Giáo Phận Phan Thiết

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

About us

HẰNG TUẦN, BẤM VÀO MỤC AUDIO BÊN PHÍA TAY PHẢI CÁC BẠN ĐỂ NGHE VÀ HỌC HỎI KINH THÁNH

Thứ Sáu, 30 tháng 11, 2018

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 483

CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG
Ngày 02-12-2018

TIN MỪNG: Lc 21,25-28,34-36
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao; dưới đất, các dân tộc buồn sầu lo lắng, vì biển gầm sóng vỗ. Người ta sợ hãi kinh hồn chờ đợi những gì sẽ xảy đến trong vũ trụ, vì các tầng trời sẽ rung chuyển. Lúc đó, người ta sẽ thấy trên đám mây, Con Người hiện đến đầy quyền năng và uy nghi cao cả. Khi những điều đó bắt đầu xảy đến, các con hãy đứng dậy và ngẩng đầu lên, vì giờ cứu rỗi các con đã gần đến.
Các con hãy giữ mình, kẻo lòng các con ra nặng nề, vì chè chén say sưa và lo lắng việc đời, mà ngày đó thình lình đến với các con, như chiếc lưới chụp xuống mọi người sống trên mặt đất. Vậy các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để có thể thoát khỏi những việc sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người!”

Suy Niệm:
Ðứng trước sự uy nghi cao cả của Con Người, vũ trụ này như bị biến đổi: Mặt trời, mặt trăng ra khác; sóng biển gào thét; tầng trời rung chuyển... Thế như chính trong những biến động ấy lại là dấu hiệu của ơn cứu độ, vì Ðức Giêsu đã dặn các môn đệ: “Khi điều đó bắt đầu xảy ra, chúng con hãy đứng dậy và ngẩng đầu lên, vì giờ cứu rỗi chúng con đã gần đến”.
Tuy nhiên, người môn đệ Ðức Giêsu chỉ được cứu độ, chỉ dám ngẩng đầu lên khi: đừng quá say sưa, lo lắng việc đời; trái lại biết tỉnh thức và cầu nguyện thì mới có thể đứng vững trong bình an.

PHỤNG VỤ

TIN TỨC
LỄ BỔN MẠNG GIÁO HỌ ANRÊ TRÔNG
Vào lúc 17g45 thứ Tư, ngày 28/11/2018, cha phụ tá Phêrô đã cử hành lễ Bổn mạng, cầu nguyện cách đặc biệt cho các gia đình trong giáo họ.
Thánh Anrê Trông sinh năm 1814 tại Kim Long, Huế, là con trai duy nhất trong một gia đình Công giáo, mồ côi cha lúc 15 tuổi, đi lính lúc 20 tuổi. Sau tám tháng nhập ngũ, Ngài cùng với 12 chiến sĩ Công giáo khác ra trình diện theo lệnh nhà vua.
Nhà vua bắt phải bước qua thánh giá và tuyên bố bỏ đạo, tất cả đều khước từ, nhưng sau khi bị tra tấn thì tất cả đều bỏ cuộc, chỉ còn mình Ngài quyết bảo vệ đức tin đến cùng, nên bị nhà vua chém đầu ngày 28/11/1835 tại An Hòa, Huế, lúc 21 tuổi.
Hiện nay, giáo họ Anrê Trông có 308 gia đình, 1.027 giáo dân. Ranh giới hành chính thuộc Kp 5, P. Lạc Đạo, trong khung đường Hàn Thuyên – Ngư Ông – Pasteur.   

ĐẠI HỘI LIÊN TU SĨ
GIÁO PHẬN PHAN THIẾT LẦN THỨ IV
Chiều thứ Bảy ngày 24/11/2018, tại Trung Tâm Thánh Mẫu Tàpao, khoảng 700 tu sĩ nam nữ đến từ 18 dòng tu, đan viện, tu đoàn, tu hội đang phục vụ tại gp Phan Thiết, đã tựu về tham dự ngày Đại hội liên tu sĩ lần thứ IV.
 Sau phần khai mạc và giới thiệu Ban điều hành nhiệm kỳ mới, các tu sĩ đã lắng nghe cha Giuse Nguyễn Thể Hiện – Dòng Chúa Cứu Thế thuyết giảng. Tiếp đến, lúc 19g30’, tại quảng trường Trung tâm Thánh Mẫu Tàpao, Đức Cha Giám Quản đã chủ sự thánh lễ. Cùng đồng tế có cha Tổng, các cha Ban Điều Hành TTTM Tàpao, các cha dòng và tu đoàn…
Trước khi kết lễ, cha Giuse Hoàng Văn Thắng đã thay mặt anh chị em tu sĩ dâng lời cám ơn. Sau cùng, vũ khúc “Cùng Mẹ ra khơi” lúc 21g30 đã khép lại chương trình ngày đại hội.


KITÔ HỮU SỐNG TINH THẦN MÙA VỌNG
Mùa Vọng đã về. Đó là thời gian chuẩn bị mừng Lễ Giáng Sinh - Sinh Nhật Đức Giêsu, Đấng Thiên Sai. Hãy sống Mùa Vọng này như thể là Mùa Vọng cuối cùng trong đời mình!
Sau đây là 5 gợi ý hữu ích, để chúng ta làm cho Mùa Vọng này là Mùa Thánh Đức, đó là: 1. Duy trì sự thinh lặng; 2. Cầu nguyện liên lỉ; 3. Giúp đỡ người nghèo; 4. Tham dự thánh lễ và xưng tội; 5. Noi gương Mẹ Maria.

VUI VỚI NGƯỜI VUI
Anh G.B Diệp Minh Sáng, con bà Maria Lê Thị Tiến, ở giáo họ Giuse Thị, và chị Maria Lương Thị Ngọc Diễm (tân tòng), ở gx Phú Hội, đã cử hành bí tích hôn phối tại nhà thờ Chính Tòa, vào lúc 17g45, thứ Sáu ngày 30/11/2018.
Anh Giuse Lê Biểu Hào, ở giáo họ Văn Thánh, và chị Maria Hoàng Thị Hoài Thu, con ông Giacôbê Hoàng Anh Tuấn, ở gh Anrê Trông đã cử hành bí tích hôn phối tại nhà thờ Chính Tòa, vào lúc 4g45, thứ Bảy ngày 01/12/2018.
Anh Phêrô Nguyễn Thanh Nhàn, con ông Giuse Nguyễn Hoàng, ở giáo họ Anrê Trông, và chị Matta Trần Thị Bảo Yến (tân tòng), ở khu phố 7, phường Lạc Đạo, đã cử hành bí tích hôn phối tại nhà thờ Chính Tòa, vào lúc 4g45, thứ Bảy ngày 01/12/2018.
Giáo xứ xin chia vui và cầu chúc các đôi bạn sống hạnh phúc trong tình yêu của Thiên Chúa.

THÔNG BÁO
1. Thứ Sáu đầu tháng, ngày 07/12/2018, sẽ đưa MTC cho người già và người bệnh.
2. Giáo xứ xin chân thành cám ơn:
- Ủng hộ Đài Đức Mẹ: cô Ngọc Anh, gh Anrê Trông: 500.000VNđ; cô Cúc, gh Anrê Trông: 1.000.000 VNđ; vợ chồng anh chị Long Nhi, gh Simon Hòa: 3.000.000VNđ; ông Lê Bình, gh Simon Hòa: 3.000.000VNđ; 1 ân nhân gh Giuse Thị: 500.000VNđ, 1 ân nhân gh Giuse Lựu: 500.000VNđ. Anh chị Hưng Yến (café Tiếng Xưa), gh Mt.Phượng: 2.000.000VNđ. Anh chị Phương Lý (gh Anrê Trông): 500.000VNđ.
- Ủng hộ người nghèo: 1 ân nhân gh Giuse Thị: 500.000VNđ; bà Yêm, gh Simon Hòa: 500.000VNđ.
- Ủng hộ Giáng Sinh: Hội Lòng Thương Xót: 1.000.000VNđ; Hội Lêgiô: 1.000.000VNđ; 1 ân nhân gh Giuse Thị: 500.000VNđ; 1 ân nhân gh Anrê Trông: 2.000.000VNđ; Rửa xe 222: 5.000.000VNđ; ông Lê Bình, gh Simon Hòa: 3.000.000VNđ. Gia đình anh Hùng (Ban Âm thanh ánh sáng): 1.000.000VNđ. Anh chị Chín - Thân (Xứ đoàn trưởng): 3.000.000VNđ. Anh chị Dũng - Liễu (gh Simon Hòa): 1.000.000VNđ.

Thứ Bảy, 24 tháng 11, 2018

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 482

ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ  
Ngày 25-11-2018
TIN MỪNGGa 18,33b-37
Khi ấy, Philatô hỏi Chúa Giêsu rằng: “Ông có phải là Vua dân Do thái không?” Chúa Giêsu đáp: “Quan tự ý nói thế, hay là có người khác nói với quan về tôi?” Philatô đáp: “Ta đâu phải là người Do thái. Nhân dân ông cùng các thượng tế đã trao nộp ông cho ta. Ông đã làm gì?” 
Chúa Giêsu đáp: “Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu nước tôi thuộc về thế gian này, thì những người của tôi đã chiến đấu để tôi không bị nộp cho người Do thái, nhưng mà nước tôi không thuộc chốn này”.
Philatô hỏi lại: “Vậy ông là Vua ư?” Chúa Giêsu đáp: “Quan nói đúng. Tôi là Vua. Tôi sinh ra và đến trong thế gian này là chỉ để làm chứng về Chân lý. Ai thuộc về Chân lý thì nghe tiếng Tôi”.

Suy Niệm:
Ðức Giêsu Kitô là chủ tể, là vua vũ trụ. Nước của Ngài không hạn hẹp một quốc gia nào, một dân tộc nào nhưng bao trùm toàn thể chúng sinh. 
Vinh quang uy quyền của ngai báu Ngài không tỏ hiện bằng vũ lực, bằng cao sang thế trần, nhưng êm đềm trong yêu thương, trong tình thân ái để đem hạnh phúc cho mọi tâm hồn.

PHỤNG VỤ
- Thứ Sáu, ngày 22/11: Thánh Anrê Tông Đồ: lễ kính.

TIN TỨC
LỄ BỔN MẠNG VÀ TUYÊN HỨA NHẬM CHỨC CỦA HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ
Vào lúc 5g00 sáng Chúa Nhật, ngày 18/11/2018, cha Chánh xứ đã cử hành trọng thể thánh lễ mừng kính các thánh Tử Đạo Việt Nam - Bổn mạng Hội Đồng Mục Vụ giáo xứ.
Sau bài giảng, cha Chánh xứ đã chủ sự nghi thức tuyên thệ nhậm chức của HĐMV giáo xứ, nhiệm kỳ 2018 - 2022. 
Tiếp đến, sau lời nguyện hiệp lễ, cha Chánh xứ đã phát bổ nhiệm thư cho các thành viên trong HĐMV. Đồng thời, cha cũng phát bằng tưởng lệ cho những người đã mãn nhiệm trong Hội Đồng Mục Vụ…

ĐTC PHANXICÔ BỔ NHIỆM ĐỨC CHA
GIUSE VŨ VĂN THIÊN LÀM TGM TGP HÀ NỘI
Vào lúc 12g00 trưa thứ Bảy ngày 17/11/2018, ĐTC Phanxicô đã chấp thuận đơn từ nhiệm của ĐHY Phêrô Nguyễn Văn Nhơn - TGM TGP Hà Nội. Đồng thời, bổ nhiệm Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên, hiện đang là Gm gp Hải Phòng, làm TGM TGP Hà Nội.
Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên sinh ngày 26/10/1960 tại giáo xứ Kẻ Sặt - Gp Hải Phòng. Ngày 24/01/1988: thụ phong linh mục. Sau khi du học về năm 2000: dạy tại ĐCV Thánh Giuse Hà Nội.
Ngày 06/11/2002: ĐGH Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Gm Gp Hải Phòng, khẩu hiệu: Phục vụ trong niềm vui và hy vọng”. 
Ngày 17/11/2018, ĐGH Phanxicô bổ nhiệm làm TGM TGP Hà Nội.

LỄ THÁNH CÊCILIA - BỔN MẠNG
CÁC CA ĐOÀN GIÁO XỨ
7g30 tối thứ Tư ngày 21/11, cha Phêrô - phụ trách ca đoàn giáo xứ đã giúp anh chị em tĩnh tâm. Tiếp đến, sáng ngày 22/11/2018, cha đã dâng thánh lễ, cầu nguyện đặc biệt cho các ca viên.
Hiện nay, trong giáo xứ có 5 ca đoàn: CĐ quý Dì MTG/NT hát lễ sáng thứ 5, sáng thứ 7 và 17g00 CN, CĐ Gia trưởng hát lễ sáng thứ 4 và 5g00 CN, CĐ Bà mẹ hát lễ sáng thứ 3, sáng thứ 6 và 17g00 thứ 7, CĐ Thánh Linh hát lễ chiều thứ 4 và 19g00 CN và CĐ Thiếu nhi hát lễ chiều thứ 5 và 7g00 CN.

GIÁO XỨ CHÍNH TÒA KHAI GIẢNG
KHÓA GIÁO LÝ HÔN NHÂN VÀ DỰ TÒNG
8g30 sáng, Chúa Nhật ngày 18/11/2018, hơn 30 bạn trẻ trong và ngoài giáo xứ, đã có mặt tại hội trường, để tham dự lễ khai giảng khóa giáo lý Hôn nhân và Dự tòng.
Sau bài huấn từ của cha Chánh xứ, các học viên đã nhận nội quy và chương trình học. 
Được biết, khóa giáo lý Dự Tòng và Hôn nhân học tối thứ 3 và thứ 5 hằng tuần, kết thúc vào Chúa Nhật V Mùa Chay, ngày 07/04/2019.

LỄ AN TÁNG SƠ MARIA ĐOÀN THỊ HOA – TỔNG PHỤ TRÁCH HD PHÚC ÂM SỰ SỐNG
Vào lúc 8g30 sáng thứ Tư ngày 21/11/2018, tại nguyện đường Hội Dòng Phúc Âm Sự Sống, đã diễn ra thánh lễ an táng sơ Maria Têrêsa Đoàn Thị Hoa – Tổng Phụ Trách Hội Dòng.
Cha Giuse Hồ Sĩ Hữu - Tổng Đại Diện chủ tế thánh lễ, cùng đồng tế có khoảng 30 linh mục trong và ngoài giáo phận, đông đảo tu sĩ nam nữ và bà con các giáo xứ có liên hệ.
Trước khi bắt đầu thánh lễ, cộng đoàn cùng lắng nghe tiểu sử của sơ Maria. Trước khi kết thúc thánh lễ, đại diện Hội dòng đã dâng lời cám ơn quý cha, quý tu sĩ nam nữ và quý khách …

VUI VỚI NGƯỜI VUI
Anh Phêrô Nguyễn Quốc Minh, con ông Phêrô Nguyễn Văn Thanh, hiện ở giáo họ Giuse Lựu, và chị Maria Nguyễn Thị Minh Thảo (tân tòng), hiện ở thôn Tiến Thạnh, xã Tiến Lợi, đã cử hành bí tích hôn phối tại nhà thờ Chính Tòa, vào lúc 17g45, thứ Sáu ngày 23/11/2018. 
Giáo xứ xin chia vui và cầu chúc đôi bạn sống hạnh phúc trong tình yêu của Thiên Chúa.

KHÓC VỚI NGƯỜI KHÓC
Bà Matta Nguyễn Thị Xuân, sinh năm 1945 tại Phan Thiết, là chồng của Phanxicô Lê Bình, ở gh Simon Hòa, đã từ trần ngày 21/11/2018 tại Phan Thiết. Lễ an táng lúc 04g45 ngày 24/11/2018 tại nhà thờ Chính Tòa, sau đó an táng tại nghĩa trang thành phố.
Giáo xứ xin chia buồn cùng tang quyến và hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn Matta mau về hưởng tôn nhan Chúa.

THÔNG BÁO
1. Để chuẩn bị tâm hồn mừng ngày chầu lượt giáo xứ, vào Chúa Nhật I Mùa Vọng, ngày 02/12/2018: vào lúc 5g30 chiều thứ Năm ngày 29/11, sẽ có cha khách đến dâng lễ và giảng tĩnh tâm cho toàn giáo xứ. Các phiên chầu trong giáo xứ được in tại tiền sảnh Nhà thờ. Xin cộng đoàn sắp xếp thời gian để tham dự ngày tĩnh tâm cũng như giờ chầu của giáo họ và giáo xứ.
Các Phiên Chầu Trong Giáo Xứ
Sau lễ II đến 8g30: Thiếu nhi.
*8g30-9g00: Gh Anrê Kim Thông và gh Giuse Lựu.
*9g00-9g30: Gh Giuse Thị và gh Matthêu Phượng.
*9g30-10g00: Gh Simon Hòa
* 10g00-10g30: gh Anrê Trông
*10g45: Chầu chung.
2. Mời giáo dân giáo họ Anrê Trông tham dự thánh lễ mừng bổn mạng vào lúc 5g30 chiều thứ Tư, ngày 28/11/2018.
3. Để có thêm kinh phí xây Nhà Trẻ Cho Các Trẻ Em Khuyết Tật, quý Dì Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang sẽ bán rượu nho tại khuôn viên Nhà thờ vào chiều thứ Bảy, ngày 01/12 và Chúa Nhật, ngày 02/12/2018. Xin cộng đoàn ủng hộ cho quý Dì.
4. Cha Antôn Lê Minh Tuấn - Quản xứ Vinh Thanh gửi lời cám ơn cộng đoàn, vì đã giúp đỡ Nhà thờ Các Thánh Tử Đạo số tiền: 221.000.000VNđ, 50 đôla Mỹ, 100 đôla Úc và 1 chỉ vàng.
5. Giáo xứ xin chân thành cám ơn:
- Ủng hộ Đài Đức Mẹ: chị Hạnh, gh Matthêu Phượng: 1.000.000VNđ; anh chị Vân Hậu, gh Matthêu Phượng: 10.000.000VNđ; 1 ân nhân gh Simon Hòa: 500.000VNđ; tiệm vàng Ngọc Cẩm: 10.000.000VNđ; mẹ Quả, gh Simon Hòa: 1.000.000VNđ, chị Tố Lan, gh Anrê Kim Thông: 1.000.000VNđ; chú Hòa, gh Matthêu Phượng: 3.000.000VNđ.
- Ủng hộ người nghèo: anh chị Vân Hậu, gh Matthêu Phượng: 5.000.000VNđ.
- Ủng hộ Giáng Sinh: 1 ân nhân gh Simon Hòa: 500.000VNđ, anh chị Vân Hậu, gh Matthêu Phượng: 5.000.000VNđ, cô Hồng, gh Anrê Kim Thông: 500.000VNđ.

Thứ Bảy, 17 tháng 11, 2018

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 481

KÍNH TRỌNG THỂ
CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
Ngày 18-11-2018
TIN MỪNGMt 10,17-22
Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Các con hãy coi chừng người đời; họ sẽ nộp các con cho công nghị, sẽ đánh đòn các con nơi hội đường; các con sẽ bị điệu đến trước vua quan vì Thầy, để làm chứng trước mặt họ và các dân tộc.
Nhưng khi người ta nộp các con, các con chớ lo nghĩ phải nói thế nào và nói gì, vì vào giờ đó các con sẽ được ban cho biết phải nói gì. Vì không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha các con sẽ nói trong các con. Anh em sẽ nộp nhau cho người ta giết, cha sẽ nộp con, con cái chống đối cha mẹ và làm cha mẹ phải chết. Vì danh Thầy, các con sẽ bị mọi người ghét bỏ, nhưng ai bền chí đến cùng, sẽ được cứu độ.

Suy Niệm:
Hôm nay, Giáo Hội Việt Nam hân hoan và hãnh diện mừng kính trọng thể các Thánh Tử Đạo Việt Nam vì 3 lý do:
Trước hết, hân hoan và hãnh diện vì đất nước Việt Nam có những vị thánh góp mặt trong Giáo Hội hoàn cầu. Thứ đến, hân hoan và hãnh diện vì số lượng đông đảo. Thật thế, với 117 vị, Giáo Hội Việt Nam được xếp nhất, nhì trong Giáo Hội hoàn vũ về số lượng các Thánh. Cuối cùng, hân hoan và hãnh diện vì gương sáng của các Ngài, sẽ là niềm khích lệ con cháu chúng ta, bước đi theo Chúa cho đến hơi thở cuối cùng...
Ngày nay, người Công Giáo muốn làm chứng cho Chúa thì phải chấp nhận “lội ngược dòng” với thời đại: xã hội sống vô cảm, ích kỷ, chúng ta sống yêu thương, quảng đại. Xã hội sống hận thù, bạo lực, chúng ta sống tha thứ, hiền lành. Xã hội giết người, chúng ta tôn trọng sự sống... Sống như thế cũng cao đẹp và anh hùng, không kém gì cha ông chúng ta năm xưa.

PHỤNG VỤ

TIN TỨC
BẾ MẠC NĂM THÁNH CÁC THÁNH
TỬ ĐẠO VIỆT NAM TẠI TTTM TÀPAO
Đến hẹn lại lên, từ sáng sớm ngày 13/11/2018, đoàn hành hương hơn 10 ngàn người từ khắp nơi đã quây quần về bên Mẹ.
Đến 7 giờ, cộng đoàn hành hương đã tham dự thánh lễ Bế mạc Năm Thánh tôn vinh các Thánh Tử Đạo tại Việt Nam, do Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Trâm - Giám Quản Tông Tòa Giáo Phận Phan Thiết chủ tế. Cùng đồng tế với Ngài có Đức Cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn - Giám mục Giáo phận Bà Rịa, hơn 140 linh mục thuộc hai Giáo Phận Phan Thiết và Bà Rịa với sắc áo đỏ rực.
Sau lời nguyện hiệp lễ, cha Gioan Trần Ngọc Trung đã thông báo về ngày lễ khai mạc Năm Thánh kỷ niệm 60 năm thành lập TTTM Tàpao vào dịp hành hương ngày 13 tháng 12 tới. Tiếp đến, cha G.M.Vianey Dương Nguyên Kha - Thư ký Tòa Giám Mục  đã công bố phép lành của Tòa thánh qua tay Đức cha Tôma - Giám quản Tông Tòa giáo phận ban cho từng người hiện diện.
Cộng đoàn phụng vụ hân hoan đón nhận phép lành toàn xá, chia tay ra về với lòng hân hoan và quyết tâm noi gương các Thánh Tử Đạo Việt Nam, trở nên chứng nhân anh dũng của Đức Kitô trong cuộc sống thường ngày.

THÁNH LỄ TUYÊN THỆ NHẬM CHỨC
CỦA  HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO PHẬN
Vào lúc 8g00 sáng, thứ Bảy ngày 17/11/2018, tại Nhà thờ Chính Tòa, hơn 500 thành viên Ban Thường Vụ Hội Đồng Mục Vụ, từ khắp các giáo xứ và các giáo họ biệt lập trong Giáo Phận Phan Thiết, đã quy tụ về Nhà Thờ Chính Tòa, để tham dự thánh lễ tuyên thệ nhậm chức và nhận Bổ nhiệm thư.
Sau khi ổn định chỗ ngồi trong nhà thờ, lúc 9g00, mọi người hân hoan đón chào Đức Cha Giám quản đến ban Huấn từ và triển khai Thư chung Năm Thánh, nhân dịp mừng Kỷ Niệm 60 Năm Thành Lập TTTM Tàpao (8/12/1959 - 8/12/2019).
Tiếp đến, lúc 10g00, Đức Cha Giám quản đã chủ tế thánh lễ tuyên thệ nhậm chức. Cùng đồng tế với Ngài có cha Tổng, 2 cha hạt trưởng, hơn 30 linh mục và đông đảo tu sĩ nam nữ.
Sau bài giảng, HĐMV giáo phận đã đọc kinh tuyên hứa, chính thức nhậm chức trước mặt Đức Cha Giám quản. Tiếp đến, sau lời nguyện hiệp lễ, HĐMV theo từng giáo hạt, đã lên nhận Bổ nhiệm thư. Trước khi kết thúc thánh lễ, đại diện HĐMV giáo phận đã dâng lời tri ân Đức Cha và quý khách…
Sau lễ, Đức Cha, quý cha và mọi người đã lưu lại những tấm ảnh kỷ niệm, cũng như chia sẻ bữa cơm trưa thân mật tại khuôn viên nhà thờ.

ĐỨC TGM CHARLES SCICLUNA
LÀM TỔNG THƯ KÝ BỘ GIÁO LÝ ĐỨC TIN
Thứ Ba ngày 13/11/2018, ĐTC Phanxicô đã bổ nhiệm Đức TGM Charles Scicluna, người Malta, nguyên là công tố viên hàng đầu của Vatican, làm Tổng Thư Ký Bộ Giáo Lý Đức Tin.
Trước đây, Đức TGM Scicluna đã làm việc dưới quyền ĐHY Joseph Ratzinger. Đức TGM Scicluna sẽ thay thế Đức TGM Joseph Di Noia, người Mỹ, nghỉ hưu vì lý do tuổi tác.

VUI VỚI NGƯỜI VUI
Anh Phêrô Hoàng Minh Mẫn, ở giáo xứ Phaolô, và chị Maria Nguyễn Thị Tường Vy (tân tòng), hiện ở khu phố 6, phường Đức Long, đã cử hành bí tích hôn phối tại nhà thờ Chính Tòa, vào lúc 17g45, thứ Sáu ngày 16/11/2018.
Giáo xứ xin chia vui và cầu chúc đôi bạn sống hạnh phúc trong tình yêu của Thiên Chúa.

THÔNG BÁO
1. Mời ca viên trong các Ca đoàn giáo xứ tham dự buổi tĩnh tâm vào lúc 7 g30 tối thứ Tư ngày 21/11 và tham dự thánh lễ Cêcilia - Bổn mạng các Ca đoàn vào lúc 4g45, sáng thứ Năm, ngày 22/11/2018.
2. Vào lúc 7 giờ sáng thứ Bảy, ngày 24/11/2018 sẽ có rửa tội cho trẻ sơ sinh. Xin nộp sổ gia đình, kèm giấy giới thiệu rửa tội của giáo họ trước, tại văn phòng giáo xứ và đi đúng giờ.
3. Giáo xứ xin chân thành cám ơn:
- Ủng hộ Đài Đức Mẹ: 1 ân nhân giáo họ Giuse Thị: 2.000.000VNđ; 1 ân nhân: 2.000.000VNđ; chị Huệ, giáo họ Anrê Trông: 1.000.000VNđ; cô Hồng, giáo họ Anrê Kim Thông: 500.000VNđ; anh Bùi Đức Anh: 500.000VNđ; 1 ân nhân giáo họ Simon Hòa: 1.000.000VNđ; Trần Thị Thanh Thảo, giáo họ Simon Hòa: 1.000.000VNđ; Cô Hà, giáo họ Matthêu Phượng: 2.000.000VNđ; chị Liên, giáo họ Anrê Kim Thông: 500.000VNđ; 1 ân nhân: 1.000.000VNđ, gia đình anh Kiểm, giáo họ Anrê Kim Thông; 5.000.000VNđ, gia đình anh Hòa, giáo họ Matthêu Phượng: 5.000.000VNđ; . chị Yến, giáo họ Simon Hòa: 500.000VNđ; anh Sì Ba Kiều, giáo họ Giuse Thị: 2.000.000VNđ.
- Ủng hộ người nghèo: cô Hạnh, giáo họ Giuse Thị: 2.000.000VNđ.
- Ủng hộ Giáng Sinh: anh Nguyễn Chí Hùng, giáo họ Anrê Kim Thông: 2.000.000VNđ; 1 ân nhân: 2.000.000VNđ.

Thứ Bảy, 10 tháng 11, 2018

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 480

CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN
Ngày 11-11-2018

TIN MỪNGMc 12,38-44
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng trong khi giảng dạy rằng: “Các ngươi hãy coi chừng bọn luật sĩ. Họ thích đi lại trong bộ áo thụng, ưa được bái chào ngoài công trường, chiếm những ghế nhất trong hội đường và trong đám tiệc. Họ giả bộ đọc những kinh dài để nuốt hết tài sản của các bà goá: Họ sẽ bị kết án nghiêm ngặt hơn”.
Chúa Giêsu ngồi đối diện với hòm tiền, quan sát dân chúng bỏ tiền vào hòm, và có lắm người giàu bỏ nhiều tiền. Chợt có một bà goá nghèo đến bỏ hai đồng tiền là một phần tư xu. Người liền gọi các môn đệ và bảo: “Thầy nói thật với các con: Trong những người đã bỏ tiền vào hòm, bà goá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết. Vì tất cả những người kia bỏ của mình dư thừa, còn bà này đang túng thiếu, đã bỏ tất cả những gì mình có để nuôi sống mình”.

Suy Niệm:
Ðức Giêsu đưa ra hai hình ảnh đối nghịch: một bên là sự giả hình của các kinh sư, biệt phái. Lòng họ đầy mưu mô xảo quyệt nhưng được che đậy bằng một lớp vỏ bọc bên ngoài hết sức an toàn. Bên kia là sự chân thành của bà góa nghèo, bà đã dâng số tiền nhỏ mọn với thái độ âm thầm và quảng đại.
Như thế giá trị của việc dâng cúng hay bất cứ việc gì khác không tùy thuộc số lượng, hay kết quả bên ngoài; nhưng tùy thuộc tấm lòng thành và cách sống của mỗi người.

PHỤNG VỤ

TIN TỨC
THÁNH LỄ CẦU NGUYỆN CHO CÁC
GIÁM MỤC VÀ  LINH MỤC ĐÃ QUA ĐỜI
Theo truyền thống “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Uống nước nhớ người đào giếng”, sáng thứ Hai ngày 05/11/2018, linh mục đoàn Giáo Phận Phan Thiết đã đến kính viếng nghĩa trang linh mục ở Giáo xứ Vinh An. Sau đó, quý cha tiến vào nhà thờ, hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho các Ngài.
Trước khi bắt đầu thánh lễ, cha G.Maria Vianney Dương Nguyên Kha - Thư ký TGM, đã đọc danh sách 3 Giám mục và 42 linh mục từng phục vụ trong giáo phận đã qua đời.
Tiếp đến, Đức Cha Tôma - Giám quản Tông Tòa Giáo phận đã chủ tế thánh lễ. Cùng đồng tế có cha Tổng, hơn 100 linh mục, đông đảo tu sĩ nam nữ, thân nhân và bà con giáo dân các giáo xứ lân cận, cùng đến hiệp thông cầu nguyện.
Nguyện xin Chúa ban cho các giám mục và các linh mục của Chúa, sau một đời hiến dâng, hy sinh, quên mình phục vụ tha nhân mà nay đã qua đời, sớm được về hưởng hạnh phúc nhan thánh Chúa.

LINH MỤC ĐOÀN GIÁO PHẬN
 TĨNH TÂM NĂM TẠI TGM PHAN THIẾT
Năm nay, Giáo phận Phan Thiết tổ chức tuần tĩnh tâm hẰng năm, từ ngày 05/11/2018 đến ngày 09/11/2018, với chủ đề: Nên Thánh Trong Mục Vụ - Bước Theo Đức Giêsu, Đấng Thánh Của Thiên Chúa”, do Đức cha Luy Nguyễn Anh Tuấn - Giám mục Phụ tá TGP Sài Gòn hướng dẫn.
Có 143 linh mục và 2 thầy phó tế trong giáo phận đã đến tham dự tuần tĩnh tâm. Trong những ngày tĩnh tâm, ngoài những bài chia sẻ của Đức Cha giảng phòng, quý cha còn sống trong tình thân mật với Chúa qua thánh lễ, giờ Chầu Thánh Thể, cầu nguyện riêng… Ngày tĩnh tâm khép lại bằng buổi chia sẻ về chủ đề năm Mục Vụ 2019, từ lúc 8g00 – 11g00, thứ Sáu ngày 09/11/2018.

VUI VỚI NGƯỜI VUI
Anh Phêrô Nguyễn Tấn Thành, con ông Giuse Nguyễn Chính, hiện ở gh Anrê Trông, và chị Matta Lê Thị Nga (tân tòng), đã cử hành bí tích hôn phối tại nhà thờ Chính Tòa, vào lúc 17g45, thứ Sáu ngày 09/11/2018.
Anh Giuse Nguyễn Văn Trung, ở giáo xứ Phú Lâm và chị Maria Lê Thị Cẩm Nhiên, con ông Phêrô Lê Văn Hoa, hiện ở gh Anrê Kim Thông, đã cử hành bí tích hôn phối tại nhà thờ Chính Tòa, vào lúc 17g45, thứ Sáu ngày 09/11/2018.
Anh Giuse Nguyễn Vạn Việt, ở giáo xứ Vinh Lưu và chị Têrêsa Lê Thị Ngọc Hà, con ông Gioan B Lê Ngọc Bích, hiện ở gh Anrê Giuse Thị, đã cử hành bí tích hôn phối tại nhà thờ Chính Tòa, vào lúc 04g45, thứ Bảy ngày 10/11/2018.
Anh Phêrô Phạm Đức Hậu, ở giáo xứ Phương Nghĩa – Gp Kon Tum và chị Anna Phan Thị Hải Âu (tân tòng), hiện ở 214 Trần Quý Cáp – Tp Phan Thiết, đã cử hành bí tích hôn phối tại nhà thờ Chính Tòa, vào lúc 04g45, thứ Bảy ngày 10/11/2018.
Giáo xứ xin chia vui và cầu chúc các đôi bạn sống hạnh phúc trong tình yêu của Thiên Chúa.

THÔNG BÁO

1. Mời các Bà mẹ tham dự buổi họp Đoàn vào lúc 7g30, tối thứ Hai, ngày 12/11/2018.
2. Vào lúc 9 giờ sáng thứ Bảy, ngày 17/11/2018, tại nhà thờ Chính Tòa, Đức Cha Giám quản sẽ chủ tế thánh lễ tuyên thệ nhậm chức của HĐMV Giáo phận Phan Thiết. Xin kính mời cộng đoàn cùng đến hiệp dâng thánh lễ.
3. Xin mời Hội Đồng Mục Vụ Giáo xứ nhiệm kỳ 2018 – 2022, tham dự lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam - Bổn mạng HĐMV giáo xứ vào lúc 5g00 sáng, Chúa Nhật ngày 18/11/2018. Sau thánh lễ, mời HĐMV vào nhà xứ tham dự buổi họp về việc chuẩn bị cho ngày Chầu lượt và Giáng Sinh sắp tới.
4. Giáo họ Các Thánh Tử Đạo (Hồ Tôm) thuộc Giáo xứ Vinh Thanh – giáo hạt Hàm Tân đang xây dựng nhà thờ. Vì thế, Chúa Nhật tuần sau, ngày 18/11/2018, cha Antôn Lê Minh Tuấn – Quản xứ Vinh Thanh sẽ đến dâng lễ. Kính xin bà con quảng đại giúp đỡ cho việc xây dựng nhà Chúa.
5. Khóa giáo lý Dự tòng và Hôn nhân mới sẽ khai giảng vào lúc 8g30 sáng, Chúa Nhật ngày 18/11/2018, tại Hội trường giáo xứ. Xin mời các học viên của hai lớp giáo lý này có mặt đông đủ và đúng giờ, để bắt đầu khóa học.
6. Giáo xứ xin cám ơn:
- Ủng hộ Đài Đức Mẹ: 1 ân nhân giáo họ Simon Hòa: 2.000.000VNđ, 1 ân nhân giáo họ Giuse Lựu: 5.000.000Vnđ.
- Ủng hộ giáo xứ: gia đình anh Dũng – Phó chủ tịch ngoại vụ, thuộc giáo họ Anrê Kim Thông, đã ủng hộ thay điện 3 pha cho nhà thờ.
- Ủng hộ Giáng Sinh: anh Nguyễn Thanh Nhựt (Sài Gòn): 100 đôla Úc.

Thứ Bảy, 3 tháng 11, 2018

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 479

CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN
Ngày 04-11-2018
TIN MỪNGMc 10,46-52
Khi ấy, có người trong nhóm luật sĩ tiến đến Chúa Giêsu và hỏi Người rằng: “Trong các giới răn điều nào trọng nhất?" Chúa Giêsu đáp: “Giới răn trọng nhất chính là: Hỡi Israel, hãy nghe đây: Thiên Chúa, Chúa chúng ta, là Chúa duy nhất, và ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi. Còn đây là giới răn thứ hai: Ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi. Không có giới răn nào trọng hơn hai giới răn đó”. 
Luật sĩ thưa Ngài: “Thưa Thầy, đúng lắm! Thầy dạy phải lẽ khi nói Thiên Chúa là Chúa duy nhất và ngoài Người chẳng có Chúa nào khác nữa. Mến Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức mình, và yêu tha nhân như chính mình thì hơn mọi lễ vật toàn thiêu và mọi lễ vật hy sinh”.
Thấy người ấy tỏ ý kiến khôn ngoan, Chúa Giêsu bảo: “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa bao nhiêu”. Và không ai dám hỏi Người thêm điều gì nữa.

Suy Niệm:
Các câu hỏi của người kinh sư trong bài Tin Mừng là một vấn đề nan giải của người Do Thái bấy giờ. Họ phân luật thành 612 điều khác nhau: 248 điều phải thi hành và 365 điều cấm. Vì giới luật quá nhiều, nên họ không thể xác định được đâu là điều chính yếu và quan trọng nhất.
Ðức Giêsu đã cho họ câu trả lời thật chính đáng khi tuyên bố: tất cả các giới luật đều qui về hai điều chính: mến Chúa - yêu người. Hai điều luật này không thể tách rời nhau.

PHỤNG VỤ

TIN TỨC
GIÁO XỨ CHÍNH TÒA RƯỚC KIỆU
BẾ MẠC THÁNG MÂN CÔI
Ngay khi kết thúc thánh lễ chiều thứ Tư ngày 31/10/2018, cộng đoàn giáo xứ đã cùng nhau tham dự buổi rước kiệu Đức Mẹ xung quanh nhà thờ. Sau khi kiệu lên cung thánh, các em thiếu nhi đã dâng những vũ khúc để tôn kính Mẹ.
Tiếp đến, từng người trong giáo xứ dâng lên Mẹ Maria những lẵng hoa tươi thắm, thể hiện tâm tình con thảo yêu mến Mẹ cách đặc biệt.

GIÁO XỨ AN BÌNH CHẦU LƯỢT
Chúa Nhật ngày 28/10/2018, Giáo xứ An Bình đã vinh dự thay mặt giáo phận chầu Mình Thánh Chúa. Sau khi kết thúc thánh lễ, cha chánh xứ đã đặt Mình Thánh Chúa cho giáo dân thờ lạy.
Đến 10g45, cha hạt trưởng hạt Phan Thiết đã đến chủ sự giờ chầu chung, với sự hiện diện đông đảo của bà con giáo dân trong giáo xứ..

 

NHÀ NOBEL VẬT LÝ ĐƯỢC BỔ NHIỆM 

VÀO VIỆN HÀN LÂM GIÁO HOÀNG VỀ KHOA HỌC

Mới đây, Giáo sư Steven Chu (sinh năm 1948) tại St. Louis, Missouri, là giáo sư vật lý, sinh học phân tử và tế bào tại Đại học Stanford (Mỹ), đã được ĐTC Phanxicô bổ nhiệm vào Viện Hàn lâm Giáo hoàng về khoa học của Vatican.
Nhà khoa học người Mỹ gốc Trung Quốc này là một trong ba người được trao giải Nobel vật lý năm 1997 cho những nghiên cứu về làm lạnh và bẫy nguyên tử bằng tia laser.
Viện Hàn lâm Giáo hoàng về khoa học được Đức Piô XI thành lập vào năm 1936, chuyên nghiên cứu 6 lĩnh vực: khoa học cơ bản; khoa học và công nghệ về các vấn đề toàn cầu; khoa học về các vấn đề ở các nước đang phát triển; chính sách khoa học; đạo đức sinh học và nhận thức luận.

VUI VỚI NGƯỜI VUI
Anh Antôn Nguyễn Chánh Thành Xin, ở giáo xứ Tân Xuân - Gp Xuân Lộc, và chị Anna Nguyễn Thị Mỹ Trinh, con ông Đaminh Nguyễn Duy Trang, hiện ở gh Simon Hòa, đã cử hành bí tích hôn phối tại nhà thờ Chính Tòa, vào lúc 17g45, thứ Hai ngày 29/10/2018.
Anh Giuse Nguyễn Văn Kou (tân tòng), ở Pháp và chị Inê Thành Trần Băng Tâm, con ông Đaminh Trần Minh Tâm, hiện ở gh Anrê Trông, đã cử hành bí tích hôn phối tại nhà thờ Chính Tòa, vào lúc 17g45, thứ Ba ngày 30/10/2018.
Giáo xứ xin chia vui và cầu chúc các đôi bạn sống hạnh phúc trong tình yêu của Thiên Chúa.

THÔNG BÁO
1. Vào lúc 9 giờ sáng thứ Hai, ngày 05/11/2018, tại nhà thờ Vinh An, sẽ có thánh lễ cầu nguyện cho các Giám mục và Linh mục trong giáo phận Phan Thiết đã qua đời. Xin kính mời cộng đoàn cùng đến hiệp dâng thánh lễ.
2. Các linh mục và các thầy phó tế trong Giáo Phận Phan Thiết sẽ tham dự tuần tĩnh tâm hằng năm, từ sáng thứ Hai ngày 05/11 đến trưa thứ Sáu ngày 09/11/2018 tại Tòa Giám Mục. Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho các cha và các thầy phó tế được tĩnh tâm sốt sắng. Đồng thời, trong thời gian các cha đi tĩnh tâm, từ chiều thứ hai đến sáng thứ sáu sẽ không có thánh lễ; riêng buổi chiều thứ sáu sẽ có thánh lễ hôn phối.
3. Trong tuần này, bà con giáo dân trong các giáo họ và các thành viên trong các đoàn thể của giáo xứ, sẽ tổ chức bầu cử và sắp xếp nhân sự cho giáo họ, cũng như cho hội đoàn mình:
thứ Hai (ngày 05/11): giáo họ Anrê Trông và giáo họ Simon Hòa; thứ Ba (ngày 06/11): giáo họ Matthêu Phượng và giáo họ Giuse Thị; thứ Tư (ngày 07/11): giáo họ Anrê Kim Thông và giáo họ Giuse Lựu; thứ Năm (ngày 08/11): tất cả các đoàn thể trong giáo xứ.
4. Giáo xứ đang tiến hành chỉnh trang lại đồi Đức Mẹ. Xin bà con quảng đại giúp đỡ, để công việc được sớm hoàn thành.
5. Khóa Giáo lý Hôn nhân và Dự tòng mới sẽ khai giảng vào giữa tháng 11. Những ai có nhu cầu học các lớp giáo lý này, xin liên hệ ghi danh ở văn phòng giáo xứ. Những người ngoài giáo xứ, cần có giấy giới thiệu của cha xứ nơi gia đình mình đang cư trú.
6. Giáo xứ Chính Tòa đóng góp vào quỹ Truyền giáo được: 32.000.000VNđ; giáo họ Tiến Thành: 2.500.000VNđ.
7. Giáo xứ xin cám ơn:
- Ủng hộ giáo xứ:  ghe Mỹ Quang: 5.000.000VNđ.
- Ủng hộ Giáng Sinh: cô Lợi, gh Simon Hòa: 2.000.000VNđ, vợ chồng anh chị Hiếu Ken, gh Anrê Kim Thông: 10.000.000VNđ.