Giáo Phận Phan Thiết

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

About us

HẰNG TUẦN, BẤM VÀO MỤC AUDIO BÊN PHÍA TAY PHẢI CÁC BẠN ĐỂ NGHE VÀ HỌC HỎI KINH THÁNH

Thứ Bảy, 3 tháng 9, 2022

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 726


CHÚA NHẬT XXIII TN C

Lc 14, 25-33

Khi ấy, có nhiều đám đông cùng đi với Chúa Giêsu, Người ngoảnh lại bảo họ rằng: "Nếu ai đến với Ta mà không bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình, thì không thể làm môn đệ Ta. Còn ai không vác thập giá mình mà theo Ta, thì không thể làm môn đệ Ta.

"Có ai trong các ngươi muốn xây tháp mà trước tiên không ngồi tính toán phí tổn cần thiết, xem có đủ để hoàn tất không? Kẻo đặt móng rồi mà không thể hoàn tất, thì mọi người xem thấy sẽ chế giễu người đó rằng: 'Tên này khởi sự xây cất mà không hoàn thành nổi'.

"Hoặc có vua nào sắp đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên không ngồi suy nghĩ xem mình có thể đem mười ngàn quân ra đương đầu với đối phương dẫn hai mươi ngàn quân tiến đánh mình chăng? Bằng chẳng nổi, thì khi đối phương còn ở xa, vua ấy sai một phái đoàn đến cầu hoà. Cũng thế, bất kỳ ai trong các ngươi không từ bỏ tất cả của cải mình có, thì không thể làm môn đệ Ta".

SUY NIỆM

Chúa Giê-su căn dặn các môn đệ trong một khung cảnh thật ý nghĩa : “Có rất đông người cùng đi đường với Đức Giê-su”. Hiển nhiên, không phải cứ cùng đi đường với Đức Giê-su mà đã là môn đệ của Ngài, mà còn phải “từ bỏ hết những gì mình có”“vác thập giá mình theo Chúa”. Nếu chỉ làm phúc bố thí, hoạt động công tác xã hội, nếu chỉ đi lễ, đọc kinh… mà chưa xoá bỏ dấu ấn của cái tôi -từ bỏ ý riêng mình,- và đóng lên những công việc đó dấu ấn của Thiên Chúa -vác thập giá mình mỗi ngày,- thì những việc đó chưa phải là việc của người môn đệ Chúa.

BẢN TIN

1.  Hồng y đoàn và Đức Thánh Cha suy tư và thảo luận về cải tổ Giáo triều  

Trong hai ngày 29 và 30/8/2022, tại Hội trường mới của Thượng Hội đồng, Đức Thánh Cha cùng với Hồng y đoàn suy tư và thảo luận Tông hiến mới “Praedicate Evangelium” về Giáo triều Roma.

Hiện diện tại buổi gặp gỡ có gần 200 Hồng y trong số 226 Hồng y của Giáo hội. Đây là cuộc tham dự đông nhất của Đức Thánh Cha và Hồng y đoàn từ khi ngài được bầu làm Giáo hoàng.

Để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ, trước đó các Hồng y đã nhận được chương trình nghị sự, nội dung gồm các chủ đề và các câu hỏi về các khía cạnh khác nhau liên quan đến Tông hiến. Trong hai ngày làm việc, các Hồng y thảo luận theo nhóm ngôn ngữ, và sau đó thảo luận trong phiên họp toàn thể tại Hội trường.

 Liên quan đến cuộc gặp gỡ này, trong buổi đọc kinh Truyền tin Chúa nhật 29/5, sau khi tuyên bố danh sách các Hồng y tân cử, Đức Thánh Cha đã loan tin rằng ngài muốn quy tụ các Hồng y trong hai ngày để giải thích nội dung và những điều mới của Tông hiến, đã được công bố ngày 19/5.

 Văn kiện đã có hiệu lực vào ngày 05/6, lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Tông huấn bao gồm hệ thống cải tổ đã được Đức Thánh Cha Phanxicô thực hiện những năm gần đây và được Hội đồng Hồng y Cố vấn nghiên cứu. Điều mới của Tông hiến bắt đầu bằng việc hợp nhất và đổi tên các bộ của Giáo triều. Nhưng trên tất cả, Praedicate Evangelium, như chính tên của văn kiện, mang đến một cơ cấu truyền giáo hơn của Giáo triều để thực tại này ngày càng phục vụ các Giáo hội địa phương và loan báo Tin Mừng hơn.

Với tinh thần này, trong buổi gặp gỡ thứ Hai, Đức Hồng Y Enrico Feroci, cha sở giáo xứ Đức Mẹ Maria Divino Amore ở Castel di Leva cho biết, phiên họp đầu tiên các Hồng y với Đức Thánh Cha diễn ra trong bầu khí huynh đệ. Sau lời cầu nguyện khai mạc, Đức Thánh Cha đã mở đầu buổi gặp gỡ với lời mời gọi mọi người đóng góp trong hai ngày suy tư về Tông hiến Praedicate Evangelium. ..

Đức Hồng Y Feroci cho biết thêm, các Hồng y đề cập đến hai chủ đề chính: sự hiệp thông, nghĩa là về chứng tá tình yêu hỗ tương giữa các Kitô hữu, và những khó khăn của xã hội ngày nay trong việc mở lòng đón nhận sứ điệp Tin Mừng với việc cân nhắc các cách thức để vượt qua những khó khăn này.

Trong khi đó, Đức Hồng Y Marcello Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong thánh, cho biết về sự tham gia đông đảo của các Hồng y trong cuộc họp với một cuộc đối thoại cởi mở và sôi nổi, đặc biệt là về quan điểm truyền giáo liên quan đến Tông hiến mới và sự cần thiết phải đưa ra lời loan báo điều răn quan trọng nhất, đó là bác ái.

Ngọc Yến

2. Đức Hồng y Tagle sẽ là Đặc sứ của Đức Thánh cha tại Liên Hội đồng Giám mục Á châu

Khóa họp của Liên Hội đồng Giám mục Á châu, gọi tắt là FABC, sẽ khai diễn từ ngày 12 tháng Mười tới đây, tại Trung tâm Mục vụ Baan Phu Waan ở thủ đô Bangkok, với chủ đề: “FABC 50: đồng hành với tư cách là các dân tộc Á châu... và họ đã đi theo một con đường khác” (Mt 2,12), với sự tham dự của hơn 140 giám mục đến từ các nước Á châu.

Khóa họp này đánh dấu 50 năm thành lập Liên Hội đồng Giám mục Á châu và kéo dài tới ngày 30 tháng Mười. Các tham dự viên sẽ suy tư về những thực tại đang tái phát và nảy sinh, cũng như những thách đố đối với Giáo hội tại Á châu.

Đức Hồng y Tagle nguyên là Tổng giám mục Tổng giáo phận Manila, Philippines. Ngài từng phụ trách Văn phòng Quan tâm thần học của Liên Hội đồng Giám mục Á châu.

Với Tông hiến mới về Giáo triều Roma, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 05 tháng Sáu năm nay, Đức Hồng y sẽ trở thành Quyền Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin mừng, vì theo luật mới, chính Đức Thánh cha là Tổng trưởng của Bộ này. Bộ có một phân bộ phụ trách về những vấn đề cơ bản trong việc loan báo Tin mừng trên thế giới và Phân Bộ thứ hai phụ trách các giáo phận mới tại các xứ truyền giáo. Mỗi Phân Bộ có một vị Quyền Tổng trưởng. Tuy nhiên cho đến nay, Đức Thánh cha chưa tiến hành các bổ nhiệm mới.

Đức Hồng y Tagle sẽ chủ sự thánh lễ bế mạc Đại hội của Liên Hội đồng Giám mục Á châu, vào ngày 30 tháng Mười năm nay, tại nhà thờ Chính tòa Đức Mẹ Hồn Xác lên trời ở Bangkok.

Hôm 22 tháng Tám vừa qua, Liên hiệp này đã khởi sự chương trình mừng kỷ niệm 50 năm thành lập. Trong dịp này, Đức Hồng y Oswald Gracias, Tổng giám mục Mumbai, Ấn Độ đã mô tả bước khởi đầu này là một công tác rất lớn, tái khẳng định, canh tân và phục hồi sức sinh động của Giáo hội tại Á châu”.

Trong sứ điệp vào dịp khai mạc chương trình kỷ niệm, Đức Thánh cha kêu gọi Đại hội của Liên Hội đồng Giám mục Á châu hãy canh tân Giáo hội tại Á châu trong tinh thần hiệp thông huynh đệ và lòng nhiệt thành truyền giáo, phổ biến Tin mừng giữa các dân tộc, văn hóa và thực tại xã hội khác nhau ở Đại lục Á châu bao la”.

Đức Thánh cha cũng nhận xét rằng đề tài của Đại hội năm nay rất thích hợp trong khuôn khổ rộng lớn hành trình công nghị, lắng nghe, đối thoại, và phân định mà Giáo hội hoàn vũ đang tiến hành.

G. Trần Đức Anh, O.P.

 THÔNG BÁO

1. Vào lúc 8g30, sáng Chúa Nhật (11.9.2022), sau Thánh Lễ Thiếu Nhi sẽ khai giảng Năm Học Giáo Lý Mới; xin quý phụ Huynh nhắc nhở các em tham dự để biết lớp học giáo lý của mình.

2. Ủng hộ quà trung thu: 1 Ân nhân cựu chủng sinh Sao Biển 200 Đô la Mỹ, Chị Hồng Hạnh - cựu Huynh Trưởng (ở Đức) 1 triệu đồng, BĐH. Giáo họ Anrê Trông 500 ngàn, 1 ân nhân (Gh. Giuse Thị) 500 ngàn và 1 ân nhân 1 triệu.

3.  Ủng hộ đèn năng lượng mặt trời: Anh Chị Hùng Linh (Gx. Đức Thắng ) 2 triệu, Cô Vân (Gh. Giuse Thị) 1 cây đèn, Bé Uyên Trinh (con Ac Nga Tuấn - Gh. Anrê Trông) 1 cây đèn, Chú Bằng (Thư Ký) 1 cây đèn và một ân nhân 1 cây đèn.

 

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét