09 –
02 – 2014
LỜI
CHÚA : Mt 5, 13-16
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ
rằng: "Các con là muối đất. Nếu muối đã lạt, người ta biết lấy gì mà ướp
cho mặn lại? Muối đó không còn sử dụng vào việc chi nữa, chỉ còn ném ra ngoài
cho người ta chà đạp lên nó.
"Các con là sự sáng thế gian. Một
thành phố xây dựng trên núi, không thể che giấu được. Và người ta cũng không
thắp đèn rồi để dưới đáy thùng, nhưng đặt nó trên giá đèn, hầu soi sáng cho mọi
người trong nhà. Sự sáng của các con cũng phải chiếu giãi ra trước mặt thiên
hạ, để họ xem thấy những việc lành của các con mà ngợi khen Cha các con trên
trời".
Suy Niệm:
Muối và ánh sáng là nhu cầu
thiết yếu không thể thiếu trong cuộc sống. Muối mặn giúp đồ ăn có ý vị và không
bị hư thối. Ánh sáng cần thiết để chiêm ngắm, để làm việc và tránh được những
tai họa. Chúa Giêsu ví người môn đệ của Ngài như muối và ánh sáng. Ðức Giêsu
muốn các môn đệ ở giữa đời phải giúp cho cuộc đời có ý nghĩa. Vì thế, nếu muối
không còn mặn, đèn không còn sáng, thì còn gì vô dụng bằng ?
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đang hiện diện trong
mỗi người chúng con. Xin Chúa giúp chúng con biết gìn giữ cho đèn chúng con
luôn sáng, muối chúng con luôn mặn. Sự hiện diện của chúng con ở đâu phải gây
được một tác động làm đẹp cho đời. Ðời chỉ đẹp khi biết hướng về nguồn Thiện Mỹ
Tối Cao. Xin Chúa luôn ở trong chúng con và ở trong cuộc đời. Amen.
PHỤNG VỤ
HỌC GIÁO LÝ
Câu 01. Hỏi : Xét mình là gì ?
Thưa : Xét mình là khiêm nhường nhớ lại tội lỗi mình đã xúc phạm đến Thiên
Chúa và tha nhân.
Câu 02. Hỏi : Ăn năn tội và dốc lòng chừa là gì ?
Thưa : Ăn năn tội và dốc lòng chừa là thật lòng chê ghét các tội đã phạm và
quyết tâm từ nay không phạm tội nữa.
Câu 03. Hỏi : Xưng tội là gì ?
Thưa : Xưng tội là thành tâm thú nhận với linh mục, đại diện Chúa Kitô, các
tội mình đã phạm.
Câu 04. Hỏi : Phải xưng những tội nào ?
Thưa : Phải xưng những tội trọng nhớ được mà chưa xưng.
TIN TỨC
LỄ CHÚC THỌ CÁC CỤ TRÊN 70 TUỔI
Chiều mùng hai tết, cha
chánh xứ đã dâng Thánh lễ cầu cho ông bà tổ tiên và chúc thọ các cụ 70 tuổi trở
lên. Trước khi kết thúc Thánh lễ, một đại diện cho con cháu dâng lời chúc thọ
cha xứ và gần 100 cụ ông cụ bà, sau đó cha xứ tặng cho mỗi cụ một cuốn sách
‘Gia Đình Sống Lời Chúa Hằng Ngày’. Đây là món quà thiêng liêng cao quý trong
năm Tân Phúc Âm Hóa Gia Đình, để giúp các cụ nêu gương cho con cái đọc và suy
niệm Lời Chúa mỗi ngày.
TRAO GIẢI VUI XUÂN TRÚNG THƯỞNG
Như đã thông báo ở bản tin tuần trước, các vé trúng
giải Vui Xuân Trúng Thưởng chỉ có
giá trị 30 ngày kể từ ngày quay giải thưởng, tức là từ ngày 30-01-2014 đến hết
ngày 01-3-2014, sau ngày 01-3-2014 các vé trúng thưởng không còn giá trị, nghĩa
là không được nhận giải thưởng. Cho đến nay, giải đặc biệt (01 xe máy Wave A),
giải nhất (01 TV), giải nhì (01 máy giặt) và một giải khuyến khích (01 chiếc xe
đạp) đã được trao cho người trúng giải, còn hai giải khuyến khích mỗi giải một
chiếc xe đạp, chưa có người nhận. Những ai đang giữ 2 vé có 3 số đuôi là 984,
xin đến nhà xứ nhận giải.
HUYNH THƯỞNG THIẾU NHI VÀ LỄ SINH
DU NGOẠN ĐÀ LẠT
Nối tiếp niềm vui của những ngày xuân Giáp Ngọ, huynh
trưởng thiếu nhi và lễ sinh đi thưởng ngoạn Đà Lạt trong hai ngày mùng 07 và
mùng 08 tết, cùng đi với đoàn có cha phụ tá, thầy phó tế và một Dì CĐ Kitô Vua.
Trong hai ngày, các em đã được tham quan những thắng cảnh thiên nhiên nổi tiếng
của vùng đất cao nguyên như Thác Prenn, Đồi Mộng Mơ, cơ sở thêu tranh XQ, Thác
Dalanta, đặc sắc nhất là được cùng nhảy múa những vũ điệu cao nguyên với các
anh chị em Dân Tộc K’HO tại Langbiang. Sau hai ngày dù mệt mỏi vì phải vượt
đèo, trèo dốc, nhưng các em vẫn tươi nở nụ cười trên khuôn mặt rạng rỡ. Đây
được coi là phần thưởng giáo xứ dành cho huynh trưởng và lễ sinh về những việc
phục vụ mà các em đã đóng góp cho giáo xứ trong thời gian qua. Hy vọng các em
tiếp tục dấn thân phục vụ và góp phần xây dựng cho giáo xứ ngày càng tốt đẹp
hơn.
VUI VỚI NGƯỜI VUI
Ngày 08-02-2014 anh Franz Xaver Egner, người Đức và chị Maria Lê Thị Hồng Hạnh, con ô. Phêrô Lê Văn Ánh
và bà Mátta Nguyễn Thị Thảo, giáo họ Anrê Trông, đã cử hành Bí tch Hôn Phối tại
nhà thờ Chính Tòa. Cầu chúc anh chị trọn đời chung thủy với nhau.
THÔNG BÁO
1. Vì
một số em thiếu nhi không đi dự lễ Chúa Nhật mà la cà ở các tiệm Internet, nên
kể từ Chúa Nh ật ngày 09-02-2014, các em phải đi dự lễ
rồi sau đó học giáo lý, sẽ có các huynh trưởng và các giáo lý viên điểm danh
mỗi tuần. Xin các phụ huynh lưu ý để đem các em tới Nhà Thờ trước 6g45.
2. Mời các bà mẹ họp vào tối thứ
hai ngày 10-02-2014, lúc 7g30.
3.
Sáng thứ ba ngày 11-02-2014, ngày quốc tế bệnh nhân, sẽ đưa Mình Thánh Chúa cho
người già người bệnh.
4. Giáo
xứ chân thành cám ơn một ân nhân ủng hộ người nghèo: 300.000$, một ân nhân ủng
hộ nhà thờ Tiến Thành: 1.000.000$, Lê Thị Hồng Hạnh ở Đức, ủng hộ nhà thờ Tiến
Thành: 10.000.000$.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét