Giáo Phận Phan Thiết

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

About us

HẰNG TUẦN, BẤM VÀO MỤC AUDIO BÊN PHÍA TAY PHẢI CÁC BẠN ĐỂ NGHE VÀ HỌC HỎI KINH THÁNH

Thứ Bảy, 25 tháng 11, 2017

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 430

ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ
Ngày 26-11-2017
TIN MỪNG:  Mt 25,31-46
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Khi Con Người đến trong vinh quang, có hết thảy mọi thiên thần hầu cận, Người sẽ ngự trên ngai uy linh của Người. Muôn dân sẽ được tập họp lại trước mặt Người, và Người sẽ phân chia họ ra, như mục tử tách chiên ra khỏi dê. Chiên thì Người cho đứng bên phải, còn dê ở bên trái…
Suy Niệm:
Gấp sách Tin Mừng lại, nhưng khung cảnh ngày cánh chung vẫn còn đọng lại trong ta. Ở đó, mọi sự thật được phơi bày, mọi giáo thuyết được sáng tỏ, moi giá trị được phân minh... Và không phải nói nhiều, chúng ta vẫn có thể tự chọn trong hai thang giá trị đối lập nơi bản văn này. Chúng ta sẽ chọn cho mình thang giá trị nào, một lối sống nào cho kết quả của ngày cánh chung đời ta?

MỘT CÂU GIÁO LÝ VÀ MỘT CÂU LỜI CHÚA NGÀY CHÚA NHẬT
Mục vụ gia đình: Chuẩn bị cho người trẻ bước vào đời sống hôn nhân 
§  Câu Giáo lý 579: H./ Sự trong sạch còn đòi buộc những điều nào khác nữa không?  T./ Sự trong sạch còn đòi buộc những điều này:/ Một là sống nết na và đoan trang;/ Hai là ngăn chặn thói khiêu dâm đang lan tràn;/ Ba là thanh tẩy môi trường xã hội,/ bằng cách chống lại sự suy thoái phong hóa,/ do quan niệm sai lạc về tự do của con người.  
§  Mt 25,40: “Những gì các ngươi đã làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây,/ là các ngươi đã làm cho chính Ta”.
Lạy Chúa Giêsu là vua vũ trụ,/ xin cho chúng con/ cùng nhau xây dựng vương quốc tình yêu của Chúa/ ngay trong chính gia đình con./ Amen.

PHỤNG VỤ
TIN TỨC
LỄ BỔN MẠNG HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ
Để chuẩn bị tâm hồn mừng trọng thể lễ các thánh Tử Đạo Việt Nam - Bổn mạng HĐMVGX, tối thứ bảy ngày 18/11/2017, cha chánh xứ đã giúp anh chị em tĩnh tâm theo chủ đề mục vụ của Hội Đồng Giám mục VN đề ra cho năm 2018: “Đồng hành với các gia đình trẻ”.
Lúc 5g00 sáng Chúa Nhật ngày 19/11/2017, cha phụ tá Phêrô Nguyễn Anh Tuấn đã cử hành trọng thể thánh lễ mừng kính các thánh Tử Đạo Việt Nam, cầu nguyện cách đặc biệt cho các thành viên trong Hội Đồng Mục Vụ giáo xứ.

ĐẠI HỘI LIÊN TU SĨ GIÁO PHẬN PHAN THIẾT
Hòa vào niềm vui chung của ngày cầu nguyện xin ơn thánh hoá các tu sĩ - mừng lễ Đức Mẹ Dâng Mình Trong Đền Thờ, ngày 18/11/2017 vừa qua, tại Tu Đoàn Nam Bác Ái Xã Hội - huyện Hàm Tân, Bình Thuận, có khoảng 600 tu sĩ nam nữ đến từ 18 dòng tu, đan viện, tu đoàn, tu hội đang phục vụ tại gp Phan Thiết, đã tựu về tham dự ngày Đại hội liên tu sĩ lần thứ ba.
Lúc 9 giờ, Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Trâm – Giám quản Tông Tòa Phan Thiết đã đến ban huấn từ và sau đó, Đức Cha đã chủ tế thánh lễ tạ ơn. Cùng đồng tế với Ngài có cha Tổng đại diện, cha Giám đốc Chủng viện Nicôla, Quý Cha Bề Trên, Quý Cha Hạt Trưởng, quý Cha khách, quý cha dòng…
Sau thánh lễ, anh chị em tu sĩ cùng chụp hình lưu niệm trước tiền sảnh nguyện đường Đan viện, và sau đó cùng chia sẻ bữa cơm ấm cúng đượm tình huynh đệ. Buổi chiều, sinh hoạt giao lưu. Ngày đại hội kết thúc lúc 15g00 cùng ngày.

LỄ BỔN MẠNG CÁC CA ĐOÀN GIÁO XỨ
Để chuẩn bị tâm hồn cho 5 ca đoàn mừng lễ bổn mạng thánh nữ Xêxilia, tối thứ ba ngày 21/11/2017, cha Phêrô Nguyễn Anh Tuấn - phụ trách các ca đoàn trong giáo xứ đã giúp anh chị em tĩnh tâm. Tiếp đến, sáng ngày 22/11/2017, cha phụ tá Phêrô đã dâng thánh lễ, cầu nguyện cách đặc biệt cho các ca viên.
Hiện nay, giáo xứ có 5 ca đoàn: ca đoàn quý Dì MTG/NT phụ trách hát lễ sáng thứ năm, sáng thứ bảy và 17g00 CN, ca đoàn Gia trưởng phụ trách hát lễ sáng thứ tư và 5g00 CN, ca đoàn Bà mẹ phụ trách hát lễ sáng thứ ba, sáng thứ sáu và 17g00 thứ bảy, ca đoàn Giới trẻ phụ trách hát lễ chiều thứ tư và 19g00 CN, ca đoàn Thiếu nhi phụ trách hát lễ chiều thứ năm và 7g00 CN.

VUI VỚI NGƯỜI VUI
Anh Giuse Tôn Thất Thanh (tân tòng), ở giáo xứ Thánh Mẫu, và chị Maria Nguyễn Đình Vân Anh, ở gh Anrê Kim Thông đã cử hành bí tích Hôn phối tại nhà thờ Chính Tòa, lúc 17g45 chiều thứ năm ngày 23/11/2017.
Giáo xứ xin chia vui và cầu chúc đôi bạn sống hạnh phúc trong tình yêu của Chúa.

KHÓC VỚI NGƯỜI KHÓC
Ông Phêrô Võ Đăng Nghĩa, sinh năm 1959 tại Phan Thiết, là chồng của Anna Nguyễn Thị Xuân, ở gh Matthêu Phượng, đã từ trần ngày 23/11/2017 tại Phan Thiết. Lễ an táng lúc 4g45 ngày 25/11/2017 tại nhà thờ Chính Tòa, sau đó đưa đi an táng tại nghĩa trang Phú Hài.
Giáo xứ xin chia buồn cùng tang quyến và hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn Phêrô mau về hưởng tôn nhan Chúa.

THÔNG BÁO

CÁC PHIÊN CHẦU
Sau lễ II đến 8g30: Thiếu nhi. *8g30-9g00: Gh Anrê Kim Thông và Gh Giuse Lựu. *9g00-9g30: Gh Giuse Thị. *9g30-10g00: Gh Matthêu Phượng. *10g00-10g30: Gh Anrê Trông. *10g30-11g00: Gh Ximon Hòa *11g00: Chầu chung do Đức cha Giám Quản chủ sự.

1. Yêu cầu mọi người cố gắng tham dự đầy đủ phiên chầu của giáo họ mình. Xin lấy Bản tin về nhà theo dõi để đi tham dự đúng giờ. Đức cha Giám quản sẽ chủ sự giờ chầu chung.

2. Để chuẩn bị tâm hồn mừng ngày chầu lượt 03/12: vào lúc 5g30 chiều thứ năm ngày 30/11/2017, sẽ có cha khách đến dâng lễ và giảng tĩnh tâm cho giới trẻ và thiếu nhi, và lúc 5g30 chiều thứ sáu ngày 01/12/2017, sẽ có cha khách đến dâng lễ và giảng tĩnh tâm cho quý phụ huynh.

3. Mời giáo dân giáo họ Anrê Trông tham dự tĩnh tâm trong thánh lễ vào lúc 5g30, chiều thứ hai ngày 27/11/2017 và thánh lễ mừng bổn mạng vào lúc 5g30 chiều thứ ba, ngày 28/11/2017.

4. Thứ sáu đầu tháng ngày 01/12/2017 sẽ đưa MTC cho người già và người bệnh.

5. Về phép chuẩn hôn nhân khác đạo: Đức cha Giám quản không chấp thuận chuẩn hôn nhân khác đạo với một người nước ngoài. Vì vậy, những ai tổ chức và tham dự đám cưới không cử hành theo phép đạo, thì sẽ bị kỷ luật. 
Thời gian gần đây có một số giáo dân trong giáo xứ đã tổ chức đám cưới cho con gái lấy chồng nước ngoài, rồi ngụy biện là sẽ xin phép chuẩn sau. Những người tổ chức và tham dự các đám cưới không có phép đạo như thế, không thể xưng tội rước lễ bình thường được. 

Thứ Bảy, 18 tháng 11, 2017

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 429

CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
Ngày 19-11-2017

TIN MỪNG:  Mt 10,17-22
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các tông đồ rằng: “Các con hãy coi chừng người đời, vì họ sẽ nộp các con cho công nghị, và sẽ đánh đập các con nơi hội đường của họ.
Các con sẽ bị điệu đến nhà cầm quyền và vua chúa vì Thầy, để làm chứng cho họ và cho dân ngoại được biết. Nhưng khi người ta bắt nộp các con, thì các con đừng lo nghĩ phải nói gì; vì chưng không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha các con nói trong các con. Anh sẽ nộp em, cha sẽ nộp con, con cái sẽ chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết.
Vì danh Thầy, các con sẽ bị mọi người ghen ghét; nhưng ai bền đỗ đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu độ”.

Suy Niệm:
Hôm nay Giáo Hội Việt Nam hân hoan và hãnh diện mừng kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam vì 3 lý do:
Trước hết, hân hoan và hãnh diện vì đất nước Việt Nam có những vị thánh góp mặt trong Giáo Hội hoàn cầu.
Thứ đến, hân hoan và hãnh diện vì số lượng đông đảo các Thánh Việt Nam. Với 117 vị Thánh, Giáo Hội Việt Nam được xếp nhất nhì trong Giáo Hội hoàn vũ về số lượng các Thánh.
Cuối cùng, hân hoan và hãnh diện vì các Ngài là những chứng nhân anh hùng, sẵn sàng bước theo Chúa cho đến hơi thở cuối cùng.
Ngày nay, người Công Giáo muốn làm chứng cho Chúa và Tin mừng thì phải chấp nhận “lội ngược dòng” với lối sống của thời đại. Giữa một xã hội vô cảm, ích kỷ, chúng ta sống yêu thương, quảng đại. Giữa một xã hội hận thù, bạo lực, chúng ta sống tha thứ, hiền lành...
Giữa một xã hội tham nhũng, coi rẻ mạng người, chúng ta sống công bằng, tôn trọng sự sống... Giữa một xã hội thoải mái, dễ dãi, chúng ta sống chung thủy, trong sạch...
Sống như thế cũng cao đẹp và anh hùng, không kém gì chết vì đạo như cha ông chúng ta năm xưa...

MỘT CÂU GIÁO LÝ VÀ MỘT CÂU LỜI CHÚA NGÀY CHÚA NHẬT
Mục vụ gia đình: Chuẩn bị cho người trẻ bước vào đời sống hôn nhân 
§  Câu Giáo lý 578: H./ Phải làm gì để đạt tới sự trong sạch của tâm hồn? T./ Phải chế ngự các giác quan và trí tưởng tượng,/ đồng thời phải chuyên chăm cầu nguyện và cậy nhờ vào ơn Chúa.
§  Mt 10,32: “Ai tuyên xưng Thầy trước mặt người đời,/ thì Thầy sẽ tuyên xưng người ấy trước mặt Cha Thầy/ là Đấng ngự trên trời”.
Lạy Chúa Giêsu,/ các Thánh Tử Đạo đã hy sinh cả mạng sống để trung thành với Chúa;/ xin cho chúng con/ can đảm sống yêu thương phục vụ và trung tín/ ngay trong những thử thách gian nan./ Amen.

PHỤNG VỤ

TIN TỨC
LINH MỤC ĐOÀN GIÁO PHẬN TĨNH TÂM NĂM TẠI TRUNG TÂM THÁNH MẪU TÀPAO
Năm nay, giáo phận Phan Thiết tổ chức tuần tĩnh tâm hàng năm từ ngày 13/11/2017 đến ngày 16/11/2017, với chủ đề: “Niềm Vui Đức Ái: Ân Sủng – Tình Yêu – Thông Hiệp, do Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn - Giám mục Giáo Phận Bà Rịa hướng dẫn.
Tất cả 132 linh mục và 13 phó tế trong giáo phận đều tham dự đầy đủ. Ngày tĩnh tâm khép lại bằng giờ chầu thánh thể lúc 16g ngày 16/11/2017.

LỜI ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ: XIN ĐỪNG CHỤP HÌNH TRONG THÁNH LỄ
Trong buổi tiếp kiến chung vào thứ tư 8/11/2017, tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Phanxicô đã xin giáo dân đừng chụp hình trong thánh lễ. Ngài xin mọi người hãy bỏ điện thoại di động vào túi.
Đức Thánh Cha nói: “Tôi rất buồn khi tôi dâng thánh lễ ở đây hay ở Đền thờ Thánh Phêrô và tôi thấy bao nhiêu là máy điện thoại cầm tay giơ lên cao. Không phải chỉ có các giáo dân mà có các linh mục và ngay cả các giám mục. Xin anh chị em vui lòng đừng chụp hình, vì thánh lễ không phải là một buổi trình diễn”.

ĐỨC GIÁO HOÀNG CHO ĐẤU GIÁ
QUÀ TẶNG “SIÊU XE” ĐỂ GÂY QUỸ TỪ THIỆN
Ngày 15/11/2017 vừa qua, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã được hãng sản xuất xe hơi Lamborghini (Ý) tặng một chiếc “siêu xe” Lamborghini Huracan. Sau đó, Đức Giáo Hoàng đã làm phép chiếc xe và ký tên lên xe ở trước nhà trọ Thánh Marta (Casa Santa Marta).
Với màu sắc thể thao, màu trắng xen vàng - hai màu của cờ Vatican - chiếc Lamborghini Huracan sẽ được hãng Sotheby's cho bán đấu giá, với giá khởi điểm là 183.000 euro. Số tiền bán được sẽ trao cho bốn tổ chức bác ái.

THÔNG BÁO
1. Mời ca viên trong các ca đoàn giáo xứ tham dự buổi tĩnh tâm mừng lễ thánh nữ Xêxilia vào lúc 7g30, tối thứ ba ngày 21/11 và tham dự thánh lễ Bổn mạng vào lúc 4g45 sáng thứ tư, ngày 22/11/2017.

2. Vào lúc 7 giờ sáng thứ bảy, ngày 25/11/2017 sẽ có rửa tội cho trẻ sơ sinh. Xin nộp sổ gia đình trước tại văn phòng giáo xứ và đi đúng giờ.

3. Mời Ban Thường Vụ, các Ủy viên, Ban Điều hành các giáo họ và các đoàn thể tham dự phiên họp vào lúc 8g30 Chúa Nhật ngày 26/11/2017.

4. Khi có người từ trần, người trong tang gia phải đến thư ký giáo họ xin phiếu khai tử, rồi đích thân đến nhà xứ gặp các cha  để sắp xếp ngày giờ tẩn liệm và lễ an táng. Ban Điều hành giáo họ không được tự quyền quyết định, rồi tự động chủ sự nghi thức tẩn liệm và nghi thức an táng.

Tuần vừa qua đã xảy ra một trường hợp đáng buồn cho tang gia và cho các cha đang phục vụ tại giáo xứ: gia đình muốn có lễ an táng tại nhà thờ, nhưng Ban Điều hành giáo họ không thông báo rõ ràng cho các cha, nên không có lễ an táng, rồi các cha bị mang tiếng là không chịu làm lễ an táng. 

Thứ Bảy, 11 tháng 11, 2017

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 428


CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN
Ngày 12-11-2017

TIN MỪNG:  Mt 25,1-13
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: “Nước trời giống như mười trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể. Trong số đó có năm cô khờ dại và năm cô khôn ngoan. Năm cô khờ dại mang đèn mà không đem dầu theo; còn những cô khôn ngoan đã mang đèn lại đem dầu đầy bình. Vì chàng rể đến chậm, nên các cô đều thiếp đi và ngủ cả.
“Nửa đêm có tiếng hô to: Kìa chàng rể đến, hãy ra đón người. Bấy giờ các trinh nữ đều chỗi dậy, sửa soạn đèn của mình. Những cô khờ dại nói với các cô khôn ngoan rằng: “Các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em đã tắt cả”.
Các cô khôn ngoan đáp lại rằng: “E không đủ cho chúng em và các chị, các chị ra hàng mà mua thì hơn”. Song khi họ đang đi mua, thì chàng rể đến. Những trinh nữ đã sẵn sàng thì theo chàng rể cùng vào tiệc cưới, và cửa đóng lại. 
Sau cùng các trinh nữ kia cũng đến và nói: “Thưa Ngài, xin mở cửa cho chúng tôi”. Nhưng Người đáp lại: “Ta bảo thật các ngươi, ta không biết các ngươi”. 
“Vậy hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào, giờ nào”.

Suy Niệm:
Câu chuyện chàng rể đến giữa đêm khuya diễn tả niềm tin vào việc Ðức Kitô sẽ trở lại vào lúc không ai ngờ. Ðức Giêsu được ví như một chàng rể.
Người Kitô hữu phải có thái độ như năm cô khôn ngoan. Phải biết chuẩn bị tâm hồn sẵn sàng. Nghĩa là chu toàn bổn phận đối với Chúa: giữ các giới răn, sống lời Chúa, chu toàn nhiệm vụ đối với tha nhân: sống công bình bác ái, yêu thương mọi người.

MỘT CÂU GIÁO LÝ VÀ MỘT CÂU LỜI CHÚA NGÀY CHÚA NHẬT
Mục vụ gia đình: Chuẩn bị cho người trẻ bước vào đời sống hôn nhân
§  Câu Giáo lý 576: H./ Ðiều răn thứ chín dạy chúng ta sự gì? T.Ðiều răn thứ chín dạy chúng ta/ phải chiến thắng đam mê xác thịt,/ trong tư tưởng cũng như trong ước muốn.
§  Mt 25,6: “Kìa chàng rể đến,/ hãy ra đón người”.
Lạy Chúa Giêsu,/ xin giúp gia đình chúng con/ biết trang điểm bằng các nhân đức tin, cậy, mến;/ bằng đời sống phục vụ và tín trung/ với tâm tình sẵn sàng chờ đón Chúa./ Amen.    

PHỤNG VỤ






TIN TỨC
NỮ TU ẤN ĐỘ RANI MARIA
ĐƯỢC TUYÊN PHONG CHÂN PHƯỚC
 Ngày 04/11/2017 tại một trường trung học ở Indore, Ấn Độ, Đức Hồng Y Angelo Amato - Bộ trưởng Bộ Tuyên thánh đã chủ sự Thánh lễ tuyên phong Chân phước cho nữ tu Rani Maria Vattalil, cùng với 5 hồng y, 45 giám mục của Ấn Độ và sự tham dự của 15.000 tín hữu.
Một trong những người tham dự lễ tuyên phong Chân Phước cho chị lại chính là người đã giết chị.
Nữ tu Rani Maria Vattalil, 41 tuổi, dòng Clarist, đang trên đường về nhà mình ở bang Kerala, Ấn Độ, thì bị đâm trước mặt hơn 50 hành khách trên một xe buýt.
Samandar Singh, lúc đó 22 tuổi, đã giết chị thay cho những kẻ cho vay nặng lãi trong vùng. Họ bực tức vì công việc của chị Rani Maria, là thành lập các nhóm giúp tiền tín dụng cho người nghèo ở giáo phận Indore. 
Singh đã được gia đình của nữ tu tha thứ và được thả ra khỏi nhà tù. “Bất cứ điều gì đã xảy ra đã xảy ra rồi. Tôi buồn và hối hận về những gì tôi đã làm. Nhưng bây giờ tôi vui mừng vì thế giới đang nhìn nhận và tôn vinh chị Rani.” Kẻ sát nhân Singh, một người theo Ấn Giáo, nói với Catholic News Service trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại từ làng Semlia.
Singh bị buộc tội giết người và ban đầu bị kết án tử hình. Tuy nhiên, em gái của chị Rani Maria, là nữ tu Selmy đã chính thức xin tòa khoan hồng, và còn đi xa đến mức chấp nhận anh ta làm “anh trai”, trong khi chờ đợi án tử hình, vì thế anh ta được thả ra khỏi tù.
Các quan chức Tòa án đã đồng ý phóng thích kẻ sát nhân vào năm 2006, sau khi cha mẹ nữ tu Selmy và Đức Giám Mục Chacko Thottumarickal của giáo phận Indore nộp đơn xin khoan hồng cho đương sự.

THÁNH LỄ CẦU NGUYỆN CHO 3 ĐỨC CHA  
 VÀ 3 CHA CHÁNH XỨ GX CHÍNH TÒA ĐÃ QUA ĐỜI
TỪ KHI THÀNH LẬP GP PHAN THIẾT NĂM 1975
Chiều thứ bảy ngày 4/11/2017, cha chánh xứ đã dâng thánh lễ cầu nguyện cho Đức cha Nicôla Huỳnh Văn Nghi, Gm gp Phan Thiết 1975-2005, từ trần ngày 06/5/2015, Đức cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoan, Gm gp Phan Thiết 2001-2009, từ trần ngày 18/8/2014, Đức cha Giuse Vũ Duy Thống, Gm gp Phan Thiết 2009-2017, từ trần ngày 01/3/2017, và 3 cha chánh xứ: Giuse Nguyễn Viết Cư, chánh xứ Chính Tòa 1972-1986, từ trần ngày 20/5/1986, Giuse Nguyễn Tiến Huynh, chánh xứ Chính Tòa 1988-1997, từ trần ngày 17/8/2008,  G.B Trương Văn Hiếu, chánh xứ Chính Tòa 1997-2005, từ trần ngày 21/5/2011 và các Đức cha cùng các cha chánh + phụ tá đã phục vụ giáo phận và giáo xứ trước năm thành lập 1975.

CHÍNH THỨC CÔNG BỐ ĐỨC CỐ GIÁO HOÀNG GIOAN PHAOLÔ I LÀ “ĐẤNG ĐÁNG KÍNH”
Hôm thứ Năm ngày 9/11/2017, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã Chính thức công bố Đức cố giáo hoàng Gioan Phaolô I là “Đấng đánh kính”, dù Ngài chỉ thi hành sứ vụ giáo hoàng trong vòng 33 ngày, thế nhưng, Ngài đã để lại ấn tượng lâu dài cho Giáo hội, mọi người đều trìu mến nhớ đến Ngài như “vị giáo hoàng tươi cười.
Quyết định này đánh dấu bước đầu tiên trên con đường dẫn đến việc tuyên thánh cho vị giáo hoàng qua đời vào năm 1978 lúc 65 tuổi; một cái chết gây bàng hoàng cho cả thế giới lẫn Giáo hội, vốn vừa tiễn biệt ĐGH Phaolô VI trước đó không lâu.
Cần có thêm một phép lạ được nhìn nhận do sự chuyển cầu của Đức cố giáo hoàng, để Ngài được tuyên phong Chân phước, và một phép lạ nữa cho việc tuyên thánh.
Stefania Falasca, phó cáo thỉnh viên của án xin tuyên thánh cho ĐGH Gioan Phaolô I, cho biết: “một trường hợp khỏi bệnh được coi là phi thường” đã được một giáo phận điều tra, và một trường hợp thứ hai đang được xem xét, nhưng Toà Thánh Vatican không bắt đầu tiến hành điều tra, cho đến khi ứng viên của án xin phong thánh được tuyên bố là Đấng đáng kính.

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM
THƯ KÊU GỌI
          Cầu nguyện và cộng tác cứu trợ nạn nhân lũ lụt                                                           
   Huế, ngày 9 tháng 11 năm 2017
Kính gửi Cộng đồng Dân Chúa, tại Việt Nam và hải ngoại
Như chúng ta đã biết, chỉ trong thời gian ngắn vừa qua, những vụ thiên tai liên tục xảy ra, từ miền Bắc trải dài đến miền Trung.
Trước hết là những trận mưa lớn làm sạt lở đất, vùi lấp nhà cửa và gây chết người tại Mù Cang Chải (Yên Bái), Mường La (tỉnh Sơn La) ngày 2-8-2017, tại Cao Bằng ngày 6-8-2017. Sau đó là cơn bão số 10, tàn phá vùng biển Sơn Dương, phía nam Hà Tĩnh và bắc Quảng Bình ngày 15-9-2017.
Những ngày vừa qua, bão số 12 (Bão Damrey) với sức tàn phá khủng khiếp đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và của tại các tỉnh miền Trung. Liền ngay sau bão, những trận mưa lớn gây ngập lụt trên diện rộng, trải dài nhiều tỉnh thành như: Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Quảng Nam, Phú Yên, Bình Định, Thừa Thiên Huế, Kon Tum, Lâm Đồng. Tính đến trưa ngày 9-11-2017, đã có 106 người chết, 25 người mất tích.
Có thể đây vẫn chưa là con số thống kê cuối cùng. Ngoài số người chết và mất tích, những thiệt hại về vật chất rất nghiêm trọng: nhiều nhà cửa, ruộng lúa hoa màu và đầm nuôi trồng thủy sản bị cuốn trôi; đường xá sạt lở, trường học bị tàn phá. Người dân vốn đã nghèo, do thiên tai, nay lâm vào cảnh trắng tay, màn trời chiếu đất, rất khó khăn vất vả.
Ngay sau cơn bão số 12, Ủy ban Bác ái Xã hội - Caritas Việt Nam, trực thuộc Hội đồng Giám mục đã khẩn cấp hỗ trợ những nơi bị thiệt hại nặng như: Huế, Quy Nhơn, Đà Nẵng và Nha Trang.
Trong tinh thần hiệp thông, Hội đồng Giám mục Việt Nam xin chia sẻ sự mất mát về người và của với anh chị em đồng bào tại những khu vực ảnh hưởng do bão và mưa lũ. Nguyện xin Chúa thương xót đón nhận những người đã qua đời, và an ủi những người đang đau buồn trước sự ra đi của người thân.
Hội đồng Giám mục kêu gọi mọi thành phần Dân Chúa, trong nước cũng như ở hải ngoại, cùng cộng tác giúp đỡ bà con vượt qua những khó khăn, khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống.
Sự chia sẻ của anh chị em, vừa thực hiện giáo huấn yêu thương của Chúa, vừa thể hiện truyền thống tương thân tương ái của người Việt Nam. Cùng với những người đang gánh chịu hậu quả của bão lụt, chúng tôi cám ơn nghĩa cử quảng đại bác ái của anh chị em. Nguyện xin Chúa nhân lành trả công bội hậu cho anh chị em.

T/M Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Việt Nam
+ Giuse Nguyễn Chí Linh
Tổng Giám mục Huế
Giám quản Tông tòa Giáo phận Thanh Hóa
Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam

Mọi sự trợ giúp của quý vị xin gửi về:
ỦY BAN BÁC ÁI XÃ HỘI CARITAS VIỆT NAM
Trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
Địa chỉ: 319 Quốc lộ 13
Phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
ĐT: 028 3727 1904
Email: caritasvietnameesa@gmail.com


THÔNG BÁO
1. Các linh mục và các thầy phó tế trong Giáo Phận Phan Thiết sẽ tham dự tuần tĩnh tâm hàng năm, từ thứ hai ngày 13/11/2017 đến thứ sáu ngày 17/11/2017 tại Trung Tâm Thánh Mẫu Tàpao. Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho các linh mục và các thầy phó tế tĩnh tâm sốt sắng. 
Đồng thời, trong thời gian các cha đi tĩnh tâm, từ sáng thứ hai đến sáng thứ sáu sẽ không có thánh lễ, chỉ có suy niệm Lời Chúa và đọc kinh tại nhà thờ vào lúc 5g00 sáng và 5g30 chiều.

Thứ Bảy, 4 tháng 11, 2017

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 427

CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN
Ngày 05-11-2017

TIN MỪNG:  Mt 23,1-12
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng và các môn đệ rằng: “Các Luật sĩ và các người biệt phái ngồi trên toà Môsê: vậy những gì họ nói với các ngươi, các ngươi hãy làm và tuân giữ, nhưng đừng noi theo hành vi của họ: vì họ nói mà không làm.
Họ buộc những bó nặng và chất lên vai người ta, còn chính họ lại không muốn giơ ngón tay lay thử. Mọi công việc họ làm đều có ý cho người ta thấy: vì thế họ nới rộng thẻ kinh, may dài tua áo. Họ muốn được chỗ nhất trong đám tiệc và ghế đầu trong hội đường, ưa được bái chào nơi đường phố và được người ta xưng hô là “Thầy”.
Phần các ngươi, các ngươi đừng muốn được người ta gọi là Thầy, vì các ngươi chỉ có một Thầy, còn tất cả các ngươi đều là anh em với nhau. Và các ngươi cũng đừng gọi ai dưới đất là cha: vì các ngươi chỉ có một Cha, Người ngự trên trời.
Các ngươi cũng đừng bắt người ta gọi là người chỉ đạo: vì các ngươi có một người chỉ đạo, đó là Ðức Kitô. Trong các ngươi ai quyền thế hơn sẽ là người phục vụ các ngươi. “Hễ ai tự nhắc mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai tự hạ mình xuống, sẽ được nâng lên”.

Suy Niệm:
Bất cứ trong xã hội nào, tập thể nào cũng cần có luật lệ để giúp cộng đoàn sống hòa hợp, trật tự. Luật lệ không làm mất tự do của con người, nhưng giúp con người sống hoàn thiện hơn, tạo tương quan tốt với nhau. Tuy nhiên, luật lệ chỉ làm phát triển con người khi con người thi hành theo đúng tinh thần của luật lệ.
Người Biệt Phái thường là những nhà thông luật, họ giảng về luật rất khéo. Ðức Giêsu rất tán thành công việc của họ. Tuy nhiên, Ngài cảnh giác các môn đệ và dân chúng đừng lầm lẫn giữa lời giảng và lối sống của họ. Họ giữ luật không theo tinh thần của lề luật.
Vì thế, nghe họ giảng nhưng đừng bắt chước hành động của họ. Mẫu gương duy nhất phải bắt chước là theo vị chỉ đạo Giêsu Kitô. Chỉ sống theo tinh thần luật của Ðức Giêsu Kitô và theo gương Ngài mới bảo đảm tới được nguồn Chân Thiên Mỹ đích thực là Chúa Cha.

MỘT CÂU GIÁO LÝ VÀ MỘT CÂU LỜI CHÚA NGÀY CHÚA NHẬT
Mục vụ gia đình: Chuẩn bị cho người trẻ bước vào đời sống hôn nhân 
§  Câu Giáo lý 551: H./ Những tội nào/ phạm đến phẩm giá của hôn nhân? T./ Những tội phạm đến phẩm giá của hôn nhân là:/ ngoại tình,/ ly dị,/ đa thê,/ loạn luân,/ tự do sống chung ngoài hôn nhân,/ hoặc ăn ở với nhau trước hôn nhân.
§  Mt 23,11: “Trong các ngươi/ ai quyền thế hơn/ sẽ là người phục vụ các ngươi”.
Lạy Chúa Giêsu,/ xin cho chúng con noi gương Chúa/ biết quảng đại, hy sinh phục vụ lẫn nhau;/ biết hết lòng chu toàn bổn phận và trách nhiệm trong gia đình./ Amen.

PHỤNG VỤ

TIN TỨC
LỄ GIỖ 100 NGÀY ĐỨC ÔNG GB LÊ XUÂN HOA
TẠI GIÁO XỨ HIỆP ĐỨC
9g00 sáng Chúa Nhật ngày 29/10/2017, tại gx Hiệp Đức - hạt Hàm Thuận Nam, đã diễn ra thánh lễ giỗ 100 ngày Đức Ông G. B. Lê Xuân Hoa (19/7/2017 – 29/10/2017).
Cha F.X Đinh Tiên Đường, chánh xứ Hiệp Đức, hạt trưởng Hàm Thuận Nam và cũng là nghĩa tử của Đức Ông chủ tế thánh lễ. Cùng đồng tế có Cha Tổng đại diện, cha hạt trưởng Phan Thiết, hai cha thuộc dòng Chúa Cứu Thế là cháu của đức Ông, hai cha nghĩa tử của Đức Ông, hai cha nhà hưu dưỡng, quý cha trong hạt Hàm Thuận Nam, một số  tu sĩ nam nữ, thân nhân, HĐMVGX  và  giáo dân gx Thanh Xuân.

HỌP MẶT BAN LOAN BÁO TIN MỪNG
Vào lúc 12g30, Chúa Nhật ngày 29/10/2017, hơn 500 tham dự viên của các giáo xứ trong giáo phận đã đến gx Phaolô - hạt Hàm Thuận Nam, để tham dự ngày họp mặt ban loan báo Tin Mừng (giáo xứ Chính Tòa có 16 tham dự viên).
Cùng hiện diện trong ngày họp mặt có Đức Cha Tôma - Giám quản Tông Tòa Giáo phận, Cha Tổng đại diện, Cha hạt trưởng Đức Tánh - đặc trách Ban loan báo Tin Mừng gp, Cha hạt trưởng Hàm Thuận Nam, các cha đặc trách loan báo Tin Mừng giáo hạt, quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và các tham dự viên.
Đặc biệt, đại hội năm nay vinh dự chào đón Cha Hiêrônimô Nguyễn Đình Công - Chánh xứ Thịnh An, gp Xuân Lộc (Giám đốc Hội đồng Giáo hoàng về Truyền giáo tại Việt Nam) đến chia sẻ đề tài: “Người Kitô Hữu trong sứ vụ Loan báo Tin Mừng”
Tiếp đến là phần chia sẻ, thảo luận hết sức sôi nổi. Sau đó là phần huấn đức của Đức Cha Tôma. 18g15, thánh Lễ Đồng tế do Đức Cha Tôma chủ sự. Sau thánh lễ là nghi thức sai đi.

GIÁO XỨ CHÍNH TÒA BẾ MẠC THÁNG MÂN CÔI
Sau thánh lễ chiều thứ ba ngày 31/10/2017, cộng đoàn tham dự rước kiệu Đức Mẹ chung quanh nhà thờ. Khi kiệu đến tiền sảnh nhà thờ thì trời mưa, nên cộng đoàn tiến vào nhà thờ, đặt kiệu trên cung thánh, để các em thiếu nhi đã dâng hoa tôn kính Đức Mẹ.

THÁNH LỄ CẦU NGUYỆN CHO CÁC GIÁM MỤC
 VÀ  LINH MỤC  PHẬN ĐÃ QUA ĐỜI
Sáng thứ sáu ngày 03/11/2017, linh mục đoàn gp Phan thiết đã đến kính viếng nghĩa trang linh mục ở gx Vinh An, và sau đó vào nhà thờ, dâng thánh lễ cầu nguyện cho các Ngài.
Trước khi bắt đầu thánh lễ, cha G.Vianney Dương Nguyên Kha, Thư ký TGM đã đọc danh sách 3 Giám mục và 40 linh mục từng phục vụ trong giáo phận đã qua đời.
Tiếp đến, Đức Cha Tôma - Giám quản Tông Tòa Giáo phận chủ tế thánh lễ. Cùng đồng tế có cha Tổng Đại Diện, hơn 100 linh mục đồng tế, một số tu sĩ nam nữ, thân nhân và bà con giáo dân cùng đến hiệp thông cầu nguyện.
Nguyện xin Chúa ban cho các giám mục và các linh mục của Chúa, sau một đời hiến dâng, hy sinh, quên mình phục vụ tha nhân mà nay đã qua đời, sớm được về hưởng hạnh phúc nhan thánh Chúa.

VUI VỚI NGƯỜI VUI
Anh Phaolô Nguyễn Bá Hiển (tân tòng), ở Sài Gòn và chị Têrêxa Lê Thị Mỹ Huyền, con ông Phêrô Lê Văn Hải (Xuân) ở gh. Anrê Trông đã cử hành bí tích hôn phối tại nhà thờ Chính Tòa, vào lúc 4g45 ngày 03/11/2017.
Anh Gioan Phạm Tấn Hảo (tân tòng), ở Phan Thiết và chị Mônica Nguyễn Thị Mỹ Linh, con ông GB Nguyễn Văn Lập, ở gh. Matthêu Phượng đã cử hành bí tích hôn phối tại nhà thờ Chính Tòa, vào lúc 4g45 ngày 04/11/2017
Giáo xứ xin chia vui và cầu chúc các đôi bạn sống hạnh phúc trong tình yêu của Thiên Chúa.

KHÓC VỚI NGƯỜI KHÓC
Chị Maria Nguyễn Thị Phượng 54 tuổi, là vợ của ô. Phêrô Nguyễn Hữu Tâm, ở gh Anrê Trông, đã từ trần ngày 30/10/2017 tại Phan Thiết. Lễ an táng lúc 5g00 ngày 02/11/2017 tại nhà thờ Chính Tòa, sau đó đưa đi an táng tại nghĩa trang Phú Hài.
Giáo xứ xin chia buồn cùng tang quyến và hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn Maria mau về hưởng tôn nhan Chúa.

THÔNG BÁO
1. Mời các bà mẹ tham dự buổi họp Đoàn vào lúc 7g30 tối thứ hai, ngày 06/11/2017.