Giáo Phận Phan Thiết

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

About us

HẰNG TUẦN, BẤM VÀO MỤC AUDIO BÊN PHÍA TAY PHẢI CÁC BẠN ĐỂ NGHE VÀ HỌC HỎI KINH THÁNH

Thứ Bảy, 30 tháng 6, 2018

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 461

CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN
Ngày 01-07-2018

TIN MỪNGMc 5,21-43
Khi ấy, Chúa Giêsu đã xuống thuyền trở về bờ bên kia, có đám đông dân chúng tụ họp quanh Người, và lúc đó Người đang ở bờ biển. Bỗng có một ông trưởng hội đường tên là Giairô đến. Trông thấy Người, ông sụp lạy và van xin rằng: “Con gái tôi đang hấp hối, xin Ngài đến đặt tay trên nó để nó được khỏi và được sống”. Chúa Giêsu ra đi với ông ấy, và đám đông dân chúng cũng đi theo chen lấn Người tứ phía.
Người còn đang nói, thì người nhà đến nói với ông trưởng hội đường rằng: “Con gái ông chết rồi, còn phiền Thầy làm chi nữa?” Nhưng Chúa Giêsu đã thoáng nghe lời họ vừa nói, nên Người bảo ông trưởng hội đường rằng: “Ông đừng sợ, hãy cứ tin”. Và Người không cho ai đi theo, trừ Phêrô, Giacôbê và Gioan, em Giacôbê. Các Ngài đến nhà ông trưởng hội đường và Chúa Giêsu thấy người ta khóc lóc kêu la ồn ào, Người bước vào và bảo họ: “Sao ồn ào và khóc lóc thế? Con bé không chết đâu, nó đang ngủ đó”. Họ liền chế diễu Người.
Nhưng Người đuổi họ ra ngoài hết, chỉ đem theo cha mẹ đứa bé và những môn đệ đã theo Người vào chỗ đứa bé nằm. Và Người cầm tay đứa nhỏ nói rằng: “Talitha, Koumi”, nghĩa là: “Hỡi em bé, Ta truyền cho em hãy chỗi dậy!” Tức thì em bé đứng dậy và đi được ngay, vì em đã được mười hai tuổi. Họ sửng sốt kinh ngạc. Nhưng Người cấm ngặt họ đừng cho ai biết việc ấy và bảo họ cho em bé ăn.

Suy Niệm:
Qua đoạn Tin Mừng trên, ta thấy cả hai việc chữa lành đều do được chạm tới Chúa. Ðức Giêsu là Thiên Chúa. Ngài có uy quyền trên mọi thế lực: Bệnh tật và cả sự chết nữa.
Nhờ lòng tin của Giairô mà con gái ông được cứu sống, và cũng nhờ lòng tin vào Ðức Giêsu mà người đàn bà bị băng huyết được chữa lành. Niềm tin, lòng khiêm nhường của Giairô và người đàn bà đã cho họ được điều họ mong ước.

PHỤNG VỤ

TIN TỨC
LỄ TẤN PHONG GIÁM MỤC GP THANH HÓA - 
ĐỨC CHA GIUSE NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG
Vào lúc 7g00 sáng thứ Tư ngày 27/06/2018, tại khuôn viên lễ đài Nhà thờ Chính Tòa - giáo phận Thanh Hóa, đã diễn ra lễ tấn phong Giám mục Giáo Phận Thanh Hóa - Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường.
Tham dự thánh lễ có sự hiện diện của  ĐHY Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, 23 Giám mục, đại diện Chính quyền các cấp, khoảng 300 linh mục, đông đảo tu sĩ nam nữ, chủng sinh và giáo dân trong và ngoài gp Thanh Hóa.
Đức ông Yovko Pishtiyski - Tham tán Sứ thần Tòa Thánh tại Singapore, đọc thư của Đức TGM Marek Zalewski - Tân Đại diện Toà Thánh không thường trú tại Việt Nam, chúc mừng Đức Cha Tân cử Giuse và giáo phận Thanh Hóa. 
Sau bài công bố Tin Mừng là nghi thức truyền chức giám mục. Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh chủ phong, Đức Cha Giuse Nguyễn Năng – Giám mục gp Phát Diệm và Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh – Giám mục phó Gp Đà Lạt phụ phong.
Cộng đoàn dân Chúa cùng hát Kinh cầu xin Chúa Thánh Thần. Tiến chức được linh mục đại diện Đức Giám quản Micae Trịnh Ngọc Tứ và linh mục Giuse Nguyễn Đức Thanh - Giám đốc Chủng viện Lê Bảo Tịnh Giáo phận Thanh Hóa tháp tùng tiến đến trước giám mục chủ phong.
Sau  kinh cầu các thánh, các Giám mục đặt tay trên đầu vị lãnh chức, và lời nguyện truyền chức. Sau lời nguyện truyền chức là các nghi thức diễn nghĩa: trao mũ, gậy và nhẫn. Kế đó, các giám mục trao hôn bình an cho Tân Giám mục.
Cuối thánh lễ, Đức Tân Giám mục đã ban phép lành cho cộng đoàn dân Chúa.
Trước khi kết thúc thánh lễ, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh - Chủ Tịch HĐGMVN đã gửi lời chúc mừng tới giáo phận Thanh Hóa và Tân Giám Mục.

LỄ BỔN MẠNG CHA CHÁNH XỨ, CHA PHỤ TÁ 
VÀ HỘI LAO ĐỘNG BIỂN
Vào lúc 5g00 sáng thứ Sáu, ngày 29/06/2018, giáo xứ Chính Tòa đã hân hoan mừng lễ hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô – Bổn mạng cha chánh xứ, cha phụ tá và anh em trong hội Lao động biển. Đại diện HĐMV giáo xứ, các đoàn thể và đông đảo bà con giáo dân trong giáo xứ đã đến hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cách đặc biệt cho hai cha.
Trước thánh lễ, vị đại diện HĐMV giáo xứ đã dâng lời chúc mừng Bổn mạng hai cha và các anh em trong hội Lao động biển.
Tiếp đến, lúc 8 giờ, hai cha đã xuống bến làm phép ghe cho các anh em trong hội Lao động biển.

THÁNH LỄ TẠ ƠN KIM KHÁNH KHẤN DÒNG 
VÀ HỒNG ÂN VĨNH KHẤN
Vào lúc 9g00 sáng thứ Bảy, ngày 30/06/2018, tại Nhà thờ Chính Tòa đã diễn ra thánh lễ tạ ơn Kim Khánh (50 năm) Khấn Dòng của hai nữ tu: Anna Cao Thị Nhu – Phụ trách Cộng đoàn Hàn Thuyên, Anna Trần Thị Thân và tạ ơn hồng ân Vĩnh khấn của nữ tu Matta Lê Thị Minh Tiên, con của ông Phêrô Lê Văn Lộc và bà Anna Lê Thị Lai, ở gh Anrê Trông.
Cha Giuse Nguyễn Văn Lừng chủ tế thánh lễ. Cùng đồng tế có 20 linh mục trong và ngoài giáo phận, đông đảo tu sĩ nam nữ, ân nhân, thân nhân của quý nữ tu cùng đến hiệp thông cầu nguyện.
Trước khi kết thúc thánh lễ, nữ tu Anna Cao Thị Nhu đã thay mặt các chị em tạ ơn hôm nay, dâng lời cám ơn quý cha, quý tu sĩ nam nữ và quý khách đã đến hiệp dâng thánh lễ.
Sau thánh lễ, quý cha cùng chụp hình lưu niệm với các nữ tu tại bậc tam cấp cung thánh và tham dự buổi tiệc mừng sau đó, tại Cộng đoàn Kitô Vua.

THÔNG BÁO
1. Mời các bà mẹ tham dự buổi họp Đoàn vào lúc 7g30, tối thứ Tư ngày 04/07/2018.
2. Thứ sáu đầu tháng, ngày 06/07/2018, sẽ đưa MTC cho người già và người bệnh.
3. Giáo xứ xin chân thành cám ơn ghe Mỹ Quang đã ủng hộ giáo xứ: 5.000.000VNđ.


Thứ Bảy, 23 tháng 6, 2018

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 460

SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ
Ngày 24-06-2018

TIN MỪNGLc 1,57-66.80
Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Êlisabét sinh hạ một con trai. Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà. Khi con trẻ được tám ngày, họ đến làm phép cắt bì, và tính lấy tên cha là Dacaria mà đặt cho em. Nhưng bà mẹ lên tiếng nói: “Không, phải đặt tên cháu là Gioan.” Họ bảo bà: “Trong họ hàng của bà, chẳng ai có tên như vậy cả”.
Rồi họ làm hiệu hỏi người cha, xem ông muốn đặt tên cho em bé là gì. Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết: “Tên cháu là Gioan”. Ai nấy đều bỡ ngỡ. Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được, và chúc tụng Thiên Chúa.
Láng giềng ai nấy đều kinh sợ. Và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giuđê. Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi: “Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây?” Và quả thật có bàn tay Chúa phù hộ em. Cậu bé càng lớn lên thì tinh thần càng vững mạnh. Cậu sống trong hoang địa cho đến ngày ra mắt dân Ítraen.

Suy Niệm:
Sứ mạng của Gioan Tẩy Giả là dọn đường cho Đấng Cứu Thế đến. Vì ý thức sứ mạng cao cả này, Ngài đã can đảm chu toàn để làm chứng cho Ánh Sáng và Sự Thật, dù phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.
Phần chúng ta, khi cho chúng ta được hiện diện trên cõi đời này, Thiên Chúa đặt hết niềm tin và sự kỳ vọng nơi chúng ta. Vì vậy, chúng ta hãy nhìn ngắm cuộc đời và cách sống của Gioan để noi theo trong việc thi hành sứ mạng của mình giữa cuộc sống hằng ngày.

PHỤNG VỤ

TIN TỨC
LỄ KHAI MẠC NĂM THÁNH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM TẠI NHÀ THỜ CHÍNH TÒA
Hưởng ứng lời kêu gọi của HĐGMVN cũng như của Tòa Giám Mục Phan Thiết, vào lúc 5g00 sáng thứ Ba, ngày 19/06/2018, tại Nhà thờ Chính Tòa, Cha chánh xứ Phêrô Võ Tấn Luật đã chủ tế thánh lễ khai mạc Năm Thánh các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
Đại diện HĐMV giáo xứ, các đoàn thể và đông đảo bà con trong giáo xứ đã đến hiệp dâng thánh lễ, để tạ ơn Thiên Chúa, cũng như đón nhận phúc lành của Tòa Thánh.
Cũng vào buổi chiều, tại Nhà thờ Tiến Thành, cha phụ tá đã chủ tế thánh lễ khai mạc Năm Thánh, cùng với sự tham dự đông đảo của các thành phân dân Chúa trong giáo họ.

HỒNG ÂN TIÊN KHẤN VÀ VĨNH KHẤN
TẠI TU ĐOÀN NỮ THỪA SAI THÁNH MẪU
Vào lúc 9g00 sáng thứ Tư ngày 20/06/2018, tại nhà thờ Nam Hà - giáo hạt Đức Tánh, Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Trâm - Giám quản Tông Tòa Giáo Phận Phan Thiết đã chủ tế thánh lễ tuyên khấn lần đầu cho 5 nữ tu và khấn trọn đời cho 6 nữ tu.
Cùng đồng tế với Đức Cha có hơn 40 linh mục trong và ngoài giáo phận, đông đảo tu sĩ nam nữ, quý thân nhân, quý khách xa gần và bà con giáo dân trong  giáo xứ Nam Hà.
Sau bài giảng, Đức Cha Tôma đã cầu chúc các tân khấn sinh luôn hạnh phúc và trung thành trong ơn gọi của mình. Ngài cũng cám ơn các gia đình đã quảng đại góp cho Giáo Hội địa phương những thành viên.
Cuối lễ, nữ tu Maria Nguyễn Thị Ánh Hồng, Tổng Phụ Trách đã thay mặt hội dòng dâng lời tri ân Đức Cha, quý cha và quý khách.

CÁC LINH MỤC ÚC ‘THÀ ĐI TÙ’
CÒN HƠN VI PHẠM ẤN TÍN TÒA GIẢI TỘI
Các linh mục tại tiểu bang Nam Úc nói rằng các ngài thà vào tù còn hơn là vi phạm ấn tín tòa giải tội.
Nam Úc đã thông qua một luật mở rộng việc bắt buộc các linh mục phải báo cáo những hành lạm dụng tình dục trẻ em, cho dù việc báo cáo như thế là vi phạm ấn tín tòa giải tội. Sau một đề nghị của Ủy Ban Hoàng Gia, các tiểu bang khác cũng đang xem xét việc áp dụng luật này.
Tuy nhiên, nhiều linh mục đã bác bỏ ý tưởng này và khẳng định rằng họ sẽ không làm bất cứ điều gì vi phạm niềm tin của mình.
Cha Michael Whelan, một linh mục thuộc Giáo xứ Thánh Patricks tại Church Hill, Sydney nói rằng: “Tiểu bang sẽ đòi buộc chúng tôi là những linh mục Công Giáo phạm một tội được coi là một tội ác nghiêm trọng nhất, và tôi nhất định sẽ không làm điều đó.
Tôi không tin Giáo Hội đứng trên luật nhưng tôi đặt niềm tin của mình lên trên hết mọi thứ khác. Một khi nhà nước cố gắng xen vào tự do tôn giáo của chúng tôi, coi thường nền tảng của người Công Giáo thì chúng tôi sẽ chống lại…”

THÔNG BÁO
1. Thứ Tư ngày 27/06/2018, lễ giỗ 56 năm cha Xiprianô Brudigou Báu – nguyên chánh xứ giáo xứ Chính Tòa từ năm 1941-1957; và thứ Sáu ngày 29/06/2018, lễ giỗ 26 năm cha Phêrô Maria Phạm Dương Thái – nguyên chánh xứ giáo xứ Chính Tòa từ năm 1968-1972. Kính mời cộng đoàn cùng hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho hai cha.
2. Sáng thứ Năm ngày 28/06/2018, tại nguyện đường Hội Dòng Mến Thánh Giá Nha Trang, nữ tu Matta Lê Thị Minh Tiên, là con của ông Phêrô Lê Văn Lộc và bà Anna Lê Thị Lai, ở gh Anrê Trông sẽ tuyên khấn trọn đời. Xin cộng đoàn dâng lời cầu nguyện cho sơ được luôn hạnh phúc và trung thành với ơn gọi của mình.
3. Thứ Sáu ngày 29/06/2018: lễ trọng hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô - Bổn mạng của cha chánh xứ và cha phụ tá
- Chỉ có duy nhất một thánh lễ vào lúc 5 giờ sáng.
- Sau thánh lễ, vào lúc 8 giờ sáng, các cha sẽ đến làm phép ghe cho các anh em trong hội Lao động biển.
Xin kính mời cộng đoàn cùng đến hiệp dâng thánh lễ, để cầu nguyện cho hai cha, cũng như cho các anh em trong hội Lao động biển.
4. Vào lúc 7 giờ sáng thứ bảy, ngày 30/06/2018 sẽ có rửa tội cho trẻ sơ sinh. Xin nộp sổ gia đình, kèm giấy giới thiệu rửa tội của giáo họ trước tại văn phòng giáo xứ, và đi đúng giờ.
5. Giáo xứ xin chân thành cám ơn một ân nhân giáo họ Giuse Thị ủng hộ người nghèo: năm trăm ngàn đồng, ủng hộ giáo xứ: năm trăm ngàn đồng và một ân nhân ủng hộ người nghèo: một triệu đồng.

Thứ Bảy, 16 tháng 6, 2018

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 459

CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN
Ngày 17-06-2018

TIN MỪNGMc 4,26-34
Khi ấy, Ðức Giêsu nói với dân chúng dụ ngôn này: “Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. Ðêm hay ngày, người ấy ngủ hay thức, hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết. Ðất tự động sinh hoa kết quả: trước hết cây lúa mọc lên, rồi trổ đòng đòng, và sau cùng là thành bông lúa nặng trĩu hạt. Lúa vừa chín, người ấy đem liềm ra gặt, vì đã đến mùa”.
Rồi Người lại nói: “Chúng ta ví Nước Thiên Chúa với cái gì đây? Lấy dụ ngôn nào mà hình dung được? Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất, nó là loại nhỏ nhất trong các hạt giống trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá xum xuê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng…”.

Suy Niệm:
Thiên Chúa quan phòng đã “cài đặt” trong hạt giống một mầm sống và một tiến trình sinh trưởng. Khi hạt lúa được gieo vào lòng đất, nó sẽ theo tiến trình ấy mà nẩy mầm, mọc thành cây, làm đòng, trổ bông và kết hạt. Bên cạnh tiến trình ấy, Thiên Chúa còn làm mưa, chiếu nắng và bơm không khí cho cây lúa phát triển.
Nếu không có bàn tay quan phòng của Thiên Chúa, nhà nông có vất vả gieo trồng và chăm bón cách mấy cũng chỉ tốn công vô ích. Tác giả thánh vịnh 126 đã kinh nghiệm điều này nên nói: “Ví như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công”.

PHỤNG VỤ

TIN TỨC
THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC
TẠI NHÀ THỜ CHÍNH TÒA
Vào lúc 8g30 sáng thứ Ba, ngày 12/06/2018, tại Nhà thờ Chính Tòa, Đức Cha Tôma– Giám quản Tông Tòa Giáo phận đã truyền chức linh mục cho 11 thầy phó tế, trong đó có 1 thầy thuộc khóa 3; 9 thầy thuộc khóa 5 ĐCV Thánh Giuse Xuân Lộc và 1 thầy thuộc ĐCV Sao Biển – Nha Trang.
Cùng đồng tế với Đức Cha có Cha Tổng đại diện, cha Giám đốc ĐCV thánh Giuse Xuân lộc, cha Giám đốc CV thánh Nicôla Phan thiết, quý cha Hạt trưởng và khoảng 160 linh mục trong và ngoài giáo phận, đông đảo chủng sinh, tu sĩ nam nữ, ân thân nhân các tiến chức cùng chung lời tạ ơn.
Sau bài Tin Mừng, Đức Cha Tôma ban huấn từ. Sau phần huấn dụ, các tiến chức phủ phục trước bàn thờ, cộng đoàn cầu nguyện sốt sắng với Kinh Cầu Các Thánh.
Sau kinh cầu các Thánh là phần nghi thức chính yếu nhất, Đức cha Tôma đã đặt tay lên đầu 11 phó tế, sau đó lần lượt từng linh mục đặt tay trên đầu tiến chức. Với lời nguyện phong chức, các Phó tế đã trở thành Linh mục. Sau đó, các tân Linh mục đến trước bàn thờ, để được ĐGM xức dầu thánh hiến và được trao chén thánh.
Từng tân chức đón nhận cử chỉ “trao bình an” thân ái từ Giám mục và cha Tổng đại diện, các cha Giám đốc Chủng viện, các cha Hạt trưởng, các cha nghĩa phụ. Sau đó, các tân chức cùng đồng tế Thánh lễ trong phần Phụng vụ Thánh Thể.
Cuối thánh lễ, Cha Tổng đại diện đã dâng lời cám ơn Đức cha, chúc mừng quý tân linh mục và vui mừng đón nhận các ngài vào Linh mục đoàn, nâng tổng số linh mục của giáo phận lên con số 156.

ĐẠI HỘI THIẾU NHI THÁNH THỂ GIÁO PHẬN
TẠI TRUNG TÂM THÁNH MẪU TÀPAO
Sáng thứ Tư ngày 13/06/2018, gần 5000 thiếu nhi trong giáo phận đã tập trung về TTTM Tàpao để tham dự đại hội TNTT lần thứ 18 (Giáo xứ Chính Tòa có 8 huynh trưởng và 44 em thiếu nhi tham dự).
Sau nghi thức chào cờ, các em đã cùng nhau tham dự thánh lễ vào lúc 7g00, do Đức Cha Giám quản tông Tòa Giáo phận chủ tế. Cùng đồng tế với Ngài có cha Tổng đại diện, 11 Tân linh mục mới được phong chức ngày 12/06 vừa qua, và hơn 40 linh mục trong và ngoài giáo phận.
Sau thánh lễ, các em thiếu nhi đã ở lại sinh hoạt, tham dự đố vui giáo lý và cuối cùng đã tham dự giờ cung nghinh Thánh Thể xung quanh lễ đài, kết thúc ngày đại hội, do cha Tổng đại diện chủ sự.

LỄ KHẤN DÒNG VÀ KHÁNH THÀNH TU VIỆN 
HỘI DÒNG PHÚC ÂM SỰ SỐNG
Sáng thứ Năm ngày 15/06/2018, tại Tu Viện Têrêxa (thuộc Giáo xứ Phaolô, hạt Hàm Thuận Nam), Ðức cha Tôma Nguyễn văn Trâm, đã chủ sự nghi thức phép làm nhà mới Tu Viện Têrêxa, đồng thời chủ sự Thánh Lễ Khấn Lần Đầu cho 7 Nữ Tu và Khấn Trọn Đời cho 10 Nữ Tu thuộc Hội Dòng Phúc Âm Sự Sống.
Cùng đồng tế với Đức Cha có 32 cha trong và ngoài giáo phận, đông đảo tu sĩ nam nữ, ân thân nhân của các tân Khấn sinh và cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Phaolô chung lời tạ ơn.
Trong bài giảng, Đức Cha nói về niềm vui tình yêu. Ngài triển khai tư tưởng của Đức Thánh cha Phanxicô “ở đâu có tu sĩ, ở đó có niềm vui”. Các Tu sĩ đi theo Chúa, chấp nhận hy sinh, miệt mài tập luyện và say mê Chúa, để từ đó luôn chan chưa niềm vui Tin Mừng. Đức Cha cầu chúc các tân khấn sinh luôn hạnh phúc và trung thành trong ơn gọi của mình. Ngài cũng cám ơn các gia đình đã quảng đại góp cho Giáo Hội địa phương những thành viên.
Cuối lễ, nữ tu Maria Ðoàn Thị Hoa, Tổng Phụ Trách thay mặt hội dòng dâng lời tri ân Đức Cha và quý khách.

KHÓC VỚI NGƯỜI KHÓC
Bà Magarita Nguyễn Thị Vân, sinh năm 1931 tại Thanh Hóa, là mẹ của Ximon Nguyễn Văn Dũng, ở gh Matthêu Phượng, đã từ trần ngày 14/06/2018 tại Phan Thiết. Lễ an táng lúc 4g45 ngày 18/06/2018 tại nhà thờ Chính Tòa, sau đó đưa đi an táng tại nghĩa trang giáo xứ Vinh Lưu.
Giáo xứ xin chia buồn cùng tang quyến và hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn Magarita mau về hưởng tôn nhan Chúa.

THÔNG BÁO
1. Để kỷ niệm 30 năm, ngày Các Thánh Tử Đạo Việt Nam được tôn vinh, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã chính thức mở Năm Thánh Các Thánh Tử Đạo tại Việt Nam, bắt đầu từ ngày 19/06/2018 - ngày kỷ niệm phong thánh, và kết thúc ngày 24/11/2018 - ngày lễ trọng kính các thánh tử đạo.
Do đó, để hòa nhập niềm vui của Giáo Hội Việt Nam, cũng như hưởng ứng lời kêu gọi của Tòa Giám Mục, giáo xứ Chính Tòa sẽ tổ chức thánh lễ khai mạc Năm Thánh vào lúc 5g00, sáng thứ Ba ngày 19/06/2018. Xin kính mời HĐMV, ban điều hành các giáo họ, đoàn thể và tất cả giáo dân trong giáo xứ, cùng đến hiệp dâng thánh lễ để tạ ơn Chúa, cũng như để lãnh nhận ơn Toàn xá.
2. Mời Ban Thường Vụ, các Ủy viên, Ban điều hành các giáo họ và các đoàn thể, tham dự phiên họp vào lúc 8g30, Chúa Nhật ngày 24/06/2018.

Thứ Bảy, 9 tháng 6, 2018

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 458

CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN
Ngày 10-06-2018

TIN MỪNGMc 3, 20-35
Khi ấy, Ðức Giêsu và các môn đệ trở về nhà, và đám đông lại kéo đến, nên Người và các môn đệ không sao ăn uống được. Thân nhân của Người hay tin ấy, liền đi bắt Người, vì họ nói rằng Người đã mất trí. Còn các kinh sư từ Giêrusalem xuống thì lại nói rằng Người bị quỷ vương Bêendêbun ám, và người dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ.
Ðức Giêsu liền gọi họ đến, dùng dụ ngôn mà nói với họ: “Xatan làm sao trừ Xatan được? Nước nào tự chia rẽ, nước ấy không thể bền; nhà nào tự chia rẽ, nhà ấy không thể vững. Vậy Xatan mà chống Xatan, Xatan mà tự chia rẽ, thì không thể tồn tại, nhưng đã tận số. Không ai có thể vào nhà kẻ mạnh mà cướp của được, nếu không trói kẻ mạnh ấy trước đã, rồi mới cướp sạch nhà nó.
“Tôi bảo thật các ông: mọi tội lỗi và lời phạm thượng, dù nói phạm thượng nhiều đến mấy đi nữa, thì cũng sẽ được tha cho con cái loài người. Nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần, thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời”. Ðó là vì họ đã nói: “Ông ấy bị thần ô uế ám”.
Mẹ và anh em Ðức Giêsu đến, đứng ở ngoài, cho gọi Người ra. Lúc ấy, đám đông đang ngồi chung quanh Người. Có kẻ nói với Người rằng: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em chị em Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy!” Nhưng Người đáp lại: “Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?” Rồi Người rảo mắt nhìn những kẻ ngồi chung quanh và nói: “Ðây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi”.

Suy Niệm:
Vì tình yêu thương và sự đoàn kết, là sức mạnh cho cộng đoàn chúng ta. Ðức Giêsu  nói rõ cho chúng ta: “Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi”.

PHỤNG VỤ

TIN TỨC
GIÁO XỨ CHÍNH TÒA MỪNG LỄ BỔN MẠNG
Để chuẩn bị tâm hồn mừng lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu - Bổn mạng giáo xứ, chiều thứ 6 ngày 08/06/2018, tất cả mọi thành phần dân Chúa trong giáo xứ đã tham dự giờ Chầu Thánh Thể.
Trong giờ Chầu, cha phụ tá đã giúp công đoàn suy niệm về tình yêu vô bờ bến của Thánh Tâm Chúa dành cho nhân loại, khi Ngài yêu thương tất cả mọi người và nhất là, chấp nhận chết thay cho nhân loại, để rồi cha mời gọi mọi người, cách riêng là các thành viên trong gia đình, hãy biết họa lại tình yêu của Chúa trong cuộc sống hằng ngày của mình.
Tiếp đến, vào lúc 5g00 sáng Chúa Nhật ngày 10/06/2018, cha chánh xứ đã chủ tế thánh lễ mừng Bổn mạng giáo xứ. Đại diện HĐMV, các ban ngành đoàn thể và đông đảo bà con giáo dân đã đến hiệp dâng thánh lễ và cầu nguyện.


GIÁO HỘI CÓ THÊM 14 TÂN HỒNG Y

Mới đây, ĐTC Phanxicô đã công bố danh sách 14 tân Hồng Y sẽ được vinh thăng trong ngày lễ hai Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ 29/06/2018 tới đây.
Các tân Hồng Y đến từ 11 quốc gia, trong đó có 3 vị trên 80 tuổi “nổi bật vì sự phục vụ của các Ngài dành cho Giáo Hội”. Danh sách cụ thể được công bố như sau:
- Thượng phụ Công Giáo nghi lễ Chanđê thành Babylon Louis Raphael I Sako, 69 tuổi, người Iraq.
- Đức TGM Luis F. Ladaria, 74 tuổi, người Tây Ban Nha, Tổng trưởng Bộ Giáo Lý Đức Tin.
- Đức TGM Angelo De Donatis, 64 tuổi, người Ý, Giám quản Giáo phận Rome.
- Đức TGM Giovanni Angelo Becciu, 69 tuổi, người Ý, Phụ Tá Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh.
- Đức TGM Konrad Krajewski, 54 tuổi, người Ý, Quan Phát Chẩn của Đức Giáo Hoàng.
- Đức TGM Joseph Coutts của Karachi, 72 tuổi, người Pakistan.
- Đức Giám Mục Antonio dos Santos Marto của giáo phận Leiria-Fatima, 71 tuổi, người Bồ Đào Nha.
- Đức TGM Pedro Barreto của Huancayo, 74 tuổi, người Pêru.
- Đức TGM Desire Tsarahazana của Toamasina, 63 tuổi, người Madagascar.
- Đức TGM Giuseppe Petrocchi của L’Aquila, Ý, 69 tuổi.
- Đức TGM Thomas Aquinas Manyo Maeda ở Osaka, Nhật Bản, 69 tuổi.
- Đức TGM Sergio Obeso Rivera, TGM đã nghỉ hưu của Xalapa, Mexico, 86 tuổi.
- Đức Giám Mục Toribio Ticona Porco, vị giám mục về hưu của Corocoro, Bôlivia, 81 tuổi.
- Cha Claretian Merino, 80 tuổi, người Tây Ban Nha.
Như thế, với danh sách được công bố này, Châu Á sẽ có thêm 3 vị Hồng Y được tấn phong. Tưởng cũng nên biết thêm, Châu Á là lục địa đông dân nhất toàn cầu với hơn 3.6 tỷ dân. Là châu lục mênh mông nhất nhưng tỷ lệ người Công giáo lại thấp nhất thế giới, chỉ có 3.3% so với 15.27% tại Phi Châu, 25.24% tại Đại Dương Châu, 37.85% tại Âu Châu, và 59.08% tại Mỹ Châu.

THUYÊN CHUYỂN LINH MỤC (TT...)
Trong những ngày cuối tháng 4, đầu tháng 5 và tháng 6, các linh mục trong giáo phận có tên trong danh sách thuyên chuyển, đã bắt đầu đến nhận nhiệm sở mới của mình.
Ngày 04/6: cha Gioakim Phạm Văn Hoạt – phó xứ Võ Đắt đã đến nhận quản xứ Nam Chính – hạt Đức Tánh.

KHÓC VỚI NGƯỜI KHÓC
Ông Phêrô Lê Văn Xuân, sinh năm 1959 tại Phan Thiết, là chồng của Matta Phạm Thị Thanh Hương, ở gh Anrê Trông đã từ trần ngày 03/06/2018 tại Phan Thiết. Lễ an táng lúc 4g45 ngày 07/06/2018 tại nhà thờ Chính Tòa, sau đó đưa đi an táng tại nghĩa trang thành phố.
Giáo xứ xin chia buồn cùng tang quyến và hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn Phêrô mau về hưởng tôn nhan Chúa.

THÔNG BÁO
1. Vào lúc 8g30, sáng thứ ba ngày 12/06/2018, tại Nhà thờ Chính Tòa, Đức Cha Tôma – Giám quản Tông Tòa giáo phận sẽ truyền chức linh mục cho 11 thầy phó tế. Xin cộng đoàn cầu nguyện đặc biệt cho các thầy, cũng như hiệp thông tham dự thánh lễ cách đông đảo.
2. Để cho lễ phong chức linh mục được diễn ra tốt đẹp, yêu cầu các giáo họ, đoàn thể cố gắng dọn vệ sinh, trang trí, cũng như thực hiện chu đáo các công tác đã được phân chia.

Thứ Bảy, 2 tháng 6, 2018

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 457

LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA
Ngày 03-06-2018

TIN MỪNGMc 14,12-16.22-26
Ngày thứ nhất trong tuần lễ ăn bánh không men là ngày giết chiên mừng lễ Vượt Qua, các môn đệ thưa Chúa Giêsu rằng: “Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn Lễ Vượt Qua tại đâu?”...
Ðang khi họ ăn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các ông mà phán: “Các con hãy cầm lấy, này là Mình Ta”. Rồi Người cầm lấy chén, tạ ơn, trao cho các ông và mọi người đều uống. Và Người bảo các ông: “Này là Máu Ta, Máu tân ước sẽ đổ ra cho nhiều người. Ta bảo thật các con: Ta sẽ chẳng còn uống rượu nho này nữa cho đến ngày Ta sẽ uống rượu mới trong nước Thiên Chúa”.

Suy Niệm:
Ðức Giêsu yêu thương, Ngài không chỉ ban cơm bánh, tiện nghi, sức khỏe... Một cuộc sống mau qua đời này cho chúng ta: mà còn dành cho chúng ta một nguồn ân sủng vô tận đặc biệt nhất, chính là Mình Máu Ngài làm lương thực nuôi linh hồn ta. Ngài đã yêu và yêu đến cùng.

PHỤNG VỤ

TIN TỨC
ĐỨC TGM MAREK ZALEWSKI – TÂN ĐẠI DIỆN TÒA THÁNH KHÔNG THƯỜNG TRÚ TẠI VN
Ngày 21/5/2018 vừa qua, phòng báo chí Toà thánh công bố: ĐTC Phanxicô đã bổ nhiệm Đức TGM Marek Zalewski, hiện đang là Sứ thần Toà thánh tại Zimbabwe, làm Sứ thần Toà thánh tại Singapore - kiêm Đại diện Toà Thánh không thường trú tại Việt Nam. 
Đức TGM Zalewski sinh ngày 02/2/1963 tại Augustów, thuộc giáo phận Łomża, Ba Lan. Ngày 27/5/1989, Ngài thụ phong linh mục. Ngài tốt nghiệp Tiến sĩ giáo luật năm 1995 tại ĐH Giáo hoàng Gregoriana; đồng thời Ngài còn tham dự các khoá ngôn ngữ và chương trình của Trường Ngoại giao. Ngày 25/3/2014, ĐTC Phanxicô bổ nhiệm Ngài làm TGM hiệu toà Africa  và Sứ thần Toà thánh tại Zimbabwe.
Trong chức vụ Đại diện Toà thánh tại VN, Đức TGM Zalewski sẽ tiếp nối công việc của Đức TGM Leopoldo Girelli - người được Đức Bênêđictô bổ nhiệm làm Đại diện Toà thánh tại VN từ ngày 13/1/2011; và đã mãn nhiệm ngày 13/9/2017.

GIÁO XỨ CHÍNH TÒA BẾ MẠC THÁNG HOA
Sau thánh lễ chiều thứ Năm ngày 31/05/2018, giáo xứ Chính Tòa đã long trọng bế mạc tháng Hoa. Mọi người tiến ra tiền sảnh, xếp hàng ngay ngắn vừa đi kiệu Đức Mẹ, vừa đi vừa hát, lần chuỗi mân côi.
Sau khi kiệu Đức Mẹ một vòng quanh nhà thờ, đoàn rước dừng lại ở tiền sảnh. Cuối cùng, các em thiếu nhi đã dâng những điệu vũ, cùng những đóa hoa xinh tươi, bày tỏ lòng sùng kính Đức Mẹ.

GIÁO XỨ CHÍNH TÒA KHAI GIẢNG
KHÓA GIÁO LÝ HÔN NHÂN VÀ DỰ TÒNG
8g30 sáng, Chúa Nhật Lễ Chúa Nhật Ba Ngôi, hơn 50 bạn trẻ trong và ngoài giáo xứ, đã có mặt tại hội trường, để tham dự lễ khai giảng khóa giáo lý Hôn nhân và Dự tòng mới.
Trước khi bắt đầu khóa học, cha chánh xứ Phêrô Võ Tấn Luật đã gửi lời chào các học viên. Đồng thời, cha mời gọi các học viên: học giáo lý hôn nhân và dự tòng, không chỉ giúp mình có thêm đức tin vững chắc, mà còn trang bị cho mình những hành trang cần thiết để bước vào đời sống gia đình. Do đó, các học viên hãy nỗ lực, chuyên chăm học hành để có được kết quả tốt nhất.
Sau đó, các học viên đã chia làm hai lớp, nhận nội quy và chương trình học. Được biết, khóa giáo lý Dự Tòng và Hôn nhân sẽ học tối thứ ba và thứ năm hàng tuần. Khóa học sẽ kết thúc vào ngày lễ Khánh nhật Truyền giáo giữa tháng 10.

LỄ KHẤN TẠI HỘI DÒNG MTG PHAN THIẾT
6g00 sáng thứ Tư, ngày 30/5/2018, tại nguyện đường HDMTG Phan Thiết, Đức Cha Tôma - Giám quản Tông Tòa gp đã chủ tế thánh lễ tiên khấn cho 25 tập sinh. Cùng đồng tế với Đức Cha có Cha Tổng Đại diện, các cha xứ liên hệ của các tân khấn sinh.
Tiếp đến, sáng thứ Năm ngày 31/5/2018, Đức Cha Tôma - Giám quản Tông Tòa gp lại tiếp tục chủ tế thánh lễ tuyên khấn trọn đời cho 29 nữ tu. Cùng đồng tế với Đức Cha có Cha Tổng đại diện, cha Giám đốc Chủng Viện Nicôla, hơn 40 linh mục trong và ngoài giáo phận, đông đảo tu sĩ nam nữ, ân nhân, thân nhân các nữ tu từ khắp mọi miền về tham dự.
Sau thánh lễ, một chị đã thay mặt Hội Dòng dâng lời tri ân Đức Cha, cha Tổng, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ân nhân, thân nhân và quý khách…

THUYÊN CHUYỂN LINH MỤC (TT)
Trong những ngày cuối tháng 4, đầu tháng 5 và tháng 6, các linh mục trong giáo phận có tên trong danh sách thuyên chuyển, đã bắt đầu đến nhận nhiệm sở mới của mình.
Ngày 28/5: cha Phaolô Hoàng Đức Dũng đã rời giáo xứ Tư Tề – hạt Đức Tánh, đến nhận quản xứ giáo xứ Hiệp Đức – hạt Hàm Thuận Nam.
Ngày 29/5: cha Phêrô Vũ Nhật Trí đã rời Giáo xứ Tân Châu – hạt Hàm Tân, đến nhận quản xứ giáo xứ Tư Tề – hạt Hàm Thuận Nam.
Ngày 30/5: cha Phêrô Trần Thanh Tú đã rời giáo xứ Vinh An – hạt Hàm Thuận Nam, đến nhận quản xứ giáo xứ Tân Châu – hạt Hàm Tân.
Ngày 31/5: cha Anphongsô Nguyễn Công Vinh đã rời giáo xứ Hiệp An – hạt Hàm Tân, đến nhận quản xứ giáo xứ Vinh An – hạt Hàm Thuận Nam.
Ngày 01/6: cha Giuse Phạm Thọ đã rời giáo xứ Chính Tâm – hạt Đức Tánh, đến nhận quản xứ giáo xứ Hiệp An – hạt Hàm Tân.
Ngày 02/6: cha Giuse Nguyễn Kim Anh đã đến nhận quản xứ giáo xứ Chính Tâm – hạt Đức Tánh.
VUI VỚI NGƯỜI VUI
Anh Phêrô Nguyễn Đình Thi (tân tòng), ở gx Đông Hải và chị Anna Nguyễn Thị Thanh Thúy, con ông Giuse Nguyễn Mạnh Hùng, ở gh Ximon Hòa, đã cử hành bí tích hôn phối tại nhà thờ Chính Tòa lúc 17g45 ngày 28/5/2018.
Anh Giacôbê Mai Tuấn Phong (tân tòng), ở xã Tiến Thành và chị Maria Nguyễn Vũ Thục Mỹ Tiên, con ông Giuse Nguyễn Tâm, ở gh Ximon Hòa đã cử hành bí tích hôn phối tại nhà thờ Chính Tòa  lúc 17g45 ngày 30/5/2018.
Giáo xứ xin chia vui và cầu chúc các đôi bạn sống hạnh phúc trong tình yêu của Thiên Chúa.
THÔNG BÁO
1. Mời các bà mẹ tham dự buổi họp Đoàn vào lúc 7g30, tối thứ Hai ngày 04/06/2018.
2. Thứ Sáu ngày 08/6/2018: lễ trọng Thánh Tâm Chúa Giêsu - Bổn mạng giáo xứ. Buổi sáng thánh lễ như bình thường lúc 4g45, buổi chiều, Chầu Thánh Thể và tĩnh tâm cho toàn thể giáo xứ. Kính mời Cộng đoàn thu xếp thời gian để tham dự cách đông đủ. Thánh lễ mừng Bổn mạng giáo xứ sẽ được cử hành vào lúc 5g sáng, Chúa Nhật ngày 10/6/2018.
3. Các em thiếu nhi sẽ được rước Chúa lần đầu và Thêm sức vào giữa tháng 8/2018. Vì vậy, bắt đầu từ tuần này, các em trong hai lớp giáo lý này sẽ phải đi tham dự thánh lễ mỗi chiều, rồi ở lại ôn tập giáo lý sau đó.