Giáo Phận Phan Thiết

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

About us

HẰNG TUẦN, BẤM VÀO MỤC AUDIO BÊN PHÍA TAY PHẢI CÁC BẠN ĐỂ NGHE VÀ HỌC HỎI KINH THÁNH

Thứ Sáu, 27 tháng 1, 2017

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 387

CHÚA NHẬT MỒNG HAI TẾT ĐINH DẬU
                    Ngày 29-01-2017

TIN MỪNG:  Mt 15,1-6
Khi ấy, những người biệt phái và mấy luật sĩ từ Giêrusalem tụ tập lại bên Chúa Giêsu, và họ thấy vài môn đệ Người dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch, nghĩa là không rửa trước.
Vậy những người biệt phái và luật sĩ hỏi Người: “Sao môn đệ ông không giữ tập tục của tiền nhân mà lại dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch?” Người đáp: “Hỡi bọn giả hình, Isaia thật đã nói tiên tri rất chí lý về các ngươi, như lời chép rằng: “Dân này kính Ta ngoài môi miệng, nhưng lòng chúng ở xa Ta. Chúng sùng kính Ta cách giả dối, bởi vì chúng dạy những giáo lý và những luật lệ loài người”. Vì các ngươi bỏ qua các giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục loài người: rửa bình, rửa chén và làm nhiều điều như vậy”.
Và Người bảo: “Các ngươi đã khéo bỏ giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục của các ngươi. Thật vậy, Môsê đã nói: “Hãy thảo kính cha mẹ”, và “ai rủa cha mẹ, người đó phải chết”. Còn các ngươi thì lại bảo: “Nếu ai nói với cha mẹ mình rằng: Những của tôi có thể giúp cha mẹ được, nay tôi muốn nó trở thành Corban (nghĩa là của dâng cúng)”, rồi các ngươi không để cho kẻ ấy giúp gì cho cha mẹ nữa. Như thế các ngươi hủy bỏ lời Chúa bằng những tập tục truyền lại cho nhau”.
Suy Niệm:
Ngày Mồng Hai Tết, Giáo hội dạy chúng ta dâng tấm lòng thành, kính nhớ tổ tiên. Quả thật, có được ngày đầu năm hoan hỷ vui xuân, làm sao chúng ta lại quên công, bỏ nghĩa các bậc tiền nhân được, chúng ta là phận cháu con đã và đang thừa hưởng gia tài ân đức các ngài để lại. Ngoài việc sinh thành, dưỡng dục, cha mẹ còn là người đại diện Chúa bao bọc, che chở và nuôi dưỡng chúng ta nên người.
Vì thế, trong bổn phận thảo hiếu, ngoài việc con cái phải phụ dưỡng, giúp đỡ cha mẹ khi già yếu, còn phải hằng ngày cầu nguyện cho cha mẹ: luôn sống xứng bậc mình, sẵn sàng hy sinh để nuôi dưỡng và giáo dục cho tròn bổn phận mình. Thiên Chúa dạy chúng ta: “Hãy thảo kính cha mẹ”.

MỘT CÂU GIÁO LÝ VÀ MỘT CÂU LỜI CHÚA NGÀY CHÚA NHẬT
Mục vụ gia đình: Chuẩn bị cho người trẻ bước vào đời sống hôn nhân 
§  Câu Giáo lý 351: H./ Khi một trong hai người phối ngẫu không phải là công giáo, cả hai phải làm gì? T./ Khi người công giáo kết hôn với một người đã được rửa tội ngoài công giáo,/ thì cả hai cần có phép của thẩm quyền Hội Thánh;/ Còn khi kết hôn với người không được rửa tội,/ thì cả hai cần có phép chuẩn.
§  Mt 5,9: “Phúc cho những ai ăn ở thuận hòa,/ vì họ sẽ được gọi là Con Thiên Chúa”. Lạy Chúa Giêsu,/ tám mối phúc thật, là con đường đi theo Chúa;/ xin giúp chúng con/ thành nhân chứng sống động/ ngay trong gia đình/ qua lối sống hiền lành và nhân ái./ Amen.

PHỤNG VỤ:
- Thứ ba ngày 31/1: Thánh Gioan Bosco, linh mục: Lễ nhớ.
- Thứ năm ngày 02/2: Dâng Chúa Giêsu trong đền thánh: Lễ kính.

TIN TỨC

 ĐTC  PHANXICÔ

 GỬI LỜI CHÚC TẾT ÂM LỊCH TỚI CÁC GIA ĐÌNH

Trong buổi đọc Kinh Truyền Tin với các tín hữu và du khách hành hương trưa Chúa Nhật 22/01/2017 tại quảng trường thánh Phêrô, sau khi quảng diễn sứ điệp Tin Mừng, Đức Thánh Cha Phanxicô đã gửi lời chúc mừng Năm Mới đến các gia đình đang chuẩn bị đón Tết âm lịch.
Đức Thánh Cha nói: “Anh chị em thân mến! Tại miền Viễn Đông và nhiều nơi trên thế giới, hàng triệu người đang chuẩn bị mừng Năm Mới âm lịch. Tôi xin gửi lời chào thân ái đến mọi gia đình, với hy vọng rằng mỗi gia đình ngày càng trở nên mái trường mà nơi đó mọi người học cách tôn trọng nhau, học cách tương quan và quan tâm chăm sóc nhau một cách vô vị lợi. Cầu chúc niềm vui của tình yêu mến chan hòa trong mỗi gia đình và tỏa lan ra toàn xã hội”.

ĐTC PHANXICÔ

BẾ MẠC NĂM KỶ NIỆM 800 NĂM LẬP DÒNG ĐAMINH

Lúc 4 giờ chiều thứ bảy 21/01/2017, ĐTC đã chủ sự thánh lễ trọng thể tại Đền thờ Thánh Gioan Laterano ở Rôma, nhân dịp bế mạc năm kỷ niệm 800 năm ĐGH Onorio III phê chuẩn dòng Đa Minh. Thánh lễ này cũng kết thúc 4 ngày hội nghị quốc tế (17-21/1/2017) tại Đại học Thánh Tômaso Aquino (Angelicum) ở Roma về các khía cạnh trong sứ vụ của dòng Đa Minh. Hơn 600 tu sĩ và giáo dân Đa Minh từ nhiều nước đã tham dự sinh hoạt này.
Đồng tế với ĐTC trong thánh lễ tạ ơn có 20 Hồng Y, Giám Mục và khoảng 100 LM, đặc biệt là ĐHY Dominik Duka OP, TGM Praha thuộc Cộng hòa Tiệp, Đức TGM Carlos Azpiros OP, người Argentina, nguyên Bề trên Tổng quyền dòng Đa Minh và Cha đương kim Tổng quyền Bruno Cadoré, O.P. Hiện diện trong thánh đường có khoảng hơn 3 ngàn người, trong đó có đông đảo các tu sĩ nam nữ và giáo dân Đa Minh đến từ các nước.
Trong bài giảng, ĐTC đã quảng diễn hai bài đọc (2Tm 4,1-8 và Mt 5,13-19) trong đó thánh Phaolô nhắn nhủ môn đệ Timôthê hãy kiên trì rao giảng rao giảng, dù con người chỉ thích tìm kiếm những điều mới mẻ, không chịu nghe chân lý, nhưng chỉ thích những huyền thoại; tiếp đến là lời Chúa Giêsu nhắn nhủ các môn đệ hãy trở thành muối đất và ánh sáng thế gian, hãy tôn vinh Chúa Cha bằng những công việc lành, và nhờ đó, làm cho những người chứng kiến ngợi khen Chúa Cha trên trời.

KHÓC VỚI NGƯỜI KHÓC
Anh Giuse Máctinô Nguyễn Quốc Huy 40 tuổi, con ông F.x Nguyễn Minh Hùng, (mới từ trần ngày 16/01/2017),  gh Giuse Thị,  đã từ trần ngày 25/01/2017 tại Phan Thiết. Lễ an táng lúc 4g30 ngày 26/01/2017 tại nhà thờ Chính Tòa, sau đó đưa đi an táng tại nghĩa trang gx Vinh An.
Giáo xứ hiệp thông cầu xin Chúa tha thứ các tội lỗi cho linh hồn Giuse Máctinô  và chia buồn sâu sắc với tang quyến vì trong vòng 09 ngày, hai cha con đã lìa cõi thế.

THÔNG BÁO
1. Thứ ba ngày 02/2/2017, lễ dâng Chúa Giêsu trong đền thánh (lễ nến), các bà mẹ có con nhỏ, mang theo nến, đưa con đến tham dự thánh lễ 5g30 chiều.
2. Sáng thứ sáu đầu tháng ngày 03/02/2017: đưa Mình Thánh Chúa cho người già và bệnh.
3. Giáo xứ cám ơn quý ân nhân ủng hộ: anh chị Tuyết Hoàng ở Mỹ: 200 USD, một giáo dân gh Ximon Hòa: 1.500.000VNđ, gia đình bé Kim Ngân ủng hộ người nghèo: 1.500.000VNđ, anh Nguyễn Ngọc Quang ủng hộ nhà thờ Tiến Thành: 200 AUD.




CUNG CHÚC TÂN XUÂN

Thứ Bảy, 21 tháng 1, 2017

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 386

CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN
Ngày 22-01-2017

TIN MỪNG:  Mt 4,12-17
Khi ấy, nghe tin Gioan bị nộp, Chúa Giêsu lui về Galilêa. Người rời bỏ thành Nadarét, đến ở miền duyên hải thành Capharnaum, giáp ranh đất Giabulon và Nepthali, để ứng nghiệm lời đã phán bởi miệng tiên tri Isaia rằng: “Hỡi đất Giabulon và đất Nepthali, đường dọc theo biển, bên kia sông Giođan, Galilêa của ngoại bang! Dân ngồi trong tối tăm, đã thấy ánh sáng huy hoàng, ánh sáng đã xuất hiện cho người ngồi trong bóng sự chết”. Từ bấy giờ, Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng và nói: “Hãy hối cải, vì nước trời đã gần đến”.
Suy Niệm:
Ðức Giêsu đến loan báo Tin Mừng cứu độ. Ngài kêu gọi con người canh tân để được đón nhận vào triều đại nước Thiên Chúa. Trong chương trình của Thiên Chúa: Mọi người đều được hưởng ơn cứu độ. Vì thế các tông đồ, những người kế vị được kêu gọi để cùng với Ðức Giêsu đem Tin Mừng cho toàn thế giới.
Là người Kitô hữu, tôi cũng được tuyển chọn để thi hành sứ vụ này. Tôi đã làm gì để đóng góp vào chương trình của Chúa?

MỘT CÂU GIÁO LÝ VÀ MỘT CÂU LỜI CHÚA NGÀY CHÚA NHẬT
Mục vụ gia đình: Chuẩn bị cho người trẻ bước vào đời sống hôn nhân 
§   Câu Giáo lý 350: H./ Sự ưng thuận kết hôn cần thiết thế nào? T./ Sự ưng thuận kết hôn không thể thiếu và không thể thay thế,/ vì đó là yếu tố thiết yếu làm thành Bí tích Hôn Phối.
§  Mt 4,17Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng và nói:/ “Hãy hối cải,/ vì Nước Trời đã gần đến”.
Lạy Chúa Giêsu,/ sống giữa một thế giới đầy những sai lầm và giả dối,/ xin cho gia đình chúng con,/ được ơn hoán cải/ biết lấy Lời Chúa/ làm kim chỉ nam xây dựng đời sống gia đình./ Amen.

PHỤNG VỤ:
- Thứ 3 ngày 24/1: Thánh Phanxicô Xalêdiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh: Lễ nhớ.
- Thứ 5 ngày 25/1: Thánh Phaolô tông trở lại: Lễ kính.
- Thứ 6 ngày 26/1: Thánh Timôtêô và thánh Titô, giám mục: Lễ nhớ.

CHƯƠNG TRÌNH LỄ TẾT ĐINH DẬU 2017
1. Tại nhà thờ Chính Tòa:
*  30 Tết - Thứ sáu 27/01/2016:
- 21g00: thánh lễ giao thừa. Sau lễ: hái lộc Lời Chúa.
* Mồng Một Tết - Thứ bảy ngày 28/01/2017:
  Thánh lễ Minh Niên : 6g00 sáng và 5g00 chiều.
* Mồng Hai Tết: Chúa Nhật ngày 29/01/2017:
   Kính nhớ tổ tiên và ông bà cha mẹ.
 4 thánh lễ như các Chúa nhật thường lệ: 5g00-7g00-17g00-19g00.
* Mồng Ba Tết - Thứ hai ngày 30/01/2017:
 Thánh hóa công ăn việc làm. Thánh lễ: 5g30 và 17g30.
2. Tại nhà thờ Tiến Thành:
*  30 Tết - Thứ sáu 27/01/2016:
   17g00: Thánh lễ Tất niên. Sau lễ: hái lộc Lời Chúa.
* Mồng Một Tết - Thứ bảy ngày 28/01/2017:
   6g00 sáng: thánh lễ Minh Niên.
Mồng Hai Tết - Chúa nhật ngày 29/01/2017:
Hai thánh lễ : 6g00 và 17g00.
Mồng Ba Tết - Thứ hai ngày 30/01/2017:
6g00: thánh lễ.
TIN TỨC
ĐTGM ANH GIÁO THÀNH CANTEBURY ĐƯA RA LỜI XIN LỖI  GIÁO HỘI CÔNG GIÁO VÌ NHỮNG GÌ ĐÃ XẢY RA 500 NĂM TRƯỚC
Trước thềm tuần lễ đại kết kéo dài từ 18 đến 25 tháng Giêng với chủ đề: “Tình yêu Đức Kitô thôi thúc chúng ta” (2Cr 5,14), Tiến sĩ Justin Welby, là Tổng Giám Mục Anh Giáo thành Cantebury đưa ra một tuyên bố xin lỗi Giáo Hội Công Giáo về những gì đã diễn ra theo sau cuộc ly giáo tại Anh.
Cuộc ly giáo đã diễn ra vào thời vua Henry VIII - sinh năm 1509 và qua đời năm 1547. Nhà vua muốn “hủy bỏ hôn nhân” với vợ là Catherine để kết hôn chính thức với Anne Boleyn, viện lý do là hoàng hậu không có hoàng tử để thừa kế ngai vàng. Tuy nhiên, yêu cầu này của nhà vua không được Đức Giáo Hoàng Clêmentê VII phê chuẩn. Nhà vua bực tức về điều này.
Bên cạnh đó, vua Henry VIII cũng nhận thấy những lợi ích chính trị và kinh tế khi ly khai khỏi Công Giáo và thành lập Giáo Hội Anh mà nhà vua là người đứng đầu. Do đó, năm 1534, với Đạo luật Quyền Tối thượng, vua Henry VIII tự xưng là “Lãnh đạo Tối cao duy nhất trên trần thế” của Giáo Hội tại Anh.
Năm 1536, vua Henry VIII đi xa hơn khi tuyên bố ly khai khỏi Giáo Hội Công Giáo. Tiếp theo đó là một trong những giai đoạn đẫm máu nhất trong lịch sử nước Anh, với hàng ngàn người Công Giáo bị giết cách dã man, thường là bị thiêu sống vì niềm tin của mình.
Tuyên bố của tiến sĩ Welby được soạn chung với Đức Tổng Giám mục thành York, là John Sentamu, kêu gọi lòng ăn năn về những bạo lực trong thời kỳ này.
Sáng kiến này nhấn mạnh sự cần thiết chữa lành những chia rẽ trong các tín hữu Kitô, đã được đưa ra một tháng trước khi Giáo Hội Anh họp Thượng Hội Đồng.

CHÚC TẾT
     Trong những ngày áp Tết, 3 cha cùng đại diện HĐMVGX đã đến chúc Tết ĐGM giáo phận, cha Tổng Đại Diện, quý cha hưu dưỡng, các nữ tu thuộc 2 cộng đoàn HDMTG/NT đang phục vụ tại giáo xứ.
Giáo xứ gửi đến 10 cha hưu dưỡng 20.000.000VNđ, do em cha chánh xứ tài trợ. Sau đó, đến nghĩa trang linh mục ở giáo xứ Vinh An viếng mộ các cha đã từ trần.
Ngoài ra, hai cha phụ tá và đại diện HĐMVGX cũng đã đến chúc Tết: UBMTTQVN, Sở Nội Vụ, Ban Tôn Giáo, Công An tỉnh Bình Thuận; Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, Phòng Nội Vụ, Công An Tp. Phan Thiết và Phường Lạc Đạo.

QUÀ TẾT CHO  ĐỒNG BÀO LŨ LỤT MIỀN TRUNG
Dịp lễ Giáng Sinh vừa qua và Tết năm nay, giáo xứ không phát quà cho người nghèo, nhưng dành cho bà con bị lũ lụt miền Trung. Giáo xứ đã gửi quà Tết cho bà con miền Trung 30.000.000VNđ, do em cha chánh xứ tài trợ.

KHÓC VỚI NGƯỜI KHÓC
Ông Phanxicô Xaviê Nguyễn Minh Hùng, sinh năm 1956, tại Hàm Mỹ, thuộc gh Giuse Thị, đã từ trần ngày 16/01/2017. Thánh lễ an táng lúc 04g45, ngày 18/01/2017 tại nhà thờ Chính Tòa, và an táng ở nghĩa trang Giáo xứ Vinh An.
Giáo xứ xin chia buồn cùng tang quyến và hiệp thông cầu nguyền cho linh hồn Phanxicô Xaviê mau về hưởng tôn nhan Chúa.

THÔNG BÁO
1. Vào lúc 7g00 sáng 30 Tết, thứ sáu ngày 27/01/2017 sẽ có rửa tội cho trẻ sơ sinh. Xin nạp sổ gia đình trước tại văn phòng giáo xứ và đi đúng giờ.
2. Xin lấy Bản tin hàng tuần về nhà để tham dự các thánh lễ đúng giờ.  Năm nay, Mồng Hai Tết trùng vào Chúa Nhật, vì vậy yêu cầu mọi người  phải lo tham dự thánh lễ trọn vẹn.

3. Giáo xứ chân thành cám ơn quý ân nhân ủng hộ: 3 chị em trong ca đoàn: 1.500.000VNđ, một giáo dân gh Anrê Trông: 100USD, một  ân nhân: 100USD.

Thứ Bảy, 14 tháng 1, 2017

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 385

CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN
Ngày 15-01-2017

TIN MỪNG:  Ga 1,29-34
Khi ấy, ông Gioan thấy Chúa Giêsu tiến về phía mình liền nói: “Ðây Chiên Thiên Chúa, đây Ðấng xoá tội trần gian. Này tôi đã nói về Ngài: Một người đến sau tôi, nhưng đã có trước tôi, vì Ngài cao trọng hơn tôi. Và tôi, tôi đã không biết Ngài, nhưng để Ngài được tỏ mình ra với Israel nên tôi đã đến làm phép rửa trong nước”.
Và Gioan đã làm chứng rằng: “Tôi đã thấy Thánh Thần như chim bồ câu từ trời đáp xuống và ngự trên Ngài. Về phần tôi, tôi đã không biết Ngài. Nhưng Ðấng sai tôi làm phép rửa trong nước phán bảo tôi: “Ngươi thấy Thánh Thần ngự xuống trên ai, thì đó chính là Ðấng làm phép rửa trong Chúa Thánh Thần”. Tôi đã thấy và tôi làm chứng: chính Ngài là Con Thiên Chúa”.

Suy Niệm:
“Ðây Chiên Thiên Chúa, đây Ðấng xóa tội trần gian”. Hình ảnh con chiên bị đem đi sát tế. Hình ảnh con rắn đồng được Môisê treo lên khi xưa. Chính là hình ảnh con Thiên Chúa chịu chết để cứu chuộc nhân loại. Chúa Giêsu xuống thế làm người. Ngài chịu chết để cho con người được sống. Lời tung hô “Ðây Chiên Thiên Chúa” trong thánh lễ mỗi ngày nhắc nhở chúng ta: con người trở nên cao quý vì đã được chuộc bằng máu vô giá của Ðức Giêsu Kitô.

MỘT CÂU GIÁO LÝ VÀ MỘT CÂU LỜI CHÚA NGÀY CHÚA NHẬT
Mục vụ gia đình: Chuẩn bị cho người trẻ bước vào đời sống hôn nhân 
§  Câu Giáo lý 349: H./ Sự ưng thuận kết hôn là gì? T./ Sự ưng thuận kết hôn là ý muốn do người nam và người nữ bộc lộ,/ để tự hiến cho nhau mãi mãi,/ với mục đích sống Giao ước tình yêu chung thủy và sinh sản con cái .
§  Gioan 1, 29 : Ông Gioan thấy Chúa Giêsu tiến lại phía mình,/ liền nói:/ “Đây Chiên Thiên Chúa,/ đây Đấng xóa tội trần gian”.
Lạy Chúa Giêsu,/ xin dạy chúng con/ nên người giới thiệu Chúa cho anh chị em xung quanh,/ bằng chứng tá đời sống gia đình tín trung,/ quảng đại và yêu thương./ Amen.

PHỤNG VỤ:
- Thứ 4 ngày 18/1: Bắt đầu tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hiệp nhất.

TIN TỨC
LINH MỤC ĐOÀN GP. PHAN THIẾT TĨNH TÂM
Năm nay, giáo phận Phan Thiết tổ chức tuần tĩnh tâm hàng năm từ ngày 09/01/2017 đến ngày 13/01/2017, với chủ đề: “Hành Hương Cuộc Đời Với Mẹ Fatima”, trong năm kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima - Bồ Đào Nha, để bước vào Cuộc Đối Thoại trong Tin Yêu - Hiệp Thông và Phó Thác, do Đức cha Giuse Trần Văn Toản, Giám mục phụ tá Giáo Phận Long Xuyên hướng dẫn.
Tất cả 129  linh mục và 10  phó tế trong giáo phận đều tham dự đầy đủ. Ngày tĩnh tâm khép lại với thánh lễ tạ ơn tại Trung tâm hành hương Đức Mẹ Tàpao sáng ngày 13/01/2017.
Nhân dịp này, giáo phận hân hoan chúc mừng kỷ niệm thụ phong linh mục của quý cha:
- Ngọc khánh linh mục: cha Giacôbê Lê Đức Trung (1957-19/6-2017)
- Kim khánh linh mục: cha Giuse Bùi Ngọc Báu (1967-26/5-2017) và cha Antôn Vũ Ngọc Đăng (1967-26/5-2017)
- Ngân khánh linh mục: cha Giuse Nguyễn Kim Anh (1992-29/9-2017), cha F.A Nguyễn Đức Quang (1992-29/9/2017), cha Phêrô Nguyễn Đình Sáng (1992-29/9/2017) và cha Phaolô Hoàng Kim Tốt (1992-29/9/2017).

LỄ NHẬM CHỨC TỔNG GIÁM MỤC TỔNG GIÁO PHẬN HUẾ CỦA ĐỨC CHA GIUSE NGUYỄN CHÍ LINH
Sáng  ngày 12/01/2017, tại Nhà thờ Chính tòa Phủ Cam - Huế đã diễn ra lễ nhậm chức TGM TGP Huế của Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh, với sự hiện diện của ĐTGM Leopoldo Girelli, đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam, ĐHY Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, TGM Hà Nội, 22 Giám mục từ các giáo phận trong nước và trên 300 linh mục từ khắp miền quê hương đất nước và hải ngoại, đặc biệt là những linh mục gốc Huế đều về tham dự.
Khi đoàn xe của Đức Tân TGM và các Giám mục tiến về Nhà Thờ Chính tòa, cha nguyên Tổng Đại diện Antôn Dương Quỳnh, Chưởng ấn tòa TGM đến trao vòng hoa tươi thắm và hướng dẫn Ngài tiến về Nhà thờ, trước sự chào đón của các linh mục và cộng đoàn Dân Chúa.
Cha Giuse Nguyễn Văn Tiến đã giới thiệu các TGM, các Giám mục trong HĐGMVN về dự lễ cùng quí Đức Ông, quí Cha Tổng Đại diện...
Tiếp đến, Đức Tân TGM cùng các Giám mục đến niệm hương trước phần mộ của Đức cố TGM Philipphê Nguyễn Kim Điền, vị chủ chăn ưu tú của Tổng Giáo phận được chôn cất ngay trong Nhà thờ Chính tòa. 
Đúng 8 giờ 30, đại lễ được khởi sự. Mở đầu nghi thức nhậm chức, Đức nguyên TGM trân trọng giới thiệu với cộng đoàn dân chúa Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh - Chủ tịch HĐGMVN - Tân TGM Tổng Giáo phận Huế. Cộng đoàn reo vui trong tràng pháo tay hân hoan chào mừng.
Đức Tân TGM trình Tông sắc bổ nhiệm của Đức Thánh Cha cho linh mục niên trưởng TGP Huế. Cha Gioakim Nguyễn Văn Hùng đón nhận và long trọng công bố trước toàn thể Cộng đoàn. Tiếp đến, Đức Tân TGM đến quỳ trước bàn thờ tuyên xưng Đức Tin và tuyên thệ sẽ Trung thành với Hội Thánh và Đức Giáo Hoàng.
Sau phần tuyên xưng và tuyên thệ, Đức Tân TGM tiến đến ký vào biên bản nhậm chức. Sau đó là Đức Tổng Leopoldo Girelli, Đức Cha Matthêu Nguyễn Văn Khôi, Đức Cha Giuse Nguyễn Năng lần lượt ký vào Biên bản quan trọng này. Cuối cùng, cha Chưởng ấn tòa TGM Huế Antôn Dương Quỳnh ký xác nhận và đóng ấn tòa TGM.
Đức Nguyên TGM F.x Lê Văn Hồng hướng dẫn Đức Tân TGM về ngồi tại ngai tòa TGM của Ngài. Linh mục Chưởng ấn Antôn Dương Quỳnh dẫn đầu các linh mục và các Bề trên các Dòng tu đến hôn nhẫn, để cùng tuyên hứa thần phục vị chủ chăn của Giáo phận và trung thành cộng tác với Ngài. Thánh lễ được tiếp nối trong tâm tình sốt sắng cầu nguyện cho vị chủ chăn mới.
Sau thánh lễ, Đức TGM Leopoldo Girelli, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Tổng Thư ký HĐGMVN thay mặt HĐGMVN, Cha Giuse Nguyễn Văn Chánh, đặc trách Tu sĩ và Linh mục của Giáo phận đã thay mặt toàn thể Cộng đoàn dân Chúa dâng lời chúc mừng Đức Tân TGM.
Đáp lời, Đức Tân TGM nói lời cảm ơn Đức Tổng Girelli đã tiến cử Ngài lên Đức Thánh Cha và hôm nay hiện diện trong Thánh lễ nhậm chức này. Đức Tân TGM cũng cảm ơn Đức Hồng Y, quí Đức TGM, các Giám mục và mọi người đã hiện diện trong lễ nhậm chức hôm nay, để hiệp dâng lời cầu nguyện cho Ngài. 

THÔNG BÁO
1. Giáo xứ chân thành cám ơn 1 ân nhân ủng hộ: 500.000VNđ và Vựa Thanh Long Hòa Diệu 125 kí gạo cho người nghèo, một ân nhân ủng hộ: 200USD

Thứ Bảy, 7 tháng 1, 2017

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 384

LỄ CHÚA HIỂN LINH
Ngày 08-01-2017

TIN MỪNG:  Mt 2,1-12
Khi Chúa Giêsu sinh hạ tại Bêlem thuộc xứ Giuđa, trong đời vua Hêrôđê, có mấy nhà đạo sĩ từ Ðông phương tìm đến Giêrusalem. Các ông nói: “Vua người Do thái mới sinh ra hiện đang ở đâu? Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của Người ở Ðông phương, và chúng tôi đến để triều bái Người”.
Nghe nói thế, vua Hêrôđê bối rối, và tất cả Giêrusalem cùng với nhà vua. Vua đã triệu tập tất cả các đại giáo trưởng và luật sĩ trong dân, và hỏi họ cho biết nơi mà Ðức Kitô sinh hạ. Họ tâu nhà vua rằng: “Tại Bêlem thuộc xứ Giuđa, vì đó là lời do Ðấng Tiên tri đã chép: Cả ngươi nữa, hỡi Bêlem, đất Giuđa, không lẽ gì ngươi bé nhỏ hơn hết trong các thành trì của Giuđa, vì tự nơi ngươi sẽ xuất hiện một thủ lãnh, Người đó sẽ chăn nuôi Israel dân tộc của Ta”.
Bấy giờ Hêrôđê ngầm triệu tập mấy nhà đạo sĩ tới, cặn kẽ hỏi han họ về thời giờ ngôi sao đã hiện ra. Rồi vua đã phái họ đi Bêlem và dặn rằng: “Các khanh hãy đi điều tra cẩn thận về Hài Nhi, rồi khi đã gặp thấy, hãy báo tin lại cho Trẫm, để cả Trẫm cũng đến triều bái Người”.
Nghe nhà vua nói, họ lên đường. Và kìa ngôi sao họ xem thấy ở Ðông phương, lại đi trước họ, mãi cho tới nơi và đậu lại trên chỗ Hài Nhi ở. Lúc nhìn thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng. Và khi tiến vào nhà, họ đã gặp thấy Hài Nhi và Bà Maria Mẹ Người, và họ đã quỳ gối xuống sụp lạy Người. Rồi, mở kho tàng ra, họ đã dâng tiến Người lễ vật: vàng, nhũ hương và mộc dược. Và khi nhận được lời mộng báo đừng trở lại với Hêrôđê, họ đã qua đường khác trở về xứ sở mình.
Suy Niệm:
Ba nhà đạo sĩ đã theo ánh sao lạ tiến về Bêlem. Trong niềm hân hoan, họ mong gặp được vị vua Do thái mới sinh để triều bái Người. Cuộc sống của mỗi người, mỗi gia đình chúng ta là một cuộc hành trình tiến về nhà Cha.
Ðức Giêsu vẫn là ánh sao lạ đã và đang đi trước chúng ta. Chúng ta vui sướng bước theo Ngài, nghe tiếng Ngài dạy bảo. Nhưng có những lúc dường như ngôi sao ấy biến đi, khiến chúng ta phải lao đao, lo sợ. Hãy kiên trì chờ đợi trong niềm tin.

MỘT CÂU GIÁO LÝ VÀ MỘT CÂU LỜI CHÚA NGÀY CHÚA NHẬT
Mục vụ gia đình: Chuẩn bị cho người trẻ bước vào đời sống hôn nhân 
§  Câu Giáo lý 348: H./ Muốn lãnh Bí tích Hôn Phối phải có những điều kiện nào? T./ Muốn lãnh Bí tích Hôn Phối phải có những điều kiện này:/ Một là đã lãnh nhận Bí tích Rửa tội;/ Hai là không bị ngăn trở bởi luật tự nhiên và luật Hội Thánh;/ Ba là hiểu biết về Bí tích Hôn Phối và đời sống gia đình;/ Bốn là có tự do kết hôn và công khai nói lên sự ưng thuận của mình theo nghi thức Hội Thánh.
§  Mt 2,2: “Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của Người ở Đông Phương,/ và chúng tôi đến để triều bái Người”.
Lạy Chúa Giêsu,/ xin giúp mọi người trong gia đình chúng con/ biết can đảm ra khỏi chính mình,/ biết kiên trì dấn thân lên đường/ và chấp nhận hy sinh gian khổ/ để tìm gặp Chúa./ Amen.

PHỤNG VỤ:
- Thứ 2 ngày 09/1: Chúa Giêsu chịu phép rửa: Lễ kính.

TIN TỨC
LỄ MẸ THIÊN CHÚA – BỔN MẠNG GIÁO PHẬN PHAN THIẾT
Chiều ngày 01/01/2017, trong bầu khí ngày đầu năm mới, cộng đoàn dân Chúa trong giáo phận đã quy tụ về Nhà thờ Chính tòa Phan Thiết để tham dự lễ Mẹ Thiên Chúa - Bổn Mạng Giáo Phận.
Đúng 16g00, đoàn rước kiệu Đức Mẹ gồm đại diện hội đồng mục vụ, quý chủng sinh, quý tu sĩ đại diện các hội dòng và quý cha trong giáo phận tiến vào cung thánh trong lời ca vang rộn ràng ca nhập lễ.
Mở đầu thánh lễ, Đức Cha gửi lời cầu chúc bình an đến cộng đoàn trong năm mới. Tiếp đến, trong phần giảng lễ Đức Cha chia sẻ về 3 điểm: Đức Trinh Nữ Mẹ Thiên Chúa - Bổn mạng giáo phận; Cầu nguyện cho hòa bình thế giới qua việc sống bất bạo động, bắt đầu từ trong gia đình và cuối cùng, hướng đến tương lai, cầu nguyện và chăm sóc các bạn trẻ chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân. Cuối cùng, Ngài cầu chúc cho tất cả cộng đoàn năm mới với nhiều ơn lành qua lời chuyển cầu của Đức Maria Mẹ Thiên Chúa.
Thánh lễ kết thúc lúc 17g15, mọi người ra về trong niềm tin tưởng phó thác vào lòng yêu thương và sự che chở của Mẹ Maria.

28 NHÂN VIÊN MỤC VỤ CỦA GIÁO HỘI BỊ GIẾT CHẾT TRONG NĂM 2016
Thông tấn xã Fides của Bộ Truyền Giảng Tin Mừng Cho Các Dân Tộc vừa đưa ra báo cáo thường niên về các trường hợp nhân viên mục vụ của Giáo Hội bị giết trong năm qua. Trong năm 2016, 28 nhân viên chăm sóc mục vụ của Giáo Hội đã bị thiệt mạng trên toàn thế giới.
Theo những số liệu do Fides thu thập được, trong năm 2016, 14 linh mục, 9 nữ tu, một chủng sinh, 4 giáo dân đã bị chết thảm. Ở Mỹ Châu có 12 nhân viên chăm sóc mục vụ đã bị giết; trong đó có 9 linh mục và 3 nữ tu. Tại Phi Châu, 8 vị đã bị giết gồm 3 linh mục, 2 nữ tu, một chủng sinh, cùng với 2 giáo dân. 7 vị tại Á châu đã bị giết chết gồm 1 linh mục, 4 nữ tu, và 2 giáo dân. Tại Âu châu có một linh mục đã bị khủng bố Hồi Giáo giết chết.
Phần lớn các nhân viên chăm sóc mục vụ đã bị giết trong năm 2016 là do các vụ cướp, và trong một số trường hợp bị giết rất dã man. Đó là dấu chỉ của sự suy đồi đạo đức, sự gia tăng nghèo đói cả về kinh tế lẫn văn hóa, dẫn đến các hình thái bạo lực coi thường tính mạng con người.
Trong nhiều trường hợp, các linh mục, nữ tu và giáo dân đã bị giết nằm trong số những người lớn tiếng lên án bất công, tham nhũng, nghèo đói, nhân danh Tin Mừng.

90.000 KITÔ HỮU BỊ GIẾT HẠI TRONG NĂM 2016
Massimo Introvigne, nhà xã hội học lãnh đạo Trung tâm nghiên cứu về các tôn giáo mới nói với Radio Vatican rằng: ông ước tính có khoảng 90.000 Kitô hữu bị giết chết vào năm 2016 vì đức tin của họ.
Con số 90.000 trong năm 2016 thấp hơn con số 105.000 trong năm 2014. Tuy nhiên, cần nhớ rằng 90.000 trong một năm có nghĩa là cứ sáu phút lại có một Kitô hữu bị giết. Ông Introvigne nói rằng: “Chúng ta không quên hay xem nhẹ sự đau khổ của các tín hữu thuộc các tôn giáo khác. Nhưng, cần nói ngay rằng các Kitô hữu là nhóm tôn giáo bị đàn áp tàn tệ nhất trên thế giới”.

VUI VỚI NGƯỜI VUI
Anh Giuse Nguyễn Công Duy, con bà Matta Nguyễn Thị Ngọc Anh, ở gh Anrê Trông, và chị Matta Đỗ Thị Nhân (tân tòng), ở giáo xứ Thánh Mẫu đã cử hành bí tích Hôn phối tại nhà thờ Chính Tòa, lúc 04g45 sáng thứ sáu ngày 06/01/2017.
Anh Giuse Nguyễn Thanh Việt (tân tòng), ở giáo xứ Vinh Thủy, và chị Maria Bùi Thị Quỳnh Anh, con ông Giuse Bùi Văn Hoàng, ở gh Giuse Thị đã cử hành bí tích Hôn phối tại nhà thờ Chính Tòa, lúc 17g45 chiều thứ sáu ngày 06/01/2017.
Anh Anphongsô Trần Ngọc Sang, ở giáo xứ Đức Thắng và chị Têrêxa Nguyễn Thị Trúc Linh, con ông Matthia Nguyễn Văn Hoa, ở gh Anrê Kim Thông đã cử hành bí tích Hôn phối tại nhà thờ Chính Tòa, lúc 04g45 sáng thứ bảy ngày 07/01/2017
Giáo xứ xin chia vui và cầu chúc các đôi bạn sống hạnh phúc trong tình yêu của Chúa.

THÔNG BÁO
1. Các linh mục và các thầy phó tế trong Giáo Phận Phan Thiết sẽ tham dự tuần tĩnh tâm hàng năm, từ thứ hai ngày 09/01/2017 đến thứ sáu ngày 13/01/2017 tại Tòa Giám Mục. Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho các linh mục và các thầy phó tế tĩnh tâm sốt sắng.
      Trong thời gian các cha đi tĩnh tâm, từ chiều thứ hai đến thứ sáu  sẽ không có thánh lễ, chỉ có suy niệm Lời Chúa và đọc kinh tại nhà thờ.