Giáo Phận Phan Thiết

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

About us

HẰNG TUẦN, BẤM VÀO MỤC AUDIO BÊN PHÍA TAY PHẢI CÁC BẠN ĐỂ NGHE VÀ HỌC HỎI KINH THÁNH

Thứ Bảy, 9 tháng 7, 2022

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 718

 

CHÚA NHẬT XV TN C

Lc 10, 25-37

"Khi ấy, có một người thông luật đứng dậy hỏi thử Chúa Giêsu rằng: "Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời". Người nói với ông: "Trong Lề luật đã chép như thế nào? Ông đọc thấy gì trong đó?" Ông trả lời: "Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết sức và hết trí khôn ngươi, và hãy thương mến anh em như chính mình". Chúa Giêsu nói: "Ông đã trả lời đúng, hãy làm như vậy và ông sẽ được sống". Nhưng người đó muốn bào chữa mình, nên thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Nhưng ai là anh em của tôi?" Chúa Giêsu nói tiếp:

"Một người đi từ Giêrusalem xuống Giêricô, và rơi vào tay bọn cướp; chúng bóc lột người ấy, đánh nhừ tử rồi bỏ đi, để người ấy nửa sống nửa chết. Tình cờ một tư tế cũng đi qua đường đó, trông thấy nạn nhân, ông liền đi qua. Cũng vậy, một trợ tế khi đi đến đó, trông thấy nạn nhân, cũng đi qua. Nhưng một người xứ Samaria đi đường đến gần người ấy, trông thấy và động lòng thương. Người đó lại gần, băng bó những vết thương, xức dầu và rượu, rồi đỡ nạn nhân lên lừa mình, đưa về quán trọ săn sóc. Hôm sau, lấy ra hai quan tiền, ông trao cho chủ quán mà bảo rằng: 'Ông hãy săn sóc người ấy và ngoài ra, còn tốn phí hơn bao nhiêu, khi trở về, tôi sẽ trả lại ông'. Theo ông nghĩ, ai trong ba người đó là anh em của người bị rơi vào tay bọn cướp?" Người thông luật trả lời: "Kẻ đã tỏ lòng thương xót với người ấy". Và Chúa Giêsu bảo ông: "Ông cũng hãy đi và làm như vậy".

SUY NIỆM

Bài Phúc Âm hôm nay nói về ba vấn đề: lề luật, tình yêu và cuộc sống vĩnh cửu. Vấn đề chính yếu nhất đó là tình yêu. Tình yêu có thể đưa con người đạt tới hạnh phúc vĩnh cửu, và tình yêu sẽ giúp con người chu toàn mọi lề luật. Không có tình yêu, con người không thể tìm thấy sự sống đời đời. Không có tình yêu, thì mọi luật lệ chỉ là một cái ách đè nặng con người.

Bài học tình yêu này được Đức Giêsu lồng trong câu chuyện "Người Samaritanô nhân hậu". Vâng! Người anh em, người thân cận của chúng ta là người cần đến sự trợ giúp của chúng ta và ngược lại. Người thân cận không những là người gần gũi, người có nhu cầu khẩn thiết, nhưng còn là người qua họ Thiên Chúa muốn gặp gỡ chính chúng ta và mời chúng ta sống hiệp thông với Ngài.

TIN TỨC

1. Đức Thánh Cha nói rằng ngài sẽ bổ nhiệm hai người nữ vào Bộ Giám mục

Trả lời phóng viên Philip Pullella, Đức Thánh Cha đã đưa ra những nhận xét cho những câu hỏi về sự hiện diện của phụ nữ ở Vatican; Tông hiến mới Praedicate evangelium về cải tổ Giáo triều; và về những Bộ (cơ quan của Vatican) có thể được giao cho một nam giáo dân hoặc nữ giáo dân phụ trách trong tương lai.

Đức Thánh Cha nói: "Tôi sẵn sàng làm điều này nếu có cơ hội. Ngay bây giờ, Phủ Thống đốc có một Phó thống đốc... Bây giờ, hai người nữ sẽ đến Bộ Giám mục, ủy ban chọn các giám mục. Bằng cách này, mọi thứ sẽ mở ra một chút."

Sau đó, Đức Thánh Cha nói thêm rằng trong tương lai, ngài nhận thấy có khả năng giáo dân được bổ nhiệm lãnh đạo một số cơ quan của Vatican như Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, Bộ Văn hóa và Giáo dục, hay Thư viện Vatican.

Đức Thánh Cha nhắc lại rằng năm ngoái ngài đã bổ nhiệm Nữ tu Raffaella Petrini, vào vị trí thứ hai trong Phủ Thống đốc thành Vatican, và sơ trở thành người phụ nữ đầu tiên nắm giữ chức vụ này.

Trước đó, vào tháng 1/2020, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm tiến sĩ Francesca di Giovanni làm Thứ trưởng phụ trách lĩnh vực đa phương trong Phân bộ các Quan hệ với các Quốc gia và Tổ chức Quốc tế của Phủ Quốc vụ Khanh Toà Thánh. Đây cũng là người nữ đầu tiên giữ chức vụ này.

Các bổ nhiệm đáng chú ý khác của Đức Thánh Cha bao gồm việc bổ nhiệm nữ tu Nathalie Becquart, người Pháp, thuộc dòng các Nữ tu Truyền giáo Xaviê, làm Phó Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục; và Nữ tu Alessandra Smerilli, Dòng Con Đức Mẹ Phù hộ, làm Tổng Thư ký Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện.

Hồng Thủy

2. Giáo phận Hàn Quốc vinh danh các gia đình đông con

Tổng giáo phận Gwangju, Hàn Quốc đã vinh danh 20 gia đình Công giáo có từ 4 con trở lên trong thời điểm quốc gia này đang có mức sinh giảm.

Tổng giáo phận đã thực hiện điều này trong một Thánh lễ đặc biệt vào ngày 26/6 để đánh dấu kết thúc các chương trình và hoạt động của Năm Gia đình Amoris Laetitia nhằm kỷ niệm 5 năm Tông huấn Amoris Laetitia, Tông huấn nhấn mạnh đến việc chăm sóc mục vụ và thiêng liêng của Giáo hội đối với đời sống hôn nhân và gia đình.

 Đức Thánh Cha đã tuyên bố ngày 19/3/2021 đến ngày 26/6/2022 là Năm Gia đình Amoris Laetitia và yêu cầu các giáo phận trên toàn thế giới cử hành Năm này để chiêm ngắm vẻ đẹp của hôn nhân và giáo huấn của Chúa Kitô.

 Trong sự kiện này, Tổng giáo phận Gwangju cũng đã trao thưởng cho 9 người nổi trội trong Cuộc thi Câu chuyện Gia đình Tôi cho Năm Niềm vui của Tình yêu.

 Đức Tổng Giám mục Hyginus Kim Hee-joong của Gwangju cho biết Giáo hội coi việc chăm sóc mục vụ cho hôn nhân và gia đình là rất quan trọng trong một thế giới mà cuộc sống gia đình đang gặp khủng hoảng. Ngài nói trong bài giảng: “Khủng hoảng gia đình là khủng hoảng của xã hội, và Giáo hội nhấn mạnh rằng cách duy nhất để chữa lành bệnh của xã hội hiện đại là thúc đẩy sự toàn vẹn của hôn nhân và gia đình. Trong khi làm chứng một cách quân bình sự xuất hiện của các gia đình đang loan báo Tin Mừng và phục vụ thế giới, các gia đình sẽ có thể tham gia vào con đường theo Chúa không chậm trễ".

 Cử hành của Giáo hội Hàn Quốc diễn ra khi quốc gia Đông Á đang trải qua sự sụt giảm đáng báo động về tỷ lệ sinh và sự gia tăng dân số cao tuổi. Năm 2020, Hàn Quốc ghi nhận tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới là 0,84, trong khi vào năm 2021, dân số của nước này giảm 0,18%, tương đương khoảng 57.300 người. Từ năm 2010 đến năm 2019, tăng trưởng dân số nói chung đã giảm từ 1,49 % xuống 0,05%.

 Cơ quan Thông tin Thống kê Hàn Quốc báo cáo rằng vào năm 2022, số người già từ 65 tuổi trở lên ở mức 17,5 % (9 triệu) trong số 51,6 triệu người ở Hàn Quốc. Dự đoán vào năm 2030 nó sẽ tăng lên 25,5% tổng dân số và khi đó Hàn Quốc sẽ trở thành một xã hội có nhiều người già như Nhật Bản và Ý.

 Theo các nhà khoa học xã hội, với các xu hướng nhân khẩu học hiện nay, và nếu không có nỗ lực giải quyết tình trạng suy giảm dân số thì nền kinh tế quốc gia sẽ bị căng thẳng lớn.

Mặc dù chính phủ đã có những ưu đãi dành cho các gia đình đông con, nhưng nhiều người ở Hàn Quốc vẫn tránh xa cuộc sống hôn nhân và gia đình. Dữ liệu chính thức cho thấy vào năm 2020 Hàn Quốc có tỷ lệ hộ độc thân cao nhất mọi thời 31,7%.

 Trong khi đó, Giáo hội Công giáo đã và đang tham gia vào các chương trình và hoạt động thúc đẩy hôn nhân và gia đình. Như Tổng giáo phận Gwangju đã phát một Bảng hành động 19 ngày, gồm cầu nguyện phụng vụ và thực hành tình thương hàng tháng, giúp và hỗ trợ các gia đình cầu nguyện và các gia đình đang trải qua giai đoạn khó khăn.

 Ngọc Yến

THÔNG BÁO

1. Vào lúc 4g45 sáng thứ Sáu (15.7.2022), lễ Thánh Anrê Nguyễn Kim Thông, bổn mạng Giáo họ Anrê Kim Thông, xin cộng đoàn tham dự thánh lễ và cầu nguyện cho Giáo họ.

2. Tổng số tiền lạc quyên cho quỹ “Đồng Tiền Thánh Phêrô” của giáo xứ Chính Tòa chúng ta là: 47 triệu đồng.

3. Giáo xứ xin các cám ơn: Cô Hằng Nga ủng hộ người nghèo 1 triệu; Chị Chaly (con ông thứ ký) và nhóm bạn ủng hộ người nghèo 2 triệu.

 

 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét