Giáo Phận Phan Thiết

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

About us

HẰNG TUẦN, BẤM VÀO MỤC AUDIO BÊN PHÍA TAY PHẢI CÁC BẠN ĐỂ NGHE VÀ HỌC HỎI KINH THÁNH

Thứ Hai, 25 tháng 9, 2017

BẢN TIN HẰNG TUẦN SỐ 421


CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN, NĂM A

TIN MỪNG: Mt 20, 1-16a


             Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này rằng: "Nước trời giống như chủ nhà kia sáng sớm ra thuê người làm vườn nho mình. Khi đã thoả thuận với những người làm thuê về tiền công nhật là một đồng, ông sai họ đến vườn của ông.

Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra, thấy có những người khác đứng không ngoài chợ, ông bảo họ rằng: "Các ngươi cũng hãy đi làm vườn nho ta, ta sẽ trả công cho các ngươi xứng đáng". Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu và thứ chín, ông cũng trở ra và làm như vậy.

Đến khoảng giờ thứ mười một ông lại trở ra, và thấy có kẻ đứng đó, thì bảo họ rằng: "Sao các ngươi đứng nhưng không ở đây suốt ngày như thế?" Họ thưa rằng: "Vì không có ai thuê chúng tôi". Ông bảo họ rằng: "Các ngươi cũng hãy đi làm vườn nho ta".

Đến chiều chủ vườn nho bảo người quản lý rằng: "Hãy gọi những kẻ làm thuê mà trả tiền công cho họ, từ người đến sau hết tới người đến trước hết." Vậy những người làm từ giờ thứ mười một đến, lãnh mỗi người một đồng.

Tới phiên những người đến làm trước, họ tưởng sẽ lãnh được nhiều hơn, nhưng họ cũng chỉ lãnh mỗi người một đồng. Đang khi lãnh liền, họ lẩm bẩm trách chủ nhà rằng: "Những người đến sau hết chỉ làm có một giờ, chúng tôi chịu nắng nôi khó nhọc suốt ngày mà ông kể họ bằng chúng tôi sao"?

Chủ nhà trả lời với một kẻ trong nhóm họ rằng: "Này bạn, tôi không làm thiệt hại bạn đâu, chớ thì bạn đã không thoả thuận với tôi một đồng sao?" Bạn hãy lấy phần bạn mà đi về, tôi muốn trả cho người đến sau hết bằng bạn, nào tôi chẳng được phép làm như ý tôi muốn sao? Hay mắt bạn ganh tị, vì tôi nhân lành chăng? Như thế, kẻ sau hết sẽ nên trước hết, và kẻ trước hết sẽ nên sau hết".

Suy niệm :

Hình ảnh người thợ làm vườn nho vào giờ thứ nhất, ngay từ tảng sáng, đó là những người biệt phái, người theo đạo gốc. Còn những người đến sau là dân ngoại, tân tòng. Chủ mời họ vào sau những người kia, nhưng cũng được trả công như những người trước. Chính vì tình thương của chủ đối với những người thợ đến sau mà chủ bị phản kháng.

Thiên Chúa cũng yêu thương và mời gọi tất cả mọi người vào trong tình yêu của Ngài. Điều quan trọng đối với Thiên Chúa không phải là ta làm được nhiều hay ít, nhưng là tình yêu và thiện chí của ta như thế nào đối với Ngài.

MỘT CÂU GIÁO LÝ VÀ MỘT CÂU LỜI CHÚA NGÀY CHÚA NHẬT

Mục vụ gia đình : Chuẩn bị cho người trẻ bước vào đời sống hôn nhân.

Câu Giáo lý 544 : H/ Tình yêu vợ chồng được thánh hóa bởi bí tích Hôn phối/ đem lại những thiện hảo nào ? T/ Tình yêu vợ chồng được thánh hóa bởi bí tích hôn phối đem lại sự duy nhất, thủy chung, bất khả phân ly và mở ngỏ cho việc sinh sản con cái.



Mt 20,15 : “ Hay mắt bạn ganh tỵ vì tôi nhân lành chăng ? “



Lạy Chúa, như trời cao hơn đất thế nào, đường lối của Chúa cũng vượt trên đường lối con người thế ấy, chúng con xin ca ngợi và chúc tụng lòng thương xót vô biên của Chúa, Amen.



PHỤNG VỤ




Hội đồng Giám mục Việt Nam cứu trợ nạn nhân bão lụt


tại giáo xứ Đông Yên và giáo xứ Quý Hòa




Sáng ngày 21.9.2017, quý Đức cha trong Ban Thường Vụ của HĐGMVN, cùng với các phái đoàn đến từ các giáo phận Huế, Phát Diệm, Thanh H, Hải Phòng và Caritas Việt Nam, đã lên đường và có mặt tại gx Đông Yên, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh lúc 10g00 để chia sẻ, hiệp thông và cứu trợ cho các bà con lương giáo ở vùng này.

Mở đầu, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên, Gm Phụ Tá Vinh, đã giới thiệu quý Đức cha trong Ban Thường v hiện diện hôm nay: Đức TGM  Giuse Nguyễn Chí Linh, Tgm Huế, Giám quản Thanh Hóa, Chủ tịch HĐGMVN; Đức cha Giuse Nguyễn Năng, Gm Phát Diệm, Phó Chủ tịch HĐGMVN, Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên, Gm Hải Phòng, Phó Tổng tký HĐGMVN; Đức cha Giuse Nguyễn Văn Yến, Phó Chủ tịch Uỷ ban Caritas Việt Nam.

Ngoài ra, còn có các phái đoàn với các đại diện Tu sĩ nam nữ của các hội dòng, quý Ân nhân, quý Linh mục đặc trách Caritas, cũng như quý Linh mục của các Giáo phận của quý Đức Cha cùng hiện diện

ĐTGM Giuse Nguyễn Chí Linh đã nói lên tâm tình khi hiện diện với mọi người trong ngày hôm nay tại gx Đông Yên. Sự có mặt của quý Đức cha trong Ban Thường vụ đã nói lên sự quan tâm, yêu thương và chia sẻ của toàn thể Giáo hội Việt Nam đối với bà con nơi đây. Những phần quà hỗ trợ, tuy bé nhỏ, nhưng nói lên tất cả tấm lòng, sự tương thân tương ái để giúp vơi đi phần nào những khó khăn mà bà con đang phải gánh chịu.

Sau đó, lần lượt các Đức cha hiện diện có đôi lời động viên, chia sẻ với bà con giáo dân bị thiệt hại trong vùng này.

Quý Đức cha cùng ban phép lành cho cộng đoàn hiện diện. Lần lượt những phần quà là những nhu yếu phẩm cần thiết được quý Đức cha, quý Cha trao tận tay cho mọi người trong các gia đình bị thiệt hại vùng này

Kết thúc chuyến cứu trợ tại gx Đông Yên, quý Đức cha và phái đoàn các Giáo phận tiếp tục lên đường đến gx Quý Hòa cũng trong huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh, một giáo xứ cách Đông Yên khoảng 20 km và cũng chịu ảnh hưởng nhiều của cơn bão số 10 vừa qua.

Đoàn xe của HĐGMVN cùng với Phái đoàn các Giáo phận đến giáo xứ Quý Hòa lúc 11g30 cùng ngày.



ĐTGM Giuse Nguyễn Chí Linh thay mặt cho quý Đức cha và các phái đoàn, có đôi lời với bà con giáo dân nơi đây. ĐTGM Giuse, cũng như quý Đức Cha rất vui mừng khi có mặt tại đây để đồng hành với bà con, đồng thời hỗ trợ một phần nào đó để giúp đỡ và ước mong mọi người trong vùng này sẽ sớm khắc phục được khó khăn do cơn bão số 10 để lại.

Lần lượt, đại diện các gia đình bị thiệt hại trong cơn bão vừa qua được nhận những phần quà cứu trợ từ quý Đức cha và quý Cha. Những chuyến đi là những chuyến kết nối tình thân ái và nâng đỡ để giúp mọi người thêm yêu thương nhau nhiều hơn.

GIÁO XỨ VINH HƯNG CHẦU LƯỢT

Chúa Nhật 24 thường niên 17/ 9/ 2017, Giáo xứ Vinh Hưng thay mặt Giáo phận chầu Mình Thánh Chúa. Sau thánh lễ sáng, cha giám quản giáo xứ đã đặt Mình Thánh Chúa để giáo dân suy tôn.

Đến 9g45, cha hạt trưởng Phan Thiết đến chủ sự giờ chầu chung bế mạc với sự hiện diện của cha Phêrô Nguyễn Đình Sáng – Tân Giám quản gx Thọ Tràng, cha quản xứ Cà Tang, cha quản xứ Ma Lâm, cha phụ tá Chính Tòa Phêrô Nguyễn Anh Tuấn, quý Dì nhà sách Thiên Phúc. Đại diện HĐMV giáo xứ Chính Tòa.

Sau giờ chầu, mọi người cùng nhau chia sẻ bữa cơm trưa thân mật tạ ơn Chúa nhân dịp giáo xứ vừa hoàn tất các công trình xây dựng trong giáo xứ.

VUI VỚI NGƯỜI VUI

Anh Phêrô Nguuyễn Duy Quang, con ông Phêrô Nguyễn Văn Khoa, ở gh Anrê Trông và chị Maria Nguyễn Thị Thu Đẹp ( tân tòng ), ở Hàm Phú, Hàm Thuận Bắc, đã cử hành bí tích hôn phối tại nhà thờ Chính Tòa và lúc 17g45 ngày 21/9/2017.

Giáo xứ xin chia vui và cầu chúc đôi bạn sống hạnh phúc trong tình yêu của hiên Chúa.

                                THÔNG BÁO

1.                           Vào lúc 7 giờ sáng thứ bảy, ngày 30/9/2017 sẽ có rửa tội cho trẻ sơ sinh. Xin nộp sổ gia đình trước tại văn phòng xứ và đi đúng giờ.

2.                           Sau lễ chiều thứ bảy, ngài 30/9/2017 sẽ có kiệu Đức Mẹ khai mạc tháng Mân Côi. Trong tháng Mân Côi, yêu cầu các gia đình đọc kinh luân phiên trong giáo họ.

3.                     Giáo xứ cám ơn một ân nhân ủng hộ người nghèo 3.000.000 VNĐ, một ân nhân ngoài giáo xứ ủng hộ 2.000.000 VNĐ, một giáo dân gh Ximon Hòa ủng hộ 500.000 VNĐ.

4.                           Giáo xứ Chính Tòa đã góp vào quỹ tương trợ linh mục được 22.000.000 VNĐ




Thứ Bảy, 16 tháng 9, 2017

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 420

CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN
Ngày 17-9-2017

TIN MỪNG:  Mt 18, 21-35
Khi ấy, Phêrô đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần. Có phải đến bảy lần không?” Chúa Giêsu đáp: “Thầy không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy.
“Về vấn đề này, thì Nước Trời cũng giống như ông vua kia muốn tính sổ với các đầy tớ. Trước hết, người ta dẫn đến vua một người mắc nợ mười ngàn nén bạc. Người này không có gì trả, nên chủ ra lệnh bán y, vợ con và tất cả tài sản của y để trả hết nợ. Người đầy tớ liền sấp mình dưới chân chủ và van lơn rằng: “Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn và tôi sẽ trả cho ngài tất cả”. Người chủ động lòng thương, trả tự do và tha nợ cho y.
“Khi ra về, tên đầy tớ gặp một người bạn mắc nợ y một trăm bạc: Y tóm lấy, bóp cổ mà nói rằng: “Hãy trả nợ cho ta”. Bấy giờ người bạn sấp mình dưới chân và van lơn rằng: “Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn, tôi sẽ trả hết nợ cho anh”. 
Y không nghe, bắt người bạn tống giam vào ngục, cho đến khi trả nợ xong. “Các bạn y chứng kiến cảnh tượng đó, rất khổ tâm, họ liền đi thuật với chủ tất cả câu truyện.
Bấy giờ chủ đòi y đến vào bảo rằng: “Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta; còn ngươi, sao ngươi không chịu thương bạn ngươi như ta đã thương ngươi?” 
Chủ nổi giận, trao y cho lý hình hành hạ, cho đến khi trả hết nợ. “Vậy Cha Ta trên trời cũng xử với các con đúng như thế, nếu mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ cho anh em mình”.

Suy Niệm:
Thiên Chúa luôn yêu thương chúng ta và sẵn sàng tha thứ mọi lỗi lầm của chúng ta. Ngài giống như ông chủ đầy lòng bao dung. Còn chúng ta là anh em bạn hữu với nhau.
Lỗi của anh em đối với ta không là gì, so sánh tội lỗi của chúng ta đối với Thiên Chúa. Thế mà nhiều khi chúng ta đối xử với anh em như tên đầy tớ bất lương kia. Chúng ta thật vô phúc và đáng nguyền rủa biết bao.

MỘT CÂU GIÁO LÝ VÀ MỘT CÂU LỜI CHÚA NGÀY CHÚA NHẬT
Mục vụ gia đình: Chuẩn bị cho người trẻ bước vào đời sống hôn nhân 
§  Câu Giáo lý 541: H./ Có những tội nào nghịch lại đức khiết tịnh? T./ Có những tội này:/ Một là nhìn ngắm hoặc nghĩ tưởng những điều dâm ô;/ Hai là nói những lời thô tục hoặc ám chỉ ý xấu/ và phổ biến phim ảnh sách báo khiêu dâm;/ Ba là tìm thú vui nhục dục một mình/ hoặc với người khác ngoài cuộc sống hôn nhân;/ Bốn là có hành vi đồng tình luyến ái;/ Năm là lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên.
§  Mt 18,22: Chúa Giêsu nói với Phêrô: “Thầy không bảo con phải tha đến bảy lần,/ nhưng đến bảy mươi lần bảy”.
 Lạy Chúa Giêsu,/ xin giúp cho mọi người trong gia đình chúng con/ biết rộng lượng tha thứ,/ tha thứ luôn mãi không hạn định,/ như Chúa hằng nhân từ, thứ tha tội con./ Amen.

PHỤNG VỤ

TIN TỨC
ĐTGM LEOPOLDO GIRELLI
ĐƯỢC BỔ NHIỆM CÁC CHỨC VỤ MỚI
 Ngày 13/9/2017 vừa qua, Phòng Báo chí Toà Thánh đã công bố: “ĐTC Phanxicô đã bổ nhiệm ĐTGM Leopoldo Girelli, cho đến nay là Sứ thần Toà Thánh tại Singapore, Sứ thần Toà Thánh tại Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Đại diện Toà Thánh không thường trú tại Việt Nam - làm Sứ thần Toà Thánh tại Israel, kiêm Khâm sứ Toà Thánh tại Giêrusalem và Palestina
Được biết, ĐTGM Leopoldo Girelli sinh 1953 tại Italia, chịu chức linh mục năm 1978, chịu chức giám mục năm 2006. Ngày 13/01/2011, Ngài được ĐGH Bênêđictô XVI bổ nhiệm làm Đại diện Toà Thánh không thường trú tại Việt Nam.

GIÁO HẠT HÀM TÂN TĨNH HUẤN HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ
Thứ bảy ngày 09/09/2017 lúc 8g00’, tại giáo xứ Vinh Tân, HĐMVGX hạt Hàm Tân hân hoan chào mừng cha Fx. Phạm Quyền - chánh xứ gx Chánh Tòa - Hạt trưởng Hạt Phan Thiết – đặc trách HĐMVGX gp Phan Thiết, cha Antôn Lê Minh Tuấn - Chánh xứ  Vinh Thanh – Hạt trưởng Hạt Hàm Tân, cha Phêrô Nguyễn Xuân Anh - chánh xứ Tân Tạo, cha Phêrô Hoàng Vĩnh Linh - chánh xứ Vinh Tân, cha Đaminh Lê Hoàng Vương - phó xứ Tân Lý, cha GB. Trần Thái Quốc - phó xứ Vinh Thanh và cha Gioan Hoàng Huỳnh Hải  - phó xứ Vinh Tân.
Sau kinh khai mạc, Cha FX. Phạm Quyền chào mừng toàn thể 395 anh chị em HĐMV của 28/30 giáo xứ trong giáo hạt Hàm Tân. Tiếp theo, Cha Phêrô Nguyễn Xuân Anh thuyết trình Đề tài:CHUẨN BỊ CHO NGƯỜI TRẺ BƯỚC VÀO ĐỜI SỐNG HÔN NHÂN”
10g00’ bắt đầu thảo luận theo từng nhóm (6 nhóm), các thành viên hăng say đưa ra rất nhiều ý kiến làm cho bầu khí thảo luận trở nên sôi nổi.
10g30’ cha Fx. Phạm Quyền và cha Phêrô Nguyễn Xuân Anh đúc kết phần thảo luận nhóm. 11g00’ cha Hạt Trưởng Hàm Tân chủ sự giờ chầu Thánh Thể. 
Trước khi chia tay, mọi người cùng dùng bữa cơm thân mật.

GIÁO XỨ CHÍNH TÒA

KHAI GIẢNG NĂM HỌC GIÁO LÝ 2017 - 2018

Lúc 7g00’ Chúa Nhật ngày 10/9/2017, cha chánh xứ đã dâng thánh lễ dành cho thiếu nhi, cầu nguyện cho các em bước vào năm học giáo lý mới 2017 - 2018.
Sau thánh lễ, các em cùng phụ huynh lên hội trường tham dự khai giảng. Hiện diện trong buổi khai giảng có cha chánh xứ, cha phụ tá Phêrô – đặc trách Ban Giáo Lý, quý nữ tu, đại diện HĐMV, các giáo lý viên.
Sau huấn từ khai mạc, cha chánh xứ đã đánh một hồi trống khai giảng năm học giáo lý mới. Tiếp theo các em đã đến các phòng học để gặp gỡ giáo lý viên đứng lớp, lắng nghe nội quy và chương trình học. Được biết, trong năm học giáo lý mới này, giáo xứ có tổng cộng 11 lớp giáo lý, được trải đều trong các lứa tuổi.

LỄ GIỖ LẦN THỨ 15
 ĐHY F.X NGUYỄN VĂN THUẬN
Tại nhà thờ Chính Tòa Phan Thiết, rạng sáng ngày 16/9/2017, cha phụ tá Phêrô Nguyễn Anh Tuấn đã cùng cộng đoàn dân Chúa trong giáo xứ hiệp dâng thánh lễ giỗ. ĐHY F.X là vị chủ chăn của gp Nha Trang năm 1967-1975. Ngày 30/01/1975, Tòa Thánh thành lập gp Phan Thiết, tách ra từ gp Nha Trang.

KHÓC VỚI NGƯỜI KHÓC
Bà cố Anna Lê Thị Nhớ, sinh năm 1946 tại Huế, là vợ của ông G.B Nguyễn Thanh Tùng, và là mẹ của dì Maria Nguyễn Thị Thanh Bình - dòng MTG Thủ Thiêm, đã từ trần ngày 13/9/2017 tại tư gia ở gh Matthêu Phượng, gx Chính Tòa PT.  
Lúc 4g30 ngày 15/9/2017, tại nhà thờ Chính Tòa, cha chánh xứ Chính Tòa PT đã chủ tế thánh lễ an táng với cha chánh xứ Lương Hòa Thượng, gp Mỹ Tho, nơi dì Bình đang phục vụ, cha chánh xứ Thuận Phát, TGP Sài Gòn, nơi dì Bình đã phục trước đây, cùng 2 cha phụ tá gx Chính Tòa. 
Cha chanh xứ Lương Hòa Thượng chia sẻ Lời Chúa trong thánh lễ, cha chánh xứ Thuận Phát chủ sự nghi thức từ biệt, sau đó di quan đi an táng tại nghĩa trang gx Hòa An - gp Bà Rịa.
Giáo xứ xin chia buồn cùng tang quyến và hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn bà cố Anna mau về hưởng tôn nhan Chúa.

THÔNG BÁO
1. Mời Ban Thường Vụ, các Ủy viên, Ban Điều hành các giáo họ và các đoàn thể tham dự phiên họp vào lúc 8g30 Chúa Nhật ngày 24/9/2017.
2. Năm học giáo lý mới đã bắt đầu và những phụ huynh nào có con cái đã được 6 tuổi, hay từ trước đến nay chưa học bất kì lớp giáo lý nào, xin đem con đến văn phòng giáo xứ để ghi danh học giáo lý.
3. Giáo xứ cám ơn chị Cúc ở Mỹ ủng hộ hệ thống âm thanh 200 USD và hai ân nhân ủng hộ người nghèo: 1.000.000VNđ.

Thứ Bảy, 9 tháng 9, 2017

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 419

CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN
Ngày 10-9-2017

TIN MỪNGMt 18, 15-20
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu anh em ngươi lỗi phạm, hãy đi sửa dạy nó, riêng ngươi và nó thôi. Nếu nó nghe ngươi, thì ngươi đã lợi được người anh em. 
Nếu nó không nghe lời ngươi, hãy đem theo một hoặc hai người nữa, để mọi việc được giải quyết nhờ lời hai hoặc ba nhân chứng. Nếu nó không nghe họ, hãy trình với cộng đoàn. Và nếu nó cũng không nghe cộng đoàn, ngươi hãy kể nó như người ngoại giáo và như người thu thuế.
“Thầy bảo thật các con, những gì các con cầm buộc dưới đất thì trên trời cũng cầm buộc, và những gì các con tháo gỡ dưới đất, thì trên trời cũng tháo gỡ.
“Thầy lại bảo các con, nếu hai người trong các con, ở dưới đất, mà hiệp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời, sẽ ban cho họ điều đó. Vì ở đâu có hai hoặc ba người tụ họp nhân danh Thầy, thì Thầy ở giữa những người ấy”.

Suy Niệm:
Việc sửa lỗi đặt nền tảng trên đức ái, nhằm cứu vãn và xây dựng hơn là để trừng phạt. Vì thế, Chúa muốn phương thức phải được sử dụng nhằm đưa tội nhân trở về với Thiên Chúa. Ðó chính là tình yêu đích thực, là sự hiệp thông mà Chúa muốn nơi mỗi người chúng ta.

MỘT CÂU GIÁO LÝ VÀ MỘT CÂU LỜI CHÚA NGÀY CHÚA NHẬT
Mục vụ gia đình: Chuẩn bị cho người trẻ bước vào đời sống hôn nhân 
§  Câu Giáo lý 540: H./ Người kitô hữu sống khiết tịnh theo những bậc sống nào?T./ Người kitô hữu sống khiết tịnh theo những bậc sống này:/ Một là những người sống đời thánh hiến,/ được mời gọi hiến mình trọn vẹn cho Thiên Chúa;/ Hai là những người lập gia đình/ được mời gọi sống khiết tịnh theo bậc vợ chồng;/ Ba là những người không lập gia đình được mời gọi sống tiết dục.
§  Mt 18,15: “Nếu anh em ngươi lỗi phạm,/hãy di sửa dạy nó”. Lạy Chúa Giêsu,/ xin giúp chúng con,/ nhận ra tiếng nói yêu thương của Chúa,/ qua những lời chân thành tế nhị/ sửa lỗi cho nhau trong gia đình./ Amen.

PHỤNG VỤ

TIN TỨC

ĐTC PHANXICÔ ĐẾN COLOMBIA 

KHỞI ĐẦU CHUYẾN VIẾNG THĂM 5 NGÀY

Chiều thứ tư, 6/9/2017, ĐTC Phanxicô đã đến Bogotà, thủ đô Colombia, để viếng thăm nước này trong 5 ngày, khích lệ mọi thành phần dân chúng, trong tiến trình hòa bình và hòa giải sau 53 năm nội chiến.

Chiếc Airbus A330 của hãng Alitalia chở ĐTC, đoàn tùy tùng và hơn 70 ký giả quốc tế, cất cánh lúc quá 11 giờ sáng và trực chỉ thủ đô Bogotà của Colombia. Sau 12 tiếng rưỡi đồng hồ bay, máy bay đã đáp xuống căn cứ không quân Catam, thuộc phi trường thủ đô Bogotà vào lúc gần 4g30 chiều, theo giờ địa phương.

Từ trên máy bay bước xuống, ĐTC đã được Tổng thống Juan Manuel Santos, cùng với phu nhân Maria Clemencia Rodriguez Munera nồng nhiệt tiếp đón, và hai em bé trong y phục cổ truyền, đã tặng hoa cho Ngài.

Hiện diện tại sân bay, cũng có một số quan chức chính quyền dân sự và vài Giám mục Colombia, cùng với đại diện các nhóm phiến quân Lực lượng võ trang cách mạng Colombia (FARC) và Quân đội giải phóng quốc gia (ELN), sau cùng là 1 ngàn tín hữu, trong đó có một số chiến binh bị thương trong khi thi hành nghĩa vụ.

Trong ngày đầu, ĐTC sẽ gặp gỡ các giới chức lãnh đạo chính trị xã hội và HĐGM Colombia cũng như Ban thường vụ của Liên HĐGM Châu Mỹ Latinh, gọi tắt là CELAM, rồi chủ sự Thánh Lễ cho tín hữu tại Công viên Simon Bolivar trong thủ đô Bogota.

Colombia rộng hơn 1 triệu 130 ngàn cây số vuông, có hơn 48 triệu dân, 93,9% theo công giáo. Giáo Hội có 78 giáo phận, 4.397 giáo xứ và 2.769 trung tâm mục vụ.

Nhân lực của Giáo Hội gồm 128 giám mục, 7.236 linh mục giáo phận, 2.324 linh mục dòng, 593 phó tế vĩnh viễn, 3.416 đại chủng sinh, 1.058 tu huynh, 13.874 nữ tu, 369 thành viên các tu hội đời, 33.358 thừa sai giáo dân, 55.376 giáo lý viên. Tính bình quân mỗi linh mục phải trông coi khoảng hơn 4.700 giáo dân.

Giáo Hội cũng có 4.167 trung tâm giáo dục tổng cộng có  gần 1,7 triệu học sinh sinh viên. Ngoài ra Giáo Hội cũng điểu khiển 1.762 trung tâm bác ái xã hội.


CHỦNG VIỆN THÁNH NICÔLA
KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2017 – 2018
Trong không khí đón chào năm học mới, vào lúc 9g30 ngày 02/9/2017, Chủng viện Thánh Nicôla hân hoan khai giảng năm học mới. Thánh lễ do Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Trâm, Giám Quản Tông Tòa Giáo Phận Phan Thiết chủ tế.
Cùng đồng tế với Ngài có Cha Tổng Đại Diện, Cha Giám Đốc Chủng viện, Quý Cha trong Ban Giám Đốc, Quý Cha giáo và  31 chủng sinh nội trú.
Trong năm học mới này, Chủng viện chào đón 10 tân chủng sinh đã trúng tuyển trong kỳ thi tuyển sinh vừa qua.

CÁC LINH MỤC VỀ NGHỈ TẠI NHÀ HƯU DƯỠNG
Trong tháng 8 vừa qua, cha Phaolô Lê Quang Luân - nguyên quản xứ Vinh Hưng, cha  Gioan Nguyễn Văn Hảo - nguyên quản xứ Hồ Thắng, hạt Hàm Tân và nguyên phụ tá gx Phan Thiết, nay là Chính Tòa từ năm 1972 -1974, và cha Giuse Trần Đức Dậu - nguyên linh hướng chủng viện Thánh Nicôla, đã được Đức Cha Giám quản chấp thuận, cho về nghỉ hưu tại nhà hưu dưỡng linh mục của giáo phận.

TĨNH HUẤN HĐMVGX GIÁO HẠT HÀM TÂN
Sáng ngày 09/9/2017, gần 300 thành viên HĐMV các giáo xứ trong hạt Hàm Tân đã tập trung về  giáo xứ Vinh Tân tham dự tĩnh huấn hàng năm.
Hiện diện trong giờ khai mạc lúc 8g30, ngoài cha hạt trưởng Phan Thiết – đặc trách HĐMVGX của giáo phận, còn có cha hạt trưởng Hàm Tân, Cha chánh và phó xứ Vinh Tân.
Sau phần khai mạc, cha đặc trách HĐMVGX của giáo phận đã giới thiệu cha Phêrô Nguyễn Xuân Anh, chánh xứ Tân Tạo - nguyên Tổng Đại Diện, nguyên đặc trách mục vụ gia đình của giáo phận sẽ thuyết trình đề tài: “ Chuẩn bị cho người trẻ bước vào đời sống hôn nhân và gia đình”.
Sau khi nghe thuyết trình, toàn thể tham dự viên được chia thành 5 tổ thảo luận, rồi đúc kết. 11g00, tất cả vào nhà thờ chầu Mình Thánh Chúa. Bữa cơm trưa huynh đệ kết thúc buổi tĩnh huấn.


THÔNG BÁO
1. Sáng thứ 6 ngày 15/9 là lễ Đức Mẹ sầu bi, và cũng là lễ tháng của các bà mẹ. Xin kính mời các bà mẹ tham dự thánh lễ đông đủ.
2. Giáo xứ xin chân thành cám ơn anh Nguyễn Thanh Nhật ở Sài Gòn, ủng hộ người nghèo: 400 USD, một ân nhân ủng hộ: 1.000.000VNđ.

Thứ Bảy, 2 tháng 9, 2017

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 418

CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN
Ngày 03-9-2017

TIN MỪNGMt 16, 21-27
Khi ấy, Chúa Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ thấy: Người sẽ phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ bởi các kỳ lão, luật sĩ và thượng tế, sẽ bị giết và ngày thứ ba thì sống lại. Phêrô kéo Người lại mà can gián Người rằng: “Lạy Thầy, không thể thế được! Thầy sẽ chẳng phải như vậy đâu”. Nhưng Người quay lại bảo Phêrô rằng: “Hỡi Satan, hãy lui ra đàng sau Thầy, con làm cớ cho Thầy vấp phạm, vì con chẳng hiểu biết những gì thuộc về Thiên Chúa, mà chỉ hiểu biết những sự thuộc về loài người”.
Bấy giờ Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình đi, và vác thập giá mình mà theo Thầy. Vì chưng, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai đành mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ được sự sống. Nếu ai được lợi cả thế gian mà thiệt hại sự sống mình, thì được ích gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi được sự sống mình? Bởi vì Con Người sẽ đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ, Người sẽ trả công cho mỗi người tuỳ theo việc họ làm”.

Suy Niệm:
Sau khi Ðức Giêsu tỏ cho các Tông Ðồ con đường Thập Giá Ngài sắp bước vào. Phêrô, con người đầy nhiệt huyết và rất thương Thầy, ông không thể chấp nhận được: Thầy là Ðấng Kitô mà lại phải chịu khổ nạn. Theo các ông, Thầy phải được ca tụng, tôn vinh, được mọi người suy phục mới hợp lý.
Vì thế, ông vội vàng can ngăn, không muốn Thầy phải đối đầu với sự dữ. Con đường Thập Giá là con đường duy nhất để Ðức Giêsu thực hiện sứ mệnh Cứu Thế theo như ý Chúa Cha. Phêrô vì thương Thầy nhưng vô tình, trở thành đồng lõa với Satan làm cản trở sứ mệnh của Ngài. Ðức Giêsu đã thẳng thắn quở trách Phêrô. Chỉ có con đường duy nhất Ngài bước đi là thi hành ý của Chúa Cha cách trọn vẹn.

MỘT CÂU GIÁO LÝ VÀ MỘT CÂU LỜI CHÚA NGÀY CHÚA NHẬT
Mục vụ gia đình: Chuẩn bị cho người trẻ bước vào đời sống hôn nhân 
§  Câu Giáo lý 539: H./ Chúng ta sống khiết tịnh nhờ những phương thế nào? T./ Chúng ta sống khiết tịnh nhờ những phương thế này:/ Một là đón nhận ân sủng của Chúa/ qua việc siêng năng cầu nguyện và lãnh các bí tích;/ Hai là thực hành khổ chế và các nhân đức,/ đặc biệt là đức tiết độ.
§  Mt 16,24: “Ai muốn theo Thầy,/ thì hãy từ bỏ mình đi,/ và vác thập giá mình mà theo Thầy”.
Lạy Chúa Giêsu,/ Chúa đã tự nguyện chấp nhận con đường thánh giá/ vì yêu mến Chúa Cha/ và xót thương chúng con;/ xin cho chúng con/ cũng lấy tình yêu mà đón nhận những thánh giá trong đời sống gia đình./ Amen.

PHỤNG VỤ



TIN TỨC
GIÁO HỌ ĐAKIM II MỪNG LỄ
BỔN MẠNG THÁNH PIÔ X VÀ CHẦU LƯỢT
Vào lúc 7g00 sáng Chúa nhật ngày 20/8/2017, cha hạt trưởng Phan Thiết chủ tế thánh lễ mừng bổn mạng và ngày chầu lượt. Cùng đồng tế có cha Giuse Nguyễn Tiến Dũng, quản nhiệm giáo họ Đakim II, cha Giacôbê Tống Thành Luyến, quản xứ La Dày, cha Giuse Lê Văn Linh, quản nhiệm giáo họ Đakim I và cha Gioan Trần Lữ Đô, mới lên phụ trách giáo họ Đa Tro.
Sau thánh lễ, giáo dân 2 giáo xứ Đaguri, La Dày và 3 giáo họ: Đa Tro, Đakim I và Đakim II luân phiên chầu. 
11g00, cha hạt trưởng chầu chung bế mạc với sự hiện diện của 4 cha trong vùng Đami cùng các tu sĩ, chủng sinh và  Ban Thường Vụ 2 giáo xứ và 3 giáo họ.

ĐẠI HỘI GIÁO LÝ TOÀN QUỐC LẦN THỨ V
Từ ngày 28/8 - 01/9/2017, Đại Hội Giáo Lý Toàn Quốc lần V của Ủy Ban Giáo Lý Đức Tin- Trực thuộc HĐGMVN đã được tổ chức tại Tòa Giám Mục Xuân Lộc với chủ đề: Đào tạo Giáo lý viên - Con người của Hiệp thông để Loan báo Tin Mừng”.
Đến tham dự Đại Hội Giáo Lý lần V gồm có: Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc- Chủ tịch Ủy Ban Giáo Lý Đức Tin, Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo- Giám mục Gp Xuân Lộc, Đức Cha Gioan Nguyễn Văn Ngân- Giám mục Phụ Tá Gp Xuân Lộc, Đức Ông  Phanxico Borgia Trần Văn Khả, Đức Ông Vinh sơn Đặng Văn Tú, cha P.X Nguyễn Văn Việt Trưởng ban Giáo lý Toàn quốc, quý cha thư ký của Ủy ban Giáo lý, quý tu sĩ nam nữ, quý anh chị giáo dân trong ban giáo lý của các giáo phận.
Cách riêng, Gp Phan Thiết có cha Tổng Đại diện, cha Anrê Lương Vĩnh Phú - trưởng ban Giáo lý Giáo Phận, các cha đặc trách giáo lý tại các giáo hạt cũng có mặt tại đại hội.
Trong lời chào mừng, Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo đã thay mặt quý Đức Cha, quý cha, quý tu sĩ và giáo dân Gp Xuân Lộc chào mừng quý Đức Cha, quý cha và quý khách đã đến tham dự Đại Hội.
Sau những ngày làm việc, đại hội đã bầu ra Ban Thường Vụ Giáo Lý của các Giáo Tỉnh và của Toàn Quốc Nhiệm Kỳ VI (2017-2020):
GIÁO TỈNH HÀ NỘI:
Trưởng ban: Linh mục Giuse Trần Quốc Tuyến     (GP Bùi Chu)
Phó ban      : Linh mục Phêrô Lê Nam Cao            (GP Vinh)
Thư ký        : Linh mục Phêrô Vũ Văn Thìn      (GP Hải Phòng)
GIÁO TỈNH HUẾ:
Trưởng ban: Linh mục Gb Nguyễn Huy Bắc (GP Ban Mê Thuột)
Phó ban    : Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Mân    (GP Nha Trang)
Thư ký      : Linh mục Phêrô Cao Tiến Hà       (Gp Ban Mê Thuột)
GIÁO TỈNH SÀI GÒN:
Trưởng ban  : Linh mục Giuse Nguyễn Đức Cường  (GP Đà Lạt)
Phó ban       : Linh mục Anrê Lương Vĩnh Phú (GP Phan Thiết)
Thư ký         : Linh mục Giuse Đỗ Đức Trí         (GP Xuân Lộc)
BAN THƯỜNG VỤ TOÀN QUỐC:
Trưởng ban: Linh mục Px. Nguyễn Văn Việt   (GP Vĩnh Long)
Phó 1: Linh mục Giuse Nguyễn Đức Cường (Trưởng GT Sài Gòn)
Phó 2:  Linh mục Gb Nguyễn Huy Bắc      (Trưởng GT Huế)
Phó 3:  Linh mục Giuse Trần Quốc Tuyến  (Trưởng GT Hà Nội)
Thư ký : Linh mục Đaminh Phạm Minh Tiến     (GP Mỹ Tho)
Sau lời cám ơn của một thành viên tham dự đại hội, Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo đã tuyên bố bế mạc Đại Hội Giáo Lý Toàn Quốc Lần V- 2017. 
Sau đó, lúc 8g45 sáng ngày 01/09/2017, các tham dự viên khởi hành đến Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Núi Cúi hiệp dâng Thánh Lễ Bế Mạc Đại Hội tại nơi này.

TRƯỜNG CAO ĐẲNG HÒA BÌNH -
TRƯỜNG CĐ CÔNG GIÁO ĐẦU TIÊN KỂ TỪ SAU 1975
Ngày 01/9/2017 vừa qua là ngày ghi dấu ấn lịch sử cho nền giáo dục Việt Nam khi Bộ Lao Động - Thương Binh và Xã Hội đã cho phép thành lập Trường Cao Đẳng Hòa Bình Xuân Lộc trên cơ sở nâng cấp trường Trung cấp nghề Hòa Bình (trụ sở: ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai).
Có thể nói, đây là niềm vui đặc biệt, vì từ sau năm 1975 cho đến nay, chưa có một trường Công Giáo nào được chứng nhận thành lập từ phía Nhà Nước, dẫu rằng ai ai cũng biết rằng trong các lãnh vực y tế, giáo dục, đào tạo... trường Công Giáo vẫn có tâm và có tầm hơn so với những trường của Nhà Nước.
Ước mong việc thành lập trường CĐ Hòa Bình sẽ là bước tiến mới, để mở ra nhiều trường Công Giáo nữa trong tương lai, nhằm phục vụ nhu cầu học tập, đào luyện những người trẻ cho đất nước.

THÔNG BÁO
1. Mời các bà mẹ tham dự buổi họp Toán vào lúc 7g30 tối thứ hai ngày 04/9/2017.
2. Các lớp giáo lý sẽ khai giảng sau lễ Thiếu nhi, lúc 8g30 Chúa Nhật ngày 10/9/2017. Yêu cầu phụ huynh lo đưa con em đến dự khai giảng và đôn đốc con em đi học giáo lý nghiêm chỉnh.