Giáo Phận Phan Thiết

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

About us

HẰNG TUẦN, BẤM VÀO MỤC AUDIO BÊN PHÍA TAY PHẢI CÁC BẠN ĐỂ NGHE VÀ HỌC HỎI KINH THÁNH

Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2016

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 383

 LỄ ĐỨC MARIA MẸ THIÊN CHÚA
Ngày 01-01-2017

TIN MỪNG:  Lc 2,16-21
Khi ấy, các mục tử ra đi vội vã đến thành Bêlem, và gặp thấy Maria, Giuse và hài nhi mới sinh nằm trong máng cỏ. Khi thấy thế, họ hiểu ngay lời đã báo về hài nhi này. Và tất cả những người nghe, đều ngạc nhiên về điều các mục tử thuật lại cho họ. Còn Maria thì ghi nhớ tất cả những việc đó và suy niệm trong lòng. Những mục tử trở về, họ tung hô ca ngợi Chúa về tất cả mọi điều họ đã nghe và đã xem thấy, đúng như lời đã báo cho họ.
Khi đã đủ tám ngày, lúc phải cắt bì cho con trẻ, thì người ta gọi tên Người là Giêsu, tên mà thiên thần đã gọi trước khi con trẻ được đầu thai trong lòng mẹ.
Suy Niệm:
Khi nghe các mục đồng thuật lại những điều được phán dạy về Hài Nhi, Ðức Maria hằng giữ kỹ những lời ấy và suy đi nghĩ lại. Ðức Maria, con người của chiều sâu nội tâm. Mẹ luôn chiêm ngắm dấu ấn của Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh mọi biến cố. Thái độ “giữ kỹ” là thái độ khiêm tốn đón nhận. Sự “suy đi nghĩ lại” chứng tỏ một tâm hồn khao khát tìm hiểu.
Thiện tâm nơi Ðức Maria là điều kiện để mầu nhiệm cao siêu của Thiên Chúa được hiện tỏ.

MỘT CÂU GIÁO LÝ VÀ MỘT CÂU LỜI CHÚA NGÀY CHÚA NHẬT
Mục vụ gia đình: Chuẩn bị cho người trẻ bước vào đời sống hôn nhân 
§  Câu Giáo lý 347: H./ Bí tích Hôn Phối được cử hành thế nào? T./ Bí tích Hôn Phối được cử hành cách công khai,/ trước sự chứng kiến của vị đại diện Hội Thánh và những người làm chứng.
§  Lc 2,19: “Còn Maria thì ghi nhớ tất cả những sự việc đó/ và suy niệm trong lòng”.
Lạy Chúa Giêsu,/ để xây dựng gia đình theo Thánh Ý Chúa,/ xin giúp chúng con/ trong mọi cảnh huống của cuộc đời,/ biết kiếm tìm, vâng phục và thực hiện ý định yêu thương của Chúa/ như Mẹ Maria./ Amen.
PHỤNG VỤ:

TIN TỨC
ĐẠI LỄ CHÚA GIÁNG SINH TẠI NHÀ THỜ CHÍNH TÒA
Lúc 20h00, khai mạc buổi canh thức Giáng Sinh với chủ đề: “Ơn Gọi Và Sứ Mạng Hôn Nhân Gia Đình Theo Mẫu Gương Thánh Gia”, dựa trên lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô trong Tông huấn “Amoris Laetitia” và thư chung của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam gửi Cộng đồng dân Chúa năm 2016-2017.
Thánh lễ Mừng Chúa Giáng Sinh được cử hành trọng thể lúc 21g00 do Đức Giám mục giáo phận. Cùng đồng tế với ngài có Cha Tổng đại diện, cha hạt trưởng Phan Thiết, 2 cha Tòa giám mục, 4 cha nhà hưu và 2 cha phụ tá gx Chính Tòa, với sự hiện diện đông đảo của giáo dân trong, ngoài giáo xứ và anh chị em ngoài Công Giáo.
Đoàn đồng tế đã rước kiệu Chúa Hài Đồng từ cuối tiền sảnh nhà thờ tiến về phía lễ đài. Trước khi khởi đầu thánh lễ, Đức Cha đã gởi lời chào và chúc mừng Giáng Sinh đến tất cả mọi người đang hiện diện nơi đây.
Trong bài giảng lễ, Đức Cha đã chia sẻ niềm vui, niềm hy vọng về sự ra đời của “Đấng Emmanuel – Thiên Chúa ở cùng chúng ta”. Đồng thời, Ngài cũng mời gọi mỗi người cũng biết đem niềm vui, tình yêu thương đến cho tha nhân, nhất là với các trẻ em nghèo, bị bỏ rơi, bị giết hại ngay từ “trong trứng nước” từ người mẹ, bởi vì năm xưa Hài Nhi Giêsu cũng không được người ta đón nhận.
Sau phần hiệp lễ, Ô. PCT HĐMVGX  đã thay mặt cộng đoàn cám ơn Đức Cha, Cha Tổng và quý Cha đã đến hiệp dâng thánh lễ, đồng thời, kính chúc Đức Cha và quý Cha và mọi người một mùa Giáng Sinh an lành và thánh đức.
Thánh lễ kết thúc lúc 22g20, với phép lành trọng thể từ Đức Cha. Cộng đoàn ra về trong bình an và ân sủng của Chúa Hài Đồng.

THỐNG KÊ NĂM 2016
1.584 gia đình, 4.576 giáo dân trong 7 giáo họ :
1. Gh. Mt Gẫm: 51 gia đình, 03 gia đình rối có thể gỡ,  135 giáo dân.
2. Gh. Giuse Lựu : 103 gia đình, 01 gia đình rối có thể gỡ, 03 gia đình rối không thể gỡ được, 334 giáo dân.
3. Gh Mt Phượng : 143 gia đình, 03 gia đình rối không thể gỡ, 03 gia đình rối có thể gỡ , 432 giáo dân.
4. Gh Giuse Thị : 212 gia đình, 02 gia đình rối có thể gỡ, 01 gia đình rối không thể gỡ, 698 giáo dân.
5. Gh Anrê Kim Thông : 239 gia đình,  03 gia đình rối có thể gỡ, 05 gia đình rối không thể gỡ, 765 giáo dân.
6. Gh Anrê Trông : 296 gia đình, 08 gia đình rối có thể gỡ, 05 gia đình rối không thể gỡ, 1.040 giáo dân.
7. Gh. Ximon Hòa : 541 gia đình, 09 gia đình rối có thể gỡ, 10 gia đình rối không thể gỡ, 1.176 giáo dân.
Rửa tội: 158, bao gồm 77 trẻ em và 69 trưởng thành.
Rước Chúa lần đầu: 40. Thêm Sức: 118. Xức dầu: 28
Hôn phối: 54, chuẩn khác đạo: 02. Đang rối: 56, rối không thể gỡ: 27, rối có thể gỡ: 29. Chết: 32 người lớn

KỶ NIỆM 25 VÀ 50 NĂM HÔN PHỐI
Năm nay giáo xứ có 2 gia đình 50 năm và 10 gia đình 25 năm hôn phối, nhưng chỉ có 1 gia đình 50 năm và 7 gia đình 10 năm tham gia thánh lễ tạ ơn. Trong số 7 gia đình 25 năm, có một gia đình nghỉ đạo 10 năm, nhờ ơn Chúa thúc đẩy, dịp này đã trở về với Chúa, còn mấy gia đình chưa sống đạo nghiêm chỉnh. Hy vọng với ơn Chúa, sau lễ kỷ niệm này sẽ sống đạo tử tế hơn.
Tối ngày 29/12/2016, cha chánh xứ đã giúp 8 gia đình này tĩnh tâm. Chiều thứ sáu lễ Thánh Gia ngày 30/12/2016, cha chánh xứ đã chủ tế thánh lễ cùng với cha phụ tá Phêrô, cầu nguyện cho các gia đình này.

LỄ AN TÁNG THÂN MẪU  CHA  PHÊRÔ TRẦN THIỆN KHUÊ - QUẢN XỨ HUY KHIÊM
Sáng ngày 29/12/2016, lúc 8g30 tại nhà thờ Hòa Thuận, huyện Bắc Bình, cha hạt trưởng Bắc Tuy đã chủ tế thánh lễ an táng cho bà cố Maria Nguyễn Thị Điệp. Cùng đồng tế có quý cha  hạt trưởng Đức Tánh, Hàm Thuận Nam,  Phan Thiết và khoảng 60 cha trong và ngoài giáo phận.
Bà Cố Maria sinh năm 1931 tại Ba làng - Thanh Hóa, đã được Chúa gọi về ngày 25/12/2016.

LỄ AN TÁNG THÂN PHỤ  CHA  GIOAN NGUYỄN KIM HÀ - QUẢN XỨ CÙ MI
Vào lúc 6g00 ngày 31/12/2016, thánh lễ an táng ông cố Giuse Nguyễn Văn Thất đã được cử hành tại nhà thờ Thanh Hải - TP Phan Thiết, do cha hạt trưởng Phan Thiết chủ tế, với quý cha hạt trưởng Đức Tánh, Hàm Tân và khoảng 60 cha trong và ngoài giáo phận. 
Ông Cố Giuse sinh năm 1927 tại Ba Làng - Thanh Hóa, đã được Chúa gọi về ngày 29/12/2016.

THÔNG BÁO
1. Mời các bà mẹ tham dự buổi họp vào lúc 7g30 tối thứ hai ngày 02/01/2017.
2. Sáng thứ  sáu đầu tháng ngày 06/01/2017, sẽ đưa Mình Thánh Chúa cho người già và người bệnh.
3. Ngày 01/01/2017, lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, bổn mạng giáo phận: ĐGM giáo phận sẽ chủ tế thánh lễ vào lúc 4g00 chiều tại nhà thờ Chính Tòa. Vì vậy sẽ không có thánh lễ lúc 5g00 chiều, nhưng vẫn có thánh lễ lúc 7g00 tối.


KÍNH CHÚC MỌI NGƯỜI NĂM MỚI 2017 BÌNH AN VÀ HẠNH PHÚC

Thứ Bảy, 24 tháng 12, 2016

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 382

LỄ CHÚA GIÁNG SINH
Ngày 25-12-2016

TIN MỪNG:  Ga 1,1-5.9-14
Từ nguyên thuỷ đã có Ngôi Lời, và Ngôi Lời vẫn ở với Thiên Chúa, và Ngôi Lời vẫn là Thiên Chúa. Người vẫn ở với Thiên Chúa ngay từ nguyên thủy.
Mọi vật đều do Người làm nên, và không có Người, thì chẳng vật chi đã được tác thành trong mọi cái đã được tác thành. Ở nơi Người vẫn có sự sống, và sự sống là sự sáng của nhân loại; sự sáng chiếu soi trong u tối, và u tối đã không tiếp nhận sự sáng.
Vẫn có sự sáng thực, sự sáng soi tỏ cho hết mọi người sinh vào thế gian này. Người vẫn ở trong thế gian, và thế gian đã do Người tác tạo, và thế gian đã không nhận biết Người. Người đã đến nhà các gia nhân Người, và các gia nhân Người đã không tiếp nhận Người. Nhưng phàm bao nhiêu kẻ đã tiếp nhận Người, thì Người cho họ được quyền trở nên con Thiên Chúa, tức là cho những ai tin vào danh Người. Những người này không do khí huyết, không do ý muốn xác thịt, cũng không do ý muốn của đàn ông, nhưng do Thiên Chúa mà sinh ra.
Và Ngôi Lời đã hoá thành nhục thể, và Người đã cư ngụ giữa chúng tôi, và chúng tôi đã nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang Người nhận được bởi Chúa Cha, như của người Con Một đầy ân sủng và chân lý.

Suy Niệm:
Thiên Chúa yêu thương con người. Thiên Chúa muốn sống kiếp con người để chia sẻ thân phận hèn mọn của con người. Thế nhưng xót xa thay! Thiên Chúa đến, con người lại chối từ. Con người đóng cửa lòng để Con Thiên Chúa phải nằm trong máng cỏ.   

MỘT CÂU GIÁO LÝ VÀ MỘT CÂU LỜI CHÚA NGÀY CHÚA NHẬT
Mục vụ gia đình: Chuẩn bị cho người trẻ bước vào đời sống hôn nhân 
§  Câu Giáo lý 346: H./ Hôn nhân Công giáo có mục đích nào? T./ Hôn nhân Công giáo có hai mục đích:/ Một là trọn đời yêu thương nhau;/ Hai là sinh sản và dưỡng dục con cái.
§  Ga 1,14: “Ngôi Lời đã hóa thành nhục thể,/ và Người đã cư ngụ giữa chúng tôi”.
Lạy Chúa Giêsu Hài Đồng,/ Chúa đã đến cư ngụ trong gia đình Nagiarét,/ để thánh hiến đời sống gia đình;/ xin Chúa hãy đến,/ ở lại và thánh hóa gia đình chúng con./ Amen.

PHỤNG VỤ:
TIN TỨC
GIÁO XỨ HÀM PHÚ CHẦU LƯỢT
Vào lúc 10g00  Chúa Nhật IV Mùa Vọng, ngày 18/12/2016 cha hạt trưởng Phan Thiết đã chủ sự phiên chầu chung bế mạc ngày chầu lượt của giáo xứ, với sự hiện diện của quý cha quản xứ Ma Lâm và Vinh  Hưng. Giáo xứ Hàm Phú mới đón nhận cha quản xứ tiên khởi tháng 8/2016.

LỄ AN TÁNG THÂN MẪU CHA PHÊRÔ NGUYỄN CHÂU LINH – QUẢN XỨ PHƯỚC AN, HẠT HÀM TÂN
Sáng thứ 2 ngày 19/12/2016,  tại Nhà thờ Thuận Nghĩa, Hạt Hàm Thuận Nam, Cha hạt trưởng Hàm Tân đã chủ tế Thánh lễ an táng cho Bà Cố Maria Chu Thị Ký - thân mẫu cha Phêrô Nguyễn Châu Linh, Chánh xứ Phước An.
Có hơn 80 linh mục đồng tế, đông đảo chủng sinh, tu sĩ, giáo dân từ những giáo xứ cha Linh từng phục vụ cùng đến hiệp thông cầu nguyện.

CHÍNH QUYỀN CÁC CẤP ĐẾN THĂM
VÀ CHÚC MỪNG LỄ CHÚA GIÁNG SINH
Trong những ngày trước lễ Giáng Sinh, các đoàn đại biểu: UBMTTQVN, Sở Nội Vụ, Ban Tôn Giáo, Công An tỉnh Bình Thuận; Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, Phòng Nội Vụ, Công An Tp. Phan Thiết và Phường Lạc Đạo, đã đến  chúc mừng lễ cho bà con giáo dân và tặng quà. Cha chánh xứ đã thân mật tiếp đón và cám ơn các đoàn.

ỦNG HỘ  ĐỒNG BÀO BỊ LŨ LỤT MIỀN TRUNG
Năm nay, giáo xứ không phát quà cho người nghèo và trẻ em trong dịp lễ Chúa Giáng Sinh, để dành số tiền đó  giúp đỡ bà con bị thiệt hại do lũ lụt trong hai tháng vừa qua tại miền Trung.

THÔNG BÁO
1. Vào lúc 7g00 sáng thứ bảy ngày 31/12/2016 sẽ có rửa tội cho trẻ sơ sinh.
2. Mời các gia đình kỷ niệm 50 và 25 năm hôn phối tham dự tĩnh tâm vào lúc 7g30 tối thứ năm ngày 29/12 và tham dự lễ Thánh gia vào lúc 5g30 chiều thứ sáu, ngày 30/12/2016 .
3. Giáo xứ chân thành cám ơn quý ân nhân ủng hộ Giáng Sinh: một giáo dân: 500.000VNđ, một gia đình: 500.000VNđ, chị Trương Phú Sương, gh. Ximon Hòa: 500.000VNđ, hai giáo dân gh. Anrê Kim Thông: 1.000.000VNđ, gia đình Phước Trung: 5.000.000VNđ, doanh nghiệp Phương Thảo, gh. Giuse Thị: 5.000.000VNđ, ông Bổn ở Nhật: 10.000.000VNđ, một người ngoài Công Giáo: 1.000.000VNđ.



KÍNH CHÚC MỌI NGƯỜI MÙA GIÁNG SINH

AN LÀNH VÀ HẠNH PHÚC.

Thứ Bảy, 17 tháng 12, 2016

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 381

CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG
Ngày 18-12-2016

TIN MỪNG:  Mt 1,18-24
Chúa Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây: Mẹ Người là Maria đính hôn với Giuse, trước khi về chung sống với nhau, đã thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Giuse, bạn của bà, là người công chính, không muốn tố cáo bà, định tâm lìa bỏ bà cách kín đáo.
Nhưng đang khi định tâm như vậy thì thiên thần Chúa hiện đến cùng ông trong giấc mơ và bảo: “Hỡi Giuse, con vua Ðavít, đừng ngại nhận Maria về nhà làm bạn mình, vì Maria mang thai là bởi phép Chúa Thánh Thần: bà sẽ hạ sinh một con trai mà ông sẽ đặt tên là Giêsu: vì chính Người sẽ cứu dân mình khỏi tội”.
Tất cả sự kiện này đã được thực hiện để làm trọn lời Chúa dùng miệng Tiên tri phán xưa rằng: “Này đây một trinh nữ sẽ mang thai và hạ sinh một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta”.
Khi tỉnh dậy, Giuse đã thực hiện như lời thiên thần Chúa truyền: ông tiếp nhận bạn mình, nhưng không ăn ở với nhau cho đến khi Maria sinh con trai đầu lòng, thì Giuse đặt tên con trẻ là Giêsu.

Suy Niệm:
Đức Maria thụ thai không theo cách thức của người trần, nhưng được sự can thiệp do quyền năng Thánh Thần. Điều đó cho thấy: thai nhi có nguồn gốc là Thiên Chúa. Đức Giêsu là Thiên Chúa thật, nhưng đồng thời Ngài cũng là con người thật như chúng ta. Ngài được cưu mang và được sinh ra. Dấu hiệu Người Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh con là dấu chứng tỏ: đó chính là Đấng muôn dân trông đợi, là Đấng ở giữa nhân loại.

MỘT CÂU GIÁO LÝ VÀ MỘT CÂU LỜI CHÚA NGÀY CHÚA NHẬT
Mục vụ gia đình: Chuẩn bị cho người trẻ bước vào đời sống hôn nhân 
§  Câu Giáo lý 345: H./ Bí tích Hôn Phối là gì? T./ Là bí tích Chúa Giêsu đã lập,/ để kết hợp hai người tín hữu/ một nam một nữ thành vợ chồng trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh,/ cùng ban ân sủng/ để họ yêu thương nhau như Ngài đã yêu thương Hội Thánh [337]. 
§  Mt 1,24: “Khi tỉnh dậy,/ Giuse đã thực hiện như lời Thiên Thần Chúa truyền:/ ông tiếp nhận bạn mình”.
Lạy Chúa Giêsu,/ để vui sống trong niềm tin phó thác nơi Chúa,/ xin giúp gia đình chúng con/ biết mau mắn thực hiện Lời Chúa dạy/ như Mẹ Maria và Thánh cả Giuse./ Amen.

CHƯƠNG TRÌNH LỄ CHÚA GIÁNG SINH
* Tại nhà thờ Chính Tòa:
    Thứ bảy ngày 24/12/2016: 20g00:  Canh thức và thánh lễ.
    Chúa nhật ngày 25/12/2016:  6g00 và 17g00 thánh lễ.
* Tại nhà thờ Tiến Thành:                                                       
    Thứ bảy ngày 24/12/2016: 18g00:  Canh thức và thánh lễ.
    Chúa nhật ngày 25/12/2016 : 7g00 : thánh lễ.

TIN TỨC
LỄ TUYÊN PHONG CHÂN PHƯỚC CHO 17 VỊ  TỬ ĐẠO TẠI LÀO
Biến cố lịch sử đã diễn ra đối với Giáo Hội Công Giáo Lào ngày  11/12/2016 vừa qua, tại nhà thờ chính tòa của thủ đô Vientiane, đã diễn ra nghi lễ phong chân phước cho 17 vị tử đạo, gồm các nhà truyền giáo và giáo dân Lào.
17 vị tử đạo của Giáo Hội Lào gồm những nhà truyền giáo ngoại quốc và các giáo lý viên bị cộng sản Pathet Lào giết từ năm 1954 đến 1970. Trong số các vị này có 5 vị thuộc Hội Truyền Giáo Paris, 6 vị thuộc Tu Hội Tận Hiến Đức Mẹ Vô Nhiễm, trong đó có một người Ý tên là Mario Borzaga bị giết lúc 27 tuổi, một linh mục người Lào tên là Joseph Thao Tien bị giết năm 1954 và 5 giáo lý viên người Lào.
Trong buổi đọc kinh Truyền Tin vào trưa Chúa Nhật 11/12/2016, Đức Thánh Cha Phanxicô nói: Lòng trung tín vào Đức Kitô của các chân phước tử đạo sẽ là mẫu gương cho các nhà truyền giáo, nhất là các giáo lý viên mà các hoạt động tông đồ của họ rất giá trị và không thể thay thế được nơi vùng đất truyền giáo. Tòan thể Giáo Hội tri ân công lao của họ.
Thánh lễ phong Chân Phước đã được ĐHY Orlando Quevedo, Người Phi Luật Tân, Đặc Sứ của Tòa Thánh chủ sự. Tham dự thánh lễ này có sự hiện diện của ĐHY Nguyễn Văn Nhơn của Việt Nam, ĐHY Francis Xavier Kriengsak Kovitvanit của Thái Lan, Đức Sứ Thần tòa Thánh tại Bangkok, các Giám Mục Linh Mục và giáo dân tại Lào và Việt Nam
Tham dự thánh lễ cũng có đại diện của Hội Truyền Giáo Paris, đại diện của Tu hội Tận Hiến Đức Mẹ Vô Nhiễm. Hơn 2.000 giáo dân đã ngồi chật trong nhà thờ. Ban tổ chức đã đặt màn truyền hình lớn bên ngoài thánh đường để hàng ngàn người theo dõi buổi lễ. Người ta cũng thấy có các đại diện của cơ quan chính quyền Lào tham dự buổi lễ.
Trong những năm gần đây, chính quyền Lào tỏ ra thái độ cởi mở đối với tôn giáo nên ĐTGM Paul Tschang In Nam, Sứ Thần Tòa Thánh tại Bangkok, Myanmar và Lào đã cám ơn chính quyền Lào, và hy vọng trong tương lai gần chính quyền Lào sẽ thiết lập quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh Vatican.
Tưởng cũng nên nhắc lại, dân số Công Giáo Lào vào khoảng 60.000 người, chiếm 1% dân số, được chia làm 4 Giáo Phận Tông Tòa.

LỄ TẠ ƠN 44 NĂM LINH MỤC CỦA CHA CHÁNH  XỨ
Sáng ngày 17/12/2016, tại nhà thờ Chính Tòa, cha chánh xứ đã chủ tế thánh lễ tạ ơn 44 năm linh mục, hai cha phụ tá cùng đồng tế và cộng đoàn giáo xứ hiệp thông cầu nguyện.
Cha chánh xứ chịu chức linh mục ngày 17/12/1972 tại Giáo Hoàng học viện Piô X Đà Lạt. Hai năm phụ tá gx Thanh Xuân: 1973-1975. Chánh xứ Vinh Tân: 1975-1990. Chánh xứ Võ Đắt kiêm hạt trưởng Đức Tánh: 1990-2008. Chánh xứ Chính Tòa kiêm hạt trưởng Phan Thiết: 2008 đến nay.

KHÓC VỚI NGƯỜI KHÓC
Bà Agata Trần Thị Hiên, sinh năm 1921 tại Quảng Nam, ở gh Giuse Thị, đã được Chúa gọi về ngày 11/12/2016. Thánh lễ an táng tại nhà thờ Chính Tòa lúc 4g45 ngày 14/12/2016, và an táng tại nghĩa trang gx Hiện Xuống.
Giáo xứ chia buồn với gia đình và cầu nguyện cho linh hồn Agata sớm về hưởng tôn nhan Chúa.  

THÔNG BÁO
1. Để chuẩn bị tâm hồn mừng lễ Chúa Giáng Sinh, sẽ có giải tội: ban sáng từ 7g30 đến 10g30, ban chiều từ 2g00 đến 4g30, bắt đầu từ thứ hai ngày 19/12/2016 đến hết thứ tư ngày 21/12/2016. Các em thiếu nhi sẽ xưng tội sau lễ 7g00 Chúa nhật ngày 18/12/2016.
2. Lễ Chúa Giáng Sinh là ngày lễ buộc kiêng việc xác. Mọi người cố gắng tuân giữ nghiêm chỉnh luật Hội thánh. 
3. Giáo xứ xin cám ơn quý ân nhân đã ủng hộ Giáng Sinh: tiệm bánh Mỹ Vũ, gh. Giuse Thị: 5.000.000VNđ, hội Lòng Thương Xót: 2.000.000VNđ, một giáo dân gh. Anrê Trông: 1.000.000VNđ, gia đình bé Kim Ngân, gh. Mt Phượng: 1.500.000VNđ, 2 giáo dân gh. Ximon Hòa: 2.000.000VNđ, anh Nguyễn Minh Hùng, gh. Mt Phượng: 1.000.000VNđ, gia đình anh chị Quang + Khiêm gh. Ximon Hòa: 5.000.000VNđ

Thứ Bảy, 10 tháng 12, 2016

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 380

CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG
Ngày 11-12-2016

TIN MỪNG:  Mt 11,2-11
Khi ấy, Gioan ở trong ngục nghe nói về các việc làm của Chúa Kitô. Ông sai môn đệ đến thưa Ngài rằng: “Thầy có phải là Ðấng phải đến chăng, hay chúng tôi còn phải đợi Ðấng nào khác?” Chúa Giêsu bảo họ: “Hãy về thuật lại cho Gioan những gì các ông nghe và thấy: người mù được thấy, người què đi được, người phong hủi được khỏi, người điếc được nghe, người chết sống lại, và tin mừng được loan báo cho kẻ nghèo khó; và phúc cho ai không vấp ngã vì Ta”.
Khi những người được sai đến đã đi rồi, Chúa Giêsu liền nói với đám đông về Gioan rằng: “Các ngươi đi xem gì ở hoang địa? Một cây sậy phất phơ trước gió ư? Vậy các ngươi đi xem gì? Một người ăn mặc lả lướt ư? Nhưng những người ăn mặc lả lướt thì ở nơi cung điện nhà vua. Vậy các ngươi đi xem gì? Một tiên tri ư? Phải, Ta bảo các ngươi, và còn hơn một tiên tri nữa. Vì có lời chép về ông rằng: “Này Ta sai sứ thần Ta đi trước mặt con, để dọn đường sẵn cho con”. Ta bảo thật các ngươi, trong các con cái người nữ sinh ra, chưa từng xuất hiện một ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả; nhưng người nhỏ nhất trong nước trời còn cao trọng hơn ông”.

Suy Niệm:
“Mù được sáng, què được đi, người nghèo khó được nghe báo Tin mừng…”. Đó là Phúc Âm của thời Thiên Sai. Thiên Chúa đến đem niềm vui cho người nghèo khổ, đem Tin Mừng cho người khát vọng, chỉ những người bé mọn, yếu hèn mới là đối tượng tình yêu của Thiên Chúa. Nếu muốn được đón nhận Tin Mừng, tôi phải có tinh thần thế nào? Tinh thần đó được thể hiện ra sao?

MỘT CÂU GIÁO LÝ VÀ MỘT CÂU LỜI CHÚA NGÀY CHÚA NHẬT
Mục vụ gia đình: Chuẩn bị cho người trẻ bước vào đời sống hôn nhân 
§  Câu Giáo lý 344: H./ Đức Kitô đem lại cho hôn nhân điều mới mẻ nào? T./ Đức Kitô không những lập lại quy định từ ban đầu của Thiên Chúa,/ mà còn nâng hôn nhân lên hàng bí tích,/ nghĩa là thành dấu chỉ về tình yêu phu thê của Ngài đối với Hội Thánh.
§  Mt 11,4: “Hãy về thuật lại cho Gioan những gì các ông nghe và thấy”.
Lạy Chúa Giêsu,/ trước lời mời gọi tha thiết,/ hãy làm “Rực sáng ngọn lửa tình yêu gia đình” trong thế giới hôm nay;/ xin cho gia đình chúng con/ đừng chần chừ ái ngại,/ nhưng sẵn sàng sống theo giáo lý Tin Mừng Chúa dạy./ Amen.

PHỤNG VỤ
- Thứ ba ngày 13/12/2016: Thánh Luxia, trinh nữ, tử đạo: Lễ nhớ.
- Thứ tư ngày 14/12/2016: Thánh Gioan Thánh Giá, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh: Lễ nhớ.

TIN TỨC
HỌP MẶT BAN LOAN BÁO TIN MỪNG GIÁO HẠT PHAN THIẾT
Sáng ngày 01/12/2016, 120 tham dự viên từ 21 giáo xứ thuộc giáo hạt Phan Thiết, gx Chính Tòa có 10 tham dự viên,  đã tập trung về  giáo xứ Vinh Thủy tham dự ngày họp mặt, dưới sự chủ tọa của Cha GB Trần Văn Thuyết, chánh xứ Võ Đắt,  đặc trách Loan Báo Tin Mừng (LBTM) giáo phận, hạt trưởng hạt Đức Tánh, cha Giuse Phạm Xuân Mạo, quản xứ Long Hà, Trưởng ban LBTM hạt Bắc Tuy, và Cha Tôma Nguyễn Hải Châu, quản xứ Vinh Thủy, Trưởng ban LBTM hạt Phan Thiết.
Cha Đặc Trách LBTM giáo phận ban huấn từ khai mạc, cha Trưởng Ban LBTM  hạt Bắc Tuy thuyết trình  về đề tài: “Sứ mạng loan báo tin mừng của hội thánh Việt Nam  hôm nay” dựa theo thư mục vụ 2003 của HĐGMVN.
Sau bài thuyết trình, các tham dự viên đã chia nhóm thảo luận, đúc kết rồi tham dự chầu MTC. Bữa cơm trưa huynh đệ đã kết thúc ngày họp mặt.

GIÁO XỨ HỒNG LIÊM CHẦU LƯỢT
& MỪNG LỄ BỔN MẠNG THÁNH NICÔLA
Ngày 04/12/2016, vì là CN II mùa Vọng, nên không cử hành lễ thánh Nicôla. Các đoàn thể trong giáo xứ đã luân phiên chầu MTC từ sau lễ sáng, đến 10g15 cha hạt trưởng Phan Thiết đã chủ sự giờ chầu chung, với sự hiện diện của quý cha: chánh xứ và phó xứ Tầm Hưng, cha quản xứ Ma Lâm, Long Hà và Sông Lũy.

LỄ BỔN MẠNG GIÁO HỌ XIMON HÒA
Để chuẩn bị tâm hồn mừng lễ bổn mạng, tối thứ năm ngày 08/12/2016, cha chánh xứ đã giúp giáo dân giáo họ tĩnh tâm.
 17g45 thứ sáu ngày 09/12/2016, cha phụ tá Augúttinô đã chủ tế thánh lễ mừng bổn mạng giáo họ.

Thánh Ximon Phan Đắc Hòa sinh năm 1774 tại làng Mai Vĩnh, Thừa Thiên trong một gia đình ngoại giáo. Năm 12 tuổi, Ngài được rửa tội. Nhà Ngài là nơi các vị thừa sai hay lui tới và đến trú ẩn trong cơn bách đạo. Năm 1839, vua Minh Mạng bắt đạo gắt gao và Ngài phải đem cố Y (M. Gilles Delamotte) đi trốn ở An Ninh bằng đường thủy. Không may Ngài bị bắt và bị áp giải ra Quảng Trị.

Dù nhiều lần bị tra tấn và đánh đập, Ngài vẫn một lòng tin theo Chúa, nhất định không chịu phá khóa. Ngày 12/12/1840, Ngài bị điệu đi trảm quyết tại pháp trường An Hòa (Huế) khi 66 tuổi.

Hiện nay, giáo họ Ximon Hòa có 541 gia đình, 09 gia đình rối có thể gỡ, 10 gia đình rối không thể gỡ, 1.176 giáo dân. Ranh giới hành chánh thuộc Kp5 và Kp7, P. Lạc Đạo, trong khung đường Hàn Thuyên – Ngư Ông – Ngô Sỹ Liên.


HAI CHA PHỤ TÁ DÂNG LỄ TẠ ƠN

KỶ NIỆM 2 NĂM THỤ PHONG LINH MỤC

Sáng thứ bảy ngày 10/12/2016, hai cha phụ tá, cha chánh xứ gx Chính Tòa và cha thư ký tòa giám mục Phan Thiết  cùng cộng đoàn giáo xứ, đã dâng thánh lễ tạ ơn Chúa vì hồng ân thánh chức linh mục.

Ngày 10/12/2014, hai cha đã lãnh nhận chức linh mục tại nhà thờ Chính Tòa - Phan Thiết. Đầu năm 2015, cha Augúttinô, quê gx Kim Ngọc, được cử đi làm phụ tá gx Vinh Thanh, hạt Hàm Tân, cha Phêrô, quê gx Vinh Phú, được cử đi làm phụ tá gx Chính Tâm, Hạt Đức Tánh. Đầu tháng 8/2016, hai cha đến phục vụ tại gx Chính Tòa.

Hai cha cũng xin cộng đoàn cầu nguyện cho các Ngài trong những năm đầu đời linh mục, để càng thêm tuổi, các Ngài càng thêm khôn ngoan và đạo đức hơn, hầu có thể trở thành những mục tử như lòng Chúa mong ước.


THÔNG BÁO
1. Giáo xứ xin cám ơn quý ân nhân đã ủng hộ Giáng Sinh:  ô. Nguyễn Quang Dũng, gh. Giuse Thị: 1.000.000VNđ, một giáo dân gh. Giuse Thị: 1.000.000VNđ, Quý dì Nhà Sách Thiên Phúc: 1.000.000VNđ, tiệm hoa vải Yến Phi: 2.000.000VNđ, anh Nguyễn Chí Hùng, gh. Anrê Kim Thông: 1.000.000VNđ, bà Nguyễn Thị Mỹ, gh. Ximon Hòa: 2.000.000VNđ, một giáo dân: 500.000VNđ, hai bé Dương Anh Thư và Dương Thành Nhân, gh. Mt Phượng: 1.000.000VNđ, bà Hoàng Thị Yêm, gh. Ximon Hòa: 2.000.000VNđ, một giáo dân gh. Giuse Thị: 500.000VNđ, một giáo dân gh. Anrê Kim Thông: 1.000.000VNđ, một giáo dân: 1.000.000VNđ, gia đình Lê Bé: 1.000.000VNđ, một giáo dân gh. Giuse Thị: 1.000.000VNđ, anh Bùi Văn Hùng, gh. Mt Phượng: 2.000.000VNđ, Rửa xe 222, đường Nguyễn Văn Trổi, Phan Thiết: 5.000.000VNđ, giáo họ Ximon Hòa: 1.500.000VNđ, một giáo dân gh. Giuse Thị: 500.000VNđ, một giáo dân gh. Ximon Hòa: 1.000.000VNđ, chị Cúc (Mấu) ở Mỹ: 100 USD, chị Trần Thị Xuân, gh. Giuse Thị: 5.000.0000VNđ.

2.  Để chuẩn bị đón mừng lễ Chúa Giáng Sinh, xin các gia đình cố gắng treo đèn, làm hang đá trước nhà của mình.

Thứ Bảy, 3 tháng 12, 2016

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 379

CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG
Ngày 04-12-2016
TIN MỪNG:  Mt 3,1-12
Ngày ấy, Gioan Tẩy Giả đến giảng trong hoang địa xứ Giuđêa rằng: “Hãy ăn năn thống hối, vì nước trời gần đến”. Chính ông là người mà Tiên tri Isaia đã tiên báo: “Có tiếng kêu trong hoang địa rằng: Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng”.
Bởi vì chính Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da thú, ăn châu chấu và uống mật ong rừng. Bấy giờ dân thành Giêrusalem, khắp xứ Giuđêa và các miền lân cận sông Giođan tuôn đến với ông, thú tội và chịu phép rửa do tay ông trong sông Giođan.
Thấy có một số đông người biệt phái và văn nhân cũng đến xin chịu phép rửa, thì Gioan bảo rằng: “Hỡi nòi rắn độc, ai bảo các ngươi trốn lánh cơn thịnh nộ hòng đổ xuống trên đầu các ngươi. Hãy làm việc lành cho xứng với sự thống hối. Chớ tự phụ nghĩ rằng: tổ tiên chúng ta là Abraham. Vì ta bảo cho các ngươi hay: Thiên Chúa quyền năng có thể khiến những hòn đá trở nên con cái Abraham. Ðây cái rìu đã để sẵn dưới gốc cây. Cây nào không sinh trái tốt, sẽ phải chặt đi và bỏ vào lửa. 
Phần tôi, tôi lấy nước mà rửa các ngươi, để các ngươi được lòng sám hối; còn Ðấng sẽ đến sau tôi có quyền năng hơn tôi và tôi không đáng xách giày Người. Chính Ðấng ấy sẽ rửa các ngươi trong Chúa Thánh Thần và lửa. Ngài cầm nia trong tay mà sảy lúa của Ngài, rồi thu lúa vào kho, còn rơm thì đốt đi trong lửa không hề tắt”.
Suy Niệm:
Gioan kêu gọi mọi người ăn năn sám hối vì Nước Trời đã gần. Ăn năn sám hối là gì? Là thay đổi cuộc sống, thay đổi tư tưởng và những hành động không hợp với ý Chúa, để bắt đầu một cuộc sống mới. Dẹp bỏ những chướng ngại lớn nhất trên con đường trở lại.

MỘT CÂU GIÁO LÝ VÀ MỘT CÂU LỜI CHÚA NGÀY CHÚA NHẬT
Mục vụ gia đình: Chuẩn bị cho người trẻ bước vào đời sống hôn nhân 
§  Câu Giáo lý 343: H. Cựu ước dạy gì về hôn nhân? 
T. Cựu ước giúp dân Thiên Chúa ngày một ý thức hơn về hôn nhân một vợ một chồng và không được phân ly, đồng thời diễn tả hôn nhân giữa người nam và người nữ bằng hôn ước giữa Thiên Chúa với Dân Ngài.
§  Mt 3, 3: Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng”.
Lạy Chúa Giêsu, mỗi gia đình là một con đường để tình yêu Chúa đến với muôn người; xin giúp chúng con/ biết dấn thân và làm chứng cho vẻ đẹp sáng ngời của hôn nhân gia đình/ theo kế hoạch yêu thương của Chúa. Amen.
PHỤNG VỤ



TIN TỨC
GIÁO XỨ CHÍNH TÒA CHẦU LƯỢT
Để chuẩn bị tâm hồn bước vào mùa Vọng và tham dự phiên chầu lượt hàng năm của giáo xứ, chiều thứ năm ngày 24/11/2016, cha Phêrô Trần Đình Dũng - phụ tá xứ Tầm Hưng đã đến dâng lễ và giảng tĩnh tâm cho giới trẻ và thiếu nhi. Chiều thứ sáu ngày 25/11/2016, cha Giuse Đặng Văn Nam, quản xứ An Bình đã đến dâng lễ và giảng tĩnh tâm cho giới phụ huynh.
Sáng Chúa Nhật I Mùa Vọng ngày 27/11/2016, giáo xứ Chính Tòa hân hạnh thay mặt giáo phận Chầu Mình Thánh Chúa. Ngay sau lễ thiếu nhi, cha phụ tá Phêrô đã đặt Mình Thánh Chúa cho bà con giáo dân Chầu. Bắt đầu là giờ chầu của các em thiếu nhi. Tiếp theo sau là từng phiên  chầu của các giáo họ trong giáo xứ.
11g00 Cha Tổng đại diện chủ sự giờ chầu chung, cùng với sự hiện diện đông đảo của bà con trong giáo xứ.
Sau phiên chầu chung, đại diện giáo xứ dâng lời cám ơn cha Tổng đã  đến chủ sự phiên chầu chung cho giáo xứ.

LỄ AN TÁNG THÂN PHỤ CHA GIUSE NGUYỄN THANH CẢNH – QUẢN XỨ HỒNG LIÊM, HẠT PHAN THIẾT

Sáng ngày 28/11/2016, Cha Tổng Đại diện, hai cha hạt trưởng hạt Phan Thiết, Bắc Tuy, cùng một số cha gp Phan Thiết, TGP Sài Gòn, dòng Thánh Thể đã đến gx Khiết Tâm, TGP Sài Gòn, 15 Đường Số 4, Bình Chiểu, Thủ Đức, để tham dự lễ an táng ông cố Giuse Maria 75 tuổi của cha Giuse Nguyễn Thanh Cảnh, quản xứ Hồng Liêm. Cha Tổng đại diện thay mặt ĐGM giáo phận chủ tế và giảng lễ.

LỄ BỔN MẠNG GIÁO HỌ ANRÊ TRÔNG
Vào lúc 17g45  thứ hai ngày 28/11/2016, cha phụ tá Phêrô đã cử hành thánh lễ mừng kính thánh Anrê Trần Văn Trông, cầu nguyện cách đặc biệt cho các gia đình trong giáo họ.
Thánh Anrê Trông sinh năm 1814 tại Kim Long, Huế, là con trai duy nhất trong một gia đình Công giáo, mồ côi cha lúc 15 tuổi, đi lính lúc 20 tuổi. Sau tám tháng nhập ngũ, Ngài cùng với 12 chiến sĩ Công giáo khác ra trình diện theo lệnh nhà vua.
Nhà vua bắt phải bước qua thánh giá và tuyên bố bỏ đạo, tất cả đều khước từ lệnh vua, nhưng sau khi bị tra tấn thì tất cả đều bỏ cuộc, chỉ còn mình Ngài cương quyết bảo vệ đức tin cho đến cùng, nên bị nhà vua xử chém đầu vào ngày 28/11/1835 tại An Hòa, Huế, lúc 21 tuổi.
Hiện nay, giáo họ Anrê Trông có 296 gia đình, với 1.040  giáo dân. Ranh giới hành chính thuộc Kp 5, P. Lạc Đạo, trong khung đường Hàn Thuyên – Ngư Ông – Pasteur.

LINH MỤC HẠT PHAN THIẾT TĨNH TÂM THÁNG 12
Sáng thứ năm ngày 01/12/2016, Cha Tổng đại diện, các cha và thầy phó tế trong giáo hạt Phan Thiết đã đến giáo xứ Chính Tòa để tĩnh tâm tháng 12.
Buổi tĩnh tâm bắt đầu bằng giờ chầu Thánh Thể lúc 8g45. Sau giờ chầu, các cha làm việc thiêng liêng. Tiếp đến, các cha đã gặp gỡ nhau và cùng lắng nghe những sinh hoạt mục vụ trong giáo hạt.
Buổi tĩnh tâm khép lại bằng bữa cơm trưa thân mật, với sự hiện diện của quý dì đại diện 2 cộng đoàn MTG/NT và Phúc Âm Sự Sống đang phục vụ giáo xứ Chính Tòa, cùng HĐMVGX Chính Tòa và gh Tiến Thành, để mừng lễ Bổn mạng của cha hạt trưởng Phan Thiết.

LỄ THÁNH PHANXICÔ XAVIÊ - BỔN MẠNG CHA CHÁNH XỨ
Sáng thứ bảy ngày 03/12/2016, giáo xứ Chính Tòa hân hoan mừng kính thánh Phanxicô Xaviê - bổn mạng cha chính xứ.

Thánh lễ trọng thể được cử hành lúc 4g30 sáng, do cha chính xứ chủ tế. Cùng đồng tế có cha xứ gx Lương Sơn Phaolô Nguyễn Văn Linh, cha phụ tá gx Gio Linh Phaolô Hoàng Văn Tới, cha Gioan Trần Ngọc Trung, phụ tá gx Thọ Tràng là linh tông của cha chính xứ, hai cha phụ tá gx Chính Tòa, cùng sự tham dự của các nữ tu  đang phục vụ tại giáo xứ, đông đảo giáo dân giáo xứ Chính Tòa, Võ Đắt và Đakai. 

VUI VỚI NGƯỜI VUI
Anh Micae Nguyễn Việt Anh ở giáo xứ Thuận Nghĩa, và chị Maria Lê Trúc Anh, con ông Đaminh Lê Tấn Lộc, ở gh Matthêu Phượng đã cử hành bí tích Hôn phối tại nhà thờ Chính Tòa, lúc 17g45 thứ sáu ngày 02/12/2016.
Giáo xứ xin chia vui và cầu chúc các đôi bạn sống hạnh phúc trong tình yêu của Chúa.

THÔNG BÁO
1. Thứ bảy ngày 10/12/2016 là ngày kỷ niệm 2 năm thụ phong linh mục của hai phụ tá Augúttinô và Phêrô, mời cộng đoàn tham dự thánh lễ cầu nguyện cho hai cha.
2. Mời các bà mẹ tham dự buổi họp vào lúc 7g30 tối thứ hai ngày 05/12/2016.
3. Mời giáo dân gh Ximon Hòa tham dự tĩnh tâm vào lúc 7g30 tối thứ năm ngày 08/12/2016, và tham dự thánh lễ mừng bổn mạng vào lúc 5g30, chiều thứ sáu ngày 09/12/2016.

4. Giáo xứ xin cám ơn quý ân nhân ủng hộ Giáng Sinh: dịch vụ nấu ăn Hạnh Phương ở Thanh Hải: 2.000.000VNđ, ô. Bùi Văn Hoàng, gh. Giuse Thị: 1.000.000VNđ, một giáo dân gh. Mt Phượng: 1.000.000VNđ, một giáo dân: 500.000VNđ.

Thứ Bảy, 26 tháng 11, 2016

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 378

CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG
Ngày 27-11-2016
TIN MỪNG:  Mt 24,37-44
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Trong thời ông Noe xảy ra thế nào, thì lúc Con Người đến cũng như vậy. Cũng như trong những ngày trước đại hồng thuỷ, người ta ăn uống, dựng vợ gả chồng, mãi đến chính ngày ông Noe vào tàu mà người ta cũng không ngờ, thình lình đại hồng thuỷ đến và cuốn đi tất cả, thì khi Con Người đến, cũng sẽ xảy ra như vậy. Khi ấy sẽ có hai người đàn ông đang ở ngoài đồng, một người được tiếp nhận, một người bị bỏ rơi. Và có hai người đàn bà đang xay bột, một người được tiếp nhận, còn người kia bị bỏ rơi.
Vậy hãy tỉnh thức, vì không biết giờ nào Chúa các con sẽ đến. “Nhưng các con phải biết điều này, là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông ta sẽ canh phòng, không để cho đào ngạch khoét vách nhà mình. Vậy các con cũng phải sẵn sàng, vì lúc các con không ngờ, Con Người sẽ đến”.
Suy Niệm:
Con người không biết trước được mình sẽ chết lúc nào, chết ở đâu. Chết bằng cách nào?... Thế nhưng một điều có thể chắc chắn là ai ai cũng phải chết. Chết không phải là điều đáng sợ nhưng chết làm sao mới là điều phải quan tâm. “Sống sao thác vậy”. Sống trong ơn lành, chết trong bình an. Sống trong tình yêu thương, chết trong niềm hạnh phúc. Mỗi người chỉ chết một lần, và điều gì đi sau cái chết sẽ mãi mãi không bao giờ đổi thay. Chúng ta sẽ sống thế nào để khi giờ Chúa đến chúng ta được thanh thản ra đi mà không phải hối tiếc.

PHỤNG VỤ

TIN TỨC

CÔNG NGHỊ TẤN PHONG 17 HỒNG Y MỚI

 Ngày 19/11/2016, Giáo Hội đã có thêm 17 Hồng y mới được ĐTC  Phanxicô tấn phong. Trong số 17 Hồng Y, có 7 quốc gia có Hồng y đầu tiên, đó là: Cộng hòa Trung Phi, Bangladesh, Maurice, Papua Tân Guinea, Malaysia, Lesotho và Albani.
Có một tiến chức Hồng y xin kiếu không đến dự công nghị được vì tuổi cao sức yếu, đó là ĐHY Khoarai, OMI, 87 tuổi, nguyên Giám mục giáo phận Mohales's Hoek, nước Lesotho, nam Phi châu.
Lễ phong Hồng y được cử hành dưới hình thức một buổi phụng vụ lời Chúa. Theo lời mời gọi của ĐTC, các tiến chức Hồng y tuyên xưng đức tin và tuyên thệ trung thành với Chúa Kitô và Tin Mừng của Chúa. Kế đến, từng Hồng y lần lượt tiến lên quì trước mặt ĐTC để ngài đội mũ đỏ Hồng y và trao nhẫn.

ĐGH PHANXICÔ TIẾP KIẾN  RIÊNG CH TCH NƯỚC VIT NAM
ĐGH  Phanxicô đã gặp Chủ tịch nước VN, ông Trần Đại Quang, trong một cuộc tiếp kiến riêng hôm thứ tư 23-11-2016. Thông cáo của Phòng Báo chí Toà Thánh cho biết: Trong cuộc gặp gỡ thân mật này, hai bên đã nhắc lại các mối quanh tốt đẹp giữa Toà Thánh và VN, các quan hệ này được duy trì nhờ tinh thần đối thoại chung và không ngừng tìm kiếm những phương cách đúng đắn để đạt được tiến triển”. 
Sau đó, ông Chủ tịch Trần Đại Quang đã gặp ĐHY Quốc vụ khanh Toà Thánh Pietro Parolin, và Thư ký Phủ Quốc vụ khanh phụ trách Quan hệ với các Quốc gia là Đức Tổng giám mục Paul R. Gallagher.

ĐẠI HỘI LIÊN TU SĨ GIÁO PHẬN PHAN THIẾT
Hòa vào niềm vui chung của ngày cầu nguyện xin ơn thánh hoá các tu sĩ - mừng lễ Đức Mẹ Dâng Mình Trong Đền Thờ, ngày 19/11/2016 vừa qua, tại Đan viện Xitô Thánh Mẫu Châu Thuỷ, Hàm Tân, Bình Thuận, khoảng 600 tu sĩ nam nữ đến từ 18 dòng tu, đan viện, tu đoàn, tu hội đang phục vụ tại gp Phan Thiết đã tựu về tham dự ngày đại hội. Đây là lần đầu tiên có ngày Đại hội chung cho cả nam nữ tu sĩ của Giáo phận.
Lúc 10 giờ, ĐGM gp  Phan Thiết  đã đến chủ tế thánh lễ tạ ơn cầu nguyện xin ơn thánh hoá cho các tu sĩ. Cùng đồng tế với ĐGM  trong thánh lễ hôm nay có cha Tổng Đại Diện, Đức viện phụ Đan viện Châu Thuỷ, cha Hạt trưởng hạt Hàm Thuận Nam, cha Giám Đốc chủng viện Nicôla và gần 40 quý cha thuộc dòng cũng như triều của giáo phận.
Sau thánh lễ, anh chị em tu sĩ cùng chụp hình lưu niệm trước tiền sảnh nguyện đường Đan viện và sau đó cùng chia sẻ bữa cơm ấm cúng đượm tình huynh đệ. Buổi chiều, sinh hoạt giao lưu. Ngày đại hội kết thúc lúc 16g30.

GIÁO XỨ TẦM HƯNG CHẦU LƯỢT
Vào lúc 10g00 Chúa nhật ngày 20/11/2016, lễ trọng Chúa Kito Vua, bổn mạng gx Tầm Hưng, cha hạt trưởng Phan Thiết đã chủ sự phiên chầu chung bế mạc ngày chầu lượt của giáo xứ. Hiện diện trong phiên chầu chung có quý cha xứ Vinh Hưng, Cà Tang, Ma Lâm và Hồng Liêm.

LỄ BỔN MẠNG CÁC CA ĐOÀN GIÁO XỨ
Để chuẩn bị tâm hồn cho 5 ca đoàn mừng lễ bổn mạng thánh nữ Xêxilia, tối thứ sáu ngày 18/11/2016, cha Augúttinô,  phụ trách các ca đoàn trong giáo xứ đã giúp anh chị em tĩnh tâm. Sáng ngày 22/11/2016, cha phụ tá Augúttinô đã dâng thánh lễ  cầu nguyện cách đặc biệt cho các ca viên.
Hiện nay giáo xứ có 5 ca đoàn: ca đoàn quý Dì MTG/NT gồm 25 ca viên, phụ trách hát lễ sáng thứ năm, sáng thứ bảy và 17g00 CN, ca đoàn gia trưởng phụ trách hát lễ sáng thứ tư và 5g00 CN, ca đoàn bà mẹ phụ trách hát lễ  sáng thứ ba, sáng thứ sáu và 17g00 thứ bảy, ca đoàn tổng hợp phụ trách hát lễ chiều thứ tư và 19g00 CN, ca đoàn thiếu nhi phụ trách hát lễ chiều thứ năm và 7g00 CN. Tổng số ca viên: 131, gồm 33 nam, 98 nữ.

NGÀY THÁNH NHẠC GIÁO PHẬN PHAN THIẾT
Chiều ngày 21/11/2016, tại giáo xứ Phaolô – giáo hạt Hàm Thuận Nam, hơn 1.200 ca viên trong giáo phận đã đến tham dự ngày “Thánh Nhạc Giáo Phận” hằng năm. Gx Chính Tòa có 35 tham dự viên. 13g30, cha Trưởng Ban Thánh Nhạc Giáo Phận tuyên bố Khai mạc Ngày Thánh Nhạc.
Sau phần khai mạc, cha Rôcô Nguyễn Duy - Tổng Thư Ký Ban Thánh Nhạc toàn quốc trình bày khái quát về tài liệu “Hướng Dẫn Mục Vụ Thánh Nhạc”. 
16g30, ĐGM giáo phận  chủ tế thánh lễ mừng kính Thánh nữ Xêxilia. Cùng đồng tế với Ngài có Cha Tổng Đại Diện, Cha Tổng Thư Ký Ban Thánh Nhạc, Cha Hạt Trưởng Hạt Hàm Thuận Nam, Cha Trưởng Ban Thánh Nhạc, quí Cha Đặc Trách Thánh Nhạc các Giáo Hạt và quí cha hạt Hàm Thuận Nam.
18g45 đã diễn ra văn nghệ “Hát Lên Mừng Chúa” với 11 tiết mục sôi nổi và lôi cuốn. Sau phép lành của ĐGM, đêm văn nghệ kết thúc với bài ca: “Tán Tụng Hồng Ân”.

PHIÊN THỨ NGÀY CHẦU LƯỢT 27/11/2016
Sau lễ II đến 8g30: Thiếu nhi. * 8g30-9g00: Gh Anre Kim Thông và Gh Giuse Lựu. *  9g00-9g30: Gh Giuse Thị. * 9g30-10g00: Gh Mathêu Phượng. * 10g00-10g30: Gh Ximon Hòa. * 10g30-11g00: Gh Anrê Trông. * 11g00: chầu chung.

THÔNG BÁO
1. Xin mọi người cố gắng tham dự đầy đủ phiên chầu của giáo họ mình. Xin lấy Bản tin hàng tuần về nhà theo dõi để đi tham dự đúng giờ.
2. Mời giáo dân giáo họ Anrê Trông tham dự thánh lễ mừng bổn mạng vào lúc 17g30 thứ hai ngày 28/11/2016.
3. Để chuẩn bị mừng lễ thánh Phanxicô Xaviê, bổn mạng cha chánh xứ vào ngày 3/12, giáo xứ sẽ làm tuần tam nhật từ thứ tư ngày 30/11. Mời cộng đoàn tham dự thánh lễ trọng kính Thánh Phanxicô vào lúc 4g45 ngày 3/12.
4. Sáng thứ sáu đầu tháng ngày 02/12/2016, sẽ đưa Mình Thánh Chúa cho các bệnh nhân.
5. Gần tới lễ Chúa Giáng Sinh, giáo xứ đang cho bọc lại nệm các bàn quỳ trong nhà thờ. Xin bà con quảng đại ủng hộ cho công tác trang trí chuẩn bị mừng đại lễ.