Giáo Phận Phan Thiết

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

About us

HẰNG TUẦN, BẤM VÀO MỤC AUDIO BÊN PHÍA TAY PHẢI CÁC BẠN ĐỂ NGHE VÀ HỌC HỎI KINH THÁNH

Thứ Tư, 30 tháng 9, 2020

LỄ SINH CHÍNH TÒA MỪNG BỔN MẠNG

 



Sáng nay, ngày 29.9.2020, cùng với toàn thể Giáo Hội mừng kính các Tổng lãnh Thiên Thần Gabriel, Michael và Raphael, cũng là bổn mạng các em lễ sinh giáo xứ Chính Toà - Phan Thiết.

Từ chuông 1, các em lễ sinh đã có mặt để chuẩn bị trang phục, nghiêm trang xếp hàng đoàn rước.

Qua lời dẫn vào lễ, Cha chánh xứ Phêrô - chủ tế, đã mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cách đặc biết cho các em lễ sinh, luôn ngoan ngoãn, nhiệt tâm, thánh thiện để phục vụ bàn thánh.

  Trong bài giảng, Cha Phụ Tá Phêrô – cũng là cha đặc trách ban lễ sinh đã chia sẻ về sự cao trọng của các Thiên Thần, với công việc của các Ngài là phụng sự Chúa và phục vụ loài người. Cha nói đến công việc phục vụ bàn thánh của các lễ sinh giống như các Thiên Thần đang phựng sự Chúa vậy. Các Thiên Thần rất thánh Thiện vì các Ngài luôn được diện kiến sự uy linh và thánh thiện vô cùng của Thiên Chúa, nên các Thiên Thần cũng phải thật thánh thiện mới xứng hợp ở bên nhan Thiên Chúa. Công viêc các lễ sinh phục vụ bàn thánh cũng là công việc thánh, nên các lễ sinh cũng phải thánh thiện để xứng hợp với việc phục vụ bàn thánh ấy…

Quả thật, nhìn lên cung thánh, tất cả các em lễ sinh mang lễ phục trắng và đỏ, chắp tay, đứng gần bàn thờ giống hình ảnh các Thiên Thần bên Chúa.

Sau thánh lễ, các em đã dùng điểm tâm sáng chung với nhau. Có sự hiện diện của Cha chánh xứ Phêrô, cha phụ tá Phêrô, Sơ cựu đặc trách, Sơ phụ tá ban lễ sinh, cùng với ban Thường vụ chung chia niềm vui mừng lễ bổn mạng với các em.

Ước chi các các em luôn sống thánh thiện và ngoan hiền, biết hy sinh, nhiệt thành trong việc phục vụ bàn thánh Chúa.  

 

 

Thứ Bảy, 26 tháng 9, 2020

BẢN TIN HẰNG TUẦN SỐ 568

 

CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN

(Mt 21, 28-32)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng: "Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: "Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha!" Nó thưa lại rằng: "Con không đi". Nhưng sau nó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại rằng: "Thưa cha, vâng, con đi". Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình?" Họ đáp: "Người con thứ nhất". Chúa Giêsu bảo họ: "Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính, và các ông không tin ngài; nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin ngài".

  SUY NIỆM



Đức Giêsu dùng dụ ngôn “Hai Người Con”, để gián tiếp cảnh cáo thái độ cứng lòng của các thượng tế và kỳ mục, đồng thời kêu gọi họ ăn năn sám hối nếu muốn được hưởng ơn cứu độ. Người vạch ra cho họ biết cái nhìn của Thiên Chúa đối với dân Người. Tất cả đều là con, và người con đích thực là người thi hành ý muốn của người cha.

Tình yêu là một ý niệm trừu tượng, nhưng biểu lộ của tình yêu thì rất cụ thể. Yêu thương nào phải ở nơi đầu môi chót lưỡi, nhưng cần được biểu hiện thành hành động. Những lời hoa mỹ đẹp đẽ dù có nói cả ngàn lần cũng không bằng một hành động thực tế. Vì thế, chỉ có một cách để con người có thể chứng minh tình yêu của mình đối với Thiên Chúa là làm theo Thánh ý Người. Làm theo Ý Chúa là cộng tác vào chương trình cứu độ của Người trong đời sống hôm nay, bằng chính đời sống của mỗi người. Đó là thực hành đức mến sống động với trái tim và đôi tay rộng mở.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết lắng nghe và thi hành Ý Chúa bằng hành động cụ thể, hầu mọi người có thể nhận ra chúng con là con cái Chúa. Amen.

PHỤNG VỤ


- Thứ Ba ngày 29.9 : Các Tổng Lãnh Thiên Thần Micael, Gabriel, và Raphael - Lễ Kính




- Thứ Năm: ngày 01.10: Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu, Bổn mạng các xứ truyền giáo – Lễ Kính. Ngày tết Trung Thu – Cầu cho Thiếu Nhi

 

TIN TỨC


1. Ngoại trưởng Tòa Thánh ủng hộ phòng ngừa đại dịch tương lai

Tuyên bố 21/9/2020, tại khóa họp thường niên thứ 64 của tổ chức Quốc tế về năng lượng hạt nhân, ở Vienne, bên Áo, Đức Tổng giám mục Gallagher nói: “Mạng lưới quan trọng này của thế giới thực là rất thiết yếu trong việc giúp các phòng thí nghiệm quốc gia theo dõi, canh chừng, phát hiện sớm và kiểm soát các bệnh của động vật, như Covid-19, Ebola, cúm gia cầm và Zika... Tòa Thánh ủng hộ dự án Zodiac và tin rằng nó có thể đẩy mạnh sự cộng tác duy nhất giữa các phòng thí nghiệm của Tổ chức lương nông quốc tế của Liên Hiệp Quốc và tổ chức quốc tế về năng lượng hạt nhân, là cơ quan dùng các kỹ thuật hạt nhân hoặc xuất phát từ hạt nhân”.

Theo tổ chức năng lượng này, mỗi năm có 2. 700.000 người chết vì các bệnh truyền từ động vật.

Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh cũng nhận xét rằng “đại dịch chưa từng có hiện nay, chiếu những ánh sáng mới vào sự lệ thuộc hỗ tương giữa các nước và đặc biệt về sự cần thiết phải coi sức khỏe của công ích cơ bản đầu tiên, đòi phải có tình liên đới và hoạt động phối hợp trên bình diện hoàn cầu. Đại dịch Covid-19 tỏ cho thấy những vấn đề liên quan đến khả năng phát hiện virus cũng như nhu cầu cần thông tin nhiều hơn giữa các tổ chức sức khỏe trên thế giới”.

Trong bài tham luận, Đức Tổng giám mục Gallagher, người Anh, nói rằng Tòa Thánh quan tâm về những dấu hiệu cho thấy có sự hao mòn những quan hệ đa phương và trật tự dựa trên luật pháp trên thế giới, nhất là về vấn đề kiểm soát và cấm các võ khí hạt nhân. Trong lãnh vực này, Tòa Thánh nhìn nhận tầm quan trọng của tổ chức quốc tế về năng lượng hạt nhân, hoạt động để tiến tới một thế giới không còn võ khí hạt nhân.

G. Trần Đức Anh, O.P.
2. Các giám mục Anh đau buồn vì số ca phá thai ở Anh tăng kỷ lục

Theo dữ liệu do Bộ Y tế và Phúc lợi Xã hội công bố vào tháng 6 vừa qua, trong sáu tháng đầu năm, từ ngày 1/1 đến ngày 30/6/2020, bao gồm cả thời gian phong tỏa, đã có 109.836 ca phá thai tại Anh và xứ Wales; tăng hơn 4.000 ca so với cùng kỳ năm 2019.

Các giám mục nói: “Thật vô cùng thất vọng khi rất nhiều bà mẹ cảm thấy họ không thể tiếp tục mang thai, và chúng ta mong muốn rằng các phụ nữ nhận được sự hỗ trợ thực sự mà họ cần để sinh con, bất kể hoàn cảnh của họ như thế nào”.

Đây là con số ca phá thai cao nhất chưa từng có ở Vương quốc Anh, nơi phá thai đã được hợp pháp kể từ năm 1967: theo viện Iona, tổ chức đề cao vai trò của gia đình trong xã hội và gọi cuộc khảo sát là "gây sốc", có nghĩa là cứ ba trường hợp các trẻ em được sinh ra, thì có một em bị phá bỏ.

Hồng Thủy
3. Đức Thánh cha bổ nhiệm Tổng giám mục phó Giám quản giáo phận Roma

Đức cha Palmieri năm nay 54 tuổi (1966), là giám mục phụ tá giáo phận Roma từ hai năm nay, từng dấn thân bênh vực những người du mục vụ di dân. Trong nhiệm vụ giám mục phụ tá, Đức cha đặc trách khu vực phía đông của Roma, và lo việc thường huấn cho hàng giáo sĩ.

Trước đây, giáo phận Roma có một vị phó Giám quản, là Đức Tổng giám mục Filippo Lannone, dòng Camêlô, được Đức Thánh cha bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về các Văn bản luật năm 2017 và từ đó chức vụ phó Giám quản không có người đảm trách.

Trong nhiệm vụ phó Giám quản, Đức Tổng giám mục Palmieri phụ giúp Đức Hồng y Giám quản De Donatis, 66 tuổi, và cai quản giáo phận Roma khi vắng Đức Hồng y, và ngài giữ nguyên chức vụ trong trường hợp trống tòa.

Ngoài Đức Hồng y Giám quản và vị Tổng giám mục phó, hiện nay giáo phận Roma còn có năm giám mục phụ tá, 1.525 linh mục giáo phận, và 2.170 linh mục dòng, 22.770 nữ tu, hơn 3.800 tu huynh. Số giáo dân là 2. 355.000 người, thuộc 334 giáo xứ.
THÔNG BÁO
1. Thứ Năm, ngày 01.10: vào lúc 19h15 có văn nghệ và quay thưởng “lộc Trung Thu”.

2. Chiều thứ Sáu, ngày 02.10: Sau Thánh Lễ, Khai mạc Tháng Hoa, xin cộng đoàn chuẩn bị Hoa Dâng Đức Mẹ.

3. Giáo xứ xin chân thành cảm ơn các ân nhân: Chị Thu (Gh. Mt. Phượng) ủng hộ Trung Thu: 500.000 đ, nhà thờ 500.000đ và người nghèo 500.000đ. Các Bà Mẹ ủng hộ Trung Thu: 1.000.000đ

Thứ Bảy, 19 tháng 9, 2020

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 567

CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN

                      (Mt 20, 1-16a)


Khi ấy, Chúa  Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này rằng: "Nước trời giống như chủ nhà kia sáng sớm ra thuê ngư ời làm vườn nho mình. Khi đã thoả thuận với những người làm thuê về tiền công nhật là một đồng, ông sai họ đến vườn của ông. Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra, thấy có những người khác đứng không ngoài chợ, ông bảo họ rằng: "Các ngươi cũng hãy đi làm vườn nho ta, ta sẽ trả công cho các ngươi xứng đáng". Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu và thứ chín, ông cũng trở ra và làm như vậy.

Ðến khoảng giờ  thứ mười một ông lại trở ra, và thấy có kẻ đứng đó, thì bảo họ rằng: "Sao các ngươi đứng nhưng không ở đây suốt ngày như thế?" Họ thưa rằng: "Vì không có ai thuê chúng tôi". Ông bảo họ rằng: "Các ngươi cũng hãy đi làm vườn nho ta".

Ðến chiều chủ vườn nho bảo người quản lý rằng: "Hãy gọi những kẻ làm thuê mà trả tiền công cho họ, từ người đến sau hết tới người đến trước hết." Vậy những người làm từ giờ thứ mười một đến, lãnh mỗi người một đồng.

Tới phiên những người đến làm trước, họ tưởng sẽ lãnh được nhiều hơn, nhưng họ cũng chỉ lãnh mỗi người một đồng. Ðang khi lãnh liền, họ lẩm bẩm trách chủ nhà rằng: "Những người đến sau hết chỉ làm có một giờ, chúng tôi chịu nắng nôi khó nhọc suốt ngày mà ông kể họ bằng chúng tôi sao"? Chủ nhà trả lời với một kẻ trong nhóm họ rằng: "Này bạn, tôi không làm thiệt hại bạn đâu, chớ thì bạn đã không thoả thuận với tôi một đồng sao?" Bạn hãy lấy phần bạn mà đi về, tôi muốn trả cho người đến sau hết bằng bạn, nào tôi chẳng được phép làm như ý tôi muốn sao? Hay mắt bạn ganh tị, vì tôi nhân lành chăng? Như thế, kẻ sau hết sẽ nên trước hết, và kẻ trước hết sẽ nên sau hết".

SUY NIỆM

Theo dụ ngôn trang Tin Mừng hôm nay, gia chủ mướn thợ làm vườn nho vào những giờ khác nhau trong ngày: người tảng sáng, người lúc 9 giờ, lúc 12 giờ trưa và 3 giờ chiều, có những người mãi tới cuối ngày - 5 giờ chiều.

Thánh Grêgôriô Cả giải thích việc mời gọi vào những giờ khác nhau bằng cách nối kết với những giai đoạn khác nhau của cuộc đời: tuổi thơ ấu, thiếu niên, thanh niên và tuổi già. Ngài kết luận: “Mỗi người được kêu gọi nên thánh trong mỗi giai đoạn của cuộc đời. Tất cả và từng người được mời gọi làm việc để Nước Thiên Chúa được hiển trị, tuỳ theo ơn gọi và tình trạng, tuỳ theo đoàn sủng và tác vụ khác nhau. Đó là ân ban nhưng không của Thiên Chúa, đó là đường lối nhiệm mầu của Thiên Chúa”. Đường lối mà Tiên tri Isaia đã loan báo: Tư tưởng Ta không phải là tư tưởng các ngươi.". (x. Is 55, 8-9).

Những gì chúng ta hiểu biết về Thiên Chúa có một khoảng cách mênh mông vô hạn, thế mà chúng ta lại dám than trách Chúa. Bởi Vậy, Thánh Phaolô khuyên dạy chúng ta: “Anh em hãy ăn ở sao cho xứng đáng với ơn huệ anh em đã lãnh nhận”(x. Pl 1, 27). Vì thế, chúng ta “hãy vui với phận mình, hãy vui với những gì chúng ta đang có, đang là”.

Xin Chúa cho mỗi chúng ta luôn nhận ra những ơn lành Chúa ban mà vui vẻ đón nhận mọi biến cố trong cuộc đời và hăng hái xây dựng Nước Chúa trong cuộc sống hiện tại hôm nay.

PHỤNG VỤ


- Thứ Hai ngày 21.9: Thánh Matthêu, Tông Đồ, Tác Giả sách 
Tin Mừng - Lễ Kính.


 

  TIN TỨC

 1.   ĐỨC HỒNG Y TAGLE NHIỄM COVID-19

Đức Hồng y Luis Antonio Tagle, Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin Mừng cho các dân tộc - cũng là Chủ tịch tổ chức Caritas Quốc tế, liên minh các tổ chức bác ái Công giáo trên toàn thế giới, có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona khi về đến Manila, thủ đô Philippines, ngày 10 tháng 9 hôm qua. Ngài trở thành người đầu tiên đứng đầu một bộ của Tòa Thánh bị nhiễm virus corona.

 Ngày 11 tháng 9, Phòng Báo chí Tòa Thánh xác nhận rằng Đức Hồng y Luis Antonio Tagle có kết quả dương tính với Covid-19 sau khi xét nghiệm bằng “tăm-bông”.

 Ông Matteo Bruni, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, nói trong một thông cáo ngắn: “Đức Hồng y Tagle thực sự đã có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 sau khi xét nghiệm họng bằng "tăm-bông" ngày hôm qua khi ngài đến Manila.”

 Trả lời các nhà báo, ông Bruni nói rằng Đức Hồng y Tagle “không có bất kỳ triệu chứng nào và ngài sẽ tự cách ly bắt buộc ở Philippines, nơi ngài đang ở hiện nay”. Ông nói thêm: “Trong thời gian chờ đợi, những kiểm tra cần thiết đang được thực hiện đối với những người đã tiếp xúc với Đức Hồng y trong những ngày gần đây.”

 Ông Bruni cũng cho biết Đức Hồng y đã làm xét nghiệm “tăm-bông” ở Roma hôm 7 tháng 9 và có kết quả âm tính.

Hồng Thủy

 

2.   THÊM MỘT LINH MỤC TẠI MỸ KHÁM PHÁ MÌNH ĐƯỢC RỬA TỘI BẤT THÀNH

Cha Zachary Boazman, thuộc tổng giáo phận Oklahoma City, thụ phong linh mục năm ngoái (2019). Ngày 5.8 vừa qua, Bộ Giáo lý đức tin đã ra thông cáo tín lý nhắc nhở các tín hữu Công giáo rằng ai được rửa tội với công thức “Chúng ta rửa con”, thay vì “Cha rửa con” thì bí tích đó vô hiệu lực. Có những người sáng chế ra công thức rửa tội, như “Nhân danh ba và má, cha mẹ đỡ đầu, ông bà, thân nhân, bạn hữu, nhân danh cộng đoàn, chúng ta rửa tội cho con nhân danh Cha và Con và Thánh Thần”.

Cha Boazman đã được rửa tội năm 1992. Cha xem lại băng video thu hình lễ rửa tội thì thấy thầy phó tế đã rửa tội với công thức: “Chúng ta rửa tội cho con”. Cha đã tiếp xúc với Đức Tổng giám mục bản quyền, Paul Coakley, để được hướng dẫn. Vì cha đã chịu phép rửa tội bất thành nên tất cả các bí tích cha chịu sau đó đều bất thành. Chỉ vài ngày sau đó, cha đã được rửa tội lại và chịu phép thêm sức và Mình Thánh Chúa, ngày 8/9 vừa qua, rồi sau đó được Đức Tổng giám mục Coakley tái truyền chức phó tế và linh mục ngày 12/9…

  G. Trần Đức Anh, O.P.

3.  CHỦNG VIỆN THÁNH NICOLAS  KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI

5g00 giờ, sáng thứ Năm, 17. 9.202, Với 33 Chủng sinh, quý cha trong Ban Giám Đốc - Chủng Viện Thánh Nicolas hân hoan chào đón Đức Cha Giuse, Cha Tổng Đại Diện, quý cha giáo sư, quý cha trong Toà Giám Mục, quý cha xứ liên hệ, quý Thầy, quý Sơ thuộc Toà Giám mục đến tham dự lễ khai giảng Năm Học mới.

Đức Giám mục đã chủ sự giờ Kinh Sáng và chủ tế Thánh lễ Khai giảng niên học mới.

Trong bài giảng lễ, Đức Giám mục đã nói về những yếu tố cơ bản của ơn gọi Linh mục. Đức Cha nhắc gởi đến các chủng sinh rằng: như các môn đệ ngày xưa đã được Chúa Giêsu mời gọi “đến ở với Chúa và để được sai đi” (Mc 3,13), các Chủng sinh khi theo Chúa trong ơn gọi Linh mục cũng được mời gọi đến ở với Chúa để rồi sẽ được Chúa sai đi. Ở với Chúa để biết Chúa. Ở với Chúa để yêu mến Chúa. Thời gian ở Chủng viện chính là thời gian để mỗi Chủng sinh học biết Chúa Giêsu, gắn bó với Chúa Giêsu…

Năm Học Mới đã bắt đầu. Nguyện xin Chúa Thánh Thần đồng hành với Chủng viện trong việc đào tạo, để Giáo phận sẽ có thêm những thợ gặt lành nghề trong cánh đồng truyền giáo.

THÔNG BÁO

1.      Lớp Giáo Lý Dự Tòng và Hôn Nhân, sẽ khai giảng vào lúc 8g30 sáng Chúa Nhật, 27.09.2020

2.      Vào lúc 7g00, sáng thứ Bảy, ngày 26.09 rửa tội cho các trẻ sơ sinh. Ai chuẩn bị Rửa tội cho con thì xin giấy giới thiệu nơi BĐH. Giáo họ.

3.      Giáo xứ xin chân thành cảm ơn các ân nhân ủng hộ công trình trùng tu nhà thờ : Chị Lê Thị Thiết (Gh. Simon Hoà) : 2.000.000 đ.  Chị Nguyễn Thị Quý: 1.000.000đ và Một ân nhân: 10.000.000 đ.    


 

Thứ Sáu, 11 tháng 9, 2020

BẢN TIN HẰNG TUẦN SỐ 566

 

                                      

                  CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN

(Mt 18, 21-35)

Khi ấy, Phêrô đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần. Có phải đến bảy lần không?" Chúa Giêsu đáp: "Thầy không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy. "Về vấn đề này, thì Nước Trời cũng giống như ông vua kia muốn tính sổ với các đầy tớ. Trước hết, người ta dẫn đến vua một người mắc nợ mười ngàn nén bạc. Người này không có gì trả, nên chủ ra lệnh bán y, vợ con và tất cả tài sản của y để trả hết nợ. Người đầy tớ liền sấp mình dưới chân chủ và van lơn rằng: 'Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn và tôi sẽ trả cho ngài tất cả'. Người chủ động lòng thương, trả tự do và tha nợ cho y. "Khi ra về, tên đầy tớ gặp một người bạn mắc nợ y một trăm bạc: Y tóm lấy, bóp cổ mà nói rằng: 'Hãy trả nợ cho ta'. Bấy giờ người bạn sấp mình dưới chân và van lơn rằng: 'Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn, tôi sẽ trả hết nợ cho anh'. Y không nghe, bắt người bạn tống giam vào ngục, cho đến khi trả nợ xong. "Các bạn y chứng kiến cảnh tượng đó, rất khổ tâm, họ liền đi thuật với chủ tất cả câu truyện. Bấy giờ chủ đòi y đến vào bảo rằng: 'Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta; còn ngươi, sao ngươi không chịu thương bạn ngươi như ta đã thương ngươi?' Chủ nổi giận, trao y cho lý hình hành hạ, cho đến khi trả hết nợ. "Vậy Cha Ta trên trời cũng xử với các con đúng như thế, nếu mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ cho anh em mình". 

SUY NIỆM

Thiên Chúa luôn yêu thương chúng ta và sẵn sàng tha thứ mọi lỗi lầm của chúng ta. Ngài giống như ông chủ đầy lòng bao dung. Còn chúng ta là anh em bạn hữu với nhau. Lỗi của anh em đối với ta không là gì so sánh tội lỗi của chúng ta đối với Thiên Chúa. Thế mà nhiều khi chúng ta đối xử với anh em như tên đầy tớ bất lương kia. Chúng ta thật vô phúc và đáng nguyền rủa biết bao.

Sứ điệp Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu nói với Phêrô và với mỗi người chúng ta, hãy luôn tha thứ cho anh em xúc phạm đến mình không chỉ bảy lần mà là “bảy mươi lần bảy” – nghĩa là luôn luôn tha thứ.

Lý do thúc đẩy chúng ta tha thứ cho anh em mình phải xuất phát từ tình yêu vô biên của Thiên Chúa, chứ không phải vì anh em biết điều xin lỗi, cũng chẳng phải vì chúng ta cao thượng, nhân từ. Dụ ngôn cho thấy sự quảng đại của Thiên Chúa, khi Người sẵn sàng tha cho chúng ta “những món nợ” lớn gấp vạn lần “những món nợ” mà người anh em mắc nợ chúng ta. Vậy, tại sao chúng ta không thể tha thứ cho người anh em mình?

Xin Chúa dạy chúng con biết quảng đại tha thứ cho những người anh em chung quanh, như Chúa vẫn luôn tha thứ cho chúng con. Amen.

PHỤNG VỤ


- Thứ Hai ngày 14.9: Suy TônThánh Giá - Lễ Kính.


  

 TIN TỨC

 

1.       ĐỨC THÁNH CHA KÊU GỌI CẦU NGUYỆN CHO CÁC HỌC SINH

Lên tiếng trong buổi tiếp kiến chung, sáng thứ Tư 9/9/2020 vừa qua tại Vatican, Đức Thánh cha nói:

“Hôm nay, Ngày Thế giới bảo vệ nền giáo dục chống lại các cuộc tấn công, trong những nơi có các cuộc xung đột võ trang, được cử hành lần đầu tiên.

Tôi mời gọi cầu nguyện cho các học sinh bị tước đoạt tàn bạo quyền được giáo dục vì những cuộc chiến tranh và khủng bố. Tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy nỗ lực để các trường học được tôn trọng, đây là những nơi phải bảo vệ các em học sinh. Đừng giảm bớt những cố gắng trong việc bảo đảm để các nơi ấy được an ninh cho các hoạt động giáo dục, nhất là trong những tình trạng khẩn trương về nhân đạo”.

“Ngày Thế giới bảo vệ giáo dục chống những vụ tấn công” đã được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua, ngày 25/8 năm nay, với nghị quyết số 74/275 và ấn định việc cử hành vào ngày 9/9 mỗi năm…

G. Trần Đức Anh, O.P.

 

2.       BANG QUEENSLAND CỦA ÚC BUỘC LINH MỤC TIẾT LỘ BÍ MẬT TÒA GIẢI TỘI

Ngày 8 tháng 9, cơ quan lập pháp của bang Queensland của Úc đã thông qua dự luật yêu cầu các linh mục vi phạm ấn tín tòa giải tội, phải báo cáo về các vụ lạm dụng tình dục trẻ em mà các ngài đã biết hoặc nghi ngờ. Nếu không làm như vậy sẽ bị phạt ba năm tù.

 Không giúp cho sự an toàn của người trẻ

Đức Tổng Giám mục Mark Coleridge của Brisbane nói rằng việc đòi buộc báo cáo các vụ lạm dụng như vậy sẽ “không tạo ra sự khác biệt đối với sự an toàn của những người trẻ” và dự luật dựa trên “kiến thức nghèo nàn về cách thức bí tích thực sự có hiệu quả trong thực tế”. Ngài đưa ra những câu hỏi về vấn đề tự do tôn giáo.

 Tòa Thánh khẳng định tính bất khả xâm phạm của ấn tín bí tích giải tội

Tuần trước, các giám mục Úc đã trao cho chính phủ liên bang những nhận định của Tòa thánh về 12 khuyến nghị của báo cáo năm 2017 về lạm dụng tính dục trẻ em trong các cơ sở giáo dục của nước này. Đáp lại một khuyến nghị liên quan đến ấn tín tòa giải tội và việc ban ơn tha tội, Tòa thánh nhắc lại tính bất khả xâm phạm của ấn tín và nói rằng việc tha tội không thể bị điều kiện bởi các hành động trong tương lai ở bên ngoài tòa giải tội.

 Dự luật gây nguy hiểm cho lòng tin của công chúng 

Stephen Andrew, nghị sĩ Queensland duy nhất của tổ chức Pauline Hanson's One Nation, nói rằng “dự luật thực sự gây nguy hiểm cho lòng tin của công chúng và sự gắn kết trong cộng đồng của chúng ta”. Ông đặt câu hỏi: “Người dân Queensland có thể tự tin đến mức nào khi họ đang sống trong một môi trường tự do và nền dân chủ mở được quản lý bởi nhà nước pháp quyền, nơi nhà nước giam giữ các giám mục của mình?”

 Các bang Victoria, Tasmania, Nam Úc và Lãnh thổ Thủ đô Úc cũng đã thông qua luật buộc các linh mục vi phạm ấn tín tòa giải tội, trong khi các bang New South Wales và Tây Úc ủng hộ luật đó.

 Vào tháng 11 năm 2019, các Tổng chưởng lý trong các chính phủ liên bang và tiểu bang của Úc đã đồng ý về các quy tắc báo cáo, theo đó, các linh mục được yêu cầu hoặc vi phạm ấn tín tòa giải tội, hoặc vi phạm các quy tắc bắt buộc báo cáo lạm dụng. Hơn nữa, các linh mục sẽ không thể sử dụng biện pháp bảo vệ thông tin liên lạc đặc quyền trong ấn tín tòa giải tội để tránh đưa ra bằng chứng chống lại bên thứ ba trong các thủ tục tố tụng hình sự hoặc dân sự. (CNA 08/09/2020)

Hồng Thủy

3.      3. THÁNH LỄ KẾT THÚC SỨ VỤ CỦA ĐGM GIOAN MARIA VŨ TẤT

Vào lúc 9g00, ngày 08.09.2020, tại nhà thờ Chính tòa Sơn Lộc sẽ cử hành thánh lễ tạ ơn kết thúc sứ vụ của Đức cha Gioan Maria Vũ Tất và khởi đầu sứ vụ của Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên, Giám quản Tông tòa giáo phận Hưng Hóa.

 

THÔNG BÁO

1. Giáo xứ chuẩn bị mở lớp Giáo Lý Dự Tòng và Hôn Nhân, xin đăng ký khoá học vào các ngày trong tuần. Ngày khai giảng khoá học sẽ thông báo sau.

2. Giáo xứ xin chân thành cảm ơn:

    Một ân nhân ẩn danh giúp cho công trình trùng tu nhà thờ: 1.000.000đ.

   

Chủ Nhật, 6 tháng 9, 2020

BẢN TIN HẰNG TUẦN SỐ 565


 CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN

Mt 18, 15 - 20

    Khi ấy, Chúa Giê-su phán cùng các môn đệ rằng : " Nếu anh em ngươi lỗi phạm , hãy đi sửa dạy nó, riêng ngươi và nó thôi. Nếu nó nghe ngươi, thì ngươi đã lợi được người anh em. nếu nó không nghe  lời ngươi, hãy đem theo một hoặc hai người nữa, để mọi việc được giải quyết nhờ lời hai hoặc ba nhân chứng. Nếu nó không nghe họ, hãy trình với cộng đoàn. Và nếu nó cũng không nghe cộng đoàn, ngươi hãy kể nó như người ngoại giáo và như người thu thuế. 
    " Thầy bảo thật các con, những gì các con cầm buộc dưới đất thì trên trời cũng cầm buộc, và những gì các con tháo gỡ dưới đất, thì trên trời cũng tháo gỡ.
    " Thầy lại bảo các con, nếu hai người trong các con, ở dưới đất, mà hiệp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho họ điều đó. Vì ở đâu có hai hoặc ba người tụ họp nhân danh Thầy, thì Thầy ở giữa những người ấy ".

SUY NIỆM
    Không ai trong chúng ta có thể sống cô độc lẻ loi một mình như một hải đảo giữa biển khơi hay như một pháo đài biệt lập, trái lại chúng ta sống là sống cùng, sống với và sống cho người khác. " Chung đụng ", vâng sống chung là sẽ có đụng chạm. Trong cuộc sống chung này chúng ta không thể nào tránh đi cho hết những va chạm, bực bội và buồn phiền. Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta sử lỗi cho nhau trong yêu thương , hiệp nhất.
    Nhân vô thập toàn, ai cũng có những sai lỗi khuyết điểm của mình. Vì thế, chúng ta hãy biết nhường nhịn và chịu đựng, quên đi và tha thứ. Chúng ta còn phải có can đảm nói cho nhau sự thật, chọn những giây phút thuận tiện, dùng những lời nói ôn tồn đẩ nhắc bảo nhau, hầu nhờ đó giúp nhau thăng tiến bản thân, đổi mới cuộc đời.
    Góp ý là một bổn phận của yêu thương, nhưng bản thân tôi cũng cần được góp ý. Bởi vì ai khen ta mà khen phải là bạn ta, còn ai chê ta mà chê phải, đó là thầy ta.
    Nguyện ước các cộng đoàn Kitô hữu trên thế giới có thể ngồi lại với nhau để dàn xếp những bất đồng và trở nên hiệp nhất như ý Chúa muốn.

PHỤNG VỤ
TIN TỨC
    Lên tiếng vào cuối buổi tiếp kiến chung, sáng ngày 2/9 vừa qua, tại Vatican, Đức Thánh Cha Phanxicô bày tỏ tình liên đới và kêu gọi cầu nguyện cho Liban, từ lâu đang sống trong khủng hoảng và đau khổ. Ngài mời gọi các tín hữu tham gia ngày hoàn vũ cầu nguyện cho Liban, vào ngày 4/9/2020 tới đây.
    Sau cùng, Đức Thánh cha mời gọi các tín hữu hãy phó thác cho Đức Mẹ Harissa những lo âu và hy vọng.

THUYÊN CHUYỂN QUÝ CHA QUẢN XỨ TRONG GIÁO PHẬN

    Ngày 29/ 8/ 2020, Cha Phêrô Nguyễn Thanh Hải từ Giáo xứ Đức Thắng đến nhận Giáo xứ Nghị Đức, Hạt Đức Tánh.
    Ngày 31/ 8/ 2020, Đức Cha Giuse, Giám Mục Giáo phận, đưa Cha tân Quản xứ Tôma Nguyễn Văn Hiệp về nhận Giáo xứ Đức Thắng, Hạt Phan Thiết.
    Ngày 02/ 9/ 2020, cộng đoàn Giáo xứ Phú Hội, hạt Phan Thiết, hân hoan vui mừng đón Cha tân Quản xứ, Cha Giuse Ngô Đình Quý từ Giáo xứ Gia Huynh, Hạt Đức Tánh, đến nhận Giáo xứ Phú Hội, hạt Phan Thiết.



          GIÁO XỨ NHÀ TIỄN ĐƯA CÁC CHA PHỤ TÁ
    Theo bài sai của ĐGM Giáo phận, sáng 04/ 9/ 2020, cha Chính xứ, cha Phụ tá Phêrô Khoa, đại diện quý soeurs đang phục vụ trong Giáo xứ, quý HĐMV và một số giáo dân đã đến và đưa cha Phụ tá GB. Bùi Thanh Hải đến nhận Phụ tá giáo xứ Thanh Xuân, Hạt Hàm Tân.
    Chiều thứ Bảy, ngày 05/ 9/ 2020, cha Chính xứ cùng các vị trong HĐMV và một số anh chị em giáo dân cũng đã đến đưa cha Phụ tá Phêrô Trần Ngọc Khoa đến giúp Giáo xứ Thanh Hải, Hạt Phan Thiết.
    Các cha cảm động, ra đi phục vụ xứ khác trong GP. nhà, trong sự luyến tiếc của bà con giáo dân. Giáo xứ cũng có lời tri ân đến sự giúp đỡ của quý cha phụ tá, đã phục vụ giáo xứ nhà trong thời gian vừa qua và hy vọng, quý cha sẽ tìm thấy niềm vui mới tại nơi quý cha sẽ đến phục vụ theo ý ĐGM Giáo phận.

CHÀO ĐÓN CÁC CHA PHỤ TÁ VỀ PHỤC VỤ
    Chiều thứ Sáu, ngày 04/ 9/ 2020, cha Phụ tá Giuse Nguyễn Du đã đến giáo xứ trong sự vui mừng của cha Chính xứ và quý đại diện Ban Thường vụ giáo xứ.
    Sáng thứ Bảy, ngày 05/ 9/ 2020, cha Phụ tá Phêrô Lê Trọng Tạo cũng đã đến ra mắt cha Chính xứ và thăm quý HĐMV. Giáo xứ hân hoan đón chào và mong muốn quý cha phụ tá luôn đắc lực cho cha Chính xứ trong việc giúp đỡ cho giáo xứ thăng tiến hơn trong đời sống Đạo và cả trong đời sống thường ngày.

THÔNG BÁO
    1. Mời các GLV tham dự cuộc họp vào lúc 7:30 tối thứ năm, ngày 10/ 9/ 2020 tại VPGX để chuẩn bị cho năm học Giáo lý mới. Xin vui lòng đi đông đủ và đúng giờ.
    2. Thứ sáu đầu tháng, ngày 11/ 9 sẽ trao MTC cho người bệnh và người già trong Giáo xứ. Xin các gia đình có bệnh nhân và người gia chuẩn bị bàn, nến cách xứng hợp.
    3. Sau lễ thiếu nhi Chúa nhật ngày 13/ 9/ 2020, các lớp giáo lý sẽ khai giảng. Xin quý phụ huynh vui lòng đưa con em đến dự khai giảng cũng như đôn đốc con em mình siêng năng học Giáo lý.
    4. Giáo xứ xin chân thành cám ơn quý ân nhân :
    - Chị Bế, Gh Simon Hòa, ủng hộ người nghèo 100 USD, ủng hộ giáo xứ 100 USD.
    - Một ân nhân ẩn danh ở Gh. Anrê Trông giúp cho công trình tu sửa nhà thờ : 10.000.000 đ.    
    - Anh Nguyễn Khoa ( Con bà Quả ở Mỹ ) ủng hộ trùng tu nhà thờ : 500 USD