Giáo Phận Phan Thiết

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

About us

HẰNG TUẦN, BẤM VÀO MỤC AUDIO BÊN PHÍA TAY PHẢI CÁC BẠN ĐỂ NGHE VÀ HỌC HỎI KINH THÁNH

Thứ Bảy, 6 tháng 8, 2011

BẢN TIN HẰNG TUẦN SỐ 101


CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN A
Ngày 7-8-2011


LỜI CHÚA         Mt 14, 22-33

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi dân chúng đã ăn no, lập tức Chúa Giêsu giục môn đệ trở xuống thuyền mà qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, Người lên núi cầu nguyện một mình. Ðến chiều, Người vẫn ở đó một mình. Còn thuyền thì đã ra giữa biển, bị sóng đánh chập chờn vì ngược gió. Canh tư đêm tối, Người đi trên mặt biển mà đến với các ông. Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hồn mà nói rằng: "Ma kìa!", và các ông sợ hãi kêu la lớn tiếng. Lập tức, Chúa Giêsu nói với các ông rằng: "Hãy yên tâm. Thầy đây, đừng sợ!" Phêrô thưa lại rằng: "Lạy Thầy, nếu quả là Thầy, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy". Chúa phán: "Hãy đến!" Phêrô xuống khỏi thuyền, bước đi trên mặt nước mà đến cùng Chúa Giêsu. Khi thấy gió mạnh, ông sợ hãi và sắp chìm xuống nên la lên rằng: "Lạy Thầy, xin cứu con!" Lập tức, Chúa Giêsu giơ tay nắm lấy ông mà nói: "Người hèn tin, tại sao mà nghi ngờ?" Khi cả hai đã lên thuyền thì gió liền yên lặng. Những người ở trong thuyền đến lạy Người mà rằng: "Thật, Thầy là Con Thiên Chúa".

Suy Niệm:

"Trời tối và Ðức Giêsu chưa đến với họ. Biển động vì cuồng phong đốc thổi". Thuyền của các môn đệ chao đảo giữa mù tối và sóng gió.
Con thuyền Giáo hội đang vật lộn giữa vòng xoáy của cuộc sống hôm hay: Giữa những giáo thuyết sai lạc và luân lý suy đồi. Cuộc sống của mỗi chúng ta, gia đình của chúng ta cũng lao đao khốn đốn giữa dòng chảy cuộc đời nếu không có Chúa đồng hành.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn biết đặt Ngài làm trung tâm cuộc sống của chúng con. Xin cho chúng con biết tìm Chúa khi đời chúng con dậy sóng. Vì đến muôn đời Chúa vẫn là bến bờ hạnh phúc và an vui. Amen.

PHỤNG VỤ
-         Thứ Hai 8/8, Thánh Đa Minh, Linh mục, lễ nhớ.
-         Thứ Tư 10/8, Thánh Laurensô, Phó tế, tử đạo, lễ kính.
-         Thứ Năm 11/8, Thánh Clara, trinh nữ, lễ nhớ.

TIN TỨC

-  Bà Matta Nguyễn Thị Liễu, 81 tuổi, họ Ximon Hòa đã qua đời ngày 03/8/2011, lễ an tang ngày 06/8/2011.
-         Trong hai ngày 02-03/08/2011, tại chủng viện Thánh Nicôla GP Phan Thiết đã diễn ra kỳ thi tuyển ứng sinh vào chủng viện cho năm học 2011 – 2012. Tham dự kỳ thi năm nay có tất cả 87 thí sinh tuổi từ 18 - 25, thuộc nhiều giáo xứ trong giáo phận Phan Thiết. Các môn thi bao gồm: Giáo Lý, Kinh, Nghị Luận, Toán, Anh Ngữ. Trong năm học mới, để đáp ứng nhu cầu ơn gọi của giáo phận, ban giám đốc quyết định tuyển 14 ứng sinh (những năm trước là 12).

- Thuyên chuyển các Linh mục trong Giáo phận :
A/ Quản xứ :
1.    Lm. Giuse Nguyễn Việt Huy, Gx Phêrô Cao về là quản xứ Tinh Hoa.
2.    Lm. Antôn Hồ Tấn Khả, Gx Vinh Thủy về quản xứ Thọ Tràng.
3.    Lm. Nicôla Huỳnh Đức, Gx Long Hà về quản xứ Phú Hội.
4.    Lm. Antôn  Nguyễn Thế Học, phó xứ Vinh Tân về làm quản xứ Phêrô Cao.
5.    Lm. Giuse Phạm Xuân Mạo, phó xứ Võ Đắt về làm quản xứ Long Hà.
6.    Lm. Phêrô Vũ Nhật Trí, Gx Hiệp Đức về làm quản xứ Tân Châu.
B/ Phó xứ :
1.    Lm. Giuse Nguyễn Tiến Dũng, Ma Lâm, đặc trách Đakim 2.
2.    Lm. Tôma Nguyễn Hải Châu, TGM, đặc trách Vinh Thủy.
3.    Lm. Phaolô Trần Trọng Hiếu, TT Tàpao đặc trách Đồng Kho.
4.    Lm. GB. Hoàng Đại Hoàng, Võ Xu, đặc trách Mêpu.
5.    Lm. Nguyễn Trọng Báu, Hiệp Đức.
6.    Lm. Phêrô Nguyễn Văn Bình, Thanh Hải.
7.    Lm. Phaolô Nguyễn Thanh Hải, Thanh Xuân.
8.    Lm. GB. Nguyễn Trường Hải, Chính Tòa.
9.    Lm. Phêrô Ngô Công Minh, Võ Đắt.
   10. Lm. Nguyễn Tri Phương, Tân Lý.
   11. Lm. Ngô Đình Quý, Vinh Tân.

THÔNG BÁO

1.    Vào lúc 9 giờ sang thứ năm, ngày 11/8/2011, tại Nhà thờ Chính Tòa Phan Thiết có Thánh lễ phong chức Phó tế cho quý Thầy do ĐGM Giáo phận chủ sự. Dịp này, giáo xứ có Thầy Giuse Trương Văn Hùng được lãnh nhận chức Phó tế. Xin cộng đoàn hợp ý cầu nguyện cho Thầy.
2.    Chúa Nhật, ngày 14/8/2011, vào lúc 7 giờ sáng, Giáo xứ tổ chức Thánh lễ cho 50 em được Xưng tội Rước lễ lần đầu. Kính mời phụ huynh tham dự Thánh lễ đông đủ và hiệp ý cầu nguyện cho các em.
3.    Giáo xứ phát học bổng của Cha Quản xứ Fx. Phạm Quyền. Theo danh sách được niêm yết từ ngày 08/8 đến 31/8, khi đi nhận học bổng xin mang theo phiếu thu tiền của trường niên học 2011 – 2012.
4.    Giáo xứ chân thành cám ơn :
-         Bà Quả, Gh. Ximon Hòa ủng hộ 100.000 đ
-         Một giáo dân Gh. Ximon Hòa ủng hộ 200.000 đ
-         Một chị ở Hàm Mỹ ủng hộ 500.000 đ
-         Một ân nhân Gh. Anrê Kim Thông ủng hộ 1.000.000 đ
-         Hai ân nhân ẩn danh mỗi người ủng hộ 500.000 đ
-         Chị Nguyễn Thị Hạnh, Gh. Matthêu Phượng ủng hộ 500.000 đ
-         Gia đình Ngọc Yến, Gh. Giuse Thị ủng hộ 1.000.000 đ
-         Gia đình Chị Thúy, Gh. Giuse Thị ủng hộ 500.000 đ
-         Một ân nhân ẩn danh ủng hộ 200.000 đ
Tất cả vào việc làm sân Nhà Thờ  


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét