Giáo Phận Phan Thiết

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

About us

HẰNG TUẦN, BẤM VÀO MỤC AUDIO BÊN PHÍA TAY PHẢI CÁC BẠN ĐỂ NGHE VÀ HỌC HỎI KINH THÁNH

Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2019

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 517

CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN
Ngày 28-07-2019

TIN MỪNG: Lc 11,1-13
Ngày kia, Chúa Giêsu cầu nguyện ở một nơi kia. Khi Người cầu nguyện xong, có một môn đệ thưa Người rằng: “Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện như Gioan đã dạy môn đệ ông”. 
Người nói với các ông: Khi các con cầu nguyện, hãy nói: ‘Lạy Cha, nguyện xin danh Cha cả sáng. Nước Cha trị đến. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày. Và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha mọi kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ’”.
Và Người còn bảo các ông rằng: “Nếu ai trong các con có người bạn, giữa đêm khuya đến nói với người ấy rằng: ‘Anh ơi, xin cho tôi vay ba chiếc bánh, vì tôi có anh bạn đi đường ghé lại nhà tôi, mà tôi không có gì thết đãi anh ấy’. 
Và từ trong nhà có tiếng người ấy đáp: ‘Xin đừng quấy rầy tôi, vì cửa đã đóng, các con tôi và tôi đã lên giường nằm rồi, tôi không thể chỗi dậy lấy bánh cho anh được’. Thầy bảo các con, dù người đó không dậy vì tình bạn để lấy bánh cho người bạn, người đó cũng sẽ dậy, ít nữa là vì sự quấy rầy của người kia mà cho anh ta tất cả những gì anh ta cần. “Và Thầy bảo các con: Các con hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ thì sẽ mở cho...
“Người cha nào trong các con có đứa con xin bánh mà lại cho nó hòn đá ư? Hay nó xin cá, lại cho nó con rắn thay vì cá sao? Hay nó xin quả trứng, lại cho nó con bọ cạp ư?
Vậy, nếu các con là những kẻ gian ác, còn biết cho con cái mình những của tốt, phương chi Cha các con trên trời sẽ ban Thánh Thần cho những kẻ xin Người”.

Suy Niệm:
Sau khi dạy các môn đệ cầu nguyện theo Kinh Lạy Cha, Ðức Giêsu còn dạy các môn đệ phải cầu nguyện thế nào để được Cha nhậm lời. 
Khi cầu nguyện phải ở trong tương quan Cha Con, nghĩa là phải: chân thành, khiêm tốn, đơn sơ và kiên nhẫn.

PHỤNG VỤ

TIN TỨC
THÁNH LỄ AN TÁNG
THÂN MẪU CHA GIUSE NGUYỄN VĂN LỪNG
Vào lúc 8g15 sáng thứ Năm ngày 25/07/2019, tại Nhà thờ Thanh Xuân - hạt Hàm Tân, Đức Cha Giám quản đã chủ tế thánh lễ an táng Bà Cố Anna Nguyễn Thị Bài, là thân mẫu của cha Giuse Nguyễn Văn Lừng - Phó Giám Đốc Chủng viện thánh Nicôla. Cùng đồng tế có cha Tổng, hơn 100 linh mục, đông đảo tu sĩ nam nữ, cùng sự tham dự đông đảo của giáo dân các giáo xứ Thanh Xuân, Đức Tân, Tánh Linh, Đức Phú, Chính Tâm…
Trước khi kết thúc thánh lễ, Cha quản xứ đã cử hành nghi thức tiễn biệt. Sau đó, cha Giuse Nguyễn Văn Lừng đã dâng lời cám ơn quý cha, quý tu sĩ nam nữ và quý khách đã đến hiệp dâng thánh lễ.

LỄ BỔN MẠNG GIÁO LÝ VIÊN GIÁO XỨ
Vào lúc 4g45, thứ Sáu ngày 26/07/2019, cha Chánh xứ và cha phụ tá Phêrô Tuấn đã cử hành lễ chân phước Anrê Phú Yên - Bổn mạng các giáo lý viên trong giáo xứ, và đồng thời, cũng dâng lễ mừng kính thánh Anna - Bổn mạng toán Anna, Hội các Bà mẹ.
Thầy giảng Anrê sinh năm 1625, gốc tỉnh Phú Yên (giáo xứ Mằng lăng, Giáo phận Quy Nhơn), là con út của một phụ nữ tên thánh là Gioanna. Tuy góa bụa nhưng bà đã giáo dục con cái với tất cả lòng tận tụy và khôn ngoan. Do lời năn nỉ của bà mẹ, cha Ðắc Lộ đã nhận cậu Anrê vào số các môn sinh của ngài.
Anrê chăm chỉ học chữ Nho và chẳng bao lâu trổi vượt các bạn đồng môn. Tháng 7/1644, chúa Nguyễn cấm truyền bá đạo Kitô trong nước, cho nên thầy Anrê bị bắt. Trong ngục, thầy vẫn can đảm tuyên xưng đức tin. Cuối cùng, thấy không làm lung lay được thầy, quan đã ra lệnh chém đầu thầy ngày 26/7/1644.
Hiện nay, giáo xứ Chính Tòa có tất cả 12 giáo lý viên, trong đó có 5 nữ tu.

TRẠI HÈ THIẾU NHI GIÁO XỨ CHÍNH TÒA
Sáng thứ Năm ngày 25/07/2019, hơn 250 em thiếu nhi và các huynh trưởng trong toàn giáo xứ Chính Tòa, đã tập trung trong khuôn viên nhà thờ, để cùng nhau tham dự trại Hè với chủ đề: “Giêsu Bên Con”.  
Cùng đồng hành với các em trong ngày trại có 3 cha phụ tá, quý thầy và các huynh trưởng trong giáo xứ.
Trong ngày trại, các em thiếu nhi sẽ vui chơi, ca hát, tham gia các câu hỏi đố vui và nhất là, sống tinh thần làm việc chung. Nhờ thế, các em sẽ hiểu nhau hơn và thắt chặt mối dây yêu thương của những người con cái Chúa.

MỪNG LỄ BỔN MẠNG  THÁNH NỮ ANNA
Chiều thứ Năm ngày 25/07/2019, cha Chánh xứ, 2 cha phụ tá Phêrô cùng đại diện Ban Thường Vụ HĐMVGX đã đến mừng bổn mạng sơ Anna Cao Thị Nhu - phụ trách Cộng Đoàn Kitô Vua (trường mầm non Hàn Thuyên) cùng các sơ nhận thánh Anna làm Bổn mạng.

ĐTC PHANXICÔ BỔ NHIỆM GIÁM ĐỐC
PHÒNG BÁO CHÍ TÒA THÁNH
Ngày 18/7/2019 vừa qua, ĐTC Phanxicô đã bổ nhiệm tiến sĩ Matteo Bruni làm Giám đốc Văn phòng Báo chí Toà Thánh.
Ông Matteo Bruni là người Ý gốc Anh, sinh  năm 1976 tại Winchester, Anh, tốt nghiệp ngoại ngữ và văn chương hiện đại và đương thời tại Đại học Sapienza, Rôma. Ông Bruni đã kết hôn và ngoài tiếng Ý, ông còn nói được tiếng Anh, Tây Ban Nha và Pháp.
Được biết, văn phòng Báo chí Toà Thánh đã khuyết vị trí giám đốc từ hơn 6 tháng qua, từ khi ông Greg Burke từ chức ngày 31/12/2018 và chỉ thay vào đó vị trí quyền giám đốc tạm thời, do ông Alessandro Gisotti đảm nhận…

BỔ NHIỆM VÀ THUYÊN CHUYỂN LINH MỤC
Vì nhu cầu mục vụ và lợi ích thiêng liêng của Giáo phận, vào ngày 25/7/2019 vừa qua, Đức Cha Tôma - Giám quản Tông Tòa Giáo phận Phan Thiết đã quyết định bổ nhiệm và thuyên chuyển các linh mục phó xứ có tên sau đây:

Stt
Tên thánh – Họ và tên
Nhiệm sở cũ
Nhiệm sở mới
1
Micae Vũ Quốc Duy
Gx. 
Hiệp An
Gx. 
Long Hương
2
Gioakim Phạm Văn Huy
Gx. 
Gio Linh
Gx. 
Thanh Hải
3
Luca Nguyễn Thái Sơn
Gx. 
Long Hương
Gx. 
Hòa Thuận
4
Phaolô Hoàng Văn Tới
Gx. Kim Ngọc
Gx. Đức Tân
5
Phaolô Nguyễn Ngọc Trác
Gx. Tầm Hưng
Gx. Hiệp An
6
Phêrô Lê 
Anh Tuấn
TGM
Gx. Gio Linh
7
Phaolô Nguyễn Anh Tuấn
Gx. 
Hiệp Đức
 Gx. 
Tân Lý
8
Phêrô Nguyễn Anh Tuấn
Gx. 
Chính Tòa
Gx. 
Kim Ngọc
9
Phêrô Nguyễn Hoài Vũ
Gx. 
Thanh Hải
 Gx. 
Hiệp Đức
10
Đaminh Lê Hoàng Vương
Gx. 
Tân Lý
Gx. 
Tầm Hưng

THÔNG BÁO
1. Mời Ban Thường Vụ, đại diện các giáo họ, trưởng Lêgiô, Phan Sinh, Lòng Thương Xót, ngay sau thánh lễ I, sáng Chúa Nhật tuần này 28/7, vào nhà xứ để tham dự buổi họp. Xin mọi người có mặt đông đủ và đúng giờ.

2. Thứ Sáu đầu tháng, ngày 02/8, sẽ đưa Mình Thánh Chúa cho người già và người bệnh.

3. Thứ Bảy ngày 03/8, lễ giỗ 15 năm cha Lui Lê Văn Sinh - nguyên phụ tá giáo xứ Chính Tòa từ năm 1959-1963. Kính mời cộng đoàn cùng đến hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho cha.

4. Mời các bà mẹ trong giáo xứ, không phân biệt già trẻ, hội viên Lêgiô, Lòng Thương Xót hay không thuộc hội Bà mẹ, vui lòng đăng ký tham gia ngày sinh hoạt mừng lễ thánh nữ Monica - Bổn mạng giới Hiền mẫu, bắt đầu từ 7 giờ 30 sáng đến 5 giờ chiều, thứ Ba ngày 27/8.


5. Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể giáo xứ xin hết lòng cám ơn quý cha, quý thầy, quý sơ và quý ân nhân đã quảng đại giúp đỡ tinh thần lẫn vật chất, nhờ thế, trại hè của các em thiếu nhi trong giáo xứ vừa tổ chức được diễn ra tốt đẹp.


Thứ Sáu, 19 tháng 7, 2019

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 516

CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN
Ngày 21-07-2019

TIN MỪNG: Lc 10,38-42
Khi ấy, Chúa Giêsu vào một làng kia và có một phụ nữ tên là Martha rước Người vào nhà mình. Bà có người em gái tên là Maria ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người.
Martha bận rộn với việc thết đãi khách. Bà đứng lại thưa Người rằng: “Lạy Thầy, em con để con hầu hạ một mình mà Thầy không quan tâm sao? Xin Thầy bảo em con giúp con với”. Nhưng Chúa đáp: “Martha, Martha, con lo lắng bối rối về nhiều chuyện. Chỉ có một sự cần mà thôi: Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất”.

Suy Niệm:
Làng Bêtania cách xa thủ đô Giêrusalem độ ba cây số, nơi đây có một gia đình đạo đức mà Chúa Giêsu rất yêu quý, đó là gia đình Mácta, Maria và Ladarô. Lúc Chúa tới, Mácta lo lắng chuẩn bị bữa ăn, trong lúc Maria ngồi bên Chúa để nghe Người giảng dạy. Câu trả lời của Ðức Giêsu trước lời đề nghị của cho thấy một điều cao quý hơn cả là lắng nghe Lời Chúa.

PHỤNG VỤ

TIN TỨC
LỄ BỔN MẠNG GIÁO HỌ ANRÊ KIM THÔNG
Vào lúc 17g45, thứ Hai ngày 15/07/2019, cha phụ tá Phêrô Trần Ngọc Khoa đã cử hành thánh lễ mừng Bổn mạng, để cầu nguyện cách đặc biệt cho các gia đình trong giáo họ.
Thánh Anrê Nguyễn Kim Thông sinh năm 1790 tại Gò Thị, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định trong một gia đình đạo đức. Thời Vua Tự Đức, chỉ vì bị một đứa cháu tố cáo mà Ngài bị bắt và bị kết án lưu đày biệt xứ đến Mỹ Tho. Khi vừa đến đây, Ngài đã qua đời vì kiệt sức, ngày 15/07/1855.
Hiện nay, gh Anrê Kim Thông có 262 gia đình, 814 giáo dân, ranh giới hành chính thuộc phường Đức Long, Tp. Phan Thiết.

THUYÊN CHUYỂN LINH MỤC GIÁO PHẬN
Trong tuần lễ từ ngày 15 - 22/07, các linh mục có đến trong danh sách thuyên chuyển, đã đến nhận các nhiệm sở mới của mình, theo sự bổ nhiệm của Đức Cha Giám quản giáo phận:
Ngày 15/07: Cha Phaolô Nguyễn Trọng Báu đã từ Giáo xứ Giuse - hạt Hàm Tân, đến nhận Quản xứ Phú Hội - hạt Phan Thiết.
Ngày 16/07: cha G.B Nguyễn Trường Hải (nguyên phụ tá gx Chính Tòa từ năm 2011-2012) đã từ Giáo xứ Đồng Tiến - hạt Hàm Tân, đến nhận Quản xứ Giuse - hạt Hàm Tân.
Ngày 17/07: cha Phêrô Nguyễn Văn Quang đã từ Giáo xứ Phaolô - hạt Hàm Thuận Nam, đến nhận Quản xứ Đồng Tiến - hạt Hàm Tân.
Ngày 18/07: cha Phêrô Nguyễn Xuân Anh đã từ Giáo xứ Tân Tạo - hạt Hàm Tân, đến nhận Quản xứ Phaolô - hạt Hàm Thuận Nam.
Ngày 19/07: cha Phaolô Nguyễn Văn Ngụ đã từ Giáo xứ Vinh Phú - hạt Phan Thiết, đến nhận Quản xứ Giáo xứ Tân Tạo - hạt Hàm Tân.
Ngày 20/07: cha Nicôla Huỳnh Đức đã đến nhận Quản xứ Phú Quý - hạt Phan Thiết.
Ngày 22/07: cha Antôn Hồ Tấn Khả đã từ Chủng viện thánh Nicôla, đến nhận Quản xứ Vinh Phú - hạt Phan Thiết.

GIÁO XỨ VINH THỦY CHẦU LƯỢT
Chúa Nhật ngày 14/07/2019, giáo xứ Vinh Thủy đã vinh dự thay mặt giáo phận Chầu Mình Thánh Chúa. Từ sau lễ sáng, cha quản xứ đã đặt Mình Thánh cho các đoàn thể trong giáo xứ thay phiên Chầu. Đến 10g45, cha hạt trưởng hạt Phan Thiết đã đến chủ sự giờ chầu chung, bế mạc ngày chầu lượt.
Cùng hiệp thông chia sẻ niềm vui với giáo xứ trong giờ chầu chung có các cha quản xứ: An Bình, Thánh Mẫu, Rạng, Mũi Né, Đông Hải, cha phụ tá Gioan B gx Chính Tòa…

TÂN BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN DÒNG ĐAMINH
Sáng thứ Bảy ngày 13/7/2019, tại Đại chủng viện Xuân Lộc, cha Gerard Francisco Parco Timoner III, người Philippines - Tổng Phụ Tá của dòng Đaminh đặc trách vùng Á châu Thái Bình Dương, đã được bầu làm Bề trên Tổng Quyền Dòng Đaminh, là người kế vị thứ 88 của thánh Đaminh…
Cha Parco Timoner III năm nay 51 tuổi, thụ phong linh mục năm 1995, nguyên là Bề trên Tỉnh Dòng Đaminh tại Philippines, kiêm Phó Chưởng Ấn ĐH Giáo Hoàng Thánh Tôma ở Manila.

ĐỨC HỒNG Y PHAOLÔ SARDI QUA ĐỜI
Sáng thứ Hai ngày 15/07/2019, ĐHY Tarcisio Bertone - nguyên Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, đã chủ sự thánh lễ an táng cho ĐHY Paolo Sardi, mới qua đời hôm 13/07, hưởng thọ 84 tuổi.
ĐHY Sardi người Italia, nguyên là một nhà ngoại giao Tòa Thánh, làm sứ thần Tòa Thánh với sứ mạng đặc biệt và từ năm 2004, ngài làm phó nhiếp chính tại Tòa Thánh trong trường hợp trống ngôi Giáo Hoàng...

VUI VỚI NGƯỜI VUI
Anh Bênêđictô Phùng Duy Khánh Hòa, con ông Bênêđictô Phùng Duy Tiên, ở giáo họ Anrê Kim Thông và chị Têrêsa Đinh Thị Hài, ở giáo xứ Bùi Ngọa - Giáo Phận Vinh, đã cử hành bí tích hôn phối tại nhà thờ Chính Tòa, vào lúc 17g45 ngày 19/07/2019.
Giáo xứ xin chia vui và cầu chúc đôi bạn sống hạnh phúc trong tình yêu của Thiên Chúa.

THÔNG BÁO
1. Mời các Bà mẹ tham dự buổi họp Đoàn vào lúc 7g30 tối, thứ Hai ngày 22/7.
2. Trại hè dành cho các em Thiếu nhi trong giáo xứ sẽ được tổ chức vào thứ Năm tuần này (25/7), tại khuôn viên nhà thờ, bắt đầu từ 6g30 sáng đến 8g30 tối cùng ngày. 
Xin mời các em thiếu nhi tham gia trại hè đông đủ.
3. Thứ Sáu ngày 26/7, lễ giỗ 12 năm cha Phaolô Võ Văn Chánh - nguyên phụ tá giáo xứ Chính Tòa từ năm 1953-1957. 
Xin kính mời cộng đoàn hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho cha.
4. Thứ Sáu ngày 26/7, lễ Thánh Gioakim và Anna: Bổn mạng toán Anna - Hội Các Bà Mẹ và cũng là ngày lễ thánh Anrê Phú Yên - Bổn mạng các Giáo Lý viên trong giáo xứ. 
Xin kính mời các Bà mẹ toán Anna và các Giáo Lý viên tham dự thánh lễ Bổn mạng vào lúc 4g45 sáng.
5. Vào lúc 7 giờ sáng Thứ Bảy ngày 27/7, sẽ có rửa tội cho trẻ sơ sinh. Xin nộp sổ gia đình, kèm giấy giới thiệu rửa tội của giáo họ trước tại văn phòng giáo xứ và đi đúng giờ.
6. Trong thánh lễ dành cho Thiếu nhi Chúa Nhật tuần sau (28/7), giáo xứ sẽ tổ chức phát thưởng cho các em học sinh cấp I, cấp II và cấp III đạt kết quả cao trong Năm học 2018 - 2019 vừa qua
Xin mời cộng đoàn đến hiệp dâng thánh lễ và chia sẻ niềm vui với các em.
7. Giáo xứ xin chân thành cám ơn:
- Ủng hộ giáo xứ: 1 ân nhân gh Giuse Thị: 2.000.000VNđ, 1 ân nhân gh Anrê Trông: 1.000.000VNđ.
- Ủng hộ trại hè Thiếu nhi: 1 ân nhân gh Giuse Thị: 500.000VNđ; anh Hùng (điện cơ) gh Matthêu Phượng: 2.000.000VNđ; anh chị Vân Hậu, gh Matthêu Phượng: 1.000.000VNđ; chú Dũng, trưởng họ Giuse Thị: 1.000.000VNđ; Nhóm Lòng Thương Xót: 1.000.000VNđ; 1 ân nhân gh Matthêu Phượng: 300.000VNđ; 1 ân nhân: 500.000VNđ.

Thứ Bảy, 13 tháng 7, 2019

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 515

CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN
Ngày 14-07-2019

TIN MỪNG: Lc 10,25-37
Khi ấy, có một người thông luật đứng dậy hỏi thử Chúa Giêsu rằng: “Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời”. Người nói với ông: “Trong Lề luật đã chép như thế nào? Ông đọc thấy gì trong đó?” Ông trả lời: “Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết sức và hết trí khôn ngươi, và hãy thương mến anh em như chính mình”. 
Chúa Giêsu nói: “Ông đã trả lời đúng, hãy làm như vậy và ông sẽ được sống”. Nhưng người đó muốn bào chữa mình, nên thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Nhưng ai là anh em của tôi?”
Chúa Giêsu nói tiếp: “Một người đi từ Giêrusalem xuống Giêricô, và rơi vào tay bọn cướp; chúng bóc lột người ấy, đánh nhừ tử rồi bỏ đi, để người ấy nửa sống nửa chết. Tình cờ một tư tế cũng đi qua đường đó, trông thấy nạn nhân, ông liền đi qua. 
Cũng vậy, một trợ tế khi đi đến đó, trông thấy nạn nhân, cũng đi qua. Nhưng một người xứ Samaria đi đường đến gần người ấy, trông thấy và động lòng thương. Người đó lại gần, băng bó những vết thương, xức dầu và rượu, rồi đỡ nạn nhân lên lừa mình, đưa về quán trọ săn sóc.
Hôm sau, lấy ra hai quan tiền, ông trao cho chủ quán mà bảo rằng: ‘Ông hãy săn sóc người ấy và ngoài ra, còn tốn phí hơn bao nhiêu, khi trở về, tôi sẽ trả lại ông’. Theo ông nghĩ, ai trong ba người đó là anh em của người bị rơi vào tay bọn cướp?” Người thông luật trả lời: “Kẻ đã tỏ lòng thương xót với người ấy”. Và Chúa Giêsu bảo ông: “Ông cũng hãy đi và làm như vậy”.

Suy Niệm:
Bài Phúc Âm hôm nay nói về ba vấn đề: lề luật, tình yêu và cuộc sống vĩnh cửu. Vấn đề chính yếu nhất đó là tình yêu. Không có tình yêu, con người không thể tìm thấy sự sống đời đời. Không có tình yêu, thì mọi luật lệ chỉ là một cái ách đè nặng con người.
Bài học tình yêu này được Ðức Giêsu lồng trong câu chuyện “Người Samaritanô nhân hậu”. Vâng! Người anh em, người thân cận của chúng ta là người cần đến sự trợ giúp của chúng ta và ngược lại. Người thân cận không những là người gần gũi, người có nhu cầu khẩn thiết, nhưng còn là người qua họ Chúa muốn gặp gỡ chính chúng ta và mời chúng ta sống hiệp thông với Ngài.

PHỤNG VỤ
- Thứ Hai ngày 15/07: Thánh Bônaventura, giám mục, tiến sĩ hội Thánh: lễ nhớ.

TIN TỨC
GIÁO LÝ VIÊN GIÁO PHẬN PHAN THIẾT
HÀNH HƯƠNG NĂM THÁNH ĐỨC MẸ TÀPAO
Chiều thứ Sáu ngày 12/07, gần 1.000 Giáo Lý viên trong giáo phận, đã hành hương về bên Mẹ trong Năm Thánh 60 năm Đức Mẹ Tàpao... Đến 7g00 tối, mọi người cùng tham dự cuộc rước kiệu tôn vinh Đức Mẹ. Khi kiệu Đức Mẹ về, mọi người cùng tham dự buổi diễn nguyện.
Tiếp đến, vào lúc 7 giờ sáng thứ Bảy ngày 13/07, Đức Cha Giám quản đã chủ tế thánh lễ ngày hành hương (gx Chính Tòa có 4 giáo lý viên tham dự). Cùng đồng tế có hơn 50 linh mục, hơn 1.000 Giáo Lý viên và hàng chục ngàn khách hành hương.
Cuối thánh lễ, một đại diện Ban Giáo lý giáo phận đã dâng lời tri ân Đức cha, quý cha và cộng đoàn. Sau đó, Đức cha làm phép ảnh tưởng, nước và ban phép lành với ơn toàn xá...

LỄ AN TÁNG NỮ TU
ANNA NGUYỄN THỊ KIM HOA - HDMTGPT
Vào lúc 6 giờ sáng thứ Tư ngày 10/7/2019, tại Nhà Nguyện Hội Dòng Mến Thánh Giá Phan Thiết, Cha Giuse Hồ Sĩ Hữu - Tổng đại diện Giáo Phận, đã chủ tế Thánh lễ an táng cho Nữ Tu Anna Nguyễn Thị Kim Hoa. Cùng đồng tế có 40 linh mục, đông đảo quý tu sĩ và giáo dân cùng hiệp thông cầu nguyện sơ Anna đến nơi an nghỉ cuối cùng.
Trước khi kết thúc thánh lễ, đại diện Hội dòng dâng lời cám ơn Cha Tổng, quý cha, quý tu sĩ nam nữ và quý khách, đã đến hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho sơ Anna...

ĐỨC TGM FULTON SHEEN
SẼ SỚM ĐƯỢC PHONG CHÂN PHƯỚC
Hôm thứ Sáu ngày 05/07/2019 vừa qua, ĐTC đã cho công bố 8 sắc lệnh, liên quan đến việc nhìn nhận phép lạ và các nhân đức anh hùng của các vị tôi tớ Chúa.
Trước hết, ĐTC đã ghi danh chân phước Bartolomeo Fernandes, dòng Đaminh - TGM của giáo phận Braga sinh tại Lisbon (Bồ Đào Nha) ngày 3/5/1514 và qua đời tại Viana do Castelo ngày 16/7/1590, vào danh sách các thánh mà không cần có phép lạ. Việc này được gọi là “phong thánh tương đương”, rất hiếm khi được công bố. Những vị được tuyên bố là thánh mà không cần có phép lạ là những vị đã được Giáo hội tôn kính lâu đời như một vị thánh.
Thứ đến là sắc lệnh nhìn nhận phép lạ một bé trai sinh ra dường như đã chết non hồi tháng 9/2010, nhờ lời chuyển cầu của Đấng Đáng kính, Đức TGM Fulton Sheen - nguyên Tổng Giám mục Rochester, Hoa Kỳ mà đã được chữa lành. 
Đức TGM Fulton Sheen sinh năm 1895, được tấn phong Giám mục năm 1951, là một diễn giả, nhà văn tài giỏi và nổi tiếng về khả năng truyền giáo trên các phương tiện truyền thông. Ngài là GM phụ tá của New York và đã tham dự Công đồng Vatican II. 
Ngoài ra, 7 sắc lệnh còn lại nhìn nhận các nhân đức anh hùng của các vị Tôi tớ Chúa. 

VUI VỚI NGƯỜI VUI
Anh Giuse Trần Ngọc Chi (tân tòng), ở giáo xứ Phú Hài và chị Têrêsa Trần Thị Thùy Trinh, con bà Maria Nguyễn Thị Tưởng, ở giáo họ Anrê Trông, đã cử hành bí tích hôn phối tại nhà thờ Chính Tòa, vào lúc 4g45 ngày 12/07/2019.
Giáo xứ xin chia vui và cầu chúc đôi bạn sống hạnh phúc trong tình yêu của Thiên Chúa.

THÔNG BÁO
1. Trong thánh lễ I sáng Chúa Nhật tuần này (14/7), giáo xứ Chính Tòa sẽ có 68 em thiếu nhi được Rước Chúa Lần Đầu. Xin cộng đoàn cùng đến hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho các em trong ngày hồng phúc này.
2. Mời giáo dân giáo họ Anrê Kim Thông và các hội viên Phan Sinh, tham dự lễ Bổn mạng vào lúc 17g30, thứ Hai ngày 15/07/2019.
3. Trại hè dành cho các em thiếu nhi trong Giáo xứ Chính Tòa, sẽ được tổ chức vào thứ Năm ngày 25/07/2019, tại khuôn viên nhà thờ, từ 6g30 sáng cho đến 7g30 tối cùng ngày. Xin mời các em thiếu nhi trong giáo xứ đăng ký tham gia trại hè đông đủ. Cách riêng, kính xin các bậc cha mẹ và các ân nhân giúp đỡ, để ngày trại của các em được diễn ra tốt đẹp.
4. Ban Giáo lý của giáo xứ xin cám ơn phụ huynh của em Giuse Phạm Gia Khang, đã ủng hộ các em lớp Giáo lý chuẩn bị Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu: 2.000.000VNđ.
5. Đoàn Thiếu Nhi của giáo xứ xin chân thành cám ơn các ân nhân đã ủng hộ trại hè Thiếu nhi: 1 ân nhân gh Giuse Thị: 500.000VNđ; Hội Lêgiô; 1.000.000VNđ; Anh Quang, gh Giuse Thị: 500.000VNđ; 1 ân nhân gh Simon Hòa: 500.000VNđ, Hội Bà Mẹ Giáo xứ: 2.000.000VNđ, phụ huynh các em lớp Giáo lý chuẩn bị Rước Lễ Lần Đầu: 500.000VNđ.
6. Giáo xứ xin chân thành cám ơn phụ huynh các em lớp Giáo lý chuẩn bị Rước Lễ Lần Đầu đã ủng hộ: 500.000VNđ.

Chủ Nhật, 7 tháng 7, 2019

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 514

CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN
Ngày 07-07-2019

TIN MỪNG: Lc 10,1-12.17-20
Khi ấy, Chúa chọn thêm bảy mươi hai người nữa, và sai các ông cứ từng hai người đi trước Người, đến các thành và các nơi mà chính Người sẽ tới. Người bảo các ông rằng: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít; vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của Người. Các con hãy đi. Này Ta sai các con như con chiên ở giữa sói rừng. Các con đừng mang theo túi tiền, bao bị, giầy dép, và đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào nhà nào, trước tiên các con hãy nói: ‘Bình an cho nhà này’. Nếu ở đấy có con cái sự bình an, thì sự bình an của các con sẽ đến trên người ấy. Bằng không, sự bình an lại trở về với các con.
Các con ở lại trong nhà đó, ăn uống những thứ họ có, vì thợ đáng được trả công. Các con đừng đi nhà này sang nhà nọ. “Khi vào thành nào mà người ta tiếp các con, các con hãy ăn những thức người ta dọn cho. Hãy chữa các bệnh nhân trong thành và nói với họ rằng: ‘Nước Thiên Chúa đã đến gần các ngươi’.

Suy Niệm:
Ðức Giêsu sai từng hai người một đi trước Ngài để đến các thành thị, thôn xóm, chữa lành bệnh tật và loan báo Triều Ðại Chúa đang đến. Nhiệm vụ cần thiết cấp bách đến nỗi Ðức Giêsu căn dặn đừng mang theo bao bị, túi tiền, giày dép và đừng chào hỏi ai dọc đường. Ngài e ngại chúng ta vì lo lắng với hành trang nặng nề mà khó lòng chu toàn sứ vụ.

PHỤNG VỤ

TIN TỨC
LINH MỤC ĐOÀN GIÁO PHẬN TĨNH TÂM THÁNG 7
Sáng thứ Ba ngày 02/07/2019, Linh mục đoàn Giáo phận Phan Thiết đã tề tựu về Tòa Giám mục, để cùng nhau tham dự ngày tĩnh tâm tháng 7.
Lúc 8g30, Đức cha Tôma, quý cha và các phó tế cùng vào Nhà nguyện để làm các việc đạo đức chung: lần hạt, chầu Thánh Thể, xưng tội.... Vào lúc 10g00, cha Tổng đã thay mặt Linh mục đoàn chúc mừng lễ Bổn mạng của Đức Cha Tôma vào ngày 03/07.
Sau đó, Đức cha Tôma đã gặp gỡ Linh mục đoàn và hướng dẫn những sinh hoạt mục vụ của giáo phận trong thời gian sắp tới. Đặc biệt là đợt thuyên chuyển linh mục trong tháng 7 này.
Cuối cùng, lúc 11g00, các cha cùng nhau chia sẻ bữa cơm huynh đệ mừng Bổn mạng Đức Cha tại nhà cơm Tòa Giám mục.

ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC GIUSE VŨ VĂN THIÊN
NHẬN DÂY PALLIUM
Sáng thứ Bảy ngày 29/06/2019, tại Vatican, ĐTC Phanxicô đã chủ sự Thánh lễ làm phép dây Pallium cho 31 vị Tổng GM chính tòa đến từ 25 quốc gia, trong đó có Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên - TGM Tổng Giáo Phận Hà Nội.
Đồng tế với ĐTC ngoài các vị TGM chính tòa còn có 40 HY, đặc biệt có ĐHY Phêrô Nguyễn Văn Nhơn - nguyên TGM Hà Nội, hơn 80 GM và 300 linh mục, trong đó có khoảng 30 linh mục Việt Nam. Ngoài ra có phái đoàn Tòa Thượng Phụ Chính Thống Constantinople theo truyền thống tốt đẹp, được gửi đến Roma nhân dịp lễ Thánh Phêrô và Phaolô, dưới sự hướng dẫn của Đức TGM Job, cũng là Đại diện của Tòa Thượng Phụ này cạnh Hội đồng đại kết các Giáo Hội Kitô ở Genève.
Trong bài giảng, ĐTC không quên nhắc lại ý nghĩa dây Pallium tượng trưng con chiên mà Vị Mục Tử vác trên vai, đó là dấu chỉ các Mục Tử không sống cho mình, nhưng sống cho đoàn chiên.
Cuối Thánh lễ, ĐTC và Đức TGM Job đi xuống mộ thánh Phêrô và cầu nguyện ít phút. Sau đó, tại bàn thờ Đức Mẹ Sầu Bi, ĐTC đã trao dây Pallium cho các TGM chính tòa.

HỘI DÒNG MTG PHAN THIẾT 
CÓ THÊM 14 THỈNH SINH GIA NHẬP TẬP VIỆN
Trong giờ Kinh chiều Chúa nhật ngày 30/06/2019, Hội Dòng  MTGPT hân hoan đón nhận 14 em Thỉnh Sinh gia nhập Tập viện.
Phần nghi thức gia nhập được diễn ra trong giờ kinh phụng vụ buổi chiều. 
Sau phần thẩm vấn và cam đoan, Sơ Tổng đã trao tu phục, từ đây, 14 Thỉnh sinh đã thay áo dài trắng, khoác lên mình chiếc áo dòng đen và khăn lúp trắng, để bước vào giai đoạn khởi đầu phó dâng cho Chúa trong đời sống cầu nguyện, tu tập, để tìm ra ý Chúa nơi sứ vụ của người nữ tu MTGPT tương lai…

ĐTC PHANXICÔ NHÓM CÔNG NGHỊ 
VỀ VIỆC PHONG THÁNH CHO 5 CHÂN PHƯỚC
Trong Công nghị Hồng Y lúc 10 giờ sáng thứ Hai ngày 01/07/2019, tại sảnh đường Clementina trong dinh Tông Tòa, với sự hiện diện của các Hồng Y và một số chức sắc khác, ĐTC Phanxicô đã thông báo lễ phong thánh cho 5 vị chân phước sẽ diễn ra vào ngày 13/10 năm nay.
Đứng đầu là ĐHY John Henry Newman (1801-1890), nguyên thần học nổi tiếng của Anh giáo, trở lại Công Giáo, thụ phong linh mục và sáng lập dòng giảng thuyết thánh Philiphê Neri. 
Thứ hai là nữ chân phước Giuseppina Vannini (1859-1911), người Ý, sáng lập Dòng Nữ tử thánh Camillo, chuyên săn sóc bệnh nhân.
Thứ ba là nữ chân phước Maria Teresa Chiramel Mankidiyan, người Ấn độ, sáng lập dòng nữ tu Thánh Gia, chuyên giáo dục các thiếu nữ và những người túng thiếu. Mẹ qua đời năm 50 tuổi và được phong chân phước năm 2000. 
Thứ tư là nữ chân phước Dulce Lopes Pontes (1914-1992), tục danh là Maria Rita, dòng Nữ Thừa Sai Đức Mẹ Vô Nhiễm nguyên tội Mẹ Thiên Chúa, quen được gọi là Mẹ Têrêsa của Giáo Hội tại Brazil.
Sau cùng là nữ chân phước Marguerite Bays (1815-1879), giáo dân người Thụy Sĩ, dòng Ba thánh Phanxicô Assisi, nên thánh trong cuộc sống đơn sơ, thường nhật.

MỘT LINH MỤC THỤY SĨ GỐC BA LAN 
MỪNG 80 NĂM LINH MỤC
Hôm 25/06/2019 vừa qua, cha Josef Pospiech 103 tuổi đã mừng 80 năm ngày thụ phong linh mục. 
Cha Pospiech sinh năm 1915 tại Ba Lan và vào năm 1939, cha được thụ phong linh mục.
Vào thời Đức chiếm Ba Lan, là một người lính lo về ý tế, cha đã chữa trị cho những người bị thương. Khi chiến tranh kết thúc, 1953, cha chuyển đến Arossa và làm cha xứ ở Kloten năm 1953. 
Năm 1971, cha bị nhồi máu cơ tim nên từ năm 1976, cha chính thức nghỉ hưu. 
Vào năm 2015, nhân dịp sinh nhật lần thứ 100 của cha, ĐGH đã ban tước đức ông cho cha…

THÔNG BÁO
1. Mời phụ huynh các em đang học lớp giáo lý chuẩn bị Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu trong mùa Hè (do cô Cảnh và cô Vân phụ trách), đến tham dự buổi họp vào lúc 8g30 sáng, Chúa Nhật ngày 07/07, để bàn về việc tổ chức thánh lễ cho các em.
2. Trại hè dành cho các em thiếu nhi trong Giáo xứ Chính Tòa, sẽ được tổ chức vào thứ Năm ngày 25/07/2019, tại khuôn viên nhà thờ, từ 6g30 sáng cho đến 7g00 tối cùng ngày. Xin mời các em thiếu nhi trong giáo xứ đăng ký tham gia trại hè đông đủ.
Cách riêng, kính xin các bậc cha mẹ và các ân nhân giúp đỡ, để ngày trại của các em được diễn ra tốt đẹp.
3. Từ ngày 05-09/8/2019, Hội Dòng Mến Thánh Giá Phan Thiết có tổ chức “Tuần Sinh Hoạt” dành cho các em học sinh cấp III và các em đã tốt nghiệp THPT, Trung Cấp, Cao đẳng, Đại học… muốn tìm hiểu Ơn gọi tại Hội Dòng. Do đó, những em học sinh và những bạn sinh viên nữ nào trong giáo xứ muốn tìm hiểu, có thể vào văn phòng giáo xứ để ghi danh tham gia.