Giáo Phận Phan Thiết

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

About us

HẰNG TUẦN, BẤM VÀO MỤC AUDIO BÊN PHÍA TAY PHẢI CÁC BẠN ĐỂ NGHE VÀ HỌC HỎI KINH THÁNH

Thứ Bảy, 26 tháng 10, 2013

BẢN TIN HẰNG TUẦN SỐ 217

CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN – C
27 – 10 – 2013
LỜI CHÚA : Lc 18, 9-14
Khi ấy, Chúa Giêsu nói dụ ngôn sau đây với những ai hay tự hào mình là người công chính và hay khinh bỉ kẻ khác : “Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người biệt phái, một người thu thuế. Người biệt phái đứng thẳng, cầu nguyện rằng : ‘Lạy Chúa, tôi cảm tạ Chúa vì tôi không như các người khác : tham lam, bất công, ngoại tình, hay là như tên thu thuế kia; tôi ăn chay mỗi tuần hai lần và dâng một phần mười tất cả các hoa lợi của tôi’. Người thu thuế đứng xa xa, không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực và nguyện rằng : ‘Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội’. Ta bảo các ngươi : người này ra về được khỏi tội, còn người kia thì không. Vì tất cả những ai tự nâng mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nâng lên”.
Suy Niệm:
Ðức Giêsu đưa ra hình ảnh hai người lên đền thờ cầu nguyện. Người Pharisêu đứng riêng một mình, tách khỏi người khác mà ông khinh chê. Thực sự ông đã chu toàn các phận sự mà luật buộc, và ông cho rằng đó là những điều bảo đảm cho ông được công chính. Ông không cần chờ điều gì nơi Thiên Chúa. Nhưng thật ra, sự công chính cũng là một ân huệ do Chúa ban. Chính vì tự kiêu, nên lời cầu nguyện của ông không được Thiên Chúa chấp nhận.
Còn người thu thuế cũng đứng đằng xa, cũng tách khỏi cộng đoàn, nhưng vì ông thấy mình bất xứng, là kẻ tội lỗi, chẳng dám ngước mắt lên trời. Nhờ sự khiêm tốn mà ông đến được với Thiên Chúa và được ân sủng của Người.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, Chúa dạy chúng con biết phải có thái độ nào mỗi khi cầu nguyện. Xin giúp chúng con luôn xác tín rằng : tất cả những gì chúng con có, những thành công của chúng con đều do Chúa ban. Phần chúng con chỉ là con người giới hạn, đầy yếu đuối. Ðể từ đó chúng con biết khiêm tốn với anh em và biết tin tưởng phó thác vào Chúa. Amen.
PHỤNG VỤ

- Thứ hai, 28/10 : Thánh Simon và thánh Giuđa tông đồ, lễ kính.









- Thứ sáu, 01/11 : Các Thánh Nam Nữ, lễ trọng.
- Thứ bảy, 02/11 : Cầu cho các tín hữu đã qua đời (Lễ Các Đẳng).








N  AÊ  M     Ñ  ÖÙ  C    T  I  NHỌC HỎI GIÁO LÝ
Câu 01. Hỏi : Các bí tích của Hội Thánh được phân loại thế nào ?
Thưa : Các bí tích của Hội Thánh được phân thành ba loại này :
-         Một là các bí tích khai tâm Kitô giáo ;
-         Hai là các bí tích chữa lành ;
-         Ba là các bí tích phục vụ.
Câu 02. Hỏi : Các bí tích khai tâm Kitô giáo gồm những bí tích nào ?
Thưa : Các bí tích khai tâm Kitô giáo gồm Bí Tích Rửa Tội, Thêm Sức và Thánh Thể. Các bí tích này tái sinh, củng cố và nuôi dưỡng các tín hữu trong đời sống mới.
Câu 03. Hỏi : Các bí tích chữa lành gồm những bí tích nào ?
Thưa : Các bí tích chữa lành gồm Bí Tích Thống Hối và Xức Dầu Bệnh Nhân. Các bí tích này phục hồi và củng cố đời sống mới của các tín hữu đã bị suy yếu hoặc mất đi do tội lỗi.
Câu 04. Hỏi :Các bí tích phục vụ gồm những bí tích nào ?
Thưa : Các bí tích phục vụ gồm Bí Tích Truyền Chức Thánh và Hôn Phối. Hai bí tích này đem lại ân sủng riêng cho mỗi sứ vụ đặc biệt trong Hội Thánh, để xây dựng Dân Thiên Chúa.
TIN TỨC
LỄ AN TÁNG CHA GIOAN BAOTIXITA VŨ VĂN TIẾN
Sáng thứ hai, 21/10/2013, tại nhà thờ Vinh An, Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống, GM GP Phan Thiết, đã chủ sự thánh lễ an táng cho cha Gioan Baotixita Vũ Văn Tiến. Cùng đồng tế có ĐC Phaolô Nguyễn Thanh Hoan, trên 80 Linh mục trong và ngoài Giáo Phận ; cùng sự hiện diện đông đảo của các Tu sĩ nam nữ, giáo dân các giáo xứ Mũi Né, Rạng, Phan Rí Cửa, tham dự thánh lễ hiệp ý cầu nguyện cho cha Gioan Baotixita. Sau thánh lễ, toàn thể cộng đoàn cùng đoàn đồng tế rước linh cửu cha Gioan Baotixita đến phần mộ tại nghĩa trang linh mục, nơi ngài được an táng. Nguyện xin Chúa cho cha Gioan Baotixita sớm về hưởng kiến tôn nhan Ngài.
GIÁO HẠT PHAN THIẾT
TỪ GIÃ CÁC CHA ĐI NHẬN NHIỆM SỞ MỚI
Trưa ngày 21-10-2013, các cha trong giáo hạt đã tập trung về nhà xứ Chính Tòa để chuẩn bị cho việc thuyên chuyển sẽ tiến hành trong tháng 11-2013: cha Giuse Bùi Ngọc Báu, sau 7 năm 8 tháng phục vụ tại gx Tầm Hưng, ngày 01-11-2013 sẽ bàn giao giáo xứ và ngày 02-11-2013 sẽ về nghỉ tại nhà hưu dưỡng trong tòa giám mục, cha Giuse Trần Đức Dậu, sau 10 năm 10 tháng phục vụ tại gx Thanh Hải, ngày 6-11-2013 sẽ bàn giao giáo xứ và ngày 16-11-2013 sẽ về chủng viện Nicôla, cha Giuse Hồ Sĩ Hữu, sau 5 năm 9 tháng làm Chưởng Ấn & Thư Ký TGM, ngày 18-11-2013 sẽ về làm chánh xứ Vinh Tân, cha Phaolô Hoàng Kim Tốt, sau 8 năm 9 tháng phục vụ tại giáo xứ Ma Lâm, ngày 3-11-2013 sẽ bàn giao giáo xứ và ngày 9-11-2013 sẽ về làm quản xứ Vinh Lưu. Cha Hạt trưởng cám ơn các cha đã tận tình phục các giáo xứ trong giáo hạt thời gian qua và cầu chúc các cha tràn đầy ân sủng, bình an và niềm vui của Chúa để lên đường nhận nhiệm sở mới.
Sau đó các cha đã dùng bữa cơm trưa gia đình giáo hạt với sự hiện diện của ĐGM giáo phận và Đức cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoan.
LỄ BỔN MẠNG GIÁO HỌ GIUSE LÊ ĐĂNG THỊ
Tối ngày 23-10-2013 giáo dân trong giáo họ đã tham dự buổi tĩnh tâm và xưng tội chuẩn bị tâm hồn mừng lễ. Chiều ngày 24-10-2013 cha chánh xứ đã cử hành thánh lễ mừng kính thánh bổn mạng của giáo họ.
Thánh Giuse Lê Đăng Thị, sinh 1825 tại Quảng Trị, Giáo dân, Cai Ðội, bị xử giảo ngày 24/10/1860 tại An Hòa, đời vua Tự Ðức, được phong hiển thánh ngày 19/6/1988 do Chân phước Gioan Phaolô II.
Giáo họ Giuse Thị (Tam Hiệp cũ) gồm có 195 gia đình, 508 giáo dân (theo thống kê giáo xứ 2012), ranh giới hành chính thuộc P. Đức Nghĩa, Kp 1,2,3 P. Lạc Đạo và Kp 1,2,3 P. Đức Thắng.
TỔNG KẾT SỐ TÂN TÒNG TRONG NĂM ĐỨC TIN
Từ ngày khai mạc năm đức tin 18-10-2012 đến lễ Truyền giáo 20-10-2013, giáo xứ đã có 3 đợt rửa tội: lễ Truyền giáo 21-10-2012: 17 bạn trẻ, lễ Phục Sinh 30-3-2013 : 13 bạn trẻ, lễ Truyền giáo 20-10-2013: 33 bạn trẻ. Tổng kết trong  năm đức tin: số dự tòng đã theo học và được rửa tội tại giáo xứ  là 63 bạn trẻ.
TỒNG KẾT QUỸ TRUYỀN GIÁO 2013
Giáo họ Anrê Kim Thông : 640.000$, gh Mathêu Phượng: 4.110.000$, gh Giuse Thị : 4.900.000$, gh Ximon Hòa : 8.100.000$, gh Anrê Trông : 11.040.000$. Một số bì thư không ghi giáo họ: 720.000$.
Tổng cộng: 29.510.000$.
THÔNG BÁO
1. Chiều thứ năm 31-10-2013, sau thánh lễ sẽ rước kiệu Đức Mẹ và diễn nguyện do quý dì HD MTG/NT đảm trách để bế mạc tháng Mân Côi.
2. Sáng thứ sáu đầu tháng ngày 01-11-2013, sẽ đưa Mình Thánh Chúa cho người già người bệnh.
3. Để chuẩn bị tâm hồn mừng Lễ Các Thánh Nam Nữ và Lễ Các Đẳng, trong tuần này sẽ có giải tội từ Chúa nhật 27-10-2013 đến thứ tư 30-10-2013, buổi sáng từ 8 giờ đến 10 giờ 45, buổi chiều từ 14 giờ đến 16 giờ 30. Các em thiếu nhi lo đi xưng tội trong hai ngày Chúa nhật và thứ hai ngày 27 và 28-10, mọi người cố gắng đi xưng tội sớm, đừng để đến ngày chót.
4. Thứ sáu ngày 01-11-2013, lễ Các Thánh Nam Nữ, lễ trọng, sẽ có hai thánh lễ tại Nhà Thờ Chính Tòa : Buổi sáng lúc 4 giờ 30 ; buổi chiều lúc 17 giờ 30, và một thánh lễ tại giáo họ Mathêu Gẫm, Tiến Thành lúc 16 giờ. Thứ bảy ngày 02-11-2013, lễ Các Đẳng, sẽ có một thánh lễ tại nghĩa trang sân bay cũ lúc 5 giờ 30 sáng.
5. Giáo xứ chân thành cám ơn:
a/ Ủng hộ công trình xây cổng và sơn Nhà Thờ: ghe Trần Hai: 15.300.000$, ghe Nguyễn Văn Khánh: 11.000.000$, ghe Mỹ Quang: 15.600.000$, ghe Lê Minh: 17.000.000$, ghe Lê Thí: 17.000.000$, ghe Nguyễn Thế Huy: 15.700.000$, chị Tiến gh Giuse Thị: 500.000$, một ân  nhân: 1.000.000$

b/ Ủng hộ Nhà Thờ Tiến Thành: 2 ân nhân: 150.000$ và 200.000$.

Chủ Nhật, 20 tháng 10, 2013

BẢN TIN HẰNG TUẦN SỐ 216

CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN – C
CHÚA NHẬT TRUYỀN GIÁO
20 – 10 – 2013
LỜI CHÚA : Mc 16,15 - 20
Và Ðức Giêsu nói với các môn đệ : “Hãy đi khắp cả thiên hạ rao giảng tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Ai tin cùng chịu thanh tẩy thì sẽ được cứu, còn ai không tin thì sẽ bị luận tội. Những dấu lạ này sẽ tháp tùng kẻ tin : nhân danh Ta, chúng sẽ trừ quỷ, nói các thứ tiếng, chúng sẽ cầm rắn trong tay, và dẫu có uống nhằm thuốc độc, thuốc độc cũng chẳng hại được chúng; chúng sẽ đặt tay cho kẻ liệt lào và họ sẽ được an lành mạnh khỏe”.
Vậy sau khi đã nói với họ rồi, Chúa Giêsu được nhắc về trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Còn họ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng họ hoạt động, và củng cố lời bởi phép lạ kèm theo.
Suy niệm :
Trước khi về trời, Chúa Giêsu đã truyền lại và mong muốn các môn đệ của mình thực hiện sứ vụ : “Hãy đi khắp cả thiên hạ rao giảng tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Ai tin cùng chịu thanh tẩy thì sẽ được cứu, còn ai không tin thì sẽ bị luận tội. Lệnh truyền của Chúa Giêsu luôn vang vọng đối với tất cả mọi tín hữu. Dù trong hoàn cảnh nào, Giáo hội ngày nay vẫn luôn tha thiết kêu gọi mọi người hãy lên đường làm nhân chứng cho Tin Mừng, đem Tin Mừng của Chúa đến với những người chưa nhận biết.
Tất cả mọi người Kitô hữu đều được mời gọi tham gia vào sứ vụ truyền giáo. Ngay khi lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội, mỗi chúng ta đã mang trong mình một trọng trách, đó là sống và loan báo Tin Mừng nước Thiên Chúa.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu, Chúa luôn mời gọi chúng con lên đường truyền giáo. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng con một nghị lực mạnh mẽ để sẵn sàng chấp nhận những vất vả khổ cực trong việc truyền giáo.
Xin cho chúng con biết chấp nhận cả những thất bại, mà vẫn kiên trì lên đường truyền giáo. Và nhất là xin cho mọi người chúng con được Chúa dạy bảo, để biết làm theo ý Chúa. Chỉ có như thế, việc truyền giáo mới có kết quả tốt đẹp. Amen.
PHỤNG VỤ
Thứ năm, 24/10 : Thánh Giuse Nguyễn Đăng Thị, bổn mạng giáo họ Giuse Thị.







SỨ ĐIỆP NGÀY THẾ GIỚI TRUYỀN GIÁO 20-10- 2013
Trong sứ điệp này, ĐTC Phanxicô kêu gọi mọi thành phần trong Giáo Hội hãy can đảm loan truyền Phúc Âm, hãy mạnh dạn công bố Tin Mừng và chống lại những tuyên truyền cho rằng việc công khai làm chứng cho Đức Kitô là vi phạm đến quyền tự do của người khác. Dấn thân loan truyền Phúc Âm là một dấu chỉ của Kitô hữu trưởng thành, bằng không nếu khép kín nơi chính mình sẽ trở nên những Kitô hữu bệnh hoạn. Đức Thánh Cha đặc biệt chỉ ra những khó khăn cho công cuộc truyền giáo không chỉ đến bên ngoài Giáo Hội, nhưng đặc biệt đến từ bên trong, nhất là thiếu nhiệt huyết, thiếu sự can đảm, thiếu niềm vui và niềm hy vọng của mỗi Kitô hữu.
N  AÊ  M     Ñ  ÖÙ  C    T  I  NHỌC HỎI GIÁO LÝ
 Hỏi : Bí tích là gì ?
Thưa : Bí tích là dấu chỉ bên ngoài Chúa Giêsu đã lập và truyền lại cho Hội Thánh cử hành, để diễn tả và thông ban cho chúng ta ân sủng bên trong là sự sống thần linh.
 Hỏi : Có mấy bí tích ?
Thưa : Có bảy bí tích :
- một là Bí Tích Rửa Tội ;
- hai là Bí Tích Thêm Sức ;
- ba là Bí Tích Thánh Thể ;
- bốn là Bí Tích Giải Tội ;
- năm là Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân ;
- sáu là Bí Tích Truyền Chức Thánh ;
- bảy là Bí Tích Hôn Phối.
 Hỏi :  Vì sao gọi là bí tích đức tin ?
Thưa : Vì khi lãnh nhận bí tích, chúng ta phải có đức tin, đồng thời nhờ các bí tích, đức tin của chúng ta thêm mạnh mẽ vững vàng.
Hỏi : Vì sao các bí tích cần thiết cho ơn cứu độ ?
Thưa : Vì các bí tích trao ban ân sủng của Chúa Thánh Thần, để Ngài chữa lành và biến đổi chúng ta.

TIN TỨC
21 BẠN TRẺ GIA NHẬP GIÁO HỘI
Lễ Khánh Nhật Truyền Giáo 2013, giáo xứ Chính Tòa hân hoan đón nhận 21 bạn trẻ gia nhập Giáo Hội. Các bạn trẻ này phần lớn đang cư trú trên lãnh thổ giáo xứ Chính Tòa, cùng một số đang công tác tại Tp. Phan Thiết, đã theo học khóa giáo lý dự tòng tại gx Chính Tòa từ tháng 4 đến tháng 10 năm 2013.
Xin Chúa cũng cố niềm tin mà các bạn đã lãnh nhận, và giúp các bạn luôn hiên ngang sống và làm chứng cho niềm tin mỗi ngày.

VUI VỚI NGƯỜI VUI
Chiều thứ sáu ngày 18-10-2013, anh Anrê Nguyễn Minh Hoàng Duy, con ông Giuse Nguyễn Minh Hùng, ở gh. Matthêu Phượng và chị Xêxilia Nguyễn Thị Thanh Thảo, con ông Giuse Nguyễn Được, thuộc gh. Ximon Hòa, đã cử hành Bí Tích Hôn Phối tại Nhà Thờ Chính Tòa. Giáo xứ chia vui và nguyện chúc đôi bạn luôn chung thủy và sống hạnh phúc trong tình yêu của Chúa.
KHÓC VỚI NGƯỜI KHÓC
Xin cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện cho:
1. Linh Mục Gioan Baotixita Vũ Văn Tiến, 88t, đã được Chúa gọi về lúc 20 giờ 45 ngày 17-10-2013, tại Nhà Hưu Dưỡng Linh Mục Phan Thiết. Ngài sinh ngày 03-01-1925, tại Ninh Bình, Gp. Phát Diệm ; thụ phong linh mục ngày 31-5-1954, tại Hà Nội. Những nơi ngài đã phục vụ tại Gp. Phan Thiết : gx. Mũi Né từ 1971-1992 ; gx. Phan Rí Cửa từ 1992-2006 ; về Nhà Hưu Dưỡng Linh Mục từ năm 2006 đến khi Chúa gọi về ngày 17-10-2013, hưởng thọ 88 tuổi, 59 năm linh mục. Thánh Lễ An Táng sẽ được cử hành lúc 8 giờ ngày thứ hai, 21-10-2013, tại Nhà Thờ Vinh An. Linh cửu sẽ được chôn cất tại Nghĩa Trang Linh Mục, thuộc giáo xứ Vinh An.
2. Bà Matta Nguyễn Thị Dẫn 87t, gh Anrê Kim Thông, đã từ trần  ngày 14-10-2013. Thánh lễ an táng đã được cử hành tại Nhà Thờ Chính Tòa lúc 4g30 ngày 17-10-2913, an táng tại nghĩa trang dưới sân bay cũ. Bà Matta là thân mẫu của chị Anna Nguyễn Thị Mai, Trưởng BĐH giáo họ Anrê Kim Thông.
3. Ông Phaolô Nguyễn Văn Long, 88t, gh. Anrê Kim Thông, đã từ trần ngày 17-10-2013. Thánh lễ an táng được cử hành tại tang gia, lúc 7 giờ ngày 19-10-2913, an táng tại nghĩa trang Tiến Lợi.
4. Ông Phêrô Lê Hậu, 83t, gh Ximon Hòa từ trần ngày 19-10-2013. Thánh lễ an táng sẽ được cử hành vào lúc 4g30 ngày 21-10-2013 tại nhà thờ Chính Tòa, an táng tại Vinh An.
THÔNG BÁO
1. Thứ năm ngày 24-10 : lễ Thánh Giuse Lê Đăng Thị, bổn mạng giáo họ Giuse Thị. Mời anh chị em thuộc giáo họ Giuse Thị tĩnh tâm vào tối thứ tư ngày 23-10, lúc 7 giờ 30 và tham dự thánh lễ mừng bổn mạng vào chiều thứ năm ngày 24-10, lúc 5 giờ 30.
2. Thứ bảy ngày 26-10-2013, lúc 7 giờ sáng, có rửa tội cho trẻ sơ sinh. Xin nạp sổ gia đình công giáo về nhà xứ và đến đúng giờ.
3. Mời quý vị trong HĐMV giáo xứ, giáo họ, đại diện các đoàn thể tham dự phiên họp hàng tháng vào lúc 8g30 Chúa nhật 27-10-2013.
4. Giáo xứ chân thành cám ơn: ghe Hoàng Ban: 3.000.000$, ô. Lê Bình, gh Ximon Hòa: 1.000.000$, anh Nguyễn Văn Phước, gh Giuse Thị: 1.000.000$.

Thứ Bảy, 12 tháng 10, 2013

BẢN TIN HẰNG TUẦN SỐ 215

CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN – C
13 – 10 – 2013

LỜI CHÚA : Lc 17, 11-19
Khi Chúa Giêsu đi lên Giêrusalem, Người đi qua biên giới Samaria và Galilêa. Khi Người vào một làng kia, thì gặp mười người phong cùi đang đứng ở đàng xa, họ cất tiếng thưa rằng : “Lạy Thầy Giêsu, xin thương xót chúng tôi”. Thấy họ, Người bảo họ rằng : “Các ngươi hãy đi trình diện với các tư tế”. Trong lúc họ đi đường, họ được lành sạch. Một người trong bọn họ thấy mình được lành sạch, liền quay trở lại, lớn tiếng ngợi khen Thiên Chúa, rồi đến sấp mình dưới chân Chúa Giêsu và tạ ơn Người, mà người ấy lại là người xứ Samaria.
Nhưng Chúa Giêsu phán rằng : “Chớ thì không phải cả mười người được lành sạch sao ? Còn chín người kia đâu ? Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này”. Rồi Người bảo kẻ ấy rằng : “Ngươi hãy đứng dậy mà về : vì lòng tin của ngươi đã cứu chữa ngươi”.
Suy Niệm:
Ðức Giêsu chữa cho mười người phong hủi được lành sạch, nhưng sau khi được lành, thì chỉ có một người trở lại tạ ơn và tôn vinh Thiên Chúa, còn chín người kia thì không.
Chúng ta có bao giờ nhận ra ơn lành Chúa ban và biết cám ơn Ngài không ?
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa, hình ảnh người phong cùi ngoại giáo sau khi được chữa lành đã quay trở lại tôn vinh Thiên Chúa, làm cho chúng con phải suy nghĩ. Chúng con được lãnh nhận biết bao ơn lành của Chúa: được làm con Chúa, được Chúa cứu chuộc, được chăm sóc dưỡng nuôi. Trong khi có biết bao anh chị em chưa được biết Chúa... Vậy mà chúng con đã vô ơn khi chúng con coi thường, bỏ phí những ân huệ ấy. Xin Chúa thay đổi con người chúng con, giúp chúng con tin tưởng vào Chúa. Ðể trong mọi hoàn cảnh, chúng con nhận ra tình yêu của Chúa và nói lên lời cảm tạ tri ân. Amen.
PHỤNG VỤ

- Thứ ba, ngày 15/10 : Thánh Têrêxa Giêsu, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.










- Thứ năm, ngày 17/10 : Thánh Ignatiô Antiôkia, giám mục, tử đạo, lễ nhớ.









- Thứ sáu, ngày 18/10 : Thánh Luca, tác giả sách Tin Mừng, lễ kính.








N  AÊ  M     Ñ  ÖÙ  C    T  I  NHỌC HỎI GIÁO LÝ (tiếp theo)
163 - Hỏi : Phán xét chung là gì  ?
Thưa : Phán xét chung xảy ra vào ngày tận thế, trong ngày Chúa Kitô đến lần thứ hai. Lúc đó, Mọi kẻ trong mồ sẽ nghe tiếng người Con và sẽ ra khỏi đó : ai đã làm điều lành, thì sẽ sống lại để được sống ; ai đã làm điều dữ, thì sẽ sống lại để bị kết án (Ga 5,29).
164 - Hỏi : Ngày tận thế sẽ xảy ra như thế nào ?
Thưa : Lúc tận cùng của thời gian, Thiên Chúa sẽ tạo dựng một trời mới đất mới. Sự dữ không còn quyền lực hay sức quyến rũ nữa. Người được cứu chuộc sẽ hiện diện trước mặt Thiên Chúa như bạn hữu của Ngài. Họ sẽ được thoả mãn lòng khao khát hoà bình và công chính. Họ sẽ được hạnh phúc xem thấy mặt Thiên Chúa. Thiên Chúa Ba Ngôi sẽ ở với họ và sẽ lau sạch nước mắt của họ ; sẽ không còn chết chóc, tang tóc, kêu than và đau khổ nữa.
165 - Hỏi : Tại sao khi tuyên xưng đức tin, chúng ta nói Amen ?
Thưa : Chúng ta thưa Amen - xin vâng - khi tuyên xưng đức tin, vì Thiên Chúa muốn chúng ta làm chứng nhân đức tin. Khi thưa Amen, chúng ta tự do và vui sướng tin nhận công trình sáng tạo và cứu chuộc của Thiên Chúa.
TIN TỨC
HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM
ĐẠI HỘI LẦN THỨ XII- 07-11/10/2013
Đại hội lần thứ XII của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã diễn ra tại Trung Tâm Mục Vụ TGP. Sài Gòn, từ chiều thứ hai ngày 07-10-2013 đến trưa thứ sáu ngày 11-10-2013. Về tham dự đại hội có đầy đủ các vị chủ chăn của 26 Giáo Phận, cùng với sự hiện diện của Đức TGM. Leopoldo Girelli đại diện Đức Thánh Cha tại Việt Nam.
Trong lần đại hội này, các Đức Giám Mục đã bầu ra ban thường vụ mới và chủ tịch 17 ủy ban trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam cho nhiệm kì 2013 – 2016.
Ban Thường Vụ gồm có :
- Chủ tịch : Đức TGM. Phaolô Bùi Văn Đọc
- Phó Chủ tịch : Đức TGM. Px. Lê Văn Hồng
- Tổng thư ký : Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt
- Phó Tổng thư ký : Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm
 Trong 17 ủy ban trực thuộc HĐGMVN, Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống, tiếp tục đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Ủy Ban Văn Hóa.
LỄ SINH VÀ HUYNH TRƯỞNG
HÀNH HƯƠNG NĂM ĐỨC TIN
Trong tâm tình sống Năm Đức Tin, 45 em Lễ Sinh và Huynh Trưởng giáo xứ Chính Tòa thực hiện một cuộc hành hương về bên Mẹ Tàpao. Trước khi đến Tàpao là những giây phút thư giãn tại Thác Bà, các Lễ Sinh cùng một số Huynh Trưởng vui đùa với nước suối Thác Bà hòa lẫn với nước mưa, với bữa cơm đạm bạc do các Huynh Trưởng nấu, làm nên không khí vui vẻ và thật hồn nhiên.
Cuộc hành hương đạt cao điểm nơi Linh Địa Tàpao, dưới chân Mẹ, các em gửi gấm tâm tình qua những tờ giấy khấn, cũng như những lời cầu nguyện thầm kín trong lòng, tất cả gom thành chút lễ vật dâng lên Chúa trong thánh lễ Mẹ Mân Côi. Ước mong một ngày hành hương về bên Mẹ, giúp các Lễ Sinh và Huynh Trưởng nhìn lại đời sống đức tin của mình, và biết dấn thân hơn nữa trong công việc phục vụ mà mỗi người đang thi hành.
GIÁO XỨ VINH THỦY MỪNG LỄ BỔN MẠNG MÂN CÔI
LÀM PHÉP NHÀ GIÁO LÝ VÀ ĐÀI ĐỨC MẸ
Chiều thứ bảy ngày 5-10-2013, ĐGM giáo phận, cha Thư Ký và cha Quản Lý TGM, cha hạt trưởng Phan Thiết, đã đến giáo xứ Vinh Thủy hiệp dâng thánh lễ Đức Mẹ Mân Côi bổn mạng giáo xứ. Trước thánh lễ, ĐGM làm phép nhà giáo lý, sau thánh lễ, làm phép đài Đức Mẹ. Chúc mừng giáo xứ đã hoàn thành được ngôi nhà giáo lý vào cuối  năm đức tin và đài Đức Mẹ vào đầu tháng Mân Côi.
THÔNG BÁO
1. Thứ ba ngày 15-10-2013, giỗ mãn tang cha Phaolô Trần Sơn Bích, phụ tá gx. Phan Thiết từ 1963-1964. Mời cộng đoàn tham dự thánh lễ và hiệp ý cầu nguyện cho ngài.
2. Chúa Nhật ngày 20-10-2013 là Chúa Nhật Truyền Giáo, trong tuần này giáo phận sẽ gửi đến mỗi gia đình một phong bì hiệp thông. Xin các gia đình nộp lại phong bì cùng với phần đóng góp của mình cho ban điều hành giáo họ trước ngày 19-10-2013.
3. Giáo xứ chân thành cám ơn :
a. Một ân nhân ủng hộ quỷ người nghèo : 300.000$.
b. Ủng hộ công trình xây cổng và sơn Nhà Thờ : Một ân nhân ngoài giáo xứ : 500.000$ ; hội Lòng Chúa Thương Xót : 2.000.000$ ; Ghe Nguyễn Thanh : 2.000.000$.
c. Ủng hộ Nhà Thờ Tiến Thành : Chị Nguyễn Thị Bích Loan : 5.000.000$ ; Anh Nguyễn Ngọc Lâm : 5.000.000$.

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI LẦN THỨ XII HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM

Biên bản Đại Hội lần thứ XII Hội đồng Giám mục Việt Nam
(07 – 11/10/2013)

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM
Đại Hội Lần Thứ XII

B i ê n  B ả n
1. Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã họp Đại hội lần thứ XII từ chiều thứ Hai ngày 07/10/2013 đến trưa thứ Sáu ngày 11/10/2013, tại Trung Tâm Mục Vụ Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Về tham dự Đại hội có sự hiện diện đông đủ các vị chủ chăn của 26 giáo phận: Đức Hồng Y, các Đức Tổng giám mục, các giám mục và linh mục giám quản giáo phận Vĩnh Long.
3. Hội Đồng Giám Mục vui mừng chào đón Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli, đại diện Đức Thánh Cha tại Việt Nam; đồng thời chúc mừng Đức cha Phaolô Bùi Văn Đọc, giám mục giáo phận Mỹ Tho, vừa được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Tổng giám mục Phó Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh; chúc mừng Đức tân giám mục chính tòa giáo phận Bùi Chu; vui mừng và chào đón các thành viên mới của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, đó là Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên, tân giám mục phụ tá giáo phận Vinh, Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long, tân giám mục phụ tá giáo phận Hưng Hóa.
4. Hội Đồng Giám Mục lắng nghe những sinh hoạt phong phú trong Năm Đức Tin được diễn ra ở nhiều lãnh vực.
5. Đại hội tiếp tục trao đổi về dự án kiến thiết Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ La Vang.
6. Hội Đồng Giám Mục dành nhiều thời gian soạn thảo Thư Chung với những định hướng mục vụ cụ thể cho những năm sắp tới.
7. Đại hội đã bầu ra Ban Thường vụ và Chủ tịch của các Ủy Ban trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam nhiệm kỳ 2013-2016.
Ban Thường vụ gồm có:
Chủ tịch: Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc
Phó Chủ tịch: Đức Tổng giám mục Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng
Tổng thư ký: Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt
Phó Tổng thư ký: Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm

Các Ủy Ban trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam gồm có:
1/ Ủy Ban Giáo lý đức tin
Chủ tịch: Đức cha Giuse Nguyễn Năng
2/ Ủy Ban Kinh Thánh
Chủ tịch: Đức cha Giuse Võ Đức Minh
3/ Ủy Ban Phụng tự
Chủ tịch: Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ
4/ Ủy Ban Nghệ thuật thánh
Chủ tịch: Đức cha Matthêu Nguyễn Văn Khôi
5/ Ủy Ban Thánh nhạc
Chủ tịch: Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản
6/ Ủy Ban Loan báo Tin mừng
Chủ tịch: Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long
7/ Ủy Ban Giáo sĩ-Chủng sinh
 Chủ tịch: Đức cha Antôn Vũ Huy Chương
8/ Ủy Ban Tu sĩ
Chủ tịch: Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ
9/ Ủy Ban Giáo dân
Chủ tịch: Đức cha Giuse Trần Xuân Tiếu
10/ Ủy Ban Truyền thông xã hội
Chủ tịch: Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước
11/ Ủy Ban Giáo dục công giáo
Chủ tịch: Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo
12/ Ủy Ban Mục vụ giới trẻ
Chủ tịch: Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên
13/ Ủy Ban Văn hóa
Chủ tịch: Đức cha Giuse Vũ Duy Thống
14/ Ủy Ban Công lý-Hòa bình
Chủ tịch: Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp
15/ Ủy Ban Mục vụ Gia đình
Chủ tịch: Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri
16/ Ủy Ban Bác ái xã hội- Caritas
 Chủ tịch: Đức cha Tôma Aquinô Vũ Đình Hiệu
17/ Ủy Ban Mục vụ di dân
Chủ tịch: Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh.
8. Đại hội cũng trao đổi về một số vấn đề khác như tình trạng các dòng tu chưa rõ nguồn gốc, vai trò linh mục chánh văn phòng của văn phòng Tổng thư ký Hội Đồng Giám Mục, việc xướng tên thánh Giuse trong các Kinh Nguyện Thánh Thể.
9. Đại hội bế mạc trong niềm vui cùng với Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh mừng kỷ niệm 150 năm thành lập Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn.

Trung Tâm Mục Vụ TGP.TP. HCM ngày 11/10/2013
Tổng thư ký Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
(Đã ký)
+ Cosma Hoàng Văn Đạt
Giám mục giáo phận Bắc Ninh

(Hội Đồng Giám Mục Việt Nam)