Giáo Phận Phan Thiết

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

About us

HẰNG TUẦN, BẤM VÀO MỤC AUDIO BÊN PHÍA TAY PHẢI CÁC BẠN ĐỂ NGHE VÀ HỌC HỎI KINH THÁNH

Thứ Bảy, 7 tháng 6, 2025

BẢN TIN HẰNG TUẦN SỐ 866

 


CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

LỜI CHÚA: Ga 20, 19-22

Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: “Bình an cho các con!” Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người.  Bấy giờ, các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa.

Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: “Bình an cho các con! Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con”.  Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại”.

SUY NIỆM

Sau cuộc khổ nạn và phục sinh, Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ trong căn phòng đóng kín vì sợ hãi, và Ngài thổi hơi ban Thánh Thần cho họ. Đó không chỉ là hành động an ủi, mà là khởi đầu cho một kỷ nguyên mới của Hội Thánh – kỷ nguyên của Thánh Thần.

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống là đỉnh điểm của mùa Phục Sinh, là ngày mà Hội Thánh được khai sinh, và mỗi người Kitô hữu được mời gọi sống trong quyền năng và ánh sáng của Thánh Thần.

1. Chúa Thánh Thần – Đấng thổi bừng ngọn lửa sống động trong Hội Thánh

Các tông đồ trước đó là những người sợ hãi, hoang mang, khép kín. Nhưng khi Thánh Thần hiện xuống, các ngài trở nên can đảm, mạnh mẽ, đầy lửa thiêng, dám bước ra loan báo Tin Mừng giữa chốn đông người. Không phải sức riêng của các ông, mà là quyền năng của Thánh Thần làm nên điều kỳ diệu.

Ngày nay, Hội Thánh và mỗi chúng ta cũng cần Thánh Thần thổi vào ngọn lửa mới: không chỉ để biết, mà để sống động trong đức tin; không chỉ để giữ đạo, mà để lan tỏa đức tin giữa một thế giới lạnh lẽo và vô cảm.

2. Thánh Thần – Đấng ban bình an và sức sống mới

Khi hiện ra, lời đầu tiên Chúa Giêsu nói là: “Bình an cho anh em.” Sự bình an ấy không phải là thoải mái bên ngoài, nhưng là bình an sâu thẳm đến từ Thánh Thần – Đấng làm cho tâm hồn bất an được ủi an, người yếu đuối được nâng đỡ, kẻ lầm lạc được hướng dẫn.

Bình an đích thực là dấu chỉ có Chúa Thánh Thần hiện diện. Một tâm hồn có Thánh Thần là tâm hồn biết thứ tha, biết khiêm nhường, biết vâng phục và tín thác.

3. Thánh Thần – Đấng sai đi và trao sứ mạng

Chúa Giêsu nói: “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em.” Và rồi Ngài ban Thánh Thần. Sứ mạng ấy không chỉ dành cho các tông đồ, mà cho tất cả những ai đã lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy và Thêm Sức. Chúng ta được sai đi để nên chứng nhân giữa đời, không phải bằng hùng biện, mà bằng đời sống yêu thương, tha thứ, trung tín trong bổn phận hằng ngày.

Dù là giáo dân, tu sĩ hay linh mục, ai có Thánh Thần thì đều là “người được sai đi” – người thắp lửa yêu thương trong gia đình, cộng đoàn và xã hội.

4. Thánh Thần – Đấng canh tân và làm mới Hội Thánh hôm nay

Thánh Thần không chỉ làm việc trong quá khứ, mà vẫn đang hoạt động trong Hội Thánh hôm nay. Ngài canh tân từng tâm hồn, hướng dẫn Giáo Hội qua từng thời đại, giúp Hội Thánh vượt qua thử thách, sai lầm và khủng hoảng.

Trong một thế giới bị cuốn vào vật chất, hưởng thụ và vô cảm, chỉ có Thánh Thần mới đánh thức con tim và làm sống lại ngọn lửa đức tin nơi người tín hữu. Đừng đóng kín lòng mình. Hãy để Thánh Thần dẫn dắt, soi sáng và đổi mới ta mỗi ngày.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến trong tâm hồn con. Xin đốt lên ngọn lửa tình yêu, đức tin và hy vọng trong cuộc đời con. Xin cho con biết sống theo tiếng Ngài thúc giục – biết yêu thương, tha thứ và làm chứng cho Chúa giữa cuộc sống thường ngày. Xin Ngài canh tân Hội Thánh, canh tân thế giới, và canh tân chính con mỗi ngày. Amen.

ĐỨC GIÁM MỤC HONG KONG: ĐỨC THÁNH CHA LÊÔ MUỐN THĂM TRUNG QUỐC

Đức Hồng y Stêphanô Chu Thủ Nhân (Chow Sau-yan), Giám mục Giáo phận Hong Kong, cho biết Đức Thánh cha Lêô XIV muốn viếng thăm Trung Quốc và Đức Hồng y mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho ý nguyện này.

Trong thánh lễ cử hành ngày 22 tháng Năm vừa qua, tại Nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Vô Nhiễm của Giáo phận Hong Kong, Đức Hồng y cũng nhắc đến lễ khai mạc sứ vụ Phêrô của Đức tân Giáo hoàng, hôm Chúa nhật 18 tháng Năm trước đó, tại Quảng trường Thánh Phêrô và tiết lộ rằng Đức Lêô đã bày tỏ với ngài ý muốn viếng thăm mục vụ tại Trung Quốc.

Vì thế, Đức Hồng y nói: “Tôi xin anh chị em cầu nguyện để Đức Giáo hoàng có thể thực hiện được ước mơ này. Như thế, ngài sẽ là vì Giáo hoàng đầu tiên viếng thăm Hoa Lục. Tôi tin rằng ngài không xa lạ đối với văn hóa Trung Hoa. Nhưng điều thật ý nghĩa nếu ngài có thể viếng thăm Trung Quốc, trong tư cách là Giáo hoàng”.

Hai ngày sau đó, ngày 24 tháng Năm, nhân dịp Ngày cầu nguyện cho các tín hữu Công giáo tại Trung Hoa, Đức Hồng y Chu thủ Nhân đã lặp lại lời kêu gọi trên đây, và chia sẻ với mọi người về kinh nghiệm cầu nguyện tại Đền thánh Đức Mẹ Xà Sơn (Shesan) gần Thượng Hải, mà ngài đã thực hiện hồi tháng Hai năm nay cùng với một đại diện của Giáo phận Hong Kong.

Đức Hồng y kể lại ngài rất cảm động khi thấy tượng Đức Mẹ to lớn trên đỉnh đồi và tất cả các tín hữu đứng cầu nguyện cho sức khỏe của Đức Thánh cha Phanxicô, lúc đó đang bị bệnh và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Gemelli ở Roma. Đức Hồng y nói: “Bây giờ, Đức Thánh cha Phanxicô đang ở trên trời và cầu nguyện cho chúng ta và cho Giáo hội chúng ta tại Trung Quốc. Ngài vẫn luôn muốn viếng thăm Giáo hội chúng ta tại Trung Quốc và gặp gỡ các anh chị em chúng ta, trong tư cách là người kế vị thánh Phêrô”.

 

SỐ TÂN LINH MỤC TẠI BANG BAVARIA-ĐỨC XUỐNG THẤP NHẤT TỪ 60 NĂM NAY

Tháng Sáu thường là tháng truyền chức linh mục tại Đức. Năm nay, số tân linh mục tại bang Bavaria ở miền nam Đức xuống thấp nhất, kể từ hơn 60 năm nay. Trong số bảy giáo phận tại bang này, ba giáo phận không có một linh mục mới nào, đó là Tổng giáo phận Munich, Giáo phận Eichstaett và Passau.

Tổng cộng tại bang này, trong năm nay (2025), chỉ có sáu tân linh mục. Tại Giáo phận Wuerzburg, Đức Cha Franz Jung sẽ truyền chức cho một tân linh mục, vào thứ Bảy, ngày 07 tháng Sáu sắp tới. Hai linh mục khác sẽ thụ phong vào cuối tuần này, tại hai Giáo phận Regensburg và Augsburg; và có một linh mục mới tại Tổng giáo phận Bamberg.

Trong khi đó, chín nữ thần học gia trẻ tại Giáo phận Freiburg ở miền tây nam Đức đang mong ước được chịu chức linh mục và họ coi đây là vấn đề quan trọng quyết định đối với tương lai của Giáo hội Công giáo tại nước này. Họ đã viết thư cho Đức Giám mục Phụ tá Christian Wuerz của giáo phận để xin được trao đổi về vấn đề này, với xác tín từng bước một Giáo hội sẽ thay đổi và chấm dứt tình trạng mà họ gọi là “bất công” vì không truyền chức linh mục cho nữ giới.

HỌC HỎI CÁC VĂN KIỆN CỦA

CÔNG ĐỒNG VATICANÔ II

Bài 10

25. Hỏi: Người đi đầu đích thực của phong trào cải cách Phụng vụ là ai?

Thưa: Người đi đầu đích thực của phong trào cải cách Phụng vụ là Đức Thánh Giáo Hoàng Pi-ô 10/ được mệnh danh là Giáo Hoàng của Bí tích Thánh Thể.

26. Hỏi: Trong Tự sắc “Giữa các mối lo âu” ngày 22 tháng 11 năm 1903 / Đức Thánh Giáo Hoàng Pi-ô 10 mong muốn người tín hữu / tham dự các lễ nghi Phụng vụ như thế nào?

Thưa: Ngài mong muốn cho các tín hữu tham dự tích cực vào các lễ nghi Phụng vụ / nguồn mạch thứ nhất và cần thiết / để nuôi dưỡng tinh thần Ki-tô hữu.

THÔNG BÁO

Vào lúc 4h45 sáng thứ Hai, ngày 09/06/2025, lễ giỗ Cha nguyên phụ tá Phêrô Hoàng Văn Thinh. Xin cộng đoàn tham dự Thánh lễ, để thêm lời cầu nguyện cho Ngài.