Ngày 12-10-2014
LỜI CHÚA : Mt 22, 1 – 10
Khi ấy, Chúa Giêsu lại phán
cùng các đầu mục tư tế và kỳ lão trong dân những dụ ngôn này rằng: "Nước
trời giống như vua kia làm tiệc cưới cho hoàng tử. Vua sai đầy tớ đi gọi những
người đã được mời dự tiệc cưới, nhưng họ không chịu đến. Vua lại sai các đầy tớ
khác mà rằng: "Hãy nói cùng những người đã được mời rằng: Này ta đã dọn
tiệc sẵn rồi, đã hạ bò và súc vật béo tốt rồi, mọi sự đã sẵn sàng: xin mời các
ông đến dự tiệc cưới". Những người ấy đã không đếm xỉa gì và bỏ đi: người
thì đi thăm trại, người thì đi buôn bán; những người khác thì bắt đầy tớ vua mà
nhục mạ và giết đi. Khi vua nghe biết, liền nổi cơn thịnh nộ, sai binh lính đi
tru diệt bọn sát nhân đó, và thiêu huỷ thành phố của chúng. Bấy giờ vua nói với
các đầy tớ rằng: "Tiệc cưới đã dọn sẵn sàng, nhưng những kẻ đã được mời
không đáng dự. Vậy các ngươi hãy ra các ngả đường, gặp bất cứ ai, thì mời vào
dự tiệc cưới". Các đầy tớ liền đi ra đường, gặp ai bất luận tốt xấu, đều
quy tụ lại và phòng cưới chật ních khách dự tiệc.
Suy Niệm:
Qua bài Tin Mừng, Ðức Giêsu
trình bày dung mạo một vị vua hiền hậu lạ lùng: Ông tự ý mở tiệc, cho các đầy
tớ hết lớp này đến lớp khác đi mời, dù khách được mời không thèm đến, lại còn
giết các sứ giả được sai đến với họ.
Dung mạo vị vua càng hiền
hậu bao nhiêu càng làm nổi bật sự vô ơn bất xứng của khách được mời bấy nhiêu.
Họ tỏ ra khinh mạn, hổn xược với tấm lòng quảng đại của nhà vua: người không
thèm đến, kẻ đến lại không mặc áo cưới...
Chúng ta cũng được Thiên
Chúa mời gọi vào dự tiệc trong Nước Trời. Chúng ta đã đáp trả với thái độ nào?
Cầu Nguyện:
Lạy Cha, chúng con rất muốn
vào dự tiệc trong Nước Cha. Xin giúp chúng con biết can đảm và quyết tâm thay
đổi chiếc áo cũ của chúng con, để mặc lấy áo cưới mới xinh đẹp là tâm hồn trong
trắng. Xin cho chúng con cảm nghiệm được tình yêu thương của Cha, để chúng con
mau mắn đến với Cha trong bí tích hòa giải và Thánh Thể. Trong niềm hân hoan,
chúng con mong chờ ngày được vào dự tiệc cánh chung của Cha. Chúng con cầu xin
nhờ Ðức Giêsu Con Cha, Chúa chúng con. Amen.
HỌC GIÁO LÝ
Câu 1. Hỏi : Có những trường
hợp nào làm cho chúng ta được giảm bớt, hoặc không phải chịu trách nhiệm về các
việc mình làm?
Thưa : Có bốn trường hợp này:
-
Một là do không biết
-
Hai là bị ép buộc
-
Ba là do sợ hãi
-
Bốn là do thói quen.
Câu 2. Hỏi : Vì sao con người
có quyền sử dụng tự do của mình?
Thưa : Vì tự do gắn liền với phẩm
giá, nên con người có quyền sử dụng tự do của mình .
Câu 3. Hỏi : Tự do có vị trí
nào trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa?
Thưa : Tự do có một vị trí quan
trọng trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa, vì “ chính để chúng ta được tự do
mà Đức Kitô đã giải thoát chúng ta”.
PHỤNG VỤ
TIN TỨC
THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM
MỤC VỀ GIA ĐÌNH
Sáng Chúa nhật 5/10/2014, tại
Roma, Thượng Hội Đồng (THĐ) Giám mục khóa ngoại thường về gia đình đã được khai
mạc với Thánh lễ đồng tế do ĐTC Phanxicô chủ tế.
Ngày 6-10, Đức Thánh Cha và 180
nghị phụ đã bước vào ngày làm việc đầu tiên: Với vai trò chủ tọa Phiên họp: Đức hồng y
André Vingt-Trois, TGM Paris, Pháp đã phát biểu chào mừng ĐTC,
các nghị phụ, các dự thính viên và đại diện các Giáo hội anh em. Tiếp đến, ĐTC huấn
từ với lời mời gọi các nghị phụ: “Chúng ta hãy cộng tác với nhau
để tính năng động của Thượng Hội đồng được khẳng định
cách rõ ràng”.
Trong ngày làm việc đầu tiên sáng
thứ hai 06-10, ĐTC
nói hai thái độ sẽ giúp cho THĐ thành công là thẳng thắn phát
biểu và khiêm
tốn lắng nghe. ĐTC cũng yêu cầu mọi
người lắng nghe tiếng nói của các Giáo hội địa phương trong THĐ. Các nghị phụ đã lắng nghe các bài thuyết trình về gia
đình do các thành phần dân Chúa từ nhiều châu lục trình bày. THĐ sẽ tiếp tục
làm việc đến Chúa Nhật 19-10 này.
KHÓC VỚI NGƯỜI
KHÓC
Bà Mátta Nguyễn
Thị Ngợi, 60t, gh Ximon Hòa, đã từ trần ngày 9-10-2014, lễ án táng lúc 4g30
ngày 14-10-2014 tại nhà thờ Chính Tòa, sau đó an táng tại nghĩa trang Phú Hài.
Giáo xứ xin chia buồn cùng tang quyến và hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn
Mátta sớm hưởng tôn nhan Chúa.
THÔNG BÁO
1. Thứ
tư ngày 15-10-2014, giỗ cha Phaolô Trần Sơn Bích, phụ tá gx. Phan Thiết từ
1963-1964. Mời cộng đoàn tham dự thánh lễ và hiệp ý cầu nguyện cho ngài.
2.
Chúa Nhật ngày 19-10-2014 là Chúa Nhật Truyền Giáo, trong tuần này giáo phận sẽ
gửi đến mỗi gia đình một phong bì hiệp thông. Xin các gia đình nộp lại phong bì
cùng với phần đóng góp của mình cho ban điều hành giáo họ trước ngày
18-10-2014.
3. Để
phục vụ các đại lễ cấp giáo phận tại nhà thờ Chính Tòa cách tốt đẹp, giáo xứ xin
bà con quảng đại ủng hộ để mua thêm các thiết bị cho hệ thống âm thanh.
4. Áp
dụng bài Tin Mừng hôm nay, yêu cầu
ông bà anh chị em mang y phục nghiêm chỉnh khi đến nhà thờ đọc kinh, tham dự
thánh lễ, không mang: quần lửng, quần soọc, áo thun không cổ…
5. Giáo xứ chân
thành cám ơn quý ân nhân ủng hộ: anh Thông ở Thụy Sĩ: 20.000.000$, chị Xuân
Eden, gh Giuse Thị: 10.000.000$, ghe Lê Văn Minh: 5.000.000$, một người dấu
tên: 5.000.000$, anh Nguyễn Minh Kiểm, gh Anrê Kim Thông: 2.000.000$, Cơ sở đá
mài Tứ Phương, gh Anrê Kim Thông: 2 ghế đá.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét