Giáo Phận Phan Thiết

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

About us

HẰNG TUẦN, BẤM VÀO MỤC AUDIO BÊN PHÍA TAY PHẢI CÁC BẠN ĐỂ NGHE VÀ HỌC HỎI KINH THÁNH

Thứ Bảy, 18 tháng 4, 2015

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 294

CHÚA NHẬT III PHỤC SINH B
Ngày 19-4-2015
Phúc Âm: Lc 24,35-48
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, hai môn đệ thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường và hai ông đã nhận ra Người lúc bẻ bánh như thế nào.
Mọi người còn đang bàn chuyện thì Chúa Giêsu hiện ra đứng giữa họ và phán: "Bình an cho các con! Thầy đây, đừng sợ". Nhưng mọi người bối rối tưởng mình thấy ma. Chúa lại phán: "Sao các con bối rối và lòng các con lo nghĩ như vậy? Hãy xem tay chân Thầy: chính Thầy đây! Hãy sờ mà xem: ma đâu có xương thịt như các con thấy Thầy có đây". Nói xong, Người đưa tay chân cho họ xem. Thấy họ còn chưa tin, và vì vui mừng mà bỡ ngỡ, Chúa hỏi: "Ở đây các con có gì ăn không?" Họ dâng cho Người một mẩu cá nướng và một tảng mật ong. Người ăn trước mặt các ông và đưa phần còn lại cho họ. Ðoạn Người phán: "Ðúng như lời Thầy đã nói với các con, khi Thầy còn ở với các con, là cần phải ứng nghiệm hết mọi lời đã ghi chép về Thầy trong luật Môsê, trong sách tiên tri và thánh vịnh". Rồi Người mở trí cho các ông am hiểu Kinh Thánh.
Người lại nói: "Có lời chép rằng: Ðấng Kitô sẽ phải chịu thương khó, và ngày thứ ba Người sẽ từ cõi chết sống lại. Rồi phải nhân danh Người rao giảng sự thống hối và sự ăn năn để lãnh ơn tha tội cho muôn dân, bắt đầu từ thành Giêrusalem. Còn các con, các con sẽ làm chứng nhân về những điều ấy".
Suy Niệm:
Khi các tông đồ đang tụ họp. Ðức Giêsu đã đến giữa họ và chúc Bình An cho họ. Bình An của Chúa chỉ ở lại nơi những cộng đoàn sống hòa hợp, đồng tâm nhất trí với nhau.
Gia đình hòa thuận, khu xóm an vui, giáo xứ êm ấm... là những cộng đoàn được Ðức Giêsu vui thích hiện diện và chúc lành cho họ.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu xin Chúa đến với gia đình chúng con, xứ sở chúng con. Sự hiệp nhất của chúng con trong mọi công việc, nhất là trong các giờ kinh gia đình là điều làm Chúa vui lòng. Chúng con xin Chúa hiện diện giữa chúng con, hướng dẫn và đem bình an hạnh phúc cho chúng con. Amen.
PHỤNG VỤ
TIN TỨC
NĂM THÁNH NGOẠI THƯỜNG
VỀ LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT
Năm Thánh sẽ được khai mạc vào ngày 08 Tháng 12 năm 2015, Đại Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Vào ngày Chúa Nhật sau đó, tức Chúa Nhật III Mùa Vọng, Cửa Thánh của Nhà thờ Chính Toà Rôma - là Đền Thờ Thánh Phêrô, Thánh Gioan Latêranô - sẽ được mở ra. Trong các tuần lễ tiếp theo, Cửa Thánh của các đền thờ Giáo hoàng khác sẽ lần lượt được mở ra. Cũng trong ngày Chúa Nhật III Mùa Vọng, ĐGH sẽ thông báo tại mỗi Giáo Hội địa phương, tại nhà thờ chính tòa - nhà thờ mẹ của các tín hữu trong một Giáo phận, Cửa Lòng Thương Xót sẽ được mở ra trong suốt thời gian của Năm Thánh.
Năm Thánh sẽ được bế mạc vào Lễ Chúa Kitô Vua, ngày 20 tháng 11 năm 2016.
NIÊN GIÁM TÒA THÁNH NĂM 2015
Sáng ngày 16-4-2015, Niên giám mới của Tòa Thánh, 2015, đã được đệ trình Đức Thánh Cha.
Thông cáo của Văn phòng thống kê của Tòa Thánh cho biết trong khoảng thời gian từ ngày 22-2-2014 đến 14-2-2015, Giáo Hội Công Giáo đã có thêm 3 Tổng Giáo phận, 4 Giáo phận và 2 đơn vị hành chánh khác.
Số tín hữu Công Giáo trong Giáo Hội từ năm 2005 đến 2013 tăng 12% tức là từ 1 tỷ 115 triệu lên 1 tỷ 254 triệu, tức có thêm 139 triệu tín hữu, và hiện nay chiếm 17,7% trên tổng số 7 tỷ 94 triệu người trên thế giới. Sự tăng trưởng số tín hữu Công Giáo mạnh nhất là tại Phi châu, tăng 34%, tức là từ 153 triệu năm 2005 lên 206 triệu trong năm 2013. Dân Công Giáo tại Mỹ châu tăng 10,5% và tại Á châu tăng 17,4% trong cùng thời gian vừa nói.
Tổng số nhân viên mục vụ của Giáo Hội gồm các giám mục, linh mục, Phó tế, tu sĩ nam nữ và thừa sai giáo dân tính đến cuối năm 2013 là 4 triệu 762 ngàn 458 người, tức là tăng thêm gần 300 ngàn người so với năm 2005. Trong số các nhân viên này có 5.173 giám mục (tăng thêm 40 vị so với năm 2012. Số linh mục là 415.348 vị.
HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM
HỌP HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN KỲ I-2015
Từ chiều tối thứ hai 13-04-2015, các Giám Mục VN đã bắt đầu Hội nghị Thường niên Kỳ I năm 2015 tại Trung tâm Mục vụ của Tổng giáo phận Sài Gòn. Tham dự Hội nghị có 32 giám mục thuộc 25 giáo phận và cha giám quản giáo phận Vĩnh Long.
 ĐTGM Leopoldo Girelli, đại diện của Đức Thánh Cha tại VN, đã hiện diện chúc mừng và chia sẻ. Ngài chúc mừng HĐGMVN có thêm một vị hồng y là ĐTGM Hà Nội Phêrô Nguyễn Văn Nhơn - đồng thời cũng vừa được Đức Thánh Cha Phanxicô mời làm thành viên cố vấn cho Bộ Loan báo Tin Mừng và Hội đồng Toà thánh Công lý và Hoà bình.
Hội nghị đã bế mạc sau giờ chầu Thánh Thể chiều thứ Năm 16-04-2015. Trong dịp này, các giám mục cũng vui mừng tham dự lễ khánh thành Trụ sở của Uỷ ban Bác ái Xã hội - Caritas tại quận Thủ Đức, Sài Gòn, diễn ra vào tối ngày 16-04-2015.
LỄ KÍNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT  TẠI TÀPAO
Chúa nhật II Phục Sinh năm nay (12/04/2015), kỷ niệm 5 năm thành lập hội Lòng Chúa Thương Xót Giáo phận Phan Thiết (11/4/2010 - 12/4/2015). Từ trưa ngày 12-4-2015, tất cả các hội viên trong Giáo phận đã tập trung về Trung Tâm Thánh Mẫu Tàpao tham dự ngày Đại hội lần VI. Cao điểm của ngày đại hội là thánh lễ kính LCTX vào lúc 19g00 do ĐGM giáo phận chủ tế cùng cha Niên Trưởng, cha Hạt Trưởng Đức Tánh, cha Giuse Bạch Kim Tri là linh hướng của hội và 30 cha. Giáo xứ Chính Tòa có 60 hội viên và cha chánh xứ tham dự.
THÔNG BÁO
1/ Kính mời Quý Dì, các Giáo Lý Viên họp lúc 9g30 sáng, ngày 19/4/2015 tại văn phòng giáo xứ. Bàn về việc chuẩn bị cho các em Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu và lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức.
2/ Tối thứ ba, lúc 7g30, ngày 21/4/2015, khai giảng khóa giáo lý Hôn Nhân và Dự Tòng. Xin mời những ai đã đăng kí khóa học này đi tham dự đầy đủ.
3/ Vào lúc 7g00 sáng, thứ bảy, ngày 25-4-2015, sẽ có Rửa tội cho trẻ sơ sinh. Xin nộp sổ gia đình tại nhà xứ trước một ngày, và đưa trẻ đến đúng giờ.
4/ Kính mời  Ban Thường vụ HĐMVGX, các Ủy Viên, Trưởng Ban Điều Hành các giáo họ và các đoàn thể, tham dự phiên họp hàng tháng vào lúc 9g00 sáng, Chúa nhật, ngày 26/4/2015 tại văn phòng giáo xứ.
5/ Giáo xứ chân thành cám ơn quý ân nhân ủng hộ:
a. Công trình nhà Mục Vụ: Hội Lòng Chúa Thương Xót: 2.000.000 VNđ, một giáo dân: 500.000VNđ
b. Người nghèo: Martin Tước Phạm, ở Úc: 3.000.000 VN đ.

6/ Trong tuần này giáo phận sẽ gửi đến các gia đình bì thư Quỹ đào tạo ơn gọi linh mục. Xin các gia đình quảng đại đóng góp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét