Giáo Phận Phan Thiết

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

About us

HẰNG TUẦN, BẤM VÀO MỤC AUDIO BÊN PHÍA TAY PHẢI CÁC BẠN ĐỂ NGHE VÀ HỌC HỎI KINH THÁNH

Thứ Bảy, 24 tháng 2, 2018

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 443

CHÚA NHẬT II MÙA CHAY
Ngày 25-02-2018

TIN MỪNG:  Mc 9,2-10
Khi ấy, Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê, và Gioan đi riêng với Người lên núi cao, và Người biến hình trước mặt các ông, và áo Người trở nên chói lọi, trắng tinh như tuyết, không thợ giặt nào trên trần gian có thể giặt trắng đến thế. Rồi Êlia và Môsê hiện ra và đàm đạo với Chúa Giêsu.
Bấy giờ Phêrô lên tiếng thưa Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm. Chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê, và một cho Êlia”. Phêrô không rõ mình nói gì, vì các ông đều hoảng sợ.
Lúc đó có một đám mây bao phủ các Ngài, và từ đám mây có tiếng phán rằng: “Ðây là Con Ta rất yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người”. Bỗng nhìn chung quanh, các ông không còn thấy ai khác, chỉ còn một mình Chúa Giêsu với các ông.
Và trong lúc từ trên núi đi xuống, Chúa Giêsu ra lệnh cho các ông đừng thuật lại cho ai những điều vừa xem thấy, trước khi Con Người từ cõi chết sống lại. Các ông tuân lời căn dặn đó, nhưng vẫn tự hỏi nhau: “Từ trong cõi chết sống lại nghĩa là gì?”

Suy Niệm:
Sự kiện biến hình xảy ra khoảng một tuần sau khi Ðức Giêsu báo trước cuộc thương khó và cái chết của Ngài, nhằm củng cố niềm tin nơi các môn đệ để các ông có thể can đảm theo Chúa trên con đường khổ giá.
Sự hiện diện của hai nhân vật trong Cựu Ước: Môisê và Êlia để khẳng định việc Ðức Giêsu chịu khổ nạn và đi vào vinh quang nằm trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa mà Thánh Kinh đã loan báo.

TIN TỨC 
CÁC GIÁM MỤC VIỆT NAM
ĐI VIẾNG MỘ CÁC THÁNH TÔNG ĐỒ Ở RÔMA
Ngày 24/02/2018, các Giám mục đang phục vụ tại 26 giáo phận ở Việt Nam: gồm một Hồng Y (Hà Nội), 2 Tổng Giám Mục (Huế & Sài Gòn), 22 Giám mục chính tòa, 01 Giám Quản (Phan Thiết), 02 Giám mục phó (Đà Lạt & Long Xuyên), 06 Giám mục phụ tá ( Hà Nội: 01, Hưng Hóa: 01, Vinh: 01, Sài Gòn: 02,  Xuân Lộc: 01), đã lên đường đi viếng mộ.
Các Đức cha sẽ ghé thăm Hội Thừa Sai Paris ở Pháp theo lời mời của Hội. Sau đó các vị  sẽ đến Rôma yết kiến Đức Giáo Hoàng, viếng mộ hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, thăm và làm việc với các bộ trong Giáo triều. Nhân dịp này các vị cũng sẽ viếng mộ Đức Hồng Y F.X Nguyễn Văn Thuận. Trung tuần tháng 3/2018, các Đức cha sẽ trở về Việt Nam để chủ sự  các lễ Tuần Thánh và Phục Sinh.
     Theo Giáo luật thì cứ 5 năm, các Giám mục trên thế giới phải về Rôma yết kiến ĐGH, trình bày tình hình hoạt động của giáo phận mình. Các Giám mục VN đi viếng mộ lần cuối năm 2009. Năm 2013, ĐGH Bênêđíctô từ nhiệm rồi ĐGH Phanxicô kế nhiệm, nên bị trễ lại đến năm nay.

THÁNH LỄ AN TÁNG THÂN MẪU
CHA ĐAMINH NGUYỄN VĂN HOÀNG 
8g30 sáng thứ hai ngày 19/02/2018, tại Nhà thờ Ma Lâm - giáo hạt Phan Thiết, Đức Cha Tôma - Giám quản Tông Tòa giáo phận đã chủ tế thánh lễ an táng Bà Cố Maria Bùi Thị Sáng - thân mẫu cha Đaminh Nguyễn Văn Hoàng - giám đốc Trung Tâm Thánh Mẫu Tàpao.
Cùng đồng tế với Đức Cha có Cha Tổng Đại diện, các cha hạt trưởng hạt Đức Tánh, Phan Thiết, Hàm Tân, Bắc Tuy, hơn 70 linh mục trong ngoài giáo phận, cùng sự tham dự của giáo dân các giáo xứ Ma Lâm, Võ Đắt, Tư Tề…

THÁNH LỄ TẠ ƠN 20 NĂM HỒNG ÂN LINH MỤC
CỦA CHA GIUSE NGUYỄN ĐỨC KHẨN 
9g00 sáng thứ hai, ngày 19/02/2018, tại Nhà thờ Hiệp Nghĩa - giáo hạt Hàm Thuận Nam, đã diễn ra thánh lễ tạ ơn 20 năm hồng ân linh mục, của cha Giuse Nguyễn Đức Khẩn - Chánh xứ Hiệp Nghĩa.
Có hơn 20 linh mục, đông đảo tu sĩ và giáo dân các giáo xứ: Hiệp Nghĩa, Phú Lâm, Thanh Xuân… đã đến hiệp dâng thánh lễ và chia sẻ niềm vui với cha chánh xứ Hiệp Nghĩa trong ngày vui này.

THÔNG BÁO
1. Thứ sáu đầu tháng ngày 02/03/2018, sẽ đưa MTC cho người già và người bệnh.
2. Vào lúc 7 giờ sáng thứ bảy, ngày 03/03/2018 sẽ có rửa tội cho trẻ sơ sinh. Xin nộp sổ gia đình trước tại văn phòng giáo xứ và đi đúng giờ.
3. Giáo xứ Sông Lũy, thuộc xã Sông Lũy, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, giáo hạt Bắc Tuy, đang xây dựng nhà thờ. Vì vậy, vào chiều thứ bảy ngày 03/3/2018 và Chúa Nhật ngày 04/03/2018  tới đây, cha GB. Trần Ngọc Linh - quản xứ Sông Lũy sẽ đến dâng lễ. Kính xin bà con quảng đại giúp đỡ.
4. Giáo xứ xin chân thành cám ơn: một giáo dân Gh. Anrê Kim Thông ủng hộ người nghèo: 1.000.000VNđ.

Chủ Nhật, 18 tháng 2, 2018

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 442

CHÚA NHẬT I MÙA CHAY
Ngày 18-02-2018

TIN MỪNG:  Mc 1,12-15
Khi ấy, Thánh Thần thúc đẩy Chúa Giêsu vào hoang địa và Người ở đó suốt bốn mươi đêm ngày, chịu Satan cám dỗ, sống chung với dã thú và các Thiên Thần hầu hạ Người.
Sau khi Gioan bị bắt, Chúa Giêsu sang xứ Galilêa, rao giảng Tin Mừng của nước Thiên Chúa, Người nói: “Thời giờ đã mãn, và nước Thiên Chúa đã gần đến; anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng”.

Suy Niệm:
Ðược sự thúc đẩy của Thần Khí, Ðức Giêsu đã vào sa mạc để ăn chay, cầu nguyện và chịu cám dỗ, trước khi công khai ra đi rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa.
Trong thời gian này và trong suốt cuộc đời Ngài, Ðức Giêsu không kể mình là một vị Thiên Chúa quyền uy. Ngài đã hòa mình sống, chia sẻ, cảm thông với kiếp nhân sinh.
Ðây cũng là thời gian để Ngài lắng nghe và sẽ thi hành sứ vụ Chúa Cha trao. Sứ vụ: Loan Tin Mừng Cứu Ðộ.

PHỤNG VỤ

TIN TỨC
LÀM PHÉP TƯỢNG ĐỨC MẸ TÀPAO
TRONG KHUÔN VIÊN GIÁO XỨ CHÍNH TÒA
Hang đá Đức Mẹ Lộ Đức đã tồn tại nhiều chục năm trong khuôn viên nhà thờ. Cuối năm 2017, tượng Đức Mẹ bị đổ bể. Giáo xứ đã quyết định đúc tượng Đức Mẹ Tàpao, thay cho hang đá thì đổ đồi đất trồng cỏ.
Sau gần 1 tháng thi công, đồi Đức Mẹ đã tương đối hoàn thành. Sau thánh lễ chiều thứ bảy ngày 03/02/2018, cha phụ tá đã làm phép tượng Đức Mẹ.
Giáo xứ xin chân thành cám ơn những ân nhân đã góp công, góp của để giáo xứ có được nơi tôn kính mẹ Maria cách xứng đáng.

NGÀY QUỐC TẾ BỆNH NHÂN
Chúa Nhật ngày 11/02/2018, các cha cùng các dì đã đưa MTC, thăm hỏi và trao quà Tết cho 40 bệnh nhân trong 07 giáo họ thuộc giáo xứ, mỗi bệnh nhân 200.000VNđ.

ĐỨC CHA GIÁM QUẢN CHỦ TẾ THÁNH LỄ TRO KHAI MẠC MÙA CHAY THÁNH TẠI NHÀ THỜ CHÍNH TÒA
     Hàng năm, các Đức Cha tiền nhiệm đều dâng lễ Minh Niên tại nhà thờ Chính Tòa. Năm nay, vì lo chuẩn bị cho chuyến đi Rôma vào sau Tết, không thể dâng lễ đầu năm được, vì vậy, sáng thứ tư ngày 14/02/2018, Đức Cha Giám Quản đã chủ tế Thánh Lễ Tro, khai mạc mùa Chay thánh tại nhà thờ Chính Tòa. Cùng đồng tế có cha Tổng Đại Diện, quý cha tòa Giám Mục cùng  hai cha  phó và chánh xứ.
Hôm nay cũng là ngày 29 Tết, nên sau thánh lễ, Ô. PCT HĐMVGX đã đại diện cho cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Chính Tòa chúc mừng năm mới Đức Cha, cha Tổng Đại Diện và quý cha Tòa Giám Mục.
Ông cũng cầu chúc Đức Cha thượng lộ bình an, thực hiện cuộc hành hương viếng thăm Đức Giáo Hoàng, mộ hai thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô ở Rôma.
Nhớ lại thứ tư lễ Tro ngày 01/3/2017, trong giờ ngắm Rằng, cha chánh xứ báo hung tin Đức Cha Giuse từ trần, cả cộng đoàn đang tham dự ngắm bàng hoàng sửng sốt thương khóc. Vì vậy sau giờ ngắm trưa nay, cộng đoàn dâng lời cầu nguyện đặc biệt cho linh hồn Đức Cha Giuse.

GIÁO XỨ CHÍNH TÒA MỪNG XUÂN MỚI
Chiều 30 Tết, cha chánh xứ dâng lễ Tất niên tại nhà thờ Tiến Thành. Cuối thánh lễ, Đại diện giáo họ chúc Tết cha chánh xứ, quý dì và cộng đoàn. Tiếp đến, cha chánh xứ, quý dì cùng cộng đoàn hái  lộc Lời Chúa.
Tối 30 Tết, tại nhà thờ Chính Tòa, cha phụ tá đã dâng thánh lễ Giao thừa tiễn đưa giữa thời khắc năm cũ và năm mới. Sau thánh lễ hái lộc Xuân Lời Chúa.
Sáng Mồng Một Tết, cha chánh xứ đã dâng thánh lễ cầu bình an cho Năm Mới. Trước thánh lễ, Ô. PCT HĐMVGX thay mặt cho giáo xứ chúc   Tết cha chánh xứ, quý dì và cộng đoàn. Các em thiếu nhi đã có bài múa mừng Xuân rất dễ thương.
Sáng Mồng Một Tết,  tại nhà thờ Tiến Thành, cha phụ tá đã dâng thánh lễ ngày cầu bình an cho Năm Mới.
Sáng Mồng Hai Tết, tại nhà thờ Chính Tòa, cha chánh xứ dâng lễ cầu  cho tổ tiên ông bà, cha mẹ. Cuối thánh lễ, một em thiếu nhi đã chúc mùng tuổi thọ cho ông bà cha mẹ. Sau đó cha chánh xứ đã mừng tuổi cho 40 cụ trên 75 tuổi, mỗi cụ 200.000VNđ.
Sáng Mồng Hai Tết, cha chánh xứ cùng cha phụ tá đã đi chúc Tết cho 40 gia đình của quý vị trong BTV,  các Ủy viên HĐMVGX, Ban điều hành các giáo họ và các đoàn thể.

ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ
GỬI LỜI CHÚC TẾT ĐẾN CÁC GIA ĐÌNH
Trong buổi đọc kinh Truyền Tin tại Quảng trường Thánh Phêrô trưa Chúa nhật 11/02/2018, Đức Thánh Cha Phanxico đã gửi lời Chúc Tết đến các gia đình thuộc miền Viễn Đông và tại nhiều nơi trên thế giới đang chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán.
Đức Thánh Cha nói: “Anh chị em thân mến! Ngày 16 tháng hai sắp tới, tại vùng Viễn Đông và nhiều nơi trên thế giới, hàng triệu triệu người sẽ ăn mừng Tết Nguyên Đán. Tôi xin gửi lời chào trân trọng tới tất cả các gia đình.
Tôi cầu chúc mọi người luôn sống đoàn kết, giàu tình huynh đệ và đầy những ước mơ tốt đẹp, để góp phần xây dựng một xã hội mà trong đó tất cả mọi người được đón nhận, được bảo vệ, được thăng tiến và được hội nhập.
Tôi xin gửi tới mọi người lời cầu nguyện cho hòa bình, vì hòa bình là món quà, là kho tàng quý giá cần luôn được theo đuổi với lòng từ bi, khôn ngoan và can đảm. Tôi đồng hành với quý vị và cầu chúc phúc lành cho quý vị”.

THÔNG BÁO
1. Đi tham dự thánh lễ là chúng ta phải có của lễ hy sinh dâng lên cho Chúa. Vì vậy lúc đến nhà thờ, chúng ta phải cố gắng hy sinh lên những hàng ghế đầu sát cung thánh. Nếu trong nhà thờ còn ghế trống thì phải vào cho đầy. Chỉ khi trong nhà thờ đã hết chỗ, thì mới ngồi các ghế đá ngoài nhà thờ. Bước vào mùa Chay, xin tất cả mọi người cố gắng thực hiện sự hy sinh này.
2. Giáo xứ xin cám ơn các ân nhân đã ủng hộ: ba giáo dân: 1.600.000VNđ, một giáo dân gh Ximon Hòa 1.000.000VNđ, một giáo dân gh Anrê Trông ủng hộ người nghèo: 1.000.000VNđ, anh Nguyễn Thanh Nhật ở Sài Gòn: 20.000 Yên Nhật, anh chị Mỹ + Phượng gh Matthêu Gẫm ủng hộ nhà thờ Tiến Thành: 3.000.000VNđ.

Thứ Bảy, 10 tháng 2, 2018

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 441

CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN
Ngày 11-02-2018

TIN MỪNG:  Mc 1,40-45
Khi ấy, có một người bệnh cùi đến van xin Chúa Giêsu và quỳ xuống thưa Người rằng: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể khiến tôi nên sạch”.
Ðộng lòng thương, Chúa Giêsu giơ tay đặt trên người ấy và nói: “Ta muốn, anh hãy khỏi bệnh”. Tức thì bệnh cùi biến mất và người ấy được sạch. Nhưng Người nghiêm nghị bảo anh đi ngay và dặn rằng: “Anh hãy ý tứ đừng nói cho ai biết, một hãy đi trình diện cùng trưởng tế và dâng của lễ theo luật Môsê để minh chứng mình đã được khỏi bệnh”.
Nhưng đi khỏi, người ấy liền cao rao và loan truyền tin đó, nên Chúa Giêsu không thể công khai vào thành nào được. Người dừng lại ở ngoài thành, trong những nơi vắng vẻ, và người ta từ khắp nơi tuôn đến cùng Người.

Suy Niệm:
Phong hủi đối với người Do thái là chứng bệnh ghê tởm, nhơ uế. Bệnh nhân phải tuyệt thông với mọi người. Ai tiếp xúc với họ cũng bị coi là ô nhơ. Vì thế người phong hủi thường ở những nơi cách biệt. Nếu đi đến đâu họ phải la lớn để mọi người biết mà tránh xa. Thân phận người phong hủi thật đáng buồn tủi.
Bài Tin Mừng hôm nay cho biết người phong hủi dám đến và xin Ðức Giêsu chữa lành. Ðiều đó chứng tỏ bệnh nhân có một niềm xác tín vào Ðức Giêsu. Ðức Giêsu vừa quyền phép lại vừa rất yêu thương. Ðến với Ngài, chắc chắn sẽ không phải thất vọng.

PHỤNG VỤ
- Thứ Tư ngày 14/02: LỄ TRO: giữ chay và kiêng thịt.
* Lưu ý: Về luật giữ chay và kiêng thịt
a. Giáo Luật điều 1251 dạy: “Thứ Tư lễ Tro và thứ Sáu Tuần Thánh phải giữ chay và kiêng thịt”.
b. Tuổi giữ chay, theo Giáo Luật điều 1252: “Mọi người từ tuổi thành niên cho đến khi bắt đầu 60 tuổi thì phải giữ chay”, và điều 97, khoản 1 quy định: “Ai đã đến 18 tuổi trọn thì là thành niên”.
c. Luật kiêng thịt “buộc những người từ 14 tuổi trọn” (Giáo Luật điều 1252).

CHƯƠNG TRÌNH LỄ TRO VÀ TẾT MẬU TUẤT 2018
1. Tại nhà thờ Chính Tòa:
* Thứ Tư Lễ Tro ngày 14/02/2018
- 5g00: Thánh lễ đồng tế do Đức Cha Giám Quản chủ tế.  
- 17g30: Thánh lễ - 10g00: Ngắm Rằng
30 Tết - Thứ Năm 15/02/2018:
- 5g00: thánh lễ.
- 21g00: thánh lễ Giao Thừa. Sau lễ: hái lộc Lời Chúa.
* Mồng Một Tết - Thứ Sáu ngày 16/02/2018:
  Thánh lễ Minh Niên: 6g00 và 18g00 .
* Mồng Hai Tết - Thứ Bảy ngày 17/02/2018:
- 6g00: thánh lễ cầu cho ông bà  tổ tiên và chúc thọ.
- 17g00: thánh lễ Chúa Nhật 1 Mùa Chay.
* Mồng Ba Tết - Chúa Nhật ngày 18/02/2018:
   Các thánh lễ như ngày Chúa nhật quanh năm.

2. Tại nhà thờ Tiến Thành:
* Thứ Tư Lễ Tro 14/02/2018
- 6g00: thánh lễ (làm phép và xức tro)
30 Tết - Thứ Năm 15/02/2018:
   17g00: Thánh lễ Tất Niên. Sau lễ: hái lộc Lời Chúa.
* Mồng Một Tết - Thứ Sáu ngày 16/02/2018:
 - 6g00 sáng: thánh lễ Minh Niên.
* Mồng Hai Tết - Thứ Bảy ngày 17/02/2018:
- 6g00: thánh lễ cầu cho ông bà tổ tiên.
- 17g00: thánh lễ Chúa Nhật 1 Mùa Chay.
* Mồng Ba Tết - Chúa Nhật ngày 18/02/2018:
- 6g00: thánh lễ.

TIN TỨC
LINH MỤC ĐOÀN GIÁO PHẬN
TĨNH TÂM VÀ MỪNG TẤT NIÊN
Sáng thứ ba, ngày 05/02/2017, Linh mục đoàn Giáo phận đã tề tựu về Tòa Giám mục để tham dự buổi tĩnh tâm tháng, chúc Tết Đức cha Tôma và họp mặt tất niên.
Lúc 8g30, Đức cha, quý cha, quý phó tế vào Nhà nguyện hòa chung tâm tình đạo đức: lần chuỗi Năm Sự Thương, Chầu Thánh Thể và sau đó xét mình xưng tội.
Từ 10g00 - 10g45, Đức Cha Tôma ban huấn từ và thông báo về những chương trình mục vụ của giáo phận trong thời gian sắp tới. Sau khi Đức Cha ban huấn từ, cha Tổng đại diện đã thay mặt Linh mục đoàn giáo phận chúc Tết Đức Cha.
Tiếp đến, các cha theo từng giáo hạt đã sinh hoạt mục vụ riêng. Cuối cùng, lúc 11g30, các linh mục đã tham dự buổi tiệc Tất Niên ấm cúng và đượm tình huynh đệ.

QUÝ CHA NHÀ HƯU MỪNG TẤT NIÊN
Ngày Tết là dịp con cháu quy tụ về bên ông bà cha mẹ, để chúc mừng tuổi mới cho các ngài. Nhằm tạo thêm niềm vui,  an ủi, giảm bớt cô đơn, trống vắng, lạnh lẽo của tuổi già, ngày 24 tháng chạp năm Đinh Dậu, cha phụ trách nhà hưu đã tổ chức bữa tiệc Tất Niên cho các cha nghĩ dưỡng tại nhà hưu.
11 cha già, 4 dì hội dòng MTG/PT, 3 tu sĩ tu đoàn nam Bác Ái Xã Hội đang phục vụ tại nhà hưu, cùng cha phụ trách đã vui mừng đón Đức Cha Giám Quản, cha Tổng Đại Diện đến hiệp thông chia sẻ niềm vui, đem lại bầu khí thân thương ấm cúng cho gia đình nhà hưu.

TRAO QUÀ TẾT
CHO  NGƯỜI NGHÈO VÀ KHUYẾT TẬT
Sáng thứ hai ngày 05/02/2018, Ban Bác Ái Xã Hội giáo xứ đã gửi quà Tết là 1.250 ký gạo cho những người nghèo không phân biệt lương giáo trong giáo xứ, đây là món quà do hai ân nhân ở giáo họ Anrê Kim Thông tài trợ.
Ngoài ra, Ban Bác Ái Xã Hội giáo xứ cũng trao 18 phần quà gồm gạo, bánh và sữa cho những người khuyết tật.

THÔNG BÁO
1. Để chuẩn bị tâm hồn bước vào mùa Chay và đón năm mới Mậu Tuất, sẽ có giải tội thứ hai và thứ ba ngày 12 và 13/02/2018, buổi sáng từ 7g30-10g30, buổi chiều từ 2g00-4g30.
2. Xin lấy Bản tin hàng tuần về nhà để tham dự các thánh lễ đúng giờ. Năm nay, Mồng Ba Tết trùng vào Chúa Nhật, vì vậy, yêu cầu mọi người  phải lo tham dự thánh lễ trọn vẹn.
3. Giáo xứ xin cám ơn quý ân nhân ủng hộ: ghe 50 của ông Thanh gh Anrê Trông: 3.000.000VNđ, một giáo dân gh Giuse Thị: 500.000VNđ và anh Hùng Điện cơ, gh Mt Phượng: 2.000.000VNđ giúp người nghèo, chị Cúc Mấu ở Mỹ: 300USD, Doanh nghiệp Sơn Thảo, gh Giuse Thị: 10.000.000VNđ, hai giáo dân gh Ximon Hòa và Giuse Thị giúp người nghèo: 1.000.000VNđ, một ân nhân: 1.000.000VNđ, chị Lê Thị Diệu, gh Anrê Kim Thông: 1.200 kí gạo.

CHÚC MNG NĂM MI MU TUT

Thứ Bảy, 3 tháng 2, 2018

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 440

CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN
Ngày 04-02-2018

TIN MỪNG:  Mc 1,29-39
Khi ấy, Chúa Giêsu ra khỏi hội đường, Người cùng với Giacôbê và Gioan đến nhà Simon và Anrê. Lúc ấy bà nhạc gia của Simon cảm sốt nằm trên giường, lập tức người ta nói cho Người biết bệnh tình của bà. Tiến lại gần, Người cầm tay bà, và nâng đỡ dậy. Bà liền khỏi cảm sốt và đi tiếp đãi các ngài.
Chiều đến, lúc mặt trời đã lặn, người ta dẫn đến Người tất cả những bệnh nhân, tất cả những người bị quỷ ám: và cả thành tụ họp trước cửa nhà. Người chữa nhiều người đau ốm những chứng bệnh khác nhau, xua trừ nhiều quỷ, và không cho chúng nói, vì chúng biết Người.
Sáng sớm tinh sương, Người chỗi dậy, ra khỏi nhà, đi đến một nơi thanh vắng và cầu nguyện tại đó. Simon và các bạn chạy đi tìm Người. Khi tìm thấy Người, các ông nói cùng Người rằng: “Mọi người đều đi tìm Thầy”. Nhưng Người đáp: “Chúng ta hãy đi đến những làng, những thành lân cận, để Ta cũng rao giảng ở đó nữa”. Và Người đi rao giảng trong các hội đường, trong khắp xứ Galilêa và xua trừ ma quỷ.

Suy Niệm:
Một ngày ở Caphanaum, Ðức Giêsu bận bịu với biết bao nhiêu công việc. Ngài giảng dạy trong hội đường; chữa bà già ông Simon khỏi cơn sốt nặng. Chiều đến lại chữa mọi bệnh tật được người ta mang đến.
Ðược thúc đẩy vì tình yêu Cha và yêu con người. Ðức Giêsu tất bật với sứ vụ được trao phó... Ngài mãi còn thao thức bồn chồn cho đến khi sứ vụ được hoàn tất.

PHỤNG VỤ

TIN TỨC
CHÚC TẾT ĐỨC CHA GIÁM QUẢN -
CHA TỔNG VÀ QUÝ CHA HƯU DƯỠNG 
Trong hai ngày 29 và 30/01/2018, cha chánh xứ, cha phụ tá và Ban thường vụ giáo xứ đã sang Tòa Giám Mục chúc Tết Đức Cha Giám quản và cha Tổng đại diện (nguyên chánh xứ Chính Tòa từ năm 2005 - 2008) và quý cha nhà hưu dưỡng. Cách riêng, giáo xứ gửi đến 11 cha nhà hưu dưỡng 22.000.000VNđ, do em trai của cha chánh xứ tài trợ.
Chiều ngày 30/01/2018, quý cha, các dì và các thầy phục vụ cùng cha phụ trách nhà hưu đã đến chúc Tết Đức cha Giám Quản. Trước đó, Đức cha Giám Quản đã đến từng phòng mỗi cha chúc tết và tặng quà.

HUYNH TRƯỞNG GIÁO XỨ CHÍNH TÒA
MỪNG LỄ BỔN MẠNG 
Để chuẩn bị tâm hồn mừng lễ thánh Gioan Bosco - Bổn mạng huynh trưởng giáo xứ, vào lúc 7g30 tối thứ tư, ngày 31/01/2018, cha phụ tá đã giúp cho các huynh trưởng tĩnh tâm.
Tiếp đến, vào lúc 17g45, chiều thứ năm ngày 01/02/2018, cha phụ tá đã cử hành lễ thánh Bổn mạng cách long trọng.
Trong bài chia sẻ, cha phụ tá đã mời gọi các huynh trưởng hãy bắt chước gương thánh Gioan Bosco, để giáo dục và hướng dẫn các em thiếu nhi không phải bằng “nắm đấm” hay “bạo lực”, nhưng bằng sự dịu dàng và tình yêu thương, để đưa các em đến với Chúa và với tha nhân.
Đồng thời, cha cũng mời gọi các huynh trưởng biết hăng say, nhiệt thành với sứ vụ tông đồ của mình, để xây dựng Đoàn thiếu nhi giáo xứ ngày một thăng tiến hơn.

GIÁM MỤC LỚN TUỔI NHẤT THẾ GIỚI
BIẾT 7 ĐỜI GIÁO HOÀNG 
Nhân chuyến đi thăm Chilê vừa qua, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã gặp Đức Giám mục Bernardino Pinera Carvallo, người lớn tuổi nhất của các giám mục toàn thế giới, và giới thiệu Giám mục Carvalho là người có một “ký ức sống”.
Được biết, Đức Giám mục Bernardino Pinera Carvallo năm nay 102 tuổi. Ngài chịu chức linh mục năm 1947 và được phong giám mục năm 1958, dưới thời Đức Piô XII. Ngài là giám mục phụ tá giáo phận Talca năm 1958, rồi năm 1960 giám mục ở giáo phận Temuco, thư ký Hội đồng giám mục năm 1977.
Từ khi mang dây Pallium, Ngài đã sống qua 7 đời giáo hoàng (Đức Piô XII, Đức Gioan XXIII, Đức Phaolô VI, Đức Gioan Phaolô I, Đức Gioan Phaolô II, Đức Bênêđictô XVI, Đức Phanxicô).
Ngoài ra, Đức Giám mục Carvallo ở trong số 15 giám mục cuối cùng biết công đồng Vatican II, một chi tiết Đức Phanxicô nêu lên hàng đầu: “Năm nay giám mục Bernardino Pinera Carvallo mừng 60 năm giám mục, và Ngài đã dự bốn kỳ công đồng”. 
Đức Phanxicô đã vinh danh đời sống phục vụ cho Giáo hội Chilê và cho Giáo hội hoàn vũ của Giám mục Carvallo.

THÔNG BÁO
1. Mời các bà mẹ tham dự buổi họp Đoàn vào lúc 7 giờ 30 tối thứ hai, ngày 05/02/2018.
2. Chúa nhật ngày 11/02/2018 là ngày quốc tế bệnh nhân, 8g30 sáng, các cha và các dì sẽ đưa MTC, thăm và chúc tết các bệnh nhân.

3. Giáo xứ xin chân thành cám ơn các ân nhân đã ủng hộ: chị Hương Trung: 1.000.000VNđ, 2 giáo dân gh Anrê Trông: 1.500.000VNđ, 2 người ở Đức: 200 euro, một ân nhân: 500AUD, một giáo dân gh Ximon Hòa: 100AUD, chị Hằng Hiếm ở Mỹ: 500USD, một giáo dân gh Anrê Kim Thông: 1.000.000VNđ, ghe Mỹ Quang: 5.000.000VNđ, 3 người xin giấu tên: 2.400.000VNđ, một giáo dân gh Anrê Kim Thông ủng hộ người nghèo: 1.000 kg gạo.