Giáo Phận Phan Thiết

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

About us

HẰNG TUẦN, BẤM VÀO MỤC AUDIO BÊN PHÍA TAY PHẢI CÁC BẠN ĐỂ NGHE VÀ HỌC HỎI KINH THÁNH

Thứ Hai, 29 tháng 10, 2018

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 478

CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN
Ngày 28-10-2018
TIN MỪNGMc 10,46-52
Khi ấy, Chúa Giêsu ra khỏi thành Giêricô cùng với các môn đệ và một đám đông, thì con ông Timê tên là Bartimê, một người mù đang ngồi ăn xin ở vệ đường, khi anh ta nghe biết đó là Chúa Giêsu Nadarét, liền kêu lên rằng: “Hỡi ông Giêsu con vua Ðavít, xin thương xót tôi”. Và nhiều người mắng anh bảo im đi, nhưng anh càng kêu to hơn: “Hỡi con vua Ðavít, xin thương xót tôi”.
Chúa Giêsu dừng lại và truyền gọi anh đến. Người ta gọi người mù và bảo anh: “Hãy vững tâm đứng dậy, Người gọi anh”. Anh ta liệng áo choàng, đứng dậy, đến cùng Chúa Giêsu. Bấy giờ, Chúa Giêsu bảo rằng: “Anh muốn Ta làm gì cho anh?” Người mù thưa: “Lạy Thầy, xin cho tôi được thấy”. Chúa Giêsu đáp: “Ðược, đức tin của anh đã chữa anh”. Tức thì anh ta thấy được và đi theo Người.

Suy Niệm:
Lời kêu van của người mù: “Lạy Con vua Ðavít xin thương xót tôi” cho thấy dân chúng tin Ðức Giêsu là Ðấng Cứu Thế, là Đấng khôi phục và giải phóng dân tộc.
Nhưng khi Ðức Giêsu chữa lành cho người mù được sáng mắt, Ngài muốn hướng người ta về sứ mệnh đích thực của Ngài, là Ngài đến để giải thoát nhân loại khỏi đau khổ và tối tăm của sự dữ... Như thế, tin vào Ðức Giêsu, con người mới được ánh sáng, được giải phóng và được tự do làm con Chúa.

PHỤNG VỤ

TIN TỨC
LỄ BỔN MẠNG GIÁO HỌ GIUSE THỊ
Vào lúc 17g45 chiều thứ Tư ngày 24/10/2018, cha phụ tá Phêrô đã chủ tế thánh lễ mừng Bổn mạng giáo họ.
Thánh Giuse Lê Đăng Thị sinh năm 1825 tại Quảng Trị, là một giáo dân làm nghề cai đội. Ngài luôn thực thi lòng thương xót với tha nhân, lấy lời lành mà khuyên người. Thậm chí, khi bị giam trong tù, thánh nhân đã dạy đạo và rửa tội cho một bạn tù. Cuối cùng, Ngài đã bị xử giảo ngày 24/10/1860 tại An Hòa, Huế.
Hiện nay, Giáo họ Giuse Thị (Tam Hiệp cũ) có 183 gia đình, 552 giáo dân, địa bàn trải dài ở P. Đức Nghĩa, Kp 1,2,3, P. Lạc Đạo và Kp 1,2,3 P. Đức Thắng, TP. Phan Thiết.

HỌP MẶT LIÊN TU SĨ VIỆT NAM TẠI RÔMA
Trưa Chúa Nhật ngày 21/10/2018 - ngày Khánh nhật Truyền giáo, Liên Tu sĩ Việt Nam tại Rôma, đã tổ chức buổi họp mặt tại Nhà Bề trên Tổng quyền dòng St. Paul de Chartres, cùng với sự tham dự của hơn 200 linh mục, tu sĩ và chủng sinh đang học và làm việc tại Rôma và vùng phụ cận.
Liên Tu sĩ Việt Nam tại Rôma đã vinh dự chào đón hai Nghị phụ của Thượng HĐGM Thế giới, là Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng và Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên.
Đức cha Giuse đã chủ tế thánh lễ và mở đầu thánh lễ, Đức cha chủ tế đã gợi lên 3 tâm tình để mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho Thượng HĐGM thế giới về giới trẻ; cho Liên Tu sĩ Rôma, là tương lại của Giáo hội quê nhà và ho việc truyền giáo của Giáo hội, đặc biệt cho Giáo hội tại Việt Nam.
Cuối lễ, Đức cha Giuse đã gởi lời thăm và cầu chúc cho tất cả các linh mục, chủng sinh, tu sĩ xa quê mọi điều tốt đẹp.
Sau thánh lễ, mọi người đã tham dự buổi gặp chung để chia sẻ thông tin với nhau. Buổi họp mặt kết thúc, với bữa ăn huynh đệ thắm đượm tình hiệp thông.

GIÁO XỨ ĐÔNG HẢI CHẦU LƯỢT
Chúa Nhật ngày 21/10/2018 - ngày Khánh Nhật Truyền Giáo, Giáo xứ Đông Hải đã vinh dự thay mặt giáo phận chầu Mình Thánh Chúa. Sau khi kết thúc thánh lễ, cha chánh xứ đã đặt Mình Thánh Chúa cho giáo dân thờ lạy.
Đến 10g45, cha hạt trưởng hạt Phan Thiết đã đến chủ sự giờ chầu chung, với sự hiện diện đông đảo của bà con giáo dân trong giáo xứ..

VUI VỚI NGƯỜI VUI
Anh Đaminh Nguyễn Hoàng Duy, ở giáo xứ Thanh Hải, và chị Matta Nguyễn Thị Ngọc Mỹ, con ông Phanxicô Nguyễn Văn Thành, ở gh Matthêu Phượng, đã cử hành bí tích hôn phối tại nhà thờ Chính Tòa, vào lúc 17g45, thứ Sáu ngày 26/10/2018.
Anh Phêrô Nguyễn Thành Hưng (tân tòng), ở giáo xứ Kim Ngọc và chị Têrêsa Hồ Thị Mai Hằng (gốc gx Vinh Tân), hiện ở gh Simon Hòa, đã cử hành bí tích hôn phối tại nhà thờ Chính Tòa, vào lúc 4g45, thứ Bảy ngày 27/10/2018.
Giáo xứ xin chia vui và cầu chúc các đôi bạn sống hạnh phúc trong tình yêu của Thiên Chúa.

THÔNG BÁO
1. Sau thánh lễ chiều thứ Tư ngày 31/10/2018, sẽ có rước kiệu bế mạc tháng Mân Côi. Đề nghị giáo dân mang theo đèn nến để đi kiệu, cũng như mang theo hoa để dâng kính Mẹ sau đó.
2. Sáng thứ Năm ngày 01/11/2018, lễ các Thánh Nam Nữ, sẽ đưa Mình Thánh Chúa cho người già và người bệnh.
3. Để chuẩn bị tâm hồn mừng lễ các thánh Nam Nữ và lễ các đẳng linh hồn, các cha sẽ ngồi tòa từ lúc 7g30 sáng cho đến 8 giờ tối ngày thứ Ba 30/10. Cách riêng, từ lúc 5g30 chiều - 8 giờ tối, sẽ có các cha khách đến giải tội. Xin mời anh chị em cố gắng thu xếp thời gian, để xét mình xưng tội.
4. Thứ Năm ngày 01/11 - lễ các Thánh Nam Nữ và thứ Sáu ngày 02/11 - lễ các đẳng linh hồn: thánh lễ ban sáng lúc 5g00 và ban chiều lúc 6g00, tức là chậm hơn 15 phút so với giờ lễ bình thường, để nhiều người có điều kiện tham dự.
Ngoài ra, xin cha mẹ nhắc nhở các con cái tham dự, vì theo ghi nhận những năm vừa qua, rất ít các em thiếu nhi tham dự lễ các Thánh và lễ các đẳng linh hồn.
5. Từ ngày 01/11 đến ngày 08/11, có ơn đại xá cho những ai viếng nghĩa trang. Trong nhà thờ Chính Tòa có mộ Đức Cha Nicôla và Đức Cha Giuse, cho nên khi đến tham dự thánh lễ và viếng mộ là đã viếng nghĩa trang.
6. Vào tháng các linh hồn, xin các gia đình lo dọn vệ sinh, tu bổ phần mộ thân nhân tại các nghĩa trang.
7. Khóa Giáo lý Hôn nhân và Dự tòng mới sẽ khai giảng vào giữa tháng 11. Những ai có nhu cầu học các lớp giáo lý này, xin liên hệ ghi danh ở văn phòng giáo xứ. Những người ngoài giáo xứ, cần có giấy giới thiệu của cha xứ nơi gia đình mình đang cư trú.
8. Giáo xứ xin cám ơn chị Trang, ở gh Simon Hòa đã ủng hộ người nghèo: 1.000.000VNđ.

Thứ Bảy, 20 tháng 10, 2018

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 477

KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO
Ngày 21-10-2018

TIN MỪNGMt 28,16-20
Mười một môn đệ đi tới miền Galilê, đến ngọn núi Ðức Giêsu đã truyền cho các ông đến.  Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi.  
Ðức Giêsu đến gần, nói với các ông: “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất.  Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần,  dạy bảo họ tuân giữ những điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”.

Suy Niệm:
“Anh chị em đi khắp thế giới, loan báo Tin Mừng cho muôn dân” là mệnh lệnh cuối cùng của Chúa Giêsu trước khi về trời.
Thế nhưng, trải qua 21 thế kỷ, số người tin theo Chúa Kitô vẫn là một thiểu số, so với dân số thế giới ngày càng gia tăng, Thậm chí, con người ngày nay đã bỏ Chúa, không còn tin Chúa nữa, hoặc có tin, nhưng với một niềm tin hời hợt… 
Hôm nay, ngày Khánh Nhật Truyền Giáo nhắc nhở các Kitô hữu hãy “truyền giáo” bằng chính đời sống chứng tá giữa đời trong cuộc sống hằng ngày: yêu thương, bác ái, công bình… để muôn dân sớm nhận biết Chúa.

TIN TỨC
30 BẠN TRẺ GIA NHẬP GIÁO HỘI
Khóa Giáo lý Dự tòng và Hôn nhân của Giáo xứ Chính Tòa, khai giảng từ đầu tháng 6/2018, học 02 buổi tối thứ ba và thứ năm hàng tuần, do quý cha và các giáo lý viên hướng dẫn, đã mãn khóa vào trung tuần tháng 10/2018 vừa qua. 
Trong thánh lễ kính thánh Luca sáng thứ Năm ngày 18/10/2018, cha Chánh xứ đã cử hành các bí tích gia nhập đạo cho 30 bạn trẻ.
Tiếp đến, sau lời nguyện hiệp lễ, các bạn hai lớp Dự Tòng và Hôn Nhân cũng đã nhận chứng chỉ giáo lý hôn nhân.
Giáo xứ cầu chúc các bạn luôn trung kiên trong đời sống đức tin, hạnh phúc, chung thủy với Chúa và với nhau đến trọn đời…

GIÁO HỘI CÓ THÊM 7 VỊ THÁNH MỚI
Vào lúc 10g15 sáng Chúa Nhật ngày 14/10/2018, ĐTC Phanxicô đã chủ sự Thánh Lễ tuyên Thánh cho 7 vị thánh mới, bao gồm Đức Giáo Hoàng Phaolô VI (Ý); Tổng Giám Mục Oscar Romero (El Salvador); 2 linh mục Francesco Spinelli (Ý) và Vincenzo Romano (Ý); 2 nữ tu Caterina Kasper (Đức) và Nazaria Ignazia March Mesa (Tây Ban Nha) và một giáo dân Nunzio Sulprizio (Ý). Có thể nói, cả 7 vị được tuyên thánh hôm nay chẳng khác nào cả Hội Thánh được tuyên thánh cùng giờ.

Cùng đồng tế với ĐTC Phanxicô có 600 Hồng Y và giám mục, 3.000 linh mục, hơn 80.000 tín hữu từ khắp nơi tham dự...

Một chi tiết đáng để ý là trong phẩm phục ĐTC mặc tại buổi lễ phong thánh, có dây cột áo chùng trắng có vết máu, đã được Đức TGM Oscar Romero dùng trong thánh lễ Ngài bị sát hại cách đây 38 năm, gậy mục tử, dây Pallium và chén lễ cũng là của Đức Chân phước Phaolô VI. Qua những cử chỉ này, ĐTC muốn bày tỏ sự gần gũi với các vị thánh mới…


SỨ ĐIỆP TRUYỀN GIÁO NĂM 2018
CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ
Vào ngày 19/5/2018, ĐTC đã công bố sứ điệp truyền giáo năm nay, dựa trên Thượng HĐGM thế giới về giới trẻ sẽ được tổ chức tại Rôma vào tháng 10, nội dung đó là: “Cùng với người trẻ, chúng ta mang Tin Mừng cho tất cả mọi người”.
ĐTC nhắc đến sứ mạng làm chứng và rao giảng Chúa Kitô mà mỗi Kitô hữu, nhất là các bạn trẻ nhận lãnh khi chịu phép rửa tội, từ đó, họ được mời gọi đến với những môi trường con người, văn hóa và tôn giáo… vẫn còn xa lạ và sống trái nghịch với Tin Mừng, để làm chứng cho Chúa…

LỄ KHÁNH THÀNH MÁI ẤM THIÊN PHƯỚC
9 giờ sáng thứ Hai, ngày 15/10/2018, Đức Cha Giám quản đã đến Mái Ấm Thiên Phước - thôn Thiện Trung, xã Thiện Nghiệp, Thành phố Phan Thiết, để chủ sự nghi thức làm phép nhà và chủ tế thánh lễ tạ ơn. Cha Tổng đại diện, khoảng 30 cha, đông đảo quý tu sĩ, quý ân nhân cùng chung lời tạ ơn.
Trước khi bắt đầu nghi thức, Cha Giuse Nguyễn Thành Long – quản xứ Bình An, kiêm phụ trách xây dựng Trung tâm, đã trình bày đôi nét về quá trình xây dựng mái ấm: khởi công ngày 01/01/2018, sau 9 tháng thi công đã hoàn thành.
Tiếp đến, Đức cha Tôma chủ sự nghi thức làm phép nhà. Sau đó, khi kết thúc bài giảng, Đức cha làm phép bàn thờ của Nhà nguyện. Sau lời nguyện hiệp lễ, chị Tổng phụ trách Tu đoàn dâng lời tri ân lên Đức cha, quý cha và các ân nhân…

VUI VỚI NGƯỜI VUI
Anh Gioakim Trương Tấn Hưng, ở giáo xứ Tân Lạc, Giáo phận Đà Lạt và chị Anna Phan Thị Thanh Loan (tân tòng), ở 74 Trần Lê - TP Phan Thiết, đã cử hành bí tích hôn phối tại nhà thờ Chính Tòa vào lúc 4g45 ngày 20/10/2018.
Giáo xứ xin chia vui và cầu chúc đôi bạn sống hạnh phúc trong tình yêu của Thiên Chúa.

THÔNG BÁO
1. Chúa Nhật, ngày 21/10/2018 là  ngày Khánh Nhật Truyền Giáo. Vì thế, trong tuần này, các giáo họ sẽ gửi bì thư đến từng gia đình, để mỗi gia đình góp phần của mình vào công việc truyền giáo của Giáo hội.
2. Mời đại diện quý Dì, đại diện các huynh trưởng, ban Khánh tiết, ban Âm thanh - ánh sáng và các cá nhân được giáo xứ mời, đến tham dự buổi họp vào lúc 8g30, sáng Chúa Nhật, ngày 21/10/2018, để bàn về chương trình Canh thức Giáng Sinh sắp tới.
3. Mời bà con giáo dân giáo họ Giuse Thị đi xưng tội và tham dự thánh lễ mừng Bổn mạng giáo họ, vào lúc 5g45 chiều thứ Tư, ngày 24/10/2018.
4. Vào lúc 7 giờ sáng thứ Bảy, ngày 27/10/2018 sẽ có rửa tội cho trẻ sơ sinh. Xin nộp sổ gia đình, kèm giấy giới thiệu rửa tội của giáo họ trước tại văn phòng giáo xứ, và đi đúng giờ.
5. Dựa trên kết quả bầu cử của bà con trong giáo xứ thời gian vừa qua, những người sau đây đã chính thức trở thành Tân Ban Thường Vụ HĐMV Giáo xứ Chính Tòa, nhiệm kỳ 2018 – 2022, đó là: Ông Phêrô Phạm Công Đức – Chủ tịch, ông Anrê Nguyễn Văn Báu – Phó nội; ông Anphongsô Nguyễn Văn Dũng – Phó ngoại, ông Augustinô Võ Quang Công Bằng – Thư ký và bà Matta Nguyễn Thị Thảo – Thủ quỹ.
Tân Ban Thường Vụ HĐMV giáo xứ Chính Tòa sẽ cùng với Ban Thường Vụ các giáo xứ, Ban Điều Hành các giáo họ biệt lập trong Giáo phận Phan Thiết, chính thức tuyên thệ nhậm chức vào thứ Bảy, ngày 17/11/2018, trong thánh lễ do Đức cha Giám quản giáo phận chủ tế, vào lúc 9 giờ sáng.
6. Mời Ban Thường Vụ cũ và mới, các Ủy viên, Ban điều hành các giáo họ và các đoàn thể, tham dự phiên họp vào lúc 8g30, Chúa Nhật ngày 28/10/2018.
7. Giáo xứ xin cám ơn một ân nhân giáo họ Simon Hòa đã ủng hộ người nghèo: 500.000VNđ, cám ơn cô Quý ở Mỹ đã ủng hộ giáo xứ 20 bộ đồng phục múa cho các em thiếu nhi.

Chủ Nhật, 14 tháng 10, 2018

BẢN TIN HẰNG TUẦN SỐ 476


CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN
Ngày 14-10-2018
TIN MỪNG: Mc 10,17-27
Khi ấy Chúa Giêsu vừa lên đường, thì một người chạy lại quỳ gối trước Người và hỏi: “Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sống đời đời?” Chúa Giêsu trả lời: “Sao ngươi gọi Ta là nhân lành? Chẳng có ai là nhân lành, trừ một mình Thiên Chúa. Ngươi đã biết các giới răn: đừng ngoại tình, đừng giết người, đừng trộm cắp, đừng làm chứng gian, đừng lường gạt; hãy thảo kính cha mẹ”.
Người ấy thưa: “Lạy Thầy, những điều đó tôi đã giữ từ thuở nhỏ”. Bấy giờ, Chúa Giêsu chăm chú nhìn người ấy và đem lòng thương mà bảo rằng: “Ngươi chỉ thiếu một điều, là ngươi hãy đi bán tất cả gia tài, đem bố thí cho người nghèo khó và ngươi sẽ có một kho báu trên trời, rồi đến theo Ta”.
Nhưng người ấy nghe những lời đó, thì sụ nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. Lúc đó Chúa Giêsu nhìn chung quanh và bảo các môn đệ rằng: “Những người giàu có vào nước Thiên Chúa khó biết bao!” Các môn đệ kinh ngạc vì những lời đó. Nhưng Chúa Giêsu lại nói tiếp và bảo các ông rằng: “Hỡi các con, những kẻ cậy dựa vào tiền bạc, thật khó mà vào nước Thiên Chúa biết bao! Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước Thiên Chúa”.
Các ông càng kinh ngạc hỏi nhau rằng: “Như vậy thì ai có thể được cứu độ?” Chúa Giêsu chăm chú nhìn các ông, và nói: “Ðối với loài người thì không thể được, nhưng không phải đối với Thiên Chúa, vì Thiên Chúa làm được mọi sự”.

Suy Niệm:
Người thanh niên trong bài Tin Mừng là một người giàu có và giữ nền đạo đức từ nhỏ. Nhưng khi Ðức Giêsu đưa ra một điều kiện cao hơn: chia sẻ của cải cho tha nhân, thì anh ta chán nản bỏ đi. Ðức Giêsu cho thấy: để được vào Nước Trời, không chỉ giữ đúng, giữ đủ các điều luật, không làm gì hại đến ai như anh nhà giàu kia, mà còn phải thực thi bác ái đối với tha nhân…

PHỤNG VỤ

TIN TỨC
THÁNH LỄ LÀM PHÉP VIÊN ĐÁ XÂY DỰNG NHÀ XỨ VÀ NHÀ GIÁO LÝ GX THÁNH MẪU
Chiều Chúa Nhật ngày 07/10/2018 - Lễ Đức Mẹ Mân Côi, Cha Tổng đại diện Giuse Hồ Sĩ Hữu đã đến chủ tế thánh lễ Đặt viên đá đầu tiên xây dựng nhà giáo lý và nhà xứ giáo xứ Thánh Mẫu - Giáo hạt Phan Thiết. Cùng đồng tế với Ngài có 2 cha hạt trưởng hạt Phan Thiết, Hàm Thuận Nam, cha quản nhiệm giáo họ Văn Thánh, cha thư ký TGM, cha G.B phụ tá gx Chính Tòa, cha Antôn – quản lý Chủng viện Nicôla, quý tu sĩ nam nữ, quý khách trong và ngoài giáo xứ...
Trong bài giảng, Cha Tổng đã chia sẻ về việc lần chuỗi mân côi ngày nay, và khuyến khích cộng đoàn hãy siêng năng lần chuỗi mân côi hằng ngày cách nghiêm túc. Tiếp đến, Ngài đã chủ sự nghi thức làm phép viên đá đầu tiên...
Cuối thánh lễ, vị đại diện giáo xứ dâng lời cám ơn cha Tổng, quý cha, quý tu sĩ và quý đã đến hiệp dâng thánh lễ…

 

GIÁO XỨ MA LÂM
           MỪNG LỄ BỔN MẠNG VÀ CHẦU LƯỢT
 Chúa Nhật ngày 07/10/2018 - ngày kính trọng thể lễ Đức Mẹ Mân Côi, Giáo xứ Ma Lâm đã hân hoan mừng lễ Bổn mạng giáo xứ, đồng thời cũng vinh dự thay mặt giáo phận chầu Mình Thánh Chúa. Sau lời nguyện hiệp lễ, cha chánh xứ đã đặt Mình Thánh Chúa cho giáo dân thờ lạy.
Đến 10g45, cha hạt trưởng hạt Phan Thiết đã đến chủ sự giờ chầu chung, với sự hiện diện của quý cha các giáo xứ lân cận..

 

LINH MỤC ĐOÀN GIÁO PHẬN

TĨNH TÂM THÁNG 10 TẠI TTTM TÀPAO

Sáng thứ Bảy ngày 13/10/2018, Linh mục đoàn Giáo phận Phan Thiết đã tập trung tại Trung Tâm Thánh Mẫu Tàpao, để tham dự ngày tĩnh tâm tháng 10.
Lúc 7 giờ, Đức Cha Giám quản, cha Tổng, hơn 100 linh mục trong và ngoài giáo phận, khoảng hơn một trăm ngàn khách hành hương đã cùng hiệp dâng thánh lễ kính trọng thể Đức Mẹ Mân Côi.
Kết thúc thánh lễ, Đức Cha Giám quản đã gặp gỡ Linh mục đoàn giáo phận, tại Nhà nguyện ở tầng hầm của quảng trường C, và chia sẻ một vài thông tin mục vụ giáo phận trong thời gian sắp tới. Sau đó, Đức Cha và quý cha cùng nhau chia sẻ bữa điểm tâm thắm tình huynh đệ…

ĐAN VIỆN XITÔ CHÂU THỦY BẾ MẠC
NĂM THÁNH MỪNG 100 NĂM THÀNH LẬP
Sáng thứ Năm, ngày 11/10/2018 vừa qua, tại Đan viện Xitô Châu Thủy – hạt Hàm Tân, Viện phụ Gioan Boscô Nguyễn Văn Thành đã chủ tế Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh, mừng kỷ niệm 100 năm thành lập Dòng, cùng với sự hiện diện của các linh mục, anh em trong cộng đoàn, một số tu sĩ và giáo dân xứ Châu Thủy.
Dựa vào các bài đọc, Viện phụ đã chia sẻ về cuộc đời và gương sáng của cha Henri Denis Biển Đức Thuận vị Tổ phụ, để mời gọi cách riêng anh em Đan sĩ biết yêu mến Chúa, hiến thân phục vụ Giáo hội bằng đời sống âm thầm, hy sinh...
Trước khi kết thúc Thánh Lễ, cộng đoàn đọc một Kinh Lạy Cha, một Kinh Tin Kính để lãnh ơn Đại Xá.

VUI VỚI NGƯỜI VUI
Anh Phêrô Ngô Viết Thắng (tân tòng), ở giáo xứ Phước Hòa, Giáo phận Nha Trang và chị Maria Nguyễn Thị Thúy Viên, con bà Matta Nguyễn Thị Hiệu, ở gh Simon Hòa, đã cử hành bí tích hôn phối tại nhà thờ Chính Tòa vào lúc 4g45 ngày 12/10/2018.
Giáo xứ xin chia vui và cầu chúc đôi bạn sống hạnh phúc trong tình yêu của Thiên Chúa.

THÔNG BÁO
1. Xin bà con sớm hoàn tất việc bầu cử Ban Thường Vụ Hội Đồng Mục Vụ giáo xứ, bằng cách bỏ vào thùng phiếu cuối nhà thờ, hạn chót là Chúa Nhật, ngày 14/10/2018
2. Vào lúc 8g30 sáng thứ Hai, ngày 15/10/2018, giáo xứ sẽ tổ chức kiểm phiếu bầu vào Ban Thường Vụ Hội Đồng Mục Vụ. Xin kính mời đại diện quý Dì, Ban Thường Vụ và đại diện giáo họ có mặt tại nhà xứ đúng giờ.
3. Trong thánh lễ sáng thứ Năm ngày 18/10/2018, sẽ có rửa tội cho một số bạn trẻ trong lớp Giáo lý Dự Tòng. Đồng thời trong thánh lễ, cũng sẽ phát bằng giáo lý Hôn nhân cho các bạn trẻ đã hoàn tất khóa giáo lý Hôn nhân. Xin cộng đoàn cùng đến hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho các bạn trẻ.
4. Mời các Bà mẹ tham dự buổi họp Đoàn vào lúc 7g30 tối thứ Hai, ngày 15/10/2018.
5. Giáo xứ xin chân thành cám ơn một ân nhân đã ủng hộ 1 tấn gạo và 1000 gói mì tôm cho người nghèo.

Thứ Bảy, 6 tháng 10, 2018

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 475


LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI
Ngày 07-10-2018
TIN MỪNG: Lc 1,26-38
Khi ấy, Thiên Thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nadarét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Ðavít, trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: “Kính chào Trinh Nữ đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng Trinh Nữ”.
Nghe lời đó, Trinh Nữ bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: “Maria đừng sợ, vì đã được ơn nghĩa với Chúa. Này Trinh Nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Ðấng Tối Cao.
Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Ðavít tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp, và triều đại Người sẽ vô tận. Nhưng Maria thưa với thiên thần: “Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam?”
Thiên thần thưa: “Chúa Thánh Thần sẽ đến với trinh nữ và uy quyền Ðấng Tối Cao sẽ bao trùm trinh nữ. Vì thế, Ðấng trinh nữ sinh ra sẽ là Ðấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave chị họ trinh nữ cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già và nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ; vì không có việc gì mà Chúa không làm được”.
Maria liền thưa: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền”. Và thiên thần cáo biệt trinh nữ.

Suy Niệm:
Mừng lễ Mân Côi, Giáo Hội mời gọi mỗi người chúng ta quyết tâm thực thi 3 sứ điệp của Mẹ Maria ở Fatima, đó là: “Siêng năng lần hạt, ăn năn đền tội và cải thiện đời sống”.
Buổi tối, mỗi người cố gắng tham gia đọc kinh trong gia đình, giáo họ mình, hoặc lần hạt riêng tối thiểu 10 hoặc 20 chục hạt, để bày tỏ lòng sùng kính Mẹ.

TIN TỨC
GIÁO XỨ CHÍNH TÒA RƯỚC KIỆU
KHAI MẠC THÁNG MÂN CÔI
Chiều thứ Hai ngày 01/10/2018, cha chánh xứ và cha phụ tá Gioan B đã cùng đồng tế thánh lễ, mừng kính thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu.
Kết thúc thánh lễ, cộng đoàn cùng tham dự buổi rước kiệu Đức Mẹ xung quanh nhà thờ. Sau khi rước kiệu Đức Mẹ về trước tiền sảnh, các em thiếu nhi đã dâng lên những điệu vũ, cùng với những bó hoa tươi thắm của tất cả mọi thành phần dân Chúa trong giáo xứ, để bày tỏ lòng tôn kính và yêu mến Mẹ trong suốt tháng Mân Côi này...

LÀM PHÉP TƯỢNG ĐÀI ĐỨC MẸ TÀPAO

TẠI TÒA GIÁM MỤC PHAN THIẾT

Sáng thứ Bảy ngày 06/10/2018, Đức Cha Tôma đã chủ tế thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Mân Côi và làm phép tượng đài Đức Mẹ Tàpao ở TGM vừa mới hoàn thành.
Cùng đồng tế với Đức Cha có cha Tổng, quý cha TGM, quý cha nhà hưu, cùng sự hiệp thông cầu nguyện của quý thầy, quý nữ tu đang phục vụ tại TGM và nhà hưu.
Sau lời nguyện hiệp lễ, Đức Cha đã làm phép tượng Đức Mẹ. Giáo phận Phan Thiết đã nhận biết bao ơn lành qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ Tàpao, giờ đây, ngay tại nơi Trung tâm của giáo phận, Đức cha, quý cha cùng mọi người lại có thêm cơ hội để xin Mẹ Tàpao tiếp tục đồng hành và che chở giáo phận.

 

ĐỨC GIÁO HOÀNG PHANXICÔ MỜI GỌI

ĐỌC KINH MÂN CÔI TRONG THÁNG 10

Mới đây, Đức Thánh Cha đã mời gọi tất cả các tín hữu trên thế giới, cùng đọc kinh Mân Côi hằng ngày trong suốt tháng 10. Ngài cũng mong rằng cộng đoàn tham gia hiệp thông, sám hối, cùng thỉnh cầu Đức Maria và Tổng lãnh thiên thần Micae bảo vệ Giáo hội khỏi quỷ dữ, là kẻ luôn muốn tìm cách chia rẽ chúng ta khỏi Thiên Chúa và anh chị em.
Trước khi lên đường tông du đến các nước vùng Baltic, ĐTC đã gặp cha Fréderic Fornos, dòng Tên, giám đốc “Mạng lưới cầu nguyện toàn cầu cùng Đức Thánh Cha” và đề nghị quảng bá lời kêu gọi này đến với các tín hữu trên thế giới.

2 GIÁM MỤC TRUNG QUỐC 
THAM DỰ THƯỢNG HĐGM THẾ GIỚI TẠI VATICAN
Nguồn tin Tòa Thánh hôm thứ Hai, ngày 01/10/2018 cho biết: 2 giám mục người Trung Quốc là Đức Cha Giuse Guo Jincai và Đức Cha G.B Yang Xiaoting, đã được chính quyền Trung Quốc cho phép đi tham dự thượng Hội Đồng Giám Mục thế giới về giới trẻ, được tổ chức tại Vatican, sau gần 70 năm, chính quyền không cho phép tham dự.
Được biết, Đức Cha Giuse Guo Jincai, trước đây được nhà nước Trung Cộng tấn phong, nhưng bị Tòa Thánh ra vạ tuyệt thông. Khi Vatican và Trung Quốc kỷ thoả ước hôm 22 tháng 9 vừa qua ở Bắc Kinh, Ngài được ĐGH tha vạ tuyệt thông. Còn Đức Cha G.B Yang Xiaoting được Vatican công nhận, đã thụ phong Giám Mục, với sự đồng ý của Tòa Thánh.

KHÓC VỚI NGƯỜI KHÓC
Ông Phêrô Nguyễn Văn Đào, sinh năm 1930 tại Quảng Bình, là cha của Matta Nguyễn Thị Ngọc Thu, ở gh Matthêu Phượng, đã từ trần ngày 01/10/2018 tại Phan Thiết. Lễ an táng lúc 4g45 ngày 04/10/2018 tại nhà thờ Chính Tòa, sau đó đưa đi an táng tại nghĩa trang Giáo xứ Vinh An.
Giáo xứ xin chia buồn cùng tang quyến và hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn Phêrô mau về hưởng tôn nhan Chúa.

THÔNG BÁO
1. Danh sách đề cử 8 người bầu vào Ban Thường Vụ HĐMV giáo xứ đã được niêm yết cuối nhà thờ. Dựa trên điều VIII, quy chế HĐMV giáo xứ của Giáo Phận Phan Thiết, điều kiện để được tuyển chọn vào vào Ban Thường Vụ bao gồm:
- Có lòng đạo đức, nhiệt thành việc tông đồ.
- Có kiến thức, khả năng tương đối phù hợp trong lãnh vực đảm nhận, có tinh thần trách nhiệm và biết làm việc chung.
- Tuổi từ 30 đến 60, trường hợp đặc biệt thì do Cha xứ và ban Thường Vụ cứu xét.
Xin cộng đoàn gạch tên 3 người, để lại 5 người, sau đó bỏ vào thùng phiếu cuối nhà thờ. Hạn chót là Chúa Nhật ngày 14/10/2018. Ngoài ra, xin cộng đoàn cầu nguyện cho những người được đề cử và sáng suốt  chọn ra những người có khả năng phục vụ giáo xứ.
2. Giáo xứ Chính Tòa ủng hộ quỹ tương trợ linh mục được: 22.870.000VNđ và giáo họ Tiến Thành: 5.000.000VNđ.
3. Giáo xứ xin chân thành cám ơn cô Nguyễn Thị Huyền, gh Anrê Kim Thông đã ủng hộ người nghèo: 1.000.000VNđ.