Giáo Phận Phan Thiết

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

About us

HẰNG TUẦN, BẤM VÀO MỤC AUDIO BÊN PHÍA TAY PHẢI CÁC BẠN ĐỂ NGHE VÀ HỌC HỎI KINH THÁNH

Thứ Bảy, 31 tháng 3, 2018

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 448

CHÚA NHẬT PHỤC SINH
Ngày 01-04-2018

TIN MỪNG:  Ga 20,1-9
Ngày đầu tuần, Maria Mađalêna đi ra mồ từ sáng sớm khi trời còn tối và bà thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mồ, bà liền chạy về tìm Simon Phêrô và người môn đệ kia được Chúa Giêsu yêu mến, bà nói với các ông rằng: “Người ta đã lấy xác Thầy khỏi mồ, và chúng tôi không biết người ta đã để Thầy ở đâu”.
Phêrô và môn đệ kia ra đi đến mồ. Cả hai cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy nhanh hơn Phêrô, và đến mồ trước. Ông cúi mình xuống thấy những khăn liệm để đó, nhưng ông không vào trong. 
Vậy Simon Phêrô theo sau cũng tới nơi, ông vào trong mồ và thấy những dây băng nhỏ để đó, và khăn liệm che đầu Người trước đây, khăn này không để lẫn với dây băng, nhưng cuộn lại để riêng một chỗ.
Bấy giờ môn đệ kia mới vào, dù ông đã tới mồ trước. Ông thấy và ông tin, vì chưng các ông còn chưa hiểu rằng, theo Kinh Thánh, thì Người phải sống lại từ cõi chết.

Suy Niệm:
Sự chết và Phục Sinh của Ðức Giêsu đều nằm trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Kinh Thánh đã tiên báo về Ngài. Ðức Giêsu chết để nhân loại chôn vùi tội lỗi cùng với cái chết của Ngài.
Ðức Giêsu Phục Sinh để sự sống Thần Linh của Ðức Giêsu sống động trong tâm hồn mọi người. Ðức Giêsu Phục Sinh đã tái lập sự sống mới trên trần gian. Sự sống mới là sự sống chan hòa yêu thương. Vì tình yêu đã chiến thắng hận thù. 
Sự đen tối của màn đêm phải lui xa, nhường lại thế giới cho ánh bình minh tươi sáng. Khởi đầu một ngày mới, một trời mới đất mới xuất hiện. Trong niềm hân hoan chúng ta reo vui. Alleluia.

TIN TỨC
THÁNH LỄ  DẦU TẠI NHÀ THỜ CHÍNH TÒA
Sáng thứ tư Tuần Thánh, ngày 28/03/2018, tại nhà thờ Chính Tòa, đã diễn ra thánh lễ Truyền Dầu.
Đức Cha Tôma - Giám quản Tông Tòa Giáo phận chủ tế thánh lễ, hơn 140 Linh mục đoàn giáo phận cùng đồng tế, đông đảo chủng sinh, tu sĩ và bà con giáo dân trong giáo xứ Chính Tòa và các giáo xứ lân cận đã đến tham dự.
Khởi đầu thánh lễ, Đức Cha đã ngỏ lời với cộng đoàn về ý nghĩa ngày lễ hôm nay, đó là tưởng nhớ việc Chúa Giêsu thiết lập chức linh mục thừa tác, để các linh mục nhân danh Chúa và nhân danh Giáo Hội cử hành các mầu nhiệm thánh.
Đồng thời, Ngài cũng mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho các linh mục được đầy tràn ân sủng, để khi sống và thi hành tác vụ, các linh mục trở nên những mục tử như lòng Chúa mong muốn, và mang đến cho cộng đoàn những ơn ích thiêng liêng. 
Sau bài giảng, Linh mục đoàn lập lại lời hứa vâng phục, thánh hóa và giảng dạy theo tinh thần Phúc Âm, nhất là noi gương vị Mục Tử Nhân Lành Giêsu. Tiếp theo, cộng đoàn dân Chúa cũng nói lên sự quyết tâm cộng tác của mình với hàng Giáo sĩ, và hiệp lời cầu nguyện cho các ngài.
Sau đó là nghi thức làm phép Dầu. Đức Cha lần lượt làm phép Dầu Bệnh Nhân, Dầu Dự Tòng và Dầu Thánh.

TUẦN THÁNH VÀ ĐẠI LỄ PHỤC SINH
TẠI GIÁO XỨ CHÍNH TÒA
Thứ Năm Tuần Thánh.
 Tại nhà thờ Chính Tòa:
Lúc 18g00, tại lễ đài trong khuôn viên nhà thờ, Đức cha Giám quản đã chủ tế thánh lễ Tiệc Ly. Cùng đồng tế có cha Tổng đại diện, quý cha Tòa Giám mục, cha chánh xứ và cha phụ tá gx Chính Tòa.
Trong bài giảng, Đức cha Giám Quản đã chia sẻ về mẫu gương phục vụ trong khiêm hạ của Chúa Giêsu với các môn đệ, và nhất là về việc Chúa Giêsu thiết lập Bí tích Thánh Thể như dấu chỉ tình thương tột cùng của Thiên Chúa dành cho con người. 
Qua đó, Đức Cha mời gọi mọi người hãy biết cúi xuống để phục vụ nhau trong cuộc sống, đồng thời cũng biết dành thời gian để đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, hầu kín múc lương thực thần thiêng.
Sau bài giảng, Đức cha Giám Quản đã rửa chân cho 12 nam giáo dân. Sau thánh lễ, giáo dân các giáo họ thay phiên nhau canh thức cầu nguyện đến 22g00.
Tại nhà thờ Tiến Thành:
17g00, cha dòng Châu Thủy cử hành thánh lễ Tiệc ly. Sau thánh lễ, cả cộng đoàn canh thức cầu nguyện một giờ.

Thứ Sáu Tuần Thánh:
Tại nhà thờ Chính Tòa:
Sáng sớm, cộng đoàn suy ngắm Đàng Thánh Giá chung quanh nhà thờ theo chủ đề: “Đồng hành với các gia đình trẻ”.
18g00, Nghi thức tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu, do cha phụ tá chủ sự, sau nghi thức, giáo dân hôn chân Chúa đến 21g00.
Tại nhà thờ Tiến Thành:
16g30: ngắm đàng Thánh Giá. Sau đó là Nghi thức tưởng niệm cuộc thương khó CGS, do cha chánh xứ chủ sự.

Thứ Bảy Tuần Thánh:
Tại nhà thờ Chính Tòa:
Sáng sớm, cộng đoàn suy niệm Chúa Giêsu an nghỉ trong mồ. 20g00: Canh thức Vượt qua, do Đức cha Giám quản chủ tế. Cùng đồng tế có cha Tổng đại diện, quý cha Tòa Giám mục, cha chánh xứ và cha phụ tá gx Chính Tòa.
Trong thánh lễ, Đức cha Giám quản đã cử hành các bí tích Khai tâm cho 15 bạn trẻ Dự tòng và ban bí tích Thêm Sức cho 11 người trưởng thành.
Tại nhà thờ Tiến Thành:
19g00: Cha dòng Châu Thủy đã cử hành Canh Thức Vượt Qua.

15 BẠN TRẺ GIA NHẬP GIÁO HỘI
Sau gần 5 tháng học biết về Giáo lý Dự tòng và Hôn nhân vào 02 buổi tối thứ ba và thứ năm trong tuần, vào đêm Vọng Phục Sinh, thứ bảy ngày 31/03/2018, 15 bạn trẻ trong và ngoài giáo xứ đã chính thức gia nhập vào Giáo Hội, qua việc lãnh nhận các Bí tích Rửa Tội, Thêm Sức và Thánh Thể.
Có thể nói, đây là một niềm vui không chỉ dành riêng cho các anh chị em Tân tòng, nhưng đó còn là niềm vui cho cộng đoàn giáo xứ. Cầu chúc các anh chị em Tân tòng luôn cảm nhận được niềm vui khi làm con Chúa và được mọi người nâng đỡ, trên bước đường chập chững theo Chúa.

THÔNG BÁO
1. Mời các bà mẹ thuộc toán Inê Thành tham dự buổi họp Toán vào lúc 7g30 tối thứ hai, ngày 02/04/2018.
2. Vào lúc 7 giờ sáng thứ bảy, ngày 07/04/2018 sẽ có rửa tội cho trẻ sơ sinh. Xin nộp sổ gia đình trước tại văn phòng giáo xứ và đi đúng giờ.
3. Giáo xứ cám ơn quý ân nhân ủng hộ: Chị Tuyết ở Mỹ, con bà Sở, giáo họ Matthêu Phượng: 300USD, bà Hằng giáo họ Ximon Hòa: 200USD.

Thứ Bảy, 24 tháng 3, 2018

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 447


CHÚA NHẬT LỄ LÁ
Ngày 25-03-2018

TIN MỪNG:  Ga 12,12-16
Khi ấy, có đám đông dân chúng đến dự lễ, vừa nghe biết Chúa Giêsu đến Giêrusalem, họ liền cầm cành lá đi đón Người và tung hô rằng: “Hoan hô, chúc tụng vua Israel, Ðấng nhân danh Chúa mà đến!
Chúa Giêsu gặp một lừa con, liền cỡi lên, như có lời chép rằng: “Hỡi con gái Sion, đừng sợ chi, này vua ngươi cỡi lừa con đến”. Thoạt đầu, các môn đệ Người không hiểu các lời này, nhưng khi Chúa Giêsu được tôn vinh, các ông mới nhớ lại những lời đó đã chép về Người và người ta đã làm những điều ấy cho Người.

Suy Niệm:
Ðức Giêsu được rước vào thành thánh cách long trọng, nhưng cũng chính trong vinh quang này lại mở màn cho cuộc khổ nạn đau thương! Thật không thể hiểu nổi một Ðấng Cứu Thế lại có thể bị ngược đãi, nhục hình! Cũng không thể tin nổi được lòng dạ con người mau đổi trắng thay đen! Tung hô đó để rồi đả đảo ngay.
Nhưng tại sao Thiên Chúa lại để cho Con của Ngài phải chấp nhận cái nhục nhã và tủi sầu đến thế? Ðức Giêsu suốt một đời sống vì con người, sống cho con người, lại phải kết thúc cuộc đời giữa tiếng la ó đả đảo kết án của con người. Cuộc đời Ngài cay đắng vậy sao?

CHƯƠNG TRÌNH TUẦN THÁNH VÀ  PHỤC SINH
1. Tại nhà thờ Chính Tòa:
Chúa Nhật Lễ Lá (25/3/2018): như các Chúa nhật.
Thứ Tư Tuần Thánh (28/3/2018):
   9g00: Thánh lễ làm phép Dầu.

2/ Tại nhà thờ Tiến Thành: như các Chúa nhật.

Thứ Năm Tuần Thánh (29/3/2018):
Tại nhà  thờ Chính Tòa:
-  4g45: Ngắm 5 sự thương khó Chúa Giêsu.
- 18g00: Thánh lễ Tiệc Ly do Đức Cha Giám Quản chủ tế.
Phiên canh thức
- Sau thánh lễ đến 20g00: Gh Mt. Phượng.
- 20g00-20g30:Gh Anrê Kim Thông
- 20g30-21g00: Gh Ximon Hòa.
- 21g00-21g30: Gh Giuse Thị. 21g30-22g00: Gh Anrê Trông. 

2. Tại Nhà thờ Tiến Thành: 17g00: Thánh lễ Tiệc Ly.

Thứ Sáu Tuần Thánh (30/3/2018): Giữ chay + kiêng thịt :
1. Tại Nhà Thờ Chính Tòa:
- 4g45: Ngắm Đàng Thánh Giá
- 10g00: Ngắm Rằng.
- 18g00: Tưởng niệm Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu.

2. Tại Nhà thờ Tiến Thành:
- 16g30: Ngắm Đàng Thánh Giá.
- 17g00: Tưởng niệm Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu.

- Thứ Bảy Tuần Thánh (31/3/2018) :
1. Tại Nhà Thờ Chính Tòa:
 4g45: Tưởng niệm Chúa Giêsu xuống ngục tổ tông.
20g00: Canh Thức Vượt Qua
             do Đức Cha Giám Quản chủ tế.

 2. Tại Nhà thờ Tiến Thành:
     19g00: Canh Thức Vượt Qua.

- CHÚA NHẬT PHỤC SINH (01/4/2018): kiêng việc xác.
1.  Tại Nhà Thờ Chính Tòa: ban sáng có hai thánh lễ như các Chúa nhật, ban chiều chỉ có một thánh lễ lúc 5g00.

2.  Tại Nhà thờ Tiến Thành: 6g00: Thánh lễ.

TIN TỨC
LỄ THÁNH GIUSE TẠI NHÀ HƯU DƯỠNG LINH MỤC VÀ TẠI NHÀ THỜ CHÍNH TÒA
Nhằm đem lại niềm vui thiêng liêng và sự an ủi cho tuổi già cô đơn của quý cha đang nghỉ dưỡng, sáng ngày 19/3, cha chánh xứ Chính Tòa kiêm Giám đốc nhà hưu đã đến đồng tế thánh lễ kính thánh Cả Giuse, bổn mạng 3 cha: Bùi Ngọc Báu (đi vắng), Trần Đức Dậu, Hồ Văn Thiện, và 2 thầy tu đoàn BAXH Trần Thế Ngọc, Nguyễn Văn Chương, cùng bổn mạng hội dòng MTG/PT đang có 4 chị phục vụ tại đây.
Trưa cùng ngày, cha Giám đốc cùng đến chia sẻ niềm vui với quý cha trong bữa cơm thân mật của gia đình nhà hưu.
Chiều ngày 19/03, cha Giuse Hồ Sĩ Hữu, nguyên chánh xứ Chính Tòa (2005-2008), hiện là Tổng đại diện (2017- ) đã đến chủ tế thánh lễ tại nhà thờ Chính Tòa, mừng bổn mạng của ngài và gia trưởng giáo xứ. Cùng đồng tế có cha phụ tá Chính Tòa. Chiều cùng ngày, cha chánh xứ đi dâng lễ trọng kính thánh Giuse tại nhà thờ Tiến Thành.

THUYÊN CHUYỂN LINH MỤC
Ngày 22/03/2018, Đức cha Giám quản Tông tòa giáo phận  Phan Thiết đã gửi thông báo đến 28 cha trong giáo phận được thuyên chuyển trong đợt này, trong số này có cha Phêrô Võ Tấn Luật 49 tuổi, chánh xứ Long Hương - kiêm hạt trưởng Bắc Tuy sẽ đến nhận nhiệm sở giáo xứ Chính Tòa vào lúc 9g00 thứ năm, ngày 24/05/2018 và cha F.X Phạm Quyền, chánh xứ Chính Tòa - kiêm hạt trưởng Phan Thiết sẽ đến nhận nhiệm sở giáo họ biệt lập Văn Thánh, thuộc giáo xứ Thánh Mẫu, giáo hạt Phan Thiết vào lúc 9g00 thứ ba ngày 22/05/2018.
 Các cha khác sẽ lần lượt đến nhận nhiệm sở mới từ ngày 02/05 đến ngày 04/06/2018.

THÔNG BÁO
1. Vào lúc 9g00 sáng thứ Tư Tuần Thánh, ngày 28/03/2018, tại Nhà Thờ Chính Tòa, Đức Cha Giám quản sẽ chủ tế thánh lễ làm phép Dầu, cùng với Linh mục đoàn giáo phận. Kính mời cộng đoàn cùng đến hiệp dâng thánh lễ.
2. Xin lấy Bản tin hàng tuần về nhà, để tham dự các lễ nghi Tuần thánh và Phục Sinh đúng giờ.
3. Sáng thứ sáu Tuần Thánh ngày 30/03/2018, sẽ đưa MTC cho người già và người bệnh.
4. Giáo xứ xin cám ơn ô. Nguyễn Thanh Tùng, giáo xứ Hàm Long, Hà Nội ủng hộ người nghèo: 1.000.000 VNđ.

CHÚA ĐÃ SỐNG LẠI. ALLELUIA-ALLELUIA

Thứ Bảy, 17 tháng 3, 2018

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 446

CHÚA NHẬT V MÙA CHAY
Ngày 18-03-2018

TIN MỪNG:  Ga 12,20-33
Khi ấy, trong số những người lên dự lễ, có mấy người Hy lạp. Họ đến gặp Philipphê quê ở Bêtania, xứ Galilêa, và nói với ông rằng: “Thưa ngài, chúng tôi muốn gặp Ðức Giêsu”. Philipphê đi nói với Anrê, rồi Anrê và Philipphê đến thưa Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đáp: “Ðã đến giờ Con Người được tôn vinh. Quả thật, quả thật, Ta nói với các con: Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình; nhưng nếu nó thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất, và ai ghét sự sống mình ở đời này, thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời....
Chính bây giờ là lúc thế gian bị xét xử, bây giờ là lúc thủ lãnh thế gian bị khai trừ và khi nào Ta chịu đưa lên cao khỏi đất, Ta sẽ kéo mọi người lên cùng Ta”. Người nói thế để chỉ Người phải chết cách nào.

Suy Niệm:
Ðức Giêsu dù biết chắc sứ mệnh Chúa Cha muốn Ngài thực hiện là đi con đường Thập Giá. Nhưng vì sống kiếp con người mỏng dòn, bản tính yếu đuối. Ðức Giêsu vẫn cảm thấy xao xuyến, bối rối khi chén đắng gần kề. Trong những giây phút đó, Ðức Giêsu đã không ngừng hướng lên Cha, cầu khẩn, phó thác mọi sự trong tay Cha.

PHỤNG VỤ

TIN TỨC

LỄ GIỖ ĐẦU ĐỨC CHA GIUSE VŨ DUY THỐNG

Vào lúc 8g30 sáng thứ Năm, ngày 15/03/2018, tại Nhà thờ Chính Tòa, Đức Cha Giám quản đã chủ tế thánh lễ giỗ đầu Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống.
Cùng đồng tế với Đức Cha có cha Tổng đại diện, các cha hạt trưởng, hơn 100 linh mục trong và ngoài giáo phận, cùng với sự tham dự đông đảo của quý chủng sinh, quý tu sĩ nam nữ và đại diện Hội Đồng Mục Vụ trong giáo phận.
Trong bài chia sẻ, Đức Cha Giám quản đã mời gọi mỗi người hãy biết sống lòng lòng thương xót Chúa trong cuộc sống hằng ngày. Đồng thời, Đức Cha cũng gợi lại những nét nổi bật trong đời sống của Đức Cha Giuse, nhất là lòng thương xót đối với đàn chiên giáo phận Phan Thiết trong 8 năm mà Ngài coi sóc với cương vị là người mục tử.
Trước khi kết thúc thánh lễ, cộng đoàn đã hướng về phần mộ của Đức Cha Giuse dâng lời kinh, để xin Chúa sớm đưa linh hồn Ngài vào hưởng hạnh phúc nhan thánh Chúa.

THÁNH LỄ AN TÁNG
 ĐỨC TGM PHAOLÔ BÙI VĂN ĐỌC
Vào lúc 8g00 sáng thứ Bảy ngày 17/03/2018, tại Trung Tâm Mục Vụ TGP Sài Gòn, đã diễn ra thánh lễ an táng Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc - TGM Tổng Giáo Phận Sài Gòn.
Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh - Tổng Giáo Phận Huế - Chủ tịch HĐGMVN chủ tế thánh lễ. Cùng đồng tế với Ngài có quý Đức Hồng Y, các Giám mục trong HĐGMVN, hơn 800 linh mục, đông đảo chủng sinh, tu sĩ nam nữ, gần 10 ngàn giáo dân từ khắp nơi. Ngoài ra, còn có sự tham dự của đại diện Ngoại Giao Đoàn, các cấp chính quyền Trung ương và Thành phố.
Trước khi bắt đầu thánh lễ, cha Chưởng ấn và cha Giám đốc ĐCV thánh Giuse đã đọc những điện thư chia buồn của ĐTC Phanxicô và của ĐHY Fernando Filoni - Tổng trưởng Bộ Loan Báo Tin Mừng…
Tiếp đến, ĐHY Phêrô Nguyễn Văn Nhơn - TGP Hà Nội trong bài chia sẻ đã mời gọi mọi người hãy bắt chước hình ảnh của Thầy Giêsu, luôn cầu nguyện cho các môn đệ được hiệp nhất và yêu thương nhau. Từ đó, ĐHY cũng gợi lại những gương sáng của Đức TGM Phaolô: một cha giáo uyên bác, lạc quan, hết mình với học trò, và ngoài ra, Ngài cũng là một con người cầu nguyện, luôn gắn kết mật thiết với Chúa.
Trước khi kết thúc thánh lễ, Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng - Giám quản TGP Sài Gòn đã thay mặt gia đình TGP dâng lời cám ơn ĐHY, các Giám mục, linh mục, quý khách, ngoại giao đoàn, các cấp chính quyền và mọi người đã đến hiệp dâng thánh lễ, cũng như giúp đỡ cho việc tổ chức tang lễ, khi thi hài của Đức TGM Phaolô còn ở Rôma hay đã về đến Việt Nam.
Sau nghi thức từ biệt của Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương - Giám mục Gp Đà Lạt, thi hài của Đức TGM Phaolô đã được di chuyển đến nhà nguyện cũ của ĐCV Thánh Giuse.
Tại đây, Đức Cha Phêrô Nguyễn Khảm – Giám mục gp Mỹ Tho đã chủ sự nghi thức hạ huyệt và thi hài của Đức TGM được chôn cất nằm bên cạnh Đức Cố TGM Phaolô Nguyễn Văn Bình.

NGÀY ĐẠI HỘI DÀNH CHO GIỚI
 GIA TRƯỞNG TẠI TTTM TÀPAO
Vào lúc 14g30 chiều thứ hai, ngày 12/03/2018, hơn 500 anh em Gia trưởng đến từ 5 Giáo hạt của Giáo phận đã tập trung về nhà thờ Đồng Kho để tham dự Đại hội thường niên (gx Chính Tòa có 33 gia trưởng tham dự).
Trước hết, cha đặc trách Gia trưởng Giáo phận đã nhận xét tình hình hoạt động của Hội trong năm qua. Tiếp đến, cha Phêrô Phan Ngọc Cẩm - quản xứ Phan Rí, đặc trách Gia Trưởng hạt Bắc Tuy, đã chia sẻ đề tài: “Gia Trưởng sống Năm mục vụ: đồng hành với gia đình trẻ”.
Tiếp đến, lúc 19g00, anh em gia trưởng với nến sáng trong tay, đã cùng với Cha Tổng, quý cha và khách hành hương cùng cung nghinh kiệu Ðức Mẹ Tàpao tiến lên lễ đài.
Cuối cùng, lúc 7g00 sáng thứ ba ngày 13/03/2018, anh em gia trưởng đã tham dự thánh lễ đồng tế, do Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ - nguyên Giám mục Giáo phận Phú Cường chủ tế, cùng cha Tổng đại diện và quý cha trong ngoài giáo phận.

BẢN GỢI Ý XÉT MÌNH XƯNG TỘI
TRONG MÙA CHAY CỦA ĐGH PHANXICÔ:
- Tôi có trở về với Chúa khi tôi gặp khốn khó không?
- Tôi có tham dự Thánh lễ ngày CN và các ngày lễ buộc không?
- Tôi có cầu nguyện sáng tối không?
- Tôi có hổ thẹn khi tỏ mình là người Kitô hữu không?
- Tôi có đi ngược lại chương trình của Thiên Chúa không?
- Tôi có ganh tị, nóng nảy, thiên kiến không?
- Tôi có trung thực và công bằng với mọi người hay tôi cổ võ cho “nền văn hóa vứt bỏ” ?
- Trong các mối tương quan hôn nhân và gia đình, tôi có sống đạo đức như Phúc Âm đã dạy không?
- Tôi có kính trọng cha mẹ không?
- Tôi có chối bỏ cuộc sống mới được tượng thai không? Tôi có tiêu huỷ hồng ân sự sống và cộng tác vào việc ấy không?
- Tôi có tôn trọng môi trường không?
- Tôi có vừa theo Chúa vừa theo thế gian không?
- Tôi có quá độ trong việc ăn uống và giải trí không?
- Tôi có lo lắng quá mức về đời sống vật chất và của cải không?
- Tôi sử dụng thời giờ như thế nào? Có lười biếng không?
- Tôi có đòi người khác phải phục vụ mình không?
- Tôi có mong muốn báo thù, nuôi dưỡng thù hận không?
- Tôi có hiền lành, khiêm tốn và xây dựng hòa bình không?

THÔNG BÁO
1. Để chuẩn bị tâm hồn mừng Đại lễ Phục Sinh, sẽ có giải tội, bắt đầu từ ngày thứ năm 22/03 cho đến hết ngày thứ bảy 25/03/2018, buổi sáng từ lúc 7g30 -10g30, buổi chiều từ lúc 2g00 - 4g30.
2. Cha G.B Trần Ngọc Linh, quản xứ Sông Lũy gửi lời cám ơn bà con trong và ngoài giáo xứ, đã ủng hộ cho công trình xây dựng nhà thờ được 190.000.000VNđ.

Thứ Bảy, 10 tháng 3, 2018

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 445


CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY
Ngày 11-03-2018

TIN MỪNG:  Ga 9,1.6-9.13-17.34-38
Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: “Như Môsê đã treo con rắn lên ở sa mạc thế nào, thì Con Người cũng sẽ phải treo lên như vậy, để tất cả những ai tin ở Người, sẽ không bị huỷ diệt, nhưng được sống đời đời. 
Vì Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một mình, để tất cả những ai tin Con Ngài thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, vì Thiên Chúa không sai Con của Ngài giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con Ngài mà được cứu độ…”.

Suy Niệm:
Bài Tin Mừng hôm nay mạc khải cho chúng ta tình yêu của Thiên Chúa đối với con người. Tình yêu ấy sẽ không bao giờ phai nhạt dù cho cuộc đời có đổi thay. Tình yêu của Thiên Chúa vẫn như mưa tưới gội trên mọi người: cả người lành cũng như kẻ ác. Ngài không áp đặt con người phải theo Ngài. 
Trái lại, Ngài cho họ được quyền tự do lựa chọn hạnh phúc cho chính mình. Vì thế, kẻ tin theo Chúa, đặt tin tưởng vào Chúa thì đã được cứu. Còn kẻ không tin, thì tự họ, họ đã tìm đến cõi diệt vong.

TIN TỨC

ĐỨC GIÁO HOÀNG PHANXICÔ

TIẾP  CÁC GIÁM MỤC VIỆT NAM

Sáng sớm ngày 05/03/2018, các Giám mục VN đã có mặt tại khán phòng Sala Consistorium phủ Giáo hoàng chờ đợi giờ yết kiến vị Cha chung của Giáo hội hoàn vũ. Đúng 10g15, ĐGH Phanxicô đến.
Sau khi từng Đức cha đến bắt tay và tự giới thiệu về mình, Ngài chào mừng toàn thể đoàn 33 Giám mục VN. Tiếp đến, Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh - Chủ tịch HĐGMVN thay mặt các Đức Cha nói lời chào mừng ĐTC.
Sau đó, Đức TGM Giuse giới thiệu với ĐTC: GHVN với 3 giáo tỉnh: Huế, Sài Gòn và Hà Nội, 26 giáo phận, có 33 Giám mục tại chức hôm nay hiện diện đầy đủ, khoảng 4500 giáo xứ, hơn 4.000 linh mục, 22.000 tu sĩ nam nữ thuộc hơn 240 dòng tu, 2.400 đại chủng sinh, 7 triệu giáo dân, tỉ lệ 8% dân số cả nước. Đức TGM Giuse cũng ngỏ ý mong đợi một ngày nào đó, ĐTC sẽ đến thăm đất nước và Giáo hội VN.
ĐTC đáp lời cũng trong tâm tình đơn sơ, vui vẻ tự nhiên, Ngài nói một trong những hoa trái từ các vị tử đạo là ơn gọi vẫn còn dồi dào ở VN hôm nay. 
Sau hơn một giờ rưỡi đồng hồ, ĐTC kết thúc bằng lời nhắn nhủ các giám mục hãy sống niềm vui loan báo Tin Mừng. Buổi tiếp kiến kết thúc với lời cám ơn của Đức cha Tổng thư ký và chụp hình chung lưu niệm. Khi chia tay, ĐGH ân cần vui vẻ bắt tay và tặng quà cho từng người.
Tiếp đến, lúc 8 giờ ngày 07/03/2018, một nhóm quý Đức cha do Đức cha Tôma Nguyễn Văn Trâm làm trưởng nhóm đi thăm Hội đồng Giáo hoàng về Văn bản luật.
 Đến 9g30, HĐGMVN tới thăm Bộ Phúc Âm hoá các Dân tộc. Lúc 15g30, Ban Thường vụ HĐGMVN tới thăm Toà Đại sứ Việt Nam tại Rôma.
Ngày 09/03/2018, trong phiên khai mạc Hội nghị Thường niên kỳ I-2018 của HĐGMVN họp tại Foyer Phát Diệm, Rôma, Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh - Chủ tịch HĐGMVN đã quyết định bổ nhiệm linh mục Giuse Đào Nguyên Vũ, dòng tên - thư ký Ủy ban Mục vụ Di dân của HĐGMVN và Đại diện giám mục đặc trách ngoại kiều tại TGP Sài Gòn vào chức vụ Chánh Văn phòng, kiêm Quản lý Trụ sở Văn phòng HĐGMVN.
Đảm nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng HĐGM trước đây là cha Luy Nguyễn Anh Tuấn. Cha Luy Tuấn đã được bổ nhiệm làm Gm Phụ tá TGP Sài Gòn từ ngày 25/08/2017.

ĐỨC TGM PHAOLÔ BÙI VĂN ĐỌC
ĐÃ ĐƯỢC CHÚA GỌI VỀ
Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc, khi đang ở Rôma tham dự Ad Limina, và sau khi dâng lễ tại Nhà thờ thánh Phaolô ngoại thành, lúc 4g15 ngày 07/03/2018, Ngài đã bị đột quỵ và được đưa vào bệnh viện San Camillo cấp cứu. Thế nhưng, Ngài đã không qua khỏi. Đức TGM Phaolô hưởng thọ 74 tuổi, 48 năm Linh mục, 19 năm Giám mục.
Đức TGM sinh ngày 11/11/1944 tại Đà Lạt. Từ năm 1956-1963: Học tại TCV Thánh Giuse Sài Gòn. Từ năm 1963-1964: Học tại ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn. Từ năm 1964-1970: Học tại trường Truyền giáo Urbaniana, Rôma.
Ngày 17/12/1970: Thụ phong linh mục. Từ năm 1971-1975: Giáo sư TCV Simon Hoà, ĐCV Minh Hoà và Đại học Đà Lạt. Từ năm 1975-1995: Giám đốc ĐCV Minh Hoà, Đà Lạt. Từ 1986-2008: Giáo sư thần học tín lý tại ĐCV Sài Gòn, Hà Nội và Huế. Từ năm 1995-1999: Tổng đại diện Gp Đà Lạt. 
Ngày 26/03/1999, được ĐTC Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Giám mục chính toà Gp Mỹ Tho. Ngày 28/09/2013: ĐTC Phanxicô bổ nhiệm làm TGM phó TGP Sài Gòn; đồng thời làm Giám quản Tông toà Gp Mỹ Tho. 
Ngày 22/03/2014: TGM Chính tòa TGP Sài Gòn.

GIÁO XỨ KIM NGỌC CHẦU LƯỢT
Sáng Chúa Nhật 3 Mùa Chay ngày 04/03/2018, giáo xứ Kim Ngọc hân hạnh thay mặt giáo phận Chầu Mình Thánh Chúa. Đến 11g00, Cha hạt trưởng hạt Phan Thiết đã đến chủ sự giờ chầu chung, cùng với sự hiện diện của quý cha chánh xứ Mũi Né, Vinh Thủy, Rạng, cha phụ tá Chính Tòa, đại diện HĐMV các giáo xứ Rạng, Mũi Né, Vinh Thủy, Chính Tòa… và đông đảo bà con trong giáo xứ...
Sau phiên chầu chung, đại diện giáo xứ dâng lời cám ơn Cha hạt trưởng, quý cha và quý khách đã đến tham dự giờ chầu của giáo xứ.

ĐHY NGUYỄN VĂN NHƠN CHỦ SỰ THÁNH LỄ TẠI NHÀ THỜ HIỆU TÒA Ở OSTIA

Lúc 11g30 sáng Chúa Nhật ngày 04/03/2018, ĐHY Phêrô Nguyễn Văn Nhơn - TGM Hà Nội, đã chủ sự thánh lễ tại nhà thờ hiệu Tòa của của Ngài, là giáo xứ thánh Tôma ở Ostia, cách Rôma 30 cây số. Cùng đồng tế thánh lễ với ĐHY có các Giám Mục và 50 Linh Mục Việt Nam trước sự tham dự của 100 anh chị em Liên Tu Sĩ Rôma và giáo dân giáo xứ.
Sau thánh lễ, giáo xứ đã khoản đãi ĐHY, các Đức Cha và cộng đoàn Việt Nam các món ăn Ý và Việt Nam… 

ĐGH PHANXICÔ BỔ SUNG LỄ KỶ NIỆM

ĐỨC MARIA CHO LỊCH SỬ GIÁO HỘI

Mới đây, ĐTC Phanxicô đã quyết định bổ sung vào lịch phổ quát, khi công bố: “Thứ Hai sau Lễ Hiện Xuống sẽ được tưởng niệm là Lễ Tưởng nhớ Đức Mẹ Maria Đồng trinh của Giáo Hội. Việc làm này nhằm khuyến khích sự phát triển ý thức của Giáo Hội trong các mục tử, tu sĩ và giáo dân, cũng như sự phát triển lòng tôn kính chân thành Mẹ Maria”.
Năm nay, lễ kỷ niệm sẽ rơi vào ngày 21/05/2018.

KHÓC VỚI NGƯỜI KHÓC
Bà Matta Nguyễn Thị Thân, sinh năm 1926 tại Quảng Bình, là mẹ của Matta Dương Thị Phượng ở gh Anrê Trông, đã từ trần ngày 08/03/2018 tại Phan Thiết. Lễ an táng lúc 4g45 ngày 12/03/2018 tại nhà thờ Chính Tòa, sau đó đưa đi an táng tại nghĩa trang giáo xứ Vinh An.
Giáo xứ xin chia buồn cùng tang quyến và hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn Matta mau về hưởng tôn nhan Chúa.

THÔNG BÁO
1. Mời các gia trưởng tham dự buổi tĩnh tâm, vào lúc 7g30 tối thứ sáu ngày 16/03, và tham dự lễ Bổn mạng Thánh Cả Giuse vào lúc 6g00 chiều, thứ hai ngày 19/03/2018.

Thứ Bảy, 3 tháng 3, 2018

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 444


CHÚA NHẬT III MÙA CHAY
Ngày 04-03-2018

TIN MỪNG:  Ga 2,13-25
Lễ Vượt Qua của dân Do thái gần đến, Chúa Giêsu lên Giêrusalem. Người thấy ở trong Ðền thờ có những người bán bò, chiên, chim câu và cả những người ngồi đổi tiền bạc, người chắp dây thừng làm roi, đánh đuổi tất cả bọn cùng với chiên bò ra khỏi đền thờ. Người hất tung tiền của những người đổi bạc, xô đổ bàn ghế của họ và bảo những người bán chim câu rằng: “Hãy đem những thứ này đi khỏi đây, và đừng làm nhà Cha Ta thành nơi buôn bán”. Môn đệ liền nhớ lại câu Kinh Thánh: “Sự nhiệt thành vì nhà Chúa sẽ thiêu đốt tôi”.
Bấy giờ người Do thái bảo Người rằng: “Ông hãy tỏ cho chúng tôi thấy dấu gì là ông có quyền làm như vậy”. Chúa Giêsu trả lời: “Các ông cứ phá huỷ đền thờ này đi, nội trong ba ngày Ta sẽ dựng lại”. Người Do thái đáp lại: “Phải bốn mươi sáu năm mới xây được đền thờ này, mà Ông, Ông sẽ dựng lại trong ba ngày ư?” Nhưng Người, Người có ý nói đền thờ là thân thể Người. Vì thế, khi Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại, các môn đệ mới nhớ lời đó, nên đã tin Kinh Thánh và tin lời Người đã nói.
Trong thời gian Người ở lại Giêrusalem mừng lễ Vượt qua, nhiều kẻ tin danh Người, vì mục kích những phép lạ Người làm. Nhưng chính Chúa Giêsu không tin tưởng họ, vì Người biết tất cả mọi người, và không cần ai làm chứng về người nào; Người biết rõ mọi điều trong lòng người ta.

Suy Niệm:
Với những lời giảng dạy kèm theo những phép lạ Ðức Giêsu đã làm, nhiều người muốn tin vào Ngài. Nhưng bên cạnh đó lại có những người đòi hỏi nơi Chúa một dấu lạ nào đó để chứng tỏ Ngài là Con Thiên Chúa thì họ mới tin. Họ không vì thiện chí kiếm tìm chân lý, mà chỉ để thỏa mãn tính hiếu kỳ. Lòng họ đã ra chai đá.

TIN TỨC
NHẬT KÝ HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM
ĐI VIẾNG MỘ CÁC TÔNG ĐỒ
Trong hai ngày 26 và 27/02/2018, quý Hồng y, TGM, GM  thuộc HĐGMVN đã lên đường đi viếng mộ các Tông Đồ ở Rôma. Trọng tâm của chuyến đi này là cuộc yết kiến ĐGH Phanxicô, người cha chung của Giáo hội hoàn vũ vào sáng thứ hai, ngày 05/3/2018.
Cũng trong chuyến đi này, nhận lời mời của Hội Thừa sai Paris (MEP), HĐGMVN  có cuộc gặp gỡ Hội đồng Hội Thừa sai Paris tại cơ cở của Hội ở thủ đô Paris của Pháp; đồng thời tham dự nghi thức công bố Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch HĐGMVN, làm hội viên danh dự của Hội. Nhân dịp này, HĐGMVN gặp Đại học Công giáo Paris, các linh mục, tu sĩ sinh viên Việt Nam đang học tại Paris.
Hồi 10g00 (giờ Paris) thứ tư 28/2/2018, HĐGMVN  có cuộc gặp gỡ với cha Bề trên tổng quyền và các thành viên của Hội đồng Hội Thừa sai Paris. Đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Hội Thừa sai Paris với HĐGMVN. Ơn gọi của Hội Thừa sai Paris là truyền giáo và ngay từ đầu đã có một sự gắn bó đặc biệt với Giáo hội tại Việt Nam. Hai Đức Giám mục Tông tòa đầu tiên tại Việt Nam là Đức cha François Pallu và Lambert de la Motte đều là thành viên của Hội.
Cuối cùng, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Tổng thư ký đại diện HĐGMVN ngỏ lời cám ơn Đại học Công giáo Paris và Hội Thừa sai Paris đã và đang tiếp tục giúp đỡ Giáo hội tại Việt Nam trong nhiều lãnh vực, nhất là lãnh vực đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho các linh mục.
Hồi 17g45, HĐGMVN  cùng Hội đồng Hội Thừa sai Paris dâng lễ cầu cho việc rao giảng Tin Mừng. Cuối thánh lễ, cha Bề trên của Hội công bố Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh làm hội viên danh dự của Hội.
Ngày 01/03/2018, lúc 6g30, các Đức cha đã có mặt đông đủ tại nhà nguyện của Hội Thừa sai Paris để dâng lễ cầu nguyện cho Đức cha Giuse Vũ Duy Thống nhân ngày giỗ đầu của Ngài (01/03/2017 – 01/03/2018) và cho Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Hoà (giỗ vào ngày 14/02/2018).
Thánh lễ do Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn chủ tế và Đức cha Tôma Nguyễn Văn Trâm giảng lễ. Cùng ngày, vào lúc 11g00, HĐGM đến thăm giáo xứ Việt Nam tại Paris và dùng bữa trưa do giáo xứ khoản đãi. Đây là một giáo xứ Việt Nam kỳ cựu tại Paris, được thành lập vào năm 1946 do sáng kiến và sự góp sức của các giáo sĩ Việt Nam du học và anh chị em giáo dân VN sống tại Pháp. Buổi chiều, lúc 18g30, HĐGMVN gặp gỡ các linh mục sinh viên VN tại Paris trong bữa ăn “Agapé”.
Thứ Sáu 02/03, quý Đức cha sẽ rời Paris lên đường đi Rôma. Các ngài sẽ đến kính viếng Mộ hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô; đồng thời yết kiến ĐTC Phanxicô và gặp gỡ các cơ quan trung ương của Tòa thánh.

LỄ GIỖ ĐẦU ĐỨC CHA GIUSE VŨ DUY THỐNG
 Sáng và chiều thứ năm ngày 01/03/2018, tại Nhà thờ Chính Tòa, cha phụ tá đã dâng lễ cầu nguyện cho Đức Cha Giuse, nhân tròn 1 năm, Ngài được Chúa gọi về.
Trong bài chia sẻ, cha phụ tá đã nhắc lại đôi nét cuộc đời của Đức Cha từ khi sinh ra cho đến khi qua đời, đặc biệt là 8 năm Ngài làm Giám mục Chính Tòa Giáo Phận Phan Thiết, với những kỷ niệm vui buồn, sướng khổ của đời mục tử.
Chiều cùng ngày, tại nhà thờ Tiến Thành, cha chánh xứ dâng lễ giỗ giáp năm cầu nguyện cho Đức Cha Giuse.
Vì các Đức Giám Mục Việt Nam đang đi viếng mộ các Tông Đồ ở Rôma, nên Giáo phận Phan Thiết sẽ tổ chức lễ giỗ đầu cho Đức Cha Giuse vào ngày 15/03/2018.

KHÓC VỚI NGƯỜI KHÓC
Bà Maria Lê Thị Bạc, sinh năm 1947 tại Phan Thiết, ở gh Anrê Kim Thông, đã từ trần ngày 01/03/2018 tại Phan Thiết. Lễ an táng lúc 4g45 ngày 03/03/2018 tại nhà thờ Chính Tòa, sau đó đưa đi an táng tại nghĩa trang Phú Hài.
Bà Bạc là người duy nhất trong gia đình theo Chúa, chồng chết, các con đều là Phật tử, cuộc sống nghèo khổ. Vì vậy giáo xứ đã gửi 5.000.000$, một số giáo dân góp được 8.500.000$ để giúp việc mai táng.
Giáo xứ xin chia buồn cùng tang quyến và hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn Maria mau về hưởng tôn nhan Chúa.

THÔNG BÁO
1. Mời Ban Thường Vụ, các Ủy Viên HĐMV, Trưởng và Thư ký các giáo họ, trưởng các đoàn thể, tham dự cuộc họp hàng tháng vào lúc 8g30, Chúa nhật ngày 04/03/2018.
2. Mời các bà mẹ tham dự buổi họp Đoàn vào lúc 7g30 tối thứ hai, ngày 05/03/2018.
3. Giáo xứ xin chân thành cám ơn: một giáo dân Gh. Giuse Thị ủng hộ người nghèo: 500.000VNđ.