Giáo Phận Phan Thiết

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

About us

HẰNG TUẦN, BẤM VÀO MỤC AUDIO BÊN PHÍA TAY PHẢI CÁC BẠN ĐỂ NGHE VÀ HỌC HỎI KINH THÁNH

Thứ Bảy, 29 tháng 12, 2018

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 487

LỄ THÁNH GIA THẤT
Ngày 30-12-2018

TIN MỪNG: Lc 2,41-52
Hằng năm cha mẹ Chúa Giêsu có thói quen lên Giêrusalem để mừng lễ Vượt Qua. Lúc bấy giờ Chúa Giêsu lên mười hai tuổi, cha mẹ Người đã lên Giêrusalem, theo tục lệ mừng ngày lễ Vượt Qua. Và khi những ngày lễ đã hoàn tất, hai ông bà ra về, trẻ Giêsu đã ở lại Giêrusalem mà cha mẹ Người không hay biết…
Nhìn thấy Người, hai ông bà đã ngạc nhiên, và mẹ Người bảo Người rằng: “Con ơi, sao Con làm cho chúng ta như thế? Kìa cha Con và mẹ đây đã đau khổ tìm Con”. Người thưa với hai ông bà rằng: “Mà tại sao cha mẹ tìm Con? Cha mẹ không biết rằng Con phải lo công việc của Cha Con ư?” Nhưng hai ông bà không hiểu lời Người nói.
Bấy giờ Người theo hai ông bà trở về Nadarét, và Người vâng phục hai ông bà. Maria mẹ Người ghi nhớ những việc đó trong lòng. Còn Chúa Giêsu thì tiến tới trong sự khôn ngoan, tuổi tác và ân sủng, trước mặt Thiên Chúa và người ta.

Suy Niệm:
Với lòng thành tín của người cha nuôi, Thánh Giuse đã chẳng quản ngại trời đông giá rét, đêm tối đường xa. Người vội vã đem Hài Nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập.
Hình ảnh người cha hiền, người chồng trung tín luôn yêu thương bảo vệ gia đình của Thánh Giuse phản ánh tính tuyệt vời của Ðức Giêsu đối với Giáo Hội, đối với nhân loại.

PHỤNG VỤ

TIN TỨC
ĐẠI LỄ GIÁNG SINH TẠI GIÁO XỨ CHÍNH TÒA
Chiều thứ Hai ngày 24/12/2018, đông đảo giáo dân đã quy tụ về Nhà thờ Chính Tòa, để cùng canh thức và tham dự thánh lễ mừng Chúa Giáng Sinh. 
Đúng 19g30, cha Chánh xứ xướng kinh khai mạc buổi canh thức Giáng Sinh 2018 với chủ đề: “Thiên Chúa Đồng Hành Với Các Gia Đình Gặp Khó Khăn”.
Sau phần Diễn nguyện, thánh lễ Mừng Chúa Giáng Sinh đã được cử hành trọng thể vào lúc 21g00, do Đức Cha Giám quản chủ tế. Cùng đồng tế với Ngài có Cha Tổng, cha Chánh xứ và cha phụ tá Gioan B, quý cha Tòa giám mục, cùng với sự hiện diện đông đảo của giáo dân trong và ngoài giáo xứ.
Đoàn đồng tế đã rước kiệu Chúa Hài Đồng tiến về phía lễ đài, trong lúc ca đoàn và mọi người cùng hát vang lời ca nhập lễ thật thánh thiêng và sốt sắng.
Sau phần hiệp lễ, một vị HĐMV giáo xứ đã thay mặt cộng đoàn cám ơn Đức Cha, Cha Tổng và quý Cha đã đến hiệp dâng thánh lễ, đồng thời cũng kính chúc Đức Cha và quý Cha một mùa Giáng Sinh an lành và thánh đức.
Thánh lễ kết thúc lúc 22g15 với phép lành trọng thể từ Đức Cha. Sau thánh lễ, mọi người không phân biệt lương giáo đã ở lại chia sẻ bữa tiệc Buffet huynh đệ, ấm áp tại khuôn viên nhà thờ.

ĐTC THIẾT LẬP GIÁO PHẬN HÀ TĨNH 
VÀ BỔ NHIỆM GIÁM MỤC GP VINH VÀ HÀ TĨNH
Vào lúc 18g00 thứ Bảy 22/12/2018, Phòng Báo chí Toà Thánh công bố: ĐTC Phanxicô đã bổ nhiệm Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long, hiện đang là Giám mục Phụ tá giáo phận Hưng Hoá, làm Giám mục Chính Tòa giáo phận Vinh. Đồng thời, ĐTC Phanxicô đã thiết lập Giáo phận mới Hà Tĩnh, tách ra từ Giáo phận Vinh, và bổ nhiệm Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, cho đến nay là Giám mục giáo phận Vinh, làm Giám mục tiên khởi của giáo phận Hà Tĩnh.
Giáo phận mới Hà Tĩnh thuộc Giáo tỉnh Hà Nội, gồm hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình, được dâng kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa. Toà Giám mục và Nhà thờ Chính Toà toạ lạc tại giáo xứ Văn Hạnh. Số giáo dân sau khi tách từ gp Vinh là 241.112 người.

THỐNG KÊ TOÀN GIÁO XỨ NĂM 2018
Có tất cả 1427 gia đình, 4396 giáo dân trong 7 giáo họ :
1. Gh Matthêu Lê Văn Gẫm (xã Tiến Thành): 57 gia đình, 171 giáo dân. 06 gia đình rối có thể gỡ được.
2. Gh Giuse Nguyễn Văn Lựu (xã Tiến Lợi): 116 gia đình, 337 giáo dân. 14 gia đình rối có thể gỡ, 05 gia đình rối không thể gỡ.
3. Gh Matthêu Nguyễn Văn Phượng (Kp 4 + 6 P. Lạc Đạo): 138 gia đình, 417 giáo dân. 01 gia đình rối có thể gỡ, 03 gia đình rối không thể gỡ.
4. Gh Giuse Lê Đăng Thị (P. Đức Nghĩa và Kp 1,2,3 P. Lạc Đạo + Kp 1,2,3 P. Đức Thắng): 254 gia đình, 750 giáo dân. 10 gia đình rối có thể gỡ, 02 gia đình rối không thể gỡ.
5. Gh Anrê Nguyễn Kim Thông (P. Đức Long): 262 gia đình, 814 giáo dân. 17 gia đình rối có thể gỡ, 13 gia đình rối không thể gỡ.
6. Gh Anrê Trần Văn Trông (Kp 5 P. Lạc Đạo): 323 gia đình, 966 giáo dân. 51 gia đình rối có thể gỡ, 18 gia đình rối không thể gỡ.
7. Gh Simon Phan Đắc Hòa (Kp 5 + 7 P. Lạc Đạo): 386 gia đình, 1.225 giáo dân. 44 gia đình rối có thể gỡ, 26 gia đình rối không thể gỡ.
Rửa tội: 122 (64 trẻ em và 58 trưởng thành). Rước Chúa lần đầu: 47. Thêm Sức: 61. Xức dầu: 20. Chết: 23 người lớn. Hôn phối: 46, hợp thức hóa: 4. Đang rối: 153, rối không thể gỡ: 68.  

VUI VỚI NGƯỜI VUI
Anh Giuse Phạm Đình Hưng (tân tòng), ở giáo xứ Đông Hải, và chị Anna Nguyễn Thị Kim Ngọc, con ông Gioan B Nguyễn Đình Hùng, ở giáo họ Giuse Thị, đã cử hành bí tích hôn phối tại nhà thờ Chính Tòa vào lúc 17g45 ngày 26/12/2018.
Anh Phaolô Lê Hoàng Nhân, con ông Giuse Lê Văn Nhứt ở giáo họ Simon Hòa và chị Têrêsa Đinh Thị Phương Thảo (tân tòng), ở giáo xứ Trảng Tảo – Gp Xuân Lộc, đã cử hành bí tích hôn phối tại nhà thờ Chính Tòa vào lúc 17g45 ngày 28/12/2018.
Anh Phêrô Văn Công Danh (tân tòng), ở giáo xứ Ma Lâm và chị Maria Lê Thị Ánh Tú, con ông Gioan Kim Khẩu Lê Hùng, ở giáo họ Simon Hòa, đã cử hành bí tích hôn phối tại nhà thờ Chính Tòa vào lúc 17g45 ngày 28/12/2018.
Anh Gioan Baotixita Mai Trần Quốc Toàn, con ông Gioan B Mai Anh Tuấn, ở giáo họ Simon Hòa và chị Maria Đỗ Thị Thu Huyền (tân tòng), ở giáo xứ Vinh Thủy đã cử hành bí tích hôn phối tại nhà thờ Chính Tòa vào lúc 17g45 ngày 28/12/2018.
Giáo xứ xin chia vui và cầu chúc các đôi bạn sống hạnh phúc trong tình yêu của Thiên Chúa.

THÔNG BÁO
1. Vào lúc 9 giờ sáng thứ Ba ngày 01/01/2019, Đức Cha Giám quản giáo phận sẽ chủ tế thánh lễ trọng Đức Maria Mẹ Thiên Chúa - Bổn mạng giáo phận, cùng với Linh mục đoàn giáo phận. Xin kính mời cộng đoàn đến hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho giáo phận. Buổi chiều, vẫn có thánh lễ lúc 6 giờ như thường lệ, dành cho những người chưa tham dự thánh lễ buổi sáng.
2. Thứ Sáu đầu tháng ngày 04/01/2019, sẽ đưa Mình Thánh Chúa cho người già và người bệnh.
3. Giáo xứ xin chân thành cám ơn các ân nhân đã đóng góp tiền của, cũng như những người đã nhiệt thành tham gia vào các công tác dọn mừng đại lễ Chúa Giáng Sinh vừa qua. Xin Chúa trả công vô cùng cho quý vị.

Thứ Năm, 27 tháng 12, 2018

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 486

CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG
Ngày 23-12-2018

TIN MỪNG: Lc 1,39-45
Ngày ấy, Maria chỗi dậy, vội vã ra đi tiến lên miền núi, đến một thành xứ Giuđêa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào bà Isave. Và khi bà Isave nghe lời chào của Maria, thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà, và bà Isave được đầy Chúa Thánh Thần, bà kêu lớn tiếng rằng: “Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và Con lòng Bà được chúc phúc! Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến viếng thăm tôi?
Vì này, tai tôi vừa nghe lời Bà chào, hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng Bà sẽ được thực hiện”.

        Suy Niệm:
 “Tín” là một trong năm đức tính căn bản của người quân tử theo đạo làm người. Người ta không thể sống với nhau nếu ta không tin nhau. Ðối với Chúa, niềm tin càng đòi phải tuyệt đối vì Chúa là Ðấng trung tín. Tin vào Chúa là dấu chỉ một tâm hồn khiêm hạ và cậy trông hoàn toàn nơi Chúa. 
Nghi nan là một xúc phạm vô cùng đến tình Cha yêu thương. Kết quả của niềm tin hay không tin: Maria được chúc phúc vì đã tin vào Lời Chúa, còn Dacaria phải bất hạnh vì đã không tin.
Nghiệm lại cuộc đời mình: ta thấy thế nào khi chúng ta tin hay không tin nơi Chúa?

PHỤNG VỤ
- Thứ Ba ngày 25/12: CHÚA GIÁNG SINH: lễ trọng.

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ
MỪNG CHÚA GIÁNG SINH 2018
* Tại Nhà thờ Chính Tòa:
- Thứ Hai ngày 24/12/2018: 19g30 Canh thức và thánh lễ.
- Thứ Ba ngày 25/12/2018:  6g00 và 18g00 thánh lễ.
* Tại Nhà thờ Tiến Thành:                                                      
- Thứ Hai ngày 24/12/2018: 18g00 Canh thức và thánh lễ.
- Thứ Ba ngày 25/12/2018: 7g00 thánh lễ.

TIN TỨC
LỄ NHẬM CHỨC TGM TGP HÀ NỘI
CỦA ĐỨC CHA GIUSE VŨ VĂN THIÊN
Vào lúc 10 giờ sáng thứ Ba, ngày 18/12/2018, tại Nhà thờ Chính Tòa Hà Nội, Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên đã chính thức nhận chức Tổng Giám mục TGP Hà Nội.
Hiện diện trong Thánh lễ có Đức TGM Marek Zalewski, Đức ông Antoine Camilleri thứ trưởng Bộ ngoại giao Tòa Thánh; ĐHY Phêrô Nguyễn Văn Nhơn - nguyên TGM Hà Nội; Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch HĐGM Việt Nam; các Đức Giám mục từ các giáo phận; Linh mục đoàn TGP Hà Nội, gp Hải Phòng; các nam nữ tu sĩ cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa.
Mở đầu Thánh lễ Đức TGM Zalewski đã trao Bulla (tông sắc của Đức Giáo Hoàng) cho Đức Cha Lôrenxô Chu Văn Minh. Đức cha Lôrenxô đã giương cao Bulla cho cộng đoàn thấy rõ, rồi trao cho linh mục chưởng ấn công bố Tông Sắc.
Tiếp đến, Đức TGM Zalewski trao gậy cho Đức Tân TGM Giuse như một dấu chỉ quyền chăn dắt của Đức TGM Giuse tại Tổng Giáo phận Hà Nội. Sau đó, đại diện mọi thành phần dân Chúa đã tiến tới Đức TGM Giuse để chào kính Ngài và bày tỏ cử chỉ vâng phục quyền bính nơi Ngài.
Sau lời nguyện kết lễ, Đức TGM Zalewski, đại diện cho Tòa Thánh đã có lời cảm ơn ĐHY Phêrô về những năm tháng phục vụ cần mẫn trong sứ vụ mục tử đã qua. Ngỏ lời với Đức Tân TGM Giuse, Ngài cầu xin Chúa chúc phúc và soi sáng cho Đức Tân TGM trong sự phục vụ của mình tại Hà Nội.
Tiếp đến, Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã có lời bày tỏ niềm cảm mến với ĐHY Phêrô. Với Đức Tân TGM Giuse, Ngài cầu chúc cho Đức Tân TGM dẫn dắt TGP Hà Nội gặt hái được những thành công.
Cuối cùng, Đức Tân TGM Giuse đã ngỏ lời cám ơn tất cả mọi người đã đến hiệp dâng thánh lễ. Đồng thời, Ngài cũng xin thêm lời cầu nguyện cho Ngài trong nhiệm vụ mới.

CHA HẠT TRƯỞNG PHAN THIẾT
CHÚC MỪNG GIÁNG SINH CÁC GIÁO XỨ
Sáng thứ Tư ngày 19/12/2018, cha hạt trưởng Phan Thiết và 2 cha phụ tá giáo xứ đã đến thăm và chúc mừng Giáng Sinh các giáo xứ, giáo họ trong hạt Phan Thiết, bao gồm: Đaguri, La Dày,  Đa Kim I, Đa Kim II, Đa Tro, Hàm Phú và Tầm Hưng.

HOẠT ĐỘNG NGOẠI GIAO CỦA
PHÁI ĐOÀN TÒA THÁNH TẠI VIỆT NAM
Sáng 18/12/2018, phái đoàn Toà Thánh đã đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Phái đoàn gồm có: Đức ông Antoine Camilleri - Thứ trưởng Ngoại giao, Đức ông Francis Cao và Linh mục Agostino Han Huyntaek.
Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên cùng với Đức TGM Marek Zalewski - Đại diện Toà Thánh đã đón phái đoàn. Sau đó, phái đoàn đã tham dự Thánh lễ nhận chức của Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên. Chiều cùng ngày, phái đoàn đã đến chào xã giao Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và cùng với HĐGMVN dự tiếp tân của Ban Tôn giáo Chính phủ, chúc mừng đại lễ Giáng Sinh.
Ngày 19/12/2018, Đức ông Antoine Camilleri dẫn đầu phái đoàn tham dự cuộc họp Nhóm Công tác hỗn hợp Việt Nam - Tòa Thánh. Kết quả, hai bên đã đồng ý tiến hành những công việc cụ thể, để nâng cấp quan hệ ngoại giao, từ cấp Đại diện không thường trú, trở thành Đại diện Tòa Thánh thường trú tại Việt Nam.
Chiều ngày 20/12/2018, phái đoàn rời VN trở về Vatican.

CHÍNH QUYỀN CHÚC MỪNG LỄ GIÁNG SINH
Giáo xứ xin trân trọng cám ơn các đoàn sau đây đã đến chúc mừng lễ Giáng Sinh tuần lễ vừa qua: Công An, Ban Tôn giáo, Ủy ban Mặt trận tỉnh Bình Thuận, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Đảng ủy, UBND, Ủy ban Mặt trận, Công an TP Phan Thiết và phường Lạc Đạo.

THÔNG BÁO
1. Lễ Chúa Giáng Sinh là ngày lễ buộc kiêng việc xác. Xin mọi người cố gắng tuân giữ nghiêm chỉnh luật Hội thánh.
2. Vào lúc 7 giờ sáng thứ Bảy, ngày 29/12/2018 sẽ có rửa tội cho trẻ sơ sinh. Xin đem sổ gia đình, kèm giấy giới thiệu rửa tội của giáo họ nộp trước tại văn phòng giáo xứ; và đi đúng giờ.
3. Giáo xứ xin chân thành cám ơn:
- Ủng hộ Đài Đức Mẹ: 1 ân nhân: 5.000.000VNđ; chị Yến, gh Matthêu Phượng: 500.000VNđ;
- Ủng hộ Giáng Sinh: 1 ân nhân gh Anrê Trông: 3.000.000VNđ; ông Bề, gh Simon Hòa: 100USD, cô Phú, gh Anrê Kim Thông: 1.000.000VNđ, 1 ân nhân gh Simon Hòa: 500.000VNđ; anh Nhơn, gh Giuse Thị: 300.000VNđ; Anh Vương, gh Anrê Kim Thông: 500.000VNđ. Dịch vụ Mai táng Phước Trung: 5.000.000VNđ. Cộng đoàn Tô-ma (Nhà sách Thiên Phúc): 01 ngôi sao lạ, trị giá 3.500.000VNđ.

                  KÍNH CHÚC MỌI NGƯỜI MỘT MÙA GIÁNG SINH
AN LÀNH VÀ TRÀN ĐẦY HỒNG ÂN CỦA CHÚA HÀI ĐỒNG

Thứ Bảy, 15 tháng 12, 2018

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 485

CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG
Ngày 16-12-2018

TIN MỪNG: Lc 3,10-18
Khi ấy, dân chúng hỏi Gioan rằng: “Vậy chúng tôi phải làm gì?” Ông trả lời: “Ai có hai áo, hãy cho người không có; ai có của ăn, cũng hãy làm như vậy”. Cả những người thu thuế cũng đến xin chịu phép rửa và thưa rằng: “Thưa Thầy, chúng tôi phải làm gì?” Gioan đáp: “Các ngươi đừng đòi gì quá mức đã ấn định cho các ngươi”. Các quân nhân cũng hỏi: “Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì?” Ông đáp: “Ðừng ức hiếp ai, đừng cáo gian ai; các ngươi hãy bằng lòng với số lương của mình”.
Vì dân chúng đang mong đợi và mọi người tự hỏi trong lòng về Gioan rằng: “Có phải chính ông là Ðức Kitô chăng?” Gioan trả lời cho mọi người rằng: “Tôi lấy nước mà rửa các ngươi, nhưng Ðấng quyền năng hơn tôi sẽ đến, tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Người, chính Người sẽ rửa các ngươi trong Chúa Thánh Thần và lửa. Người cầm nia trong tay mà sảy sân lúa của Người, rồi thu lúa vào kho, còn rơm thì đốt đi trong lửa không hề tắt!”. Ông còn khuyên họ nhiều điều nữa khi rao giảng tin mừng cho dân chúng.

Suy Niệm:
Dân chúng tuôn đến với Gioan và xin ông chỉ giáo cho phải làm gì để được đón nhận ơn cứu độ.
Tôi phải làm gì? Ðó có phải là câu hỏi luôn cật vấn tôi không? Tôi có luôn trở về với lòng mình để tự kiểm điểm trước những hành động của mình không? Tôi có áy náy trước điều không được làm mà tôi cứ làm không? Tôi có lo toan trước việc phải làm mà tôi chưa làm không? Phải luôn tự hỏi mình: Tôi phải làm gì để được đón nhận Tin Mừng.


TIN TỨC
LỄ BỔN MẠNG GIÁO HỌ SIMON HÒA
Vào lúc 17g45 thứ Hai, ngày 10/12/2018, cha phụ tá Phêrô đã cử hành lễ Bổn mạng, cầu nguyện cách đặc biệt cho các gia đình trong giáo họ.
Thánh Simon Phan Đắc Hòa sinh năm 1774 tại làng Mai Vĩnh, Thừa Thiên Huế trong một gia đình ngoại giáo. Năm 12 tuổi, Ngài được rửa tội. Nhà Ngài là nơi các vị thừa sai hay lui tới và đến trú ẩn trong cơn bách đạo.
Năm 1839, vua Minh Mạng bắt đạo gắt gao và Ngài phải đem cố Y (M. Gilles Delamotte) đi trốn ở An Ninh bằng đường thủy. Không may Ngài bị bắt và bị áp giải ra Quảng Trị. Dù nhiều lần bị tra tấn và đánh đập, Ngài vẫn một lòng tin theo Chúa, nhất định không chịu quá khóa. Ngày 10/12/1840, Ngài bị điệu đi trảm quyết tại pháp trường An Hòa (Huế) khi 66 tuổi.
Theo thống kê cuối năm 2018, giáo họ Simon Hòa hiện có 386 gia đình, 1.225 giáo dân. Ranh giới hành chánh thuộc Kp5 và Kp7 phường Lạc Đạo, trong khung đường Hàn Thuyên - Ngư Ông - Ngô Sỹ Liên.

GIÁO XỨ HỒNG LIÊM CHẦU LƯỢT
Chúa Nhật II Mùa Vọng ngày 09/12/2018, giáo xứ Hồng Liêm (xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc) vinh dự thay mặt giáo phận Chầu Mình Thánh Chúa.
Đến 10g30, cha hạt trưởng Phan Thiết đã chủ sự giờ chầu chung, cùng với sự hiện diện của cha phụ tá Gioan B giáo xứ Chính Tòa và đông đảo bà con giáo dân trong giáo xứ.

THÁNH LỄ KHAI MẠC NĂM THÁNH
KỶ NIỆM 60 NĂM ĐỨC MẸ TÀPAO
Vào lúc 7giờ sáng thứ Năm, ngày 13/12/2018, Đức Cha Giám quản đã chủ tế thánh lễ khai mạc Năm Thánh, mừng kỷ niệm 60 năm, ngày Đức Cha Marcelo Piquet – đại diện Tông Tòa gp Nha Trang làm phép và khánh thành tượng đài Đức Mẹ Tàpao (08/12-1959 – 08/12/2019).
Cùng đồng tế với Đức Cha có Cha Tổng, hơn 60 linh mục trong và ngoài giáo phận, đông đảo tu sĩ nam nữ và bà con giáo dân từ khắp nơi cùng về bên Mẹ.
Mở đầu thánh lễ, cha Gioan Maria Vianey - thư ký TGM đã đọc hai “Sắc Lệnh của Toà Ân Giải Tối Cao” cho phép mở Năm Thánh tại TTTM Tàpao. Tiếp theo, cha Tổng đại diện đã thay mặt cộng đoàn, chúc mừng sinh nhật lần thứ 77 (18/12/1941 – 18/12/2018) của Đức cha Tôma.
Sau lời nguyện hiệp lễ, cộng đoàn cùng đọc kinh Đức Mẹ Tàpao. Cuối cùng, Đức Cha ban phép lành với ơn toàn xá và mọi người ra về với niềm hân hoan.

19 CHÂN PHƯỚC TỬ ĐẠO
ĐƯỢC TUYÊN PHONG TẠI ALGERIA
Sáng thứ Bảy, ngày 08/12/2018, lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, ĐHY Giovanni Angelo Becciu – Bộ trưởng bộ phong thánh, đã thay mặt ĐTC Phanxicô chủ sự thánh lễ tuyên phong 19 chân phước tại Oran, Algeria.
Đây là lần đầu tiên, lễ phong chân phước được cử hành tại một quốc gia Hồi giáo. ĐTC Phanxicô đã gửi sứ điệp cho các tín hữu và gọi sự tử đạo của 19 vị tử đạo Algeria là dấu chỉ của tình huynh đệ quý giá.
19 vị tử đạo tại Algeria đã bị sát hại vì sự thù ghét đức tin. Thế nhưng, các Ngài đã làm chứng cho tình yêu của Chúa Kitô, khi chọn ở lại với người dân, trong những năm tháng tăm tối của lịch sử Algeria.


THÔNG BÁO
1. Để chuẩn bị tâm hồn mừng đại lễ Giáng Sinh, sẽ có giải tội duy nhất vào ngày thứ Ba 18/12/2018: buổi sáng từ 7g30-10g30, buổi chiều từ 2g30-4g00, riêng buổi tối sẽ có các cha khách đến giúp ngồi tòa. Xin kính mời cộng đoàn thu xếp thời gian để dọn mình xưng tội.
2. Mời đại diện quý Dì, Ban Thường Vụ, các Ủy viên, Ban điều hành các giáo họ và các đoàn thể, sau thánh lễ I Chúa Nhật ngày 23/12/2018, vào nhà xứ tham dự buổi họp chuẩn bị cho đại lễ Giáng Sinh.
3. Giáo xứ xin chân thành cám ơn:
- Ủng hộ Đài Đức Mẹ: gia đình anh Hùng, gh Matthêu Phượng: 2.000.000VNđ; 1 ân nhân gh Simon Hòa: 500.000VNđ; cô Mỹ: 1.000.000VNđ; 1 ân nhân gh Anrê Trông: 500.000VNđ; cô Yến, gh Simon Hòa: 500.000VNđ.
- Ủng hộ Giáng Sinh: Đoàn thiếu nhi: 1.000.000VNđ, Màn cửa Thiên Hương: 1.000.000VNđ; vợ chồng Vũ Đào, gh Anrê Trông: 1.500.000VNđ; 1 ân nhân gh Simon Hòa: 500.000VNđ; tiệm bánh Mỹ Vũ: 10.000.000đ; cô Mỹ: 1.000.000VNđ; 1 ân nhân gh Anrê Trông: 500.000VNđ; 1 ân nhân gh Anrê Trông: 1.000.000VNđ; 1 ân nhân gh Simon Hòa: 1.000.000VNđ; cô Huệ, gh Anrê Trông: 500.000VNđ; chú Châu Báo Danh, gh Giuse Thị: 5.000.000VNđ, chị Tố Lan, gh Anrê Kim Thông: 1.000.000VNđ, anh chị Hải Trâm (tiệm thuốc Rạng Danh): 3.000.000VNđ.

Thứ Bảy, 8 tháng 12, 2018

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 484

CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG
Ngày 09-12-2018
TIN MỪNG: Lc 3,1-6
Ðời hoàng đế Tibêriô năm thứ mười lăm, Phongxiô Philatô làm toàn quyền xứ Giuđêa, Hêrôđê làm thủ hiến xứ Galilêa, còn em là Philipphê làm thủ hiến xứ Ituria và Tracônitêđê; Lysania làm thủ hiến xứ Abilêna; Anna và Caipha làm thượng tế; có lời Chúa đã kêu gọi Gioan, con Giacaria, trong hoang địa. 
Ông liền đi khắp miền sông Giođan, rao giảng phép rửa sám hối cầu ơn tha tội, như lời chép trong sách Tiên tri Isaia rằng: “Có tiếng kêu trong hoang địa: Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng, hãy lấp mọi hố sâu và hãy bạt mọi núi đồi; con đường cong queo hãy làm cho ngay thẳng, con đường gồ ghề hãy san cho bằng. Và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa”.

Suy Niệm:
Gioan được tuyển chọn làm sứ ngôn của Chúa. Ông kêu gọi người ta trở về con đường ngay thẳng để đón nhận ơn cứu độ.
Với ơn gọi Kitô hữu, chúng ta cũng được trao sứ mệnh rao giảng sự công chính của Thiên Chúa. Xây dựng con đường chân lý hòa bình trong thế giới. Giữa một thế hệ muốn chối bỏ Thiên Chúa. Một thế hệ vong thân và đảo điên trong vô luân mất an bình. Người Kitô hữu đã phải làm gì? Và đã làm được gì? 
Gioan đã chu toàn nhiệm vụ tiền hô cho Ðấng Cứu Thế. Còn chúng ta, bao giờ sứ mệnh của chúng ta mới hoàn tất?

PHỤNG VỤ

TIN TỨC
GIÁO XỨ CHÍNH TÒA CHẦU LƯỢT
Để chuẩn bị tâm hồn bước vào mùa Vọng và ngày chầu lượt hằng năm của giáo xứ, chiều thứ Năm ngày 29/11/2018, cha Micae Cù Đức Trí - quản xứ Cà Tang, đã đến dâng lễ và giảng tĩnh tâm cho toàn giáo xứ.
Sáng Chúa Nhật I Mùa Vọng ngày 02/12/2018, giáo xứ hân hạnh thay mặt giáo phận Chầu Mình Thánh Chúa. Sau thánh lễ I, cha Chánh xứ đã làm phép tượng đài Đức Mẹ mới được trùng tu.
Tiếp đến, sau lễ thiếu nhi, cha đã đặt Mình Thánh Chúa cho giáo dân Chầu. Bắt đầu là giờ chầu của thiếu nhi, tiếp theo là từng phiên chầu của các giáo họ trong giáo xứ. 
Đến 10g45, cha Chánh xứ đã đến chủ sự giờ chầu chung, cùng với sự hiện diện đông đảo của bà con trong giáo xứ…
LỄ BỔN MẠNG CHA CỰU QUẢN XỨ
PHANXICÔ XAVIÊ PHẠM QUYỀN
Sáng thứ Hai ngày 03/12/2018, đại diện HĐMV và bà con giáo dân giáo xứ Chính Tòa, đã đến Giáo họ Văn Thánh, hiệp dâng thánh lễ mừng kính thánh Phanxicô Xaviê - bổn mạng cha cựu quản xứ Phanxicô Xaviê Phạm Quyền. 
Trong thánh lễ cũng có sự tham dự của các nữ tu đang phục vụ tại giáo họ và giáo dân giáo họ Văn Thánh…

LINH MỤC ĐOÀN GIÁO PHẬN TĨNH TÂM
Sáng thứ Ba ngày 04/12/2018, Linh mục đoàn Gp Phan Thiết đã tề tựu về Tòa Giám mục, để tham dự buổi tĩnh tâm tháng 12.
Lúc 8g30, Đức cha, quý cha cùng vào Nhà Nguyện để làm các việc đạo đức chung: lần hạt, chầu Thánh Thể, xưng tội.... 
Tiếp đến, lúc 10g00, Đức cha Tôma gặp gỡ Linh mục đoàn và hướng dẫn những sinh hoạt mục vụ của giáo phận trong thời gian sắp tới.
Sau buổi gặp gỡ với Đức Cha, các cha trong từng giáo hạt họp với nhau. Cuối cùng, đến 11g30, các cha cùng nhau chia sẻ bữa cơm trưa huynh đệ, tại nhà cơm của Tòa Giám mục.

CHA CHÁNH XỨ DÂNG LỄ TẠ ƠN

KỶ NIỆM 16 NĂM THỤ PHONG LINH MỤC

Sáng thứ Năm ngày 06/12/2018, cha Chánh xứ và cha phụ tá Gioan Baotixita, đã dâng thánh lễ tạ ơn Chúa, nhân dịp kỷ niệm 16 năm thụ phong linh mục của cha Chánh xứ.

Trước khi bắt đầu thánh lễ, một vị đại diện HĐMV giáo xứ thay mặt cộng đoàn, dâng lời chúc mừng cha Chánh xứ. Kế tiếp, cha Chánh xứ cám ơn cộng đoàn đã đến hiệp dâng thánh lễ. 

Đồng thời, Ngài cũng xin cộng đoàn thêm lời cầu nguyện cho Ngài có sức khỏe, sự bình an và lòng hăng say trong sứ vụ mục tử mà Chúa trao phó.

LỄ KHẤN TẠI TU ĐOÀN NỮ BÁC ÁI XÃ HỘI
Vào lúc 8g00 sáng thứ Năm, ngày 06/12/2018, tại nguyện đường Bát Phúc Tu Đoàn Nữ Bác Ái Xã Hội - xã Tân Hà, Hàm Tân, Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Trâm Giám Quản Tông Tòa giáo phận, đã chủ tế thánh lễ cho 06 chị tuyên khấn trọn đời và 13 chị tuyên khấn lần đầu. 
Cùng đồng tế với Đức Cha có khoảng 30 linh mục trong và ngoài giáo phận, một số tu sĩ nam nữ và thân nhân của các tân khấn sinh...

VUI VỚI NGƯỜI VUI
Anh Gioan Nguyễn Nhất Linh, ở giáo xứ Quảng Ngãi - Giáo Phận Qui Nhơn, và chị Anna Huỳnh Thị Kiều Oanh, con ông Giuse Huỳnh Văn Phúc, ở gh Anrê Kim Thông, đã cử hành bí tích hôn phối tại nhà thờ Chính Tòa, vào lúc 17g45, thứ Sáu ngày 07/12/2018. 
Giáo xứ xin chia vui và cầu chúc đôi bạn sống hạnh phúc trong tình yêu của Thiên Chúa.
THÔNG BÁO
1. Mời bà con giáo dân giáo họ Simon Hòa, tham dự thánh lễ mừng bổn mạng, vào lúc 5g30 chiều thứ Hai ngày 10/12/2018.
2. Mời các Dì và các Giáo lý viên tham dự buổi họp vào lúc 7g30, tối thứ Bảy, ngày 15/12/2018.
3. Đã gần đến lễ Giáng Sinh, xin các gia đình trong giáo xứ cố gắng trang trí hang đá, cây thông, ngôi sao và đèn điện trước cửa nhà của mình.
4. Giáo xứ xin chân thành cám ơn:
- Ủng hộ Đài Đức Mẹ: cô Thuận, gh Simon Hòa: 1.000.000VNđ; anh chị Phúc Linh, gh Anrê Kim Thông: 500.000VNđ; 1 ân nhân gh Matthêu Phượng: 1.000.000VNđ; chị Nguyệt, gh Anrê Trông: 500.000VNđ; anh chị Cúc Tuấn, gh Simon Hòa: 2.000.000VNđ; ông Cố Tùng, gh Matthêu Phượng: 1.000.000VNđ, cô Tuyết, gh Simon Hòa: 1.000.000VNđ; bé Phong Vinh và Tiểu Phụng, gh Simon Hòa: 200.000VNđ; anh Vũ, gh Anrê Kim Thông 1.000.000VNđ; 1 số anh em trong HĐMV ủng hộ cặp cây cảnh: 12.000.000VNđ; 1 ân nhân gh, Anrê Kim Thông: 500.000VNđ; Gia đình chị Hải (bà mẹ) ở gh Matthêu Phượng: 1.000.000VNđ.
- Ủng hộ Giáng Sinh: 1 ân nhân gh Matthêu Phượng: 1.000.000VNđ; anh chị Thường Huyền, gh Anrê Kim Thông: 3.000.000VNđ; chị Nguyệt, gh Anrê Trông: 500.000VNđ; cô Ngọc Sơn, gh Giuse Thị: 1.000.000VNđ; anh Chương ở Mỹ: 200USD; 1 ân nhân gh Giuse Thị: 1.000.000VNđ; ghe Lê Thí, gh Anrê Trông: 5.000.000VNđ, Hoa vải Yến Phi: 2.000.000VNđ; bé Phong Vinh và Tiểu Phụng, gh Simon Hòa: 200.000VNđ; bé Uyên Thư, lớp lá Hàn Thuyên: 500.000VNđ; gia đình chị Hải (bà mẹ), gh Matthêu Phượng: 1.000.000VNđ; Auto Ngọc Điệp: 3.000.000VNđ; Gia đình chị Mỹ Hạnh, gh Simon Hòa: 100USD. Chị Quý (ở Mỹ): 100USD; màn cửa Anh Duy, gh Anrê Kim Thông: 1.000.000VNđ; 1 ân nhân gh Simon Hòa: 3.000.000VNđ.
- Ủng hộ giáo xứ: chị Xuân Eden: 02 tivi lớn trong nhà thờ.