Giáo Phận Phan Thiết

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

About us

HẰNG TUẦN, BẤM VÀO MỤC AUDIO BÊN PHÍA TAY PHẢI CÁC BẠN ĐỂ NGHE VÀ HỌC HỎI KINH THÁNH

Thứ Bảy, 28 tháng 5, 2011

BẢN TIN HẰNG TUẦN SỐ 91

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH
Ngày 29-5-2011

LỜI CHÚA
 
Tin Mừng: Ga 14, 15-21
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu các con yêu mến Thầy, thì hãy giữ giới răn Thầy. Và Thầy sẽ xin Cha, và Người sẽ ban cho các con một Ðấng Phù Trợ khác, để Ngài ở với các con luôn mãi. Ngài là Thần Chân Lý mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết được Ngài; còn các con, các con biết Ngài, vì Ngài sẽ ở nơi các con và ở trong các con. Thầy sẽ không bỏ các con mồ côi: Thầy sẽ đến với các con. Một ít nữa, thế gian sẽ không còn thấy Thầy. Phần các con, các con thấy Thầy vì Thầy sống và các con cũng sẽ sống. Trong ngày đó, các con sẽ hiểu biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, và các con ở trong Thầy, và Thầy ở trong các con. Ai nhận các luật Thầy truyền và giữ các luật đó, thì người ấy là kẻ mến Thầy. Và ai mến Thầy sẽ được Cha Thầy yêu mến, và Thầy sẽ yêu nó, và sẽ tỏ mình ra cho nó".

Suy Niệm:

Theo lời Ðức Giêsu, ai yêu mến Ngài và tuân giữ các mệnh lệnh của Ngài, thì được Chúa Cha ban Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần là Ðấng phù trợ, an ủi. Người sẽ ở trong người ấy và dẫn đưa về cùng Chúa Cha và Chúa Giêsu.
Yêu mến là thực thi lệnh truyền của Chúa. Ðức Giêsu đã nhắc đến mệnh lệnh này nhiều lần... Người muốn dạy chúng ta: lòng tin và yêu mến không chỉ là lý thuyết, là tư tưởng suông nhưng phải được thực hành, đó mới là bằng chứng cụ thể. Vì đức tin không có việc làm là đức tin chết (Gc 2,17), và đức ái không có việc làm là đức ái vô ích, trống rỗng ngoài môi miệng (Mc 7,6).

Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con một đức tin mạnh mẽ và một lòng mến dồi dào. Khi chúng con nói được rằng chúng con tin vào Chúa và thực thi giới răn của Ngài, thì chúng con biết sống những điều đó bằng một đời sống cụ thể. Ðể cuộc sống của chúng con là một chứng từ sống động cho mọi người nhận biết Chúa. Amen.

TIN TỨC
CHA GB TRƯƠNG VĂN HIẾU VỀ NHÀ CHÚA
Cha đã an nghỉ trong Chúa lúc 10g00 sáng ngày 21-5-2011, hưởng thọ 90 tuổi. Lúc 7g00 tối ngày 21-5-2011, cha hạt trưởng Phan Thiết đã chủ tế thánh lễ tẩn liệm tại nhà hưu dưỡng linh mục. Lễ an táng lúc 7g00 sáng ngày 23-5-2011 tại nhà thờ Vinh An, do Đức cha Phaolô NguyễnThanh Hoan chủ tế với khoảng 90 cha đồng tế. Đông đảo tu sĩ nam nữ, chủng sinh, huyết  tộc, linh tông, giáo dân Hòa Vinh, Chính Tòa, Vinh An hiêp dâng thánh lễ.
Cha GB sinh ngày 10.11.1922 tại gx Hà Thanh, Nghệ An, gp Vinh. 1936-1942: học tại tiểu chủng viện Xã Đoài, gp Vinh. 1950-1956: học tại đại chủng viện Xuân Bích Huế. 30.05.1956: thụ phong Linh Mục tại Vĩnh Long. 1956-1960: chánh xứ Tân Vinh (Biên Hoà). 1960-1963: chánh xứ Khánh Bình Đông (Cà Mau). 1964-1972: chánh xứ Hoà Vinh (Bình Long). 1973-1997: chánh Xứ Hoà Vinh (GP Phan Thiết). 1997-2005: chánh xứ Chính Toà, Phan Thiết 24.10.2005: về nhà hưu dưỡng lm gp Phan Thiết

ĐGM GIUSE NGUYỄN TÍCH ĐỨC VỀ NHÀ CHÚA

Đức cha đã an nghỉ trong Chúa ngày 23 tháng 05 năm 2011 tại Sài Gòn, hưởng thọ 73 tuổi, giám mục phó gp Ban Mê Thuột 1997-2001, gm chính tòa BMT 2001-2006, nghỉ hưu vì bệnh 2006. Thánh lễ an táng tại tòa giám mục BMT lúc 8g00 ngày 26-5-2011, do  đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản gm gp BMT chủ tế với 15 gm và các lm trong và ngoài gp BMT đồng tế. Hàng ngàn tu sĩ nam nữ, chủng sinh, giáo dân gp BMT và thân nhân của đức cha Giuse tham dự thánh lễ. Sau đó được an táng trong khuôn viên tòa giám mục BMT.

LỄ BỔN MẠNG GIÁO HỌ MÁTHÊU PHƯỢNG

Tối ngày áp lễ chỉ có một số ít tham dự tĩnh tâm, nhưng đa số bà con trong giáo họ đã sốt sáng tham dự thánh lễ mừng bổn mạng chiều ngày 26-5-2011.
T. Máthêu Nguyễn Văn Phượng sinh năm 1808 tại Tam Tòa, Quảng Bình. Mồ côi cha mẹ lúc 14t. Được thánh tử đạo là linh mục Vinh Sơn Nguyễn Thế Điểm nuôi cho ăn học rồi lập gia đình, sinh được 8 người con, góa vợ lúc 50t. Ngài lo nuôi dạy tốt con cái, con gái lớn đi tu dòng Mến Thánh Giá. Được giáo dân tín nhiệm bầu làm trùm họ. Đầu năm 1861 ngài đón cha Gioan Đoàn Trinh Hoan về trốn  trong nhà để làm phúc cho giáo họ, nên cả 2 cha con bị bắt, rồi cả 2 cha con bị xử chém tại pháp trường Đồng Hới ngày 26-5-1861. Năm nay kỷ niệm 150 năm tử đạo của 2 thánh Gioan Đoàn Trinh Hoan và Máthêu Nguyễn Văn Phượng.
Giáo họ Mathêu Phượng (trước đây là Thánh Đường) trong khung đường Trần Hưng Đạo, Pasteur, Ngư Ông, Ngô Sĩ Liên, khu phố 4 và 6 phường Lạc Đạo. Hiện nay giáo họ có 112 gia đình và 415 giáo dân. Ban Điều Hành giáo họ: Trưởng: GB Nguyễn Xuân Quang: đc: 595/17 Trần Hưng Đạo, đt: 3820166, Phó: Vinh Sơn Nguyễn Văn Tánh, đc: 595/33 Trần Hưng Đạo, đt: 3818534.


THÔNG BÁO

1.     Ngày thứ ba, 31-5-2011 lễ  Đức Mẹ thăm bà Êlidabét: sau lễ chiều sẽ có kiệu và dâng hoa bế mạc tháng Đức Mẹ.
2.     Mời anh em gia trưởng tham dự họp hàng tháng vào lúc 7g00 tối thư tư ngày 1-6-2011.
3.     Sáng thứ sáu đầu tháng ngày 3-6-201 sẽ đưa MTC cho người già người bệnh.
4.     Giáo xứ chân thành cám ơn một ân nhân đã ủng hộ 500 ngàn và cơ sở Thịnh Phát, giáo họ Anrê Kim Thông ủng hộ một triệu để đóng ghế nhà thờ. Xin cáo lỗi với một ân nhân, tuần trước ủng hộ 500 ngàn, nhưng đã ghi lầm chỉ có 300 ngàn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét