Giáo Phận Phan Thiết

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

About us

HẰNG TUẦN, BẤM VÀO MỤC AUDIO BÊN PHÍA TAY PHẢI CÁC BẠN ĐỂ NGHE VÀ HỌC HỎI KINH THÁNH

Chủ Nhật, 12 tháng 8, 2012

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 154

CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN - B 12-8-2012


LỜI CHÚA: Ga 6, 41-52 Khi ấy, những người Do-thái kêu trách Chúa Giêsu, vì Người đã phán rằng: "Ta là bánh hằng sống bởi trời mà xuống". Họ nói: "Chớ thì ông này chẳng phải là Giêsu, con ông Giuse sao? Chúng ta đều biết rõ cha mẹ của ông. Vậy làm sao ông lại nói: 'Ta bởi trời mà xuống'". Chúa Giêsu trả lời cùng họ rằng: "Các ngươi chớ thì thầm với nhau. Không ai đến được với Ta nếu Cha, là Ðấng sai Ta, không lôi kéo kẻ ấy, và Ta, Ta sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Trong sách các tiên tri có chép rằng: 'Mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy bảo'. Ai nghe lời giáo hoá của Cha, thì đến với Ta. Không một ai đã xem thấy Cha, trừ Ðấng bởi Thiên Chúa mà ra, Ðấng ấy đã thấy Cha. Thật, Ta bảo thật các ngươi: Ai tin vào Ta thì có sự sống đời đời. "Ta là bánh ban sự sống. Cha ông các ngươi đã ăn manna trong sa mạc và đã chết. Ðây là bánh bởi trời xuống, để ai ăn bánh này thì khỏi chết. Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống". Suy Niệm: Dân Do thái xưa lang thang trong sa mạc, đã được Thiên Chúa ban Manna hằng ngày để nuôi sống họ. Khi nhắc đến Manna, người Do thái rất hãnh diện. Vì đó là dấu chứng Thiên Chúa yêu họ. Họ là dân riêng của Ngài. Ðức Giêsu cũng tự ví Ngài là bánh nuôi dân mới là Giáo Hội - là chúng ta. Thiên Chúa yêu thương chúng ta, nên đã ban Ðức Giêsu cho chúng ta. Ðức Giêsu đến để đem sự sống cho chúng ta. Sự sống Ðức Giêsu ban không chỉ như Manna xưa, mà là sự sống vĩnh cửu. Ðến với Ðức Giêsu, chúng ta sẽ được hạnh phúc muôn đời.
Cầu Nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Manna đã làm cho dân Do thái xưa được sức mạnh để tiếp tục hành trình trong sa mạc gian khổ. Ngày nay trong sa mạc cuộc đời, chúng con cũng gặp nhiều khó khăn thử thách: bị đói khát, mệt mỏi vì chiến đấu với nghịch cảnh. Xin Chúa cho chúng con biết đến với Chúa là sinh lực của chúng con. Xin cho chúng con biết hoàn toàn phó thác trong tình yêu của Chúa. Chỉ trong Chúa, chúng con mới được hạnh phúc muôn đời. Amen.  

PHỤNG VỤ :
- Thứ ba, ngày 14/8: Thánh Maximilianô Maria Kolbê, linh mục, tử đạo. Lễ nhớ. 
- Thứ tư, ngày 15/8: Đức Mẹ Lên Trời. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (lễ họ).





TIN TỨC :
Những sự kiện dành cho Năm Đức Tin Tòa Thánh Vatican vừa công bố lịch Năm Đức Tin với các sự kiện diễn ra từ ngày khai mạc vào thứ năm 11 tháng Mười 2012 đến ngày bế mạc 24 tháng Mười Một 2013 : - 06/10/2012, một cuộc trao đổi giữa các người có tín ngưỡng và không tín ngưỡng sẽ diễn ra tại Assisi. - 12/10/2012, Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa sẽ tổ chức một đêm văn hóa và nghệ thuật về niềm tin của Dante, thi sĩ người Italia, tác giả của vở Thần khúc (La Divina Commedia). - Từ ngày 15 đến 17/10/2012, Hội đồng Tòa Thánh về mục vụ sức khỏe sẽ tổ chức Đại hội quốc tế lần thứ 27, nhấn mạnh đến sứ vụ nhân bản và tinh thần của các bệnh viện với tính cách môi trường loan báo Tin Mừng. - Đặc biệt, từ 7 đến 28/10/2012, Đại hội khoáng đại thứ XIII của Thượng hội đồng Giám mục về chủ đề Tân Phúc Âm hóa được tổ chức tại Vatican. Thánh lễ khai mạc Năm Đức Tin sáng 11/10/2012 tại quảng trường Thánh Phêrô. Buổi tối sẽ có rước đuốc kỷ niệm năm mươi năm ngày khai mạc Cđ Vatican II. - 20/10/2012, tại đồi Gianicolo, một đêm canh thức thừa sai sẽ do Bộ Rao giảng Tin Mừng cho các Dân tộc tổ chức. - 21/10/2012, phong thánh cho sáu vị tử đạo và tuyên xưng đức tin. - 01/12/2012, ĐTC sẽ chủ sự buổi Kinh Chiều đầu tiên của mùa Vọng dành cho các Đại học giáo hoàng, các Chủng viện và trường học tại Roma. - Từ 28/12/2012 đến 02/01/2013, Cuộc gặp gỡ dành cho các người trẻ châu Âu do Cộng đoàn Taizé, sẽ diễn ra tại Roma. (nguồn: hdgmvietnam.org)

Vui với người vui  : Sáng ngày10/8/2012, anh GB Nguyễn Xuân Hiền (tân tòng) và chị Têrêxa Lê Thị Quốc Anh, con ô. Phêrô Lê Quý và bà Hoàng Thị Cúc (gh Matthêu Phượng), đã cử hành bí tích Hôn Phối tại nhà thờ Chính Tòa. Giáo xứ xin chia vui và nguyện chúc anh chị luôn hạnh phúc vững bền với tình yêu chung thủy.

Khóc với người khóc : - Cha Phêrô Dương Đình Thiện, 74 tuổi, 42 năm linh mục, đã từ trần ngày trưa ngày 10/8/2012 tại nhà hưu dưỡng các linh mục Phan Thiết. Thánh lễ tẩn liệm lúc 17g00 ngày 10/8/2012, do cha Tổng Đại Diện chủ tế với các cha hạt trưởng Phan Thiết, Hàm Thuận Nam, Đức Tánh. Thánh lễ an táng lúc 8g00 ngày 13/8/2012 tại nhà thờ Vinh An.
- Em Têrêxa Nguyễn Trúc Vy 19t, cháu ngọai ô. Philiphê Hàn Quốc Hưng, gh Anrê Kim Thông, đã chết do tai nạn giao thông đêm ngày 07/8/2012 tại Phan Thiết. Thánh lễ an táng sáng ngày 09/8/2012 tại nhà thờ Chính Tòa, sau đó an táng tại nghĩa trang gx Vinh An.
- Ông Phêrô Lê Con (Đồng), 83t, thân phụ của ông Phêrô Lê Văn Trung, trưởng giáo họ Anrê Trông, đã chết ngày 10/8/2012 tại Phan Thiết.Thánh lễ an táng sáng ngày thứ ba 14/8/2012 tại nhà thờ Chính Tòa, sau đó an táng tại nghĩa trang Tp Phan Thiết.

THÔNG BÁO :

1. Chiều thứ hai 13/8 và cả ngày thứ ba 14/8/2012 có giải tội.
2. Thứ năm, ngày 16/8/2012: lễ trọng kỷ niệm 19 năm cung hiến nhà thờ Chính Tòa Phan Thiết.
3. Thứ sáu ngày 17/8/2012: giổ 4 năm cha Giuse Nguyễn Tiến Huynh, nguyên chánh xứ Chính Tòa 1988-1997.
4. Giáo xứ cám ơn quý vị ân nhân ủng hộ công trình xây dựng nhà Mục Vụ: ông Hoàng Ban: 5.000.000$; ghe Nguyễn Bá Hùng: 9.000.000$; ghe Hoàng Ban: 5.000.000$; một ân nhân: 2.000.000$; chị Trần Thị Xuân (Eden), gh Giuse Thị: 5.000.000$; một ân nhân gh Anrê Trông: 2.000.000$; hai ân nhân xin dấu tên: 400.000$; ô. Nguyễn An, ở Mỹ: 500USD; gia đình ô. bà Hường + Toàn ở Mỹ: 500USD; các em thiếu nhi trong 2 tuần vừa qua: CN 29/7/2012: 187.000$, CN 05/8/2012: 188.000$; một em huynh trưởng thiếu nhi: 500.000$; Ô. Nguyễn Minh Hải, gh Anrê Trông: 1.000.000$; ghe Nguyễn Thanh: 3.200.000$; anh Hùng ở Hàm Mỹ: 500.000$; Lê Thị Diệu, gh Anrê Kim Thông: 1.000.000$.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét