Giáo Phận Phan Thiết

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

About us

HẰNG TUẦN, BẤM VÀO MỤC AUDIO BÊN PHÍA TAY PHẢI CÁC BẠN ĐỂ NGHE VÀ HỌC HỎI KINH THÁNH

Thứ Sáu, 30 tháng 8, 2019

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 522


TIN MỪNG: (Lc 14, 1. 7-14)
Khi ấy, nhằm một ngày Sabbat Chúa Giêsu vào nhà một thủ lãnh các người biệt phái để dùng bữa, và họ dò xét Người. Người nhận thấy cách những kẻ được mời, chọn chỗ nhất, nên nói với họ dụ ngôn này rằng:
"Khi có ai mời ngươi dự tiệc cưới, ngươi đừng ngồi vào chỗ nhất, kẻo có người trọng hơn ngươi cũng được mời dự tiệc với ngươi, và chủ tiệc đã mời ngươi và người ấy, đến nói với ngươi rằng: 'Xin ông nhường chỗ cho người này'. Bấy giờ ngươi sẽ phải xấu hổ đi ngồi vào chỗ rốt hết. Nhưng khi ngươi được mời, hãy đi ngồi vào chỗ rốt hết, để khi người mời ngươi đến, nói với ngươi rằng: 'Hỡi bạn, xin mời bạn lên trên'. Bấy giờ ngươi sẽ được danh dự trước mặt những người dự tiệc. Vì hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên"….

Suy Niệm:
Người Pharisêu thường hay kiêu hãnh. Họ luôn tìm vinh dự trước mặt người đời. Họ thích được chào hỏi, thích được ca tụng.
Nơi mỗi người chúng ta cũng thường thích được trọng vọng và tìm mọi cách để được chỗ nhất trong xã hội. Nhưng đã mấy ai trong chúng ta biết tha thiết với vinh quang vĩnh cửu? Ðể được vinh quang đó, ta phải làm gì?
­

PHỤNG VỤ



TIN TỨC

CÁC BÀ MẸ GIÁO XỨ CHÍNH TÒA
MỪNG LỄ BỔN MẠNG THÁNH NỮ MONICA

Để chuẩn bị tâm hồn mừng lễ Thánh Monica - bổn mạng các bà mẹ, vào lúc 7g30 tối thứ Hai ngày 26/08/2019, cha chánh xứ đã hướng dẫn tĩnh tâm, chuẩn bị tâm hồn mừng lễ bổn mạng.

Tiếp đến, sáng thứ Ba ngày 27/08/2019, cha Chánh xứ đã dâng thánh lễ mừng kính thánh nữ Mônica cách long trọng.

Sáng 7g30 cùng ngày, chương trình thi đua ngoài trời giữa các Giáo Họ trong Giáo xứ diễn ra trong bầu khi vui tươi, sôi động. Buổi chiều lúc 13g30 có chương trình thi đua Giáo Lý, Kinh Thánh, Phụng Vụ cũng diễn ra trong bầu khí hết sức phấn khởi và gay cấn.

16g00, kết thúc chương trình giao lưu giữa các giáo họ, quý cha trao phần thưởng cho các giáo họ và chụp hình lưu niệm với các bà mẹ trong từng giáo họ tại tiền sảnh…

 

THÁNH LỄ THÊM SỨC CHO 54 EM THIẾU NHI

VÀ NGƯỜI LỚN TRONG GIÁO XỨ


Vào lúc 4h30 sáng, Thứ Sáu ngày 30/8/2019, Giáo xứ Chính Tòa hân hoan chào đón Đức Cha Tôma – Giám Quản Giáo phận Phan Thiết về dâng Thánh lễ ban Bí Tích Thêm Sức cho 54 em thiếu nhi và người lớn trong Giáo Xứ.

Hiệp dâng trong Thánh Lễ đồng tế, ngoài quý cha trong giáo xứ còn có sự hiện diện của cha văn phòng Tòa Giám Mục, cha Phêrô đặc trách Giáo họ Nước Trời.
Thánh lễ diễn ra hết sức trang nghiêm và thánh thiện trong sự vui mừng của quý phụ huynh cũng như các thụ nhân lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức.

LỄ KHẤN TRỌN ĐỜI CỦA 18 NỮ TU
DÒNG KHIẾT TÂM ĐỨC MẸ NHA TRANG

Trong thánh lễ trọng thể vào lúc 8g00 sáng, ngày 22.08.2019 tại thánh đường Giáo xứ Bình Cang, Gp Nha Trang. Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ hân hoan tạ ơn cùng với 18 nữ tu Tuyên Khấn Trọn Đời,  8 chị lớp Ân mừng Ngân Khánh và 2 chị lớp Tuyền mừng Ngọc Khánh khấn dòng.

            Thánh lễ do Đức Giám Mục Gp. Nha Trang Giuse Võ Đức Minh chủ sự cùng với sự hiện diện đông đảo quý cha đến từ các giáo phận khác.

Với Lời Khấn Trọn Đời, các chị chính thức là thành viên của Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ. Sự hăng hái của các chị diễn tả sức trẻ và tương lai của Hội dòng mới vừa tròn 61 năm thành lập.

Chặng đường sống đời dâng hiến của các chị còn rất dài, các chị rất cần sự nâng đỡ của mọi người bằng lời cầu nguyện, bằng sự cộng tác trong công việc, bằng sự cảm thông những khi sai lỗi, bằng những chia sẻ buồn vui để các chị không ngã lòng trước những khó khăn, thử thách….


    



 GIÁO HỘI LÀ “BỆNH VIỆN CHIẾN


 TRƯỜNG”
Sáng Thứ Tư, ngày 28/8/2019 tại thính đường Thánh Phaolô VI, trước hơn ba mươi ngàn kitô hữu. Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhắn gửi đến mọi thành phần giáo dân rằng:  “Giáo Hội phải là bệnh viện chiến trường”, ưu tiên chăm sóc các bệnh nhân và người yếu đuối nhất.
Giáo Hội phải là nơi đón tiếp những người đau khổ nhất và người đau khổ luôn là ưu tiên của Giáo hội trong mọi thời đại. Noi gương các Tông Đồ, không sợ  những người ganh ghét, vu khống, bách hại, buộc phải im lặng trước sự thật và không thực hành những điều tốt. Phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời loài người và tin tưởng rằng Chúa luôn hiện diện bên cạnh chúng ta.

THÔNG BÁO

1. Thứ Sáu đầu tháng, ngày 06/09/2019, sẽ đưa MTC cho người già và người bệnh. Xin các gia đình có người già và người bệnh chuẩn bị nơi để Mình Thánh Chúa cho xứng hợp.

2. Sau lễ thiếu nhi Chúa Nhật tuần sau, ngày 08/09/2019, các lớp giáo lý sẽ khai giảng. Yêu cầu phụ huynh đưa con em đến tham dự lễ khai giảng, cũng như đôn đốc con cái siêng năng học giáo lý.

3. Đã gần đến Tết Trung thu, xin quý ông bà và anh chị em, rộng tay ủng hộ quà cho các em thiếu nhi. 

4. Giáo xứ xin cám ơn một ân nhân giáo họ Simon Hòa đã ủng hộ giáo xứ: hai triệu đồng.
Gia đình anh Thân giáo họ Anrê Kim Thông ủng hộ giáo xứ một triệu đồng.
Một ân nhân ủng hộ người nghèo: năm trăm ngàn đồng.
Giáo xứ xin chân thành cám ơn

Thứ Bảy, 24 tháng 8, 2019

BẢN TIN HÀNG TUÂN SỐ 521


CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN
Ngày 25-08-2019

TIN MỪNG(Lc 13,22-30)
Khi ấy, Chúa Giêsu rảo qua các đô thị và làng mạc, vừa giảng dạy vừa đi về Giêrusalem. Có kẻ hỏi Người rằng: "Lạy Thầy, phải chăng chỉ có một số ít sẽ được cứu độ?" Nhưng Người phán cùng họ rằng: "Các ngươi hãy cố gắng vào qua cửa hẹp, vì Ta bảo các ngươi biết: nhiều người sẽ tìm vào mà không vào được. Khi chủ nhà đã vào và đóng cửa lại, thì lúc đó các ngươi đứng ngoài mới gõ cửa mà rằng: 'Thưa ngài, xin mở cửa cho chúng tôi'. Chủ sẽ trả lời các ngươi rằng: 'Ta không biết các ngươi từ đâu tới'. Bấy giờ các ngươi mới nói rằng: 'Chúng tôi đã ăn uống trước mặt ngài và ngài đã giảng dạy giữa các công trường chúng tôi'. Nhưng chủ sẽ trả lời các ngươi rằng: 'Ta không biết các ngươi tự đâu mà tới, hỡi những kẻ làm điều gian ác, hãy lui ra khỏi mặt ta'…

Suy Niệm:
Trong cuộc chiến đấu nào cũng có gian nan và đau khổ. Qua bài Tin Mừng hôm nay, Chúa muốn dạy chúng ta điều gì? Cửa hẹp tượng trưng sự gian nan khốn khó ở đời này. Cuộc chiến càng cam go, chiến thắng càng vẻ vang. Ðể được thế, người chiến sĩ phải chiến đấu cách anh dũng, dám hy sinh, dám giao tranh để dành phần thắng. "Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu".
Cũng vậy, để chiếm được Nước Trời, để được cứu rỗi, chúng ta phải chiến đấu với bản thân mình, phải từ bỏ và phải loại bỏ những dục vọng, những thói xấu trong chúng ta.
­
PHỤNG VỤ


TIN TỨC

MỪNG LỄ THÁNH MÔNICA
VÀ KỶ NIỆM 25 NĂM THÀNH LẬP HỘI BMCG
HẠT HÀM THUẬN NAM 1994 – 2019
         Sáng ngày 18/8/2019 tại Giáo xứ Hiệp Đức, trong quang cảnh tưng bừng Lễ Hội, Mừng Ngân Khánh Thành Lập Hội BMCG Hạt Hàm Thuận Nam và đón Mừng Lễ Kính Thánh Nữ Mônica Bổn Mạng Hội Các Bà Mẹ Công Giáo.
Về tham dự trong ngày này có trên 500 Hiền mẫu từ 13 Giáo xứ và 2 giáo họ thuộc Giáo hạt HTN, cùng sự hiện diện của Cha Tổng đặc trách Hội BMCG, Cha Quản Hạt HTN, Cha đặc trách hội BMCG Hạt HTN
Đặc biệt, có sự hiện diện của Cha Giuse Nguyễn Phát Tài Gp. Phú Cường đã đến Gx. Hiệp Đức chia sẽ giờ thuyết trình cho các Hiền mẫu với đề tài xoay quanh những nét chính là cách duy trì hạnh phúc gia đình và giáo dục con cái trong thời đại hiện nay.

BAO NHIÊU NGƯỜI TỰ XƯNG MÌNH LÀ KITÔ HỮU

 NHƯNG LẠI XEM BÓI TOÁN


Trong bài chia sẽ Tin Mừng ngày Chúa Nhật 18/8 tại quảng trường Thánh Phêrô. Đức Thánh Cha nhắc nhở mọi người Kitô hữu rằng: “Nhiều người chúng ta xưng mình là Kitô hữu, nhưng lại thỏa hiệp với những thế lực khác, đó là vừa thực hành tôn giáo nhưng đồng thời cũng mê tín dị đoan, như đi xem bói toán hết thầy này đến thầy khác”. Đây là một hành động mê tín đáng lên án và không thuộc về Chúa Kitô.

HÃY COI CHỪNG SỰ GIẢ HÌNH
HÀNH ĐỘNG THÌ HƠN LỜI NÓI

Trong buổi tiếp kiến chung hàng ngàn tín hữu, hôm thứ Tư, ngày 21/08/2019, tại Đại Thính đường Phaolo VI, Đức Thánh Cha chia sẽ về cuộc sống của những người môn đệ Chúa trong thời đại hôm nay.
Ngài khẳng định: “để biết được chúng ta là Kitô hữu tốt, thì đúng thật là chúng ta phải cầu nguyện, nỗ lực sống hiệp nhất, hòa giải..
Nhưng dấu chỉ chứng tỏ tâm hồn chúng ta được biến đổi thật sự, đó là khi chúng ta rộng lòng sẻ chia với người khác, nhất là những người yếu kém nhất. “một khi trái tim người ta được biến đổi thật sự thì hành động của người ấy diễn tả nhiều điều, hơn chỉ là nói suông.

      KHÓC VỚI NGƯỜI KHÓC

Anh Phêrô Lê Văn Quý, sinh năm 1976 tại Phan Thiết, là con của bà Maria Nguyễn Thị Phú, thuộc Giáo Họ Anrê Trông, đã từ trần ngày 22/8/2019 tại Phan Thiết. Thánh lễ an táng được cử hành vào lúc 4g45 ngày 24/08/2019 tại nhà thờ Chính Tòa.
Và ông Phêrô Nguyễn Văn Hạnh, sinh năm 1951 tại Phan Thiết, là anh của Phêrô Nguyễn Tiến Hiếu, thuộc GH Giuse Thị, đã từ trần ngày 22/8/2019 tại Phan Thiết. Nghi thức tiễn biệt được cử hành ngày 25/08/2019 tại nhà thờ Chính Tòa.
Giáo xứ xin chia buồn cùng tang quyến và hiệp thông cầu nguyện cho hai linh hồn Phêrô mau về hưởng tôn nhan Chúa.


THÔNG BÁO

1.       Mời các Bà mẹ trong giáo xứ tham dự buổi tĩnh tâm vào lúc 7g30 tối, thứ Hai ngày 26/8 để chuẩn bị cho cho ngày lễ Monica, bổn mạng Giới Hiền Mẫu. Xin các Bà Mẹ đi đông đủ.

2.        Sáng ngày 27/8, vào lúc 4g45 sáng sẽ có thánh lễ Monica, bổn mạng Giới Hiền Mẫu. Và 7h30 sáng đến 5giờ chiều cùng ngày sẽ có chương trình thi đua giữa các bà mẹ trong các giáo họ. Xin quý hiền mẫu tham dự đông đủ.

3.       Tối thứ Tư, vào lúc 7 giờ tối ngày 28/8, xin mời những em sắp lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức và người đỡ đầu tập nghi thức và xưng tội. Xin đi đúng giờ

4.       Thứ 6 ngày 30/8 sẽ có thánh lễ ban Bí Tích Thêm Sức cho các em trong Giáo xứ. Đức Cha Tôma sẽ về dâng thánh lễ vào lúc 5giờ sáng. Mời cộng đoàn tham dự thánh lễ đông đủ để cầu nguyện cho các em.

5.       Vào lúc 7 giờ sáng Thứ Bảy ngày 31/8, sẽ có rửa tội cho trẻ sơ sinh. Xin các phụ huynh nộp sổ gia đình, kèm giấy giới thiệu rửa tội của giáo họ tại văn phòng giáo xứ trước 1 ngày và đi đúng giờ.

6.       Giáo xứ xin chân thành cám ơn:
- Ủng hộ giáo xứ: 1 ân nhân ủng hộ: một trăm đô la Úc.
- Chị Nghĩa Giáo Họ Simon Hòa: ủng hộ mười triệu đồng
      - Chị Mai Loan và nhóm Lòng Thương Xót ủng 2 bộ hộp đèn  
       cung thánh cho Đức Mẹ và Thánh Giuse.


Thứ Bảy, 17 tháng 8, 2019

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 520

CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN


Ngày 18-08-2019
TIN MỪNG(Lc 12,49-53)
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian và Thầy mong muốn biết bao cho lửa cháy lên. Thầy phải chịu một phép rửa, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi hoàn tất. Các con tưởng Thầy đến để đem sự bình an xuống thế gian ư? Thầy bảo các con: không phải thế, nhưng Thầy đến để đem sự chia rẽ. Vì từ nay, năm người trong một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba người chống lại hai, và hai người chống lại ba: cha chống đối con trai, và con trai chống đối cha; mẹ chống đối con gái, và con gái chống đối mẹ; mẹ chồng chống đối nàng dâu, và nàng dâu chống đối mẹ chồng".
Suy Niệm:
Chúa Giêsu nói: "Thầy đến để gây chia rẽ". Một câu nói xem ra nghịch lý, khó chấp nhận. Nhưng nếu phân tích sâu xa thì câu nói đó lại là một Chân Lý tuyệt vời. Hòa bình đích thực chỉ có sau khi đã quyết liệt chiến đấu để chọn lựa. Hòa bình chỉ có khi đã phân rẽ sự ác khỏi điều thiện, bóng tối ra khỏi ánh sáng... Nhờ ngọn lửa thanh tẩy bợn nhơ được loại bỏ để chỉ còn lại sự tinh tuyền trọn hảo.
­
PHỤNG VỤ


TIN TỨC

KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN VÀO CHỦNG VIỆN NICOLAS 2019

TT
Họ Tên
Năm Sinh
Giáo Xứ
01      
Giuse Trần Quốc Bảo
2000
Hòa Vinh
02      
Phêrô Nguyễn Văn Quang
2001
Đông Hà
03      
Giuse Hồ Hoài Phúc
2001
Đồng Tiến
04      
Giuse Nguyễn An Phong
2001
Vinh Lưu
05      
Anrê Trần Công Luận
1999
Phục Sinh
06      
Phêrô Hồ Hoàng Vũ
2000
Vinh Tân
07      
Phêrô Nguyễn Cao Quốc Ngọc
2001
Võ Đắt
08      
Phêrô Trần Hải Đăng
2000
Long Hương
09      
Phaolô Võ Công Danh
1999
Tầm Hưng
10      
Đaminh Nguyễn Hoàng Đức Quý
1996
Chính Tâm

THÁNH LỄ KHAI MẠC NĂM THÁNH MỪNG KỈ NIỆM 350 NĂM THÀNH LẬP DÒNG MẾN THÁNH GIÁ TẠI
HỘI DÒNG MTG. PHAN THIẾT.

         Sáng ngày 15/8/2019, Đức Cha Tôma – Giám quản Tông Tòa Giáo phận Phan Thiết đã đến nguyện đường Hội Dòng Mến Thánh Giá Phan Thiết chủ tế thánh lễ tạ ơn, khai mạc Năm Thánh mừng kỷ niệm 350 năm thành lập Dòng Mến Thánh Giá.
        Thánh lễ chung của Liên Dòng Mến Thánh Giá đã được tổ chức trong kỳ họp mặt các Bề trên tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn lúc 9 giờ 30’ sáng thứ hai 05/08/2019.
         Trước Thánh Lễ, Cha linh giám HH.MTGTT công bố thư chấp thuận của Tòa Ân Giải Tối Cao về vấn đề Ân Xá Năm Thánh và Phép Lành Tòa Thánh gửi cho Dòng MTG nhân dịp kỷ niệm 350 năm thành lập.

TRAO ĐỔI VŨ KHÍ ĐỂ LẤY TIỀN TẠI NHÀ THỜ
GUADALUPE  MEXICÔ
Chính phủ Mexicô thực hiện một sáng kiến hết sức đặc biệt, với tên gọi “nói có với việc giải trừ vũ khí, nói có với hoà bình”.
Thứ Hai 12/8, tại vương cung thánh đường Guadalupe ở Mexicô, chương trình giải trừ vũ khí đã bắt đầu nhằm giảm bạo lực tại thủ đô của đất nước. Đây cũng là cơ hội để các cơ quan chính phủ và xã hội dân sự khác nhau cùng hợp tác.
Theo các cơ quan chính phủ, việc giải trừ súng lục là chìa khóa để giảm tỷ lệ giết người. Các công dân trao súng có thể nhận lại được từ 4 nghìn đến 18 nghìn peso tiền mặt, tùy vào mỗi loại súng. Đức ông Gustavo Watson nói: “Các sáng kiến ​​thúc đẩy sự tôn trọng sự sống của mọi công dân, không sở hữu và sử dụng vũ khí, hòa giải giữa những người xung đột và thúc đẩy hòa bình, đều hết sức phù hợp với các giáo huấn của Giáo hội Công giáo.”

GIÁO HỘI BRAZIL TỔ CHỨC TUẦN LỄ QUỐC GIA VỀ GIA ĐÌNH

Ủy ban Mục vụ Gia đình và Sự sống của Hội đồng Giám mục Brazil tổ chức Tuần lễ Quốc gia về Gia đình (11-17/8). Mục đích giúp các gia đình có một kinh nghiệm sâu sắc về Chúa Giêsu và Lời của Người, để có thể vượt qua những thử thách và khó khăn mà gia đình gặp trong đời sống.

Theo Đức cha Edney Gouvêa Mattoso, Giám mục Nova Friburgo: Gia đình là một điều kỳ diệu, công trình của Thiên Chúa, hình ảnh Chúa Ba Ngôi. Tuy nhiên, điều này không phải có sẵn, phải không ngừng nỗ lực nuôi dưỡng. Bổn phận của mọi Kitô hữu là dấn thân vượt qua giới hạn và những gì chưa hoàn thiện nơi chính mình. Hơn nữa, gia đình không được đánh mất lời kêu mời nên thánh. Điều duy nhất mang lại sự sống còn của gia đình là tình yêu. Tình yêu giúp đối diện với giới hạn của mình và của những người khác, bởi vì “Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, Đức mến tha thứ tất cảl, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả”.

      KHÓC VỚI NGƯỜI KHÓC

Bà Maria Lê Thị Hồng, sinh năm 1957 tại Kon Tum, là chị của Martinô Lê Văn Sáng, thuộc Giáo Họ Anrê Kim Thông, đã từ trần ngày 09/8/2019 tại Phan Thiết. Thánh lễ an táng được cử hành lúc 4g45 ngày 12/08/2019 tại nhà thờ Chính Tòa, sau đó gia đình đưa đi thiêu tại Thành phố.
Giáo xứ xin chia buồn cùng tang quyến và hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn Maria mau về hưởng tôn nhan Chúa.


THÔNG BÁO


1. Mời các bà mẹ trong giáo xứ, không phân biệt già trẻ, hội viên Lêgiô, Lòng Thương Xót hay không thuộc hội Bà mẹ, vui lòng đăng ký tham gia ngày sinh hoạt mừng lễ thánh nữ Monica - Bổn mạng giới Hiền mẫu, bắt đầu từ 7 giờ 30 sáng đến 5 giờ chiều, thứ Ba ngày 27/8.

2. Năm học giáo lý mới 2019-2020 sẽ được khai giảng vào đầu tháng 9. Yêu cầu các bậc cha mẹ có con cái năm nay được 6 tuổi và bắt đầu vào học lớp 1, hoặc có con từ trước tới nay chưa hề học bất kỳ lớp giáo lý nào, vui lòng đến văn phòng giáo xứ, để đăng ký cho con cái mình được học giáo lý.

Thứ Bảy, 10 tháng 8, 2019

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 519

CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN
Ngày 11-08-2019
TIN MỪNG: Lc 12,32-48
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Hỡi đoàn bé nhỏ, các con đừng sợ, vì Cha các con đã vui lòng ban nước trời cho các con. Các con hãy bán những của các con có mà bố thí. Hãy sắm cho các con những túi không hư nát, và kho tàng không hao mòn trên trời, là nơi trộm cướp không lai vãng và mối mọt không làm hư nát. Vì kho tàng các con ở đâu, thì lòng các con cũng ở đó.
"Các con hãy thắt lưng, hãy cầm đèn cháy sáng trong tay, và hãy làm như người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ về gõ cửa, thì mở ngay cho chủ. Phúc cho những đầy tớ nào khi chủ về còn thấy tỉnh thức: Thầy bảo thật các con, chủ sẽ thắt lưng, đặt chúng vào bàn ăn, và đi lại hầu hạ chúng. Nếu canh hai hoặc canh ba, chủ trở về mà gặp thấy như vậy, thì phúc cho các đầy tớ ấy. Các con hãy hiểu biết điều này là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, ắt sẽ tỉnh thức, không để nó đào ngạch nhà mình. Cho nên các con hãy sẵn sàng: vì giờ nào các con không ngờ, thì Con Người sẽ đến"…

Suy Niệm:

Qua bài Tin Mừng, Chúa Giêsu khuyên các môn đệ phải trong tư thế chuẩn bị sẵn sàng để đón Chúa trở lại. Và Người cũng đang nói với chúng ta hôm nay. Cuộc sống hiện tại bị chi phối bởi những lo lắng: cơm – áo – gạo – tiền cùng những danh vọng ở đời này... dễ làm cho chúng ta mất đi sự khôn ngoan, quên tỉnh thức, không lo lắng cho cuộc sống vĩnh cửu đời sau thì thật là vô phúc, khờ dại và đáng tiếc!

­
PHỤNG VỤ

TIN TỨC

LINH MỤC ĐOÀN GIÁO PHẬN TĨNH TÂM
Sáng thứ Ba,ngày 06/8/2019, Linh mục đoàn Giáo phận đã tề tựu về Tòa Giám mục Giáo phận Phan Thiết, để cùng nhau tham dự buổi tĩnh tâm tháng 8.
Lúc 8g30, Đức cha Tôma, cùng với quý cha vào Nhà Nguyện để làm các việc đạo đức chung: lần hạt, chầu Thánh Thể, xưng tội.... Tiếp đến, lúc 10g00, Đức cha Tôma gặp gỡ Linh mục đoàn và hướng dẫn những sinh hoạt mục vụ của giáo phận trong thời gian sắp tới. Đồng thời, ngài cũng gặp gỡ, trao Bài Sai cùng những lời nhắn gửi đến các linh mục phó sắp chuyển nhiệm sở.
Sau buổi gặp gỡ với Đức Cha, như thường lệ các Giáo Hạt họp với nhau. Cuối cùng, đến 11g30, các cha cùng nhau chia sẻ bữa cơm trưa huynh đệ tại nhà cơm của Tòa Giám mục.

KỲ THI TUYỂN ƠN GỌI TẠI CHỦNG VIỆN NICOLAS

Kỳ thi tuyển sinh Ơn Gọi trong Giáo Phận Phan Thiết năm nay được diễn ra từ ngày 06/8 đến ngày 07/8/2019, có 31 ứng sinh đến từ 22 Giáo xứ thuộc Giáo phận Phan Thiết.

Các môn thi gồm có: Toán, Kinh, Giáo Lý, Nghị Luận, và Anh ngữ. Nội dung các môn thi nhắm đến việc kiểm tra kiến thức căn bản liên quan đến đời sống đức tin công giáo, khả năng suy tư, phán đoán và nhận định trước những vấn đề trong đời sống thường ngày…


   Cha Giám đốc thay mặt quý Cha trong Ban Giám đốc Chủng viện Thánh Nicôla chân thành cám ơn các ứng sinh, các gia đình, các giáo xứ, và đặc biệt Cha quản xứ của từng ứng sinh đã quảng đại đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa.

   Sau 2 ngày thi, kết thúc bằng bữa cơm trưa thân tình tại nhà cơm Chủng Viện Nicolas. Các bạn ra về trong sự vui mừng, hy vọng.

ĐTC GỬI THƯ CÁM ƠN CÁC LINH MỤC NHÂN NGÀY KỈ NIỆM 
160 NĂM THÁNH GIOAN VIANEY QUA ĐỜI.
­­
      Ngày 04/8/2019 lễ kính thánh Gioan Vianney cha sở họ Ars Bổn Mạng các cha sở, cũng là dịp kỷ niệm 160 năm thánh nhân qua đời, ĐTC Phanxicô đã viết thư cám ơn các linh mục toàn thế giới vì công việc phục vụ hy sinh âm thầm của các ngài.
     Trong thư ĐTC đã bày tỏ sự gần gũi và khích lệ của ngài với các anh em linh mục, Ngài viết: “Tôi hướng tới từng người trong anh em, là những người trong biết bao nhiêu dịp, một cách không ai trông thấy, hy sinh trong lao nhọc, bệnh tật và đau buồn, đảm trách sứ mệnh như một việc phục vụ Thiên Chúa và dân Ngài. Và mặc dù với tất cả mọi khó khăn trên đường anh em đang viết lên những trang đẹp nhất trong cuộc đời linh mục”.
      ĐTC mời gọi các linh mục noi gương Mẹ Maria, luôn cất tiếng chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa, hướng nhìn về tương lại, và trao ban hy vọng cho hiện tại, đặc biệt khi bị cám dỗ đóng kín trong chinh mình, khi bị than phiền, phản đối, chỉ trích hay chế nhạo.

THÁNH LỄ CUNG HIẾN NHÀ THỜ SÔNG LŨY

      Sáng ngày 9.8.2019, Giáo xứ Sông Lũy hân hoan đón chào Đức Cha, Quý Cha và quí khách từ khắp nơi về dự lễ khánh thành và cung hiến nhà thờ mới.
Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Trâm, Giám Quản Tông Tòa Giáo Phận Phan Thiết chủ sự. Có trên 60 Linh mục trong ngoài Giáo phận cùng đồng tế và đông đảo tu sĩ nam nữ, chủng sinh, quan khách, ân thân nhân xa gần và cộng đoàn Dân Chúa về hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn.
Chúng ta cùng hoan hỷ tạ ơn Thiên Chúa, quý Ân – Thân nhân… cùng với cộng đoàn Giáo Xứ Sông Lũy.

THÔNG BÁO

1. Mời các phụ huynh có con em chuẩn bị lãnh Bí Tích Thêm Sức, tham dự buổi họp vào lúc 8h30 Chúa Nhật ngày 18/8/2019 tại Hội Trường Giáo Xứ, xin quý phụ huynh đi đông đủ.

2. Mời các bà mẹ trong giáo xứ, không phân biệt già trẻ, hội viên Lêgiô, Lòng Thương Xót hay không thuộc hội Bà mẹ, vui lòng đăng ký tham gia ngày sinh hoạt mừng lễ thánh nữ Monica - Bổn mạng giới Hiền mẫu, bắt đầu từ 7 giờ 30 sáng đến 5 giờ chiều, thứ Ba ngày 27/8.

3. Năm học giáo lý mới 2019-2020 sẽ được khai giảng vào đầu tháng 9. Yêu cầu các bậc cha mẹ có con cái năm nay được 6 tuổi và bắt đầu vào học lớp 1, hoặc có con từ trước tới nay chưa hề học bất kỳ lớp giáo lý nào, vui lòng đến văn phòng giáo xứ, để đăng ký cho con cái mình được học giáo lý.
  
4. Thứ Năm ngày 15/8/2018 - lễ trọng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Thánh lễ buổi sáng lúc 5 giờ, buổi chiều lúc 6 giờ. Kính mời cộng đoàn tham dự thánh lễ đông đủ.

5. Thứ Bảy ngày 17/08/2019, lễ giỗ 11 năm cha Giuse Nguyễn Tiến Huynh - nguyên chánh xứ giáo xứ Chính Tòa từ năm 1988-1997. Mời cộng đoàn hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho cha.

 6. Cha phó Phêrô Nguyễn Anh Tuấn, sẽ rời giáo xứ Chính Tòa vào lúc 09giờ00, thứ Tư 14/8/2019 để đến phục vụ tại nhiệm sở mới là Giáo họ Nước Trời, thuộc Giáo Xứ Kim Ngọc.
       Trong tâm tình yêu thương và hiệp thông, chúng ta cầu nguyện cho ngài được hồn an xác mạnh, để chu toàn mọi công việc mà Giáo Phận cũng như Giáo hội tin tưởng giao phó.