để cấp giấy Chứng Nhận Quyền Xử Dụng Đất. Giáo xứ đang xúc tiến bản thiết kế để xin cấp giấy phép xây dựng.
THÔNG BÁO
1.     Lễ bổn mạng giáo họ Anrê Kim Thông và Phan Sinh 15-7 năm nay trùng vào Chúa Nhật, nên giáo họ Anrê Kim Thông sẽ mừng lễ bổn mạng vào lúc 5g30 chiều thứ hai ngày 16-7-2012 và Phan Sinh vào lúc 4g30 sáng thứ ba ngày 17-7-2012.
2.     Giáo xứ yêu cầu bà con giáo dân hãy tích cực đóng góp cho quỹ xây dựng nhà Mục Vụ, vì kinh phí đã cạn. Hội Đồng Mục Vụ giáo xứ sẽ đến vận động một số ân nhân quảng đại ủng hộ để công trình có thể tiếp tục, nếu không thì sẽ phải tạm ngưng trong một thời gian để chờ có nguồn vốn. Để gây ý thức cho các em thiếu nhi, đề nghị mỗi em bỏ 1.000$ vào thùng tiền xây dựng khi tham dự lễ Chúa Nhật.
3.     Sân để xe của giáo xứ chưa được sạch sẽ. Vì vậy xin bà con đóng góp mỗi lần gửi xe: ôtô: 10.000$, xe máy: 2.000$, xe đạp: 1.000$, để lấy quỹ rải đá.
4.     Giáo xứ cám ơn quý vị ân nhân: ô. Nguyễn Thành Phương, gh Máthêu Phượng: 2.000.000$; ô. Phạm Công Đức, gh Giuse Thị, vận động cho nhà thờ Tiến Thành: 2.000 USD, chị Nguyễn Ngọc Cẩn ở Đức: 100 euro cho công trình xây dựng, 100 euro cho người khuyết tật; bà Chút, gh Máthêu Phượng: 2.000.000$, một nữ huynh trưởng thiếu nhi trong xứ: 500.000$; anh chị Văn+Mai, Cty xây dựng 368, gh Giuse Thị: 5.000.000$; một ân nhân, gh Anrê Trông: 1.000.000$; một ân nhân: 500.000$.

Thứ Bảy, 7 tháng 7, 2012

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 149



CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN - B

08-7-2012

LỜI CHÚA: Mc 6, 1-6

Khi ấy, Chúa Giêsu trở về quê nhà và các môn đệ cùng theo Người. Ðến ngày Sabbat, Người vào giảng trong hội đường, và nhiều thính giả sửng sốt về giáo lý của Người, nên nói rằng: "Bởi đâu ông này được như vậy? Sao ông được khôn ngoan như vậy? Bởi đâu tay Người làm được những sự lạ thể ấy? Ông này chẳng phải bác thợ mộc con bà Maria, anh em với Giacôbê, Giuse, Giuđa và Simon sao? Chị em ông không ở với chúng ta đây sao?" Và họ vấp phạm vì Người.

Chúa Giêsu liền bảo họ: "Không một tiên tri nào mà không bị khinh bỉ ở quê hương, gia đình họ hàng mình". Ở đó Người không làm phép lạ nào được, ngoại trừ đặt tay chữa vài bệnh nhân, và Người ngạc nhiên vì họ cứng lòng tin. Người đi rảo qua các làng chung quanh mà giảng dạy.

Suy Niệm:

Ðức Giêsu bị người đồng hương chối từ. Mặc dù họ kinh ngạc, thán phục sự khôn ngoan của Ngài. Nhưng họ không tin Ngài, vì Ngài cũng có một nguồn gốc bình thường y như họ.

Thiên Chúa muốn làm người để cảm thông, thân thiện, chia sẻ thân phận hèn mọn của con người. Nhưng xót xa thay! Chính điểm Thiên Chúa muốn sát gần con người, lại là điểm con người bị vấp phạm.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, chúng con sấp mình thờ lạy Chúa vì tình yêu bao la của Chúa dành cho mỗi người chúng con. Xin cho chúng con cảm nghiệm được tình yêu sâu xa, khi Chúa chia sẻ thân phận khốn cùng của chúng con. Ngày nay, Chúa vẫn còn hiện diện trong những anh em bé mọn nhất. Xin cho chúng con biết đón nhận Chúa qua những người anh em đó; xin đừng vì dáng vẻ bên ngoài quá tầm thường khiến chúng con xúc phạm làm buồn lòng Chúa. Amen.

PHỤNG VỤ

- Thứ tư, ngày 11/7: Thánh Bênêđictô, viện phụ. Lễ nhớ.


TIN TỨC

  Tân Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin

Ngày 02-7-2012, Phòng Báo chí Tòa Thánh ra thông báo cho biết ĐTC Bênêđictô XVI đã chấp thuận đơn từ nhiệm vì lý do tuổi tác của Đức hồng y William Joseph Levada (76t), Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, kiêm chủ tịch Ủy ban Giáo hoàng Ecclesia Dei, Ủy ban Giáo hoàng Kinh Thánh và Ủy ban Thần học Quốc tế.

Người kế nhiệm Đức hồng y Levada là Đức giám mục Gerhard Ludwig Müller (65t), thụ phong linh mục năm 1978, thuộc giáo phận Mainz, nguyên là giáo sư tín lý tại Đại học Ludwig-Maximilians, München. Ngài được Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Regensburg năm 2002 cho đến nay. Cùng với việc bổ nhiệm này, Đức cha Müller cũng được nâng lên hàng Tổng giám mục.

                                    Khóa Bồi dưỡng

các nhà đào tạo ứng viên linh mục tại Việt Nam

Từ ngày 01 đến 15-7-2012, Ủy ban Giáo sĩ và Chủng sinh của Hội đồng Giám mục Việt Nam tổ chức “Khóa bồi dưỡng các nhà đào tạo ứng viên linh mục tại Việt Nam” tại Tòa Giám mục Đà Lạt, với chủ đề: “Hướng đến sứ vụ, tự đào tạo và đào tạo người khác có khả năng phân định”. Khóa học do Hội Thừa Sai Paris tài trợ, quy tụ khoảng 100 học viên, gồm các linh mục thuộc các Đại chủng viện Việt Nam, các linh mục đặc trách ơn gọi của các giáo phận Việt Nam và một số linh mục dòng. Đặc biệt Hội mời 8 giáo sư người Pháp (hầu hết là linh mục và là giáo sư của Học viện Công giáo Paris) đến trình bày các đề tài theo chủ đề đặt ra, nhằm giúp suy tư và định hướng cụ thể đối với việc đào tạo linh mục theo giáo huấn của Giáo hội trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay. Khóa học sẽ có buổi gặp gỡ Đức TGM Leopoldo Girelli, Đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam. Được biết đây là khóa bồi dưỡng đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam sau năm 1975. (Nguồn: xuanbichvietnam)

Tân giám mục Chính Tòa gp Phú Cường và Qui Nhơn

Trong thông báo về “Miễn nhiệm và Bổ nhiệm” được phổ biến vào 30 tháng sáu năm 2012, Phòng Báo chí Tòa Thánh thông báo:

-   Đức Thánh Cha đã chấp thuận đơn từ nhiệm giám mục giáo phận Phú Cường của Đức giám mục Phêrô Trần Đình Tứ. Kế nhiệm ngài là Đức giám mục Giuse Nguyễn Tấn Tước, giám mục phó giáo phận Phú Cường.

-   Đức Thánh Cha đã chấp thuận đơn từ nhiệm giám mục giáo phận Qui Nhơn của Đức giám mục Phêrô Nguyễn Soạn. Kế nhiệm ngài là Đức giám mục Matthêô Nguyễn Văn Khôi, giám mục phó giáo phận Qui Nhơn. (Nguồn: WHD, 01.7.2012)



         Thường huấn linh mục gp Phan Thiết
Mừng sinh nhật 60 tuổi của ĐGM giáo phận

Từ ngày 03 đến ngày 05-7-2012, quý cha gp Phan Thiết đã về tham dự kỳ thường huấn tại tòa giám mục, với đề tài Học Thuyết Xã Hội của Giáo Hội Công Giáo, do Cha Ernest Nguyễn Văn Hưởng, Chánh xứ Chợ Đủi, nguyên Giám đốc ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn, trình bày.

Ngày 05/7, trong bữa cơm trưa thân mật, linh mục đoàn Giáo phận đã chúc mừng sinh nhật 60t của Đc Giuse. Hiện diện chung vui còn có Đc Phaolô Nguyễn Thanh Hoan, đại diện Liên Tu Sĩ, Chủng Sinh. Cha Tổng đại diện GB Hoàng Văn Khanh thay mặt Giáo phận chúc mừng và dâng lên Đức Cha Lẵng hoa tươi bày tỏ tấm lòng hiếu thảo, tri ân sâu sắc vì những gì Đức Cha đã, đang và sẽ làm cho giáo phận. Trong niềm vui rộn rã, Đức Cha diễn tả tâm tình ngày bước vào tuổi 60 qua mấy câu thơ:



Năm nay tuổi đã lục tuần.

Mắt mờ, tai lãng đôi chân nặng nề.

Thời gian gánh nặng lê thê.

Mười lăm năm nữa mới về nghỉ hưu.

Mọi người vỗ tay chúc mừng và nguyện chúc Đức Cha luôn là vị mục tử nhân lành của đoàn chiên gp Phan Thiết thân yêu.

Khóc với người khóc

Anh Gioan Lê Đình Nam, 46t và chị Maria Nguyễn Thị Ngọc Ánh, 58t; cả hai thuộc gh Anrê Kim Thông, đã chết ngày 01-7-2012. Thánh lễ An Táng được cử hành vào ngày 03-7-2012.

THÔNG BÁO

Tổng kết đóng góp xây dựng tháng 6-2012:

a.       Gh Anrê Trông: 9.250.000$

b.       Gh Ximon Hòa: 4.650.000$

c.       Gh Giuse Thị: 7.300.000$

d.       Gh Anrê Kim Thông: 4.300.000$

e.       Gh Matthêu Phượng: 5.800.000$

      Tổng cộng cả 5 gh: 31.300.000$

1. Giáo xứ cám ơn cha GB Nguyễn Trường Hải, nguyên phụ tá gx Chính Tòa đã để lại món quà mà giáo xứ tặng cha lên đường đi xứ mới, góp phần vào công trình xây dựng; cha Nguyễn Huy Quyền ở Mỹ giúp quỹ người nghèo: 200 USD; các con anh chị Ngọc Yến, gh Giuse Thị, đang làm việc ở Sài Gòn, ủng hộ công trình: 10.000.000$; chị Kim Hương, ở Na-uy: 200 đôla Mỹ; bà Hạ ở Úc: 300 đôla Úc; chị Bảy con bà Chịch, gh Ximon Hòa: 1.000.000$; anh Chín con bà Chịch, gh Ximon Hòa: 200.000$; các ghe: Lê Thí, gh Anrê Trông: 5.900.000$; Lê Minh, gh Anrê Trông: 5.900.000$; Trần Hai, gh Anrê Trông: 4.300.000$.

3. Theo sự đồng thuận của HĐMVGX trong phiên họp ngày 24-6-2012 vừa qua, năm nay, các phần thưởng học sinh xuất sắc của các lớp giáo lý và trường học; quỹ học bổng cho học sinh nghèo, trại hè thiếu nhi… tất cả đều được dành cho công trình xây dựng của giáo xứ.

4.  Mời giáo dân giáo họ Anrê Kim Thông và anh chị em Phan Sinh tham dự tĩnh tâm chuẩn bị mừng lễ bổn mạng vào lúc 7g00 tối thứ bảy ngày 14-7-2012.