Cha
Thommeret Roger (1899-1985) sinh ngày 31 tháng 5 năm 1889, tại Argences
(Calvados), vào Chủng viện M.-E. năm 1908. Thụ phong linh mục ngày 19 tháng
mười hai năm 1914. Sau đó được động viên quân dịch trong suốt thời gian chiến
tranh thế giới lần thứ nhất nên Cha không có thể đến Đông dương, một sứ vụ được
dự định.
Mãi
đến 27 Tháng Sáu 1920. Sau khi nghiên cứu về ngôn ngữ, năm 1921 Cha đến Việt Nam làm
Chính xứ của Kim Ngọc. Chính xứ Bến Tre năm 1924. Giáo sư tại chủng viện Sài
Gòn vào năm 1925. Chính xứ của Bài-xan năm 1929. Cha sở Thủ Dầu Một, vào năm
1930.
Cha phó Vương cung Thánh Đường Sài Gòn vào năm
1931. Cha xứ Vũng Tàu từ 1935-1954, tại
đây Cha đã xây dựng một nhà thờ mới. Năm 1957, Cha được chuyển về phục vụ Giáo
phận Nha Trang, làm Chính xứ của Cây Vông, sau đó,
vào năm 1958, Chính xứ của Phan Thiết. Năm 1961, Cha trở về Pháp và nhận
sứ vụ trong giáo phận Nice. Cha nghỉ hưu ở Lauris, sau đó Montbeton và qua đời
vào ngày 31 tháng 8 năm 1985.
( Nguồn : Trang Mepasie )
( Nguồn : Trang Mepasie )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét