Giáo Phận Phan Thiết

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

About us

HẰNG TUẦN, BẤM VÀO MỤC AUDIO BÊN PHÍA TAY PHẢI CÁC BẠN ĐỂ NGHE VÀ HỌC HỎI KINH THÁNH

Thứ Bảy, 27 tháng 1, 2018

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 439

CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN
Ngày 28-01-2018

TIN MỪNG:  Mc 1,21-28
Ðến thành Capharnaum ngày nghỉ lễ, Chúa Giêsu vào giảng dạy trong hội đường. Người ta kinh ngạc về giáo lý của Người, vì Người giảng dạy người ta như Ðấng có uy quyền, chứ không như các luật sĩ. Ðang lúc đó, trong hội đường có một người bị thần ô uế ám, nên thét lên rằng: “Hỡi ông Giêsu Nadarét, có chuyện gì giữa chúng tôi và ông? Ông đến để tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết ông là ai, là Ðấng Thánh của Thiên Chúa”.
Chúa Giêsu quát bảo nó rằng: “Hãy im đi và ra khỏi người này!” Thần ô uế liền dằn vặt người ấy, thét một tiếng lớn, rồi xuất khỏi người ấy.
Mọi người kinh ngạc hỏi nhau rằng: “Cái gì vậy? Ðấy là một giáo lý mới ư? Người dùng uy quyền mà truyền lệnh cho cả thần ô uế và chúng vâng lệnh Người”. Danh tiếng Người liền đồn ra khắp mọi nơi, và lan tràn khắp vùng lân cận xứ Galilêa.
Suy Niệm:
Ðức Giêsu vào hội đường giảng dạy, người ta kinh ngạc về giáo huấn của Ngài. Giáo huấn của Ðức Giêsu mới mẻ vì biểu lộ tình yêu thương vô vị lợi. Ngài dạy dỗ như Ðấng có uy quyền: Vì lời Ngài có sức biến đổi, có sức tiêu diệt thần ô uế.
Sự hiện diện của Ðức Giêsu làm thần ô uế phải tru trếu lên. Mặc dù đối kháng với Thiên Chúa, nhưng ma quỷ cũng phải tuyên xưng. Ngài là Ðấng Thánh của Thiên Chúa và Ngài đã chiến thắng nó.

PHỤNG VỤ

TIN TỨC
60 NĂM THÀNH LẬP
GIÁO HOÀNG HỌC VIỆN THÁNH PIÔ X ĐÀ LẠT
     Từ ngày 24 đến 26/01/2018, tại Trung Tâm Mục Vụ  gp Đà Lạt, đã diễn ra cuộc hội ngộ của các cựu học viên  GHHV Piô X. Về tham dự có: Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn (khóa 1), TGM Hà Nội, Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh (khóa 13) TGM Huế, Chủ Tịch HĐGMVN, Đức cha F.X Lê Văn Hồng (khóa 3), nguyên TGM Huế (đã nghỉ hưu), Đức cha Giuse Nguyễn Năng (khóa 13), GM Phát Diệm, Phó Chủ Tịch HĐGMVN và 09 Giám mục, 70 linh mục, cùng 50 thành viên của gia đình các anh em đã chuyển hướng.
      Năm 1957, các Giám mục miền Nam VN cùng với Tổng thống G.B Ngô Đình Diệm đã mời các tu sĩ dòng Tên từ nhiều quốc gia đến VN thành lập GHHV Piô X tại Đà lạt, để đào tạo một số linh mục chuyên biệt cho 13 giáo phận miền Nam VN. Vì đây là học viện duy nhất đầu tiên tại VN được Tòa Thánh công nhận có quyền cấp bằng cử nhân và tiến sĩ.
Năm 1977, nhà Nước trục xuất tất cả các cha giáo ngoại quốc ra khỏi Việt Nam, rồi trưng thu học viện. Trong vòng 20 năm hoạt động, với 18 khóa, học viện đã đào tạo cho Giáo hội VN: 01 Hồng y, 02 Tổng Giám mục, 16 Giám mục (03 vị đã từ trần, 03 vị đã nghỉ hưu), 10 Đức Ông, 07 Tổng đại diện và hơn 200 linh mục.
Cha chánh xứ đương nhiệm gx Chính Tòa (khóa 7) cũng về tham dự.

NGÀY TẤT NIÊN CỦA  LIÊN TU SĨ VÀ GIÁO DÂN  
Vào lúc 9 giờ sáng thứ bảy, ngày 27/01/2018, tại Nhà thờ Chính Tòa đã diễn ra ngày Tất Niên dành cho các tu sĩ và giáo dân. Có khoảng 600 thành viên BTV của HĐMV tất cả các giáo xứ (mỗi giáo xứ và giáo họ biệt lập: 5 người), đại diện cho cho các Hội dòng, Tu đoàn, Tu hội, các đoàn thể cấp giáo phận, mỗi đơn vị 03 người đã đến tham dự,
Lúc 9g15, Đức Cha Tôma – Giám quản Tông Tòa giáo phận đã đến gặp gỡ và chia sẻ những tâm tình với các tham dự viên. Tiếp đến, một vị đại diện BTV HĐMVGX đã chúc Tết Đức Cha và quý cha.
Sau đó, mọi người đã dành những giây phút lắng đọng tâm hồn với Chúa Giêsu qua giờ Chầu Thánh Thể, để tạ ơn Chúa vì những hồng ân Chúa ban suốt một năm qua.
  Ngày họp mặt khép lại, bằng bữa cơm trưa thân mật tại khuôn viên Tòa Giám mục, cùng với Đức Cha và quý Cha.

VUI VỚI NGƯỜI VUI
Anh Giuse Nguyễn Duy Nhất (tân tòng), ở phường Đức Long, và chị Maria Lê Thị Hồng Nhung, ở giáo xứ Kim Ngọc, đã cử hành bí tích hôn phối tại nhà thờ Chính Tòa vào lúc 17g45 ngày 26/01/2018.
Giáo xứ xin chia vui và cầu chúc đôi bạn sống hạnh phúc trong tình yêu của Thiên Chúa.

KHÓC VỚI NGƯỜI KHÓC
Ông Gioan Baotixita Đoàn Văn Hợp, sinh năm 1955 tại Hàm Thuận Nam, là chồng của bà Maria Nguyễn Thị Soa, ở gh Anrê Kim Thông, đã từ trần ngày 21/01/2018 tại Phan Thiết. Lễ an táng lúc 4g45 ngày 23/01/2018 tại nhà thờ Chính Tòa, sau đó đưa đi an táng tại nghĩa trang giáo xứ Hòa Vinh.
Ông Gioan Baotixita Nguyễn Văn Thâm, sinh năm 1948 tại Phan Thiết, là chồng của bà Maria Đoàn Thị Hoa, ở gh Anrê Kim Thông, đã từ trần ngày 22/01/2018 tại Phan Thiết. Lễ an táng lúc 4g45 ngày 25/01/2018 tại nhà thờ Chính Tòa, sau đó đưa đi an táng tại nghĩa trang giáo xứ Vinh An.
Giáo xứ xin chia buồn cùng tang quyến và hiệp thông cầu nguyện cho 2 linh hồn Gioan B. mau về hưởng tôn nhan Chúa.

THÔNG BÁO
1. Thứ sáu đầu tháng ngày 02/2/2018, lễ dâng Chúa Giêsu vào đền thánh (lễ nến):
a/  Ban sáng sẽ đưa MTC cho người già và người bệnh.
b/ Các bà mẹ có con nhỏ, mang theo nến, đưa con đến tham dự thánh lễ lúc 5g30 chiều.
2. Mời Ban Thường Vụ, các Ủy viên, Ban điều hành các giáo họ và các đoàn thể, tham dự phiên họp vào lúc 8g30 Chúa Nhật ngày 04/02/2018.
3. Giáo xứ xin cám ơn các ân nhân đã ủng hộ: một giáo dân gh Mt Phượng: 2.000.000VNđ, một giáo dân gh Mt Phượng: 3.000.000VNđ và 2.000.000VNđ giúp người nghèo, bà Đinh Thị Hồng, gh Giuse Thị: 1.000.000VN và 1.000.000VNđ giúp người nghèo, chị Châu Thị Bích Nga, gh Giuse Thị: 2.000.000VNđ, một giáo dân gh Anrê Trông: 36.000.000VNđ, anh Lê Minh Hồng gh Ximon Hòa: 100 AUD, một giáo dân gh Mt Phượng: 5.000.000VNđ, Cty Dũng, quận 12 Sài Gòn: 10.000.000VNđ, chị Thu gh Giuse Thị: 1.000.000VNđ và một số người ẩn danh: 4.000.000VNđ.


Thứ Bảy, 20 tháng 1, 2018

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 438

CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN
Ngày 21-01-2018

TIN MỪNG:  Mc 1,14-20
Sau khi Gioan bị bắt, Chúa Giêsu sang xứ Galilêa, rao giảng Tin Mừng nước Thiên Chúa, Người nói: “Thời giờ đã mãn và nước Thiên Chúa đã gần đến; anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Phúc Âm”.
Ðang lúc đi dọc theo bờ biển Galilêa, Người thấy Simon và em là Anrê đang thả lưới xuống biển, vì các ông là những người đánh cá. Chúa Giêsu bảo các ông: “Hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những kẻ chài lưới người”. 
Lập tức các ông bỏ lưới theo Người. Ði xa hơn một chút nữa, Người thấy Giacôbê con ông Giêbêđê và em là Gioan đang xếp lưới trong thuyền, Người liền gọi các ông. Hai ông bỏ cha là Giêbêđê ở lại trên thuyền cùng với các người làm công, và đi theo Người.

Suy Niệm:
Ðức Giêsu đến trần gian loan báo Tin Mừng cứu độ, Ngài kêu gọi con người canh tân, để được đón nhận vào triều đại nước Thiên Chúa. Trong chương trình của Thiên Chúa: Mọi người đều được hưởng ơn cứu độ. Vì thế, các tông đồ, những người kế vị được kêu gọi, để cùng với Ðức Giêsu đem Tin Mừng cho toàn thế giới.
Là người Kitô hữu, tôi cũng được tuyển chọn để thi hành sứ vụ này: Tôi đã làm gì để đóng góp vào chương trình của Chúa? đi làm chứng là tình yêu Ðức Giêsu, sau khi đã gặp được Ngài.

PHỤNG VỤ
- Thứ Tư ngày 24/01: Thánh Phanxicô Xalêdiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh: lễ nhớ.
- Thứ Năm ngày 25/01: Thánh Phaolô Tông đồ trở lại: lễ kính.
- Thứ Sáu ngày 26/01: Thánh Timôthê và thánh Titô, giám mục: lễ nhớ.

TIN TỨC
ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ VIẾNG THĂM 
HAI ĐẤT NƯỚC CHILÊ VÀ PÊRU
Sáng thứ hai ngày 15/01/2018, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bắt đầu cuộc hành trình thứ 22 bên ngoài nước, khi chuyến bay của Ngài rời sân bay Fiumicino của Rôma lên đường đến Nam Mỹ viếng thăm chính thức hai đất nước Chilê và Pêru.
Hành trình của Ngài bắt đầu ở thủ đô Santiago của Chilê. Ngoài các thánh lễ dành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha sẽ gặp các nhà lãnh đạo dân sự và tôn giáo và thăm một nhà tù phụ nữ.
Thứ Tư ngày 17/01/2018, Đức Thánh Cha đã đến Temuco, một thành phố có đông người bản địa Mapuche, sau đó trở về Santiago để gặp những người trẻ. ĐTC đã dành ngày cuối cùng của mình tại Chilê ở thành phố cảng Iquique miền bắc.
Tiếp đến, vào chiều 18/01/2018, ĐTC đã bay đến Pêru. Tổng Thống Pêru Pedro Pablo Kuczynski, đã gặp ĐTC tại khu vực đón, nơi mà các vị lãnh đạo Giáo Hội và dân sự đã cùng tham gia vào các nghi thức tiếp đón.
Trong chuyến thăm này, ĐTC đã đến thành phố biển Trujillo miền bắc và thành phố Amazon thuộc Puerto Maldonado. Tại đây, ĐTC tuyên bố Amazon là “trái tim của Giáo Hội” và kêu gọi bảo vệ ba giá trị sự sống, đất đai và văn hoá của nó.
Ngoài ra, ĐTC còn quan tâm đặc biệt đến các dân tộc thiểu số của đất nước, nhất là Ngài lên án các tổ chức cổ vũ “các chính sách sinh sản nghiêng về phía vô sinh”.

NIỀM VUI CỦA TUỔI GIÀ LINH MỤC
Sáng ngày 18/01/2018, cha hạt trưởng Phan Thiết - kiêm giám đốc nhà hưu đã cùng quý cha nhà hưu, các dì và các thầy đang phục vụ tại nhà hưu dưỡng, lên đường du ngoạn đó đây, trước là để nghỉ ngơi, thay đổi không khí, sau là chia sẻ với nhau niềm vui của “tuổi già” linh mục.
Nhìn các cố tắm biển, cười đùa vui vẻ khi nói chuyện, lúc ăn uống, có cảm giác dường như các cố “vẫn tràn đầy nhựa sống”, và nhất là mới thấy rõ tình anh em linh mục sống dưới cùng một mái nhà hưu dưỡng, như lời thánh vịnh 133 đã diễn tả:
“Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay
Anh em được sống vui vầy bên nhau”
Nguyện xin Chúa là Chúa Mùa Xuân ban cho các cố muôn vàn ân sủng, sức khỏe và bình an trong Năm Mới. 
Cách riêng, mỗi người chúng ta cũng biết yêu thương, quan tâm, nâng đỡ và cầu nguyện cho các cố, để những ngày tháng nghỉ ngơi bên Chúa, sẽ là những ngày hạnh phúc và an bình nhất của các cố.

PHÁI ĐOÀN NGOẠI GIAO CỦA TÒA THÁNH 
ĐẾN THĂM VIỆT NAM
Thứ Ba ngày 16/01/2018 vừa qua, phái đoàn ngoại giao của Tòa Thánh đã tới Hà Nội, trong chương trình gặp gỡ và làm việc với nhà nước Việt Nam. Phái đoàn do Đức Ông Antoine Camilleri, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tòa Thánh làm trưởng đoàn. Hai thành viên còn lại là Đức Ông Phanxicô Cao Minh Dung, Tham Tán Phủ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh và Đức Ông Yovko Genov Pishtiyski, Tham Tán Xử Lý Thường Vụ Sứ Thần Tòa Thánh tại Singapore.
Lúc 18h00, ngày 16/01/2018, Phái đoàn đã đồng tế Thánh lễ tại nhà thờ Chính tòa Hà Nội, cùng Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, một số Đức giám mục trong Giáo tỉnh Hà Nội, linh mục, nam nữ tu sĩ và anh chị em giáo dân.
Ngày 17/01/2018, Phái đoàn đã tới thăm Tòa giám mục Phát Diệm. Lúc 14 giờ cùng ngày, phái đoàn đã đi thăm quần thể Nhà thờ chính tòa Phát Diệm cổ kính, đậm bản sắc văn hóa Việt Nam và dâng Thánh lễ đồng tế tại Nhà thờ Chính Tòa Phát Diệm, do Đức Cha giáo phận chủ tế. 
Ngày 18/01/2018, Phái đoàn đã chào Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, làm việc với Thứ Trưởng Bộ Ngoại Giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn và Ban tôn giáo chính phủ tại Hà Nội.
Ngày 19/01/2018, Phái đoàn đã đến thăm TGP Huế. Sau khi được chào đón tại Trung Tâm Mục Vụ TGP Huế, phái đoàn đã viếng thăm và dâng Thánh Lễ tại Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ La Vang vào lúc 14g30 cùng ngày.
Ngày 20/01/2018, Phái đoàn thăm TGP Sài Gòn, và rời Việt Nam trở về Vatican vào tối cùng ngày.

KHÓC VỚI NGƯỜI KHÓC
Ông Phêrô Huỳnh Long, sinh năm 1958 tại Phan Thiết, là chồng của bà Monica Trần Thị Cảnh, ở gh Anrê Kim Thông, đã từ trần ngày 15/01/2018 tại Phan Thiết. Lễ an táng lúc 4g45 ngày 17/01/2018 tại nhà thờ Chính Tòa, sau đó đưa đi an táng tại nghĩa trang Phú Hài.
Giáo xứ xin chia buồn cùng tang quyến và hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn Phêrô mau về hưởng tôn nhan Chúa.

THÔNG BÁO
1. Vào lúc 7 giờ sáng thứ bảy, ngày 27/01/2018 sẽ có rửa tội cho trẻ sơ sinh. Xin nộp sổ gia đình trước tại văn phòng giáo xứ và đi đúng giờ.
2. Giáo xứ xin cám ơn các ân nhân đã ủng hộ đài Đức Mẹ: một người ngoài Công Giáo: 500.000VNđ, một giáo dân gh Mt Phượng: 2.000.000VNđ, anh Trương Thành Công, gh Ximon Hòa: 200USD, một giáo dân gh Ximon Hòa: 1.000.000VNđ, một giáo dân gh Anrê Trông: 2.000.000VNđ và một số người ẩn danh: 7.000.000VNđ. 

Thứ Bảy, 13 tháng 1, 2018

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 437

CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN
Ngày 14-01-2018

TIN MỪNG:  Ga 1,35-42
Khi ấy, Gioan đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông nhìn theo Chúa Giêsu đang đi mà nói: “Ðây là Chiên Thiên Chúa”. Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Chúa Giêsu. 
Chúa Giêsu ngoảnh mặt lại, thấy họ đi theo Mình, thì nói với họ: “Các ngươi tìm gì?” Họ thưa với Người: “Rabbi, nghĩa là: thưa Thầy, Thầy ở đâu?” Người đáp: “Hãy đến mà xem”. Họ đã đến và xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy, lúc đó độ chừng giờ thứ mười.
Anrê, em ông Simon Phêrô, (là) một trong hai người đã nghe Gioan nói và đã đi theo Chúa Giêsu. Ông gặp Simon anh mình trước hết và nói với anh: “Chúng tôi đã gặp Ðấng Messia, nghĩa là Ðấng Kitô”. Và ông dẫn anh mình tới Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nhìn Simon và nói: “Ngươi là Simon, con ông Gioan, ngươi sẽ được gọi là Kêpha, nghĩa là Ðá”.

Suy Niệm:
Qua lời giới thiệu của Gioan, hai môn đệ của ông đã đi theo Ðức Giêsu. Anrê, một trong hai vị tiên khởi, sau khi đã gặp được Ðức Giêsu rồi lại giới thiệu cho em mình là Simon Phêrô. Philíp cũng giới thiệu cho Nathanaen, sau khi ông đã đi theo Chúa. Ðộng lực thúc đẩy người môn đệ đi làm chứng là tình yêu Ðức Giêsu, sau khi đã gặp được Ngài.

PHỤNG VỤ

TIN TỨC
10 SỰ KIỆN NỔI BẬT
CỦA GIÁO HỘI VIỆT NAM NĂM 2017
THÁNG 1.2017
Ngày 12/01/2017, Đức Tân TGM Giuse Nguyễn Chí Linh chính thức nhậm chức TGM Tổng giáo phận Huế.
THÁNG 2.2017
Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa - nguyên Giám mục Giáo phận Nha Trang đã được về cùng Chúa lúc 20g00, thứ Ba ngày 14/02/2017 tại Tòa Giám Mục Nha Trang, hưởng thọ 86 tuổi, 58 năm Linh mục, 42 năm Giám mục.
THÁNG 3.2017
 Đức cha Giuse Vũ Duy Thống - Giám mục Giáo phận Phan Thiết, đã được Chúa gọi về lúc 8g00 ngày 01/03/2017, hưởng thọ 65 tuổi, 32 năm Linh mục, 16 năm Giám mục.
THÁNG 4.2017
Ngày 01/04/2017 Đức cha Tôma Nguyễn Văn Trâm nhận nhiệm vụ Giám Quản Tông Tòa Giáo phận Phan Thiết.
Ngày 08/04/2017, ĐTC Phanxicô đã bổ nhiệm Linh mục Đaminh Nguyễn Văn Mạnh, Đại diện tư pháp giáo phận Đà Lạt, làm Giám mục phó giáo phận Đà Lạt.
THÁNG 5.2017
 Ngày 02/05/2017, ĐTC Phanxicô đã bổ nhiệm Cha Gioan Đỗ Văn Ngân - Phó Giám đốc ĐCV Xuân Lộc và là Tổng đại diện giáo phận Xuân Lộc, làm Giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc, hiệu tòa Buleliana.
Ngày 06/05/2017, ĐTC Phanxicô đã chấp thuận cho Đức cha Tôma Nguyễn Văn Trâm được từ nhiệm theo tuổi giáo luật. Kế nhiệm Ngài là Đức cha phó Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn.
THÁNG 8.2017
Ngày 25/08/2017, ĐTC Phanxicô đã bổ nhiệm Linh mục Luy Nguyễn Anh Tuấn - Chánh Văn phòng HĐGMVN, làm Giám mục phụ tá TGP Sài Gòn, hiệu toà Catrum.
Ngày 25/08/2017, ĐTC Phanxicô đã bổ nhiệm Đức cha Giuse Trần Văn Toản làm Giám mục Phó Gp Long Xuyên.
THÁNG 10.2017
Đức cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang - nguyên Giám mục giáo phận Thái Bình, đã được Chúa gọi về lúc 19g00 thứ Năm, ngày 05/10/2017 tại Toà Giám mục Thái Bình, hưởng thọ 86 tuổi, 59 năm linh mục và 36 năm Giám mục.
Ngày 14/10/2017, sau lễ truyền chức Giám Mục Đức cha Luy Nguyễn Anh Tuấn - Giám mục Phụ tá TGP Sài Gòn, Đức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli đã chính thức gởi lời chào từ biệt Giáo Hội Việt Nam.

23 NHÂN VIÊN PHỤC VỤ GIÁO HỘI
BỊ GIẾT HẠI NĂM 2017
 Hãng thông tấn Fides của Vatican cho biết: ít nhất 23 nhân viên phục vụ Giáo hội trên toàn thế giới, gồm 13 linh mục, một sư huynh, một nữ tu và tám giáo dân truyền giáo đã bị giết chết vì bạo lực năm 2017. Con số này đã giảm, so với con số 28 người chết vào năm 2016.
Nigeria và Mêhicô là hai quốc gia đứng đầu danh sách những vụ giết người tàn bạo nhất. Liên tiếp năm thứ 9, Châu Mỹ tiếp tục là lục địa chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của bạo lực đối với nhân viên Công giáo, với 11 người thiệt mạng trong năm 2017; với bốn người chết ở Mêhicô, quốc gia này vẫn tiếp tục là nơi có số linh mục cao nhất ở Mỹ Latinh bị giết.
Điều đáng nói là hầu như chính quyền địa phương không thực hiện bất kỳ cuộc điều tra nào, để xác định và kết án những thủ phạm và những kẻ chủ mưu những vụ giết người này.

10 ĐIỀU MỖI KITÔ HỮU ĐƯỢC MỜI GỌI SỐNG TRONG NĂM MỚI 2018
1/ Một Giáo Hội nghèo cho người nghèo.
2/ Phục vụ trong khiêm nhường và bác ái.
3/ Gần gũi với dân chúng.
4/ Không bao giờ chối bỏ lòng thương xót của Thiên Chúa.
5/ Mỗi chúng ta là một Phanxicô thành Assisi.
6/ Đức tin phải được đề nghị, không bao giờ được áp đặt.
7/ Giáo Hội không phải là một tổ chức phi chính phủ.
8/ Không bao giờ bi quan.
9/ Loan báo Tin Mừng với tinh thần hài hước và vui tươi.
10/ Tầm quan trọng của sự hiệp nhất.

VUI VỚI NGƯỜI VUI
Anh Phaolô Nguyễn Hữu Trí, ở giáo xứ Vinh Thủy và chị Maria Nguyễn Thị Thùy Linh, ở gh Anrê Trông, đã cử hành bí tích hôn phối tại nhà thờ Chính Tòa vào lúc 4g45 ngày 12/01/2018.
Anh Phanxicô Xaviê Lê Hồng Phong, con ông Phanxicô Xaviê Lê Văn Hùng, ở gh Anrê Trông, và chị Matta Phạm Thị Hiếu, ở giáo xứ Đông Hải, đã cử hành bí tích hôn phối tại nhà thờ Chính Tòa vào lúc 17g45 ngày 12/01/2018.
Giáo xứ xin chia vui và cầu chúc các đôi bạn sống hạnh phúc trong tình yêu của Thiên Chúa.

THÔNG BÁO
1. Giáo xứ xin chân thành cám ơn các ân nhân đã ủng hộ đồi Đức Mẹ: một gia đình ở gx Đông Hải: 5.000.000VNđ, chị Tình, gh Ximon Hòa: 500.000VNđ, Bà  Nở, gh Anrê Trông: 500.000VNđ và một số người không muốn nêu tên: 2.200.000VNđ và 50 đôla Úc.

Thứ Bảy, 6 tháng 1, 2018

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 436

LỄ CHÚA HIỂN LINH
Ngày 07-01-2018

TIN MỪNG:  Mt 2,1-12
Khi Chúa Giêsu sinh hạ tại Bêlem thuộc xứ Giuđa, trong đời vua Hêrôđê, có mấy nhà đạo sĩ từ Ðông phương tìm đến Giêrusalem. Các ông nói: “Vua người Do thái mới sinh ra hiện đang ở đâu? Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của Người ở Ðông phương, và chúng tôi đến để triều bái Người…”.
Lúc nhìn thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng. Và khi tiến vào nhà, họ đã gặp thấy Hài Nhi và Bà Maria Mẹ Người, và họ đã quỳ gối xuống sụp lạy Người. Rồi, mở kho tàng ra, họ đã dâng tiến Người lễ vật: vàng, nhũ hương và mộc dược.
Và khi nhận được lời mộng báo đừng trở lại với Hêrôđê, họ đã qua đường khác trở về xứ sở mình.


Suy Niệm:
Ba nhà đạo sĩ đã theo ánh sao lạ tiến về hang Bêlem. Trong niềm hân hoan, họ mong gặp được vị vua Do thái mới sinh để triều bái Người. Cuộc sống của mỗi người, mỗi gia đình chúng ta là một cuộc hành trình tiến về nhà Cha.
Ðức Giêsu vẫn là ánh sao lạ đã và đang đi trước chúng ta. Chúng ta vui sướng bước theo Ngài, nghe tiếng Ngài dạy bảo. Nhưng có những lúc dường như ngôi sao ấy biến đi khiến chúng ta phải lao đao lo sợ. Hãy kiên trì chờ đợi trong niềm tin.

PHỤNG VỤ

TIN TỨC
LỄ BỔN MẠNG GIÁO PHẬN PHAN THIẾT
9g00 sáng thứ hai ngày 01/01/2018 - ngày đầu năm mới Dương lịch, tại Nhà thờ Chính Tòa, đã diễn ra thánh lễ trọng thể mừng kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa - Bổn Mạng Giáo phận, và đồng thời khai mạc Năm Mục Vụ 2018: “Đồng Hành Với Các Gia Đình Trẻ”.
Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Trâm - Giám quản Tông Tòa giáo phận chủ tế thánh lễ, cùng đồng tế có Cha Tổng, linh mục đoàn, đông đảo các chủng sinh, tu sĩ nam nữ và đặc biệt là 153 gia đình trẻ, đến từ các giáo xứ, giáo họ trong toàn giáo phận.
Trong bài giảng lễ, Đức Cha mời gọi các Gia đình Trẻ trong năm này tích cực tham gia các sinh hoạt mục vụ cấp giáo phận, giáo hạt như: tĩnh tâm, học hỏi, đọc kinh… như cách thế làm chứng về cuộc sống hạnh phúc lứa đôi trước mặt mọi người.
Cuối thánh lễ, đại diện các gia đình trẻ dâng lời tri ân Đức cha, quý cha và cộng đoàn.
Sau đó, các gia đình trẻ ở lại sinh hoạt, học hỏi “Thư Định Hướng Mục Vụ Năm 2018” và chia sẻ cho nhau những kinh nghiệm về đời sống hôn nhân và gia đình.

LỄ CUNG HIẾN NHÀ THỜ GIÁO HỌ THÁNH GIA
Vào lúc 08g30, ngày 04/01/2018, tại Giáo họ Thánh Gia - Giáo xứ Hiệp An (thôn Hiệp Phú, xã Tân Tiến, thị xã Lagi) - giáo hạt Hàm Tâm đã long trọng diễn ra “Thánh lễ tạ ơn khánh thành và cung hiến Thánh Đường”.
Trước thánh lễ vị đại diện giáo họ trình bày lược sử hình thành và phát triển của giáo họ: “… Vào năm 1977 đến đầu năm 1981, có hơn 30 gia đình Công giáo, gốc giáo hạt Thuận Nghĩa (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An)  - Giáo phận Vinh đến đây định cư sinh sống. Lúc ấy, cha Phêrô Dương Đình Thiện quản xứ Hiệp An cho thành lập Giáo họ, và nhận Thánh Gia làm bổn mạng giáo họ. Số giáo dân giáo họ hiện nay có 367 gia đình, 2.005 nhân danh….
Trước khi kết thúc thánh lễ, đại diện giáo họ đã dâng lời cám ơn Đức Cha Tôma, các Đức Cố Giám mục Nicôla, Phaolô và Giuse, quý cha, quý ân nhân, quý khách trong và ngoài giáo phận, giáo xứ mẹ Hiệp An, chính quyền địa phương, các công ty vật liệu xây dựng, các kỹ sư đã giúp đỡ để ngôi nhà thờ được hoàn thành.

THỐNG KÊ GIÁO XỨ NĂM 2017
           1.394 gia đình, 4.378 giáo dân trong 7 giáo họ :
1. Gh. Mathêu Lê Văn  Gẫm (xã Tiến Thành): 49 gia đình, 142 giáo dân. 02 gia đình rối có thể gỡ được, 02 gia đình rối không thể gỡ.
2. Gh. Giuse Nguyễn Văn Lựu (xã Tiến Lợi): 108 gia đình, 343 giáo dân. 04 gia đình rối có thể gỡ, 02 gia đình rối không thể gỡ.
3. Gh Matthêu Nguyễn Văn Phượng (Kp 4+6 P. Lạc Đạo): 138 gia đình, 417 giáo dân. 01 gia đình rối có thể gỡ, 03 gia đình rối không thể gỡ.
4. Gh Giuse Lê Đăng Thị (P. Đức Nghĩa và Kp 1,2,3 P. Lạc Đạo + Kp 1,2,3 P. Đức Thắng): 183 gia đình, 552 giáo dân. 02 gia đình rối có thể gỡ, 01 gia đình rối không thể gỡ.
5. Gh Anrê Nguyễn Kim Thông (P. Đức Long): 259 gia đình, 780 giáo dân. 06 gia đình rối có thể gỡ, 03 gia đình rối không thể gỡ.
6. Gh Anrê Trần Văn Trông (Kp 5 P. Lạc Đạo): 308 gia đình, 1.027 giáo dân. 07 gia đình rối có thể gỡ, 05 gia đình rối không thể gỡ.
7. Gh. Ximon Phan Đắc Hòa (Kp 5+7 P. Lạc Đạo): 349 gia đình, 1.117 giáo dân. 11 gia đình rối có thể gỡ, 15 gia đình rối không thể gỡ.
Rửa tội: 102, bao gồm 62 trẻ em và 40 trưởng thành.
Rước Chúa lần đầu: 28. Thêm Sức: 58. Xức dầu: 31
Hôn phối: 33, chuẩn khác đạo: 05. Đang rối: 65, rối không thể gỡ: 34, rối có thể gỡ: 31. - Chết: 31 người lớn + 1 trẻ em.

VUI VỚI NGƯỜI VUI
Anh Giuse Hồ Công Nguyên, ở giáo xứ Thanh Xuân và chị Maria Nguyễn Thị Khánh Trinh, ở gh Giuse Lựu, đã cử hành bí tích hôn phối tại nhà thờ Chính Tòa vào lúc 17g45 ngày 05/01/2018.
Anh Phêrô Trác Nhất Hàn, ở giáo xứ Kim Ngọc, và chị Têrêxa Dương Thị Thanh Trinh, ở gh Anrê Trông đã cử hành bí tích hôn phối tại nhà thờ Chính Tòa vào lúc 17g45 ngày 05/01/2018.
Anh Phêrô Phan Trọng Anh, ở gh Giuse Lựu và chị Matta Hà Thị Thúy Phượng (tân tòng), ở giáo xứ Ba Bàu, đã cử hành bí tích hôn phối tại nhà thờ Chính Tòa vào lúc 04g45 ngày 06/01/2018.
Giáo xứ xin chia vui và cầu chúc các đôi bạn sống hạnh phúc trong tình yêu của Thiên Chúa.

THÔNG BÁO
1. Ông Cố Phêrô Phạm Công Đức, đã nhiệt thành phục vụ giáo xứ trong nhiều năm qua, nay Ông Cố xin nghỉ, vì lý do sức khỏe. Giáo xứ xin trân trọng ghi nhận và tri ân công đức to lớn và quý báu mà Ông Cố đã dành cho giáo xứ.
2. Mời các bà mẹ tham dự buổi họp Đoàn vào lúc 7g30 tối thứ hai, ngày 08/01/2018.
3. Giáo xứ đang chỉnh trang đồi Đức Mẹ và làm thêm nhà vệ sinh trong sân để xe, phục vụ cho những lễ lớn đông người. Vì vậy, xin bà con quảng đại đóng góp với giáo xứ.