Giáo Phận Phan Thiết

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

About us

HẰNG TUẦN, BẤM VÀO MỤC AUDIO BÊN PHÍA TAY PHẢI CÁC BẠN ĐỂ NGHE VÀ HỌC HỎI KINH THÁNH

Chủ Nhật, 29 tháng 9, 2013

MẸ GIÀ NHƯ CHUỐI CHÍN CÂY...

Hỡi kẻ làm con, hãy gánh lấy tuổi già cha ngươi, chớ làm phiền lòng người khi người còn sống. Nếu tinh thần người sa sút, thì hãy rộng lượng, ngươi là kẻ trai tráng, chớ đành khinh dể người. Vì của dâng cho cha, sẽ không rơi vào quên lãng. Của biếu cho mẹ, sẽ đền bù tội lỗi, và xây dựng đức công chính của ngươi". (Hc 3, 3-7. 14-17a).


Xin đọc thêm bài sau : http://hoangfamily.biz/D_1-5_2-108_4-1267/me-gia.html


Và xem : 

Thứ Bảy, 28 tháng 9, 2013

BẢN TIN HẰNG TUẦN SỐ 213

CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN – C
29 – 9 – 2013

LỜI CHÚA : Lc 16, 19-31
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng những người biệt phái rằng: "Có một nhà phú hộ kia vận toàn gấm vóc, lụa là, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người hành khất tên là Ladarô, nằm bên cổng nhà ông đó, mình đầy ghẻ chốc, ước được những vụn bánh từ bàn ăn rớt xuống để ăn cho đỡ đói, nhưng không ai thèm cho. Những con chó đến liếm ghẻ chốc của người ấy. Nhưng xảy ra là người hành khất đó chết và được các Thiên Thần đem lên nơi lòng Abraham. Còn nhà phú hộ kia cũng chết và được đem chôn. Trong hoả ngục, phải chịu cực hình, nhà phú hộ ngước mắt lên thì thấy đàng xa có Abraham và Ladarô trong lòng Ngài, liền cất tiếng kêu la rằng:
'Lạy Cha Abraham, xin thương xót tôi và sai Ladarô nhúng đầu ngón tay vào nước để làm mát lưỡi tôi, vì tôi phải quằn quại trong ngọn lửa này'. Abraham nói lại: 'Hỡi con, suốt đời con, con được toàn sự lành, còn Ladarô gặp toàn sự khốn khổ. Vậy bây giờ Ladarô được an ủi ở chốn này, còn con thì chịu khốn khổ. Vả chăng, giữa các ngươi và chúng tôi đây đã có sẵn một vực thẳm, khiến những kẻ muốn từ đây qua đó, không thể qua được, cũng như không thể từ bên đó qua đây được'.
Người đó lại nói: 'Ðã vậy, tôi nài xin cha sai Ladarô đến nhà cha tôi, vì tôi còn năm người anh em nữa, để ông bảo họ, kẻo họ cũng phải sa vào chốn cực hình này'. Abraham đáp rằng: 'Chúng đã có Môsê và các tiên tri, chúng hãy nghe các ngài'. Người đó thưa: 'Không đâu, lạy cha Abraham, nhưng nếu có ai trong cõi chết hiện về với họ, thì ắt họ sẽ hối cải'. Nhưng Abraham bảo người ấy: 'Nếu chúng không chịu nghe Môsê và các tiên tri, thì cho dù kẻ chết sống lại đi nữa, chúng cũng chẳng chịu nghe đâu'".
Suy Niệm:
Của cải là con dao hai lưỡi. Nó là tên đầy tớ tốt, nhưng là ông chủ xấu. Những ai khôn ngoan biết sử dụng nó, sẽ đạt được hạnh phúc vĩnh cửu. Ngược lại, những kẻ ngu đần tôn nó làm ông chủ sẽ bị nó nhận chìm xuống tận hố diệt vong. Bài Tin Mừng hôm nay là một dụ ngôn Chúa dùng để dạy chúng ta biết sử dụng của cải cho đúng chỗ, để đạt được hạnh phúc muôn đời.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, giàu hay nghèo không phải là một hạnh phúc hay bất hạnh muôn đời, nhưng điều quan trọng là chúng con sống theo giáo huấn của Ðức Giêsu. Biết luyện tập cho mình một tinh thần yêu thương, một tâm hồn quảng đại. Sống chân tình với Chúa và chan hòa với anh em. Chỉ trong trái tim rộng mở đó, chúng con mới được hưởng niềm vui vĩnh cửu. Amen.
PHỤNG VỤ

- Thứ hai, ngày 30/9 : Thánh Giêrônimô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.










- Thứ ba, ngày 01/10 : Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh, bổn mạng các xứ truyền giáo, lễ kính.









- Thứ tư, ngày 02/10 : Các thiên thần hộ thủ, lễ nhớ.










- Thứ sáu, ngày 04/10 : Thánh Phanxicô Assisi, lễ nhớ.





N  AÊ  M     Ñ  ÖÙ  C    T  I  NHỌC HỎI GIÁO LÝ (tiếp theo)
156 - Hỏi : Sự sống vĩnh cửu là gì ?
Thưa : Sự sống vĩnh cửu bắt đầu với Bí Tích Rửa tội, tiếp tục qua sự chết và không bao giờ kết thúc.
157 - Hỏi : Chúng ta có chịu phán xét sau khi chết không ?
Thưa : Có. Ngay sau khi chết, từng cá nhân sẽ chịu phán xét, gọi là phán xét riêng. Còn cuộc phán xét chung sẽ xảy ra trong ngày tận thế, khi Chúa lại đến.
158 - Hỏi : Thiên đàng là gì ?
Thưa : Thiên đàng là thời điểm yêu thương vô tận. Không gì có thể tách biệt chúng ta ra khỏi Thiên Chúa, Đấng mà linh hồn chúng ta hằng yêu mến và tìm kiếm suốt đời. Cùng với các thiên thần và các thánh, chúng ta sẽ muôn đời vui hưởng hạnh phúc đời đời với Thiên Chúa.
TIN TỨC
HẠT PHAN THIẾT
HỌP MẶT BAN LOAN BÁO TIN MỪNG

Thứ tư, ngày 25-9-2015, Hạt Phan Thiết họp mặt Ban Loan Báo Tin Mừng tại giáo xứ Vinh Thủy với chủ đề : “LÚA CHÍN ĐẦY ĐỒNG” (Lc 10,2). Về tham dự ngày họp mặt có Cha Gioan Trần Văn Thuyết, trưởng ban Loan Báo Tin Mừng Giáo Phận ; cha Giuse Phạm Thọ, đặc trách ban Loan Báo Tin Mừng Hạt Đức Tánh ; cha Tôma Nguyễn Hải Châu, đặc trách ban Loan Báo Tin Mừng Hạt Phan Thiết ; cha Tađêô Nguyễn Quang Trung, đặc trách Ban Loan Báo Tin Mừng Hạt Hàm Thuận Nam ; và 70 anh chị em giáo dân trong Hạt Phan Thiết, là đại hiện của HĐMV, các ban ngành đoàn thể của các giáo xứ, giáo xứ Chính Tòa có 8 tham dự viên.

Trong ngày họp mặt, các tham dự viên cùng nhau học hỏi và chia sẻ hai đề tài : “Năm Đức Tin và Việc Truyền Giáo” và “Công Cuộc Tân Phúc Âm Hóa”.
Ngày họp mặt bế mạc với giờ Chầu Thánh Thể do Cha Trưởng Ban Loan Báo Tin Mừng Giáo Phận chủ sự.
KHÓC VỚI NGƯỜI KHÓC
Chị Matta Nguyễn Thị Dung, 41t, gh. Anrê Trông, được Chúa gọi về lúc 20 giờ ngày thứ hai 23-9-2013. Thánh lễ an táng được cử hành tại Nhà Thờ Chính Tòa lúc 4g30 ngày 26-9-2913. Linh cửu được chôn cất tại nghĩa trang Phú Hài. Xin cầu cho linh hồn Matta sớm về hưởng kiến tôn nhan Chúa.
THÔNG BÁO
 1. Trong phiên họp ngày 22-9-2013, sau khi đã thanh toán hết các khoản nợ nhà Mục vụ, giáo xứ đã quyết định sơn lại nhà thờ sau 20 năm sử dụng và làm lại cổng nhà thờ. Anh Nguyễn Thanh Vũ, giáo họ Ximon Hòa  sẽ ủng hộ 1/4  tổng số tiền sơn. Vì vậy xin bà con tiếp tục quảng đại đóng góp và ủng hộ cho công trình xây lại cổng và sơn lại nhà thờ.
2. Mời các bà mẹ họp vào tối thứ hai, ngày 30-9-2013, lúc 7g30.
3. Thứ ba ngày 01-10-2013, khai mạc tháng Mân Côi kính Đức Mẹ, sau thánh lễ chiều sẽ có kiệu Đức Mẹ, mời cộng đoàn tham dự. Các đoàn thể mặc đồng phục đi dự lễ và rước kiệu.
4. Trong tháng Mân Côi, các giáo họ và các đoàn thể sẽ đi đọc kinh luân phiên tại các gia đình. Xin các gia đình khi được thông báo, lo sắp xếp công việc và thời gian để việc đọc kinh kính Đức Mẹ được diễn tiến thuận lợi và sốt sắng.
5. Sáng thứ sáu đầu tháng ngày 04-10-2013, sẽ đưa Mình Thánh Chúa cho người già người bệnh.
6. Thứ tư, ngày 02-10-2013, lễ giỗ Đức Cha Fx. Trần Thanh Khâm, nguyên chánh xứ Phan Thiết 1945-1946. Xin cộng đoàn tham dự thánh lễ hiệp ý cầu nguyện cho ngài.
7. Giáo xứ chân thành cám ơn : anh chị Vũ+Đào, giáo họ Ximon Hòa, ủng hộ 1/4 tiền sơn lại nhà thờ ; chủng viện Thánh Nicôla đóng góp 10.000.000$ cho dàn lưới ngăn bóng phía sau nhà mục vụ, ghe Nguyễn Bá Hùng : 2.850.000$, một ân nhân giáo họ Ximon Hòa : 1.000.000$ ; một ân nhân : 1.000.000$.

Chủ Nhật, 22 tháng 9, 2013

BẢN TIN HẰNG TUẦN SỐ 212

CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN – C
22 – 9 – 2013
LỜI CHÚA : Lc 16, 10 – 13
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng : “Ai trung tín trong việc nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn ; ai gian dối trong việc nhỏ, thì cũng gian dối trong việc lớn. Vậy nếu các con không trung thành trong việc tiền của gian dối, thì ai sẽ giao phó của chân thật cho các con ? Và nếu các con không trung tín trong việc sử dụng của cải của người khác, thì ai sẽ ban cho các con của cải dành riêng cho các con ?
Không đầy tớ nào có thể làm tôi hai chủ : vì hoặc nó ghét chủ này và mến chủ kia ; hoặc phục chủ này và khinh chủ nọ. Các con không thể làm tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi tiền của được”.
Suy Niệm:
Con người ngày nay rất khôn ngoan khi tính toán để tìm kiếm hạnh phúc đời này. Nhưng sự khôn ngoan đích thực thì ít có ai tìm được, hay cố gắng đi tìm. Ngay cả việc tìm kiếm và sử dụng của cải chóng qua ở đời này, con người cũng không biết thi hành một cách chính trực, không biết sử dụng cho đúng mục đích và giá trị của nó, nhằm đem lại lợi ích cho cuộc sống, thì làm sao có thể sở hữu được của cải thiêng liêng không bao giờ hư mất. Ðức Giêsu muốn dạy chúng ta biết dùng sự khôn ngoan của mình để sử dụng gia tài Chúa ban : Sức khỏe, thời gian, tiền của... mà tìm cho mình kho tàng đích thực là hạnh phúc vĩnh cửu.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa, Chúa biết con người chúng con yếu hèn, chúng con muốn theo Chúa nhưng lại chạy theo của cải vật chất, lạc thú, danh vọng ở đời. Xin tha thứ cho chúng con và ban ơn khôn ngoan, ý chí cương quyết để chúng con biết chọn Chúa, vì chính Chúa là hạnh phúc vĩnh cửu của chúng con. Amen.
PHỤNG VỤ

- Thứ hai, ngày 23/9 : Thánh Piô Pietrelcina, linh mục, lễ nhớ.
- Thứ sáu, ngày 27/9 : Thánh Vinh Sơn Phaolô, linh mục, lễ nhớ.








N  AÊ  M     Ñ  ÖÙ  C    T  I  NHỌC HỎI GIÁO LÝ (tiếp theo)
152 - Hỏi : Tại sao chúng ta tin kẻ chết sống lại ?
Thưa : Chúng ta tin kẻ chết sống lại vì Đức Kitô đã sống lại từ cõi chết, Ngài hằng sống và muốn cho chúng ta được chia sẻ sự sống vĩnh cửu với Ngài.
153 - Hỏi : Tại sao chúng ta tin xác sống lại ?
Thưa : Trong Đức Kitô, chính Thiên Chúa đã mặc lấy xác phàm để cứu độ nhân loại. Theo Thánh Kinh, từ xác phàm diễn tả tính cách yếu đuối và hay chết của con người. Dù vậy, Thiên Chúa vẫn không coi nhẹ thân xác để chỉ cứu độ tinh thần con người mà thôi ; nhưng Ngài cứu độ con người cả hồn lẫn xác.
154 - Hỏi : Khi chúng ta chết, điều gì sẽ xảy ra cho linh hồn và thân xác chúng ta ?
Thưa : Khi chết, linh hồn lìa khỏi thân xác. Trong khi thân xác bị hư hoại, linh hồn sẽ gặp gỡ Thiên Chúa và chờ đợi ngày kết hợp với thân xác sống lại vào ngày Tận Thế.
155 - Hỏi : Nếu chúng ta tin vào Chúa Giêsu, Ngài sẽ giúp đỡ chúng ta thế nào khi ta chết ?
Thưa : Chúa Giêsu đến gặp chúng ta và đưa chúng ta vào đời sống vĩnh cửu như thánh nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu xác tín : “Không phải sự chết, nhưng là Thiên Chúa sẽ đưa tôi đi”.
TIN TỨC
THUYÊN CHUYỂN LINH MỤC
Theo nhu cầu mục vụ, ĐGM giáo phận đã quyết định bổ nhiệm và thuyên chuyển quý cha: Giuse Bùi Ngọc Báu, gx Tầm Hưng về nhà hưu, Phêrô Phan Ngọc Cẩm, gx Vinh Lưu về gx Phan Rí Cửa, Antôn Trương Ngọc Cảnh, gx Hiệp An về gx Nghị Đức, Giuse Trần Đức Dậu, gx Thanh Hải về chủng viện Nicôla, Giuse Nguyễn Văn Hiên, gx Nghị Đức về gx Gio Linh, Phaolô Hoàng Phương Hoàng, gx Chính Tâm về gx Khiết Tâm, Micae Hoàng Minh Hùng, gx Phaolô về gx Tầm Hưng, Giuse Hồ Sĩ Hữu, TGM về gx Vinh Tân, GB Hoàng Văn Khanh, gx Vinh Tân về gx Thanh Hải, Augutinô Nguyễn Văn Lạc, gx Phan Rí Cửa về gx Bình An, Phêrô Nguyễn Văn Quang, gx Bình An về gx Phaolô, FX Đặng Hùng Tân, gx Đức Tân về gx Ma Lâm, Antôn Nguyễn Bá Thiện, gx Gio Linh về gx Đức Tân, Phaolô Hoàng Kim Tốt, gx Ma Lâm về gx Vinh Lưu.  Việc thuyên chuyển sẽ tiến hành trước mùa Vọng.
GIÁO XỨ CHÍNH TÒA
KHAI GIẢNG NĂM HỌC GIÁO LÝ 2013 – 2014
 Trong năm  Đức Tin giáo xứ đã hoàn thành được ngôi nhà giáo lý để tạo điều kiện tốt nhất con em trong giáo xứ học hỏi giáo lý trau dồi đức tin. Vì vậy năm nay giáo xứ tổ chức lễ khai giảng năm học giáo lý cách trọng thể.  7g00 sáng CN 15-9-2013, 300 em thiếu nhi đã sốt sáng tham dự thánh lễ khai giảng  năm học giáo lý 2013-2014. Cùng hiệp thông dâng thánh lễ cầu nguyện cho năm học mới, do cha Phụ Tá cử hành, có sự hiện diện của BTV HĐMVGX, các giáo lý viên gồm 12 nữ tu HDMTG/NT và 7 giáo dân cùng phụ huynh các em. Trước thánh lễ cha Phụ Tá đã đọc thư của ĐGM Tôma Vũ Đình Hiệu gửi các em học sinh nhân dịp đầu năm học mới. Sau thánh lễ ở nhà thờ, các em tập trung trước nhà giáo lý, cha Phụ Tá đánh trống khai giảng,  rồi các em vào nhận phòng học và gặp giáo lý viên của lớp mình. Các em được phân chia thành 13 lớp trong các phòng học khang trang, sáng sủa và thoáng mát. Cha chánh xứ vì bận dâng lễ Chầu Lượt tại giáo xứ Vinh Hưng và phát quà Trung Thu tại Tiến Thành nên không hiện diện cùng các em được.
GIÁO XỨ VINH HƯNG CHẦU LƯỢT
Sáng Chúa Nhật 15-9-2013, cha Hạt Trưởng Phan Thiết đã đến dâng lễ khai mạc ngày chầu lượt tại giáo xứ Vinh Hưng. Giáo xứ Vinh Hưng vừa hoàn thành ngôi nhà xứ mới khang trang, đang hoàn thiện để chuẩn bị đưa vào sử dụng.
PHÁT QUÀ TRUNG THU TẠI TIẾN THÀNH
Sáng ngày 15-9-2013, cha chánh xứ đã dẫn nhóm Huynh Trưởng Thiếu Nhi giáo hạt Chí Hòa, Sài Gòn, đến điểm dâng lễ giáo họ Mátthêu Gẫm, Tiến Thành, phát quà trung thu cho một số các em thiếu nhi. Cha  cám ơn đoàn đã vượt quảng đường xa xôi đến chia sẽ niềm vui Trung Thu với các em thiếu nhi xóm chài nghèo khổ.
LỄ GIỖ ĐHY FX NGUYỄN VĂN THUẬN
Ngày 16-9-2013 giáo xứ đã cử hành thánh lễ giỗ lần thứ 11 của ĐHY Fx. Nguyễn Văn Thuận. Trước thánh lễ sáng và chiều, cộng đoàn xem video về thánh lễ kết thúc hồ sơ phong chân phước cho Ngài ngày 4&5 tháng 7 năm 2013.
THIẾU NHI GIÁO XỨ CHÍNH TÒA MỪNG TRUNG THU
Thứ năm ngày 19-9-2013, thiếu nhi giáo xứ Chính Tòa hân hoan mừng Tết Trung Thu. Vào lúc 4g30 sáng, cộng đoàn giáo xứ hiệp ý cầu nguyện cho các em thiếu nhi trong thánh lễ do cha chánh xứ chủ sự ; 5g30 chiều là thánh lễ đặc biệt cho giới thiếu nhi được cha phụ tá cử hành cách long trọng. Sau thánh lễ chiều, các em thiếu nhi chuẩn bị rước đèn trung thu vòng quanh Nhà Thờ, nhưng vừa ra thì trời đổ mưa nặng hạt, nên các em phải vào lại xem múa lân rất vui nhộn rồi nhận quà Trung Thu.
THÔNG BÁO
1. Thứ bảy ngày 28-9-2013, lúc 7 giờ sáng, có rửa tội cho trẻ sơ sinh. Xin nạp sổ gia đình công giáo về nhà xứ và đến đúng giờ.
2. Năm nay lễ các Tổng Lãnh Thiên Thần, bổn mạng Lễ Sinh trùng vào Chúa Nhật, nên Lễ Sinh sẽ tĩnh tâm vào tối thứ sáu ngày 27-9-2013 và mừng lễ bổn mạng vào sáng thứ hai ngày 30-9-2013.

Thứ Bảy, 21 tháng 9, 2013


MỘT PHIM NGẮN ĐÁNG XEM

Xin gởi đến quý phụ huynh và các em nhân mùa Trung Thu 2013

( Nhớ mở rộng màn hình để xem và bấm vào nhận xét khi đã xem xong, cám ơn )



Chủ Nhật, 15 tháng 9, 2013

BẢN TIN HẰNG TUẦN SỐ 211

CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN – C
15 – 9 – 2013
LỜI CHÚA : Lc 15, 1-10
Khi ấy, những người thâu thuế và những người tội lỗi đến gần Chúa Giêsu để nghe Người giảng. Thấy vậy, những người biệt phái và luật sĩ lẩm bẩm rằng: "Ông này đón tiếp những kẻ tội lỗi, cùng ngồi ăn uống với chúng".
Bấy giờ Người phán bảo họ dụ ngôn này: "Ai trong các ông có một trăm con chiên, và nếu mất một con, lại không để chín mươi chín con khác trong hoang địa mà đi tìm con chiên lạc, cho đến khi tìm được sao? Và khi đã tìm thấy, người đó vui mừng vác chiên trên vai, trở về nhà, kêu bạn hữu và những người lân cận mà nói rằng: "Anh em hãy chia vui với tôi, vì tôi đã tìm thấy con chiên lạc!" Cũng vậy, Tôi bảo các ông: "Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần hối cải.
"Hay là người đàn bà nào có mười đồng bạc, nếu mất một đồng, mà lại không đốt đèn, quét nhà và tìm kỹ lưỡng cho đến khi tìm thấy sao? Và khi đã tìm thấy, bà mời các chị em bạn và những người láng giềng đến mà rằng: 'Chị em hãy vui mừng với tôi, vì tôi đã tìm được đồng bạc tôi đã mất'. Cũng vậy, Tôi bảo các ông: Các Thiên Thần của Thiên Chúa sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải".
Suy Niệm:
Trước những lời chỉ trích của nhóm Pharisêu về thái độ của Ðức Giêsu đối với người tội lỗi. Ðức Giêsu cho thấy Thiên Chúa nhân hậu tìm kiếm người lầm lạc và hân hoan đón nhận họ trở về. Ðức Giêsu cũng kêu mời chúng ta chia sẻ niềm vui với Thiên Chúa, biết mở rộng tâm hồn và đón tiếp những người tội lỗi sám hối ăn năn.
Cầu Nguyện:
Lạy Cha, qua dụ ngôn trên đây, Ðức Giêsu đã cho chúng con thấy lòng nhân hậu của Cha lớn lao hơn nhiều so với sự ăn năn của con người. Ân sủng của Cha cũng rộng rãi hơn nhiều so với suy nghĩ hạn hẹp của con người. Xin cho chúng con mỗi khi yếu đuối biết tin tưởng quay về với Cha vì lòng yêu mến chứ không vì sợ hãi. Xin cũng dạy chúng con biết noi theo lòng nhân hậu của Cha, quảng đại tha thứ và đón nhận anh chị em chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.
PHỤNG VỤ

- Thứ hai, ngày 16/9 : Thánh Cornêliô, giáo hoàng, tử đạo và thánh Cyprianô, giám mục, tử đạo, lễ nhớ.











- Thứ sáu, ngày 20/9 : Thánh Anrê Kim Têgon, Phaolô Chong Hasang và các bạn, tử đạo, lễ nhớ.
- Thứ bảy, ngày 21/9 : Thánh Matthêô, tác giả sách Tin Mừng, lễ kính.









N  AÊ  M     Ñ  ÖÙ  C    T  I  NHỌC HỎI GIÁO LÝ (tiếp theo)
149 - Hỏi : Chúng ta có thể thờ phượng Đức Maria không ?
Thưa : Không. Chúng ta chỉ có thể thờ phượng một mình Thiên Chúa mà thôi. Nhưng chúng ta có thể sùng kính Đức Maria, Mẹ của Chúa Giêsu, Chúa chúng ta. 
150 - Hỏi : Hội Thánh có thể thực sự tha tội không ?
Thưa : Được. Vì chính Chúa Giêsu không những đã tha thứ tội lỗi mà còn trao phó cho Hội Thánh sứ mệnh và quyền năng giải thoát con người khỏi tội lỗi.
151 - Hỏi : Đâu là những phương thế lãnh nhận ơn tha thứ tội lỗi trong Hội Thánh ?
Thưa : Bí tích Rửa tội là bí tích đầu tiên và chính yếu để tha tội. Sau đó, bí tích Thống hối cần thiết để tha các tội trọng. Cũng nên xưng thú các tội nhẹ. Ngoài ra, đọc Kinh Thánh, cầu nguyện, ăn chay, làm việc lành phúc đức cũng mang lại hiệu quả của việc tha tội.
TIN TỨC
CANH THỨC CẦU NGUYỆN CHO HOÀ BÌNH
TẠI VATICAN
Khoảng 100 ngàn người đã tham gia buổi canh thức ăn chay và cầu nguyện cho Hoà Bình Thế Giới tại quảng trường Thánh Phêrô vào chiều thứ bảy, ngày 07 tháng 9, vừa qua. Đức Thánh Cha Phanxicô, với vẻ mặt âu sầu, đã giữ yên lặng để suy tư và cầu nguyên hầu như trong suốt buổi canh thức.
Trong bài giảng ngắn, Ngài lên án mọi hình thức bạo lực và nói : "Tối nay tôi cầu nguyện cùng Chúa để cho chúng ta, là những Kitô hữu, cũng như các anh chị em cuả các tôn giáo khác , và mọi người có thiện tâm, gióng lên một tiếng nói mạnh mẽ rằng: bạo lực và chiến tranh không bao giờ là con đường đưa tới hòa bình" 
Trong một cử chỉ tượng trưng cho mục đích của đêm canh thức, năm cặp vợ chồng đến từ Syria, Ai Cập, Đất Thánh, Nga, và Hoa Kỳ đã dâng hương trước bức linh ảnh Đức Mẹ.
Buổi canh thức kép dài 4 giờ trong một bầu không khí ảm đạm và im lặng. Người ta ghi nhận sự có mặt cuả nhiều nhà lãnh đạo cuả các tôn giáo khác và nhiều chính trị gia trong đó có một nhóm người Hồi Giáo ở Ý dẫn đầu bởi ông đạo trưởng Yaha Pallavicini.

THÁNH LỄ TẤN PHONG GIÁM MỤC PHỤ TÁ
GP. HƯNG HÓA : ANPHONGXÔ  NGUYỄN HỮU LONG
Vào lúc 8g sáng ngày 06-09-2013, tại nhà thờ chính tòa Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây, Hà Nội, đã diễn ra Thánh lễ tấn phong Giám mục Phụ tá giáo phận Hưng Hóa: Đức cha Anphongsô Nguyễn Hữu Long.
Tham dự Thánh lễ có các Đức giám mục của 20/26 giáo phận trong cả nước, đặc biệt có Đức Tổng giám mục Léopoldo Girelli – Đại diện Tòa Thánh tại VN. Vị chủ phong là Đức cha Gioan Maria Vũ Tất – GM gp Hưng Hoá; và hai vị phụ phong là Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm - Gm phụ tá TGP Sài Gòn và Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri – Gm gp Đà Nẵng.
Trong phần Phụng vụ Lời Chúa, Bài đọc I được đọc bằng tiếng H’Mông và tiếng Việt. Bài Phúc âm  thuật lại việc Chúa Giêsu trao cho Phêrô sứ mạng chăm sóc đoàn chiên của Người. Chia sẻ đoạn Phúc âm này, Đức cha Antôn Vũ Huy Chương – Gm gp Đà Lạt, nguyên Gm gp Hưng Hóa, đã nói về ơn gọi - sứ mạng của người mục tử và điều kiện để thi hành sứ mạng ấy. Trước khi kết thúc Thánh lễ, Đức Tổng giám mục Léopoldo Girelli thay mặt Đức Thánh Cha Phanxicô chúc mừng và ban phép lành cho Đức tân giám mục phụ tá. Ngài cũng không quên chúc mừng Đức cha Gioan Maria Vũ Tất – Gm gp Hưng Hóa, và gp Hưng Hóa đã có thêm người cộng tác trong cương vị là mục tử.
Tiếp theo, Đức TGM Chủ tịch HĐGMVN cũng có lời chúc mừng. Sau cùng, cha Tổng đại diện Phêrô Phùng Văn Tôn đã thay mặt cho mọi thành phần dân Chúa gồm 79 linh mục và 235 ngàn giáo dân thuộc 75 giáo xứ và 500 giáo điểm, có lời chúc mừng Đức tân Giám mục.
Hiện nay Giáo hội VN có 25 giám mục chính toà, 5 giám mục phụ tá và 13 giám mục nguyên chính toà. Ngoài ra, còn có Đức Tổng giám mục Sứ thần Toà Thánh tại Costa Rica và 3 vị giám mục hiệu toà khác đang phục vụ tại các giáo phận ở Hoa Kỳ, Canada và Úc châu.

ÔNG TÂN BÍ THƯ TP. PHAN THIẾT
THĂM GX. CHÍNH TÒA
Sáng ngày 11-9-2013, ông Nguyễn Thu Sơn, mới được phân công về làm Bí Thư Đảng Bộ Tp. Phan Thiết, đã đến thăm giáo xứ. Cùng đi với ông tân Bí Thư, có ông Trưởng phòng và một nhân viên của phòng Nội Vụ Tp. Phan Thiết. Cha Chánh xứ và cha phụ tá đã hân hoan đón tiếp và cám ơn ông tân Bí Thư đã quan tâm có sáng kiến đến thăm giáo xứ.

VUI VỚI NGƯỜI VUI
Sáng thứ bảy ngày 14-9-2013, anh Phêrô Nguyễn Lê Thành Vinh (Anthony Nguyễn), ở Mỹ và chị Maria Huỳnh Thị Trúc Phượng, con bà Luxia Huỳnh Thị Phúc, thuộc gh. Anrê Kim Thông, đã cử hành Bí Tích Hôn Phối tại Nhà Thờ Chính Tòa. Giáo xứ chia vui và nguyện chúc đôi bạn luôn chung thủy và sống hạnh phúc trong tình yêu của Chúa.

THÔNG BÁO
1. Thứ hai ngày 16-9-2013, giỗ lần thứ 11 Đức Hồng Y FX Nguyễn Văn Thuận. Mời cộng đoàn tham dự thánh lễ cầu nguyện cho ngài sớm được tôn phong chân phước.
2. Mời quý vị trong HĐMV giáo xứ, giáo họ, đại diện các đoàn thể tham dự phiên họp hàng tháng vào lúc 8g30 Chúa nhật 22-9-2013.
3. Giáo xứ chân thành cám ơn : Một ân nhân gh. Matthêu Phượng ủng hộ 300.000$.

Thứ Bảy, 7 tháng 9, 2013

BẢN TIN HẰNG TUẦN SỐ 210

CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN – C
08 – 9 – 2013
LỜI CHÚA : Lc 14,25-33
Khi ấy, có nhiều đám đông cùng đi với Chúa Giêsu, Người ngoảnh lại bảo họ rằng : Nếu ai đến với Ta mà không bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình, thì không thể làm môn đệ Ta. Còn ai không vác thập giá mình mà theo Ta, thì không thể làm môn đệ Ta.
Có ai trong các ngươi muốn xây tháp mà trước tiên không ngồi tính toán phí tổn cần thiết, xem có đủ để hoàn tất không ? Kẻo đặt móng rồi mà không thể hoàn tất, thì mọi người xem thấy sẽ chế giễu người đó rằng : ‘Tên này khởi sự xây cất mà không hoàn thành nổi’.
Hoặc có vua nào sắp đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên không ngồi suy nghĩ xem mình có thể đem mười ngàn quân ra đương đầu với đối phương dẫn hai mươi ngàn quân tiến đánh mình chăng ? Bằng chẳng nổi, thì khi đối phương còn ở xa, vua ấy sai một phái đoàn đến cầu hoà. Cũng thế, bất kỳ ai trong các ngươi không từ bỏ tất cả của cải mình có, thì không thể làm môn đệ Ta.
Suy Niệm:
Ðể trở nên môn đệ của Ðức Giêsu, chúng ta cũng phải cùng đi con đường với Ðức Giêsu. Ðường Ngài đi là từ bỏ, là đón nhận Thập Giá. Chúng ta có dám từ bỏ bản thân ? Có dám hy sinh cho lợi ích tha nhân như Chúa không ?
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, gia đình chúng con, giáo xứ chúng con, tổ quốc chúng con cũng đang khao khát một cuộc sống ấm no, an vui, thịnh vượng. Nhưng để điều đó được hiện thực, mỗi người chúng con phải biết bỏ đi tư lợi để xây dựng cho công ích. Chỉ khi biết sống vì tha nhân, chúng con mới đích thực làm môn đệ của Chúa. Amen.
PHỤNG VỤ

- Thứ sáu, ngày 13/9 : Thánh Gioan Kim Khẩu, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.








- Thứ bảy, ngày 14/9 : Suy Tôn Thánh Giá, lễ kính.




N  AÊ  M     Ñ  ÖÙ  C    T  I  NHỌC HỎI GIÁO LÝ (tiếp theo)
145 - Hỏi : Tại sao Chúa Giêsu muốn có những Kitô hữu tận hiến trong đời sống nghèo khó, khiết tịnh và vâng phục ?
Thưa : Thiên Chúa là tình yêu. Ngài cũng khao khát tình yêu của chúng ta. Một hình thức hiến dâng tình yêu cho Thiên Chúa là sống như chính Chúa Giêsu đã sống : nghèo khó, khiết tịnh, vâng phục. Những người sống như thế, sẽ có khối óc, con tim và đôi tay tự do dành cho Thiên Chúa và tha nhân.
146 - Hỏi : “Các thánh thông công” có ý nghĩa gì ?
Thưa : “Các thánh thông công” gồm tất cả những ai đặt niềm hy vọng vào Đức Kitô và thuộc về Ngài qua Bí tích Rửa tội, dù đã chết hay vẫn còn sống. Bởi vì chúng ta là một Thân Thể trong Đức Kitô ; chúng ta sống trong sự hiệp thông cả trời và đất.
147 - Hỏi : Tại sao Đức Maria có địa vị cao nhất trong mầu nhiệm các thánh thông công ?
Thưa : Vì là Mẹ Thiên Chúa, hơn ai hết, Đức Maria kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu nơi trần thế cũng như ở trên trời. Đức Maria là Nữ Vương Thiên Đàng, và trong vai trò là Mẹ, Ngài hoàn toàn gần gũi với chúng ta.
148 - Hỏi : Đức Maria có thật sự giúp đỡ chúng ta không ?
Thưa : Có. Từ lúc khai sinh Hội Thánh cho biết Đức Maria hằng nâng đỡ chúng ta. Hàng triệu Kitô hữu đã chứng minh điều đó.
TIN TỨC

ĐỨC TGM  PHÊRÔ PAROLIN
TÂN QUỐC VỤ KHANH TÒA THÁNH
Hôm 31-8-2013, ĐTC Phanxicô đã bổ nhiệm Đức TGM Phêrô  Parolin, làm tân Quốc vụ khanh Tòa Thánh. Đức TGM sẽ nhận chức vụ ngày 15-10 tới đây.
Đức TGM Parolin năm nay 58 tuổi, sinh ngày 17-01-1955 tại tỉnh Vicenza, bắc Italia, thụ phong Lm năm 1980, gia nhập trường ngoại giao Tòa Thánh năm 1983. Sau khi đậu tiến sĩ giáo luật tại Đại học Giáo Hoàng Gregoriana với luận án về Thượng HĐGM, Cha Parolin bắt đầu phục vụ trong ngành ngoại giao Tòa Thánh từ ngày 01-7-1986, trước tiên tại Tòa Sứ Thần Tòa Thánh ở Nigeria, rồi Messico và sau đó tại Bộ ngoại giao Tòa Thánh từ năm 1992. Ngài thông thạo tiếng Pháp, Anh và Tây Ban Nha, không kể tiếng Ý. Ngày 30-11-2002, Đức ông Parolin được bổ nhiệm làm thứ trưởng ngoại giao.Trong tư cách thứ trưởng ngoại giao, Đức Ông Parolin đã sang Việt Nam 3 lần để viếng thăm Giáo Hội và làm việc với các quan chức của chính phủ Việt Nam trong những vấn đề có liên hệ với Giáo Hội: lần đầu từ ngày 27-4 đến 2-5-2004; lần thứ hai từ ngày 5 đến 11-3-2007; lần thứ ba từ ngày 16 và 17-2-2009


LỄ KHÁNH THÀNH VÀ CUNG HIẾN NHÀ THỜ HÀM PHÚ
Sáng 03-9-2013, Đức Cha Giuse, Giám mục Gp. Phan Thiết, chủ sự thánh lễ cung hiến Nhà Thờ Hàm Phú. Cùng đồng tế với Ngài có hơn 70 linh mục trong và ngoài Giáp Phận. Họ đạo Hàm Phú được chính thức thành lập từ ngày 29-6-2007, nhưng chưa có nhà nguyện, nên mỗi năm chỉ có vài thánh lễ được cử hành ở nhà giáo dân. Đến ngày 20-10-2011 thánh lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng nhà thờ được cử hành, và đến ngày 01-01-2013 mới chính thức khởi công xây dựng. Sau chín tháng xây dựng, công trình được hoàn tất với diện tích nhà thờ là 720 m2. Cùng với niềm vui ngày cung hiến nhà thờ, Hàm Phú được chính thức công bố nâng lên thành giáo xứ. Giáo xứ Hàm Phú gồm bốn xã : Hàm Phú, Hàm Trí, Đông Giang, Đông Tiến huyện Hàm Thuận Bắc với 623 giáo dân.

LỄ TẤN PHONG GIÁM MỤC TÁ GP VINH
7g00 sáng ngày 04-9-2013, thánh lễ tấn phong Đức GM Phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Viên đã được cử hành trọng thể tại quảng trường tòa giám mục Xã Đoài, Vinh, với 27 Giám mục: Đức TGM Leopoldo Girelli, Đại diện Tòa Thánh không thường trú tại VN, Ðức TGM Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, TGP Hà Nội, Chủ tịch HĐGMVN, Ðức TGM F.X. Lê Văn Hồng, TGP Huế, cùng các Giám mục đến từ các giáo phận trong, ngoài nước và  500 linh mục. Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, GM gp Vinh chủ tế thánh lễ và là GM chủ phong. Hai vị phụ phong là Đức Cha Michael Mckena, GM gp Bathurst, Úc và Đức Cha Giuse Nguyễn Năng, Gm gp Phát Diệm. Ước tính có khoảng 15.000 giáo dân và quan khách trải rộng khắp quảng trường quanh khu vực hành lễ. Tham dự lễ tấn phong, đoàn Gp Phan Thiết có ĐGM Phaolô Nguyễn Thanh Hoan và 2 cha đồng hương Quảng Bình với Đức tân GM.
CHỦNG VIỆN T. NICÔLA KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2013-2014
Vào lúc 10g ngày 05-9-2013 Chủng viện Thánh Nicolas hân hoan khai giảng năm học mới với Thánh lễ đồng tế do Đức Cha Giuse, Giám Mục Gp. Phan Thiết chủ tế, cùng đồng tế có Cha Giám Đốc Chủng Viện, Cha Phó Giám Đốc, Quý Cha trong Ban Giám Đốc, Quý Cha Giáo Sư. Tham dự thánh lễ có Quý Soeur và đông đủ của 43 chủng sinh nội trú. Kính chúc quý thầy một năm tu học đạt nhiều thành quả tốt đẹp về bốn chiều kích đào tạo của chủng viện : Tri Thức, Đạo Đức, Nhân Bản và Mục Vụ, để trở nên những mục tử nhiệt thành trong tương lai.
TRƯỜNG MẪU GIÁO HÀN THUYÊN KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI
Sáng ngày 05-9-2013, Trường Mẫu Giáo Hàn Thuyên, do 15 nữ tu cộng đoàn Kitô Vua HDMTG/NT đang phục vụ tại gx Chính Tòa đảm trách, đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2013-2014. Lễ khai giảng tuy tổ chức đơn giản với vài tiết mục múa, nhưng cũng mang đầy đủ ý nghĩa của một ngày khai trường, để báo hiệu một năm học mới chính thức bắt đầu cho hơn 300 cháu.

LỄ BỔN MẠNG NGÀNH Y DƯỢC GX. CHÍNH TÒA
Chiều ngày 05-9-2013, cha chánh xứ đã dâng thánh lễ kính thánh Giuse Hoàng Lương Cảnh, bổn mạng ngành y dược trong giáo xứ. Trong buổi  họp mặt ngày 27-02-1013, anh chị em đang công tác trong ngành y dược thuộc gx đã chọn T. Giuse Cảnh, trùm họ và thầy thuốc, làm bổn mạng.  Đây là lần đầu tiên ngành y dược của giáo xứ mừng lễ bổn mạng. T. Giuse Cảnh sinh 1763 tại Bắc Giang. Nhờ một linh mục truyền nghề làm thuốc, ngài đã chữa được nhiều người bệnh, nhất là những người nghèo. Do lòng đạo đức và sự hy sinh quảng đại nên giáo dân đã bầu ngài làm trùm gx Thổ Hà, Bắc Giang. Vì nhiệt thành với việc đạo, năm 1838 ngài bị bắt giải về Bắc Ninh và bị xử chém đầu ngày 05-9-1838.
VUI VỚI NGƯỜI VUI
Chiều thứ sáu ngày 06-9-2013, anh Giuse M. Nguyễn Hồng Phúc, con ông Fx. Nguyễn Thanh Hùng, ở gx. Tân Châu và chị Maria Ngô Thanh Thụy, con ông Tôma Ngô Thanh Dũng, thuộc gh. Ximon Hòa, đã cử hành Bí Tích Hôn Phối tại Nhà Thờ Chính Tòa. Giáo xứ chia vui và nguyện chúc đôi bạn luôn chung thủy và sống hạnh phúc trong tình yêu của Chúa.
THÔNG BÁO
1. Các lớp giáo lý sẽ được khai giảng vào sáng Chúa Nhật, ngày 15-9-2013. Mời tất cả các em thiếu nhi trong các lớp giáo lý, các giáo lý viên, quý vị trong HĐMVGX đến tham dự lễ khai giảng lúc 8 giờ 30 sáng cùng ngày.  
2.  Giáo xứ chân thành cám ơn : ghe Mỹ Quang : 24.000.000$, ghe Nguyễn Thanh : 4.400.000$.