Giáo Phận Phan Thiết

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

About us

HẰNG TUẦN, BẤM VÀO MỤC AUDIO BÊN PHÍA TAY PHẢI CÁC BẠN ĐỂ NGHE VÀ HỌC HỎI KINH THÁNH

Thứ Bảy, 31 tháng 8, 2013

BẢN TIN HẰNG TUẦN SỐ 209

CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN – C
01 – 9 – 2013
LỜI CHÚA : Lc 14,1.7-14
Khi ấy, nhằm một ngày Sabbat Chúa Giêsu vào nhà một thủ lãnh các người biệt phái để dùng bữa, và họ dò xét Người. Người nhận thấy cách những kẻ được mời, chọn chỗ nhất, nên nói với họ dụ ngôn này rằng:
"Khi có ai mời ngươi dự tiệc cưới, ngươi đừng ngồi vào chỗ nhất, kẻo có người trọng hơn ngươi cũng được mời dự tiệc với ngươi, và chủ tiệc đã mời ngươi và người ấy, đến nói với ngươi rằng : 'Xin ông nhường chỗ cho người này'. Bấy giờ ngươi sẽ phải xấu hổ đi ngồi vào chỗ rốt hết. Nhưng khi ngươi được mời, hãy đi ngồi vào chỗ rốt hết, để khi người mời ngươi đến, nói với ngươi rằng: 'Hỡi bạn, xin mời bạn lên trên'. Bấy giờ ngươi sẽ được danh dự trước mặt những người dự tiệc. Vì hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên".
Rồi Người lại nói với kẻ đã mời Người rằng: "Khi ông dọn bữa ăn trưa hay tối, thì đừng mời bạn bè, anh em, bà con hay láng giềng giàu có, kẻo đến lượt họ cũng mời ông, và như thế ông đã được trả lễ rồi. Nhưng khi làm tiệc, hãy mời những người nghèo khó tàn tật, què quặt, và đui mù; ông sẽ có phúc, bởi họ không có gì trả lễ. Vì ông sẽ được trả lễ khi những người công chính sống lại".
Suy Niệm:
Người Pharisêu thường hay kiêu hãnh. Họ luôn tìm vinh dự trước mặt người đời. Họ thích được chào hỏi, thích được ca tụng.
Nơi mỗi người chúng ta cũng thường thích được trọng vọng và tìm mọi cách để được chỗ nhất trong xã hội. Nhưng đã mấy ai trong chúng ta biết tha thiết với vinh quang vĩnh cửu? Ðể được vinh quang đó, ta phải làm gì?
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn ý thức rằng vinh quang vĩnh cửu mới là quan trọng. Cuộc sống này sẽ mau qua, cuộc sống mai sau mới tồn tại mãi. Ước gì từ cuộc sống này, chúng con biết gắn bó với Chúa, biết thân tình với anh chị em chúng con. Nhờ đó chắc chắn chúng con sẽ được hạnh phúc trong vinh quang muôn đời. Amen.
PHỤNG VỤ
Thứ ba, ngày 03/9 : Thánh Grêgôriô Cả giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.







N  AÊ  M     Ñ  ÖÙ  C    T  I  NHỌC HỎI GIÁO LÝ (tiếp theo)
141 - Hỏi : Trách nhiệm của Đức Giáo Hoàng là gì ?
Thưa : Đức Giáo Hoàng, kế vị thánh Phêrô và đứng đầu giám mục đoàn, là nguyên lý và nền tảng bảo đảm cho sự hiệp nhất của Hội Thánh. Ngài có quyền hành mục vụ tối cao và quyền tối hậu trong các quyết định liên quan đến giáo lý và kỷ luật.
142 - Hỏi : Khi giảng dạy và hành động, các giám mục và Đức Giáo Hoàng có thể chống lại với nhau không ?
Thưa : Các Giám mục không thể hành động và giảng dạy chống lại Đức Giáo Hoàng. Ngược lại, Đức Giáo Hoàng có thể quyết định trong những trường hợp đã được xác định rõ ràng mà không cần sự đồng ý của các giám mục.
143 - Hỏi : Đức Giáo Hoàng có thật sự bất khả ngộ không ?
Thưa : Có. Nhưng Đức Giáo Hoàng chỉ bất khả ngộ khi Ngài công bố một tín điều cách long trọng tại thượng toà của Ngài, nói cách khác, khi Ngài dùng quyền tối thượng để quyết định các vấn đề giáo lý về đức tin và luân lý. Quyền giáo huấn của giám mục đoàn, hiệp thông với Đức Giáo Hoàng cũng được đặc ân bất khả ngộ, ví dụ các quyết định của một công đồng chung.
144 - Hỏi : Trách nhiệm của các giám mục là gì ?
Thưa : Các giám mục có trách nhiệm đối với Hội Thánh địa phương được giao phó cho các ngài, và chia sẻ trách nhiệm đối với Hội Thánh toàn cầu. Các ngài thi hành quyền bính trong sự hiệp thông với nhau vì lợi ích của toàn thể Hội Thánh dưới quyền lãnh đạo của Đức Giáo Hoàng.
TIN TỨC
HỌP MẶT CÁC BÀ MẸ CÔNG GIÁO GP. PHAN THIẾT
Sáng Chúa Nhật ngày 25-8-2013, có khoảng 900 Bà Mẹ Công Giáo trong Giáo Phận quy tụ về Nhà Thờ Chính Tòa tham dự ngày họp mặt mừng Lễ Thánh Mônica bổn mạng. Cha Tổng Đại Diện khai mạc ngày họp mặt cùng với cha phụ trách bà mẹ giáo phận, cha hạt trưởng Phan Thiết, cha phụ trách bà mẹ giáo hạt Bắc Tuy. Giáo xứ Chính Tòa có 40 bà tham dự. Chủ đề của ngày họp mặt là “Sống Chứng Nhân Niềm Tin”, với hai đề tài được chia sẻ : (1) Sống Đức Tin Trong Ngày Lễ Nghỉ, (2) Thiêng Liêng Tình Mẹ ; do hai nữ tu Maria Hồng Quế và Maria Hồng Hà đảm trách. Song song với bài thuyết trình là những câu đố vui Giáo lý, cùng với những khoảng lặng trong tâm tình cầu nguyện, giúp các bà mẹ có một ngày họp mặt đầy phấn khởi và tiếp thu được nhiều điều bổ ích, nhất là nhận thức được vai trò chứng nhân của mình trong gia đình cũng như ngoài xã hội, để biết sống xứng với ơn gọi làm vợ và làm mẹ, nhằm làm chứng cho niềm tin mỗi ngày.
Ngày họp mặt đi đến cao điểm với Thánh lễ lúc 15 giờ 00, do Đức Cha Giuse chủ tế cùng  cha phụ trách bà mẹ giáo phận và  hạt Bắc Tuy, cha thư ký TGM và cha hạt trưởng Phan Thiết.
CÁC BÀ MẸ CÔNG GIÁO CHÍNH TÒA
MỪNG LỄ BỔN MẠNG VÀ HÀNH HƯƠNG NĂM ĐỨC TIN
Chiều thứ hai ngày 26-8-2013, Hội CBMCG gx. Chính Tòa mừng lễ thánh bổn mạng Mônica, thánh lễ được cử hành lúc 5 giờ 30, do cha phụ tá chủ tế. Mừng bổn mạng trong bối cảnh Năm Đức Tin, cha chủ tế kêu gọi các bà mẹ hiên ngang sống chứng nhân đức tin trong gia đình. Trong đời sống, dù có gặp phải mọi khó khăn về kinh tế, về đời sống hôn nhân, có trở nên quả phụ trẻ, hay chồng hất hủi phủ phàng, say xỉn, cờ bạc, khô khan,… các bậc làm vợ làm mẹ hãy noi gương thánh bổn mạng Mônica, luôn trung thành trong đời sống đức tin và cầu nguyện.
Cũng trong tâm tình mừng lễ bổn mạng, thứ ba ngày 27-8-2013, cha phụ tá cùng 60 bà mẹ tham gia một ngày hành hương Năm Đức Tin về Gp. Bà Rịa, tham quan Nhà Thờ Chính Tòa, kính viếng và dâng lễ tại Nhà Thờ Mồ, hành trình lên Mẹ Bãi Dâu và tượng đài Kitô Vua Tao Phùng. Dù trời nắng và phải leo núi cao, các bà mẹ vẫn hăng say phấn khởi khi được đến gặp Chúa và Mẹ. Ước mong sau những ngày mừng bổn mạng, giúp cho các bà mẹ tăng thêm lòng tin và mến Chúa, để hiên ngang sống và làm chứng cho niềm tin mỗi ngày.
DÒNG BÁC ÁI XÃ HỘI : 7 NAM TU SĨ VĨNH KHẤN ĐẦU TIÊN
Sáng ngày 28-08-2013, lúc 9 giờ, tại nguyện đường Bát Phúc thuộc Dòng Bác Ái Xã Hội, Tân Hà - Hàm Tân - Bình Thuận, Đức Cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoan, Vị sáng lập dòng đã chủ sự Thánh Lễ Tiên Khấn cho 3 thầy và Vĩnh khấn cho 7 thầy. Cùng đồng tế có các cha hạt trưởng: Đức Tánh, Hàm Thuận Nam, Phan Thiết, giám đốc chủng viện T. Nicôla, Thư Ký, Quản Lý toà giám mục và 16 cha trong ngoài giáo phận.
Đây là Thánh Lễ Vĩnh khấn đầu tiên của Ngành Nam, và 7 anh em được coi là những người tiên khởi đã cùng với Vị sáng lập xây dựng và phát triển dòng ngay từ những ngày còn manh nha.
Được sự chấp thuận của Tòa Thánh , từ nay Tu Đoàn sẽ được đổi danh xưng thành Dòng giáo sĩ, vì đã có 1 thành viên được phong chức linh mục và 2 thành viên được phong chức phó tế.
KHÓC VỚI NGƯỜI KHÓC
Bà Luxia Phạm Thị Út, 84t, gh. Giuse Thị, được Chúa gọi về ngày thứ tư 28-8-2013. Thánh lễ an táng được cử hành tại Nhà Thờ Chính Tòa lúc 4g30 ngày 30-8-2913. Linh cửu được chôn cất tại nghĩa trang Phú Hài. Xin cầu cho linh hồn Luxia sớm về hưởng kiến tôn nhan Chúa. Bà Lucia là thân mẫu anh Phêrô Phạm Công Đức, ủy viên phụng vụ, phụ trách ca đoàn và là bà nội của thầy FA. Phạm Quảng Đại. Toàn thể giáo xứ Chính Tòa xin thành kính phân ưu và hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn Luxia.
GIỔ CHA THOMMERET ROGER THƠM
Sáng ngày 31-8-2013, cha chánh xứ đã cùng cộng đoàn dâng lễ giỗ lần thứ 28 cầu nguyện cho cha Thơm. Cha Thơm sinh năm 1889, tại Pháp, linh mục 1914. Năm 1921 Cha đến Việt Nam làm cha xứ Kim Ngọc, cha xứ Bến Tre 1924, giáo sư chủng viện Sài Gòn 1925, Cha xứ của Bãi San, Vĩnh Long 1929, cha xứ Thủ Dầu Một 1930, cha xứ nhà thờ Đức Bà Sài Gòn 1931, cha xứ Vũng Tàu 1935-1954, cha xứ Cây Vông, Nha Trang 1957, chánh xứ Phan Thiết 1958-1960. Năm 1961, cha trở về Pháp nhận sứ vụ trong giáo phận Nice và qua đời  ngày 31 tháng 8 năm 1985.
THÔNG BÁO
1.  Thứ năm ngày 5-9-2013, lễ thánh Giuse Hoàng Lương Cảnh, trùm họ và thầy thuốc, được chọn làm bổn mạng ngành y trong giáo xứ. Mời anh chị em trong ngành y tham dự thánh lễ bổn mạng vào lúc 17g30 cùng ngày.
2.  Sáng thứ sáu đầu tháng ngày 06-9-2013, sẽ đưa Mình Thánh Chúa cho người già người bệnh.
3.  Giáo xứ đã có quy định: khi tiễn đưa người quá cố ra  nghĩa trang, tang gia không được phân phát thức ăn, bánh quà, để tránh sự phân biệt giàu nghèo. Nhiều nhà nghèo không có khả năng mua quà bánh, hơn nữa những người tham dự là để đọc kinh cầu nguyện chứ không phải đi nhận quà bánh.
4.  Giáo xứ chân thành cám ơn : 1 ân nhân gh Anrê Trông: 1.000.000$.

Thứ Bảy, 24 tháng 8, 2013

BẢN TIN HẰNG TUẦN SỐ 208

CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN – C
25 – 8 – 2013
LỜI CHÚA : Lc 13, 22-30
Khi ấy, Chúa Giêsu rảo qua các đô thị và làng mạc, vừa giảng dạy vừa đi về Giêrusalem. Có kẻ hỏi Người rằng: "Lạy Thầy, phải chăng chỉ có một số ít sẽ được cứu độ ?" Nhưng Người phán cùng họ rằng : "Các ngươi hãy cố gắng vào qua cửa hẹp, vì Ta bảo các ngươi biết : nhiều người sẽ tìm vào mà không vào được. Khi chủ nhà đã vào và đóng cửa lại, thì lúc đó các ngươi đứng ngoài mới gõ cửa mà rằng : 'Thưa ngài, xin mở cửa cho chúng tôi'. Chủ sẽ trả lời các ngươi rằng : 'Ta không biết các ngươi từ đâu tới'. Bấy giờ các ngươi mới nói rằng: 'Chúng tôi đã ăn uống trước mặt ngài và ngài đã giảng dạy giữa các công trường chúng tôi'. Nhưng chủ sẽ trả lời các ngươi rằng: 'Ta không biết các ngươi tự đâu mà tới, hỡi những kẻ làm điều gian ác, hãy lui ra khỏi mặt ta'. Khi các ngươi sẽ thấy Abraham, Isaac, Giacóp và tất cả các tiên tri ở trong nước Thiên Chúa, còn các ngươi bị loại ra ngoài, nơi đó các ngươi sẽ khóc lóc nghiến răng. Và người ta sẽ từ đông chí tây, từ bắc chí nam đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa. Phải, có những người sau hết sẽ trở nên trước hết và những người trước hết sẽ nên sau hết".
Suy Niệm:
Trong cuộc chiến đấu nào cũng có gian nan và đau khổ. Qua bài Tin Mừng hôm nay, Chúa muốn dạy chúng ta điều gì ? Cửa hẹp tượng trưng sự gian nan khốn khó. Cuộc chiến càng cam go, chiến thắng càng vẻ vang. Ðể được thế, người chiến sĩ phải chiến đấu cách anh dũng, dám hy sinh, dám giao tranh để dành phần thắng. "Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu". Với một tinh thần bất khuất, một ý chí kiên cường, họ mới trở nên người hùng của dân tộc.
Cũng vậy, để chiếm được Nước Trời, để được cứu rỗi, chúng ta phải chiến đấu với bản thân mình, phải từ bỏ và phải đánh chết đi những dục vọng, những thói xấu trong chúng ta.
Cầu Nguyện:
Lạy Cha, xin giải thoát chúng con khỏi sức nặng đang đè nén chúng con. Chúng con không thể đón nhận Ơn Cứu Ðộ, nếu chúng con không sớm biến đổi, không chết đi cho mình. Nếu chúng con không cảnh tỉnh, chúng con sẽ phải tủi nhục biết bao khi các gái điếm, kẻ trộm, dân ngoại,... vào nước Cha, còn chúng con bị đuổi ra ngoài mà vào nơi bất hạnh đời đời. Xin Cha thương chúng con vì Danh Ðức Giêsu Kitô Con Cha, Chúa chúng con. Amen.
PHỤNG VỤ

- Thứ ba, ngày 27/8 : Thánh nữ Mônica, lễ nhớ.










- Thứ tư, ngày 28/8 : Thánh Augustinô, Giám mục, tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.








- Thứ năm, ngày 29/8 : Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết, lễ nhớ.








N  AÊ  M     Ñ  ÖÙ  C    T  I  NHỌC HỎI GIÁO LÝ (tiếp theo)
137 - Hỏi : Tại sao Hội Thánh được gọi là tông truyền ?
Thưa : Hội Thánh được gọi là tông truyền vì Hội Thánh được xây dựng trên nền tảng các Tông đồ, gìn giữ truyền thống và được cai quản bởi những đấng kế vị các ngài.
138 - Hỏi : Hội Thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền được cơ cấu thế nào ?
Thưa : Hội Thánh gồm hai thành phần : giáo dân và giáo sĩ. Tất cả đều có cùng một phẩm giá như nhau vì là con cái của Thiên Chúa. Họ đều có những trách vụ quan trọng khác nhau. Sứ mệnh của giáo dân là dẫn đưa nhân loại đến với Nước Chúa. Ngoài ra còn có hàng giáo sĩ, những thừa tác viên có chức thánh, lo việc cai quản, giảng dạy và thánh hoá. Trong cả hai bậc sống này còn có các tu sĩ là những Kitô hữu sống đời thánh hiến qua việc khấn giữ các lời khuyên Phúc âm : khiết tịnh, khó nghèo, vâng phục.
139 - Hỏi : Ơn gọi của người tín hữu giáo dân là gì ?
Thưa : Người giáo dân được gọi để dấn thân vào trong xã hội trần thế hầu làm cho Nước Chúa được lớn lên trong lòng mọi người.
140 - Hỏi : Tại sao Hội Thánh không phải là một tổ chức dân chủ ?
Thưa : Dân chủ theo nguyên tắc là mọi quyền lực đều đến từ nhân dân. Còn trong Hội Thánh, tất cả đều phát xuất từ Đức Kitô. Đó là lý do tại sao Hội Thánh có cơ cấu phẩm trật. Tuy nhiên, Đức Kitô cũng ban cho Hội Thánh một cơ cấu mang tính tập đoàn thật tốt đẹp.

TIN TỨC
GIÁO HỌ ĐAKIM II CHẦU LƯỢT
Chiều ngày 17-8-2013, cha hạt trưởng Phan Thiết đã lên Đami để sáng CN 18-8-2013 dâng lễ khai mạc ngày chầu lượt cho giáo họ Đakim II vào lúc 7g00 sáng. Sau lễ cha đã đặt MTC cho giáo dân các giáo họ Đa Tro, La Dày, Đakim I và Đakim II thay phiên nhau chầu đến 11g00 trưa chầu chung bế mạc.

THÁNH LỄ AN TÁNG
ĐGM GIUSE HOÀNG VĂN TIỆM, GP. BÙI CHU
VÀ ĐGM TÔMA NGUYỄN VĂN TÂN, GP. VĨNH LONG

        






Tại quảng trường Nhà Thờ Chính Tòa Bùi Chu, vào lúc 9 giờ sáng thứ tư ngày 21-8-2013, thánh lễ an táng ĐGM Giuse Hoàng Văn Tiệm được cử hành trọng thể. Chủ sự thánh lễ là Đức TGM Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Chủ Tịch HĐGMVN ; đồng tế với ngài, có TGM Leopoldo Girelli, đại diện không thường trú của Đức Thánh Cha tại Việt Nam và 20 Giám Mục trong Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, cùng với khoảng 300 linh mục trong và ngoài Gp. Bùi Chu, và vô số các tu sĩ nam nữ, giáo dân tham dự. Linh cửu Đức Cha Giuse được an táng tại gian cung thánh của Nhà Thờ Chính Tòa Bùi Chu, ngay trước Tòa Đức Mẹ và Thánh Giuse.
 Vào lúc 9 giờ 30 sáng thứ năm ngày 22-8-2013, thánh lễ an táng ĐGM Tôma Nguyễn Văn Tân được cử hành tại Nhà Thờ Chính Tòa Vĩnh Long. Chủ sự thánh lễ là Đức TGM Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Chủ Tịch HĐGMVN; đồng tế với ngài, có TGM Leopoldo Girelli, đại diện không thường trú của Đức Thánh Cha tại Việt Nam, 18 Giám Mục trong Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, cùng với khoảng hơn 200 linh mục trong và ngoài Gp. Vĩnh Long, đông đảo tu sĩ nam nữ và giáo dân tham dự. Đoàn gp Phan Thiết tham dự lễ an táng gồm Đức cha Giuse, cha Thư Ký tòa giám mục và cha hạt trưởng PT là bạn học với Đức cha Tôma tại Giáo Hoàng Học Viên Đà Lạt. Linh cửu Đức Cha Tôma được an táng trong khuôn viên Nhà Thờ Chính Tòa Vĩnh Long, bên cạnh 2 giám mục tiền nhiệm.
THÔNG BÁO
1. Lễ thánh nữ Mônica bổn mạng CBMCG sẽ được cử hành vào chiều thứ hai ngày 26-8-2013, lúc 5g30. Mời các bà mẹ đi tham dự.
2. Thứ bảy ngày 31/8 giỗ 28 năm Cha Roger Thomperep (Thơm), Chánh xứ Phan Thiết từ 1958 – 1960. Mời cộng đoàn tham dự thánh lễ hiệp ý cầu nguyện cho ngài.
3. Thứ bảy ngày 31-8-2013, lúc 7 giờ sáng, có rửa tội cho trẻ sơ sinh. Xin nạp sổ gia đình công giáo về nhà xứ và đến đúng giờ.


4. Giáo xứ chân thành cám ơn : một ân nhân: 1.000.000$, chị Trần Thị Xuân, Eden, gh Giuse Thị: 5.000.000$, chị Lắm ở Mỹ ủng hộ nhà thờ Tiến Thành: 300 đôla Mỹ.

Thứ Bảy, 17 tháng 8, 2013

BẢN TIN HẰNG TUẦN SỐ 207

CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN – C
18 – 8 – 2013
LỜI CHÚA : Lc 12, 49-53
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng : “Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian và Thầy mong muốn biết bao cho lửa cháy lên. Thầy phải chịu một phép rửa, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi hoàn tất. Các con tưởng Thầy đến để đem sự bình an xuống thế gian ư ? Thầy bảo các con : không phải thế, nhưng Thầy đến để đem sự chia rẽ. Vì từ nay, năm người trong một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba người chống lại hai, và hai người chống lại ba : cha chống đối con trai, và con trai chống đối cha ; mẹ chống đối con gái, và con gái chống đối mẹ ; mẹ chồng chống đối nàng dâu, và nàng dâu chống đối mẹ chồng”.
Suy Niệm:
Ðức Giêsu nói : “Thầy đến để gây chia rẽ”. Một câu nói xem ra nghịch lý, khó chấp nhận. Nhưng nếu phân tích sâu xa thì câu nói đó lại là một Chân Lý tuyệt vời. Hòa bình đích thực chỉ có sau khi đã quyết liệt chiến đấu để chọn lựa. Hòa bình chỉ có khi đã phân rẽ sự ác khỏi điều thiện, bóng tối khỏi ánh sáng... Nhờ ngọn lửa thanh tẩy mà những bợn nhơ được loại bỏ để chỉ còn lại sự tinh tuyền trọn hảo.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa, để được sự bình an của Chúa trong cuộc sống, chúng con phải chấp nhận từ bỏ tội lỗi, từ bỏ hận thù, ghen ghét, ích kỷ... Xin Chúa thêm sức mạnh cho chúng con để chúng con can đảm, dứt khoát chọn lựa cho mình tình yêu chân chính và sự bình an vĩnh cửu của Chúa. Amen.
PHỤNG VỤ

- Thứ ba, ngày 20/8 : Thánh Bernarđô, viện phụ, tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.









- Thứ tư, ngày 21/8 : Thánh Pio X, giáo hoàng, lễ nhớ.









- Thứ năm, ngày 22/8 : Đức Maria Nữ Vương, lễ nhớ.






- Thứ bảy, ngày 24/8 : Thánh Barthôlômêô, tông đồ, lễ kính.







N  AÊ  M     Ñ  ÖÙ  C    T  I  NHỌC HỎI GIÁO LÝ (tiếp theo)
133 - Hỏi : Tại sao Hội Thánh được gọi là Công Giáo ?
Thưa : Công Giáo, theo tiếng Hy Lạp có nghĩa là phổ quát, mang tính toàn bộ hoặc toàn vẹn. Hội thánh là công giáo bởi vì Đức Kitô mời gọi Hội Thánh tuyên xưng đức tin toàn vẹn, gìn giữ và phân phát toàn bộ các Bí tích, loan báo Tin Mừng cho toàn thể mọi người ; và sai Hội Thánh đến với toàn thể các dân tộc.
134 - Hỏi : Ai thuộc về Hội Thánh Công Giáo ?
Thưa : Bất cứ ai, trong sự hiệp nhất với Đức Giáo Hoàng và các giám mục, kết hiệp với Chúa Giêsu Kitô qua việc tuyên xưng đức tin Công giáo và lãnh nhận các Bí tích thì hiệp thông trọn vẹn với Hội Thánh Công giáo.
135 - Hỏi : Đâu là mối liên hệ giữa Hội Thánh và người Do Thái?
Thưa : Người Do Thái là những người ‘anh em lớn tuổi’ của các Kitô hữu, vì họ đã được Thiên Chúa yêu thương và ngỏ lời trước tiên. Hơn nữa, Chúa Giêsu Kitô là một người Do thái, điều này liên kết chúng ta với họ. Nhưng việc Hội Thánh nhìn nhận Ngài là Con Thiên Chúa hằng sống làm chúng ta phân rẽ với họ. Trong khi trông đợi Đấng Messia đến, chúng ta vẫn là một với họ.
136 - Hỏi : Đâu là quan điểm của Hội Thánh đối với các tôn giáo ngoài Kitô giáo ?
Thưa : Hội Thánh tôn trọng bất cứ điều gì tốt đẹp và chân thật trong các tôn giáo khác và cổ võ quyền tự do tôn giáo. Tuy nhiên, Hội Thánh khẳng định Chúa Giêsu Kitô là Đấng Cứu Độ duy nhất của toàn thể nhân loại, vì chỉ có Ngài ‘là đường, là sự thật và là sự sống’.
TIN TỨC
LEGIO MARIAE GIÁO PHẬN PHAN THIẾT
MỪNG  65 NĂM HIỆN DIỆN TẠI VIỆT NAM
Ngày 12 tháng 8 năm 1948 tại nhà thờ Giáo xứ Hàm Long-Hà Nội, Đức cố Hồng Y Giuse Maria Trịnh Như Khuê đã long trọng tuyên bố thành lập Legio Mariae Việt Nam. Khởi đi từ một ngôi nhà thờ nhỏ bé, hiện nay Legio Mariae đã có mặt trên 26 Giáo phận của Việt Nam. Ngày 12-8-2013, Hội Đồng Comitium Phan Thiết đã tổ chức họp mặt tại giáo xứ Vinh Tân để tham dự lễ tạ ơn và gặp gỡ, học hỏi, trao đổi trong tình yêu thương. Có 1.100 hội viên từ các giáo xứ trong giáo phận về tham dự, giáo xứ Chính Tòa có 60 tham dự viên. Cha Tổng Đại Diện Gp. PT đã long trọng tuyên bố khai mạc ngày Truyền Thống Trọng Đại này ; Cha Phêrô Nguyễn Viết Hiền, Linh Giám Comitium đảm trách đề tài “Hội viên Legio Mariae với công tác Tái Truyền Giáo”. 10g00 Cha Tổng Đại Diện đã chủ tế thánh lễ cùng cha Linh Giám Comitium và 3 cha Linh Giám các Curiae. 13g-15g sinh hoạt, hội thảo theo nhóm. Ngoài hai câu hỏi về Sứ Điệp và Thủ Bản Legio, Hội viên còn có dịp nêu lên những khó khăn gặp phải khi làm công tác, và yêu cầu nêu lên những câu chuyện lý thú về kết quả Truyền Giáo và Tái Truyền Giáo. Đại diện Curia Phan Thiết là chị Trưởng đội Đức Bà Làm Cho Chúng Con Vui Mừng, thuộc gx Chính Tòa đã trả lời xuất sắc các câu hỏi, kể 1 câu chuyện hấp dẫn về kết quả Truyền Giáo và Tái Truyền Giáo. Còn 3/8 nhóm chưa kịp tổng kết nhưng phải ngưng để kịp Chầu Mình Thánh Chúa lúc 15h. Cuộc họp mặt đã bế mạc với giờ chầu Thánh Thể lúc 3g00 chiều.
Gx Chính Tòa hiện có 2 đội trưởng thành với 25 hội viên hoạt động, 1 đội thiếu thời với 25 hội viện và 70 hội viên tán trợ.
KỶ NIỆM 20 NĂM CUNG HIẾN NHÀ THỜ CHÍNH TÒA

Sáng ngày 16-8-2013 cha chánh xứ đã cử hành lễ trọng kỷ niệm 20 năm cung hiến nhà thờ : 1993 -15/8 - 2013. Cha mời gọi cộng đoàn cảm tạ Thiên Chúa và tri ân những người đã tham gia đóng góp xây dựng. Nhà thờ đầu tiên được xây năm 1907, đến năm 1945 bị lính Nhật đốt cháy. Nhà thờ thứ hai được xây năm 1946 tồn tại đến 1993 và nhà thờ Chính Tòa hiện nay là nhà thờ thứ 3 của giáo xứ, cả 3 nhà thờ đều được xây trên phần đất hiện tại.
LỄ GIỖ CHA GIUSE NGUYẾN TIẾN HUYNH
Sáng ngày 17-8-2013, cha chánh xứ đã cùng cộng đoàn dâng lễ giỗ lần thứ 5 cầu nguyện cho cha Giuse. Cha Giuse sinh 1930 tại gx Hòa Ninh, Quảng Bình, linh mục 1958 tại Pháp, tốt nghiệp tiến sĩ tâm lý ở Pháp, chánh xứ từ ngày 14-02-1988. Ngày 3-4-1992 cha cùng với Giáo phận và giáo xứ khởi công xây nhà thờ Chính Tòa mới đến 15-8-1993 cung hiến, cha cũng cho xây nhà giáo lý. Ngày 8-2-1997 cha được thuyên chuyển đi làm quản xứ Vinh Phú, rồi Rạng. Ngài về nhà hưu dưỡng linh mục Phan Thiết tháng 7-2008 và từ trần tại đây ngày 17-8-2008.
ĐỨC GIÁM MỤC GIUSE HOÀNG VĂN TIỆM QUA ĐỜI
Đức Cha Giuse Hoàng Văn Tiệm, Giám mục Giáo phận Bùi Chu, sau một cơn nhồi máu cơ tim đã được Chúa gọi về  tại Toà Giám mục Bùi Chu vào lúc 4g00, thứ Bảy, ngày17-8-2013.
ĐGM Giuse Hoàng Văn Tiệm sinh năm 1938, tại Nam Ðịnh, theo học Tiểu Chủng Viện Bùi Chu và sau đó gia nhập dòng Salesien. Học Triết học tại Hồng Kông, học Thần Học tại Giêrusalem. Thụ phong linh mục 1973. Trở về VN làm Giáo Sư thần học luân lý tại Học Viện Salesien ở Ðà Lạt ; làm cha xứ Thanh Bình, gp Ðà Lạt ; từ năm 1995, làm Giáo Sư Thần học tại Ðại Chủng Viện Hà Nội, được tấn phong làm Giám Mục Bùi Chu ngày 08.8.2001.
Kính xin hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Đức Cha Giuse được sớm về hưởng kiến tôn nhan Chúa.
THÔNG BÁO


Giáo xứ cám ơn: ghe Nguyễn Thanh: 15.000.000$, ghe Nguyễn Bá Hùng: 5.900.000$, ghe Hoàng Ban: 6.150.000$, anh chị Phương+Trắng, gh Mátthêu Phượng: 1.000.000$, Nguyễn Văn Hùng, gh Anrê Trông: 1.000.000$, 1 ân nhân gh Anrê Trông: 3.000.000$, 1 ân  nhân gh Anrê Trông 1.000.000$.

Thứ Bảy, 10 tháng 8, 2013

BẢN TIN HẰNG TUẦN SỐ 206

CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN – C
11 – 8 – 2013
LỜI CHÚA : Lc 12, 35-40
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng : “Các con hãy thắt lưng, hãy cầm đèn cháy sáng trong tay, và hãy làm như người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ về gõ cửa, thì mở ngay cho chủ. Phúc cho những đầy tớ nào khi chủ về còn thấy tỉnh thức : Thầy bảo thật các con, chủ sẽ thắt lưng, đặt chúng vào bàn ăn, và đi lại hầu hạ chúng. Nếu canh hai hoặc canh ba, chủ trở về mà gặp thấy như vậy, thì phúc cho các đầy tớ ấy. Các con hãy hiểu biết điều này là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, ắt sẽ tỉnh thức, không để nó đào ngạch nhà mình. Cho nên các con hãy sẵn sàng : vì giờ nào các con không ngờ, thì Con Người sẽ đến”.
Suy Niệm:
Ðức Giêsu khuyên các môn đệ phải luôn sống trong tư thế chuẩn bị sẵn sàng để đón Chúa trở lại. Điều đó Người cũng đang nói với mỗi người chúng ta hôm nay. Cuộc sống hiện tại bị chi phối bởi lo lắng áo cơm, tiền tài danh vọng... dễ làm cho chúng ta mất sự khôn ngoan, quên tỉnh thức, không còn biết lo lắng cho cuộc sống vĩnh cửu, như vậy thì thật vô phúc, khờ dại và đáng tiếc cho chúng ta !
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con luôn biết chuẩn bị sẵn sàng đón chờ ngày Chúa quang lâm, bằng niềm tin vững mạnh vào Chúa, bằng tình yêu chan hòa với anh chị em chúng con. Chỉ trong niềm tin yêu, phó thác, chúng con mới có được sự khôn ngoan đích thực và an bình, để trình diện với Chúa trong ngày sau hết. Amen.
PHỤNG VỤ

- Thứ tư, ngày 14/8 : Thánh Maximilianô Maria Kolbê, linh mục, tử đạo, lễ nhớ.









- Thứ năm, ngày 15/8 : Đức Mẹ Lên Trời, lễ trọng.









HỌC HỎI GIÁO LÝ (tiếp theo)
129 - Hỏi : Vì sao chỉ có một Hội Thánh duy nhất ?
Thưa : Giáo Hội duy nhất, vì cũng như chỉ có một Chúa Kitô, thì chỉ có một Thân Thể của Chúa Kitô, chỉ có một Hiền Thê của Chúa Kitô, và như thế chỉ có một Giáo Hội của Chúa Kitô mà thôi. Chúa Kitô là Đầu và Hội Thánh là Thân Thể Ngài, cả hai làm thành « Chúa Kitô toàn thể » theo kiểu nói của thánh Augustinô. Và cũng như thân thể có nhiều chi thể, Hội Thánh cũng có nhiều Giáo Hội địa phương là các Giáo phận.
130 - Hỏi : Những Kitô hữu không Công giáo có phải là anh chị em của chúng ta không ?
Thưa : Tất cả những ai đã được chịu phép Rửa tội đều thuộc về Hội Thánh Chúa Giêsu Kitô. Chính vì thế, những Kitô hữu tự ý tách rời khỏi sự hiệp thông trọn vẹn với Hội Thánh Công Giáo, vẫn được gọi là Kitô hữu và như vậy họ là anh chị em của chúng ta.
131 - Hỏi : Chúng ta phải làm gì cho sự hiệp nhất Kitô hữu ?
Thưa : Trong lời nói và hành động, chúng ta phải vâng phục Đức Kitô, Đấng đã hết lòng mong ước “để họ nên một”.
132 - Hỏi : Tại sao Hội Thánh thánh thiện ?
Thưa : Hội Thánh thánh thiện không do các phần tử của mình là thánh, nhưng do Thiên Chúa là Đấng thánh đang hành động trong Hội Thánh. Tất cả các phần tử của Hội Thánh đã được thánh hoá nhờ bí tích Rửa tội.
TIN TỨC
TỰ SẮC CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG PHANXICÔ
về việc phòng chống rửa tiền,
 tài trợ khủng bố và phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt
1. Ngày 08-8-2013 Đức Thánh Cha Phanxicô đã ban hành một Tự sắc về việc ngăn ngừa và chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.
2. Theo các bước đã được Đức Bênêđictô XVI thực hiện trong lĩnh vực này với Tự sắc ban hành ngày 30 tháng 12 năm 2010 để ngăn ngừa và chống lại các hoạt động phi pháp trong các lĩnh vực tài chính và tiền tệ, Tự sắc này tái khẳng định Tòa Thánh cam kết theo đui mục tiêu ngăn ngừa và chống lại việc rửa tiền, tài trợ khủng bố và phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.
3. Đặc biệt, Tự sắc này :
 Mở rộng việc áp dụng các luật liên quan của Vatican đến các cơ quan của Giáo triều Rôma, các viện khác và các tổ chức thuộc Tòa Thánh, cũng như các tổ chức phi lợi nhuận được hưởng tư cách pháp nhân theo giáo luật và có trụ sở tại Thành quốc Vatican;
 Tăng cường chức năng giám sát và quản lý của Cơ quan Thông tin tài chính;
 Thiết lập chức năng giám sát chặt chẽ đối vi các đơn vị thường xuyên tham gia vào các hoạt động tài chính, để đáp ứng một đề nghị của Ủy ban MONEYVAL của Hội đồng Châu Âu, và giao chức năng này cho Cơ quan Thông tin tài chính;
 Thiết lập Ủy ban An toàn tài chính, có quy chế gắn liền vi Tự sắc, nhằm mục đích phối hợp các cơ quan có thẩm quyền của Tòa Thánh và Thành quốc Vatican trong lĩnh vực phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.
(Tin từ : hdgmvietnam.org)


THƯỜNG HUẤN CÁC LINH MỤC TRẺ
LIÊN GIÁO PHẬN 2013
ĐGM Gp. Nha Trang vừa tổ chức đợt thường huấn cho các linh mục trẻ tại ĐCV Sao Biển Nha Trang, từ ngày 05-09/8/2013, với đề tài : “Linh mục ngày nay : Những thách đố sống ơn gọi và thi hành sứ vụ loan báo Tin Mừng”. Tham dự thường huấn, có khoảng 200 linh mục thuộc 8 Gp : Huế, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang, Đà Lạt, Kontum, Phan Thiết, Bà rịa ; riêng Gp. Phan Thiết có 30 linh mục. Trong những ngày thường huấn, các linh mục được nghe thuyết trình về 6 đề tài :
1. Những Cơ Sở Tâm Lí Cho Việc Trưởng Thành Nhân Bản Và Tâm Lí Của Linh Mục ;
2. Lạm Dụng Tính Dục : Phương Sách Giải Quyết ;
3. Môsê, Vị Lãnh Đạo Của Dân Chúa : Trung Tín và Liên Đới ;
4. Cuộc đời của Đức Hồng Y Tôi Tớ Chúa Fx. Nguyễn Văn Thuận ;
5. Linh đạo của Đức Hồng Y Tôi Tớ Chúa Fx. Nguyễn Văn Thuận ;
6. Dạy Giáo Lý qua các phương tiện truyền thông hiện đại.
Sau những giờ nghe giảng, các linh mục được chia thành 7 nhóm để thảo luận và chia sẻ về đời sống cũng như sứ vụ linh mục của mình.
Ngoài việc học hỏi theo đề tài, đây là dịp để các linh mục thuộc các giáo phận khác nhau giao lưu tạo nên mối thân tình, để có thể giúp nhau trong việc phục vụ dân Chúa.
THÔNG BÁO
1.     Để chuẩn bị tâm hồn mừng Lễ Đức Mẹ Lên Trời (15/8) và kỷ niệm ngày cung hiến Nhà Thờ Chính Tòa (16/8), sẽ có giải tội vào các ngày từ thứ hai (12/8) đến thứ tư (14/8), sáng từ 8 giờ đến 11 giờ, chiều từ 2 giờ 30 đến 4 giờ 30.
2.     Thứ sáu ngày 16-8-2013, lễ kỷ niệm cung hiến Nhà Thờ Chính Tòa sẽ được cử hành lúc 4 giờ 30 sáng, mời cộng đoàn tham dự.
3.     Thứ bảy ngày 17-8-2013, giỗ 5 năm cha Giuse Nguyễn Tiến Huynh, nguyên chánh xứ Chính Tòa 1988-1997, mời cộng đoàn tham dự thánh lễ cầu nguyện cho ngài.
4.     Mời Hội Đồng Mục Vụ giáo xứ họp vào lúc 8g30 CN 18-8-2013.
Giáo xứ cám ơn: ghe Mỹ Quang: 21.000.000$, anh chị Hiền+Yến, gh Giuse Thị ủng hộ nhà Giáo lý: 5.000.000$, nhà thờ Tiến Thành: 1.000.000$, nhà thờ Phú Quý: 1.000.000$, em Lê Thị Bích Hạnh ở Đức, con ô. Lê Văn Ánh, gh Anrê Trông: 150 Euro, một ân  nhân gh Ximon Hòa: 500.000$.