Giáo Phận Phan Thiết

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

About us

HẰNG TUẦN, BẤM VÀO MỤC AUDIO BÊN PHÍA TAY PHẢI CÁC BẠN ĐỂ NGHE VÀ HỌC HỎI KINH THÁNH

Chủ Nhật, 18 tháng 11, 2012

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 168

CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN – B
KÍNH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
18-11-2012
LỜI CHÚA: Mt 10, 17-22
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng : "Các con hãy coi chừng người đời, vì họ sẽ nộp các con cho công nghị, và sẽ đánh đập các con nơi hội đường của họ. Các con sẽ bị điệu đến nhà cầm quyền và vua chúa vì Thầy, để làm chứng cho họ và cho dân ngoại được biết. Nhưng khi người ta bắt nộp các con, thì các con đừng lo nghĩ phải nói thế nào và nói gì. Vì trong giờ ấy sẽ cho các con biết phải nói gì: vì chưng, không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha các con nói trong các con. Anh sẽ nộp em, cha sẽ nộp con, con cái sẽ chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh Thầy, các con sẽ bị mọi người ghen ghét, nhưng ai bền đỗ đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu độ".
Suy niệm:
Để giữ vững Đức Tin, cha ông chúng ta đã nêu cho chúng ta tấm gương anh dũng và kiên trì trong gian khổ. Các ngài đã sẵn sàng hy sinh tất cả, và chấp nhận mọi thứ hình khổ, do lòng độc ác và man rợ của con người nghĩ ra.
Dù phải tù đầy, chịu đói khát, bệnh tật, hay gông cùm; dù phải tra tấn dã man, bị đòn vọt hay chôn sống, thiêu sinh hay bị thú dữ cắn xé, bị chém đầu hay bất cứ cực hình nào khác... Các ngài vẫn kiên trì anh dũng lãnh nhận tất cả, vì lòng yêu mến và trung thành với Chúa Kitô và Giáo Hội của Người.
Cầu nguyện:
Lạy các Thánh Tử Đạo Việt Nam, là các bậc tiền nhân đi trước, xin cầu cho chúng con là những người con cháu, có được một lòng kính mến Chúa tha thiết, một Đức Tin vững mạnh. Để chúng con trung thành làm chứng nhân cho Chúa trong thời đại chúng con đang sống, bằng chính cuộc đời thánh thiện của chúng con. Amen.
PHỤNG VỤ
-    Thứ tư, ngày 21/11: Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ. Lễ nhớ.
-    Thứ năm, ngày 22/11: Thánh Xêxilia, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ.
-    Thứ bảy, ngày 24/11: CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM. Bổn mạng Hội Thánh Việt Nam. Lễ trọng.







HỌC HỎI GIÁO LÝ (tiếp theo)
7- Tại sao Thiên Chúa phải tỏ mình ra cho chúng ta?
Con người có thể nhận biết có Thiên Chúa nhưng không biết Ngài là ai. Tuy nhiên, Thiên Chúa rất muốn được con người nhận biết nên Ngài phải tỏ mình ra.
8 - Thiên Chúa tỏ mình ra trong Cựu Ước như thế nào?
Trong Cựu Ước, Thiên Chúa tỏ mình ra là Đấng yêu thương tạo thành trời đất muôn vật và hằng trung tín với con người, cả khi con người lìa bỏ Thiên Chúa.
9 - Thiên Chúa muốn cho thấy điều gì về chính Ngài, khi sai Con của Ngài đến với chúng ta?
Thiên Chúa muốn cho chúng ta thấy lòng thương xót vô biên của Ngài khi sai Con của Ngài đến với chúng ta.

TIN TỨC

LỄ CẦU NGUYỆN CHO QUÝ CHA CHÁNH XỨ VÀ PHỤ TÁ GX CHÁNH TÒA ĐÃ QUA ĐỜI
Trong thánh linh hồn, với ý cầu nguyện cho những người đã qua đời, thể hiện tấm lòng hiếu kính và biết ơn, giáo xứ đã dành các thánh lễ Chúa Nhật 32 Thường Niên để cầu nguyện cho quý Cha đã từng phục vụ tại giáo xứ Chánh Tòa đã qua đời. Đầu các lễ, cha chủ tế nhắc lại đôi dòng ngắn gọn về thời gian mà quý Cha đã phục vụ. Đây không chỉ thể hiện đạo hiếu vốn là truyền thống gắn bó sâu đậm nơi tâm hồn người Việt mà nhất là nói lên dấu chỉ đức tin của các Kitô hữu, trong mầu nhiệm các thánh thông công.
Các cha chánh xứ đã qua đời: 1) Xiprianô Brugidou Báu: chánh xứ (Cx) 1941-1957, qua đời (qđ) 27-6-1962 tại Phan Thiết; 2) Giuse Nguyễn Minh Chiếu, Cx 1956-1958; 3) Thommeret Thơm, Cx 1958-1960, qđ 31-8-1985 tại Pháp; 4) Victor Caillon Năng, Cx 1960-1968, qđ 15-4-1983 tại Pháp; 4) Phêrô M. Phạm Dương Thái, Cx 1968-1972, qđ 29-6-1992 tại Hà Tĩnh; 5) Giuse Nguyễn Viết Cư, Cx 1972-1986, qđ 20-5-1986 tại Phan Thiết; 6) Giuse Nguyễn Tiến Huynh, Cx 1988-1997, qđ 17-8-2008 tại Phan Thiết; 7) GB Trương Văn Hiếu, Cx 1997-2005, qđ 21-5-2011 tại Phan Thiết.
Các cha phụ tá đã qua đời: 1) Phaolô Võ Văn Chánh, phụ tá (Pt) 1953-1957, qđ 26-7-2007 tại Mỹ Tho; 2) Giuse Nguyễn Thanh Vân, Pt 1963-1967, qđ 28-1-1973 tại Gia An, Tánh Linh; 3) FA Nguyễn Cao Cầu, Pt 1970-1972, qđ 2-6-1991 tại Tầm Hưng; 4) Lu-y Lê Văn Sinh, Pt 1959-1963, qđ 3-8-2004 tại Nha Trang; 5) Phaolô Trần Sơn Bích, Pt 1963-1964, qđ 15-10-2011 tại Sài Gòn.
ĐC PHAOLÔ MỪNG THƯỢNG THỌ BÁT TUẦN
Sáng CN 11-11-2012, tại nguyện đường Bát Phúc của Tu đoàn Bác ái xã hội, trong bầu khí ấm cúng của toàn thể gia đình tu đoàn, Đc Phaolô Nguyễn Thanh Hoan, nguyên giám mục gp Phan Thiết, đã chủ tế thánh lễ tạ ơn mừng thượng thọ bát tuần. Đồng tế thánh lễ có cha Hạt trưởng Phan Thiết, quý cha trong giáo phận, quý cha linh tông, nghĩa tử, huyết tộc và thân hữu. Sau thánh lễ, tất cả cùng chung niềm vui trong bữa cơm thân mật.
THÁNH LỄ PHONG CHỨC PHÓ TẾ &TẠ ƠN
Sáng thứ năm 15-11-2012, trở về giáo phận sau khi tham dự Thượng Hội Đồng Giám Mục thế giới về Tân Phúc Âm hóa tại Rôma, Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống đã chủ tế thánh lễ phong chức phó tế cho 5 Thầy Đại Chủng Sinh của giáo phận tại nhà thờ Chính Tòa. Hiện diện trong thánh lễ có đông đảo quý Cha trong và ngoài giáo phận, quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn dân Chúa. Trong lời huấn dụ, Đức Cha Giuse gợi lên sứ vụ của một phó tế như là thừa tác viên phục vụ (diaconus) gắn liền với 3 chiếc bàn: bàn thờ; bàn tiệc Lời Chúa và bàn bác ái. Ngài mời gọi các ứng viên phải luôn ý thức về sứ vụ này một khi được lãnh nhận chức thánh phó tế. Đặc biệt, Đức Cha cho biết các tân phó tế là những của lễ đầu mùa tại giáo phận Phan Thiết trong Năm Đức Tin này.
Sáng thứ sáu 16-11-2012, lúc 4g45, các Tân Phó tế đã hiệp dâng thánh lễ tạ ơn tại nhà thờ Chính Tòa. Cha Hạt Trưởng Phan Thiết chủ tế thánh lễ, cùng đồng tế có cha Phaolô Nguyễn Văn Linh, chánh xứ Tàmon và 2 cha phụ tá, cùng với sự hiện diện của quý nữ tu và cộng đoàn. Tất cả đều hiệp thông chia vui và cầu nguyện cho các Tân Phó tế.
HỘI ĐỒNG MỤC VỤ TĨNH TÂM
MỪNG LỄ BỔN MẠNG CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
Lúc 7g30 tối ngày 16-11-2012, các thành viên HĐMV giáo xứ đã có buổi tĩnh tâm chuẩn bị mừng lễ các thánh tử đạo VN, bổn mạng của HĐMVGX. Cha Chánh xứ đã hướng dẫn học tập thư Mục Vụ của ĐGM giáo phận về năm Đức Tin.
THÔNG BÁO
1.   Để chuẩn bị mừng lễ thánh Xêxilia, bổn mạng các ca đoàn của giáo xứ, mời các ca viên dự buổi tĩnh tâm lúc 7g30 tối thứ tư ngày 21-11-2012 và tham dự thánh lễ mừng kính thánh bổn mạng vào chiều thứ năm ngày 22-11-2012.
2.   Vào lúc 7g00 sáng thứ bảy ngày 24-11-2012, sẽ có rửa tội cho các trẻ sơ sinh. Xin nạp sổ gia đình Công giáo tại nhà xứ.
3.   Giáo xứ cám ơn các ân nhân ủng hộ công trình nhà Mục Vụ: một ân nhân: 1.000.000$; 1 ân nhân gh Anrê Trông: 1.000.000$; 1 ân nhân gh Giuse Thị: 500.000$; 1 ân nhân: 2.000.000$; ghe Hoàng Ban: 1.100.000$; 1 ân nhân: 500.000$; ghe Nguyễn Thanh: 1.050.000$; ac Văn + Mai, gh Giuse Thị: 5.000.000$ công trình xây dựng và 5.000.000$ micrô nhà thờ; ghe Mỹ Quang: 5.000.000$; 1 ân nhân gh Mt Phượng: 2.000.000$.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét