Giáo Phận Phan Thiết

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

About us

HẰNG TUẦN, BẤM VÀO MỤC AUDIO BÊN PHÍA TAY PHẢI CÁC BẠN ĐỂ NGHE VÀ HỌC HỎI KINH THÁNH

Thứ Bảy, 4 tháng 11, 2023

BẢNG TIN HẰNG TUẦN SỐ 787

 

CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN

LỜI CHÚA: Mt 23, 1-12

Bấy giờ, Đức Giê-su nói với đám đông và các môn đệ Người rằng: “Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu ngồi trên tòa ông Mô-sê mà giảng dạy. Vậy, những gì họ nói thì anh em hãy làm, hãy giữ, nhưng đừng theo hành động của họ mà làm, vì họ nói mà không làm. Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào. Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài. Họ ưa ngồi chỗ nhất trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, ưa được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là “ráp-bi”. Phần anh em, thì đừng để ai gọi mình là “ráp-bi”, vì anh em chỉ có một Thầy; còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời. Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người lãnh đạo, vì anh em chỉ có một vị lãnh đạo, là Đức Ki-tô. Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em. Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; Còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên. 

Suy niệm.

Con người ngày nay thường dùng sự hào nhoáng bên ngoài để đối xử với nhau, nên nhiều khi hết sức giả tạo, vì bên ngoài như thế nhưng bên trong hoàn toàn khác. Cũng như hằng ngày chúng ta nhìn thấy những mẫu quảng cáo trên Tivi, cái gì cũng tốt, cũng đẹp cũng hay, nhưng thực chất khi mang về sử dụng thì biết bao nhiêu điều không như lời quảng cáo. Chính vì thế mà Việt Nam chúng ta có câu: Dò sông dò biển dễ dò, Nào ai lấy thước mà đo lòng người”.

Lòng người khó mà biết được, không chỉ nhìn bên ngoài mà đoán được lòng người. Nhưng Chúa Giêsu đòi buộc những người theo Ngài có một tâm hồn trung thực trong cuộc sống. Cử chỉ bên ngoài thể hiện được tâm tình bên trong và sống chân thành với nhau.  Ngài không thể nào chấp nhận cuộc sống giả hình. Chúa Giêsu muốn dạy bảo cho mọi người sống theo thánh ý Chúa bằng cuộc sống của mình, bằng cả lời nói và hành động, bằng những gì phát xuất từ tâm hồn chứ không phải chỉ là những hình thức bên ngoài để che đậy những gì bên trong, vì Thiên Chúa nhìn thấy tận bên trong tâm hồn con người. Là người Công giáo, chúng ta đã được nghe những lời chỉ dạy của Chúa Giêsu, nhưng cuộc sống hiện tại của mỗi người cho đến giờ phút này như thế nào? Mỗi người để một ít phút, nhìn lại mình: Chúng ta bảo rằng mình không như những Luật sĩ và Biệt phái của ngày xưa: chúng ta nói nhưng cũng có làm những việc tốt, cũng thi hành những việc bác ái, cũng biết giúp người khác trong nhiều việc. Coi chừng, chúng ta là những Luật sĩ và Biệt phái của ngày hôm nay. Những việc làm của mình có phải là thi hành thánh ý Chúa, vì bác ái yêu thương, hay làm cho người ta nhìn thấy…

Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con biết sống theo Lời Chúa, và nhất là qua hành động của mỗi người sẽ là một lời rao giảng tuyệt vời trong cánh đồng truyền giáo của Chúa cho thế giới hôm nay. Amen. 

TIN TỨC

VATICAN CÔNG BỐ BÁO CÁO TỔNG HỢP CỦA THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VỀ HIỆP HÀNH

Tối thứ Bảy 28/10/2023, Báo cáo Tổng hợp của Thượng Hội đồng Giám mục về Hiệp hành đã được công bố, trong đó phác thảo các đề xuất chính được thảo luận trong các cuộc đối thoại trong Đại hội kéo dài gần 4 tuần. Tài liệu dài 42 trang, được Vatican công bố bằng tiếng Ý, đã được các đại biểu của Thượng Hội đồng chấp thuận bằng cách bỏ phiếu, sẽ là nền tảng cho Đại hội thứ hai của Thượng Hội đồng hiệp hành sẽ diễn ra vào tháng 10/2024. Được soạn thảo bởi các “chuyên gia” được mời tham dự Thượng Hội đồng và được giám sát bởi một ủy ban gồm 13 đại biểu Thượng Hội đồng, tài liệu nhắm trở thành “một công cụ phục vụ cho việc phân định liên tục”. Nó được chia thành ba phần chính về các yếu tố của một Giáo hội hiệp hành, sự tham gia vào sứ vụ và các tiến trình cho phép đối thoại với thế giới.

Tài liệu bao gồm 20 chủ đề, từ “phẩm giá của phụ nữ” đến “giám mục Roma trong Giám mục đoàn”. Đối với mỗi chủ đề, “sự hội tụ”, “các vấn đề cần xem xét” và “các đề xuất” được liệt kê.

1.  Các đề xuất

Hơn 80 đề xuất đã được phê chuẩn trong cuộc bỏ phiếu của Thượng Hội đồng, bao gồm việc thiết lập một “thừa tác vụ mới, theo bí tích rửa tội, để lắng nghe và đồng hành”, khởi xướng các tiến trình phân định liên quan đến việc tản quyền của Giáo hội, và củng cố Hội đồng Hồng y thành một “hội đồng hiệp hành để phục vụ sứ vụ Phêrô”. Các đề xuất khác bao gồm việc trao cho các thừa tác viên đọc sách thừa tác vụ giảng dạy “trong bối cảnh thích hợp”, thực hiện các cơ cấu và quy trình để tăng cường trách nhiệm giải trình của các giám mục trong các vấn đề quản lý kinh tế, hỗ trợ “các nhà truyền giáo kỹ thuật số” và thúc đẩy “các sáng kiến cho phép phân định chung về các vấn đề gây tranh cãi, giáo lý, mục vụ và các vấn đề đạo đức dưới ánh sáng Lời Chúa, giáo huấn của Giáo hội, suy tư thần học và đánh giá kinh nghiệm hiệp hành”. Tài liệu cũng khuyến khích các giáo hội thử nghiệm phương pháp lắng nghe và suy tư mà các đại biểu Thượng Hội đồng đã sử dụng trong các cuộc thảo luận của họ và các hình thức phân định trong đời sống của Giáo hội; kêu gọi thực hiện “việc thực hiện tính hiệp hành ở cấp khu vực, quốc gia và lục địa”.

2.  “Các vấn đề cần xem xét”

Trong báo cáo tóm tắt không có những kết luận dứt khoát về việc chúc lành cho các cặp đồng tính, việc truyền chức cho phụ nữ và một số chủ đề nóng bỏng khác đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông trong Đại hội năm nay. Tài liệu liệt kê các lĩnh vực bất đồng giữa các tham dự viên Thượng Hội đồng như là “các vấn đề cần xem xét”. Trong số đó có việc phụ nữ có thể lãnh nhận thừa tác vụ phó tế, vấn đề độc thân linh mục, cho phép rước lễ đối với các cặp vợ chồng liên tôn, và giao việc xử lý các trường hợp lạm dụng cho một cơ quan khác thay vì các giám mục.

3.  Hơn 1.000 sửa đổi được đề nghị cho bản dự thảo

Ông Paolo Ruffini, Chủ tịch Ủy ban Thông tin của Thượng Hội đồng, cho biết hơn 1.000 sửa đổi đã được các đại biểu Thượng Hội đồng đệ trình đối với bản dự thảo ban đầu của báo cáo sau khi nó được trình lên hội đồng vào thứ Tư. Báo cáo tổng hợp này là đỉnh điểm của Đại hội thứ nhất của Thượng Hội đồng Giám mục thứ 16 và đặt nền tảng cho Đại hội thứ hai của Thượng Hội đồng hiệp hành sẽ diễn ra vào tháng 10/2024.

Nguồn: vaticannews.va/vi 

THÔNG BÁO

1/  Vào lúc 4h30, sáng thứ Tư ngày 08/11/2023: Rửa tội cho các anh chị tân tòng, xin cộng đoàn đi lễ hiệp ý cầu nguyện cho các tân tòng.

2/ Để chuẩn bị cho ngày lễ phong chức Linh mục và Phó tế (03/12/2023), Đại lễ Giáng Sinh (25/12/2023), thánh lễ Khai mạc Năm Thánh: Kỷ niệm 50 năm, ngày Tòa Thánh ra Tông sắc Thành lập Giáo phận Phan Thiết chúng ta (01/01/2024) sắp đến. Trước mắt, Giáo xứ Chính Tòa chúng ta, cần một số nhu cầu như sau:

2.1/ Thay thế toàn bộ micrô của Ban hát phục vụ trong các Thánh lễ, hai cái micrô đặt tại bàn thờ, một cái micrô đặt tại Tòa giảng, với chi phí theo báo giá, là một trăm triệu đồng (100.000.000đ)

2.2/ Mua sắm để bổ sung thêm (500) năm trăm cái ghế (có tựa lưng), dành cho giáo dân tham dự Thánh lễ bên ngoài nhà thờ, với chi phí khoảng bảy mươi lăm triệu đồng (75.000.000đ)

2.3/ Mua sắm ba cái dù đại, để che nắng trong những ngày có Thánh lễ cấp giáo phận, cũng như trong các ngày hội họp, sinh hoạt diễn ra tại sân nhà thờ, trong Giáo xứ chúng ta, với chi phí khoảng ba mươi triệu đồng (30.000.000đ)

2.4/ Nhất là cần kinh phí trang trí cho Giáng sinh, với nhu cầu như mọi năm.

Vẫn biết là tình hình kinh tế bà con chúng ta đang rất khó khăn, nhưng Giáo xứ chỉ biết trông cậy vào lòng quảng đại của quý Ông bà – Anh chị em trong và ngoài Giáo xứ; Kể cả trong nước cũng như những Ông bà – Anh chị em đang định cư ở Nước ngoài, để chúng ta cùng nhau, cùng chung tay giúp cho những công việc, những nhu cầu mang tính cấp bách, được hoàn thành tốt đẹp.

3/  Giáo xứ xin cám ơn Ông bà Hậu – Mỹ, đang định cư ở Úc, ủng hộ Giáng sinh (200) hai trăm Đô-la Úc. Xin Chúa chúc lành cho quý ân nhân của chúng ta.

                                                                      Xin cám ơn cộng đoàn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét