Giáo Phận Phan Thiết

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

About us

HẰNG TUẦN, BẤM VÀO MỤC AUDIO BÊN PHÍA TAY PHẢI CÁC BẠN ĐỂ NGHE VÀ HỌC HỎI KINH THÁNH

Thứ Bảy, 29 tháng 10, 2022

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 734

 

CHÚA NHẬT XXXI TN C

Lc 19, 1-10

Khi ấy, Chúa Giêsu vào Giêricô và đi ngang qua thành, thì kìa, có một người tên là Giakêu, ông thủ lãnh những người thu thuế và là người giàu có. Ông tìm cách để nhìn xem Chúa Giêsu là người thế nào, nhưng không thể được, vì người ta đông quá, mà ông lại thấp bé. Vậy ông chạy lên trước, trèo lên một cây sung để nhìn xem Người, vì Người sắp đi ngang qua đó.

Khi vừa đến nơi, Chúa Giêsu nhìn lên và trông thấy ông ấy, nên Người bảo ông rằng: "Hỡi Giakêu, hãy xuống mau, vì hôm nay Ta phải lưu lại tại nhà ngươi". Ông vội vàng trụt xuống và vui vẻ đón tiếp Người. Mọi người thấy vậy, liền lẩm bẩm rằng: "Ông này lại đến trọ nhà một người tội lỗi".

Ông Giakêu đứng lên thưa cùng Chúa rằng: "Lạy Ngài, tôi xin bố thí nửa phần của cải tôi cho kẻ khó, và nếu tôi có làm thiệt hại cho ai điều gì, tôi xin đền gấp bốn". Chúa Giêsu bảo ông ấy rằng: "Hôm nay nhà này được ơn cứu độ, bởi người này cũng là con cái Abraham. Vì chưng Con Người đến tìm kiếm và cứu chữa điều gì đã hư mất".

  SUY NIỆM

Câu chuyện Ðức Giêsu hoán cải người thu thuế làm nổi bật vai trò của Người: Người đến tìm và cứu chữa những gì đã hư mất. Chính Ðức Giêsu luôn đi bước trước, chỉ cần chúng ta biết mở lòng đón nhận Chúa. Như trong bài Tin Mừng, ông Giakêu đã tìm mọi cách để xem cho biết Chúa là ai. Và sau khi được Ðức Giêsu trao ánh mắt thân thương, được đối thoại và được Ðức Giêsu thăm viếng, ông đã biến đổi hoàn toàn. Ông đã sẵn sàng đền bù những của cải bất công và thực thi lòng quảng đại phi thường.

Thánh Cyprianô đã dạy: “Với con người còn ở trần gian, không có sự sám hối nào là quá trễ. Con đường đến với lòng thương xót Thiên Chúa vẫn luôn rộng mở”. Điều quan trọng là con người nhận ra tình thương của Chúa để hoán cải và được cứu độ.

BẢN TIN

1. Các Giám mục Mỹ phản đối nỗ lực của Tổng thống Biden trong việc biến phá thai thành điều luật

Ngày 25/10/2022, sau tuyên bố của ông Biden nói rằng ông ưu tiên việc biến quyền phá thai thành điều luật, Đức Tổng Giám mục William E. Lori của Baltimore, Chủ tịch Ủy ban các hoạt động vì sự sống của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, đã đưa ra tuyên bố nhấn mạnh giáo huấn của Giáo hội Công giáo về việc duy trì phẩm giá của sự sống con người.

Tuần trước, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tuyên bố rằng ưu tiên lập pháp hàng đầu của ông sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sẽ là làm cho quyền được phá thai thành điều luật.

Đức Tổng Giám mục Lori nhận định rằng Tổng thống Biden đã sai khi tiếp tục tìm kiếm những cách khả thi để khôi phục “quyền” phá thai. Ngài nói: “Tổng thống đã sai lầm nghiêm trọng khi tiếp tục tìm mọi cách có thể để tạo điều kiện cho việc phá thai, thay vì sử dụng quyền lực của mình để tăng cường hỗ trợ và chăm sóc các bà mẹ trong những tình huống khó khăn.”

Và ngài kêu gọi: “Chủ nghĩa cực đoan cứng nhắc này phải chấm dứt và chúng tôi khẩn cầu Tổng thống Biden công nhận con người trong những đứa trẻ chưa chào đời và sự chăm sóc vì sự sống thực sự cần thiết cho phụ nữ ở đất nước này.”Đức cha Chủ tịch Ủy ban các hoạt động vì sự sống của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ chia sẻ: “Là những mục tử hàng ngày phải đối mặt với những tác động bi thảm của việc phá thai, chúng tôi biết rằng phá thai là một hành động bạo lực kết thúc sự sống của những đứa trẻ chưa chào đời và làm tổn thương vô số phụ nữ.” Vì thế ngài nhắc lại rằng Giáo hội Công giáo mong muốn tiếp tục hợp tác với chính phủ và các nhà lãnh đạo của chúng tôi để bảo vệ quyền sống của mỗi con người và đảm bảo rằng các bà mẹ mang thai và nuôi dạy con cái được hỗ trợ đầy đủ trong việc chăm sóc con cái của họ trước và sau khi sinh.”

Trong một tuyên bố sau đó được công bố vào ngày 26/10/2022, gửi đến các thành viên Quốc hội, các giám mục Hoa Kỳ kêu gọi họ thể hiện “tình liên đới hết sức” với các bà mẹ, trẻ sơ sinh và gia đình.

Tuyên bố viết: “Chúng tôi hy vọng rằng tất cả chúng ta có thể đồng lòng giúp đỡ những phụ nữ mang thai và bà mẹ đơn thân có hoàn cảnh khó khăn, để họ có được sự hỗ trợ, an ủi và mong họ xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn”.

Tuyên bố bao gồm một danh sách các khuyến nghị về các chính sách mà các Giám mục đã ủng hộ trong nhiều năm, bao gồm các biện pháp bảo vệ việc làm cho phụ nữ mang thai và cho con bú, hỗ trợ cho các trung tâm tư vấn cho người mang thai, Tín dụng thuế trẻ em, chính sách nghỉ phép của cha mẹ, chăm sóc trẻ em, nhà ở, sức khỏe bà mẹ và trẻ em, dinh dưỡng, hỗ trợ nhận con nuôi, v.v.

Hồng Thủy

2. Tổng thống Putin “sẵn sàng” đối thoại với ĐTC về chiến tranh ở Ucraina

Ông Dmitry Peskov, người phát ngôn của Tổng thống Vladimir Putin của Nga, cho biết chính phủ của ông sẵn sàng đối thoại với Đức Giáo hoàng Phanxicô, Hoa Kỳ và Pháp để tìm ra giải pháp cho cuộc chiến ở Ucraina.

Phát biểu của đại diện của Tổng thống Putin ám chỉ đến đề xuất được Tổng thống Emmanuel Macron đề nghị với Đức Thánh Cha khi yết kiến ngài hôm 24/10.

Nói với tạp chí Le Point, Tổng thống Macron cho biết ông đã đề nghị Đức Giáo hoàng Phanxicô gọi điện cho ông Vladimir Putin và Thượng phụ Kirill, và cả ông Joe Biden. Ông nói: “Chúng ta cần Hoa Kỳ ngồi vào bàn hội nghị để thúc đẩy tiến trình hòa bình ở Ucraina. Ông Joe Biden có một mối quan hệ tin cậy thực sự với Đức Giáo hoàng. Đức Giáo hoàng có thể tác động đến ông ấy để Mỹ tái can dự ở Haiti và Ucraina.”

Ông Peskov cho rằng “nếu điều này thực sự đi đúng hướng với những nỗ lực tìm kiếm các giải pháp khả thi thì có thể được đánh giá một cách tích cực.” Tuy nhiên, ông lưu ý rằng tuyên bố này không nói rằng ai đó nên gọi cho Tổng thống Zelensky và đề cập đến khuôn khổ pháp lý đang ngăn cản bất kỳ cuộc đàm phán nào với Nga.

Trong cuộc họp báo qua điện thoại hàng ngày, ông Peskov nói: “Chúng tôi sẵn sàng thảo luận về tất cả những điều này (tình hình ở Ucraina) với người Mỹ, với người Pháp và với Giáo hoàng. Nga mở cửa cho tất cả các cuộc tiếp xúc, nhưng cần phải bắt đầu từ thực tế là Ucraina đã hệ thống hóa việc không tiếp tục đàm phán.” Ông ám chỉ đến sắc lệnh được ký bởi Tổng thống Zelensky nhằm thực thi quyết định của Hội đồng An ninh Quốc gia Ucraina về việc không thể tổ chức các cuộc hội đàm với Putin.

Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Toà Thánh, đã đánh giá phát biểu của phía Nga là "những tín hiệu chung nhưng tích cực từ Điện Kremlin," và nói thêm: "chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ đối thoại." (Il Messaggero 26/10/2022)

Ngày 24/10/2022, 8 tháng kể từ khi Nga bắt đầu cuộc xâm lược Ucraina, đã có hơn 6.000 dân thường thiệt mạng, trong đó có gần 400 trẻ em. (ACI Prensa 25/10/2022)

Vatican News

THÔNG BÁO

1. Vào lúc 7g00, sáng Thứ Bảy (05.11.2022): rửa tội cho trẻ sơ sinh. Xin quý cha mẹ có con rửa tội, đến xin giấy giới thiệu nơi BĐH. giáo họ, và nộp sổ gia đình về văn phòng giáo xứ trong tuần này.

2. Giáo xứ xin cám ơn: Ac. Yến Phi ủng hộ Giáng Sinh 2 triệu đồng.

 


Thứ Bảy, 22 tháng 10, 2022

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 733


CHÚA NHẬT XXX TN C

Mc 16,15-20

Khi ấy Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ.”

Nói xong, Chúa Giêsu được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Còn các Tông Đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng.

 SUY NIỆM

Chủ đề sứ điệp truyền giáo năm 2022, của Đức Thánh Cha Phanxicô: “Anh em sẽ là chứng nhân của Thầy” (Cv 1, 8).

Loan báo Tin Mừng là làm chứng nhân của Chúa. Ơn gọi của mỗi người Kitô hữu là làm chứng cho Đức Kitô. Đây là tâm điểm, là trọng tâm giáo huấn của Chúa Giêsu cho các môn đệ, nhắm tới việc họ được sai đi vào thế giới. Nhờ ơn Chúa Thánh Thần mà họ sẽ lãnh nhận, tất cả môn đệ đều là chứng nhân của Đức Giêsu bất kể họ đi đâu và sống ở đâu. Đức Kitô là người đầu tiên được sai đi, Người chính là vị “thừa sai” của Chúa Cha (x. Ga 20, 21); và trong tư cách này, Người là “chứng nhân trung thành” của Chúa Cha (x. Kh 1, 5). Tương tự, mỗi người Kitô hữu đều được kêu gọi làm thừa sai và chứng nhân cho Đức Kitô. Và Hội Thánh, cộng đoàn môn đệ của Đức Kitô, không có sứ vụ nào khác ngoài việc mang Tin Mừng đến cho toàn thế giới qua việc làm chứng cho Đức Kitô.

Nguyện ước vĩ đại của ông Môsê : “Ước gì toàn dân của Chúa đều là những ngôn sứ!” (Ds 11, 29). Cũng vậy, ước gì tất cả chúng ta là ngôn sứ, chứng nhân, người truyền giáo của Chúa.

BẢN TIN

1. Sứ điệp của ĐTC gửi đến Diễn đàn Lương thực thế giới lần II

Diễn đàn được tổ chức tại trụ sở Tổ chức Nông lương của Liên Hiệp quốc (FAO) từ ngày 17 đến 21/10/2022, với trọng tâm là "Hành động của Người trẻ", "Khoa học và Canh tân" và "Đầu tư", có sự tham dự của những người trẻ, các chính trị gia, các nhà khoa học và kinh tế và các doanh nghiệp nhỏ và lớn trên khắp thế giới.

Diễn đàn diễn ra trong một năm đói kém chưa từng thấy. Các xung đột, đại dịch Covid, khủng hoảng khí hậu và giá cả gia tăng kết hợp lại tạo ra nguy cơ cho 828 triệu người đói trên toàn thế giới. Trong thế giới của những cuộc khủng hoảng liên kết với nhau này, Đức Thánh Cha nói rằng thông điệp của Chúa Kitô thách thức chúng ta đưa ra quyết định và thúc đẩy các sáng kiến vì lợi ích và tương lai của toàn nhân loại.

Ưu tiên này, Đức Thánh Cha nói, "chỉ có thể được bảo vệ nếu chúng ta quay trở lại tin tưởng vào tình huynh đệ và tình liên đới, những điều soi chiếu cho mối quan hệ giữa con người và giữa các dân tộc".

Chào tất cả những ai dấn thân và nỗ lực hàng ngày để xóa đói giảm nghèo trên thế giới, Đức Thánh Cha nhắc rằng "thực phẩm là nền tảng cho sự sống của con người, trên thực tế, nó chia sẻ tính thánh thiêng của sự sống và không thể được coi như bất kỳ loại hàng hóa nào khác." Ngài nói thêm: "Lương thực là dấu hiệu cụ thể của sự tốt lành của Đấng Tạo Hóa và hoa trái trên đất".

Đức Thánh Cha gợi lại giáo huấn của ông bà của chúng ta và sự tôn trọng của họ đối với cơm bánh: "Họ đã hôn nó khi họ mang nó đến bàn ăn và không để lãng phí bất cứ thứ gì." Ngài nhấn mạnh: "Chính Chúa Kitô, trong Thánh Thể, đã trở nên lương thực, lương thực hằng sống cho sự sống của thế giới." Để tôn trọng thực phẩm và cho nó vị trí ưu việt mà nó có trong đời sống con người, theo Đức Thánh Cha, "ngoài việc quan tâm đến việc sản xuất, việc sẵn sàng có thực phẩm và khả năng tiếp cận", chúng ta phải ý thức rằng đó là "một món quà của Thiên Chúa mà chúng ta chỉ là những người quản lý."

Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng mối quan tâm đầu tiên của chúng ta phải "tập trung vào con người, được xem xét trong sự toàn diện của họ và quan tâm đến nhu cầu thực sự của họ, đặc biệt là những người thiếu nguồn dinh dưỡng cơ bản để tồn tại." Theo Đức Thánh Cha, sứ điệp của Chúa Giêsu, ngay cả đối với những người ngoại đạo, "thách đố chúng ta không chỉ phân phát thức ăn mà còn hiến thân phục vụ người khác, công nhận và đảm bảo vị trí trung tâm của con người."

Hồng Thủy

2. Một triệu trẻ em Philippines lần chuỗi cầu nguyện cho hòa bình thế giới 

Philippines - Hơn một triệu trẻ em ở Philippines đã cùng nhau lần chuỗi Mân Côi để cầu nguyện cho hòa bình và hiệp nhất trên thế giới tại một sự kiện được tổ chức bởi một tổ chức quốc tế do linh mục người Hà Lan, cha Werenfried van Straaten, thành lập.

Chương trình được tổ chức hàng năm vào ngày 18 tháng 10 với sự tham gia của các học sinh tại các trường Công giáo và công lập, chương trình đã được phát trực tiếp trên các phương tiện truyền thông xã hội trên khắp quần đảo.

Cha Gerry Santos, giám đốc điều hành Tổ chức trợ giúp các Giáo hội đau khổ tại Philippines kêu gọi: “Hôm nay, hãy tham gia với chúng tôi lúc 9 giờ sáng, giờ Philippines, khi chúng tôi cầu nguyện lần chuỗi Mân Côi với các trẻ em trên khắp thế giới. ...

Cha Gerry cũng cảm ơn Giáo xứ thánh Inhaxiô, các trường Tiểu học và Trung học đã tham gia sáng kiến, đồng thời cũng đề cập đến việc lần đầu tiên các trường công đã tham gia vào sự kiện Công giáo.

Giáo viên Carol Hanaban của Trường Tiểu học Ususan cho biết: “Chúng tôi đã nhận được tài liệu cho buổi cầu nguyện chung bao gồm: áp phích, tờ rơi, thư kèm theo và truyện tranh cho trẻ em – những tài liệu này không chỉ bằng tiếng Anh nhưng còn bằng tiếng Tagalog. Nhờ đó, các trẻ em tại các cộng đồng nghèo hơn không thông thạo tiếng Anh vẫn có thể hiểu được lời cầu nguyện.”

Các giáo lý viên phục vụ tại trường công lập Manila Mary Joy Vergel chia sẻ: “Tôi chỉ ước rằng trái đất của chúng ta có thể là ngôi nhà chung cho tất cả mọi người, nơi tình yêu của Thiên Chúa bao phủ và là nơi không ai phải chịu đau khổ và sợ hãi. Do đó, lời cầu nguyện với chuỗi Mân côi của trẻ em trên toàn thế giới trong ngày 18 tháng 10 nên là một ngày lễ lớn và ngày lễ của niềm tin và hy vọng. Chúng ta hãy đưa con cái mình đến với Chúa để Người đặt tay trên chúng và ban phước cho chúng. Sau đó, chúng ta sẽ có hy vọng chắc chắn về một tương lai tràn ngập hòa bình và niềm vui mà không gì và không ai có thể lấy điều đó khỏi chúng ta.”

Tổng giám mục Socrates Villegas của Lingayen-Dagupan đã đưa ra một thông điệp video nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cầu nguyện đối với trẻ em.

“Kinh Mân côi là một chuỗi bình an. Không có bắt đầu, không có kết thúc. Mỗi hạt kết nối với nhau. Chúng ta được kết nối trong vòng tròn tình yêu của tất cả con cái Chúa là những người đang cầu nguyện qua việc lần chuỗi Mân côi.”

Văn Cương

THÔNG BÁO

1. Vào lúc 17g45, chiều Thứ 2 (24.10.2022) lễ Thánh Giuse Lê Đăng Thị, bổn mạng Giáo họ Giuse Thị, kính mời OBACE tham dự thánh lễ cầu nguyện cho Giáo họ Giuse Thị nhân ngày bổn mạng.

2. Để chuẩn bị tâm hồn mừng lễ Các Thánh và lãnh nhận ơn toàn xá trong tháng 11 - tháng Các Đẳng Linh Hồn, vào thứ (26/10/2022) và thứ Năm (27/10/2022) sẽ có các cha khách về ngồi tòa giải tội cho OBACE chúng ta. Thời gian cụ thể: Buổi sáng từ 8g00 – 10g30, chiều từ 14g00-17g00.

3. Vào lúc 07g00, sáng thứ Bảy (29.10.2022) sẽ trao MTC cho người già và bệnh nhân.

4. Sau thánh lễ chiều thứ Bảy (29.10.2022) sẽ rước kiệu Đức Mẹ, bế mạc Tháng Mân Côi.

5. Giáo xứ xin cám ơn: Chị Nguyễn Thị Xuân (Gh.Simon Hòa) ủng hộ giáo xứ 5 triệu đồng. Cửa hàng Điện Máy Xuân Ê Đen ủng hộ 3 micro Sans fil (không dây).