Giáo Phận Phan Thiết

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

About us

HẰNG TUẦN, BẤM VÀO MỤC AUDIO BÊN PHÍA TAY PHẢI CÁC BẠN ĐỂ NGHE VÀ HỌC HỎI KINH THÁNH

Thứ Bảy, 27 tháng 5, 2017

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 404

LỄ CHÚA THĂNG THIÊN
Ngày 28-5-2017

TIN MỪNGMt 28,16-20
Khi ấy, mười một môn đệ đi về Galilêa, đến núi Chúa Giêsu đã chỉ trước. Khi thấy Người, các ông thờ lạy Người, nhưng có ít kẻ còn hoài nghi. Chúa Giêsu tiến lại nói với các ông rằng: “Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần, giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”.

Suy Niệm:
Trước khi Ðức Giêsu Thăng Thiên, Ngài đã trao cho các môn đệ và mỗi người Kitô hữu chúng ta sứ mệnh truyền giáo. Ngài hứa sẽ luôn ở với chúng ta mãi mãi. 
Lời hứa của Chúa được thực hiện qua bí tích Thánh Thể, qua Lời Chúa và Thánh Thần của Ngài. Ðó là nguồn sức mạnh nuôi dưỡng đời sống đức tin và sứ vụ của chúng ta. Sống kết hợp với Ðức Giêsu và thực thi lời Ngài, là chúng ta đang rao giảng Ngài cho anh em.

MỘT CÂU GIÁO LÝ VÀ MỘT CÂU LỜI CHÚA NGÀY CHÚA NHẬT
Mục vụ gia đình: Chuẩn bị cho người trẻ bước vào đời sống hôn nhân 
§  Câu Giáo lý 380: H./ Có những trường hợp nào làm cho chúng ta được giảm bớt,/ hoặc không phải chịu trách nhiệm về các việc mình làm? T./ Có bốn trường hợp này:/ Một là do không biết;/ Hai là bị ép buộc;/ Ba là do sợ hãi;/ Bốn là do thói xấu.
§  Mt 28,19: “Các con hãy đi giảng dạy muôn dân,/ làm phép rửa cho họ/ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần”.
Lạy Chúa Giêsu,/ xin cho gia đình chúng con/ biết loan báo tình thương của Chúa/ bằng đời sống thấm đậm tình yêu hy sinh và lòng tín trung./ Amen.

PHỤNG VỤ
- Thứ tư ngày 31/5: Đức Maria thăm viếng bà Êlisabeth: Lễ kính.
- Thứ năm ngày 01/6: Thánh Giúttinô, tử đạo: Lễ nhớ.
- Thứ bảy ngày 03/6: Thánh Carôlô Loanga và các bạn tử đạo: Lễ nhớ.

TIN TỨC

ĐGH  PHANXICÔ TUYÊN BỐ TRIỆU TẬP

CÔNG NGHỊ TẤN PHONG HỒNG Y

Trong buổi đọc Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng trưa Chúa Nhật 21 tháng 5 vừa qua, ĐTC Cha Phanxicô đã tuyên bố với các tín hữu rằng ngài sẽ triệu tập Công Nghị Tấn Phong Hồng Y vào ngày 28 tháng 6 để tấn phong 5 vị tân Hồng Y.
Đức Thánh Cha nói: “Anh chị em thân mến, tôi muốn thông báo với anh chị em rằng vào ngày Thứ Tư, 28 Tháng Sáu, tôi sẽ triệu tập một Công Nghị để tấn phong 5 Hồng Y mới. Xuất xứ của các vị là từ những nơi khác nhau trên thế giới, thể hiện tính Công Giáo của Giáo Hội, lan rộng trên khắp trái đất”.
Một ngày sau đó, vào ngày 29/6, Lễ Trọng hai Thánh Phêrô và Phaolô, các tân Hồng Y sẽ đồng tế với Đức Thánh Cha Phanxicô tại Đền Thờ Thánh Phêrô, cùng với các vị Tổng Giám Mục được bổ nhiệm trong vòng một năm qua, là những vị được nhận dây Pallium từ Đức Thánh Cha trong buổi lễ đó.
Năm vị tân Hồng Y là: Đức TGM Jean Zerbo, của tổng giáo phận Bamako, Mali; Đức TGM Juan José Omella của Barcelona, Tây Ban Nha; Đức Giám Mục Anders Arborelius của Stockholm, Thụy Điển; Đức Giám Mục José Gregorio Rosa Chávez, là giám mục phụ tá của San Salvador, El Salvador và Đức Giám Mục Louis Marie Ling Mangkhanekhoun, Đại Diện Tông Tòa của Pakse, Lào và Giám Quản Tông Tòa của Viêng Chăn.

NHÀ THỜ CÔNG GIÁO ĐẦU TIÊN

ĐƯỢC XÂY DỰNG TẠI CUBA SAU 60 NĂM

Mới đây, Giáo xứ thánh Lôrenxô ở Tampa, Florida đã tặng 95.000 USD để xây nhà thờ ở Sandino, ở miền cực tây Cuba. Cha xứ của giáo xứ thánh Lôrenxô, cha Ramon Hernandez cho biết: cha và các giáo dân vui khi thấy sự quyên góp của họ tài trợ cho dự án này và cha mong đến lễ khánh thành vào đầu năm tới.
Cha Hernandez là một linh mục gốc Cuba. Cha đã từng cử hành Thánh lễ “chui” tại nhà của các gia đình tín hữu. Năm 1980, cha rời Cuba. Nhà thờ mới sẽ được gọi tên là giáo xứ Lòng Thương xót ở Sandino và sẽ do cha Cirilo Castro hướng dẫn, có sức chứa 200 người và là nhà thờ đầu tiên được xây tại quốc gia này sau 60 năm.
Sự hoàn thành của nhà thờ Lòng Thương xót ở Sandino đánh dấu một bước tiến về tự do tôn giáo và sửa đổi với các tôn giáo bị áp bức trong những năm trước. Các tôn giáo như Mormon và Hồi giáo được tạo điều kiện phát triển. 
Được biết, gần 70% dân số Cuba là Công giáo, cộng thêm 5 % Tin lành, chứng tỏ một sự gắn kết mạnh mẽ với đức tin dù cho chính phủ can thiệp vào các vấn đề tôn giáo.

TĨNH HUẤN HĐMVGX GIÁO HẠT ĐỨC TÁNH
Sáng ngày 27/5/2017, cha F.X Phạm Quyền, Đặc trách HĐMVGX của giáo phận, cùng với cha Giuse Đặng Văn Nam, quản xứ An Bình, đặc trách mục vụ gia đình của giáo phận, đã đến gx Võ Đắt giúp tĩnh huấn cho 310 thành viên HĐMV các giáo xứ thuộc giáo hạt Đức Tánh.
Hiện diện trong giờ khai mạc lúc 8g30, có cha hạt trưởng Đức Tánh và cha phó gx Võ Đắt. Sau giờ khai mạc, Cha Đặc trách mục vụ gia đình đã hướng dẫn về việc chuẩn bị cho người trẻ bước vào cuộc sống hôn nhân và gia đình.
Sau đó các tham dự viên đã thảo luận theo nhóm rồi đúc kết. Cuối cùng các tham dự viên cùng chầu Thánh Thể và dùng bữa trưa, kết thúc nửa ngày tĩnh huấn.

GIÁO HỌ ĐAKIM I KHÁNH THÀNH THÁP CHUÔNG
Sáng ngày 24/5/2017, cha hạt trưởng Phan Thiết đã chủ sự nghi thức làm tượng Đức Mẹ Fatima và tháp chuông mới hoàn thành. Nhà thờ giáo họ đã được xây dựng trước đây, nhưng chỉ có tháp chuông bằng khung sắt, nay được xây dựng kiên cố trên mặt tiền nhà thờ. Kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra ở Fatima, giáo họ đặt thêm tượng Đức Mẹ Fatima.
Sau nghi thức làm phép, cha hạt trưởng đã chủ tế thánh lễ tạ ơn mừng kỷ niệm 5 năm thụ phong linh mục của cha Giuse Lê Văn Linh, quản nhiệm giáo họ Đakim I và cha Giacôbê Tống Thành Luyến, quản xứ La Dày. 
Cùng đồng tế có cha hạt trưởng Đức Tánh, cha quản xứ Đaguri, cha quản nhiệm giáo họ Đakim II, đông đảo giáo dân và khách mời cùng hiệp dâng thánh lễ. Giáo họ Đakim I hiện có 370 giáo dân.

LỄ BỔN MẠNG GIÁO HỌ MATTHÊU PHƯỢNG
Vào lúc 7g30 tối thứ năm, ngày 25/5/2017, cha xứ đã giúp giáo họ tĩnh tâm. Tiếp đến, vào lúc 04g45 thứ sáu ngày 26/5/2017, cha xứ và cha phụ tá Augúttinô đã cử hành thánh lễ mừng Bổn mạng, để cầu nguyện cho các gia đình trong giáo họ.
Thánh Matthêu Nguyễn Văn Phượng (Đắc) sinh năm 1808 tại Kẻ Lái, Quảng Bình. Ngài là thầy thuốc, trùm họ và là cha của 8 người con. Người con gái đầu đi tu dòng Mến Thánh Giá Tam Tòa. Ngài bị xử trảm ngày 26/5/1861 tại Đồng Hới, Quảng Bình.
Hiện nay, Giáo họ Matthêu Phượng có 143 gia đình, 432 giáo dân. Ranh giới hành chính thuộc phạm vi Kp 4 và 5 phường Lạc Đạo, trong khung đường Trần Hưng Đạo - Ngư Ông - Pasteur - Ngô Sĩ Liên.

VUI VỚI NGƯỜI VUI
Anh Antôn Nguyễn Thanh Phong, con ông Gioan B Nguyễn Thành Tuấn, ở gh Giuse Lựu, và chị Mônica Huỳnh Thị Như Hoàng (tân tòng), ở phường Đức Long đã cử hành bí tích Hôn phối tại nhà thờ Chính Tòa, lúc 17g45 chiều thứ tư ngày 24/5/2017.
Anh Giuse Diệp Nhật Phi, con bà Mátta nguyễn Thị Sáng, ở gh Ximon Hòa, và chị Matta Nguyễn Hương Duyên, con ông Giuse Nguyễn Nhung, ở gh Anrê Trông đã cử hành bí tích Hôn phối tại nhà thờ Chính Tòa, lúc 17g45 chiều thứ sáu ngày 26/5/2017.
Giáo xứ chia vui và cầu chúc các đôi bạn sống hạnh phúc trong tình yêu của Chúa.

THÔNG BÁO
1. Sau thánh lễ chiều thứ tư ngày 31/5/2017, sẽ có rước kiệu bế mạc tháng Hoa. Kính mời cộng đoàn cùng tham dự.
2. Sáng thứ sáu đầu tháng ngày 02/6/2017, sẽ đưa MTC cho người già, người bệnh.
3. Chúa nhật tuần tới là lễ trọng Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, buộc kiêng việc xác, kết thúc mùa Phục Sinh. Vì vậy, những ai chưa xưng tội rước lễ mùa Phục Sinh thì phải lo liệu trong tuần này: các buổi chiều từ 2g00 - 4g00, thứ hai ngày 29/5/2017 đến thứ tư ngày 31/5/2017 có giải tội.
4. Các em thiếu nhi sẽ được rước Chúa lần đầu vào tháng 8/2017 và được Thêm Sức vào ngày 23/6/2017. Vì vậy bắt đầu từ tuần này, các em hai lớp này sẽ phải đi tham dự thánh lễ mỗi chiều rồi ở lại ôn tập giáo lý.
5. Giáo xứ cám ơn một ân nhân ủng hộ: 1.000.000 VNđ, ghe Mỹ Quang: 5.000.000VNđ,  một ân nhân ủng hộ người nghèo: 500.000 VNđ. 

Thứ Bảy, 20 tháng 5, 2017

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 403

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH
Ngày 21-5-2017

TIN MỪNGGa 14,15-21
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu các con yêu mến Thầy, thì hãy giữ giới răn Thầy. Và Thầy sẽ xin Cha, và Người sẽ ban cho các con một Ðấng Phù Trợ khác, để Ngài ở với các con luôn mãi. Ngài là Thần Chân Lý mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết được Ngài; còn các con, các con biết Ngài, vì Ngài sẽ ở nơi các con và ở trong các con. Thầy sẽ không bỏ các con mồ côi: Thầy sẽ đến với các con.
Một ít nữa, thế gian sẽ không còn thấy Thầy. Phần các con, các con thấy Thầy vì Thầy sống và các con cũng sẽ sống. Trong ngày đó, các con sẽ hiểu biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, và các con ở trong Thầy, và Thầy ở trong các con. Ai nhận các luật Thầy truyền và giữ các luật đó, thì người ấy là kẻ mến Thầy. Và ai mến Thầy sẽ được Cha Thầy yêu mến, và Thầy sẽ yêu nó, và sẽ tỏ mình ra cho nó”.

Suy Niệm:
Theo lời Ðức Giêsu, ai yêu mến Ngài và tuân giữ các mệnh lệnh của Ngài, thì được Chúa Cha ban Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần là Ðấng phù trợ, an ủi. Người sẽ ở trong người ấy và dẫn đưa về cùng Chúa Cha và Chúa Giêsu.
Yêu mến là thực thi lệnh truyền của Chúa. Ðức Giêsu đã nhắc đến mệnh lệnh này nhiều lần... Người muốn dạy chúng ta: lòng tin và yêu mến không chỉ là lý thuyết, là tư tưởng suông nhưng phải được thực hành, đó mới là bằng chứng cụ thể. Vì đức tin không có việc làm là đức tin chết, và đức ái không có việc làm là đức ái vô ích, trống rỗng ngoài môi miệng.

MỘT CÂU GIÁO LÝ VÀ MỘT CÂU LỜI CHÚA NGÀY CHÚA NHẬT
Mục vụ gia đình: Chuẩn bị cho người trẻ bước vào đời sống hôn nhân 
§  Câu Giáo lý 379: H./ Vì sao con người phải chịu trách nhiệm về các việc mình làm? T./ Vì con người có tự do,/ nên phải chịu trách nhiệm về các việc mình làm/ tùy theo mức độ hiểu biết và ước muốn của mình.
§  Gioan 14,16: “Thầy sẽ xin Cha,/ và Người sẽ ban cho các con một Đấng phù trợ khác,/ để Ngài ở với các con luôn mãi”…
Lạy Chúa Kitô Phục Sinh,/ giữa những khó khăn thử thách trong gia đình,/ xin cho mỗi người chúng con/ nhận ra và bước theo sự soi dẫn của Chúa Thánh thần./ Amen.

PHỤNG VỤ
- Thứ sáu ngày 26/5: Thánh Philipphê Nêri, linh mục: Lễ nhớ.

TIN TỨC
ĐỨC THÁNH CHA TÔN PHONG HIỂN THÁNH
2 CHÂN PHƯỚC PHANXICÔ VÀ GIACINTA Ở FATIMA
Ngày 13/5/2017, tại Fatima, ĐTC Phanxicô đã chủ sự thánh lễ trọng thể tôn phong lên bậc hiển thánh 2 chân phước thiếu nhi đã được Đức Mẹ hiện ra cách đây đúng 100 năm: Phanxicô và Giaxinta Marto.
Đồng tế với ĐTC có 8 Hồng Y, hơn 135 GM và 2 ngàn linh mục quốc tế.  Đức GM giáo phận Leiría Fatima, António Augusto Marto xin ĐTC tôn phong 2 chân phước anh em Phanxicô và Giacinta lên bậc hiển thánh, và tiếp đó một linh mục đã đọc tiểu sử tóm lược của hai vị chân phước.
Phanxicô sinh ngày 11/6/1908 và Giaxinta sinh ngày 5/3/1910. Hai thiếu nhi cùng với chị họ Luxia đã được Đức Mẹ hiện ra lần đầu ngày 13/5/1917, trong lúc chăn đoàn vật trên đồi Cova da Iria.
Tháng 10 năm 1918, tức là 1 năm sau khi Đức Mẹ hiện ra lần cuối cùng ngày 13/10/1917, Phanxicô lâm bệnh, và đã chịu đựng cơn bệnh một cách bình thản rồi qua đời tối ngày 4/4/1919, lúc đó 11 tuổi. Chẳng bao lâu sau, Giaxinta cũng theo chân anh. Bệnh sốt Tây Ban Nha biến chứng thành sưng màng phổi có mủ và được đưa vào nhà thương. Sau đó, Giaxinta qua đời ở nhà thương tại thủ đô Lisbon trong đêm 20/2/1920, lúc đó mới được 9 tuổi.
ĐTC đã đọc công thức lấy quyền tông đồ tuyên bố là thánh và truyền ghi tên hai vị chân phước Phanxicô và Giaxinta Máctô vào sổ bộ các thánh của Giáo Hội và tôn kính các vị vào ngày 20 tháng 2 hàng năm. Trong phần dâng lễ vật, có 4 người thuộc gia đình bé Luca được phép lạ khỏi bệnh lạ lùng nhờ hai vị thánh mới được tôn phong, mang bánh rượu lên cho ĐTC.
Thánh lễ kết thúc lúc quá 12 giờ trưa. Lúc 2 giờ chiều, tại Căn cứ không quân Monte Real, ĐTC đã từ giã mọi người để về Rôma, với sự hiện diện của Tổng thống và 700 tín hữu.

BA CÁCH ĐỂ NHẬN ƠN TOÀN XÁ

KỶ NIỆM 100 NĂM ĐỨC MẸ HIỆN RA Ở FATIMA

Để kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra ở Fatima - Bồ Đào Nha, Đức Giáo Hoàng Phanxicô quyết định ban ơn toàn xá trong suốt năm kỷ niệm này, bắt từ ngày 27/11/2016 đến ngày 26/11/2017.
Để được lãnh nhận ơn toàn xá, các tín hữu cũng phải đáp ứng được các điều kiện thông thường gồm: Xưng tội và Rước lễ và cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Thánh Cha.
Hành hương đến Đền thánh Mẹ Fatima ở Bồ Đào Nha
Cách thứ nhất để nhận ân xá, là “các tín hữu phải hành hương đến Đền thánh Đức Mẹ Fatima ở Bồ Đào Nha, và tham dự vào một nghi lễ hay buổi cầu nguyện nào đó hướng về Đức Trinh Nữ”. Ngoài ra, các tín hữu cũng phải đọc kinh Lạy Cha, kinh Tin Kính, và cầu nguyện với Mẹ Fatima.
Cầu nguyện trước bất kỳ bức tượng Đức Mẹ Fatima nào
Cách thứ hai là “các tín hữu phải đến viếng tượng Đức Mẹ Fatima với lòng sùng mộ, ở bất cứ nhà thờ, nhà nguyện hay nơi xứng hợp nào có trưng bày tượng công khai, trong những ngày kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra, tức ngày 13 mỗi tháng, từ tháng Năm đến tháng Mười [trong năm 2017], và tại đó, họ sốt sắng tham dự các nghi lễ hay giờ cầu nguyện để tôn vinh Mẹ.”
Dành cho người già và người ốm
Cách thứ ba để nhận ơn toàn xá, được áp dụng cho những ai vì tuổi tác, vì bệnh tật hay vì những nguyên nhân nghiêm trọng khác mà không thể đi lại được. Những người này chỉ cần cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ Fatima, và hiệp thông trong tinh thần với những cử hành trong năm thánh vào những ngày kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra, tức ngày 13 mỗi tháng, trong khoảng từ tháng 5 đến tháng 10 năm 2017. 
Ngoài ra, họ cũng phải “dâng lên Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót với niềm tin, thông qua Đức Mẹ Maria, những lời cầu nguyện, những đau khổ hoặc sự hy sinh của họ trong đời sống”.

VUI VỚI NGƯỜI VUI
Anh Đaminh Nguyễn Quốc Hùng, con ông Antôn Nguyễn Văn Dũng, ở gh Anrê Trông, và chị Matta Hồ Thị Ngọc Trinh (tân tòng), ở giáo xứ Kim Ngọc đã cử hành bí tích Hôn phối tại nhà thờ Chính Tòa, lúc 17g45 chiều thứ ba ngày 16/5/2017.
Anh Phêrô Nguyễn Thiện Giang (tân tòng), ở giáo xứ Thánh Mẫu, và chị Lucia Nguyễn Thị Ngọc Dung, con bà Maria Phạm Thị Hai, ở gh Ximon Hòa đã cử hành bí tích Hôn phối tại nhà thờ Chính Tòa, lúc 17g45 chiều thứ sáu ngày 19/5/2017.
Giáo xứ xin chia vui và cầu chúc các đôi bạn sống hạnh phúc trong tình yêu của Chúa.

THÔNG BÁO
1. Mời giáo dân gh Mt Phượng tham dự tĩnh tâm vào lúc 7g30 tối thứ năm ngày 25/5/2016, và tham dự lễ mừng thánh bổn mạng Matthêu Nguyễn Văn Phượng lúc 4g30 sáng thứ sáu ngày 26/5/2017.
2. Vào lúc 7 giờ sáng thứ bảy, ngày 27/4/2017 sẽ có rửa tội cho trẻ sơ sinh. Xin nộp sổ gia đình trước tại văn phòng xứ và đi đúng giờ.
3. Mời Ban Thường Vụ, các Ủy viên, Ban điều hành các giáo họ và các đoàn thể, tham dự phiên họp lúc 8g30 Chúa nhật ngày 28/5/2017.
4. Giáo xứ cám ơn một ân nhân ủng hộ: 10.000.000VNđ, anh Bùi Văn Hùng, gh Matthêu Phượng: 3.000.000đ.

Thứ Bảy, 13 tháng 5, 2017

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 402

CHÚA NHẬT V PHỤC SINH
Ngày 14-5-2017

TIN MỪNGGa 14,1-12
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Lòng các con đừng xao xuyến. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không, Thầy đã nói với các con rồi; Thầy đi để dọn chỗ cho các con. Và khi Thầy đã ra đi và dọn chỗ cho các con rồi, Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy, để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó. Thầy đi đâu, các con đã biết đường rồi”.
Ông Tôma thưa Người rằng: “Lạy Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi?” Chúa Giêsu đáp: “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Nếu các con biết Thầy, thì cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ các con biết và đã xem thấy Người”.
Philipphê thưa: “Lạy Thầy, xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha, và như thế là đủ cho chúng con”. Chúa Giêsu nói cùng ông rằng: “Thầy ở với các con bấy lâu rồi, thế mà con chưa biết Thầy ư, Philipphê? Ai thấy Thầy là xem thấy Cha, sao con lại nói “Xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha”? Con không tin rằng Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy ư?
Những điều Thầy nói với các con, không phải tự mình mà nói, nhưng chính Cha ở trong Thầy, Ngài làm mọi việc. Các con hãy tin rằng Thầy ở trong Cha, và Cha ở trong Thầy. Ít ra các con hãy tin vì các việc Thầy đã làm. Thật, Thầy bảo thật các con: Ai tin vào Thầy, người ấy sẽ làm những việc Thầy đã làm. Người ấy còn làm được những việc lớn lao hơn, vì Thầy về với Cha”.

Suy Niệm:
Trong bài Tin Mừng, Ðức Giêsu nói: “Ta đi dọn chỗ cho các ngươi. Ta sẽ đến và đem các ngươi theo Ta, để Ta ở đâu, các ngươi cũng ở đó. Ðức Giêsu về trời bên Chúa Cha và sẽ đón chúng ta trong ngày cuối đời của mỗi người và nhất là trong ngày Ngài quang lâm. Qua biến cố Phục Sinh, Ðức Giêsu đã mở cho chúng ta con đường đi vào ơn cứu độ và vinh quang với Người. Chúng ta hãy an tâm, tin tưởng và vững lòng đi theo Ðức Giêsu.

MỘT CÂU GIÁO LÝ VÀ MỘT CÂU LỜI CHÚA NGÀY CHÚA NHẬT
Mục vụ gia đình: Chuẩn bị cho người trẻ bước vào đời sống hôn nhân 
§  Câu Giáo lý 378: H./ Con người có thể lạm dụng tự do không? T./ Con người có thể lạm dụng tự do/ khi chọn lựa điều xấu và nô lệ cho tội lỗi.
§  Gioan 14,6: “Thầy là Đường,/ là Sự Thật và là Sự Sống./ không ai đến được với Cha mà không qua Thầy”.
Lạy Chúa Kitô Phục Sinh,/ giữa sự lôi cuốn của trăm ngàn nẻo đường,/ xin cho mọi người trong gia đình chúng con/ quyết tâm sống theo Chúa là Đường,/ là Sự Thật/ và là Sự Sống./ Amen.

TIN TỨC
MỪNG NGÂN KHÁNH GIÁM MỤC CỦA ĐỨC CHA TÔMA - GIÁM QUẢN GIÁO PHẬN PHAN THIẾT TẠI TTTM TÀPAO
7g00 ngày 13/5/2017, kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, tại TTTM Tàpao, đã diễn ra thánh lễ tạ ơn Ngân khánh Giám mục của Đức Cha Tôma Nguyễn Văm Trâm - Giảm quản Tông Tòa Giáo Phận Phan Thiết.
Cùng đồng tế với Đức Cha Tôma,  có Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ - nguyên GM Gp Phú Cường, Cha Tổng đại diện, 4 cha hạt trưởng, khoảng 100 cha trong và ngoài giáo phận, đông đảo tu sĩ nam nữ và khách hành hương từ khắp các nơi cùng về với Mẹ. 
Trước khi bắt đầu thánh lễ, Cha Tổng đại diện đã thay mặt cho cộng đoàn Giáo phận và mọi người hiện diện dâng lời chúc mừng Đức Cha Giám quản.
Sau lời chúc mừng của Cha Tổng, Đức Cha Tôma đã ngỏ lời cám ơn cộng đoàn vì những lời cầu nguyện và những lời chúc tốt đẹp mà mọi người dành cho Ngài.
Đồng thời, Ngài cũng kêu gọi mọi người hãy thực thi ba lời dạy của Mẹ Maria tại Fatima năm xưa, để nhờ đó, mọi người sẽ có được cuộc sống bình an và xứng danh là con cái của Mẹ.

THÁNH LỄ AN TÁNG CHA PHÊRÔ PHẠM TIẾN HÀNH
 Sáng ngày 09/5/2017, tại nhà thờ Vinh An - Hạt Hàm Thuận Nam, đã diễn ra thánh lễ an táng cha Phêrô Phạm Tiến Hành. Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Trâm - Giám quản Tông tòa Giáo phận Phan Thiết chủ tế thánh lễ. Cùng đồng tế với Ngài có Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh - TGM Huế, Cha Tổng đại diện, và khoảng 130 linh mục  trong và ngoài GP Phan Thiết, đông đảo tu sĩ nam nữ, gia đình linh tông huyết tộc.
Trước khi kết thúc thánh lễ, Cha Tổng đại diện thay lời cho Linh mục đoàn nói lời từ biệt với Cha Phêrô. Tiếp đến, cha Giuse Nguyễn Văn Soi thay mặt gia đình linh tông, huyết tộc dâng lời cảm ơn.
Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh, TGM Huế, trước khi làm Nghi thức từ biệt đã nói trước linh cữu Cha Cố Phêrô: “Ngài về đây không phải với tư cách là Chủ tịch HĐGMVN, nhưng với tư cách là học trò đến với người thầy của mình”.
Sau phần nghi thức, cộng đoàn cùng tiễn đưa Cha Phêrô ra nghĩa trang Linh mục, nơi an nghỉ cuối cùng của ngài. Tại đây, cha hạt trưởng Phan Thiết đã chủ sự nghi thức hạ huyệt.

THÁNH LỄ ĐẶT VIÊN ĐÁ ĐẦU TIÊN
NHÀ THỜ GIÁO HỌ MÁCTINÔ, THUỘC GX VÕ ĐẮT
Vào lúc 9g00 ngày 11/5/2017, Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Trâm - Giám quản Tông Tòa GP Phan Thiết đã chủ sự thánh lễ làm phép viên đá góc và diện tích xây dựng nhà thờ giáo họ Máctinô - Giáo xứ Võ Đắt.
Cùng đồng tế với Đức Cha có cha hạt trưởng Phan Thiết, Đức Tánh, Hàm Thuận Nam, hơn 60 linh mục trong ngoài giáo phận.

Ngoài ra, còn có sự hiện diện đông đảo của tu sĩ nam nữ, chủng sinh, ân nhân và giáo dân từ các giáo xứ lân cận đến tham dự.
Mở đầu thánh lễ, một vị đại diện giáo họ trình bày sơ lược về lịch sử hình thành giáo họ, bắt đầu từ năm 1965 cho đến ngày hôm nay.
Hiện nay, giáo họ Máctinô có khoảng hơn 200 giáo dân.

LỄ BỔN MẠNG GIÁO HỌ MATTHÊU LÊ VĂN GẪM
Vào lúc 17g00 ngày 11/5/2017, cha chánh xứ, cha thư ký TGM cùng cha phụ tá Auguttinô đã cử hành thánh lễ mừng kính thánh Matthêu Gẫm. Ban Thường vụ HĐMVGX và đại diện Ban Điều Hành các giáo họ thuộc gx Chính Tòa cùng đến hiệp dâng thánh lễ.
Thánh Matthêu Gẫm sinh năm 1813 tại họ Tắt, làng Long Đại, huyện Gò Công, tỉnh Biên Hòa (nay là quận 9, Sài Gòn). Ngài rành nghề biển, có thuyền buôn bán với các nước Malaysia, Singapore; nhờ vậy Ngài đã âm thầm giúp đỡ, che chở các thừa sai nước ngoài vào Sài Gòn giảng đạo. Cũng vì đó mà Ngài bị bắt và xử tại pháp trường Da Còm, nay là đường nguyễn Trãi, Quận 1 Sài Gòn, ngày 11/5/1847. Ngài cũng có 2 con trai chết vì đạo.
Hiện nay, giáo họ Matthêu Lê Văn Gẫm có 51 gia đình với 135 giáo dân. Ranh giới hành chính thuộc xã Tiến Thành, Tp. Phan Thiết.

KHÓC VỚI NGƯỜI KHÓC
Ông Matthêu Nguyễn Văn Quợt, sinh năm 1941 tại Phú Yên, là chồng của bà Matta Nguyễn Thị Bình, ở gh Anrê Trông, đã từ trần ngày 07/5/2017 tại Phan Thiết. Lễ an táng lúc 4g45 ngày 10/5/2017 tại nhà thờ Chính Tòa, sau đó đưa đi an táng tại nghĩa trang xã Tiến Lợi. 
Giáo xứ xin chia buồn cùng tang quyến và hiệp thông cầu nguyền cho linh hồn Matthêu mau về hưởng tôn nhan Chúa.

THÔNG BÁO
1. Ngày 20/5/2017, lễ giỗ 31 năm cha Giuse Nguyễn Viết Cư - nguyên Tổng Đại Diện tiên khởi và chánh xứ gx Chính Tòa từ năm 1972-1986;  và ngày 21/5/2017, lễ giỗ 6 năm cha G.B Trương Văn Hiếu - nguyên chánh xứ gx Chính Tòa từ năm 1997-2005. Kính mời cộng đoàn hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho 2 cha.
2. Giáo xứ cám ơn anh Huỳnh Thanh Hà, gh Mt Phượng ủng hộ: 500.000VNđ.

Thứ Bảy, 6 tháng 5, 2017

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 401

CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH
Ngày 07-5-2017

TIN MỪNGGa 10,1-10
Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Thật, Ta bảo thật cùng các ngươi, ai không qua cửa mà vào chuồng chiên, nhưng trèo vào lối khác, thì người ấy là kẻ trộm cướp. Còn ai qua cửa mà vào, thì là kẻ chăn chiên. 
Kẻ ấy sẽ được người giữ cửa mở cho, và chiên nghe theo tiếng kẻ ấy. Kẻ ấy sẽ gọi đích danh từng con chiên mình và dẫn ra. Khi đã lùa chiên mình ra ngoài, kẻ ấy đi trước, và chiên theo sau, vì chúng quen tiếng kẻ ấy. Chúng sẽ không theo người lạ, trái lại, còn trốn tránh, vì chúng không quen tiếng người lạ”.
Chúa Giêsu phán dụ ngôn này, nhưng họ không hiểu Người muốn nói gì. Bấy giờ Chúa Giêsu nói thêm: “Thật, Ta bảo thật các ngươi: Ta là cửa chuồng chiên. Tất cả những kẻ đã đến trước đều là trộm cướp, và chiên đã không nghe chúng. Ta là cửa, ai qua Ta mà vào, thì sẽ được cứu rỗi, người ấy sẽ ra vào và tìm thấy của nuôi thân. Kẻ trộm có đến thì chỉ đến để ăn trộm, để sát hại và phá huỷ. Còn Ta, Ta đến để cho chúng được sống và được sống dồi dào”.

Suy Niệm:
Ðức Giêsu chính là Mục Tử nhân lành, luôn yêu thương và quan tâm dẫn dắt đoàn chiên mình. Chúa nói rằng Ngài là cửa chuồng chiên. Chuồng chiên chính là Giáo Hội được bảo vệ bằng các giới răn của Chúa. Ai trung thành nghe tuân giữ và liên kết với Ngài thì được vào Nước Trời, nghĩa là được đến cùng Chúa Cha, nguồn mạch sự sống và hạnh phúc trường sinh.

MỘT CÂU GIÁO LÝ VÀ MỘT CÂU LỜI CHÚA NGÀY CHÚA NHẬT
Mục vụ gia đình: Chuẩn bị cho người trẻ bước vào đời sống hôn nhân 
§  Câu Giáo lý 377: H./ Khi nào con người có được tự do đích thực? T./ Con người có  được tự do đích thực khi biết sử dụng tự do để làm điều thiện./ Tự do ấy đạt tới mức hoàn hảo khi quy hướng về Thiên Chúa, là Sự Thiện tuyệt đối.
§  Gioan 10,10: “Ta đến để cho chúng được sống/ và được sống dồi dào”.
Lạy Chúa Giêsu là mục tử tối cao,/ Chúa không ngừng yêu thương chăm sóc chúng con/ qua các mục tử Chúa sai đến./ Xin cho gia đình chúng con/ vâng nghe lời hướng dẫn của các ngài./ Amen.

TIN TỨC
NGÂN KHÁNH GIÁM MỤC
CỦA ĐỨC CHA GIÁM QUẢN TÔNG TÒA
Vào lúc 9g30 sáng thứ bảy, ngày 06/5/2017, tại Nhà thờ Chính tòa Bà Rịa, Đức cha Tôma Nguyễn Văn Trâm, GM chính tòa gp Bà Rịa - kiêm Giám Quản Tông Tòa gp Phan Thiết, đã chủ tế thánh lễ tạ ơn mừng kỷ niệm 25 năm tấn phong giám mục.
Hiện diện trong thánh lễ có Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh - Chủ tịch HĐGMVN, ĐTGM Leopoldo Girelli, ĐHY Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, gần 20 Giám mục trong HĐGM, khoảng 300 linh mục trong và ngoài gp Bà Rịa, đông đảo tu sĩ nam nữ và giáo dân các giáo xứ cùng về tham dự.
Cuối thánh lễ, ĐTGM Leopoldo Girelli thông báo: Tòa Thánh đã chấp thuận đơn xin nghỉ hưu của Đức Cha Tôma và Đức Cha phó Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn chính thức trở thành Giám mục Chính Tòa Gp Bà Rịa. Tuy nghỉ hưu, thế nhưng Đức Cha Tôma vẫn tiếp tục làm Giám quản Tông Tòa Giáo Phận Phan Thiết.
Đoàn của Gp Phan Thiết gồm cha Tổng Đại Diện, 4 cha hạt trưởng, cha quản lý giáo phận và cha thư ký TGM. Trước thánh lễ, đoàn đã vào chúc mừng Đức Cha Giám Quản. 

THÁNH LỄ MÃN TANG
ĐỨC CHA NICÔLA HUỲNH VĂN NGHI
Vào lúc 9g00 sáng thứ năm, ngày 04/5/2017, tại nhà thờ Chính Tòa, Đức cha Giám Quản đã chủ tế thánh lễ mãn tang Cố Giám mục Nicôla Huỳnh Văn Nghi. 
Cùng đồng tế có Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản - GM Gp Ban Mê Thuột, cha Tổng Đại Diện, các cha trong giáo phận, đông đảo chủng sinh, tu sĩ nam nữ và cộng đoàn dân Chúa cùng đến tham dự.
Cuối cùng, sau lời nguyện hiệp lễ, cộng đoàn hướng về phần mộ Đức Cha Nicôla dâng những lời kinh, để cầu nguyện cho Ngài.

TÂN GIÁM MỤC PHỤ TÁ GIÁO PHẬN XUÂN LỘC 

Ngày 02/5/2017, ĐTC Phanxicô đã bổ nhiệm cha Gioan Đỗ Văn Ngân, Tổng Đại diện gp Xuân Lộc, làm GM phụ tá gp Xuân Lộc.
Đức Cha Gioan năm nay 64 tuổi, sinh 1953 tại Ninh Bình, vào tiểu chủng viện Sài Gòn năm 1965. Từ năm 1973-1977: học tại Giáo Hoàng Học Viện thánh Piô X Đà Lạt. 
Ngày 14/01/1992 thụ phong linh mục. Từ 2006 - 2010: du học Philippines, tốt nghiệp cao học Triết. Từ 2010 - 2016: phó Giám đốc ban Triết ĐCV thánh Giuse Xuân Lộc và từ ngày 10/6/2016 đến nay làm Tổng đại diện gp Xuân Lộc. 
Lễ tấn phong Giám mục sẽ được cử hành tại khuôn viên ĐCV thánh Giuse Xuân Lộc ngày 01/6/2017.

CHA TỔNG ĐẠI DIỆN GIUSE HỒ SĨ HỮU VỀ TÒA GIÁM MỤC
9g00 sáng thứ hai, ngày 01/5/2017, quý cha Hạt trưởng, quý cha hai hạt Phan Thiết và Hàm Tân, đông đảo tu sĩ nam nữ cùng cộng đoàn giáo xứ Vinh Tân đã đến tham dự nghi thức nhậm chức của cha Tổng đại diện.
Bắt đầu nghi thức, cha hạt trưởng Phan Thiết đã công bố thư bổ nhiệm của Đức Cha Giám quản. Sau đó, Cha Tổng đáp từ và cộng đoàn cùng hiệp ý cầu nguyện với Ngài trong giờ chầu Thánh Thể tạ ơn Chúa.

CHA PHÊRÔ PHẠM TIẾN HÀNH QUA ĐỜI
Cha Phêrô Phạm Tiến Hành, sinh ngày 18/11/1930, chịu chức linh mục ngày 31/5/1960, đã được về cùng Chúa lúc 22g30, thứ sáu ngày 05/5/2017 tại Nhà Hưu Dưỡng Gp Phan Thiết. Hưởng thọ 87 tuổi, 57 năm Linh mục.
Thánh lễ Tẩn liệm vào lúc 19g00, thứ bảy ngày 06/5/2017 tại Tòa Giám mục Phan Thiết và Thánh lễ An táng sẽ diễn ra vào lúc 8g30 thứ ba, ngày 09/5/2017 tại  Nhà thờ Giáo xứ Vinh An, Giáo phận Phan Thiết.

GIÁO XỨ CHÍNH TÒA KHAI MẠC THÁNG HOA
Sau thánh lễ chiều thứ hai, ngày 01/5/2017, giáo xứ Chính Tòa đã long trọng khai mạc tháng Hoa. Mọi người tiến ra tiền sảnh, xếp hàng ngay ngắn đi kiệu Đức Mẹ, vừa đi vừa hát, lần chuỗi mân côi.
Sau khi kiệu Đức Mẹ một vòng quanh nhà thờ, đoàn rước dừng lại ở tiền sảnh. Cuối cùng, các em thiếu nhi đã dâng lên những điệu vũ, cùng những đóa hoa xinh tươi bày tỏ lòng sùng kính Mẹ.

LỄ BỔN MẠNG GIÁO HỌ GIUSE LỰU
Vào lúc 7g30 tối thứ hai, ngày 01/5/2017, cha xứ đã giúp giáo họ tĩnh tâm. Tiếp đến, vào lúc 17g45 thứ ba ngày 02/5/2017, cha xứ đã cử hành thánh lễ mừng Bổn mạng để cầu nguyện cho các gia đình trong giáo họ.
Thánh Giuse Trần Văn Lựu sinh năm 1790 tại Cái Nhum, Vĩnh Long. Với trách nhiệm trùm họ Mặc Bắc, Vĩnh Long, Ngài rất nhiệt thành với việc tông đồ và còn là người hòa giải những xích mích giữa mọi người. 
Thời vua Tự Đức, Ngài bị bắt vì bao che các linh mục. Trong tù tại Vĩnh Long, vì tuổi già sức yếu,  ngày 02/5/1854, Ngài đã trút hơi thở cuối cùng.
Hiện nay, giáo họ Giuse Lựu có 103 gia đình với 334 giáo dân. Ranh giới hành chính thuộc xã Tiến Lợi cùng 2 thôn Tiến An + Tiến Bình, xã Tiến Thành, Tp. Phan Thiết.

CHA PHÊRÔ HOÀNG VĨNH LINH 
VỀ NHẬN GIÁO XỨ VINH TÂN
9g00, thứ 4 ngày 03/5/2017, cha hạt trưởng Hàm Tân đã chủ sự lễ nhậm chức chánh xứ Vinh Tân của cha Phêrô Hoàng Vĩnh Linh - nguyên quản xứ Tân Tạo. Cùng đồng tế có Cha Hạt trưởng Đức Tánh, các cha hạt Hàm Tân, đông đảo tu sĩ cùng giáo dân hai gx Tân Tạo và Vinh Tân.
Khởi đầu thánh lễ, cha hạt trưởng Đức Tánh công bố văn thư bổ nhiệm. Sau đó, cha hạt trưởng Hàm Tân giới thiệu cha Tân chánh xứ với cộng đoàn Vinh Tân. 
Tiếp đến, cha Tân chánh xứ tuyên xưng đức tin, cùng thực hiện các nghi thức: mở cửa nhà tạm, mở cửa nhà thờ, ngồi tòa giải tội.
Sau lời nguyện hiệp lễ, ông chủ tịch HĐMVGX Vinh Tân dâng lời cảm ơn đến quý cha hạt trưởng, cộng đoàn và chào mừng cha Tân quản xứ. 

CHA PHÊRÔ NGUYỄN XUÂN ANH 
VỀ NHẬN GIÁO XỨ TÂN TẠO
9g00 ngày 05/5/2017, cha hạt trưởng Hàm Tân đã chủ sự lễ nhậm chức chánh xứ Tân Tạo của cha Phêrô Nguyễn Xuân Anh - nguyên Tổng Đại Diện Giáo phận. Cùng đồng tế có các Cha Hạt trưởng, hơn 50 linh mục, đông đảo tu sĩ cùng giáo dân gx Tân Tạo và Long Hương.
Khởi đầu thánh lễ, cha hạt trưởng Phan Thiết đã công bố văn thư bổ nhiệm của Đức Giám Quản Giáo Phận. Sau đó, cha hạt trưởng Hàm Tân giới thiệu cha Tân chánh xứ với cộng đoàn Tân Tạo. 
Tiếp đến, cha Tân chánh xứ tuyên xưng đức tin, cùng thực hiện các nghi thức: mở cửa nhà tạm, mở cửa nhà thờ, ngồi tòa giải tội.
Sau lời nguyện hiệp lễ, ông chủ tịch HĐMVGX Tân Tạo dâng lời cảm ơn đến quý cha hạt trưởng, cộng đoàn và chào mừng cha Tân quản xứ. 

THÔNG BÁO
1. Lúc 7g00 ngày 13/5/2017, tại Trung Tâm Thánh Mẫu Tàpao, Đức cha Giám Quản sẽ dâng thánh lễ tạ ơn mừng kỷ niệm 25 năm giám mục.
2. Giáo xứ chân thành cám ơn anh Thái Văn Bình, ở Úc ủng hộ 28.000.000VNđ để giáo xứ mua máy photocopy.
3. Mời các bà mẹ tham dự buổi họp Đoàn vào lúc 7g30, tối thứ hai ngày 08/5/2017.
4. Thứ năm ngày 11/5/2017: lễ bổn mạng giáo họ Matthêu Lê Văn Gẫm.
5. Thánh lễ Tẩn liệm cha Phêrô Phạm Tiến Hành được cử hành lúc 19g00, thứ bảy ngày 06/5/2017 tại Tòa Giám Mục và Thánh lễ An táng sẽ diễn ra vào lúc 8g30 thứ ba, ngày 09/5/2017 tại Nhà thờ Vinh An, Giáo phận Phan Thiết.

Thứ Ba, 2 tháng 5, 2017


NGHI THỨC NHẬN CHỨC TỔNG ĐẠI DIỆN - CHA GIUSE HỒ SĨ HỮU

Khi con nghe tiếng kêu mời gọi con đi gieo niềm tin mới. Con nay nghe thấy ngỡ ngàng vì Chúa đã đoái thương chọn con. Rồi một ngày Thánh Thần Chúa đã đến thánh hiến con cho Ngài sai con đi khắp mọi nơi rắc gieo tin vui cho muôn người ...” (Lời bài hát Chứng Nhân Tình Yêu)
Ngày 01.4.2017 Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Trâm Giám quản Tông toà giáo phận Phan Thiết thông báo bổ nhiệm cha Giuse Hồ Sĩ Hữu - Chánh xứ Vinh Tân làm Tổng Đại Diện.

          Sáng ngày 01.5.2017, cộng đoàn giáo xứ Vinh Tân quy tụ về khuôn viên nhà thờ tiễn cha Tổng Đại Diện Giuse Hồ Sĩ Hữu lên đường về Tòa Giám Mục nhận sứ vụ mới.


Tiếng chuông nhà nguyện vang lên lúc 9g00’, quý Cha Hạt Trưởng, quý Cha Giám đốc Chủng viện Thánh Nicôlas, quý Cha trong giáo phận Phan Thiết, quý cha Tu đoàn Bác Ái Xã Hội, Quý Tu sĩ Nam nữ cùng cộng đoàn giáo dân giáo xứ Vinh Tân và thân nhân cha Giuse bước vào nhà nguyện tòa Giám Mục để tham dự nghi thức nhậm chức.
         
Bắt đầu nghi thức, Cha FX. Phạm Quyền - Hạt Trưởng Hạt Phan Thiết công bố thư bổ nhiệm của Đức Cha Tôma - Giám quản Tông toà Giáo phận Phan Thiết. Sau đó, Ngài đáp từ và cộng đoàn cùng hiệp ý cầu nguyện với ngài trong giờ chầu Thánh Thể.
 Qua những giây phút ngắn ngủi trong giờ Chầu Thánh Thể nhân ngày lễ Thánh Giuse Thợ, Cha Tổng đại diện quy hướng mọi người về ngày Quốc tế lao động - ngày mà Giáo hội muốn mỗi người chúng ta cùng hướng về công việc của tất cả mọi người. Mục đích của lao động là tiếp tục công trình của Thiên Chúa, nhưng ngày nay lao động đang dần biến con người thành nô lệ. Qua đó, Chúa muốn nói với chúng ta rằng, chúng ta phải làm việc không vì của ăn hư nát, nhưng vì của ăn đưa đến sự sống đời đời. Mỗi người chúng ta, dù là mạnh khoẻ hay đau yếu, đều là những người làm vườn nho cho Chúa, đều được tôn trọng như nhau nên Chúa muốn tất cả cùng hướng về một mục đích duy nhất là của ăn nuôi sống đời đời là chính Thánh Thể Chúa.
                         
Giờ chầu kết thúc với bao cảm xúc trào dâng. Hôm nay, nghi thức nhậm chức của Cha Tổng Đại Diện đã mang lại niềm vui cho toàn thể Giáo phận Phan Thiết, vì từ đây, Giáo phận Phan Thiết đã có một Tân Tổng Đại Diện. Song, đâu đó vẫn có những "giọt nước mắt thầm lặng", nhất là từ những giáo dân của giáo xứ Vinh Tân, vì phải rời xa người cha đạo đức, hiền lành, dễ mến, luôn yêu thương mọi người. Ngài đã gắn bó với giáo xứ trong khoảng thời gian 3 năm 5 tháng. Nguyện xin Chúa ban cho Cha sức khỏe, bình an, sự khôn ngoan để Cha tiếp tục hoàn thành sứ mệnh mà Thiên Chúa và Hội thánh đã trao phó.