Giáo Phận Phan Thiết

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

About us

HẰNG TUẦN, BẤM VÀO MỤC AUDIO BÊN PHÍA TAY PHẢI CÁC BẠN ĐỂ NGHE VÀ HỌC HỎI KINH THÁNH

Thứ Bảy, 31 tháng 5, 2014

BẢN TIN HẰNG TUẦN SỐ 248

       CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH – A
                 CHÚA THĂNG THIÊN
                      01 – 6 – 2014
    LỜI CHÚA : Mt 28, 16-20
Khi ấy, mười một môn đệ đi về Galilêa, đến núi Chúa Giêsu đã chỉ trước. Khi thấy Người, các ông thờ lạy Người, nhưng có ít kẻ còn hoài nghi. Chúa Giêsu tiến lại nói với các ông rằng : "Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần, giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế".
Suy Niệm:
Trước khi Ðức Giêsu Thăng Thiên, Ngài đã trao cho các môn đệ và mỗi người Kitô hữu chúng ta sứ mệnh truyền giáo. Ngài hứa sẽ luôn ở với chúng ta mãi mãi. Lời hứa của Chúa được thực hiện qua bí tích Thánh Thể, qua Lời Chúa và Thánh Thần của Ngài. Ðó là nguồn sức mạnh nuôi dưỡng đời sống đức tin và sứ vụ của chúng ta. Sống kết hợp với Ðức Giêsu và thực thi lời Ngài, là chúng ta đang rao giảng Ngài cho anh em.
 Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, khi về trời, Chúa đã không có bỏ chúng con, nhưng Chúa hằng yêu thương nuôi dưỡng và ở lại với chúng con qua bí tích Thánh Thể. Chúa cũng luôn hướng dẫn dìu dắt chúng con qua Lời Chúa. Xin cho chúng con biết siêng năng đón nhận Lời Chúa và Thánh Thể để nhờ đó, cuộc sống của chúng con luôn có Chúa đồng hành. Ðể cùng với Chúa, chúng con ra đi với anh em chúng con. Amen.

HỌC GIÁO LÝ
Câu 1.Hỏi: Bí Tích Truyền Chức Thánh gồm những cấp bậc nào?
Thưa : Bí Tích Truyền Chức Thánh gồm ba cấp bậc này : một là phó tế, hai là linh mục, ba là giám mục.
Câu 2. Hỏi : Việc truyền chức giám mục có những hiệu quả nào ?
Thưa : Việc truyền chức giám mục có những hiệu quả này :
-        một là trao ban sự trọn vẹn của Bí Tích Truyền Chức Thánh ;
-        hai là làm cho vị Giám mục trở thành người kế vị các Tông đồ;
-         ba là cho ngài gia nhập Giám mục đoàn, cùng với Đức Giáo Hoàng chăm sóc toàn thể Giáo Hội ;
-         bốn là trao ban nhiệm vụ giảng dạy, thánh hóa và cai quản.
Câu 3. Hỏi : Đâu là nhiệm vụ của các giám mục trong Hội thánh địa phương ?
-       Thưa : Các giám mục là nguyên lý và nền tảng hiệp nhất của Hội Thánh địa phương, là người đại diện Đức Kitô chu toàn nhiệm vụ của mình với sự giúp đỡ của các linh mục và phó tế.

PHỤNG VỤ
TIN TỨC
 ĐTC PHANXICÔ HÀNH HƯƠNG THÁNH ĐỊA
Trưa ngày 24-5-2014, ĐTC Phanxicô cùng với 30 vị thuộc đoàn tùy tùng và 70 ký giả quốc tế đã đến thủ đô Amman của Giordani, chặng đầu tiên trong chuyến viếng thăm Thánh Địa trong vòng 3 ngày cho đến hết thứ hai ngày 26-5-2014, nhân dịp kỷ niệm 50 năm cuộc gặp gỡ lịch sử giữa ĐTC Phaolô VI và Đức Thượng Phụ Athenagoras của Giáo Hội Chính Thống Constantinople, là vị đứng đầu trong tất cả các vị Thượng Phụ Chính Thống giáo đã mở ra một trang mới trong lịch sử ngàn năm giữa hai khối Giáo Hội. Do đó, chuyến viếng thăm lần này của ĐTC Phanxicô không những để kỷ niệm biến cố đó, nhưng còn nhắm tăng cường các quan hệ đại kết, và không quên phát triển cuộc đối thoại liên tôn với Hồi giáo.
Cuộc viếng thăm được giới báo chí quốc tế mô tả là rất khó khăn, xét vì tình hình địa phương, nhưng ĐTC đã đặt biến cố này dưới sự bảo trợ của Mẹ Maria. Thực vậy, sáng thứ sáu 23-5-2014, ngài đã trở lại Đền Thờ Đức Bà Cả lần thứ 8 để cầu nguyện trước ảnh Đức Mẹ là Phần Rỗi của dân Roma và phó thác cho Mẹ cuộc viếng thăm này.
MỪNG NGÀY TỐT NGHIỆP ĐCV GIUSE XUÂN LỘC
Ngày 28 -05-2014, Cha Chính xứ và gia đình đã đi dự Lễ Tổng kết và Tốt nghiệp Đại Chủng Viện Giuse Xuân Lộc cho thầy Phanxicô Phạm Quảng Đại, con ông Phêrô Phạm Công Đức và bà Maria Nguyễn Thị Ước, thuộc gh. Giuse Thị, gx. Chính Tòa. Giáo xứ chia vui và cầu chúc cho Thầy luôn hạnh phúc trong ơn gọi, nhiệt thành trong sứ mạng tận hiến cho Chúa và phục vụ mọi người.
LỄ TẤN PHONG GIÁM MỤC PHỤ TÁ
GIÁO PHẬN LONG XUYÊN
Ngày 29. 05.2014, tại nhà thờ Đài Đức Mẹ Tân Hiệp, Giáo phận Long Xuyên đã tổ chức Thánh Lễ Truyền Chức Giám Mục Phụ tá cho Đức Cha Giuse Trần Văn Toản. Đúng 9.00 giờ Thánh Lễ bắt đầu với Hai vị giám mục phụ phong bên cạnh Đức Cha Giuse Trần Xuân Tiếu, ĐGM giáo phận Long Xuyên, đó là Đức Cha Stêphanô Tri Bửu Thiên và Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống. Sau bài ca nhập lễ, ĐGM giáo phận Long Xuyên, trân trọng giới thiệu và đọc diễn văn chúc mừng tới Đức Tổng Leopoldo Girelli, Đại Diện Tòa Thánh, Đức Tổng GM Sài Gòn, Phaolô Bùi Văn Đọc, Đức Tổng GM Hà Nội, Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, cùng với 19  Đức Cha của các Giáo Phận trong nước Việt Nam, cha Phêrô Dương Văn Thạnh, giám quản giáo phận Vĩnh Long, cùng với khoảng 300 linh mục và hơn 10.000 tín hữu tham dự cùng hiệp ý khẩn nài Chúa và các thánh ban ơn lành cho Đức Tân Giám Mục.
Trước khi ban phép lành cuối lễ, Đức Tổng GM Sài Gòn, Phaolô Bùi Văn Đọc, chủ tịch HĐGMVN, thay mặt các Giám Mục Việt Nam, kế đến là Đức Tổng Leopoldo Girelli vị đại diện Tòa Thánh, rồi tới cha Luy G. Huỳnh Phước Lâm, tổng đại diện giáo phận chúc mừng Đức Cha Giuse Trần Văn Toản. Sau hết là bài cám ơn của đức tân giám mục Giuse.
CHỦNG VIỆN THÁNH NICÔLA
LỄ BẾ GIẢNG NIÊN KHÓA VÀ TRAO ÁO CHÙNG THÂM
Vào lúc 9g30 sáng thứ bảy ngày 31-5-2014, ĐGM Giáo phận chủ sự thánh lễ bế giảng niên khóa 2013-2014 và trao áo chùng thâm cho 28 thầy Chủng Viện Nicôla tại Nhà Thờ Chính Tòa. Cùng đồng tế trong Thánh lễ có quý cha hạt trưởng hạt Phan Thiết, hạt Đức Tánh và hạt Hàm Tân, quý cha trong Ban Giám Đốc Chủng Viện Nicôla, quý cha giáo sư, quý cha xứ liên hệ với quý thầy, cùng sự tham dự của quý tu sĩ nam nữ, quý thân nhân và ân thân của quý thầy. Trong lời khởi đầu Thánh Lễ, ĐGM Giáo Phận nhắn nhủ các thầy, dù chiếc áo không làm nên thầy tu, nhưng nó sẽ là động lực nhắc nhở các chủng sinh phải luôn sống chứng nhân Tin mừng cho tình yêu Chúa Kitô giữa lòng thế giới.
VUI VỚI NGƯỜI VUI
Sáng thứ sáu ngày 30-5-2014, Anh Phêrô Dương Ngọc Vũ, tân tòng, ở Đức Nghĩa, thuộc gh. Giuse Thị, gx. Chính Tòa và Chị Luxia Nguyễn Thị Ngọc Thảo, con ông Phêrô Nguyễn Hiệp, ở gh. Ximon Hòa, gx. Chính Tòa đã cử hành Bí Tích Hôn Phối tại Nhà Thờ Chính Tòa.
Giáo xứ chia vui và cầu chúc đôi bạn sống chung thủy và hạnh phúc bên nhau trong tình yêu của Chúa.
KHÓC VỚI NGƯỜI KHÓC
Chị Catarina Trần Thị Huyền Vân, 45 tuổi, ở gh. Mathêu Phượng, qua đời ngày 29-5-2014. Thánh Lễ An Táng lúc 4g30 sáng thứ bảy, 31-5-2014 tại Nhà Thờ Chính Tòa, và an táng tại nghĩa trang Tp Phan Thiết. Bà Maria Lê Thị Chút, 88 tuổi, ở gh. Mathêu Phượng, qua đời ngày 30-5-2014. Thánh Lễ An Táng lúc 4g30 sáng thứ hai, 2-6-2014 tại Nhà Thờ Chính Tòa, và an táng tại nghĩa trang Gx. Vinh An.
Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho hai linh hồn Catarina và Maria sớm về hưởng nhan thánh Chúa.
THÔNG BÁO
1. Thứ hai ngày 02-6-2014, giỗ 23 năm cha Phanxicô Atxidi Nguyễn Cao Cầu, phụ tá gx Phan Thiết từ 1970-1972. Mời cộng đoàn tham dự thánh lễ hiệp ý cầu nguyện cho ngài.
2. Mời các bà mẹ họp vào tối thứ hai ngày 02-6-2014, lúc 7g30 ; mời anh em gia trưởng họp vào tối thứ tư ngày 04-6-2014, lúc 7g30.
3. Thứ sáu đầu tháng ngày 06-6-2014, đưa MTC cho người già, người bệnh.
4. Kể từ Chúa nhật ngày 8-6-2014, các lớp Giáo lý Thiếu nhi nghỉ hè, riêng lớp Xưng tội rước lễ lần đầu vẫn học bình thường.

5. Giáo xứ chân thành cám ơn quý ân nhân ủng hộ Nhà thờ Tiến Thành : Anh Thanh, gh. Giuse Thị : 1.000.000$, hai chị em Yến Loan, ở Nauy : 10.000.000$, chị Nga con bà Quý : một đèn nhà chầu.

Chủ Nhật, 25 tháng 5, 2014

BẢN TIN HẰNG TUẦN SỐ 247




                                      
                                                 
                CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH – A


                                     25 – 5 – 2014
                                
               LỜI CHÚA : Ga 14, 15-21
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu các con yêu mến Thầy, thì hãy giữ giới răn Thầy. Và Thầy sẽ xin Cha, và Người sẽ ban cho các con một Ðấng Phù Trợ khác, để Ngài ở với các con luôn mãi. Ngài là Thần Chân Lý mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết được Ngài; còn các con, các con biết Ngài, vì Ngài sẽ ở nơi các con và ở trong các con. Thầy sẽ không bỏ các con mồ côi: Thầy sẽ đến với các con. Một ít nữa, thế gian sẽ không còn thấy Thầy. Phần các con, các con thấy Thầy vì Thầy sống và các con cũng sẽ sống. Trong ngày đó, các con sẽ hiểu biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, và các con ở trong Thầy, và Thầy ở trong các con. Ai nhận các luật Thầy truyền và giữ các luật đó, thì người ấy là kẻ mến Thầy. Và ai mến Thầy sẽ được Cha Thầy yêu mến, và Thầy sẽ yêu nó, và sẽ tỏ mình ra cho nó".
Suy Niệm:
Theo lời Ðức Giêsu, ai yêu mến Ngài và tuân giữ các mệnh lệnh của Ngài, thì được Chúa Cha ban Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần là Ðấng phù trợ, an ủi. Người sẽ ở trong người ấy và dẫn đưa về cùng Chúa Cha và Chúa Giêsu.
Yêu mến là thực thi lệnh truyền của Chúa. Ðức Giêsu đã nhắc đến mệnh lệnh này nhiều lần... Người muốn dạy chúng ta: lòng tin và yêu mến không chỉ là lý thuyết, là tư tưởng suông nhưng phải được thực hành, đó mới là bằng chứng cụ thể. Vì đức tin không có việc làm là đức tin chết (Gc 2,17), và đức ái không có việc làm là đức ái vô ích, trống rỗng ngoài môi miệng (Mc 7,6).
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con một đức tin mạnh mẽ và một lòng mến dồi dào. Khi chúng con nói được rằng chúng con tin vào Chúa và thực thi giới răn của Ngài, thì chúng con biết sống những điều đó bằng một đời sống cụ thể. Ðể cuộc sống của chúng con là một chứng từ sống động cho mọi người nhận biết Chúa. Amen.

HỌC GIÁO LÝ
Câu 1. Hỏi : Trong Cựu Ước, Bí Tích Truyền Chức Thánh được báo trước bằng những hình ảnh nào ?
Thưa : Trong Cựu Ước, Bí Tích Truyền Chức Thánh được báo trước bằng việc phục vụ của các thầy Lêvi, chức tư tế của ông Aaron và thể chế bảy mươi kỳ mục.
Câu 2. Hỏi : Trong Tân Ước, các hình ảnh báo trước trong Cựu Ước được kiện toàn thế nào ?
Thưa : Trong Tân Ước, các hình ảnh này được kiện toàn nơi Đức Kitô vị Thượng Tế, theo phẩm trật Menkixêđê, nhờ hy tế Thập giá của Ngài.
Câu 3.Hỏi: Bí Tích Truyền Chức Thánh có những hiệu quả nào ?
Thưa : Bí Tích Truyền Chức Thánh có những hiệu quả này :
-       Một là ban tràn đầy Chúa Thánh Thần;
-       Hai là làm cho người thụ phong nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô trong ba chức năng tư tế, tiên tri và vương đế, theo từng cấp bậc của Bí Tích Truyền Chức Thánh;
-       Ba là trao ban một ấn tín thiêng liêng không tẩy xóa được.

PHỤNG VỤ

TIN TỨC
CHỦNG VIỆN NICÔLA TUYỂN SINH
HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ PHAN THIẾT MỞ KHÓA SINH HỌAT TÌM HIỂU ƠN GỌI
Xin xem thông báo cụ thể trong bảng niêm yết trước tiền sảnh nhà thờ.
VUI VỚI NGƯỜI VUI
Các đôi hôn phối cử hành tại Nhà Thờ Chính Tòa trong tuần qua:
Chiều thứ sáu ngày 23-5-2014 : Anh Phanxicô Xaviê Phan Đình Bảo Trí, ở gx. Sài Quất, Gp. Xuân Lộc và chị Maria Madalêna Tô Thị Thu Thanh, tân tòng, ở Kp. II, P. Đức Long, thuộc gh. Anrê Kim Thông, gx. Chính Tòa.
Sáng thứ bảy ngày 24-5-2014 : Anh Gioakim Nguyễn Hữu Đức, tân tòng, ở Đức Long, thuộc gh. Anrê Kim Thông, gx. Chính Tòa và Chị Maria Trịnh Thị Như Quỳnh, con ông Giuse Trịnh Quốc Dũng, ở gh. Anrê Kim Thông.
Giáo xứ chia vui và cầu chúc hai đôi bạn sống chung thủy và hạnh phúc bên nhau trong tình yêu của Chúa.
KHÓC VỚI NGƯỜI KHÓC
Ông Phêrô Võ Hòa, 75t, ở gh. Giuse Thị, từ trần ngày 15-5-2014. Thánh lễ an táng được cử hành vào lúc 4g30 sáng thứ năm ngày 20-5-2014 tại Nhà thờ Chính Tòa, an táng tại Nghĩa trang Vinh An. Xin cho linh hồn Phêrô được sớm về hưởng kiến tôn nhan Chúa.
LỄ AN TÁNG THÂN MẪU
CHA PHÊRÔ NGUYỄN VĂN TIẾN, QUẢN XỨ PHÚ HÀI

Sáng ngày 23.5.2014, tại Nhà thờ Thanh Hải, Đức Cha Giuse Giám Mục Giáo phận Phan Thiết chủ tế Thánh lễ an táng cho Bà Cố Maria Nguyễn Thị Kỳ, thân mẫu cha Phêrô Nguyễn Văn Tiến, Quản xứ Phú Hài. Cha Tổng đại diện, Đức Ông Trần Văn Khả, quý cha Hạt trưởng và 70 cha đồng tế và đông đảo chủng sinh, tu sĩ, giáo dân từ những giáo xứ cha Tiến từng phục vụ đã đến thăm viếng, dâng Thánh lễ và cùng hiệp thông cầu nguyện, tiễn biệt Bà Cố Maria đến nơi an nghĩ cuối cùng. Nguyện xin Chúa nhân lành đoái thương đón nhận và dẫn đưa Bà Cố Maria về dự tiệc vui muôn đời.  
THÔNG BÁO
1. Thứ hai ngày 26-5-2014, Lễ thánh Matthêu Nguyễn Văn Phượng, bổn mạng gh. Matthêu Phượng. Mời giáo dân gh. Matthêu Phượng tham dự thánh lễ mừng thánh bổn mạng lúc 5g30 chiều thứ hai, 26-5-2014.
2. Thứ bảy ngày 31-5-2014, bế mạc Tháng Hoa, sẽ có rước kiệu và dâng hoa kính Đức Mẹ sau thánh lễ chiều. Mời cộng đoàn tham dự.
3. Thứ sáu Tuần Thánh vừa qua giáo xứ nhận được 18.230.000$ tiền hôn chân góp vào quỹ bác ái của HĐGMVN và lễ Chúa Chiên Lành 16.350.000$ góp vào quỹ ơn gọi của chủng viện Nicôla.
4. Khi có Lễ an táng, xin cử người đọc sách nghiêm chỉnh. Nếu muốn an táng tại nghĩa trang gx. Vinh An, thì phải xin đơn trước tại gx. Vinh An.

5. Giáo xứ chân thành cám ơn quý ân nhân ủng hộ Nhà thờ Tiến Thành : Cha Phêrô Nguyễn Văn Tiến, quản xứ Phú Hài : 10.000.000$; anh Dũng, xã Thuận Quý : 10.000.000$; Đá Mài Tứ Phương, gh Anrê Kim Thông : 2 bảng hiệu đá hoa cương, cổng và cửa nhà thờ; Trần Đức Duy, gh Anrê Kim Thông : 500.000$. Xin cáo lỗi với anh Chỉ, tuần vừa qua ủng hộ 20.000 yên tương đương 4 triệu chứ không phải 2 triệu. 

Thứ Bảy, 17 tháng 5, 2014

BẢN TIN HẰNG TUẦN SỐ 246

                                       
               CHÚA NHẬT V PHỤC SINH – A
                           18 – 5 – 2014
                                
  LỜI CHÚA : Ga 14, 1-12
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Lòng các con đừng xao xuyến. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không, Thầy đã nói với các con rồi; Thầy đi để dọn chỗ cho các con. Và khi Thầy đã ra đi và dọn chỗ cho các con rồi, Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy, để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó. Thầy đi đâu, các con đã biết đường rồi". Ông Tôma thưa Người rằng: "Lạy Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi ?" Chúa Giêsu đáp : “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Nếu các con biết Thầy, thì cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ các con biết và đã xem thấy Người”. ....... “Các con hãy tin rằng Thầy ở trong Cha, và Cha ở trong Thầy. Ít ra các con hãy tin vì các việc Thầy đã làm. Thật, Thầy bảo thật các con: Ai tin vào Thầy, người ấy sẽ làm những việc Thầy đã làm. Người ấy còn làm được những việc lớn lao hơn, vì Thầy về với Cha”.

Suy Niệm:
Trong bài Tin Mừng, Ðức Giêsu nói: "Ta đi dọn chỗ cho các ngươi. Ta sẽ đến và đem các ngươi theo Ta, để Ta ở đâu, các ngươi cũng ở đó.
Ðức Giêsu về trời bên Chúa Cha và sẽ đón chúng ta trong ngày cuối đời của mỗi người và nhất là trong ngày Ngài quang lâm. Qua biến cố Phục Sinh, Ðức Giêsu đã mở cho chúng ta con đường đi vào ơn cứu độ và vinh quang với Người. Chúng ta hãy an tâm, tin tưởng và vững lòng đi theo Ðức Giêsu.

Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, Chúa muốn rằng Chúa ở đâu, môn đệ của Chúa cũng được ở đó. Lời Chúa đang trấn an mỗi người chúng con vì chúng con tin rằng mình đã được Chúa chuẩn bị chỗ cho chúng con trên nước của Chúa. Ðiều quan trọng là chúng con phải biết tự bảo vệ và giữ lấy địa vị của mình: địa vị làm con Chúa. Xin giúp chúng con luôn sống xứng đáng với tình thương Chúa đã dành cho chúng con. Xin giúp chúng con đừng vì yếu đuối mà đánh mất ân huệ cao quý Chúa ban. Amen.

HỌC GIÁO LÝ
Câu 1. Hỏi : Bí Tích Truyền Chức Thánh là gì ?
- Thưa : Là bí tích Chúa Giêsu đã lập, để ủy thác sứ vụ của Ngài cho các Tông đồ, nhờ đó sứ vụ này tiếp tục thực thi trong Hội Thánh cho đến ngày tận thế.
Câu 2. Hỏi : Chúa Giêsu lập Bí Tích Truyền Chức Thánh Khi Nào ?
-       Thưa : Chúa Giêsu lập Bí Tích Truyền Chức Thánh trong Bữa Tiệc Ly, khi Ngài nói với các Tông đồ rằng : “Anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy”.
Câu 3. Hỏi : Tại sao gọi là Bí Tích Truyền Chức Thánh ?
-       Thưa : Vì bí tích này thánh hiến người thụ phong và cho họ thực thi quyền thánh chức, để phục vụ Dân Thiên Chúa theo phẩm trật của Hội Thánh.

TIN TỨC
ĐGH PHAOLÔ VI SẼ ĐƯỢC PHONG CHÂN PHƯỚC
Hôm 10 tháng 5 tại Vatican, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã chuẩn y sắc lệnh phong chân phước cho vị tiền nhiệm của ngài là Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục. Lễ phong chân phước được dự kiến diễn ra ngày 19 Tháng 10 năm 2014, vào lúc kết thúc kỳ họp thứ Ba của Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới về gia đình.
Trong buổi tiếp kiến dành cho Đức Hồng Y Angelo Amato, Bộ Trưởng Thánh Bộ Phong Thánh vào chiều thứ Sáu, Đức Thánh Cha đã ủy quyền cho Bộ ban hành các sắc lệnh công nhận:
Tôi Tớ Đáng Kính của Chúa là Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục (Giovanni Battista Montini), sinh ngày 26 tháng 9 năm 1897 tại Concesio, Italia và qua đời ngày 6 tháng 8 năm 1978 tại Castel Gandolfo.
LỄ BỔN MẠNG GIÁO HỌ MATTHÊU GẪM, TIẾN THÀNH
Vào lúc 4g00 chiều thứ bảy, ngày 10-5-2014, cha phụ tá đã đến dâng thánh lễ kính Thánh Matthêu Lê Văn Gẫm, bổn mạng giáo họ Tiến Thành.
Thánh Matthêu Gẫm sinh năm 1813 tại làng Long Đại, Gò Công, Biên Hòa, nay Thủ Đức, tử đạo ngày 11-5-1847 tại Da Còm, Chợ Đủi, nay là đường Nguyễn Trãi, Sài Gòn. Ngài làm nghề buôn bán bằng thuyền sang tận Mã Lai, Singapore. Năm 1844, ĐGH. Ghêgôriô XVI bổ nhiệm Đức Cha Lơ-Phép Nghĩa làm Giám mục Giáo Phận Tây Đàng Trong, nhưng lúc này Đức Cha đã bị trục xuất và đang sống tại Singapore. Lái buôn  Matthêu Gẫm đứng ra đảm nhiệm công tác này, dù đã lường trước được những nguy hiểm có thể xảy ra. Thực tế, thánh nhân đã bị bắt và đã hy sinh vì sứ mạng này. Ngài sinh được 4 người con, trong đó có 2 con trai cũng tử vì đạo.
Giáo họ Matthêu Gẫm Tiến Thành hiện nay có 43 gia đình, với hơn 100 giáo dân. Sau hơn 30 năm mong đợi, hiện tại Nhà Thờ giáo họ đang được xây dựng và dự kiến sẽ hoàn thành vào ngày 10.6.2014.
Xin Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Thánh Matthêu Lê Văn Gẫm, cho mọi người trong giáo họ luôn yêu thương nhau và cùng nhau sống làm chứng cho tình yêu Chúa mỗi ngày.

BẦU BAN ĐẠI DIỆN HỘI GIA TRƯỞNG
Trong cuộc họp tháng năm, lúc 7g00 tối thứ hai ngày 12-5-2014, Hội Gia Trưởng gx. Chính Tòa đã bầu ra ban đại diện cho nhiệm kỳ 2014-2018. Kết quả như sau : hội trưởng : anh Augustinô Hoàng Tấn Trung ; phó 1: anh Anphongsô Nguyễn Duy Ánh ; phó 2 : anh Phêrô Phạm Hổ ; thủ quỷ : anh Phêrô Nguyễn Văn Trung ; thư ký : anh Giuse Nguyễn Minh Hùng.
Sáng thứ tư ngày 14-5-2014, anh em trong ban đại diện, trưởng phó các toán, cùng với cha phụ tá và thầy phó tế hành hương Đức Mẹ Tàpao. Trong tâm tình sống năm Tân Phúc Âm Hóa Gia Đình, anh em dâng lời tạ ơn Mẹ và cầu xin cho hội gia trưởng nói chung và mỗi anh em gia trưởng nói riêng, luôn biết hy sinh bản thân để xây dựng gia đình mẫu mực trong đời sống đức tin.
VUI VỚI NGƯỜI VUI
 Anh Gioan Baotixita Hoàng Minh Chiến, 31t, ở gx. Đồng Tâm, Gp. Vinh và chị Maria Võ Thị Thùy Anh, 25 tuổi, tân tòng, ở Nghệ An, đã cử hành Bí Tích Hôn Phối tại Nhà Thờ Chính Tòa, lúc 4g30 sáng thứ bảy ngày 17-5-2014. Giáo xứ chia vui và nguyện chúc đôi bạn luôn chung thủy và sống hạnh phúc trong tình yêu của Chúa.
KHÓC VỚI NGƯỜI KHÓC
Ông Phêrô Nguyễn Văn Trại, 65t, ở gh. Ximon Hòa, từ trần ngày 12-5-2014. Thánh lễ an táng lúc 4g30 sáng thứ tư ngày 14-5-2014 tại Nhà thờ Chính Tòa, an táng tại Nghĩa trang Vinh An.
Bà Matta Nguyễn Thị Bảnh, 72t, ở gh. Ximon Hòa, từ trần ngày 12-5-2014. Thánh lễ an táng được cử hành lúc 4g30 sáng thứ năm ngày 15-5-2014 tại Nhà thờ Chính Tòa, an táng tại Nghĩa trang Phú Hài.
Xin cho hai linh hồn Phêrô và Matta được sớm về hưởng kiến tôn nhan Chúa.
THÔNG BÁO
1. Thứ bảy ngày 24-5-2014, rửa tội cho trẻ sơ sinh lúc 7g00 sáng. Xin nạp sổ gia đình công giáo về nhà xứ và đến đúng giờ.
2. Thứ ba ngày 20-5-2014, lễ giỗ 28 năm cha Giuse Nguyễn Viết Cư, và thứ tư ngày 21-5-2014, lễ giỗ ba năm cha GB. Trương Văn Hiếu. Mời cộng đoàn tham dự thánh lễ cầu nguyện cho hai cha.
3. Giáo xứ chân thành cám ơn quý ân nhân: Ủng hộ Nhà thờ Tiến Thành : Lê Thị Hồng Hạnh, ở Đức: 3.000.000$, 2 giáo dân, gh Ximon Hòa: 2.000.000$ và 200.000$, Nguyễn Thị Thúy Vân, gh A. Kim Thông: 500.000$ và 500.000$ dâng nhà thờ Chính Tòa, anh Chỉ ở Nhật: 20.000 Yên, tương đương 2.000.000$, 1 ân  nhân: 2.500.000$.

Chủ Nhật, 11 tháng 5, 2014

BẢN TIN HẰNG TUẦN SỐ 245

                                   
                CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH – A
             CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH
                            11 – 5 – 2014
                                
LỜI CHÚA : Ga 10, 1-10
Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Thật, Ta bảo thật các ngươi : Ta là cửa chuồng chiên. Tất cả những kẻ đã đến trước đều là trộm cướp, và chiên đã không nghe chúng. Ta là cửa, ai qua Ta mà vào, thì sẽ được cứu rỗi, người ấy sẽ ra vào và tìm thấy của nuôi thân. Kẻ trộm có đến thì chỉ đến để ăn trộm, để sát hại và phá huỷ. Còn Ta, Ta đến để cho chúng được sống và được sống dồi dào".

Suy Niệm:
Ðức Giêsu chính là vị Mục Tử nhân lành luôn yêu thương và quan tâm dẫn dắt đoàn chiên của mình. Chúa nói rằng Ngài là cửa chuồng chiên. Chuồng chiên chính là Giáo Hội được bảo vệ bằng các giới răn của Chúa. Ai trung thành nghe tuân giữ và liên kết với Ngài thì được vào Nước Trời. Nghĩa là được đến cùng Thiên Chúa Cha, nguồn mạch sự sống và hạnh phúc trường sinh.

 Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, chúng con như chiên lạc, lang thang bơ vơ đói khổ, vì thiếu dòng suối mát, vì thiếu đồng cỏ xanh, vì thiếu vị mục tử chân chính. Xin Chúa đến hướng dẫn, dìu dắt chúng con về nước tình yêu của Chúa. Vì chính Chúa là cửa an toàn, vì chính Chúa là vị mục tử nhân hiền. Chỉ trong Chúa, chúng con mới được nghỉ ngơi yên hàn. Amen.

HỌC GIÁO LÝ
Câu 1. Hỏi : Chúng ta được lãnh Bí Tích Xức Dầu mấy lần ?
Thưa : Chúng ta có thể lãnh Bí Tích Xức Dầu nhiều lần, mỗi khi bệnh trở nặng hay mắc phải một cơn bệnh nặng khác.
Câu 2. Hỏi : Khi nguy tử vì bệnh tật hay tuổi già, người tín hữu phải có những điều kiện nào để được lãnh Bí Tích Xức Dầu ?
Thưa : Phải có những hiệu quả này :
-   một là đã đến tuổi khôn và ở trong tình trạng tỉnh trí ;
-   hai là thật lòng thống hối ăn năn khi không thể xưng ra các tội trọng ;
-   ba là không cố chấp sống trong tình trạng tội lỗi công khai.
Câu 3. Hỏi : Người chăm sóc bệnh nhân phải có những bổn phận nào ?
Thưa : Người chăm sóc bệnh nhân cần có những bổn phận này :
-         một là phải lấy lòng bác ái săn sóc phần xác ;
-         hai là lấy đức tin mà an ủi, khuyên bảo bệnh nhân vui lòng chịu đau đớn để kết hợp với cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu ;
-         ba là giúp bệnh nhân dọn mình lãnh các bí tích.

PHỤNG VỤ









TIN TỨC

KHAI GIẢNG HAI LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG VÀ HÔN NHÂN

Vào lúc 7g30 tối thứ ba ngày 06-5-2014, hai lớp giáo lý Dự tòng và Hôn nhân đã khai giảng tại Nhà Giáo Lý của giáo xứ : lớp Dự Tòng có 44 học viên, do cha phụ tá đảm trách ; lớp Hôn nhân có 45 học viên, do thầy phó tế đảm trách. Dự kiến hai lớp giáo lý này sẽ bế giảng vào ngày 19-10-2014.

BẦU BAN TRỊ SỰ CÁC BÀ MẸ CÔNG GIÁO

Trong cuộc họp đầu tháng 5, lúc 7g30 tối thứ hai ngày 05-5-2014, Hội CBMCG gx. Chính Tòa đã bầu ra ban trị sự cho nhiệm kỳ 2014-2018. Kết quả bỏ phiếu cụ thể như sau : chị Maria Phạm Thị Chúc 41 phiếu ; chị Maria Trần Thị Hiền 40 phiếu ; chị Maria Trần Thị Bích Vân 40 phiếu ; chị Maria Nguyễn Thị Ngọc Hương 30 phiếu ; chị Maria Nguyễn Thị Hải 11 phiếu ; chị Maria Ngô Thị Minh 6 phiếu.
Sau khi kiểm phiếu, bốn chị có số phiếu cao nhất họp với cha phụ tá và các chị trưởng và phó các toán để phân nhiệm với kết quả như sau : hội trưởng : chị Maria Phạm Thị Chúc ; hội phó : chị Maria Trần Thị Bích Vân ; thư ký : chị Maria Trần Thị Hiền ; thủ quỷ : chị Maria Nguyễn Thị Ngọc Hương.

VUI VỚI NGƯỜI VUI

Sáng thứ sáu ngày 09-5-2014, anh Phaolô Trần Thanh Tùng ở giaó xứ Vinh Lưu và chị Maria Trần Thị Loan, tân tòng thuộc giáo xứ Chính Tòa, đã cử hành Bí Tích Hôn Phối tại Nhà Thờ Chính Tòa. Giáo xứ chia vui và nguyện chúc đôi bạn luôn chung thủy và sống hạnh phúc trong tình yêu của Chúa.

CÔNG BỐ SỨ ĐIỆP NGÀY THẾ GIỚI CẦU NGUYỆN
CHO ƠN GỌI 2014 CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ

Hôm 16 tháng 1 năm 2014, Phòng Báo Chí Tòa Thánh đã công bố sứ điệp Ngày Thế Giới Cầu Nguyện cho Ơn Gọi sẽ được cử hành trong toàn thể Giáo Hội vào ngày 11 tháng 5 tới đây. Sứ điệp đã được Đức Thánh Cha Phanxicô ấn ký một ngày trước đó, tức là ngày 15 tháng Giêng. Ngày Thế Giới Cầu Nguyện cho Ơn Gọi đã được Giáo Hội cử hành trong 5 thập kỷ vừa qua. Thật vậy, năm 1964, Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục đã thiết định việc cử hành Ngày Thế Giới Cầu Nguyện cho Ơn Gọi vào Chúa Nhật Thứ Tư Mùa Phục sinh. Sứ điệp Ngày Thế Giới Cầu Nguyện cho Ơn Gọi lần thứ 51 của Đức Thánh Cha Phanxicô có chủ đề “Ơn gọi, chứng tá cho sự thật” trong đó Đức Thánh Cha yêu cầu người Công Giáo hãy "mở lòng chúng ta ra cho những lý tưởng tuyệt vời, cho những điều cao cả" với niềm tín thác rằng Chúa không bao giờ bỏ rơi công nghiệp tay Ngài là chúng ta.
Qua sứ điệp này, Đức Thánh Cha xin các giám mục, linh mục, tu sĩ, các cộng đoàn và các Kitô hữu hãy định hướng các kế hoạch mục vụ ơn gọi qua việc đồng hành với các bạn trẻ trên những con đường thánh thiện, vì đó là những con đường cá vị, “đòi hỏi ‘một sự huấn luyện thiêng liêng’ chân thực có thể thích ứng với nhu cầu của từng người. Việc huấn luyện này phải hợp nhất các tài nguyên được trao cho mỗi người dưới hình thức những trợ giúp truyền thống của cá nhân và tập thể, cũng như những hình thức nâng đỡ gần đây từ các hiệp hội, và phong trào được Giáo Hội nhìn nhận” (Novo Millennio Ineunte, 31)
Vì thế, chúng ta hãy chuẩn bị tâm hồn thành những “mảnh đất tốt”, bằng cách lắng nghe, đón nhận và sống lời Chúa, và do đó, sinh được nhiều hoa trái. Càng kết hiệp với Chúa Giêsu qua lời cầu nguyện, Thánh Kinh, Thánh Thể, các Bí tích được cử hành và được sống trong Giáo Hội và trong tình huynh đệ, chúng ta càng thấy lớn lên trong chúng ta niềm vui được cộng tác với Chúa trong việc phục vụ Nước Trời, Vương Quốc của tình thương và chân lý, của công lý và hòa bình. Mùa gặt sẽ bội thu, tỉ lệ với ân sủng mà chúng ta khiêm nhu đón nhận trong cuộc sống của chúng ta.

THÔNG BÁO
Giáo xứ chân thành cám ơn quý ân nhân:
a. Ủng hộ Nhà thờ Tiến Thành : 1 ân nhân gh Ximon Hòa: 4.000.000$, 1 ân nhân gh Anrê Trông: 1.000.000$, 1 ân nhân: 1.000.000$, anh Hoàng Thái Hồng, gx Vinh Tân: 1.000.000$, em Nguyễn Thị Kim Kiều gh Anrê Kim Thông: 200.000$.

b. Ủng hộ người nghèo : 1 ân nhân: 1.000.000$.

Chủ Nhật, 4 tháng 5, 2014

BẢN TIN HẰNG TUẦN SỐ 244

                                          
       CHÚA NHẬT III PHỤC SINH – A
                     04 – 5 – 2014
                                
   LỜI CHÚA : Lc 24, 13-35
Cùng ngày thứ nhất trong tuần, có hai môn đệ đi đến một làng tên là Emmaus, cách Giêrusalem độ sáu mươi dặm. Dọc đường, các ông nói với nhau về những việc vừa xảy ra. Ðang khi họ nói truyện và trao đổi ý kiến với nhau, thì chính Chúa Giêsu tiến lại cùng đi với họ, nhưng mắt họ bị che phủ nên không nhận ra Người. Người hỏi: "Các ông có truyện gì vừa đi vừa trao đổi với nhau mà buồn bã vậy?" Một người tên là Clêophas trả lời: "Có lẽ ông là khách hành hương duy nhất ở Giêrusalem mà không hay biết những sự việc vừa xảy ra trong thành mấy ngày nay". Chúa hỏi: "Việc gì thế?" Các ông thưa: "Sự việc liên can đến ông Giêsu quê thành Nadarét. Người là một vị tiên tri có quyền lực trong hành động và ngôn ngữ, trước mặt Thiên Chúa và toàn thể dân chúng. Thế mà các trưởng tế và thủ lãnh của chúng ta đã bắt nộp Người để xử tử và đóng đinh Người vào thập giá. Phần chúng tôi, chúng tôi vẫn hy vọng Người sẽ cứu Israel. Các việc ấy đã xảy ra nay đã đến ngày thứ ba rồi...Vài người trong chúng tôi cũng ra thăm mồ và thấy mọi sự đều đúng như lời các phụ nữ đã nói; còn Người thì họ không gặp". Bấy giờ Người bảo họ: "Ôi kẻ khờ dại chậm tin các điều tiên tri đã nói! Chớ thì Ðấng Kitô chẳng phải chịu đau khổ như vậy rồi mới được vinh quang sao?"...Họ bảo nhau:"Phải chăng lòng chúng ta đã chẳng sốt sắng lên trong ta, khi Người đi đường đàm đạo và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta đó ư?"...

Suy Niệm:
Hai môn đệ của Ðức Giêsu đang trên đường về làng Emmau. Ðây có lẽ là một cuộc chạy trốn sau khi Ðức Giêsu bị bắt và bị giết. Ðường về Emmau xa hun hút, tâm tư hoang mang buồn rầu thất vọng! Hai ông lê bước mỏi mệt... Các ông không ngờ Ðức Giêsu đồng hành bên các ông, chuyện trò và giải thích Kinh Thánh cho các ông. Ðức Giêsu nỗ lực biến đổi tư tưởng mờ tối nơi các ông trên suốt hành trình.

Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, trên dòng đời ngược, chúng con không thoát khỏi những lần chao đảo, những phút ngả nghiêng, hoang mang, thất vọng. Xin Chúa giúp chúng con nhìn thấy Chúa đang chia sẻ cuộc sống với chúng con, đang giơ tay giải thoát chúng con qua những anh chị em chung quanh, qua Giáo Hội của Chúa. Amen.

HỌC GIÁO LÝ
Câu 1. Hỏi : Bí Tích Xức Dầu được cử hành thế nào ?
Thưa : Bí Tích Xức Dầu được cử hành qua việc xức dầu trên trán và hai lòng bàn tay, với lời nguyện xin ân sủng của Bí Tích này.
Câu 2. Hỏi : Bí Tích Xức Dầu có những hiệu quả nào ?
Thưa : Bí Tích Xức dầu có những hiệu quả này :
-         một là kết hợp bệnh nhân với cuộc khổ nạn của Chúa Kitô, để sinh ích cho họ và cho Hội Thánh ;
-         hai là mang lại cho họ niềm an ủi và lòng can đảm, để chịu đựng những đau đớn của bệnh tật hoặc tuổi già ;
-         ba là tha thứ các tội lỗi đã phạm nếu chưa xưng được ;
-         bốn là chữa lành thân xác nếu phù hợp với ý Chúa ;
-         năm là chuẩn bị cho “cuộc vượt qua” sang cõi sống đời đời.
Câu 3. Hỏi : Của Ăn Đàng là gì ?
Thưa : Của Ăn Đàng là Bí Tích Thánh Thể được trao ban cho những người sắp lìa đời, giúp họ vững mạnh tiến về nhà Cha trên trời.

TIN TỨC
LỄ TUYÊN THÁNH HAI ĐGH GIOAN XXIII - GIOAN PHAOLÔ II
Lúc 10g00 sáng CN 27-4-2014 (3g00 chiều VN) , tại Công Trường trước đền thờ thánh Phêrô, ĐGH Phanxicô chủ tọa Thánh Lễ với Đức Bênêđíctô đồng tế cùng với 150 Hồng Y và gần 1 ngàn giám mục. Đây là lần đầu tiên Đức Bênêđíctô tham gia với Đức Phanxicô cử hành Thánh Lễ công khai từ ngày ngài từ nhiệm vào tháng 2 năm 2013.  Khoảng 600 linh mục đã cho rước lễ tại Công Trường và khoảng 250 phó tế cho rước lễ tại các khu vực chung quanh.  93 phái đoàn chính thức đã tham dự trong đó có khoảng 24 vị đứng đầu quốc gia, 20 nhà lãnh đạo Do Thái Giáo từ Hoa Kỳ, Israel,Ý. Thánh lễ kế thúc lúc  12g00 (5g00 chiều VN), với khoảng trên một triệu khách hành hương đến từ nhiều nới trên thế giới, trong đó đông nhất là người Ba Lan, quê hương Thánh Gioan Phaolô II.

ĐẠI HỘI HỘI LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT TẠI GX CÀ TANG
Ngày 27/4/2014, Hội Lòng Thương Xót Chúa Giáo Phận Phan Thiết tổ chức đại hội lần thứ 5. Hơn 2.500 hội viên từ các cộng đoàn Lòng Thương Xót Chúa trong Giáo phận đã tề tựu về tham dự. Cha Linh hướng Giuse Bạch Kim Tri khai mạc và chủ sự nghi thức làm phép phù hiệu và tuyên hứa. Cha Linh hướng tổng kết hoạt động của hội LTXC Giáo phận trong năm qua. Đến 10giờ, Đức Cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoan đến chủ tế thánh lễ đồng tế với cha linh hướng, cha hạt trưởng Hàm Thuận Nam và các cha xứ lân cận. Giáo xứ Chính Tòa có thầy phó tế và 50 tham dự viên.

GIÁO HỌ ĐA TRO CHẦU LƯỢT


Cộng đoàn dân Chúa giáo họ Đa Tro rất hân hoan được mừng ngày chầu lượt vào Chúa nhật II Phục Sinh, 27-4-2014,  là ngày lễ Lòng Chúa Thương Xót, ngày phong thánh cho hai ĐGH Gioan XXIII và Gioan Phaolô II. Cha hạt trưởng Phan Thiết đã đến chủ tế thánh lễ khai mạc vào lúc 7g30 sáng và chủ sự phiên chầu bế mạc vào lúc 11g00. Quý cha, quý dì và Ban Thường Vụ HĐMV các giáo họ Đaguri, Đa Kim I + II, La Dày cũng đến hiệp thông trong phiên chầu bế mạc. Giáo họ Đa Tro được hình thành năm 1997 bởi một số giáo dân từ nhiều giáo phận đến lập nghiệp bằng nghề trồng càphê. 10 năm sau mới có được một nhà nguyện tạm. Năm 2011 cha quản nhiệm FA. Nguyễn Đức Quang khởi công xây nhà thờ, nhà xứ, đài Đức Mẹ. Hiện nay giáo họ có 550 giáo dân, vẫn do cha Quang quản nhiệm, nhưng ngài thường trú tại giáo họ Đaguri, cách Đa Tro 20km, chỉ có thầy phó tế Giuse Lê Văn Hiếu thường trú tại đây, phục vụ từ cuối năm 2013. Ngoài ra còn có tu đoàn Phúc Âm Sự Sống đã hiện diện phục vụ từ năm 2007.


TRẠI HUẤN LUYỆN DỰ TRƯỞNG TẠI
HÀM PHÚ
Tại nhà Thờ Hàm Phú, vào lúc 2 giờ chiều, 30-4-2014 đến 10 giờ sáng, 01-5-2014, Giáo xứ Chính Tòa đã tổ chức Trại huấn luyện cho 60 Huynh trưởng và Dự trưởng của hai xứ Chính Tòa và giáo xứ Hàm Phú. Với chủ đề “Tin Yêu và Hy Vọng”, hai cha tuyên úy, cũng là hai cha phó của giáo xứ Chính Tòa và Ma Lâm, thầy trợ úy và ban điều hành Thiếu Nhi Thánh Thể gx.Chính Tòa đã làm cho các em dậy lên ngọn lửa tin yêu và hy vọng, ngọn lửa của lòng nhiệt thành dấn thân cho sứ mạng đem niềm Tin- Cậy-Mến của Chúa Giêsu phục sinh cho các em bằng đời sống đạo đức, gương mẫu của mình.


GIÁO XỨ CHÍNH TÒA
KHAI MẠC THÁNG HOA
     Vào tháng 5, tháng mà Giáo hội Công giáo dành riêng để tôn kính Đức Maria, Mẹ Chúa Giêsu, Mẹ Giáo Hội, Mẹ của những người tin.Vì thế, vào 5g 30’, chiều ngày 2-5-2014, gia đình giáo xứ Chính Tòa đã tổ chức chầu Thánh Thể, rước kiệu tôn vinh Mẹ và dâng hoa lên Mẹ, để khai mạc Tháng Hoa một cách long trọng hầu bày tỏ lòng kính yêu, đối với Mẹ Maria, Mẹ hiền yêu dấu của mỗi người chúng ta.

KEÁT QUAÛ BAÀU CÖÛ BTV HÑMVGX
NHIEÄM KYØ 2014-2018
     Vào lúc 8g30 sáng ngày 28-4-2014, cha chánh xứ, cha phụ tá cùng thầy phó tế đã mở thùng phiếu truớc sự hiện diện của BTV, các ủy viên cùng đại diện các giáo họ, để ban kiểm phiếu làm việc đến 11g30. Kết quả như sau: Augustinô Võ Quang Công Bằng: 424 phiếu, Phêrô Phạm Công Đức: 501 phiếu, FX Nguyễn Văn Hương (Sơn): 243 phiếu, Alexi Đặng Minh Khâm: 481 phiếu, FX Võ Đức Sinh: 355 phiếu, Giuse Nguyễn Đức Thắng: 424 phiếu, Mátta Nguyễn Thị Thảo: 511 phiếu.
    Lúc 7g30 tối ngày 01-5-2014, cha chánh xứ đã chủ tọa cuộc họp có sự hiện diện của cha phụ tá, thầy phó tế, với  5 người được cao phiếu nhất: Võ Quang Công Bằng, Phạm Công Đức, Đặng Minh Khâm, Nguyễn Đức Thắng, Nguyễn Thị Thảo. Hoäi nghò ñaõ thoáng nhaát vieäc phaân nhieäm nhö sau: Chủ Tịch: Ô. Giuse Nguyễn Đức Thắng; Phó CT Nội Vụ: Ô. Phêrô Phạm Công Đức; Phó CT Ngoại Vụ: Ô. Alexi Đặng Minh Khâm; Thư Ký: Ô. Augustinô Võ Quang Công Bằng; Thủ Quỹ: Bà Mátta Nguyễn Thị Thảo. Tân BTV HĐMV các giáo xứ và giáo họ biệt lập trong toàn giáo phận sẽ tuyên thệ trước ĐGM giáo phận vào lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, ngày 08-6-2014 tại nhà thờ Chính Tòa.                                                                   
THÔNG BÁO
1. Mời BTV HĐMV, các ủy viên, Ban điều hành các giáo họ và các đoàn thể tham dự phiên họp hàng tháng  vào lúc 8g30 CN 4-5-2014 tại nhà xứ.
2. Mời các bà mẹ họp vào tối thứ hai ngày 05-5-2014, lúc 7g30 ; và mời anh em gia trưởng họp vào tối thứ tư ngày 07-5-2014, lúc 7g30.
3. Hai lớp giáo lý dự tòng và hôn nhân sẽ khai giảng vào lúc 7g30 tối thứ ba ngày 06-5-2014, tại nhà giáo lý của giáo xứ. Mời những người đã đăng ký đến tham dự và bắt đầu chương trình học.
4. Chúa Nhật IV Phục Sinh, 11-5-2014, Chúa Nhật Chúa Chiên Lành, cầu cho ơn gọi tu sĩ và linh mục. Giáo Phận sẽ gửi đến mỗi gia đình một bì thư, xin cộng đoàn ý thức góp phần cho việc cổ võ ơn gọi trong Giáo Phận nhà cũng như cho Giáo Hội hoàn vũ.
   5. Giáo xứ chân thành cám ơn quý ân nhân:
   a. Ủng hộ Nhà thờ Tiến Thành : chị Hồng, gh. A.Kim Thông: 1.000.000$; Điện thoại Minh Tâm : 500.000$, 1 giáo dân gh.Ximon Hòa: 2.000.000$; 1 người ở Sài Gòn: 1.000.000$; anh Bùi Văn Hoàng, gh. Giuse Thị: 6 quạt treo tường.
    b. Ủng hộ người nghèo : 1 giáo dân gh A. Trông : 500.000$.