Giáo Phận Phan Thiết

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

About us

HẰNG TUẦN, BẤM VÀO MỤC AUDIO BÊN PHÍA TAY PHẢI CÁC BẠN ĐỂ NGHE VÀ HỌC HỎI KINH THÁNH

Chủ Nhật, 26 tháng 7, 2015

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 308

CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN B
Ngày 26-7-2015
Phúc Âm: Ga 6,1-15
Khi ấy, Chúa Giêsu đi sang bên kia biển Galilêa, cũng gọi là Tibêria. Có đám đông dân chúng theo Người, vì họ đã thấy những phép lạ Người làm cho những kẻ bệnh tật. Chúa Giêsu lên núi và ngồi đó với các môn đệ. Lễ Vượt Qua là đại lễ của người Do thái đã gần tới.
Chúa Giêsu ngước mắt lên và thấy đám rất đông dân chúng đến với Người. Người hỏi Philipphê: "Ta mua đâu được bánh cho những người này ăn?" Người hỏi như vậy có ý thử ông, vì chính Người đã biết việc Người sắp làm. Philipphê thưa: "Hai trăm bạc bánh cũng không đủ để mỗi người được một chút". Một trong các môn đệ, tên là Anrê, em ông Simon Phêrô, thưa cùng Người rằng: "Ở đây có một bé trai có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng bấy nhiêu thì thấm vào đâu cho từng ấy người". Chúa Giêsu nói: "Cứ bảo người ta ngồi xuống". Nơi đó có nhiều cỏ, người ta ngồi xuống, số đàn ông độ năm ngàn.
Bấy giờ Chúa Giêsu cầm lấy bánh, và khi đã tạ ơn, Người phân phát cho các kẻ ngồi ăn, và cá cũng được phân phát như thế, ai muốn bao nhiêu tuỳ thích. Khi họ đã ăn no nê, Người bảo các môn đệ: "Hãy thu lấy những miếng còn lại, kẻo phí đi". Họ thu lại được mười hai thúng đầy bánh vụn do năm chiếc bánh lúa mạch người ta đã ăn mà còn dư.
Suy Niệm:
Ðược chứng kiến phép lạ hóa bánh ra nhiều, người Do thái cho rằng Ðức Giêsu là vị ngôn sứ của thời cuối cùng. Vị ngôn sứ được sai đến để giải phóng dân tộc và phục hồi sức mạnh nước Israel. Họ muốn tôn Ðức Giêsu làm vua với mục đích để Ngài bảo đảm đời sống cho họ bằng những phép lạ tương tự. Nhưng Ðức Giêsu lánh đi, Ngài muốn cho thấy Ngài được Thiên Chúa sai đến thế gian  không phải để làm chính trị nhưng để cứu vớt con người, dẫn đưa họ về Thiên Chúa. Phép lạ cho thấy Ðức Giêsu thương con người. Ngài cứu chữa phần hồn, dưỡng nuôi phần xác.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã hóa bánh để nuôi dân Do Thái. Ngày nay, Chúa cũng ban chính Thịt Máu Chúa để nuôi dưỡng linh hồn chúng con. Xin cho chúng con ý thức được đó là một ân huệ lớn lao mà Chúa dành cho chúng con.
Xin giúp mỗi người trong gia đình chúng con, giáo xứ chúng con biết siêng năng rước Chúa để được lãnh nhận sức sống của Chúa. Ðó mới là hạnh phúc đích thực mà Chúa đem lại cho chúng con. Amen.
PHỤNG VỤ
TIN TỨC
BỜ SÔNG GIOĐAN NƠI ĐỨC GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA, ĐƯỢC UNESCO CÔNG NHẬN LÀ DI SẢN THẾ GIỚI
Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá của Liên Hiệp Quốc công nhận địa điểm “Bêtania bên kia sông Giođan” (Ga 1,28; 10,40-42), là địa điểm di sản thế giới, đây chính là nơi Đức Giêsu chịu phép rửa. Nơi đây có các nhà thờ và di tích cổ thời đế quốc Rôma và Byzantine.
Từ nhiều năm nay, hai nước Israel và Giođan đã tranh cãi về việc phía bờ nào của sông Giođan mới là địa điểm thực sự Đức Giêsu chịu phép rửa, cả hai nước đều cố giành lấy cái vinh dự ấy nhằm thu hút khách du lịch. Thế nhưng, cả ba vị giáo hoàng đã chọn bờ đông bên phía Giođan để viếng thăm, như một cử chỉ chính thức của Giáo hội công nhận đó chính là địa điểm “Bêtania bên kia sông Giođan”. Tin Mừng Gioan cho việc đây chính là nơi ông Gioan Tẩy Giả làm phép rửa cho Đức Giêsu, cũng như cho dân chúng.
Đức thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II đã thực hiện chuyến viếng thăm đầu tiên tới đây trong chuyến hành hương thiên niên kỷ tới Đất Thánh vào năm 2000, tiếp theo là Đức Bênêđictô XVI vào năm 2009 và Đức Phanxicô năm ngoái.
LỄ GIỖ ĐẦU CỦA CHA FX. LÊ QUANG DIỄN
Thứ ba, ngày 21.07.2015, lúc 8g00 sáng, tại nhà thờ Vinh Phú, Thánh lễ đồng tế cầu nguyện cho Cha Phanxicô Xaviê Lê Quang Diễn nhân giỗ đầu. Thánh lễ do Cha Hạt trưởng FX. Phạm Quyền chủ tế, có 16 cha trong giáo hạt, các tu sĩ nam nữ và đông đảo giáo dân trong giáo xứ hiệp thông cầu nguyện cho ngài.
MỪNG LỄ BỔN MẠNG GIACÔBÊ VÀ ANNA        
Sáng ngày 24-7-2015, ba cha cùng BTV HĐMVGX đã đến nhà nghỉ dưỡng các cha, mừng lễ bổn mạng cha Giacôbê Lê Đức Trung. Năm nay đã 93 tuổi, nhưng cha còn khoẻ và rất vui vẻ, hài hước. Ngài là vị linh mục cao niên nhất của giáo phận. Cầu chúc cha luôn sống an vui trong tình thương của Chúa.
Năm nay không có lễ kính thánh Anna vì trùng vào Chúa nhật. Dù vậy, sáng ngày 25-7-2015, ba cha cùng BTV HĐMVGX đã đến chúc mừng lễ bổn mạng của chị Tân Phụ Trách Anna Cao Thị Nhu, chị cựu Phụ Trách Anna Trần Thị Thân cùng 4 chị trong cộng đoàn Kitô Vua.
THÔNG BÁO
1. Để chuẩn bị tâm hồn cho các em sẽ lãnh bí tích Thêm Sức vào lúc 5g30 chiều thứ năm ngày 30-7-2015, các em sẽ đi xưng tội vào lúc 7g30 sáng thứ ba, ngày 28-7-2015 và tập nghi thức với những người đỡ đầu vào lúc 6g30 tối cùng ngày. Yêu cầu các người đỡ đầu bên nữ đi lễ mang áo dài.
2. Chúa nhật, ngày 2-8-2015, sau thánh lễ thiếu nhi lúc 7g00, sẽ phát thưởng cho các em thiếu nhi có thành tích tốt trong việc học giáo lý và văn hoá. Các em xem danh sách niêm yết trước nhà thờ và đi đông đủ.

3. Giáo xứ cám ơn chị Nguyễn Thị Huyền, gh. Anrê Kim Thông, ủng hộ người nghèo: 1.000.000 VN đ.

Thứ Bảy, 18 tháng 7, 2015

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 307

CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN B
Ngày 19-7-2015
Phúc Âm: Mc 6,30-34
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô.
Khi ấy, các tông đồ hội lại bên Chúa Giêsu và thuật lại với Người mọi việc các ông đã làm và đã giảng dạy. Người liền bảo các ông: "Các con hãy lui vào nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi một chút". Vì lúc ấy dân chúng kẻ đến người đi tấp nập, đến nỗi các tông đồ không có thì giờ ăn uống. Vậy các ngài xuống thuyền, chèo tới một nơi vắng vẻ hẻo lánh. Thấy các ngài đi, nhiều người hiểu ý, và từ các thành phố, người ta đi bộ kéo đến nơi đó và tới nơi trước các ngài.
Lúc ra khỏi thuyền, Chúa Giêsu thấy dân chúng thật đông, thì động lòng thương, vì họ như đàn chiên không người chăn, và Người dạy dỗ họ nhiều điều.

Suy Niệm:
Sau thời gian thực tập truyền giáo, các tông đồ vui mừng trở về báo cáo với Ðức Giêsu những gì các ông đã làm và đã dạy. Sau đó, Ðức Giêsu khuyên các ông vào nơi thanh vắng để nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi để lấy sức khỏe về phần xác và nhất là sức mạnh về tâm hồn.
Người tông đồ của Chúa nếu không gắn chặt với Chúa bằng đời sống cầu nguyện thì công việc tông đồ không thể đạt được thành quả tốt đẹp. Như khí trời cần cho con người, thì người Kitô hữu cũng cần phải cầu nguyện.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa đã thương chọn con, làm công cụ cho những hồng ân cao cả của Chúa. Xin cho chúng con sống xứng đáng với lòng thương của Chúa, để mọi lời nói, việc làm của chúng con là chứng từ sống động, có sức mời gọi các tâm hồn, và đưa họ về với nguồn ơn tha thứ của Chúa. Amen.
PHỤNG VỤ
TIN TỨC
ĐẠO BINH ĐỨC MẸ  GP. PHAN THIẾT
HÀNH HƯƠNG TRUNG TÂM THÁNH MẪU TÀPAO
Chiều ngày 12-7-2015, gần 3.000 hội viên Đạo Binh Đức Mẹ (Legio Mariae) từ các giáo xứ trong giáo phận đã tập trung về Trung Tâm Thánh Mẫu Tàpao để tham dự chương trình hành hương: 19g00 diễn nguyện và chầu MTC.

Lúc 7g00 ngày 13-7-2015, ĐGM giáo phận chủ tế thánh lễ với khoảng 70 cha cùng 8 tân phó tế mới được phong chức ngày 03-7 vừa qua. Giáo xứ Chính Tòa có 73 hội viên hoạt động, thiếu thời và tán trợ tham dự. Cha chánh xứ và cha phụ tá Giuse Lê Văn Hiếu cùng tham dự trong thánh lễ đồng tế.

LỄ BỔN MẠNG
GH. ANRÊ KIM THÔNG VÀ PHAN SINH

Tối ngày 14-7-2015, cha chánh xứ đã giúp giáo dân giáo họ và anh chị em Phan sinh tại thế tĩnh tâm. Sáng ngày 15-7-2015, cha phụ tá Giuse Lê Văn Hiếu, đặc trách Phan sinh của giáo xứ đã cử hành lễ thánh Bonaventura, bổn mạng của anh chị em Phan Sinh. Sau thánh lễ, anh chị em Phan Sinh cùng với quý cha trong giáo xứ và BTV HĐMVGX dùng điểm tâm trong niềm vui huynh đệ. Hiện nay số hội viên Phan Sinh gồm 40 người, đa phần là nữ và tuổi đã cao.

Chiều ngày 15-7-2015, cha phụ tá GB.Trần Thái Quốc chủ tế cùng cha chánh xứ đồng tế thánh lễ kính thánh Anrê Nguyễn Kim Thông, bổn mạng giáo họ. Sau thánh lễ, quý cha cùng HĐMVGX chung vui trong bữa tiệc mừng.

Thánh Anrê Nguyễn Kim Thông sinh khoảng năm 1790 tại làng Gò Thị, Bình Định. Ngài được bầu làm xã trưởng, trùm chánh của giáo xứ Gò Thị và trùm trưởng của hạt Bình Định, có 2 con đi tu: 1 linh mục và 1 nữ tu dòng Mến Thánh Giá Quy Nhơn.
Vì nhiệt tâm với Chúa và Giáo hội, ngài bị bắt đi lưu đày tại Mỹ Tho. Ngài đã chết vì kiệt sức ngày 15-7-1855 tại Mỹ Tho, sau được cải táng về nhà thờ Gò Thị.

Giáo họ Anrê Kim Thông có 324 gia đình, 1.041giáo dân, trong Phường Đức Long và xã Tiến Lợi, TP Phan Thiết. Giáo họ này có địa bàn dân cư khá rộng, giáo dân cũng đông, giáo xứ đang có dự kiến chia thành 2 giáo họ, nhưng lại thiếu người dám quảng đại dấn thân vào phục vụ trong Ban Điều Hành giáo họ!

THÔNG BÁO

1. Thứ bảy ngày 25-7-2014, rửa tội cho trẻ sơ sinh lúc 7g sáng. Xin nộp sổ gia đình công giáo về nhà xứ và đến đúng giờ.

2. Ngày 26-7-2014, giỗ 8 năm cha Phaolô Võ Văn Chánh, phụ tá giáo xứ Phan Thiết 1953-1957.

3. Mời BTV, các Ủy viên, Ban Điều Hành các giáo họ và các đoàn thể tham dự phiên họp hàng tháng vào lúc 8g30 CN ngày 26-7-2015.

4. Các em lớp Xưng Tội Lần Đầu sẽ xưng tội vào sáng thứ năm, lúc 8g00 ngày 23-7-2015 và rước Chúa lần đầu trong lễ Thiếu nhi lúc 7g00 CN, ngày 26-7-2015. Xin các phụ huynh chuẩn bị chu đáo cho các em lãnh các bí tích cách sốt sắng.

5. Giáo xứ rất mong các bạn trẻ tham gia ca đoàn để cho thánh lễ thêm trang nghiêm và sốt sắng. Tập hát tối thứ 6 hàng tuần lúc 7g30. Xin mời các bạn trẻ nhiệt tình tham gia.

6. Giáo xứ cám ơn một ân nhân ủng hộ người nghèo: 500.000VNđ

Chủ Nhật, 12 tháng 7, 2015

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 306

CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN B
Ngày 12-7-2015
Phúc Âm: Mc 6,7-13
Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai tông đồ và sai từng hai người đi, Người ban cho các ông có quyền trên các thần ô uế. Và Người truyền các ông đi đường, đừng mang gì, ngoài cây gậy, không mang bị mang bánh, không mang tiền trong túi, nhưng chân đi dép, và đừng mặc hai áo. Người lại bảo: "Ðến đâu, các con vào nhà nào, thì ở lại đó cho đến khi ra đi. Ai không đón tiếp các con, cũng không nghe lời các con, thì hãy ra khỏi đó, phủi bụi chân để làm chứng tố cáo họ". Các ông ra đi rao giảng sự thống hối. Các ông trừ nhiều quỷ, xức dầu chữa lành nhiều bệnh nhân.
Suy Niệm
Ðược Ðức Giêsu sai đi giảng dạy, nhóm Mười Hai nhận chỉ thị về hành trang của người tông đồ: phải có tinh thần đơn sơ và từ bỏ những gì ngăn cản sứ mệnh. Hoạt động chính của nhóm Mười Hai là: Rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối, trừ quỉ, sức dầu cho bệnh nhân...Mỗi chúng ta cũng có trách nhiệm trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Chúng ta có nhiệm vụ loan báo một Thiên Chúa tình yêu: Ngài luôn nhân hậu, hiện diện gần gũi con người.
Cầu Nguyện
Lạy Chúa, cũng như nhóm Mười Hai xưa, chúng con phải ra đi để rao giảng Tin Mừng cho người khác. Xin cho chúng con luôn cảm nghiệm được tình Chúa yêu thương, để chúng con luôn trung thành và nhiệt tâm trong việc tông đồ. Ước gì nước Chúa được rộng mở, con người tìm được hạnh phúc đích thật. Amen.
PHỤNG VỤ
TIN TỨC
ĐGH PHANXICO ĐI THĂM BA NƯỚC CHÂU MỸ LA TINH
ĐTC Phanxicô bắt đầu chuyến tông du 9 ngày, viếng thăm ba nước nghèo nhất của Châu Mỹ La Tinh: Ecuador, BoliviaParaguay. Chúa nhật, ngày 5-7-2015, ĐTC đã đến phi trường Quito, Ecuador, khởi đầu cuộc thăm viếng, tổng thống và phu nhân Rafael Correa ra đón tại sân bay. Sáng 6-7-2015, ĐTC đã cử hành thánh lễ tại Guyaquil, Ecuador, trước sự tham dự của hơn 1 triệu tín hữu.
Ngày 8-7-2015 ĐTC tạm biệt nước Ecuador và đến nước thứ hai Bolivia, tổng thống Evo Morales đã ra nghinh đón ngài tại sân bay La Paz. Sáng hôm sau, ngày 9-7-2015, hàng triệu tín hữu đã tham dự thánh lễ đầu tiên của ĐTC Phanxicô cử hành tại thành phố Santa Cruz, thủ đô kinh tế của Bolivia.
Ngày 10-7-2015, ĐTC chia tay Bolivia đến Paraguay, chặng dừng chân cuối cùng, tổng thống Paraguay, Horacio Cartes đã đón tiếp ĐTC trọng thể tại dinh tổng thống. Thánh lễ trọng thể cuối cùng của ĐTC trong chuyến tông du này, vào ngày Chúa nhật, ngày 12-7-2015 tại cánh đồng Nu Guazú, Paraguay.
Ngày 13-7-2015, ĐTC quay trở về Rôma, kết thúc chuyến tông du ba nước Châu Mỹ La Tinh.
GIÁO XỨ VINH THỦY CHẦU LƯỢT
Chúa nhật 05-7-2015, giáo xứ Vinh Thủy Chầu Thánh Thể. Để chuẩn bị tâm hồn giáo dân lãnh nhận những ân thiêng từ suối nguồn Thánh Thể, trong 2 ngày thứ năm và thứ sáu (03 & 04.7), Cha quản xứ đã mời quý Cha về giảng phòng, dâng lễ, chầu Thánh thể và ban bí tích hòa giải cho các giới. Sau Thánh lễ sáng, Cha quản xứ đặt Mình Thánh để toàn Giáo xứ tôn thờ, tiếp theo mỗi đoàn thể: Gia trưởng, Hiền mẫu, Lòng Chúa thương xót, Phan sinh tại thế, Thiếu nhi Thánh Thể và mỗi Giáo họ được dành riêng một phiên chầu (40 phút) để tâm sự, thưa chuyện với Chúa và tôn vinh Thánh Thể. 10giờ 30, Cha Hạt trưởng Phan Thiết đến chủ sự giờ chầu bế mạc kết thúc ngày trọng đại của Giáo xứ. (nguồn gx.Vinh Thủy)
TÂN TỔNG ĐẠI DIỆN GIÁO PHẬN PHAN THIẾT
Sau 1 năm giáo phận không có Tổng Đại Diện, trong buổi tĩnh tâm của các linh mục và phó tế ngày 7-7-2015 tại tòa giám mục, ĐGM giáo phận đã bổ nhiệm cha Phêrô Nguyễn Xuân Anh, chánh xứ Long Hương, hạt trưởng Bắc Tuy, làm Tổng Đại Diện với nhiệm kỳ 5 năm (7/2015-7/2020). Cha tân TĐD sinh ngày 6-7-1954 tại gx Lưu Mỹ, giáo phận Vinh, học đại chủng viện Sao Biển Nha Trang 2004-2006, chịu chức linh mục ngày 22-02-2006 tại Phan Thiết.
LỄ AN TÁNG THÂN MẪU CHA PHÊRÔ ĐẶNG HỮU CHÂU
      Chiều ngày 7-7-2015, sau kì tĩnh tâm quí 3 tại Tòa Giám Mục Phan Thiết, Đức Cha và linh mục đoàn cùng đến Nhà thờ Tân Tạo dâng thánh lễ an táng Bà Cố Anna, thân mẫu Cha Phêrô Đặng Hữu Châu, quản xứ Đa Kai. Cùng đồng tế với Đức Cha, có Cha Tân Tổng Đại Diện, Cha Viện Phụ Thiên Phước, quí Cha Hạt Trưởng và khoảng trên 100 linh mục, đông đảo Quí Nữ Tu, Chủng sinh và thân nhân.
        Cuối thánh lễ, Cha Tân Tổng Đại Diện đã thay mặt linh mục đoàn chia sẻ tâm tình với Cha Phêrô và tang quyến. Cha Phêrô Châu đại diện gia đình cám ơn Đức cha, quý cha, quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn.
LỄ TẠ ƠN CỦA THẦY PHÓ TẾ FA. PHẠM QUẢNG ĐẠI
Sáng ngày 9-7-2015 tại nhà thờ Chính Tòa, cha chánh xứ đã dâng lễ tạ ơn với thầy FA.Phạm Quảng Đại, người con thứ ba của giáo xứ vừa mới được lãnh nhận chức phó tế. Dựa theo bài Tin Mừng, cha chánh xứ đã chia sẻ về những đức tính phải có của chức vụ phó tế là khiêm tốn phục vụ, cha kêu gọi mọi người tiếp tục cầu nguyện cho thầy trong hành trình ơn gọi tiến lên chức linh mục. Sau thánh lễ, các cha, các dì và HĐMVGX đã chia sẻ niềm vui với thầy và gia đình trong bữa điểm tâm tại nhà xứ. Ngày 15-7-2015, thầy phó tế sẽ đến phục vụ tại gx Vinh Lưu.
THÔNG BÁO
      1/ Kính mời các Bà Mẹ tham dự cuộc họp hàng tháng của hội, vào lúc 7g30 tối, thứ hai, ngày 13-7-2015, tại nhà mục vụ giáo xứ.
      2/ Lễ thánh Bonaventura bổn mạng hội Phan Sinh sẽ cử hành vào lúc 4g30 sáng, và lễ bổn mạng giáo họ Anrê Nguyễn Kim Thông sẽ cử hành vào lúc 5g30 chiều, thứ tư, ngày 15-7-2015. Mời giáo dân gh Anrê Kim Thông và anh chị em Phan Sinh tham dự tĩnh tâm vào lúc 7g30 tối, thứ ba, ngày 14-7-2015 và tham dự lễ bổn mạng đông đủ.

   3/ Giáo xứ chân thành cám ơn: Bé Mỹ Linh, giáo họ Mt. Phượng ủng hộ người nghèo: 1.000.000$; một giáo dân ủng hộ người nghèo: 500.000$, giáo xứ: 500.000$; một giáo dân gx.Vinh Phú ủng hộ giáo xứ: 500.000$.
     4/ Cha Anphongxô Nguyễn Công Vinh, chánh xứ Hiệp An, sẽ dâng lễ vào lúc 5g00 chiều và 7g00 tối Chúa nhật ngày 12-7-2015, xin ủng hộ giáo họ Truyền Tin thuộc giáo xứ Hiệp An xây tường rào nhà thờ. Tiền ủng hộ xin bỏ vào thùng giữa nhà thờ.

Thứ Hai, 6 tháng 7, 2015

TÂM TÌNH MỤC TỬ THÁNG 7.2015

TÂM TÌNH MỤC TỬ THÁNG 7.2015
Anh chị em thân mến,
Tháng bẩy theo niên lịch công giáo, không tập trung kính nhớ một mầu nhiệm quan trọng nào như tháng năm và tháng sáu vừa qua, mà đa phần chỉ là ngày theo mùa thường niên. Tuy nhiên, trên mặt bằng sinh hoạt mục vụ của giáo phận lại có một vài cao điểm anh chị em cần quan tâm, hoặc để tham dự với lòng sốt sắng, hoặc để thể hiện tinh thần hiệp thông và chung lời cầu nguyện.
1. Ngày truyền chức phó tế
Ngày 3/7, kính thánh Tôma Tông đồ, giáo phận sẽ tổ chức lễ truyền chức phó tế cho một số đại chủng sinh đã tốt nghiệp Đại Chủng Viện thánh Giuse Xuân Lộc khóa III, và đã thanh thỏa các điều kiện của Giáo Luật đề ra về việc lãnh nhận chức thánh. Theo phẩm trật hàng giáo sĩ, phó tế là bậc đầu tiên, sau đó là linh mục và cuối cùng là giám mục. Trong giáo hội công giáo hiện nay, có hai lai loại phó tế: phó tế vĩnh viễn là những người chọn phục vụ giáo hội ở bậc phó tế cho đến trọn đời; và phó tế chuyển tiếp là những người chỉ sống ở bậc phó tế một thời gian rồi sau đó vào lúc thích hợp sẽ được tiến chức linh mục.
Sau khi lãnh nhận chức thánh, các phó tế này sẽ được phân bổ đi thực tập mục vụ tại các giáo xứ trong giáo phận, giúp các cha quản xứ, đặc biệt trong những lãnh vực đặc trưng của chức phó tế là phục vụ bàn tiệc Lời Chúa như giảng lễ hay dạy giáo lý, bàn tiệc Thánh Thể như phụ lễ hoặc chầu Thánh Thể và bàn tiệc bác ái như an ủi những người đau khổ hay giúp đỡ những kẻ khó khăn.
Xin các cha quản xứ vui lòng nâng đỡ và truyền đạt kinh nghiệm mục vụ cho thế hệ đàn em trong các công tác thánh hóa, giảng dạy và quản trị. Ngoài ra, xin anh chị em giáo dân cũng chung sức chung lòng hỗ trợ, để các phó tế biết tận dụng thời gian chuyển tiếp này mà chuẩn bị hành trang chu đáo hơn cho sứ mạng mục vụ tương lai, cách riêng xin anh chị em hãy góp lời cầu nguyện cho họ biết kiên trì trong cầu nguyện, khôn ngoan trong ứng xử cũng như khiêm tốn trong phục vụ.
2. Ngày đại hội Legio Mariae
Ngày 13/7, theo nguyện vọng của các hội viên Legio Mariae, việc hành hương Đức Mẹ Tàpao trong tháng sẽ được kết hợp với việc tổ chức đại hội thường niên. Đây là dịp hội ngộ đặc biệt nối kết các hội viên hoạt động và tán trợ trong cùng một chí khí tin yêu dưới ngọn cờ của Mẹ Maria. Hai lãnh vực hoạt động và tán trợ tuy khác nhau nhưng lại cần đến nhau và bổ sung cho nhau, giống như tiền tuyến cần đến sự trợ giúp của hậu phương vậy.
Đại hội cũng là dịp học hỏi chia sẻ kinh nghiệm giữa các đơn vị trong giáo phận, có thể là một niềm vui muốn nhân lên, nhưng cũng có thể là một nỗi buồn cần lắng xuống, nhưng dù vui hay buồn, đối với Legio Mariae, chắc chắn vẫn ngổn ngang nhu cầu phát triển mạng lưới các hội viên, nhất là các hội viên trẻ để phong trào có được sức thanh xuân cần thiết mà đảm đương những hoạt động mỗi ngày mỗi đa dạng trong đời sống mục vụ của giáo hội địa phương.
Hơn nữa, đại hội còn là dịp hun đúc tinh thần tông đồ, cách riêng trong năm "tân phúc-âm-hóa đời sống cộng đoàn giáo xứ". Bình thường, hội viên Legio Mariae vẫn duy trì những hoạt động truyền thống như thăm các gia đình mong củng cố sự hòa thuận, viếng những người nghèo giúp đời sống họ được no đủ hơn, hoặc tìm đến những kẻ neo đơn cho họ sức mạnh tinh thần liên đới, nhưng cách riêng theo hướng mục vụ của năm hay, các hội viên sẽ quyết tâm đem ánh sáng phúc âm đến với nhiều người trong giáo xứ của mình hơn, nhất là những anh chị em khô khan nguội lạnh hoặc thờ ơ biếng nhác.
3. Ngày đại hội giáo lý viên
 Theo đề xuất của cha đặc trách giáo lý giáo phận, ngày 28/7 tại nhà thờ chính tòa, sẽ diễn ra đại hội dành cho giáo lý viên trong giáo phận, với chủ đề "Giáo lý viên với việc phúc-âm-hóa đời sống giáo xứ". Thực ra đây vẫn là sinh hoạt thường niên vào mỗi kỳ hè, nhưng việc chọn địa điểm nhà thờ chính tòa làm nơi tổ chức lại muốn nêu cao tầm quan trọng của đại hội năm nay với đời sống mục vụ tại các giáo xứ. Giáo lý viên quy tụ về nhà thờ mẹ để một mặt xác định lại ơn gọi riêng của mình và mặt khác ôn lại phận vụ cụ thể trong sứ mạng chung của giáo hội.
Là những Kitô hữu được Thánh Thần thúc đẩy qua ơn bí tích Thánh Tẩy và Thêm Sức, đồng thời được giáo hội ủy thác qua cha quản xứ, giáo lý viên ý thức mình có một ơn gọi để thực thi và một sứ mạng để chu toàn. Nếu ơn gọi dạy giáo lý mời gọi giáo lý viên cần có tình mến Chúa chân thành, lòng phục vụ nhiệt thành và kiến thức giáo lý đầy đủ để trung thành truyền đạt lại cho các học viên, thì sứ mạng dạy giáo lý còn đòi hỏi giáo lý viên phải sống chứng tá, nghĩa là biến đời sống mình trở thành bài học sống động minh họa cho chân lý mình giảng dạy. Trong lần gặp gỡ giáo lý viên, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã khéo nêu lên ý tưởng: đừng coi dạy giáo lý như một nghề, mà hãy nhìn như một sứ mạng; và cũng đừng coi giáo lý viên như một nghiệp, mà hãy nhìn như một ơn gọi. Nghề nghiệp làm hết giờ thì nghỉ, còn ơn gọi và sứ mạng thì ngay cả những lúc nghỉ cũng được xem như lớp học đang nối tiếp.
Xin cám ơn các anh chị em giáo lý viên đã dành thời giờ và khả năng để giúp cho việc huấn giáo trong giáo phận được chu toàn và phát triển, và xin Chúa thêm ơn để anh chị em giữ mãi lửa nhiệt tình trong ơn gọi và sứ mạng cao đẹp này.
Anh chị em thân mến, tháng bẩy, như vậy, dù không có những lễ lớn nhưng cũng có vài cột mốc khiến cả giáo phận phải quan tâm: tất nhiên xin những ai trong cuộc tham dự với cả nhiệt tình để có kết quả cao nhất; còn người dẫu không trong cuộc cũng hợp ý tạ ơn và cầu nguyện "xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con làm, từ khởi sự cho đến hoàn thành, đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen".

+ Giuse Vũ Duy Thống, Gm. Gp. Phan Thiết

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 305

CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN B
Ngày 5-7-2015
Phúc Âm: Mc 6,1-6
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô.
Khi ấy, Chúa Giêsu trở về quê nhà và các môn đệ cùng theo Người. Ðến ngày Sabbat, Người vào giảng trong hội đường, và nhiều thính giả sửng sốt về giáo lý của Người, nên nói rằng: "Bởi đâu ông này được như vậy? Sao ông được khôn ngoan như vậy? Bởi đâu tay Người làm được những sự lạ thể ấy? Ông này chẳng phải bác thợ mộc con bà Maria, anh em với Giacôbê, Giuse, Giuđa và Simon sao? Chị em ông không ở với chúng ta đây sao?" Và họ vấp phạm vì Người. Chúa Giêsu liền bảo họ: "Không một tiên tri nào mà không bị khinh bỉ ở quê hương, gia đình họ hàng mình". Ở đó Người không làm phép lạ nào được, ngoại trừ đặt tay chữa vài bệnh nhân, và Người ngạc nhiên vì họ cứng lòng tin. Người đi rảo qua các làng chung quanh mà giảng dạy.
Suy Niệm
Ðức Giêsu bị người đồng hương chối từ. Mặc dù họ kinh ngạc, thán phục sự khôn ngoan của Ngài. Nhưng họ không tin Ngài, vì Ngài cũng có một nguồn gốc bình thường y như họ. Thiên Chúa muốn làm người để cảm thông, thân thiện, chia sẻ thân phận hèn mọn của con người. Nhưng xót xa thay! Chính điểm Thiên Chúa muốn sát gần con người, lại là điểm con người bị vấp phạm.
Cầu Nguyện
Lạy Chúa Giêsu, chúng con sấp mình phục bái tình yêu của Chúa. Xin cho chúng con cảm nghiệm được tình yêu sâu xa, khi Chúa chia sẻ thân phận khốn cùng của chúng con. Ngày nay, Chúa vẫn còn hiện diện trong những anh em bé mọn nhất. Xin cho chúng con biết đón nhận Chúa qua những người anh em đó; xin đừng vì dáng vẻ bên ngoài quá tầm thường khiến chúng con xúc phạm làm buồn lòng Chúa. Amen.
PHỤNG VỤ
TIN TỨC
GIÁO XỨ CHÍNH TÒA: LỄ HAI THÁNH PHÊRÔ & PHAOLÔ
Ngày 29/6/2015, giáo xứ mừng kính trọng thể hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô; đồng thời cũng là ngày mừng lễ bổn mạng của các anh em lao động biển, vì thế dù anh em có làm xa nơi đâu cũng cố gắng quay về đất liền để mừng lễ bổn mạng Phêrô của ngành nghề mình.
Sau thánh lễ ban sáng, lúc 8g00, chương trình làm phép ghe bắt đầu: các em thiếu nhi múa lân đến từng ghe, sau đó cha phụ tá GB Trần Thái Quốc rảy nước thánh. Rảy nước thánh xong, các ghe bắt đầu chạy một vòng quanh Hòn Lao theo thứ tự: ghe có tượng thánh Phêrô đi trước, các ghe khác theo sau tạo thành một đoàn rất đẹp mắt và hùng hồn.
Nguyện xin Chúa Giêsu, qua lời chuyển cầu của thánh Phêrô ban cho các anh em lao động biển được bình an trên đại dương bao la.
LỄ KỶ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP GIÁO XỨ VINH TÂN
Ngày 29/6/2015, đúng 9g00, cộng đoàn gx.Vinh Tân hân hoan đón chào Đức Cha, Cha Niên Trưởng, Cha Hạt trưởng Hàm Tân, Cha Giám Đốc chủng viện Nicôla, Quí Cha tiền nhiệm và 50 linh mục, Quí Tu Sĩ Nam Nữ, Quí khách về tham dự lễ Tạ ơn kỷ niệm 60 năm. Trong bài giảng lễ, Đức Cha mời gọi cộng đoàn chiêm ngưỡng đức tin của Thánh Phêrô Quan Thầy. Cuối lễ, Đức Cha đã chính thức đặt Mình Thánh Chúa thường xuyên trong Nhà Chầu Thánh Thể vừa được Ngài làm phép trước giờ lễ, để từ đây Chúa Giêsu sẽ gặp gỡ tâm sự với từng người dân Vinh Tân.
GIÁO XỨ NAM HÀ: KHÁNH THÀNH NHÀ XỨ
Ngày 1-7-2015, giáo xứ Nam Hà, giáo hạt Đức Tánh, đã hân hoan mừng lễ khánh thành nhà xứ. Niềm vui được nhân lên gấp đôi vì hôm nay cũng là dịp 11 linh mục thuộc gp. Phan Thiết, trong số này có cha Phêrô Nguyễn Văn Bình, quản xứ Nam Hà, kỷ niệm 4 năm ngày lãnh nhận thiên chức Linh Mục. Vào lúc 09g15 cha Niên trưởng Fx.Phạm Quyền đã làm phép nhà xứ. Sau đó, ngài đã chủ tế thánh lễ đồng tế cùng với 33 cha.
Mở đầu Thánh lễ cha chủ tế đã mời gọi cộng đoàn hiệp ý dâng lời tạ ơn Chúa, xin Chúa ban cho giáo xứ mỗi ngày mỗi thăng tiến. Ngài cũng kêu gọi mọi người cầu nguyện cho các linh mục mừng kỷ niệm 4 năm thụ phong, con đường phía trước vẫn còn dài, xin cho các ngài chu toàn nhiệm vụ một cách tốt đẹp. Trong bài giảng lễ, cha GB Trần Văn Thuyết, hạt trưởng hạt Đức Tánh đã chia sẽ niềm vui với cộng đoàn.
 TRẠI HUẤN LUYỆN HUYNH TRƯỞNG
Chiều 2g00, ngày 29/6 đến 10g00 sáng ngày 30/6, các em dự bị trưởng và huynh trưởng giáo xứ Chính Tòa cắm trại tại giáo họ Tiến Thành. Đây là khóa huấn luyện Huynh trưởng hằng năm của giáo xứ.
Trong khóa huấn luyện này, cha phụ trách JB.Trần Thái Quốc và các Trưởng hướng dẫn, giúp các em ý thức góp phần nhỏ của mình trong việc phục vụ, cộng tác với nhau để xây dựng gia đình giáo xứ. Thật vậy, muốn cho gia đình giáo xứ thăng tiến trong đời sống đức tin và đức ái thì “người nhỏ làm việc nhỏ, người lớn làm việc lớn”, cùng nhau góp sức của mình xây dựng giáo xứ ngày càng yêu thương và hiệp nhất trong Chúa Kitô.
TIẾP SỨC MÙA THI
Sáng thứ hai ngày 29-6-2015, giáo xứ cử một thầy đang giúp xứ đưa 11 em lương, giáo vào Sài Gòn thi tốt nghiệp PTTHQG. Cũng từ sáng 29-6-2015, giáo xứ đón tiếp 25 em lương, giáo về Phan Thiết thi tốt nghiệp PTTHQG. Giáo xứ cho các em trọ trong Nhà Mục vụ. Các bà mẹ lo việc ăn uống, các gia trưởng, bà mẹ, các bạn sinh viên, học sinh lo việc đưa, đón các em đến trường thi. Giáo xứ phục vụ miễn phí mọi chi phí: xe đưa vào Sài Gòn, ăn và ở tại nhà Mục Vụ giáo xứ. Sau khi hoàn tất các môn thi, chiều ngày 4-7-2015, các em đã trở về quê. Trước khi ra về các em đã nói lên tâm tình tri ân giáo xứ vì đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc ăn, ở, đi lại, tương đối thuận lợi. Đây là lần đầu tiên giáo xứ tổ chức phục vụ nên cũng chưa được chu đáo như mong ước.
LỄ TRUYỀN CHỨC PHÓ TẾ
Ngày 3-7-2015, Giáo phận Phan thiết tổ chức lễ phong chức cho 8 Thầy Phó Tế tại Nhà thờ Chính toà. Các Thầy tốt nghiệp khóa III, Đại Chủng Viện Thánh Giuse Xuân Lộc. Sau 1 năm đi giúp xứ, nay các Thầy được gia nhập hàng giáo sĩ. ĐGM giáo phận chủ tế, đoàn đồng tế có khoảng 150 Linh mục trong và ngoài giáo phận. Đông đảo chủng sinh, tu sĩ nam nữ, thân nhân và cộng đoàn Dân Chúa chung lời cầu nguyện. Khởi đầu Thánh lễ, Đức Cha  nói đến niềm vui của gia đình Giáo Phận với những hoa trái của mùa giáo dục. Ngài mời gọi cộng đoàn cùng hiệp ý Tạ ơn Thiên Chúa đã thương ban cho Giáo phận 8 tân Phó Tế. Ngài cám ơn các gia đình đã quảng đại dâng những người con ưu tú cho Giáo hội. Ngài cùng cộng đoàn chung lời cảm tạ và cầu nguyện cho các tân chức, xin Chúa cho quý thầy chu toàn nhiệm vụ sắp tới của mình. Niềm vui hồng ân trách nhiệm làm nên bầu khí của thánh lễ hôm nay. Cuối thánh lễ, đại diện các tân chức dâng lời tri ân Đức cha, quý cha và cộng đoàn. Những bó hoa tươi dâng lên Đức cha, cha Niên trưởng và cha Giám đốc chủng viện Nicôla như những tâm tình hiếu thảo biết ơn.
THÔNG BÁO
1/ Tối 8g00, thứ hai ngày 6-7-2015, xin mời quý Dì và giáo lý viên họp.

2/ Chúa nhật ngày 12-7-2015, lúc 8g30, xin mời quý phụ huynh của các em lớp Xưng tội và Thêm sức họp, để bàn về việc tổ chức thánh lễ cho các em lãnh nhận các bí tích. Xưng tội Rước Lễ Lần Đầu ngày 26-7-2015, và Thêm sức ngày 30-7-2015.

3/ Giáo xứ sẽ phát thưởng cho các em học sinh từ lớp 1 đến lớp 9 đạt học sinh giỏi, các em từ lớp 10 đến lớp 12 đạt học sinh khá; siêng năng đi lễ và học giáo lý; phụ huynh có tham gia sinh hoạt các đoàn thể. Các em hội đủ các điều kiện trên, xin nộp giấy khen về cho Ban Điều Hành các giáo họ trước ngày 12-7-2015.