Giáo Phận Phan Thiết

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

About us

HẰNG TUẦN, BẤM VÀO MỤC AUDIO BÊN PHÍA TAY PHẢI CÁC BẠN ĐỂ NGHE VÀ HỌC HỎI KINH THÁNH

Thứ Bảy, 28 tháng 9, 2019

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 526


CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN
Ngày 29-09-2019

TIN MỪNG: (Lc 16, 19-31)
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng những người biệt phái rằng: "Có một nhà phú hộ kia vận toàn gấm vóc, lụa là, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người hành khất tên là Ladarô, nằm bên cổng nhà ông đó, mình đầy ghẻ chốc, ước được những mụn bánh từ bàn ăn rớt xuống để ăn cho đỡ đói, nhưng không ai thèm cho. Những con chó đến liếm ghẻ chốc của người ấy. Nhưng xảy ra là người hành khất đó chết và được các Thiên Thần đem lên nơi lòng Abraham. Còn nhà phú hộ kia cũng chết và được đem chôn. Trong hoả ngục, phải chịu cực hình, nhà phú hộ ngước mắt lên thì thấy đàng xa có Abraham và Ladarô trong lòng Ngài, liền cất tiếng kêu la rằng:
'Lạy Cha Abraham, xin thương xót tôi và sai Ladarô nhúng đầu ngón tay vào nước để làm mát lưỡi tôi, vì tôi phải quằn quại trong ngọn lửa này'….

Suy Niệm:

Của cải là con dao hai lưỡi. Nó là tên đầy tớ tốt, nhưng là ông chủ xấu. Những ai khôn ngoan biết sử dụng nó, sẽ đạt được hạnh phúc vĩnh cửu. Ngược lại, những kẻ ngu đần tôn nó làm ông chủ sẽ bị nó nhận chìm xuống tận hố diệt vong. Bài Tin Mừng hôm nay là một dụ ngôn Chúa dùng để dạy chúng ta biết sử dụng của cải cho đúng chỗ, để đạt được hạnh phúc muôn đời.
PHỤNG VỤ



TIN TỨC

GIÁO HỘI PHÁT TRIỂN

NHỜ CHỨNG TÁ CHỨ KHÔNG BẰNG CHIÊU DỤ

 

 Sáng 23/9, nhân khóa họp khoáng đại của Bộ Truyền thông, ĐTC đã tiếp các thành viên của Bộ truyền thông và khoảng 500 nhân viên của Bộ. Trong số các thành viên của Bộ, có Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, giáo phận Mỹ Tho.

Đức Thánh Cha mời gọi các nhân viên Bộ Truyền thông Tòa Thánh truyền thông bằng chứng tá, bằng cuộc sống, loan truyền sự thật, truyền thông như các vị tử đạo, không chiêu dụ tín đồ.

Nguồn gốc của truyền thông là chính Thiên Chúa. Người muốn thông tin, và thông tin cho chúng ta. Các nhà truyền thông phải học cách của Thiên Chúa chứ đừng quảng cáo, chiêu dụ tín đồ.

ĐTC nói: “Nếu anh chị em chỉ muốn truyền đạt một sự thật mà không có lòng tốt và vẻ đẹp, hãy dừng lại, đừng làm điều đó. Nếu anh chị em muốn truyền đạt một sự thật, nhưng không liên quan đến bản thân anh chị em, mà không làm chứng bằng cuộc sống của mình, hãy dừng lại, đừng làm điều đó .”


ĐỨC HỒNG Y NGUYỄN VĂN THUẬN

NGƯỜI GỢI HỨNG CHO CÁC TÙ NHÂN SỐNG TỐT HƠN

        
Lúc 9h30 sáng ngày 16.09, Đức Hồng Y (ĐHY) Peter Turkson, Tổng trưởng Bộ Phát Triển Nhân Bản Toàn Diện, đã chủ sự lễ giỗ ĐHY Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận tại nhà thờ Đức Mẹ Cầu Thang (Santa Maria della Scala) là nhà thờ hiệu tòa và cũng là nơi gìn giữ mộ phần của ĐHY Phanxicô.
Hiện diện trong thánh lễ, có các linh mục đến từ Bộ Phát Triển Nhân Bản Toàn Diện của Toà Thánh, Liên tu sĩ Roma, cũng như các bạn bè thân hữu ….
 Ngài nhấn mạnh đến gương sáng và chứng tá qua cuộc đời và những cuốn sách của ĐHY Nguyễn Văn Thuận. Đặc biệt là gương sáng nhân đức và đời sống của ĐHY Thuận vẫn đang toả sáng và gợi hứng cho nhiều người, đặc biệt là các tù nhân.
Ngài kể về chuyến đi thăm nhà tù Camerun, ngài bất ngờ khi thấy những tù nhân ở đây cầu nguyện với ĐHY Thuận, trong tay có hình ĐHY Thuận và lần chuỗi với ngài. Đó là phúc lành và gương sáng mà ĐHY đã toả sáng tại Camerun, đặc biệt nơi các tù nhân.


SỨ ĐIỆP ĐỨC CỦA THÁNH GỬI HỘI NGHỊ
THƯỞNG ĐỈNH LIÊN HIỆP QUỐC

Trong sứ điệp gửi đến Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu năm 2019 diễn ra tại trụ sở Liên hiệp quốc ở New York hôm 23/9, Đức Thánh Cha bày tỏ lo âu về sự thay đổi khí hậu. Ngài nhận định rằng cần một lời đáp trả có tính tập thể, một ý chí chính trị thật sự và những cách tiêu thụ mới tương xứng với phẩm giá của con người.
Đức Thánh Cha gọi thay đổi khí hậu là một trong những thách thức chính yếu mà chúng ta phải đối mặt. Vì thế nhân loại cần trau dồi ba phẩm chất đạo đức lớn: trung thực, trách nhiệm và can đảm. 
Ngài nhấn mạnh đến việc nhân loại phải nhìn nhận vào sự thực tình hình biến đổi khí hậu hiện nay, và mỗi quốc gia, mỗi con người cần ý thức trách nhiệm và can đảm để bảo vệ ngôi nhà chung của nhân loại. Đây là thời gian cấp bách và không thể chờ đợi thêm.



LỊCH THUYÊN CHUYỂN LINH MỤC
Tháng10/2019
Đức Cha Tôma, với quyền Giám Quản Tông Tòa Giáo Phận Phan Thiết quyết định thuyên chuyển các linh mục có tên sau đây:

Stt
Linh mục
Nhiệm sở mới
Ngày đi
1
GioanNguyễn Kim
Kim Ngọc
07/10/2019
2
PhêrôNguyễn Hữu
DUY
Cù Mi
08/10/2019
3
Phaolô Trần Trọng
HIẾU
Mũi Né
09/10/2019
4
Phêrô Hoàng Văn
THINH
Đồng Kho
10/10/2019
5
GiacôbêNguyễn Minh
LUẬN
Tân Lập
11/10/2019
6
PhêrôNguyễn Châu
LINH
Vinh Thủy
14/10/2019
7
TômaNguyễn Hải
CHÂU
Phước An
15/10/2019
8
GiuseNguyễn Hữu
AN
Thánh Tâm
26/10/2019

Chúng ta cầu nguyện cho quý cha luôn biết chu toàn trách nhiệm ở Nhiệm Sở mới mà Giáo Hội và Giáo Phận đã tin tưởng và giao phó cho các ngài.

 


THÔNG BÁO

1- Vào lúc 6giờ chiều thứ Ba, ngày 01/10/2019 sẽ có thánh lễ Khai Mạc tháng Mân Côi, sau thánh lễ có nghi thức cung nghinh Đức Mẹ, xin cộng đoàn mang theo hoa để dâng kính cho Đức Mẹ.
Ngoài ra, trong tháng Mân Côi, yêu cầu các giáo họ tổ chức đọc kinh luân phiên trong các gia đình của giáo họ mình. 
2. Thứ Sáu đầu tháng, ngày 04/10/2019, sẽ đưa MTC cho người già và người bệnh trong Giáo Xứ.

3. Vào lúc 8giờ sáng Chúa Nhật ngày 6/10 tới đây, có chương trình khám mắt do Đoàn Bác Sĩ thuộc Trung Tâm Mắt Sài Gòn Hikari tại Tp. Hồ Chí Minh sẽ về giáo xứ khám tầm soát các bệnh về mắt, phát thuốc miễn phí cho bà con giáo dân trong giáo xứ, không phân biệt lương giáo.
Những ai có nhu cầu khám các bệnh về mắt, xin đăng ký nhận số thứ tự tại văn phòng Giáo Xứ trước ngày 3/10/2019.


Thứ Bảy, 21 tháng 9, 2019

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 525


CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN
Ngày 22-09-2019

TIN MỪNG: (Lc 16, 10-13)
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Một người phú hộ kia có một người quản lý, và người này bị tố cáo đã phung phí của chủ. Ông chủ gọi người quản lý đến và bảo rằng: 'Tôi nghe nói anh sao đó? Anh hãy tính sổ công việc quản lý của anh, vì từ nay, anh không thể làm quản lý nữa'. Người quản lý nghĩ thầm rằng: 'Tôi phải làm thế nào, vì chủ tôi cất chức quản lý của tôi? Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. Tôi biết phải liệu thế nào, để khi mất chức quản lý, thì sẽ có người đón tiếp tôi về nhà họ'.
"Vậy anh gọi từng con nợ của chủ đến và hỏi người thứ nhất rằng: 'Anh mắc nợ chủ tôi bao nhiêu?' Người ấy đáp: 'Một trăm thùng dầu'. Anh bảo người ấy rằng: 'Anh hãy lấy văn tự, ngồi xuống mau mà viết lại: năm mươi'. Rồi anh hỏi người khác rằng: 'Còn anh, anh mắc nợ bao nhiêu?' Người ấy đáp: 'Một trăm giạ lúa miến'. …..

Suy Niệm:

Con người ngày nay rất khôn ngoan khi tính toán để tìm kiếm hạnh phúc đời này. Nhưng sự khôn ngoan đích thực thì ít có ai tìm được, hay cố gắng đi tìm. Cũng như người quản lý trong bài Tin Mừng hôm nay, ông đã dùng sự khôn khéo gian manh để tìm hạnh phúc cho đời sống của ông. Qua đó, Ðức Giêsu muốn dạy chúng ta biết dùng sự khôn ngoan của mình để sử dụng gia tài Chúa ban: Sức khỏe, thời gian, tiền của... mà tìm lấy cho mình hạnh phúc vĩnh cửu.

PHỤNG VỤ

TIN TỨC

ĐỨC THÁNH CHA NHẮC NHỞ
CÁC THỪA TÁC VIÊN CHỨC THÁNH

Trong thánh lễ sáng ngày 19/09/2019 tại Nguyện đường Thánh Marta,  Đức Thánh Cha nhắc nhở các thừa tác viên chức thánh đừng bao giờ quên thừa tác vụ mình nhận lãnh là một hồng ân, và đừng cư xử như một thừa tác viên “doanh nhân”, một nhà quản trị.
           Đức Thánh Cha đã diễn giải ý nghĩa đoạn thư thánh Phaolô gửi môn đệ Timotheo, và đặc biệt nhấn mạnh đến sứ vụ thánh chức như một hồng ân, như thánh Phaolô đã nhắn nhủ Timotheo “Con đừng lơ là với hồng ân ở trong con”.
           Ngài nhấn mạnh: “thừa tác vụ không phải là một khế ước làm việc. mà là một hồng ân, và phải gìn giữ như một hồng ân, trong sự chiêm ngắm hồng ân chúng ta nhận được nhưng không.    
Khi quên điều đó, chúng ta sẽ chiếm hữu hồng ân và biến nó thành một chức năng, quên cái nhìn của Chúa Giêsu Đấng đã nhìn tất cả chúng ta và nói: “Hãy theo Thầy”

THỐNG KÊ SỐ TÍN HỮU CÔNG GIÁO TẠI VIỆT NAM
         Theo con số thống kê năm 2018, số người Công giáo trên tổng số dân ở Việt Nam là 6.709.307 / 96.662.596 đạt tỉ lệ 6,94% dân số.

Hiện nay, dân số Việt Nam sau tổng kiểm tra dân số là 97.533.750 (được cập nhật ngày 01.04.2019)


Trong đó:  Linh mục: 5818 cha  (Triều: 4227 cha) (Dòng: 1591 cha)
Chủng sinh: 4676 thầy ( 2508 thầy đang học triết, thần- 225 thầy thực tập mục vụ, chuẩn bị tiến chức và 1943 chú dự bị chủng sinh)
Dòng tu: Tổng số Dòng tu tại Việt Nam: 283 - Số tu sĩ: 27338 tụ sĩ
Giáo lý viên: 64671 anh chị em và số còn lại là giáo dân’
  
ĐỨC CHA ĐIMINH NGUYỄN VĂN MẠNH
TÂN GIÁM MỤC CHÍNH TÒA GIÁO PHẬN ĐÀ LẠT

Ngày 14/9/2019, ĐTC Phanxicô đã nhận đơn từ chức của Đức cha Antôn Vũ Huy Chương, Giám mục chính tòa Gp. Đà Lạt. Và Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Giám mục phó Đaminh Nguyễn Văn Mạnh lên kế nhiệm theo Giáo luật.
Đức cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh năm nay 64 tuổi, sinh ngày 12/8/1955 tại Cần Thơ, theo học tại Tiểu chủng viện Simon Hòa Đà Lạt từ năm 1973 đến 1977, rồi học triết và thần học tại Giáo Hoàng Học Viện thánh Piô 10 Đà Lạt, thụ phong linh mục ngày 29/5/1994, thuộc giáo phận Đà Lạt.  
Sau đó, ngài được gửi đi du học tại Roma từ năm 2003 đến 2009 và đậu tiến sĩ giáo luật tại Đại học Giáo Hoàng Urbaniana của Bộ truyền giáo. Trở về nước vào năm 2009, cha làm Đại diện tư pháp tại giáo phận Đà Lạt.
Ngày 8/4/2017, cha được Đức thánh cha Phanxicô bổ nhiệm làm Giám mục Phó giáo phận Đà Lạt.

 

LỄ GIỖ THỨ 17 ĐỨC CỐ HỒNG Y PHANXICÔ XAVIÊ NGUYỄN VĂN THUẬN TẠI GIÁO PHẬN NHA TRANG


            Vào lúc 17g00 chiều, ngày 16/09/2019, tại Nhà Thờ Chánh Toà Nha Trang, ĐGM Giáo Phận Nha Trang cùng quý Cha đã về dâng Thánh lễ  Giỗ lần thứ 17 của Đấng Đáng Kính, Người Cha kính yêu của chúng ta là Cố Đức Hồng Y F.X Nguyễn Văn Thuận.
Tham dự thánh lễ gồm Hội dòng Mến Thánh Giá Nha Trang, Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ, Anh em chủng viện Lâm Bích và cộng đoàn giáo dân các nơi về tham dự.
Trong bài chia sẽ, sau khi nhắc đến công ơn Vị truyền giáo đầu tiên đến Giáo Phận Nha Trang cách đây 350 năm là Đức Cha   Lambert  de  La Motte, Đức Cha Giuse nhấn mạnh đến ba chủ đề chính yếu mà Đức Hồng Y đã sống, đó là: TẠ ƠN-VUI MỪNG- HY VỌNG, và đó cũng chính là khẩu hiệu Giám Mục của ngài.
        Chúng ta hãy luôn luôn hướng về phía trước, đầy tràn niềm  hy vọng vững vàng hướng về tương lai tươi sáng của Giáo hội và làm chứng về tình yêu và tinh thần phục vụ trên nền tảng của các ngài.

KHÁNH THÀNH - KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2019 -2020
CỦA HỌC VIỆN CÔNG GIÁO VIỆT NAM

          Sáng ngày 17/09/2019, Học Viện Công Giáo Việt Nam (HVCGVN) làm lễ Khai Giảng Năm Học Mới 2019-2020, cũng là dịp khánh thành, làm phép HVCGVN
          Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh – Chủ Tịch HĐGMVN, Chưởng Ấn HVCGVN, đã chủ sự nghi thức và tuyên bố Khai giảng năm học mới 2019 -2020, đồng thời trao bằng Cử Nhân Thần Học cho 12 sinh viên đầu tiên của HVCGVN.
         Trong 3 năm qua, HVCG phải di chuyển liên tục ở nhiều trụ sở khác nhau, năm đầu học tại Trụ sở của HĐGMVN, năm thứ hai chuyển qua Trung Tâm MV của Tổng Giáo Phận Sài Gòn, năm thứ ba mới về lại Trụ Sở chính. Trụ sở chính hiện ở địa chỉ 25 đường Số 9, P. Bình Thọ, Quận Thủ Đức, Tp. HCM nơi đây trước đây là ngôi nhà hưu dưỡng linh mục của Giáo Phận Bắc Ninh”

 THÔNG BÁO


          Vào lúc 8giờ sáng Chúa Nhật ngày 6/10 tới đây, có chương trình khám mắt do Đoàn Bác Sĩ thuộc Trung Tâm Mắt Sài Gòn Hikari tại Tp. Hồ Chí Minh sẽ về khám tầm soát các bệnh về mắt, phát thuốc miễn phí cho bà con giáo dân trong giáo xứ, không phân biệt lương giáo. Những ai có nhu cầu khám các bệnh về mắt, xin đăng ký lấy số thứ tự tại văn phòng Giáo Xứ trước ngày 30 tháng 9..
Vào lúc 7 giờ sáng thứ Bảy, ngày 28/9/2019 sẽ có rửa tội cho trẻ sơ sinh. Xin đem sổ gia đình, kèm giấy giới thiệu Rửa Tội của Giáo họ nộp trước tại văn phòng Giáo xứ; và nhớ đi đúng giờ.

Thứ Bảy, 14 tháng 9, 2019

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 524


CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN
Ngày 15-09-2019

TIN MỪNG: (Lc 15, 1-10)
Khi ấy, những người thâu thuế và những người tội lỗi đến gần Chúa Giêsu để nghe Người giảng. Thấy vậy, những người biệt phái và luật sĩ lẩm bẩm rằng: "Ông này đón tiếp những kẻ tội lỗi, cùng ngồi ăn uống với chúng".
Bấy giờ Người phán bảo họ dụ ngôn này: "Ai trong các ông có một trăm con chiên, và nếu mất một con, lại không để chín mươi chín con khác trong hoang địa mà đi tìm con chiên lạc, cho đến khi tìm được sao? Và khi đã tìm thấy, người đó vui mừng vác chiên trên vai, trở về nhà, kêu bạn hữu và những người lân cận mà nói rằng: "Anh em hãy chia vui với tôi, vì tôi đã tìm thấy con chiên lạc!" Cũng vậy, Tôi bảo các ông: "Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần hối cải….


Suy Niệm:
 Trước những lời chỉ trích của nhóm Pharisêu về thái độ của Ðức Giêsu đối với người tội lỗi. Ðức Giêsu cho thấy Thiên Chúa nhân hậu tìm kiếm người lầm lạc và hân hoan đón nhận họ trở về.
Ðức Giêsu cũng kêu mời chúng ta chia sẻ niềm vui ấy với Thiên Chúa, biết mở rộng tâm hồn và đón tiếp, giúp đỡ những người tội lỗi sám hối ăn năn trở về. 

PHỤNG VỤ



TIN TỨC

ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ
SẼ VIẾNG THĂM THÁI LAN VÀ NHẬT BẢN

Sáng 13/9, Phòng Báo chí Tòa Thánh đã ra thông cáo với nội dung: Trong những ngày từ 19-26/11/2019, Đức Thánh Cha sẽ thực hiện chuyến tông du tại Vương quốc Thái Lan và tại Nhật Bản. Ngài sẽ là vị Giáo hoàng thứ hai viếng thăm hai nước này, sau thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II.

Thông cáo cũng cho biết, theo lời mời của chính quyền Vương quốc Thái Lan và Nhật Bản và của các Giám mục hai nước này, ĐTC Phanxicô sẽ thực hiện chuyến tông du tại Vương quốc Thái Lan từ ngày 20-23/11/2019.

Và tại Nước Nhật ngày 23-26/11/2019. Tại nước này, ĐTC sẽ thăm các thành phố Tokyo, Nagasaki và Hiroshima.


 

ĐỐI THOẠI CÔNG GIÁO GIỮA CHÂU ÂU VÀ TRUNG  QUỐC 

về TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ ĐỨC TIN


Cuộc Đối thoại Công giáo giữa Châu Âu và Trung Quốc lần thứ 10 đang diễn ra từ ngày 30/8 đến 1/9 hôm nay, tại Học viện Xã hội Công giáo ở Sieburg, Đức quốc, với đề tài “Thông điệp Laudato Si’ và khoa học kỹ thuật – Những áp dụng liên quan đến Giáo hội tại Trung Quốc”.
 Các vấn đề được nói đến trong hội nghị là vấn đề số hóa, trí tuệ nhân tạo và các công nghệ khác, đặc biệt chú ý đến thông điệp của Đức Giáo hoàng về sinh thái toàn cầu và Giáo Hội Trung Quốc

Cha Martin Welling, dòng Ngôi Lời, giám đốc Trung tâm thánh Augustin-Trung Quốc, người tổ chức cuộc họp, cho biết: "Hội nghị nhằm tìm hiểu ý nghĩa mà các tuyên bố của Đức Giáo hoàng dành cho Trung Quốc, trong bối cảnh phát triển và hoàn thiện kỹ thuật của xã hội.  Điều này cũng giúp hiểu vai trò của Kitô giáo và các tôn giáo trong việc bảo tồn bản chất con người và tự do của họ". 



       GIÁO XỨ CHÍNH TÒA KHAI GIẢNG
NĂM HỌC GIÁO LÝ 2019 – 2020

  Vào lúc 7g00 sáng Chúa Nhật ngày 08/09/2019, cha phụ tá GB. Bùi Thanh Hải đã dâng thánh lễ dành cho thiếu nhi, cầu nguyện cho các em bước vào năm học giáo lý mới 2019 - 2020
  Sau thánh lễ, các em cùng phụ huynh ngồi lại tại nhà thờ, để tham dự lễ khai giảng. Hiện diện trong buổi khai giảng có cha chánh xứ, quý nữ tu, đại diện HĐMV và các giáo lý viên.
   Sau lời huấn từ, cha chánh xứ đã đánh một hồi trống tuyên bố khai giảng năm học mới được chính thức bắt đầu.
        Được biết, trong năm học giáo lý mới này, giáo xứ có tổng cộng 12 lớp giáo lý, được trải đều trong các lứa tuổi.





THÁNH LỄ MỪNG TẾT TRUNG THU
VÀ RƯỚC ĐÈN CỦA CÁC EM THIẾU NHI

Tối thứ Sáu, ngày 13/9/2019, Giáo xứ Chính Tòa đã hân hoan tổ chức ngày Tết Trung Thu cho các em thiếu nhi trong và ngoài giáo xứ, dù thời tiết không thuận lợi.

Thánh lễ cầu nguyện cách đặc biệt cho các em đã được cha phụ tá GB. Bùi Thanh Hải cử hành vào lúc 18giờ00. Ngay sau thánh lễ, các em đã rước đèn xung quanh nhà thờ trong niềm vui phấn khởi.

 Tiếp đến, các tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn” do quý soeur và các anh chị huynh trưởng biên đạo với chủ đề: “Vầng Trăng Yêu Thương” thật vui nhộn và đặc sắc, dường như đưa mọi người trở lại với ký ức của tuổi thơ vô tư, hồn nhiên, trong sáng năm nào.

Cuối cùng, các em thiếu nhi đã tập trung vào trong nhà thờ, để nhận những phần quà Trung Thu tuy nhỏ bé, nhưng làm cho “ngày Tết” của các em được ấm áp và trọn vẹn…
Xem hình ảnh tại đây:
https://www.flickr.com/photos/163136351@N04/48729462438/in/album-72157710831957148/

THÔNG BÁO

Giáo xứ xin chân thành cám ơn quý ân nhân ủng hộ quà trung thu:

Bà Báu – GH. Simon Hòa ủng hộ các em thiếu nhi 200 phần quà.
Một ân nhân Giáo họ Anrê Kim Thông: một triệu đồng
Tiệm bánh Mỹ Vũ: hai triệu đồng
Bé Thùy An: ba trăm ngàn đồng

Một lần nữa, Giáo xứ xin chân thành cám ơn tấm lòng vàng của tất cả quý vị ân nhân đã ủng hộ cho các em thiếu nhi trong ngày Tết Trung Thu vừa qua.  Nhờ đó, các em có được ngày Tết thiếu nhi được ấm cúng và vui tươi hơn.



Giáo xứ xin chân thành cám ơn

Thứ Bảy, 7 tháng 9, 2019

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 523


CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN
Ngày 08-09-2019

TIN MỪNG: (Lc 14, 25-33)
Khi ấy, có nhiều đám đông cùng đi với Chúa Giêsu, Người ngoảnh lại bảo họ rằng: "Nếu ai đến với Ta mà không bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình, thì không thể làm môn đệ Ta. Còn ai không vác thập giá mình mà theo Ta, thì không thể làm môn đệ Ta.
"Có ai trong các ngươi muốn xây tháp mà trước tiên không ngồi tính toán phí tổn cần thiết, xem có đủ để hoàn tất không? Kẻo đặt móng rồi mà không thể hoàn tất, thì mọi người xem thấy sẽ chế giễu người đó rằng: 'Tên này khởi sự xây cất mà không hoàn thành nổi'.
"Hoặc có vua nào sắp đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên không ngồi suy nghĩ xem mình có thể đem mười ngàn quân ra đương đầu với đối phương dẫn hai mươi ngàn quân ….

Suy Niệm:
Ðể trở nên môn đệ của Chúa Giêsu, đòi hỏi chúng ta cũng phải đi trên con đường mà Chúa Giêsu đã đi. Ðường Ngài đi là từ bỏ, là đón nhận Thập Giá. Là mưu cầu lợi ích cho tha nhân, chứ không tìm tư lợi cho riêng mình. Chúng ta có dám từ bỏ bản thân? Có dám hy sinh cho lợi ích tha nhân như Chúa không?

PHỤNG VỤ




- Thứ Sáu ngày 13/9: Thánh Gioan Kim Khẩu, Giám mục, tiến sĩ Hội Thánh: lễ nhớ.






- Thứ Bảy ngày 14/9: Suy Tôn Thánh Giá: lễ kính.




TIN TỨC

TU ĐOÀN BÁC ÁI XÃ HỘI TỔNG TU NGHỊ 2019

        Tổng Tu Nghị 2019 (nhiệm kỳ 2019 -2023) của chị em Tu Đoàn Nữ Bác Ái Xã Hội-Phan Thiết, diễn ra từ ngày 25-30/8/2019.

        Dưới sự hướng dẫn tận tình của Soeur Anna Marie Trần Thị Lý- Nguyên Giám tỉnh dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ, các đại biểu đã tích cực thảo luận suy nghĩ, kiểm điểm về những gì mình đã làm trong thời gian qua và định hướng cho Tu Đoàn trong thời gian tới.
        Đặc biệt, sáng ngày 27 tháng 8 năm 2019, dưới quyền chủ tọa của Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Trâm, Giám quản Tông Tòa Giáo phận Phan Thiết, chị em đã tín nhiệm bầu chị Maria Nguyễn Thị Minh làm Tổng Phụ Trách; chị Maria Nguyễn Thị Quỳnh Nga làm Phó Tổng Phụ Trách và Ban Điều Hành mới.

       Tổng Tu Nghị kết thúc lúc 16g00, ngày 30 tháng 8 năm 2019 trong sự vui mừng phấn khởi của các chị em Tu Đoàn Bác Ai Xã Hội.

THÁNH LỄ PHONG CHỨC PHÓ TẾ
CHO 8 THẦY TẠI GIÁO PHẬN PHAN THIẾT

Sáng ngày 3/9/2019, vào lúc 8g30 Giáo Phận Phan Thiết tổ chức lễ phong chức Phó Tế cho 8 Thầy tại Nhà Nguyện Tòa Giám Mục trong bầu khí hết sức ấm cúng và thiêng liêng cùng với sự hiện diện của đông đảo linh mục đoàn Giáo Phận , quý chủng sinh và gia đình, thân nhân các tiến chức.

Danh sách các thầy như sau:
1.     Thầy Giuse Cao Hùng Thế AN
2.     Thầy Phanxicô Nguyễn Đức HUY
3.     Thầy GB. Nguyễn Linh KHA
4.     Thầy Phaolô Nguyễn Viết KHÔI
5.     Thầy Battôlômêô Trần Nhật NGHĨA
6.     Thầy Giuse Trần Duy TÂN
7.     Thầy Phêrô Khanh Trần Vi TIẾN
8.     Thầy  Giuse Nguyễn Vĩnh TUẤN
Đức Cha Tôma chủ tế thánh lễ và phong chức cho quý thầy. Trong lời huấn từ của Đức Cha, ngài nhấn mạnh đến ba khía cạnh chính yếu đối cần phải có, đó là Khôn ngoan trong hành động, kiên trì trong cầu nguyện, và khiêm nhường trong phục vụ.
Chúng ta cùng hiệp lời cầu nguyện cho quý thầy biết vận dụng ba khía cạnh ấy trong đời sống phục vụ của mình. Xin chia vui cùng quý Thầy.

ĐỨC THÁNH CHA BỔ NHIỆM 3 GIÁM CHỨC TÒA THÁNH LÊN HÀNG TỔNG GIÁM MỤC

Ngày 05/09/2019, Đức Thánh Cha tuyên bố sẽ thăng 3 Đức Ông: thứ trưởng nội vụ, thứ trưởng ngoại giao và Quan sát viên Thường trực của Tòa Thánh tại Hội đồng Âu Châu lên hàng Tổng giám mục.
Đứng đầu là Đức Ông Antoine Camilleri, 54 tuổi (1965) người Malta, sẽ làm Tổng giám mục hiệu tòa Sklalhot với cấp bậc “Sứ Thần Tòa Thánh”.
            Vị thứ hai là Đức Ông Paolo Borgia, 53 tuổi người Italia, làm TGM hiệu tòa Milazzo và cấp bậc Sứ Thần Tòa Thánh.
Vị Thứ ba là Đức Ông Paolo Rudelli, người Italia, năm nay 49 tuổi làm Tổng giám mục hiệu tòa Mesembria.
Ngày 04/10 tới đây, 3 vị trên sẽ được Đức Thánh Cha đích thân truyền chức Giám mục.
ĐỨC THÁNH CHA GẶP GỠ GIỚI TRẺ LIÊN TÔN
TẠI MOZAMBIQUE

Thứ sáu, ngày 06/09/2019, sau cuộc gặp gỡ với chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn, ĐTC đã rời phủ Tổng thống Mozambique và đi xe mui trần đến sân vận động Pavillon Maxaquene cách đó 3 cây số để gặp các bạn trẻ.
Tại đây, hơn 10 ngàn bạn trẻ thuộc các tôn giáo đã có mặt  và chào đón Đức Thánh Cha. Tổng Thống Mozambique cũng hiện diện trong cuộc gặp gỡ này.

Sau khi trả lời các câu hỏi đến từ thao thức của các bạn trẻ, ĐTC khuyên các bạn trẻ đừng đánh mất niềm vui, đừng đầu hàng và sợ hãi trước khó khăn. Hãy hiệp nhất, cùng nhau ước mơ và hành động để kiến tạo hòa bình và thực thi hòa giải.


THÔNG BÁO

1.   Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Trung thu, xin cộng đoàn rộng tay ủng hộ quà trung thu cho các em thiếu nhi, để các em có thêm niềm vui trong ngày Tết thiếu nhi của các em.
2.   Vào lúc 6giờ chiều thứ Sáu, ngày 13/9 sẽ có thánh lễ Mừng Tết Trung Thu. Sau thánh lễ sẽ có rước đèn, văn nghệ và phát quà trung thu cho các em. Xin cộng đoàn tham dự thánh lễ cầu nguyện cho các em. 

3. Giáo xứ xin chân thành cám ơn:
Bé Kim Ngân ủng hộ Đài Đức Mẹ: Một triệu đồng:

Ủng hộ  quà Trung thu cho các em

Anh Hồng, Giáo họ Simon Hòa: năm trăm ngàn đồng
Anh Báu – Phó Nội Vụ: một triệu đồng
Ca Đoàn Kitô Vua: một triệu đồng
Hội Các Bà Mẹ Giáo Xứ: một triệu năm trăm ngàn đồng
Hội Lêgio Giáo xứ: một triệu đồng
Một ân nhân Giáo họ Giuse Lựu: hai trăm ngàn đồng.
Giáo xứ xin chân thành cám ơn