Giáo Phận Phan Thiết

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

About us

HẰNG TUẦN, BẤM VÀO MỤC AUDIO BÊN PHÍA TAY PHẢI CÁC BẠN ĐỂ NGHE VÀ HỌC HỎI KINH THÁNH

Thứ Bảy, 26 tháng 5, 2018

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 456

LỄ CHÚA BA NGÔI
Ngày 27-05-2018

TIN MỪNGMt 28,16-20
Khi ấy, mười một môn đệ đi về Galilêa, đến núi Chúa Giêsu chỉ trước. Khi thấy Người, các ông thờ lạy Người, nhưng có ít kẻ còn hoài nghi. Chúa Giêsu tiến lại nói với các ông rằng: “Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần; giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”.

Suy Niệm:
Thiên Chúa là tình yêu. Ba Ngôi Thiên Chúa yêu thương nhau, hiệp nhất trong một Thiên Chúa. Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi là một mầu nhiệm của tình yêu và đã được Ðức Giêsu mạc khải. Ðón nhận được tình yêu của Chúa Ba Ngôi, chúng ta sẽ sống với tất cả tâm tình người con thảo hiếu. Lòng tin và yêu mến ấy, phải thể hiện bằng sự cầu nguyện, kết hiệp với Ðức Giêsu và trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.

PHỤNG VỤ

TIN TỨC
CHA F.X PHẠM QUYỀN TỪ GIÃ GIÁO XỨ
Sáng Chúa Nhật ngày 20/05/2018, cha F.X Phạm Quyền đã dâng thánh lễ từ giã giáo xứ, sau hơn 10 năm 2 tháng đến phục vụ tại giáo xứ Chính Tòa.
Đại diện HĐMV, các ban ngành đoàn thể và bà con giáo dân đã hiệp dâng thánh lễ, cầu nguyện cách đặc biệt cho cha.
Cuối cùng, trước khi kết thúc thánh lễ, một vị đại diện giáo xứ đã dâng lời cám ơn, chào từ giã cha, cũng như cầu chúc cha sức khỏe và bình an trong nhiệm sở mới, tại nhà thờ Giáo họ biệt lập Văn Thánh, thuộc Giáo xứ Thánh Mẫu.

CHA PHÊRÔ VÕ TẤN LUẬT NHẬN CHỨC 
CHÁNH XỨ GIÁO XỨ CHÍNH TÒA
Vào lúc 8g00, sáng thứ Năm ngày 24/05/2018, Giáo xứ Chính Tòa đã hân hoan chào đón cha Phêrô Võ Tấn Luật, đến làm chủ chăn mới trong giáo xứ.
Hiện diện trong nghi thức nhận xứ có Đức Cha Tôma - Giám quản Tông Tòa Giáo Phận, cha Tổng đại diện, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, chủng sinh cùng đông đảo dân Chúa Giáo xứ Long Hương và Chính Tòa.
Cha Tổng đại diện khởi đầu nghi thức bằng kinh Chúa Thánh Thần. Tiếp đến, cha thư ký TGM công bố văn thư bổ nhiệm. Sau đó, chính tay Đức Cha Tôma đã trao văn thư bổ nhiệm cho Cha Tân chánh xứ. Tiếp đến, một vị đại diện ban hành giáo đã dâng lời cảm ơn Đức cha, quý cha cùng mọi người, đặc biệt chào mừng Cha Tân chánh xứ.
Sau bài chào mừng, trước mặt Đức Giám mục và cộng đoàn, Cha Tân chánh xứ công khai tuyên xưng đức tin và lời thề hứa trung thành, trước khi lãnh nhận trách nhiệm trong Giáo hội. Sau đó, Ngài dâng lời tri ân đến tất cả mọi người.
Cuối cùng, cộng đoàn hiệp cùng Cha Tân chánh xứ dâng lễ tạ ơn Chúa, để cầu nguyện cho sự bình an và hiệp nhất.

THUYÊN CHUYỂN LINH MỤC (TT)
Trong những ngày cuối tháng 4, đầu tháng 5 và tháng 6, các linh mục trong giáo phận có tên trong danh sách thuyên chuyển, đã bắt đầu đến nhận nhiệm sở mới của mình.
Ngày 21/05, cha Giuse Nguyễn Tiến Dũng đã rời giáo họ Đakim II – hạt Phan Thiết, đến nhận quản xứ Giáo xứ Vũ Hòa – hạt Đức Tánh.
Ngày 22/05, cha hạt trưởng F.X Phạm Quyền đã rời Giáo xứ Chính Tòa – hạt Phan Thiết, đến nhận quản nhiệm Giáo họ Văn Thánh, thuộc Giáo xứ Thánh Mẫu – hạt Phan Thiết.
Ngày 23/05, cha Phêrô Trần Duy Khanh đã rời giáo xứ Phú Quý – hạt Bắc Tuy, đến nhận quản nhiệm Giáo họ Đakim II – hạt Phan Thiết.
Ngày 24/05, cha Phêrô Võ Tấn Luật đã rời giáo xứ Long Hương – hạt Bắc Tuy, đến nhận quản xứ Giáo xứ Chính Tòa – hạt Phan Thiết.
Ngày 25/05, cha G.B Trần Văn Thuyết đã rời giáo xứ Võ Đắt – hạt Đức Tánh, đến nhận quản xứ Giáo xứ Long Hương – hạt Bắc Tuy.
Ngày 26/05, cha F.X Đinh Tiên Đường đã rời giáo xứ Hiệp Đức – hạt Hàm Thuận Nam, đến nhận quản xứ Giáo xứ Võ Đắt – hạt Đức Tánh.

LỄ BỔN MẠNG GIÁO HỌ MATTHÊU PHƯỢNG
Vào lúc 17g45 thứ sáu ngày 25/05/2018, cha phụ tá đã cử hành thánh lễ mừng Bổn mạng, để cầu nguyện cách đặc biệt cho các gia đình trong giáo họ.
Thánh Matthêu Nguyễn Văn Phượng (Đắc) sinh năm 1808 tại Kẻ Lái, Quảng Bình. Ngài là thầy thuốc, trùm họ và là cha của 8 người con, trong đó có người con gái đầu đi tu dòng MTG Tam Tòa. Ngài bị xử trảm ngày 26/5/1861 tại Đồng Hới, Quảng Bình.
Hiện nay, giáo họ Matthêu Phượng có 138 gia đình, 417 giáo dân. Ranh giới hành chính thuộc phạm vi Kp 4 và 5 phường Lạc Đạo, trong khung đường Trần Hưng Đạo - Ngư Ông - Pasteur - Ngô Sĩ Liên.

VUI VỚI NGƯỜI VUI
Anh Giuse Huỳnh Quang Khải, ở gx Tân Hưng – TGP Sài Gòn và chị Matta Nguyễn Thị Thanh Hà, con ông Phêrô Nguyễn Hùng, ở gh Matthêu Gẫm, đã cử hành bí tích hôn phối tại nhà thờ Tiến Thành lúc 17g45 ngày 23/05/2018.
Anh Phêrô Nguyễn Ngọc Anh, con ông Đaminh Nguyễn Ngọc Lan, ở gh Anrê Kim Thông và chị Maria Nguyễn Thị Diễm Phương (tân tòng), ở xã Tiến Thành đã cử hành bí tích hôn phối tại nhà thờ Chính Tòa  lúc 17g45 ngày 24/05/2018.
Giáo xứ xin chia vui và cầu chúc các đôi bạn sống hạnh phúc trong tình yêu của Thiên Chúa.

KHÓC VỚI NGƯỜI KHÓC
Bà Matta Nguyễn Thị Mùi, sinh năm 1923 tại Quảng Bình, là mẹ của Matta Nguyễn Thị Ngọc Lan, ở gh Ximon Hòa, đã từ trần ngày 20/05/2018 tại Phan Thiết. Lễ an táng lúc 4g45 ngày 30/05/2018 tại nhà thờ Chính Tòa, sau đó đưa đi an táng tại nghĩa trang thành phố.
Giáo xứ xin chia buồn cùng tang quyến và hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn Matta mau về hưởng tôn nhan Chúa.

THÔNG BÁO
1. Sau thánh lễ chiều thứ năm ngày 31/05/2018, sẽ có rước kiệu bế mạc tháng Hoa. Kính mời cộng đoàn cùng đến tham dự.
2. Thứ sáu đầu tháng, ngày 01/06/2018, sẽ đưa MTC cho người già và người bệnh.
3. Vào lúc 7 giờ sáng thứ bảy, ngày 02/06/2018 sẽ có rửa tội cho trẻ sơ sinh. Xin nộp sổ gia đình, kèm giấy giới thiệu rửa tội của giáo họ trước tại văn phòng giáo xứ, và đi đúng giờ.
4. Thứ bảy ngày 02/06/2018, lễ giỗ 17 năm cha Phanxicô Assisi Nguyễn Cao Cầu - nguyên phụ tá gx Chính Tòa từ năm 1970-1972. Kính mời cộng đoàn hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho  cha.
5. Giáo xứ xin cám ơn một ân nhân giáo họ Anrê Trông ủng hộ giáo xứ: 100 USD và ủng hộ người nghèo: 100 USD.

Thứ Bảy, 19 tháng 5, 2018

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 455

CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG
Ngày 20-05-2018

TIN MỪNGGa 20,19-23
Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: “Bình an cho các con!” Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người.
Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: “Bình an cho các con! Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con”. Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại”.

Suy Niệm:
Thời khởi nguyên vũ trụ, khi dựng nên loài người, Thiên Chúa đã thổi sinh khí ban cho con người sự sống. Hôm nay, Ðức Giêsu Phục Sinh cũng thổi Thần Khí vào các môn đệ. Các ông được lãnh nhận Thánh Thần. Lãnh nhận sự sống của Ðức Giêsu. Trong Chúa Thánh Thần, các môn đệ sẽ tiếp tục sứ mạng của Ðức Giêsu: Thông ban sự sống và ơn tha tội. Trong Chúa Thánh Thần, Hội Thánh của Ðức Giêsu được hình thành từ hạt nhân là các môn đệ.
Mỗi tín hữu chúng ta được Chúa Thánh Thần qui tụ, thôi thúc và ban ơn để làm chứng cho Ðức Giêsu ngay trong cuộc sống của mình. Chúa Thánh Thần mời gọi chúng ta phá vỡ mọi ngăn cách, kỳ thị để mọi người thực sự liên đới, cảm thông và hiệp nhất với nhau. Ðể mọi người được sống trong hạnh phục.

PHỤNG VỤ
- Thứ Hai ngày 21/05: Đức Maria, Mẹ Hội Thánh: lễ nhớ.

TIN TỨC
SIÊU XE “ĐỘC NHẤT VÔ NHỊ” CỦA
ĐGH PHANXICÔ ĐẤU GIÁ ĐƯỢC HƠN 19 TỶ
Hôm 12/05/2018 vừa qua, Siêu xe độc nhất vô nhị Lamborghini Huracan LP580-2 2018, được hãng xe Lamborghini tặng cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô làm từ thiện, đã chốt giá 715.000 euro, tức khoảng 19,3 tỉ đồng (tỉ giá tạm tính: 1 euro = 27.000 VNĐ) qua sự kiện đấu giá Grimaldi Forum ở Monte Carlo do công ty đấu giá nổi tiếng  RM Sotheby’s tổ chức.
Toàn bộ số tiền thu được từ việc bán đấu giá xe sẽ được chuyển tới Giáo Hoàng. Sau đó, ngài sẽ trích 70% để ủng hộ thành phố Nineveh ở Iraq – nơi đang bị tổ chức Hồi giáo cực đoan IS bao vây. Trong khi đó, 30% còn lại sẽ được chia đều cho các hội tín ngưỡng hoạt động vì cộng đồng như Amici per il Centrafrica Onlus, Groupe International Chirurgiens Amis de la Main và Pope John XXIII Community Association.
Ban đầu, mức giá dự kiến đạt được với siêu xe này ở khoảng 250.000-350.000 euro. Tuy nhiên, một vị khách được ẩn danh đã “chốt” giá tới 715.000 euro.
Tháng 11/2017, chiếc Lamborghini Huracan LP580-2 (RWD) được cá nhân hóa bởi bộ phận Ad Personam của Lamborghini đã được Giáo Hoàng từ Vatican ban phước và để lại dấu ấn nhằm bán đấu giá từ thiện. So với những chiếc Huracan LP580-2 thường, phiên bản “Giáo Hoàng” không có sự khác biệt về thiết kế.
Để khiến chiếc xe nổi bật hơn, bộ phận Ad Personam đã sơn thân xe màu trắng Bianco Monocerus và trang trí bằng các đường kẻ viền màu vàng Giallo Tiberino theo màu cờ của Vatican. Thêm vào đó, chiếc xe còn có bộ mâm 5 cánh kép 2 tông màu và các heo phanh sơn đen Nero. Đặc biệt, chiếc xe có chữ ký lưu bút của Giáo Hoàng trên nắp khoang hành lý phía trước.

THUYÊN CHUYỂN LINH MỤC
Trong những ngày cuối tháng 4, đầu tháng 5 và tháng 6, các linh mục trong giáo phận có tên trong danh sách thuyên chuyển, đã bắt đầu đến nhận nhiệm sở mới của mình.
Ngày 14/05, cha Tađêô Nguyễn Quang Trung đã rời giáo xứ Hòa Vinh – hạt Hàm Thuận Nam, đến nhận quản xứ Giáo xứ Gia An – hạt Đức Tánh.
Ngày 15/05, cha Đaminh Nguyễn Văn Hoàng đã rời TTTM Tàpao – hạt Đức Tánh, đến nhận quản xứ Giáo xứ Hòa Vinh – hạt Hàm Thuận Nam.
Ngày 16/05, cha Anrê Lương Vĩnh Phú đã rời giáo xứ Bình An – hạt Hàm Tân, đến nhận chức Giám đốc Trung Tâm Thánh Mẫu Tàpao – hạt Đức Tánh.
Ngày 17/05, cha Giuse Nguyễn Thành Long đã rời giáo xứ Rạng – hạt Phan Thiết, đến nhận quản xứ Giáo xứ Bình An – hạt Hàm Tân.
Ngày 18/05, cha Giuse Bạch Kim Tri đã rời giáo xứ Cà Tang – hạt Phan Thiết, đến nhận qảun xứ giáo xứ Rạng – hạt Phan Thiết.
Ngày 19/05, cha Micae Cù Đức Trí đã rời giáo xứ Vũ Hòa – hạt Đức Tánh, đến nhận quản xứ Giáo xứ Cà Tang – hạt Phan Thiết.

THÔNG BÁO
1. Ngày 20/05/2018, lễ giỗ 32 năm cha Giuse Nguyễn Viết Cư - nguyên Tổng Đại Diện tiên khởi và chánh xứ gx Chính Tòa từ năm 1972-1986; và ngày 21/05/2018, lễ giỗ 7 năm cha G.B Trương Văn Hiếu - nguyên chánh xứ gx Chính Tòa từ năm 1997-2005. Kính mời cộng đoàn hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho 2 cha.
2. Mời giáo dân gh Matthêu Phượng tham dự lễ mừng thánh bổn mạng Matthêu Nguyễn Văn Phượng, vào lúc 17g30, thứ sáu ngày 25/05/2018.
3. Sáng thứ ba, ngày 22/05/2018, cha Chánh xứ sẽ rời giáo xứ. Mời cộng đoàn có mặt tại nhà thờ, vào lúc 7g30 sáng để đưa tiễn cha, cũng như tham dự thánh lễ nhận giáo họ của cha Chánh xứ tại nhà thờ Văn Thánh vào lúc 9 giờ sáng.
4. Thứ năm, ngày 24/05/2018, cha Phêrô Võ Tấn Luật sẽ đến nhận chức Tân chánh xứ giáo xứ Chính Tòa. Kính mời cộng đoàn có mặt đông đủ tại nhà thờ lúc 7 giờ 30 sáng, để đón tiếp cha Tân chánh xứ và quý khách, cũng như tham dự thánh lễ nhận chức vào lúc 9 giờ sáng.
5. Khóa Giáo lý Hôn Nhân và Dự Tòng sẽ khai giảng vào lúc 8g30, sáng Chúa Nhật ngày 27/05/2018. Kính mời các học viên của hai lớp giáo lý này có mặt đông đủ và đúng giờ tại Hội trường giáo xứ, để bắt đầu khóa học.





Giáo xứ Chính Tòa
Giáo phận Phan Thiết

BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI SẢN GIÁO XỨ

        Hôm nay ngày  19  tháng 5 năm 2018
Vào lúc 7 giờ 30     tại Văn phòng  giáo xứ Chính Tòa
Linh mục FX Phạm Quyền, nguyên chánh xứ Chính Tòa Chính Tòa đã lập biên bản bàn giao tài sản giáo  xứ cho  HĐMVGX .

Tài sản gồm các hạng mục sau đây :

Diện  tích tổng thể: 6.395m
           Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: BI 380432 

 1. Nhà thờ : tươc hiệu : Thánh Tâm Chúa Giêsu.
                Diện tích : 1.200 m. Xây  dựng năm 1993, tân trang  năm 2009 và 2014.
    - 136 ghế giáo dân + 06 bàn quỳ đơn.
   - 04 ghế bành.
   - 03 tòa giải tội.
   - 04 lộc bình.
   -  01 trống + 01 chiêng
   - 01 laptop.
   -  02 màn hình 60 inches
   -   02 đàn phong cầm ở nhà thờ
   -  01 đàn ở phòng tậphát
   -  01 dàn âm thanh mới sắm năm 2017 giá 450.000.000đ,  gồm:
      01 ampli + 01 mixer kỷ thuật số, 12 loa +  10 micro + 05 micro không dây mới.
      01 dàn âm thanh cũ gồm:  8 loa lớn + 12 micro cũ, 04 loa súp, 08 loa lớn.
   - 04 micro tòa giảng + bàn thờ.
   -  02 microphones: 01 lớn, 01 nhỏ.
   - 12 quạt lớn treo tường. + 20 quạt nhỏ treo tường.
   - 13 quạt đứng lớn   nhỏ.
   -Trên sảnh hành lang nhà thờ: 21 bộ dàn giáo.
   - 03 chuông.
   - Trong sân để xe: 12 phòng vệ sinh.

2.      Nhà mặc áo :
a/ Tầng trệt :
 - 02 tủ  đồ phụng vụ : 01 cho cha xứ, 01 cho các cha phụ tá.
+  03 chén lễ + 10 bình đựng MTC
+ 02 bộ chén lễ đồng tế của giáo hạt Phan Thiết.
+  02 hào quang: 01 lớn, 01 nhỏ.
+ 05 hộp đưa MTC.
+ 01 bình đựng dầu thánh.
+  Áo lễ : 02 trắng, 02 xanh, 02 đỏ, 02 tím, 01 hồng + 2 áo alba.
+ + 01 áo các phép &  áo chầu.
+ 02 sách lễ Rôma  & 02 bộ sách Bài đọc đủ các mùa.
+ 01  Cẩm nang các bí tích.
+ 03 sách Nghi thức Tuần Thánh.
+ 01 Nghi thức hôn phối & 01 Nghi thức an táng.
+ 01 lư hương -  02 bình hương.
+ 01 lọng & 01 phương du.
+ 01 sách Ngắm 15 sự thương khó Chúa Giêsu.
+ 03 áo ngắm màu tím.
+ 02 áo dài  trắng cho thừa tác viên trao MTC.
- 02 tủ áo lễ sinh: 10 bộ nam + 10 bộ nữ.
- 01 phòng vệ sinh.

b/  Tầng 1 :
+ 01  thánh giá lớn bằng gỗ
+ 01 nhà chầu và khung trang trí thứ Năm tuần thánh.
+ 08 đèn pha màu + 01 đèn polo.
+ Dụng cụ trang trí : 10 bộ áo dài màu vàng và xanh, quần trắng, khăn đóng,
     04 bộ quần áo lính thú.
     30 bộ đồ múa nam nữ. . . . 150 ghế dựa trắng dùng cho các cha đồng tế

3 . Nhà xứ : (nhà vuông) : diện tích : 320m2   :  01 trệt, 01 lầu.
Xây dựng năm 1962, đại tu  năm 2006,   tân trang năm 2009 và năm 2014.

a/ Tầng trệt : 160m2
- 02 phòng cho 02 cha phụ tá : mỗi phòng có phòng tiếp khách, kệ sách bằng kính,  
   phòng ngủ với giường,  tủ,  bàn viết, máy lạnh,  tủ lạnh,
   phòng tắm có máy đun nước & vệ sinh.
 - Văn phòng : 01 tủ hồ sơ gồm:
 + Con dấu giáo xứ.
+ Sổ Hôn phối : từ năm 1904 đến nay.
+ Sổ Rửa tội : từ năm 1941 đến nay.
+ Sổ Thêm sức : từ năm 1951 đến nay.
+ Sổ Xưng tội rước Chúa lần đầu : từ năm 1961 đến nay.
+ Bản Tự khai trước khi kết hôn từ năm 2003 đến nay.
+ Sổ Xức dầu : từ năm 2008 đến nay.
+ Sổ tử : từ năm 2008 đến nay.
+ Sổ Danh bộ (Gia đình Công Giáo) : 06 giáo họ :
   +  01 máy tính bàn, 01 máy photocopy, 01 máy in, 01 máy ép plastic
   + 01 phòng vệ sinh.
+ 2 bàn dài với 20 ghế gỗ và 4 bàn học sinh với 12 ghế nhựa: dùng để  họp xứ.

b/ Tầng 1 : 160m2
+ 01  phòng lớn với 01 bộ salon cũ.
+ 04 phòng nghỉ, mỗi phòng 02 giường .
+ 02 phòng tắm & vệ sinh.

4. Nhà Mục Vụ: 01 trệt, 2 lầu : 2.100m2  
 Xây dựng năm 2013, xây thêm lầu 2 làm hội trường năm 2015

a/ Tầng trệt : 800m
-                           Phòng ngủ & phòng làm việc của cha xứ : 01 tủ  sách, 01 bàn viết,  01 máy lạnh, 01 giường,  01 tủ đựng quần áo,  01 tủ sắt, 01 phòng tắm & vệ sinh. 
+ Trong tủ sắt :
 * Quỹ giáo xứ: 447.000.000 $ .
*  Một số giấy tờ trước và sau 1975.

+ Trong bàn giấy:
* Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giáo xứ  Chính Tòa: BI 380432
     cùng hồ sơ xây dựng nhà mục vụ.      
 * Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giáo họ Tiến Thành: BI 324487
    cùng hồ sơ xây dựng nhà thờ. 
* Sổ chi thu giáo xứ & nhà máy nước từ năm 2008 đến nay.
-                           Phòng tiếp khách : 02 salon với 2 ghế dài, 04 ghế đơn, 01 bàn dài với 08  ghế màu vàng,  02 phòng vệ sinh.
-                           02 phòng nghỉ : mỗi phòng 2 giường, máy lạnh, bàn tiếp khách, tủ kính, tủ đựng đồ, phòng tắm & vệ sinh.
-                           01 phòng nghỉ : 06 giường  01 tủ đựng đồ, 01 bàn, 01 phòng tắm & vệ sinh, 
-                           Phòng ăn và bếp : 01 máy giặt, 01 bàn ăn bằng gỗ + 12 ghế gỗ, nồi, ly, chén, xiên muỗng cho 30 người.
-                            Phòng cho người nấu bếp: giường, tủ, phòng tắm & vệ sinh.
-                            06 phòng tắm & vệ sinh chung.
-                             Phòng để máy phát điện 40 kw + Dụng cụ sữa chữa bảo trì.
- Phòng đa năng : 130m2 : 10 bàn học giáo lý, 04 bàn  dùng  họp Đạo binh Đức Mẹ và Phan sinh,  và dùng cho những bữa ăn nhiều người.
- 02 phòng để xe 2 và 4 bánh.
- Nhà kho và bếp tập thể : phía sau phòng đa năng : 28 bàn tròn + 1.400 ghế vuông màu đỏ.
- Kho gần phòng cha xứ: 200 bộ chén, bát, dĩa, ly, 04 nồi cơm điện loại lớn mỗi nồi nấu được 05 ký gạo và 200 khay ăn.

b/ Tầng 1 : 800m2
- 10 phòng giáo lý, mỗi phòng: 09-10 bộ bàn ghế cho 36-40 học sinh + 02 quạt, 04 đèn.
   01 bàn giáo viên và 01 bảng.
-  01 phòng nghỉ:  04 giường , 02 phòng tắm  và 02 phòng  vệ sinh. 
- 01 phòng nghỉ 09 giường .
- Trong mỗi phòng có trang bị đầy đủ quạt đèn
- 03 phòng tắm & vệ sinh.

c/ Tầng 2 : 475m: xây dựng năm 2015.
- Hội trường : 300m+ 80 bàn  x 4 người = 360 người
+ 20 quạt treo tường + 20 đèn neon 1,2m.
- Một bộ ampli + loa.
- 01 phòng hóa trang.
- 04 vệ sinh nam
- 01 bình nước nóng dùng năng lượng mặt trời.

5. Nhà máy lọc nước:
+ 02 thùng chứa nước , mỗi thùng 3.000 lít
+ 02 thùng chứa nước, mỗi thùng 2.000 lít
+ 03 máy ozone
+ 05 moteurs
+ 03 màng lọc RO
+03 lọc than hoạt tính
+01 máy súc bình
+ 02 bộ đèn tia cực tím
- 01 máy giặt đồ nhà thờ.
- 02 người phục vụ.
6.       Bất động sản: không có.
7. Hiện kim: 447.000.000 $

NHÂN SỰ
HỘI ĐỒNG MỤCVỤ:
Chủ tịch : Giuse Nguyễn Đức Thắng - PCT : Anrê Nguyễn Văn Báu.
Thư ký: Aug. Võ Quang Công Bằng - Thủ quỹ : Nguyễn Thị Thảo
Ủy viên khánh tiết: FX Võ Đức Sinh - Ủy viên giáo lý: Maria Trần Thị Bích Vân.
Ủy viên BAXH: Phêrô Lê Quý. 
Ủy viên âm thanh & ánh sáng: Phêrô Trần Văn Hùng.
Ủy viên tài sản kiêm giữ nhà thờ: Phêrô Trần Văn Thanh.

GIÁO HỌ:
1. Giáo họ Ximon Phan Đắc Hòa Hòa : Kp 5 và 7, P. Lạc Đạo, trong khung đường:
    Hàn  Thuyên - Ngư Ông - Ngô Sĩ Liên: 349     gia đình,  1.117 giáo dân.
     Lễ bổn mạng ngày 10/12.
   Trưởng : FX Nguyễn Văn Hương (Sơn). Phó: Phêrô Lê Hải Đăng.

2.  Giáo họ Anrê Trần Văn Trông : Kp 5 P. Lạc Đạo, trong khung đường Hàn Thuyên
    - Ngư  Ông - Pasteur : 308 gia đình,  1.027 giáo dân.   Lễ bổn mạng ngày 28/11.
    Trưởng: Phêrô Lê Văn Trung.  Phó: Phêrô Nguyễn Lôc (Thú).
     Thư ký: Maria Dương Thị Đào.

3. Giáo họ Anrê Nguyễn Kim Thông : P Đức Long: 259 gia đình, 780 giáo dân.
     Lễ bổn mạng ngày 15/7.
   Trưởng: Anphongxô Nguyễn Văn Dũng. Phó: Antôn Nguyễn Ngọc Trí
     và Phêrô Đoàn Văn Hà,  Đaminh Lê Văn Thiệ.

4. Giáo họ Giuse Lê Đăng Thị : P. Đức Nghĩa, Kp 1,2,3 P. Lạc Đạo, Kp 1,2,3 P. Đức Thắng:
    183 gia đình,  552 giáo dân.    Lễ bổn mạng ngày 24/10.
    Trưởng: Alexi Nguyễn Quang Dũng. Phó : Giuse Nguyễn Tấn Phương.

5. Giáo họ Matheu Nguyễn Văn Phượng : Kp 4 và 6 P. Lạc Đạo, trong khung đường  
    Trần Hưng Đạo - Ngư Ông - Pasteur - Ngô Sĩ Liên : 138 gia đình,  417 giáo dân.
     Lễ bổn mạng ngày 26/5.
  Trưởng: Vinsentê Nguyễn Văn Tánh, Phó: Ximon Nguyễn Văn Dũng,
   Thư ký: Giuse Huỳnh Thứ, Thủ quỹ:  Têrêxa Ngô Thị Cảnh.

6. Giáo họ Giuse Nguyễn Văn Lựu: xã Tiến Lợi và thôn Tiến An, Tiến Đức  xã Tiến Thành.
    108 gia đình,  443 giáo dân.     Lễ bổn mạng ngày 02/5.
     Trưởng: Phêrô Nguyễn Huy Thái. Phó: Phaolô Đồng Đắc Tám.
     Thư ký: GB Phạm Văn Khanh.  

7.       Giáo họ Mathêu Lê Văn Gẫm: xã Tiến Thành:  51 gia đình với 140 người.
     Lễ Bổn mạng ngày 11/5.
     Trưởng giáo họ : Phêrô Nguyễn Cường. Phó: GB Nguyễn Ngọc Lâm.

  Tổng cộng : 07 giáo họ - 1.391 gia đình -  4.336 giáo dân .

 NỮ  TU PHỤC VỤ GIÁO XỨ:
    02 cộng đoàn thuộc hội dòng MTG/Nha Trang:
1/ Cộng đoàn Kitô Vua (Nhà trẻ Hàn Thuyên): 18 chi. Phụ trách : Anna Cao Thị Nhu
2/  Cộng đoàn Tôma (Ảnh tượng Thiên Phúc): 04 chị . Phụ trách : Maria Lê Thị Hoa.
     Quý Dì lo việc nhà thờ, tập hát, dạy giáo lý, linh giám Đạo binh Đức Mẹ, Phan sinh.

ĐOÀN THỂ:                                                          
Gia trưởng: Số hội viên: 50.
Trưởng: Aug. Hoàng Tấn Trung. Phó: Phêrô Phạm Hổ.

Bà mẹ  : Số hội viên: 87.
. Phó: Maria Trần Thị Hiền. Thư ký : Maria Trần Thị Bích Vân
Thủ quỹ : Maria Nguyễn Thị Ngọc Hương
Họp: tối thứ hai đầu tháng.

Đạo binh Đức Mẹ : 02  tiểu đội trưởng thành, 01 thiếu thời.
Hội viên hoạt động +  thiều thời và  tán trợ: 140.
Họp: 14g00  thứ năm, thứ sáu và Chúa nhật.
   
Hội Lòng Chúa thương xót:  70 hội viên.
Trưởng: Mátta Nguyễn Thị Thảo.
Đọc kinh lúc 14g30 hàng ngày  tại nhà thờ.

Phan Sinh : số hội viên : 30   
Trưởng: Matta Nguyễn Thị Đổi. Phó: Têrêxa Trương Thị Sương.
Thư ký: Matta  Lê thị Tuyết Vân.
Họp hàng tuần lúc 14g00 thứ bảy.

Ca Đoàn : 06 với 110 ca viên.
1/ HĐMVGX : hát sáng thứ hai.
2/ Nữ tu: hát sáng thứ  năm, thứ bảy và 17g00 Chúa nhật.
3/ Gia trưởng: hát  sáng thứ tư và 5g00 Chúa nhật.
4/  Bà mẹ: hát sáng thứ ba, sáng thứ sáu và 17g00 thứ bảy .
5/ Thánh linh: hát 19g00 Chúa nhật.
6/  Thiếu nhi: hát chiều thứ năm và 7g00 Chúa nhật.

Thiếu nhi:  tổng số : 500

Trưởng: Giuse Nguyễn Chín. Phó: FX Nguyễn Huy Hoàng.

Lễ sinh :  17 nam & 08 nữ.
                                 
Ban Bác Á Xã Hội:
Trưởng : Phêrô Lê Văn Quý, Thủ quỹ : Maria Nguyễn Thị Ngọc Hương.

Những người phục vụ thường xuyên :
01 người trông coi nhà thờ là Ủy viên tài sản.
01 người nấu bếp và 02 người nhà máy nước.

LỊCH SINH HOẠT

                        * Giờ lễ :
-                Ngày trong tuần : 4g45 & 17g45
-                Chúa nhật : 17g00 thứ bảy và 5g00 - 7g00 - 17g00 - 19g00
* Giải tội : trước các thánh lễ ngày trong tuần và Chúa nhật, 3 ngày trước các lễ trọng.
* Rửa tội trẻ sơ sinh: 7g00 thứ bảy cuối tháng.
* Đưa  MTC cho người già người bệnh: 7g00 thứ sáu đầu tháng.
   * Xưng tội  lần đầu và Thêm sức:  trong mùa hè hàng năm.
   * Giáo lý thiếu nhi: sau lễ 7g00 Chúa nhật .
   * Giáo lý hôn nhân và dự tòng: mỗi năm 2 khóa :
      khóa 1: sau lễ Phục Sinh, khóa 2: sau lễ  Truyền giáo                                       



Đồng ấn ký
Chứng nhận
Lm Quản hạt





FX Phạm Quyền
Bên giao
Lm nguyên Quản xứ





FX Phạm Quyền        
Bên nhận
Ban Thường vụ
Chủ Tịch




Giuse Nguyễn Đức Thắng


Phó Chủ tịch




Anrê Nguyễn Văn Báu.
Thư ký




Aug. Võ Quang Công Bằng

Thủ quỹ




Mátta Nguyễn Thị Thảo






BIÊN BẢN BÀN GIÁO TÀI SẢN
GIÁO HỌ MATHEU LÊ VĂN GẪM - TIẾN THÀNH

        Diện tích đất khuôn viên nhà thờ   : 189m2
        Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: BI 324487 

 1. Tầng 1: nhà thờ: 172m2  
      Xây dựng năm 2014
 - 01 bàn thờ ốp  đá .
- 02 chén lễ + 01 bình đựng MTC + 01 hào quang.
- 01 bộ áo lễ đủ 5 màu + alba.
- 02 áo lễ sinh.
- 02 áo trắng dài cho thừa tác viên.
- 01 sách lễ Rôma .
- 02 bộ sách Bài đọc đủ các mùa quanh năm.
- 01 sách nghi lễ hôn phối và an táng.
- 01 sách các phép.
- 02 sách Nghi thức Tuần thánh.
- 01 bình dầu thánh.
- 01 hộp đưa MTC.
- 01 phòng để đồ lễ + 01 kho.
- 03 giá sách bằng gỗ.
- 02 lộc bình.
- 01 đàn organ.
- 01 tòa giải tội.
- 01 ghế chủ tế .
- 01 bàn quỳ cho linh mục.
- 20 ghế  giáo dân.
- 01 bộ ampli với 04 loa & 02 micro có dây
     02 micro không dây+ 06 loa
- 01 chuông.

2. Tầng trệt : nhà xứ :  172m2
- 01 phòng tiếp khách:
+ 01 bộ salon gỗ.
+ Tủ hồ sơ :
 * Sổ gia đình Công Gíao (Danh bộ)
 * Sổ rửa tội từ năm 2014
 * Sổ hôn phối từ năm 2014 
 * Sổ xức dầu từ năm 2015
 * Sổ  người chết từ năm 2012.
- 01 phòng nghỉ cho linh mục :  phòng tắm có máy đun nước nóng.
- Phòng bếp & ăn :
   01 bàn tròn + 10 ghế + tủ lạnh + tủ đựng chén bát + xiên muổng 
    + ly dùng cho 20   người + 100 khay ăn.
- 01 phòng vảng lai:  2 giường + 01 bàn + 01 bàn ủi + phòng tắm vệ sinh
- 01 phòng học & họp : 01 tủ dài đựng đồ + 5 bàn học sinh + 20 ghế vuông.
- 01 phòng vảng lai : 04 giường + 01 tủ + 01 bàn + phòng tắm vệ sinh
 -02 phòng vệ sinh chung .

3. Thời biểu phụng vụ:
- Ngày trong tuần : thánh lễ lúc 17g00 thứ ba và thứ năm.
- Lễ trọng : 17g00
- Lễ Chúa nhật : 17g00 thứ bảy và 6g00 Chúa nhật
- Giải tội : trước các thánh lễ.

4. Nhân sự:
Số giáo dân:  51 gia đình với 140 người.
01 cộng đoàn hội dòng Phúc Âm sự sống gồm 02 nữ tu, lo nhà việc nhà thờ, tập hát và dạy giáo lý.
Trưởng giáo họ : Phêrô Nguyễn Cường
Phó giáo họ: GB Nguyễn Ngọc Lâm

Quỹ giáo họ: 46.200.000 VNđ và 200 đôla Úc

Đoàn thể : không có.


CHA FX. PHẠM QUYỀN
CHÀO TỪ BIỆT GX. CHÍNH TÒA

       Kính thưa cha Phụ tá, quý Dì, quý vị trong Hội Đồng Mục Vụ giáo xứ, Ban Đại diện các Giáo họ, các Đoàn thể,  và tất cả quý ông bà anh chị em.

       Đây là lần thuyên chuyển  thứ 5 trong cuộc đời linh mục của tôi: tháng 7/1973, Đức cha FX Nguyễn Văn Thuận bổ nhiệm tôi đi làm phụ tá gíao xứ Thanh Xuân, tháng 5/1975, Đức cha Nicola Huỳnh Văn Nghi bổ nhiệm tôi đi làm chánh xứ Vinh Tân, tháng 3/1990, cũng Đức cha Nicola Huỳnh Văn Nghi lại bổ nhiệm  tôi đi làm chánh xứ Võ Đắt, kiêm Hạt trưởng tiên khởi gíao hạt Đức Tánh.

       Tháng 8/2007, Đức cha Phaolo Nguyễn Thanh Hoan và Ban Tư Vấn giáo phận đã đề nghị tôi đến phục vụ gíao xứ Chính Tòa. Sau 18 năm phục vụ gíao xứ Võ Đắt trong hoàn cảnh khó khăn nhiều mặt: nhà thờ bị đóng cửa 15 năm từ 1975-1990, phải hồi sinh các sinh hoạt tôn giáo cho các cộng đoàn tại 7 xã trong huyện Đức Linh, với 15.000 giáo dân, rồi xây dựng nhà thờ Võ Đắt, Võ Xu và Đakai, tôi cảm thấy mệt mỏi, hơn nữa Chính Tòa là giáo xứ mẹ của giáo phận, cần một linh mục tài đức đảm nhiệm, nên tôi xin Đức cha Phaolô và Ban Tư vấn cho đi bất cứ xứ nào, trừ  Chính Tòa. Trong phiên họp đầu tháng 12/2007, Đức cha Phaolo và Ban Tư Vấn đã quyết định bổ nhiệm  tôi đến phục vụ giáo xứ Chính Tòa. Tôi đành phải vâng lời và ngày 28/2/2008 tôi đã đến nhận nhiệm vụ Chánh xứ Chính Tòa kiêm Hạt trưởng giáo hạt Phan Thiết .

        Đến thời Đức cha  Giuse Vũ Duy Thống, ngài   có nguyện vọng là các linh mục sau  khi  phục vụ một giáo xứ được 7 năm thì nên thuyên chuyển đến một giáo  xứ khác.  Sau khi đã phục giáo xứ Chính Tòa được 7 năm, đầu năm 2015  tôi đã xin Đức cha Giuse thuyên chuyển đến một giáo  xứ khác, vì tuổi già, tài hèn sức yếu, gây cản trở cho việc phát triển giáo xứ, nên để cho các linh mục trẻ và nhiều tài năng đến phục vụ gíao xứ Chính Tòa, để gíao xứ có cơ hội thăng tiến nhiều hơn nữa. Nhưng Đức cha Giuse đã nắm tay tôi trả lời rằng: ở đây cho đến khi đi hưu, chứ già rồi chuyển  đi đâu nữa cho cực! Tôi đành phải vâng lời.

Đó là nỗi buồn cho anh chị em và cho tôi, vì anh chị em phải chịu đựng vác gánh nặng này thêm một thời gian nữa.

       Ngày 22/3/2018, Đức cha Giám quản ra thông báo thuyên chuyển 29 linh mục, trong số đó có tôi. Đây là một tin vui đặc biệt, vì Chúa và Giáo hội đã cất gánh nặng cho anh chị em. Phân tôi, tôi  rất hoan hỉ đón nhận tin mừng này, vì sau 46 năm linh mục, phục vụ 4 giáo xứ, 28 năm làm Hạt trưởng 2 giáo hạt Đức Tánh và Phan Thiết, nay được  rời khỏi  trách niệm nặng nề này: như lời Tv 79: “Gánh nặng vai dân, Ta đã cất cho”.

         Trước tiên tôi tạ ơn Thiên Chúa là Cha  và Giáo hội là mẹ, đã cho tôi phục vụ giáo xứ giáo xứ Chính Tòa  được 10 năm 3 tháng.

        Thứ đến tôi cám ơn 10 cha phú tá, cách đặc biệt cha phụ tá đương nhiệm Phêrô Nguyễn Anh Tuấn, 4 thầy phó tế, quý vị trong Hội Đồng Mục Vụ giáo xứ, Ban Đại diện các gáo họ, các đoàn thể, quý nữ tu thuộc 2 cộng đoàn Hội Dòng Mến Thánh Gía Nha Trang tại giáo xứ Chính Tòa, quý nữ tu Hội Dòng Phúc Âm Sự Sống tại giáo họ  Tiến Thành, quý ông bà và anh chị em đã thương chấp nhận, cộng tác và giúp đỡ tôi trong hơn 10 năm qua.

Chắc chắn trong thời gian phục vụ tại đây, tôi có nhiều thiếu sót, lầm lỗi, cản trở bước phát triển của giáo xứ, xúc phạm, làm phiền lòng quý cha phụ tá, quý thầy phó tế, quý nữ tu và ông bà anh chị em. Tôi thành thật cúi đầu thú nhận và xin mọi người tha thứ.

Tôi vui mừng vì giáo xứ có cha  chánh xứ mới trẻ trung, nhiều tài năng. Tôi cầu chúc giáo xứ  hăng hái nhiệt thành cộng tác với ngài để thăng tiến giáo xứ về mọi mặt.

Xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho  người linh mục cao tuổi này  trong nhiệm sở mới, một giáo họ biệt lập mới được thành lập, còn nhiều việc phải khởi đầu.


BÀI CẢM TẠ VÀ TẠM BIỆT CHA SỞ FX.PHẠM QUYỀN
CỦA HĐMV GIÁO XỨ CHÁNH TÒA.

      
       Trng kính Cha Hạt trưởng cũng là cha chánh xứ của chúng con!
       Hôm nay, trong ngôi Thánh đường thân thương này, Con xin đi din cng đoàn giáo x, nói lên nhng điu mà chúng con không bao gi nghĩ đến, cũng như không mun nói lên, nhưng không còn cách nào phi nói đến hai tiếng t t Cha.
      Kính thưa Cha!
      Thi gian thm thoát thoi đưa, tính đến nay đã mười năm ba tháng,  trong s v Mc T nhân lành, Cha v chăm sóc đoàn chiên giáo x chúng con. Nay đã được ĐGM giám quản giáo phn trao bài sai cho Cha, đ đi nhn nhim s mi.
      Hôm nay thánh l kết thúc mùa Phục sinh, cũng là thánh lễ chúng con chia tay Cha. Chúng con mi người như mt, dâng lên Thiên Chúa tâm tình cm t và tri ân v muôn hng ân đã đ xung trên giáo x yêu du chúng con, trong tâm tình Cha con, gi li trong chúng con cm xúc, và nhng k nim khó quên, nhng công trình mà Cha đã xây dng. T khi Cha về giáo xứ chúng con,  Cha đã bt tay vào công vic tái thiết mở đầu bằng việc thăm hỏi đến từng gia đình trong giáo xứ, một việc mà những cha xứ tiền nhiệm chưa làm được, tiếp đến cha đã củng cố lại các ban ngành, đoàn thể, và chọn bổn mạng các Thánh tử đạo VN cho các giáo họ. Cha đã trin khai xây dng các công trình mà giáo x chúng con còn thiếu, c th như: Nhà thờ giáo họ Matthêu Gẫm, Nhà mục vụ, thay lại hệ thống âm thanh nhà thờ đã cũ.
       Ngoài vic xây dng cơ s vt cht, Cha đã dành nhiu công sc, đ xây dng mt cng đoàn dân Chúa hip nht yêu thương, Cha đã chú trng chăm sóc thiếu nhi, gii tr, là nhng tương lai rường ct ca giáo x chúng con bằng việc trao hc bng cho hc sinh ưu tú xut sc, đ giúp các em hăng say phn đu hc tp, đ sau này tr nên người tt cho giáo hi và xã hi, Cha đã quan tâm đến các gii, các đoàn th, và các đơn v đã đi vào hot đng có nền nếp.
Cha cũng thường xuyên chăm lo cho nhng người già c, neo đơn, bênh tt, khuyết tt, nhng gia đình có hoàn cnh khó khăn, hng năm trao quà vào các dp l tết cho các đi tượng trên, và Cha thường xuyên quan tâm đến các lp giáo lý, đc bit là lp giáo lý d tòng hôn nhân.
       Kính thưa Cha!
       Vi thi gian phc v ti giáo x chúng con Cha đã đ hết trí tuệ, công sc cho cng đoàn chúng con, đ cng đoàn chúng con luôn thăng tiến và có ngày tt đp như hôm nay. Cha đã đ li nơi giáo x chúng con, nhng vic làm đy lòng nhân ái, đ li cho chúng con nhng n tượng tht tt đp, khiến chúng con cm nhn được, Cha rt chân thành, rt gn gũi và đy lòng yêu thương chan hoà. Vì thế khi nghe tin Cha s đi nhn nhim s mi vào ngày 22/5/2018 ti đây, chúng con tht luyến tiếc, trước khi Cha đi nhn nhim s mi, chúng con, xin kính dâng lên Cha li cm t tri ân sâu xa, và trong sut thi gian Cha v đây chung sng vi chúng con, chăm sóc cho chúng con, thương nhau và c đng cay, li hay tiếng tt chc Cha cũng hiu, và nếu chúng con có nhng gì làm phin lòng Cha, xin Cha rng lượng khoan dung lượng th và cm thông.
      Mt ln na cng đoàn giáo x chúng con, xin hết lòng cm ơn Cha, nguyn xin Thiên Chúa ban cho Cha tràn đy thánh ân, mnh kho, bình an và hnh phúc, đ Cha chu toàn s v nơi nhim s mi mà Cha được giao.
      Và gi đây đ t lòng kính yêu tri ân và chào tin, cng đoàn giáo x chúng con, kính dâng lên Cha bó hoa tươi thm, kính xin Cha vui nhn, và thêm li cu nguyn cho giáo x chúng con, cng đoàn giáo x chúng con xin đng kính cui đu bái t Cha, và xin chân thành cm ơn Cha.



TÂM TÌNH CỦA CÁC BÀ MẸ CÔNG GIÁO
VỚI CHA CHÁNH XỨ FX.PHẠM QUYỀN,
     Trong những ngày qua, chúng con được tin Cha sẽ rời  giáo xứ để đến giáo họ  Văn Thánh. Cha đã giúp giáo xứ  chúng con hơn 10 năm, chúng con vẫn còn nhớ ngày đầu tiên đến giáo xứ , Cha đã chia sẻ là không biết với tuổi gần 65, liệu Cha có giúp gì cho giáo xứ   không. Thưa Cha kính mến, trong thời gian qua, Cha đã thực hiện biết bao công trình cho giáo xứ  chúng con, nào là nhà Mục vụ; nhà thờ Tiến Thành(đến Tiến Thành chúng ta mới thấy 1 công trình trên 1 diện tích khá khiêm tốn nhưng hình như không thiếu thứ gì); Nhà Phục sinh; … và rất nhiều công trình lớn nhỏ. Bên cạnh những công trình trên, suốt thời gian qua, được cộng tác với Cha, chúng con đã học tập nơi Cha rất nhiều đức tính tốt như khiêm tốn; gương mẫu trong cách sống, trong công việc. Một phương châm chúng con luôn ghi nhớ ở Cha là việc gì làm được hôm nay không nên đế đến ngày mai mới làm. Đến với Chính Tòa hôm nay có lẽ mọi người sẽ thấy tình hình hồ sơ,  sổ sách rất bài bản từ Giáo họ đến Giáo xứ. Hơn thế nữa, chúng con rất khâm phục ở Cha bởi sự quan tâm chăm sóc đàn chiên, trong những lần tiếp xúc với các mệ trong các giáo họ, các mệ đã tâm sự rằng từ khi cha sinh mẹ đẻ  dến giờ chưa bao giờ mệ được Cha Sở đến thăm mà Cha Quyền đã đến thăm gia đình của mệ 2 lần rồi, thật vây , trong thời gian qua Cha đã ít nhất là 2 lần đến thăm tất cả các gia đinh trong giáo xứ. Chúng con cảm nhận rằng điều này làm cho chúng con, quý Cha Phụ tá, quý vị trong HĐMVGX… cần phải suy nghĩ nhiều trong trách nhiệm của mỗi người.

       Thưa Cha, về phía chúng con, được sự thương yêu chăm sóc tận tình của Cha như vậy đó nhưng chúng con luôn làm Cha phiền lòng, đâu đó cũng còn có những ông chồng; nhũng đứa con …của chúng con đã làm Cha buồn phiền….Kính xin Cha niệm tình tha thứ cho.

        Trước khi rời GX , ước nguyện của Cha là chúng con luôn yêu thương , hiệp nhất và cộng tác tích cực với Cha chánh xứ mới để giáo xứ  ngày một thăng tiến. Chúng con sẽ ghi nhớ lời nhắn nhủ của Cha mãi mãi.

                      Các BMCG giáo Xứ Chính Tòa.


 ĐẠO BINH ĐỨC MẸ  TỪ GIÃ  
CHA CHÁNH XỨ FX PHẠM QUYỀN

     Kính thưa Cha chính xứ.
     Hôm nay, anh chị em Legio chúng con vui mừng khi Cha nhận lời tham dự buổi họp và ban huấn từ cho chúng con. Đây cũng là buổi họp cuối gặp được Cha, chúng con đông đủ như thế này. Hôm nay, chúng con có vài lời cùng Cha, khi chúng con xem bản tin được biết Cha sẽ xa chúng con để nhận nhiệm sở mới. Thật sự chúng con hơi bất ngờ, và nghẹn lời
     Thưa Cha, Cha về đây với chúng con là 10 năm 3 tháng, nghe thì thấy dài nhưng chúng con thấy mau quá – điều chúng con cảm tạ tri ân, Cha về đây Cha đã làm nên cho chúng con những cơ ngơi rộng lớn, đẹp, sạch đúng nghĩa là nhà thờ Chính Tòa. Rồi Cha lại tiếp tục xây nhà thờ Tiến Thành, nhà giáo lý, âm thanh mới, ánh sáng, Núi Mẹ, quá đầy đủ đối với chúng con, ngoài những công trình đó, Cha còn cho chúng con món ăn tinh thần đó là Bản Tin Hàng Tuần. Chúng con đi lễ, nhiều lúc các Cha dặn đó, chúng con quên đó, nhưng nhờ trong Bản tin hàng tuần của Cha, chúng con được học lời Chúa, các câu giáo lý, tin tức, những ngày lễ nhớ, lễ kính, lễ trọng và những điều cần biết trong tuần… Đó là những công sức mà Cha đã vắt hết, cạn kiệt sức khỏe lẫn tinh thần để chúng con được hưởng nhờ. Chúng con cứ ngỡ rằng Cha về ở với chúng con, khi Cha tới tuổi hưu. Nhưng đây cũng là ý Chúa, Cha nhận bài sai để đến nơi nhiệm sở mới. Chúng con liên tưởng đến thánh  Phanxico Xavie  bổn mạng của cha là đi rao  giảng Tin Mừng nhiều nơi.
     Thưa Cha, trong 10 năm qua, chúng con làm Cha buồn nhiều vui ít, không ít những lời nói xúc phạm đến Cha, thì hôm nay chúng con cúi đầu xin tạ tội và xin lỗi Cha rất nhiều, ngàn lần xin Cha tha thứ. Bài giảng sáng Mùng Một Tết vừa qua, Lễ Chiên Lành và cây nho, lời Cha giảng làm chúng con xúc động, chúng con hứa sẽ sống theo những điều Cha dạy bảo.
     Riêng đoàn Legio chúng con, khi Cha mới về chúng con chỉ đếm trên đầu ngón tay, 13 chị hoạt động và 15 tán trợ. Nhờ sự động viên của Cha nên Legio chúng con phát triển đến nay được 140 người trong 4 năm về sau này. Công việc mục vụ của Cha quá nhiều Cha giao lại cho các cha phó, nhưng đằng sau Cha vẫn âm thầm theo dõi chúng con hoạt động. Chúng con rất biết ơn Cha xin Cha cầu nguyện nhiều cho đoàn chúng con.
     Thưa Cha, khi biết Cha  vui  nhận nhiệm sở mới, chúng con rất an tâm. Chúng con kính chúc Cha vui với nơi ở và đàn chiên mới mà Cha phải chăm sóc. Xin Lòng Thương Xót Chúa và Mẹ Maria ban tràn đầy hồng ân, sức khỏe và khôn ngoan để Cha đi suốt quãng đường dấn thân phục vụ còn lại.
     Chúng con xin tạm biệt Cha. Chúa sẽ ở cùng Cha mãi mãi.

BÀI CẢM ƠN VÀ CHÀO TẠM BIỆT CHA CHÍNH XỨ
CỦA THIẾU NHI GIÁO XỨ CHÍNH TÒA

Trọng kính Cha Chính Xứ !
Thưa Cha, chúng con là những đứa con nhỏ nhất trong giáo xứ, có lẽ vì vậy mà Cha luôn dành tình yêu thương đặc biệt cho chúng con.
Chúng con cảm ơn Cha rất nhiều. Tuy rằng Cha không thường xuyên đồng hành cùng chúng con , nhưng chúng con biết rằng, tình thương Cha dành cho chúng con rất nhiều. Cha xây dựng nhà giáo lý với mong muốn cho chúng con một nơi khang trang  và thuận tiện cho việc học hỏi lời Chúa. Trong mỗi thánh lễ Cha thường nhắc nhở chúng con mở miệng trả lời thật to.
Vào những dịp lễ trọng, Cha dành thời gian cho chúng con xét mình xưng tội,…Vào mỗi dịp bế giảng năm học, Cha đã là người trao tặng cho chúng con những phần quà mà cha chắt chiu trong những sinh hoạt hằng ngày. Và còn nhiều điều khác nữa mà Cha đã âm thầm làm cho chúng con.
Với chúng con, làm sao chúng con có thể đền đáp cho hết. Chúng con chỉ biết cầu xin Chúa ban cho Cha sức khỏe và sự bình an, khi Cha đến nhiệm sở mới. Trước khi Cha đi chúng con chỉ dám nói một điều là: chúng con xin lỗi Cha, xin lỗi cha vì những lúc chúng con nghịch ngợm, phá phách, ngang bướng trước những lời dạy của Cha, khiến Cha phải buồn lòng.
Chúng con xin Cha vì tình thương mà bỏ qua cho chúng con.
Chúng con hứa với Cha sẽ tiếp tục cố gắng học hành. Siêng năng học giáo lý, tham dự thánh lễ,.. hầu mai sao chúng con trở thành những người có ích cho giáo hội và đất nước.
Một lần nữa, chúng con xin hết lòng cảm ơn Cha.