Giáo Phận Phan Thiết

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

About us

HẰNG TUẦN, BẤM VÀO MỤC AUDIO BÊN PHÍA TAY PHẢI CÁC BẠN ĐỂ NGHE VÀ HỌC HỎI KINH THÁNH

Thứ Tư, 30 tháng 7, 2014


    ĐẠI HỘI GIÁO LÝ VIÊN GIÁO PHẬN PHAN THIẾT

Sáng nay, Chúa Nhật, 27/7/2014, tại giáo xứ Vinh Tân đã tổ chức Đại Hội Giáo Lý Viên giáo phận Phan Thiết, do cha Giuse Hồ Sĩ Hữu, trưởng ban Giáo Lý giáo Phận phụ trách. Với chủ đề: “Dạy Giáo Lý Trong Bối Cảnh Tân Phúc Âm Hóa”.


xem hình

Đến tham dự đại hội có cha Antôn Lê Minh Tuấn, hạt trưởng hạt Hàm Tân, cha Phaolô Hoàng Phương Hoàng, trưởng ban Giáo Lý hạt Đức Tánh, quý tu sĩ nam nữ, quý Dì hội dòng MTG Phan Thiết và gần 550 Giáo Lý Viên toàn giáo phận.

Chương trình đại hội bắt đầu với nghi thức rước kiệu cung nghinh Á thánh Anrê Phú Yên, Bổn Mạng các Giáo Lý Viên.

Thay mặt Đức giám mục giáo phận, cha Antôn hạt trưởng hạt Hàm Tân đã khai mạc đại hội và ngỏ lời với toàn thể anh chị em Giáo Lý Viên.

Quý Dì hội dòng MTG Phan Thiết đã triển khai chủ đề đại hội với hoạt cảnh “Trên Đường Emmau” rất sống động.

Sau giờ đúc kết cùng với cha Giuse trưởng ban Giáo Lý giáo Phận, đại hội kết thúc với giờ chầu Thánh Thể thật sắng.

Đại hội kết thúc lúc 11giờ với buổi cơm trưa thân mật.

Xin chúc mừng quý cha, quý tu sĩ năm nữ và quý giáo lý viên đã đến tham dự đại hội.

BTT. Vinh Tân 


                                        *******************************************

                                                                                                                                                  
ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm được bổ nhiệm làm tân Giám mục Mỹ Tho

Phòng Báo chí Toà Thánh, trong Thông báo ra ngày hôm nay thứ Bảy 26 tháng Bảy 2014, ở mục “Miễn nhiệm và Bổ nhiệm”, đã loan tin:

“Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, cho đến nay là Giám mục hiệu toà Trofimiana và Giám mục phụ tá Tổng giáo phận Thành phố HCM, làm Giám mục giáo phận Mỹ Tho (Việt Nam)”.

ĐGM Khảm sinh tại Hà Đông năm 1952, Sau khi vào Nam học TCV thánh Qúy, Cái Răng, học ĐCV Thánh Tôma, Long Xuyên, và học Đại Chủng viện thánh Giuse Saigòn.

Ngài được thụ phong linh mục ngày 30-8-1980 và đến năm 2008 được bổ nhiệm làm Giám mục phụ tá TGP Saigòn.

Tân Giám mục giáo phận Mỹ Tho đã từng giữ các chức vụ sau: Giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse Saigòn. Trong Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức Cha Phêrô đã đảm nhiệm các chức vụ: Phó Tổng Thư ký (nhiệm kỳ 2010–2013 và 2013–2016), Chủ tịch Uỷ ban Giáo dục Công Giáo (2009–2010), Chủ tịch Uỷ ban Truyền thông Xã hội (nhiệm kỳ 2010–2013).

TIỂU SỬ ĐỨC CHA PHÊRÔ NGUYỄN VĂN KHẢM

02-10-1952: Sinh tại Đàn Giản, Hà Đông (nay thuộc Hà Nội)
1963 – 1972: Học tại Tiểu chủng viện Thánh Quý, Cái Răng, Cần Thơ

1973 – 1976: Học tại Đại chủng viện Thánh Tôma, Long Xuyên
1977 – 1979: Học tại Đại chủng viện Thánh Giuse TP. HCM

30-08-1980: Thụ phong linh mục
1980 – 1983: Linh mục phụ tá giáo xứ Hà Đông, hạt Xóm Mới

1983 – 1987: Quản nhiệm giáo xứ Hà Nội, hạt Xóm Mới
1987 – 1999: Linh mục phụ tá Nhà thờ Chính toà Tổng giáo phận TP. HCM

1997: Giáo sư Đại chủng viện Thánh Giuse TP. HCM
2001 – 2004: Học Thần học Mục vụ tại Đại học Công giáo Hoa Kỳ, tốt nghiệp tiến sĩ

2004 – 10/2012: Giám đốc Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận TP. HCM
Tháng 3-2008: Thư ký điều hành của Hội đồng Giám mục Việt Nam

15-10-2008: được Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI bổ nhiệm làm Giám mục Phụ tá Tổng giáo phận TP. Hồ Chí Minh – Châm ngôn Giám mục: “Hãy theo Thầy”

15-11-2008: Thánh lễ tấn phong Giám mục tại Đại chủng viện Thánh Giuse TP. HCM, do Đức hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn chủ phong
6/2011 – 19/03/2012: Giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse TP. HCM.

Trong Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm đã đảm nhiệm các chức vụ: Phó Tổng Thư ký (nhiệm kỳ 2010–2013 và 2013–2016), Chủ tịch Uỷ ban Giáo dục Công giáo (2009–2010), Chủ tịch Uỷ ban Truyền thông Xã hội (nhiệm kỳ 2010–2013).

VietCatholic7/26/2014

















Thứ Bảy, 26 tháng 7, 2014

BẢN TIN HẰNG TUẦN 256


CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN A
Ngày 27-7-2014

LỜI CHÚA : Mt 13, 44-46
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: "Nước trời giống như kho tàng chôn giấu trong ruộng, người kia tìm được, vội chôn vùi xuống, vui mừng trở về bán tất cả những gì anh có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời cũng giống như người buôn nọ đi tìm ngọc quý. Tìm được một viên ngọc quý, anh về bán mọi của cải mà mua viên ngọc ấy. 
Suy Niệm:
Ðoạn Tin Mừng cho thấy, Nước trời như báu vật cao quý hơn tất cả mọi sự trần gian đồng thời nhấn mạnh đến niềm vui sướng của người tìm thấy được báu vật ấy. Chính vì thế, con người phải sẵn sàng chấp nhận hy sinh tất cả để chiếm đoạt Nước Trời.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa, Nước Trời chỉ dành cho những ai thành tâm tìm kiếm mà thôi. Xin cho chúng con biết từ bỏ những danh vọng vật chất để chỉ lo tìm kiếm hạnh phúc đích thực. Ước gì mỗi người chúng con luôn khao khát như Thánh Augustinô: "Hồn con những mòn mỏi tìm kiếm, cho tới khi được nghỉ an trong Chúa". Amen.
HỌC GIÁO LÝ
Câu 1. Hỏi : Khi một trong hai người phối ngẫu không phải là Công giáo, cả hai phải làm gì ?
Thưa : Khi người công giáo kết hôn với một người đã được rửa tội ngoài công giáo, thì cả hai cần có phép của thẩm quyền Hội Thánh. Còn khi kết hôn với người không được rửa tội thì cả hai phải có phép chuẩn.
Câu 2. Hỏi : Hiệu quả của Bí tích Hôn Phối là gì ?
     Thưa : Bí tích Hôn Phối tạo nên mối dây liên kết vĩnh viễn và độc chiếm giữa hai người phối ngẫu. Vì thế hôn nhân thành sự và hoàn hợp giữa những người đã được rửa tội không bao giờ có thể tháo gỡ được. Bí tích Hôn Phối còn ban ân sủng cần thiết để họ đạt tới sự thánh thiện trong đời sống hôn nhân.
Câu 3. Hỏi : Có những tội nào nghịch lại Bí tích Hôn Phối ?
Thưa : Có những tội này:
-        Một là ngoại tình;
-        Hai là đa thê;
-        Ba là từ chối sinh con;
-        Bốn là ly dị.

 PHỤNG VỤ
 TIN TỨC
GIÁO XỨ HÒA THUẬN ĐÓN CHA TÂN QUẢN XỨ
PHÊRÔ HỒ ĐỨC THẮNG
Vào khoảng 7 giờ sáng ngày 21-07-2014, Cha Phêrô Hồ Đức Thắng được ba cha Hạt Trưởng là Cha Hạt Trưởng Phan Thiết, đại diện ĐGM đưa người em linh mục thuộc Hạt mình về Hạt mới; Cha hạt Trưởng Bắc Tuy đón nhận; Cha Hạt Trưởng Hàm Thuận Nam với tư cách Nghĩa Huynh thân hành đưa Nghĩa Đệ yêu quí của mình nhận nhiệm vụ. Còn có quí Cha hạt Phan Thiết và Bắc Tuy, đưa và đón. Cùng đông đảo giáo dân Gx Hồng Liêm, thân nhân, bằng hữu Gx Thanh Xuân và một số ở các giáo xứ mà cha Phêrô đã từng thực tập mục vụ khi hãy còn làm Thầy Giảng đã đưa cha đến nhậm chức Quản xứ Gx Hòa Thuận.
Đúng 8g30, đoàn rước long trọng tiến vào nhà thờ bắt đầu nghi thức Nhậm Chức Quản xứ và Chầu Thánh Thể tạ ơn. Sau khi Cha Niên trưởng Linh mục đoàn Giáo phận và cũng là Hạt trưởng Hạt Phan Thiết Fx. Phạm Quyền đọc văn thư bổ nhiệm của ĐGM Giáo Phận, cha Hạt Trưởng Hạt Bắc Tuy giới thiệu sơ lược Cha Tân Chánh xứ với cộng đoàn. Sau nghi thức Nhậm chức Quản xứ là lời chào đón của vị đại diện giáo dân Hòa Thuận. Cha Tân Chánh xứ đáp từ bằng tâm tình tri ân quý cha, cám ơn quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn.
GIÁO XỨ HỒNG LIÊM ĐÓN CHA TÂN QUẢN XỨ
GIUSE NGUYỄN THANH CẢNH 
Vào khoảng 6g30’ sáng, 23/7/2014, cha bề trên Dòng Thánh Thể Sài Gòn, quý cha Sài Gòn, đại diện giáo dân Gx đảo Phú Quý, người thân và bạn hữu của cha Giuse đã tháp tùng cha về nhà thờ Chính Tòa.
Đến 7g30’, tại sân Nhà thờ Chính Tòa, cha Niên trưởng Linh mục đoàn Giáo phận và cũng là Hạt trưởng Hạt Phan Thiết Fx. Phạm Quyền và quý cha trong giáo phận đã đón chào và đưa chân cha Giuse Nguyễn Thanh Cảnh về làm quản xứ Hồng Liêm, hạt Phan Thiết. Và khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, tại sân Nhà thờ Hồng Liêm, quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và đông đảo giáo dân Hồng Liêm đã đón chào cha tân quản  xứ.
Đúng 8g30, đoàn rước long trọng tiến vào nhà thờ bắt đầu nghi thức nhậm chức quản xứ và chầu Thánh Thể tạ ơn. Tham dự nghi thức có sự hiện diện của khoảng 20 linh mục, quý thầy phó tế, tu sĩ nam nữ và bà con giáo dân Hồng Liêm và đại diện các giáo xứ mà cha Giuse từng thực tập mục vụ.
Sau khi cha Hạt Trưởng Hạt Bắc Tuy đọc văn thư bổ nhiệm của ĐGM Giáo Phận, cha Hạt Trưởng Hạt Phan Thiết giới thiệu sơ lược cha tân quản xứ với cộng đoàn. Sau nghi thức nhậm chức là lời chào đón của vị đại diện giáo dân Hồng Liêm. Cha tân quản xứ đáp từ bằng tâm tình tri ân quý cha, cám ơn quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn.
THÁNH LỄ AN TÁNG CHA FX. LÊ QUANG DIỄN
Sáng thứ năm 25.07.2014, tại nhà thờ giáo xứ Vinh An, GP Phan Thiết, linh cữu của cha Fx. Lê Quang Diễn hiện diện giữa lòng nhà thờ để cùng với Đức Cha Phaolô, Quý cha Hạt trưởng, quý linh mục, tu sĩ trong và ngoài Giáo phận, quý ân – thân nhân trong huyết tộc, linh tông và đông đảo bà con giáo dân đồng hương Bình Giả và các giáo xứ Vinh An, Hiệp Đức, Vinh Phú, Thọ Tràng, Vinh Tân, Hiện Nghĩa .v.v. dâng thánh lễ cuối cùng trước khi được an táng trong lòng đất. Trong những ngày quàn xác tại nhà Hưu dưỡng linh mục Phan Thiết, nhiều giáo xứ và hội đoàn đã đến dâng thánh lễ và cầu nguyện cho cha.
Khởi đầu Thánh Lễ, Cha Giuse Nguyễn Văn Soi, quản lý TGM, trân trọng giới thiệu đôi nét về tiểu sử Cha Fx. Lê Quang Diễn với cộng đoàn: 85 năm tuổi đời, 50 năm tuổi linh mục, cha Diễn đã trải qua tất cả mọi vui buồn, sướng khổ, đắng cay - hoan lạc của đời người mục tử. Và hôm nay, cha hân hoan đến trình diện Chúa, thỏa bao niềm ước mong được thấy mặt Người Cha Nhân Lành mà cả đời cha đã tận hiến để làm chứng, rao giảng về Người.
Đức Cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoan, Nguyên Giám Mục GP Phan Thiết, chủ tế thánh lễ. Trong bài chia sẻ, Đức Cha nói về tình yêu của Thiên Chúa đến cứu độ và thánh hóa con người. Tình yêu ấy thể hiện nơi 8 mối phúc thật. Sau phần hiệp lễ, cha Niên trưởng FX. Phạm Quyền, thay mặt Linh mục đoàn giáo phận PT, chia buồn với huyết tộc cùng linh tông và nói lời tiễn biệt với cha Fx. Diễn. Tiếp đó, một linh mục nghĩa tử của cha FX. Diễn, thay mặt gia đình huyết tộc, linh tông dâng lời tri ân đến quý Đức Cha, quý cha TGM, quý nữ tu phục vụ nhà hưu đã chăm lo cho cha Fx. Diễn khi lâm bệnh và lúc qua đời, quý cha, quý cộng đoàn đã đến dâng lễ tiễn đưa cha hôm nay và xin tha thứ những thiếu sót của cha Fx. Diễn khi còn sống và tiếp tục cầu nguyện cho cha. Cha Phaolô Lê Quang Luân, quản xứ Vinh Hưng, cháu gọi cha Diễn là chú ruột, cử hành nghi thức tiễn biệt tại nhà thờ. Sau lời nguyện kết thúc, quý cha và cộng đoàn đưa tiễn cha Fx. Diễn về an táng tại nghĩa trang các linh mục GP Phan Thiết . Nghi thức làm phép huyệt do cha quản xứ Vinh An.
Cuối cùng, cha Phêrô Nguyễn Đình Sáng, quản lý giáo phận Phan Thiết, thay mặt ban tổ chức tang lễ cám ơn qúy Đức Cha, quý cha và cộng đoàn. 
MỪNG BỔN MẠNG CHA GIACÔBÊ LÊ ĐỨC TRUNG
VÀ QUÝ DÌ ANNA
Trong những ngày 24 đến ngày 26-7-2014, cha Niên trưởng GP Phan Thiết cũng là cha hạt trưởng Phan Thiết và là cha xứ Chính Tòa, cha phụ tá, thầy phó tế và HĐMVGX đã đi chúc mừng bổn mạng Cha Giacôbê Lê Đức Trung tại nhà hưu và bổn mạng quý Di Anna thuộc Cộng đoàn Kitô Vua, dòng MTG Nha Trang, đang phục vụ tại Gx. Chính Tòa.
THÔNG BÁO
1.    Sáng thứ sáu đầu tháng ngày 01-8-2014, đưa MTC cho người già, bệnh.

2.    Giáo xứ cám ơn anh Nguyễn Quốc Hùng, gh Mt Phượng, ủng hộ người nghèo: 2.000.000$.

Thứ Bảy, 19 tháng 7, 2014

BẢN TIN HẰNG TUẦN SỐ 255

           
CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN A
 Ngày 20-7-2014
LỜI CHÚA : Mt 13, 24-30
Khi ấy, Chúa Giêsu phán một dụ ngôn khác cùng dân chúng rằng: "Nước trời giống như người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Trong lúc mọi người ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo cỏ lùng vào ngay giữa lúa, rồi đi mất. Khi lúa lớn lên và trổ bông thì cỏ lùng cũng lộ ra. Ðầy tớ chủ nhà đến nói với ông rằng: "Thưa ông, thế ông đã không gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Vậy cỏ lùng từ đâu mà có?" Ông đáp: "Người thù của ta đã làm như thế". Ðầy tớ nói với chủ: "Nếu ông bằng lòng, chúng tôi xin đi nhổ cỏ". Chủ nhà đáp: "Không được, kẻo khi nhổ cỏ lùng, các anh lại nhổ luôn cả lúa chăng. Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt. Và đến mùa, ta sẽ dặn thợ gặt: "Các anh hãy nhổ cỏ lùng trước, rồi bó lại từng bó mà đốt đi, sau mới thu lúa lại chất vào lẫm cho ta".
Suy Niệm:
Dụ ngôn cỏ lùng muốn nói đến Giáo Hội ở trần gian lúc nào cũng tồn tại hai hạng người lành dữ và hai thế lực thiện ác lẫn lộn. Ðức Giêsu muốn chúng ta phải cảnh giác và kiên nhẫn trong đức tin. Chính Thiên Chúa đang kiên nhẫn chờ đợi để cho chúng ta được ơn cứu độ.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, nhiều lúc chúng con khó chịu, bất mãn về những điểm tiêu cực nơi chính mình và nơi anh em. Nhiều lúc chúng con đã thầm trách: tại sao Chúa không ra tay? Thiện ác lẫn lộn sẽ có nguy cơ làm thiệt hại đến người lành không ?
Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng con nhận ra sự nhẫn nại của Thiên Chúa. Thiên Chúa nhẫn nại để chờ đợi con người hoán cải. Thời gian là điều kiện để có thể biến đổi. Xin cho chúng con được dần dần biến đổi từ xấu sang tốt. Amen.
HỌC GIÁO LÝ
Câu 1. Hỏi : Muốn lãnh Bí tích Hôn Phối phải có những điều kiện nào?
Thưa : Muốn lãnh Bí tích Hôn Phối phải có những điều kiện này:
-         Một là đã lãnh nhận Bí tích Rửa Tội;
-         Hai là không bị ngăn trở bởi luật tự nhiên và luật Hội Thánh;
-         Ba là hiểu biết về Bí tích Hôn Phối và đời sống gia đình;
-         Bốn là có tự do kết hôn và công khai nói lên sự ưng thuận của mình theo nghi thức Hội Thánh.
Câu 2. Hỏi : Sự ưng thuận kết hôn là gì?
     Thưa : Sự ưng thuận kết hôn là ý muốn do người nam và người nữ bộc lộ, để tự hiến cho nhau mãi mãi, với mục đích sống Giao ước tình yêu chung thủy và sinh sản con cái.
Câu 3. Hỏi : Sự ưng thuận kết hôn cần thiết thế nào?
Thưa : Sự ưng thuận kết hôn không thể thiếu và không thể thay thế, vì đó là yếu tố thiết yếu làm thành Bí tích Hôn Phối.
 PHỤNG VỤ
 TIN TỨC
GIÁO HỌ ANRÊ KIM THÔNG VÀ PHAN SINH TẠI THẾ
MỪNG LỄ BỔN MẠNG
Vào lúc 4h30’ sáng ngày 15-7-2014, cha phụ tá đã dâng thánh lễ kính thánh Bônaventura, bổn mạng anh chị em Phan sinh tại thế và lúc 5h30’ chiều cùng ngày, cha chánh xứ đã dâng thánh lễ mừng bổn mạng giáo họ Anrê Nguyễn Kim Thông. Tối hôm trước, cha chánh xứ đã giúp tĩnh tâm chuẩn bị tâm hồn mừng lễ bổn mạng.
Thánh Anrê Nguyễn Kim Thông sinh khoảng năm 1790 tại làng Gò Thị, Bình Định. Ngài được bầu làm xã trưởng, trùm chánh của gx Gò Thị và trùm trưởng của hạt Bình Định, có 2 con đi tu: 1 linh mục và 1 nữ tu dòng Mến Thánh Giá Quy Nhơn. Vì nhiệt tâm với Chúa và Giáo hội, ngài bị bắt đi lưu đày tại Mỹ Tho. Ngài đã chết vì kiệt sức ngày 15-7-1855 tại Mỹ Tho, sau được cải táng về nhà thờ Gò Thị.
Ngày 2/5/1909 ĐTC Piô X suy tôn ông trùm cả Anrê Nguyễn Kim Thông lên bậc chân phước. Ngày 19/6/1988 ngài được Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tuyên phong lên bậc hiển thánh.
Giáo họ Anrê Kim Thông có 193 gia đình, 651 giáo dân, trong Phường Đức Long và xã Tiến Lợi, TP Phan Thiết.
 CHA  PHÊRÔ NGUYỄN VIẾT HIỂN
VỀ NHÀ HƯU DƯỠNG 14/7/2014
Vào khoảng 7 giờ sáng ngày 14/7/2014, tại giáo xứ Thanh Xuân, Cha Hạt trưởng, quí Cha trong Giáo hạt Hàm Tân và giáo dân Thanh Xuân đã đưa Cha Phêrô về nhà Hưu Dưỡng ở Phan Thiết. Đoàn xe tháp tùng đưa cha  chỉ có xe của quí Cha  và 1 xe 16 chỗ chở cha cùng với HĐMV Giáo xứ.
Đón Cha tại nhà Hưu dưỡng có Cha niên trưởng Linh mục, cũng là Hạt trưởng Phan Thiết, Cha Quản lý kiêm phụ trách nhà Hưu dưỡng, quí Cha, quí Tu sĩ Nam nữ trong Hạt Phan thiết, quí Cha và quí Dì Nhà Hưu và những người thân quen.
Sau khi được chào đón tại Tòa Giám mục, Cha Phêrô đã dẫn HĐMVGX Thanh Xuân lên thăm Đức Ông Lê Xuân Hoa, vị tiền nhiệm quản xứ Thanh Xuân cũng đang nghỉ tại Nhà Hưu dưỡng. Sau đó cha Phêrô vui tươi và bình an chụp hình lưu niệm và bắt tay mọi người như muốn nói rằng: mọi người luôn ở trong trái tim ngài.
GIÁO XỨ THANH XUÂN ĐÓN NHẬN CHA TÂN CHÁNH XỨ
 GIOAN BAOTIXITA HOÀNG VĂN KHANH
Vào khoảng 6h30’ sáng, 15/7/2014, Tại TGM Phan Thiết, Cha Niên trưởng Linh mục đoàn Giáo phận, kiêm Hạt trưởng Hạt Phan Thiết Fx. Phạm Quyền, quý Cha Tòa Giám Mục, Hạt Phan Thiết, Nhà Hưu dưỡng, và đặc biệt có Cha tiền nhiệm Chánh xứ Thanh Xuân Phêrô Nguyễn Viết Hiền vừa về Nhà hưu hôm qua đã tiễn chân Cha GB Hoàng Văn Khanh về quản xứ giáo xứ Thanh Xuân, Hạt Hàm Tân.
Và đúng 8 giờ sáng cùng ngày, tại sân Nhà thờ Thanh Xuân, quý Cha trong Hạt Hàm Tân và đông đảo giáo dân Thanh Xuân đã đón chào Cha Tân Chính xứ. Lúc 8g30 sáng, đoàn rước Cha Tân Chánh xứ long trọng tiến vào nhà thờ bắt đầu nghi thức Nhậm Chức Quản xứ và Chầu Thánh Thể tạ ơn. Tham dự nghi thức có sự hiện diện của gần 50 linh mục, đông đảo phó tế, tu sĩ nam nữ và rất đông giáo dân Thanh Xuân và Thanh Hải, cùng những người bà con thân quen của Cha tân Chánh xứ. Sau nghi thức Nhậm Chức Quản xứ là lời chào đón của vị đại diện giáo dân Thanh Xuân và sau đó là lời ra mắt của Cha tân Chánh xứ.
 Xin Chúa luôn đồng hành với Cha tân Chánh xứ để Cha luôn chu toàn sứ mạng mới nơi Giáo xứ Thanh Xuân thân yêu.
GIÁO XỨ THANH HẢI ĐÓN CHA TÂN CHÁNH XỨ
GIUSE NGUYỄN VĂN CHỮ 
Vào khoảng 6h sáng, 17/7/2014, có khoảng 500 giáo dân các Gx Hoà thuận và Tầm Hưng tháp tùng Cha xứ Giuse về TGM. Đến 7g30’, tại TGM, Cha Niên trưởng Linh mục đoàn Giáo phận và cũng là Hạt trưởng Hạt Phan Thiết Fx. Phạm Quyền, quý Cha Tòa Giám Mục, Hạt Phan Thiết, bà con giáo dân Gx Vinh Lưu và HĐMVGX Thanh Hải đã đón chào và đưa chân Cha Giuse Nguyễn Văn Chữ về làm quản xứ Thanh Hải, Phan Thiết.
Và khoảng 8h sáng cùng ngày, tại sân Nhà thờ Thanh Hải, quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và đông đảo giáo dân Thanh Hải đã đón chào Cha Tân Chính xứ. Đúng 8g30, đoàn rước long trọng tiến vào nhà thờ bắt đầu nghi thức Nhậm Chức Quản xứ và Chầu Thánh Thể tạ ơn. Tham dự nghi thức có sự hiện diện của khoảng 50 linh mục, quý thầy phó tế, tu sĩ nam nữ và bà con giáo dân Thanh Hải và các giáo xứ mà cha Giuse từng phục vụ.
Sau khi cha Hạt Trưởng Hạt Bắc Tuy đọc văn thư bổ nhiệm của ĐGM Giáo Phận, cha Hạt Trưởng Hạt Phan Thiết giới thiệu sơ lược Cha Tân Chánh xứ với cộng đoàn. Sau nghi thức Nhậm chức Quản xứ là lời chào đón của vị đại diện giáo dân Thanh Hải. Cha Tân Chánh xứ đáp từ bằng tâm tình tri ân quý cha, cám ơn quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn.
Xin Chúa luôn đồng hành với cha Giuse, ban nhiều ơn lành giúp cha luôn chu toàn sứ mạng mới nơi Giáo xứ Thanh Hải thân yêu.
THÔNG BÁO
     1. Thứ bảy, 26-7-2014, lễ giỗ 7 năm cha Phaolô Võ Văn Chánh, phụ tá gx Phan Thiết 1953-1957, mời cộng đoàn tham dự thánh lễ cầu nguyện cho ngài.
     2. Thứ bảy cuối tháng ngày 26-7-2014, rửa tội cho trẻ sơ sinh lúc 7g sáng. Xin nộp số gia đình công giáo về nhà xứ và đến đúng giờ.
    3. Giáo xứ chân thành cám quý ân nhân ủng hộ nhà thờ Tiến Thành: anh chị Hương+Nghĩa ở Nauy: 500USD, 1 ân nhân ở Sài Gòn: 1.000.000$, 1 ân nhân ở ngã bảy Phan Thiết: 500.000$, 1 ân nhân: 400.000$, một giáo dân gh. Matthêu Phượng: 500.000$.
     4. Về việc xin lễ: nếu định ngày thì xin ghi ngày dương lịch, sáng hay chiều, thứ sáu không có lễ chiều, nếu trúng Chúa nhật thì ghi giờ lễ.

Chủ Nhật, 13 tháng 7, 2014

BẢN TIN HẰNG TUẦN SỐ 254

CHÚA NHẬT XV TN A
Ngày 13-7-2014
LỜI CHÚA : Mt 13, 1-9
Ngày ấy, Chúa Giêsu ra khỏi nhà và đi đến ngồi ở ven bờ biển. Dân chúng tụ tập quanh Người đông đảo đến nỗi Người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Và Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói:
"Này đây, có người gieo giống đi gieo lúa. Trong khi gieo, có hạt rơi xuống vệ đường, chim trời bay đến ăn mất. Có hạt rơi xuống trên đá sỏi, chỗ có ít đất, nó liền mọc lên, vì không có nhiều đất. Khi mặt trời mọc lên, bị nắng gắt, và vì không đâm rễ sâu, nên liền khô héo. Có hạt rơi vào bụi gai, gai mọc um tùm, nên nó chết nghẹt. Có hạt rơi xuống đất tốt và sinh hoa kết quả, có hạt được một trăm, có hạt sáu mươi, có hạt ba mươi. Ai có tai thì hãy nghe". 
Suy Niệm:
Lời Chúa hôm nay nhấn mạnh đến sự phong phú của ơn Chúa. Tất cả mọi đất tốt, xấu đều được đón nhận hạt giống. Thế nhưng tùy theo thái độ của người đón nhận, của đám đất mà có những kết quả khác nhau. Lời Chúa cũng làm cho chúng ta phải suy nghĩ: chúng ta thuộc những loại người nào? chúng ta có thật tâm nghe lời Chúa và đem ra thực hành cách trọn hảo không? hay chỉ nghe qua mà không đem lại cho chúng ta một cách sống nào cho có kết quả.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, chúng con biết với sức phàm của chúng con, làm sao chúng con có thể hiểu được lời của Ngài, nếu không có ơn trên soi dẫn. Xin ban cho chúng con trí hiểu biết, tâm cảm nghiệm về Lời của Chúa và đem ra thực hành trong cuộc sống hằng ngày. Amen.
HỌC GIÁO LÝ
Câu 1. Hỏi : Bí tích Hôn Phối là gì ?
Thưa : Là bí tích Chúa Giêsu đã lập, để kết hợp hai người tín hữu một nam một nữ thành vợ chồng trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh, cùng ban ân sủng để họ yêu thương nhau như Ngài đã yêu thương Hội Thánh.
Câu 2. Hỏi : Hôn nhân công giáo có mục đích nào?
Thưa : Hôn nhân công giáo có hai mục đích này:
-         Một là trọn đời yêu thương nhau
-         Hai là sinh sản và dưỡng dục con cái .
Câu 3. Hỏi : Bí tích Hôn Phối được cử hành thế nào ?
Thưa : Bí tích Hôn Phối được cử hành cách công khai, trước vị chứng kiến của vị đại diện Hội Thánh và những người làm chứng 
 PHỤNG VỤ
 TIN TỨC
GIÁO HỌ ĐAKIM I  MỪNG ĐÓN CHA TÂN QUẢN NHIỆM
GIUSE LÊ VĂN LINH -
09-7-2014 
Từ sáng rất sớm, 9-7-2014, Cha Hạt Trưởng Hạt Bắc Tuy, Cha Chánh Xứ Long Hà, và đặc biệt, cha Chính xứ Phan Rí Cửa  Phêrô Phan Ngọc Cẩm và đông đảo bà con giáo dân Phan Rí Cửa thân hành đưa Cha Phó Giuse Lê Văn Linh thân yêu đi nhận nhiệm vụ mới: Tân Quản Nhiệm Giáo họ ĐaKim I, một Giáo họ nơi vùng cao của Giáo Phận, trên đường từ Phan Thiết đi Bảo Lộc, Lâm Đồng. Giáo dân Phan Rí Cửa cũng xôn xao ra xe tháp tùng đoàn đi trong hơi sương lành lạnh nhưng rất ấm tình đoàn chiên với mục tử thân yêu. Hình ảnh các linh mục thế hệ bậc thầy, bậc anh sốt sắng và đầy tình thương mến đưa một linh mục  đi nhận xứ, đã minh chứng cho tình huynh đệ linh mục thật huyền nhiệm.
Cũng từ sáng rất sớm, Giáo Dân Giáo họ ĐaKim I xếp hàng nôn nao, mong ngóng, chào đón vị mục tử Tân Quản Nhiệm được Chúa sai đến với đoàn chiên nơi núi rừng xa xôi hoang vắng. Và cũng từ sáng rất sớm, Cha Hạt Trưởng Hạt Phan Thiết cùng các cha Hạt Phan Thiết đã lên đường về Đakim I để tiếp đón một anh em linh mục về sinh hoạt mục vụ chung hạt mình.
9g sáng, đã đến giờ hẹn hò vui mừng của hai hạt, giờ Đakim I Tạ Ơn Chúa với tiếng trống vang dội hòa cùng những tiếng vỗ tay nổ giòn vọng cả núi rừng. Và điểm hẹn là nhà thờ ĐaKim I hôm nay vừa lộng lẫy cờ hoa, vừa rộn rã tiếng ca hoan hỉ.
9g30 vào nghi thức nhận xứ, Cha Giuse Lê Văn Linh trình Thư Bổ Nhiệm của Đức Giám Mục Giáo Phận cho cha Hạt Trưởng Phan Thiết, Cha Hạt Trưởng Bắc Tuy công bố thư bổ nhiệm. Tiếng vỗ tay giòn giã! Sau đó Cha Hạt Trưởng Phan Thiết giới thiệu đôi nét về cha Tân Quản Nhiệm thật dễ thương và dễ mến.
Cha Tân Quản Nhiệm chủ sự giờ chầu Thánh Thể đầu tiên tại nơi được sai đến, Đakim I mến thương. Cảm động quá! Hình ảnh của một Chúa Giêsu Mục Tử Nhân Lành đang sống động trước mắt đoàn chiên!
Cha Hạt Trưởng Bắc Tuy suy niệm Tin Mừng Mt 10, 1-7 trong giờ chầu. Sau giờ chầu, Đại Diện Giáo họ Đa Kim I đọc lời chúc mừng cha Tân Quản Nhiệm và dâng những bó hoa tươi trong niềm vui rộn rã.
Cha Tân Quản Nhiệm đáp từ, trước tiên Cha tri ân Đức Cha, Quý Cha Hạt, quý Cha, cách riêng tri ân Cha Chính xứ và cộng đoàn Phan Rí Cửa, Cha chào cộng đoàn Đakim I thật niềm nở và ước nguyện chu toàn sứ vụ mục tử như lòng Chúa, Giáo Hội và đoàn chiên mong ước.
NGÀY HỌP MẶT BÀ MẸ CÔNG GIÁO
GIÁO HẠT PHAN THIẾT 10-7-2014
Vào lúc 7g 30 sáng thứ năm ngày 10-7-2014, khoảng 600 bà mẹ Công giáo của các giáo xứ trong Giáo hạt Phan Thiết đã tề tựu đông đủ về nhà thờ Chính Tòa để tham dự đại hội các Bà Mẹ Công Giáo Hạt Phan Thiết.
Cùng tham dự với các Bà mẹ có sự hiện diện của Cha Hạt trưởng hạt Phan Thiết Phanxicô Phạm Quyền, Cha đặc trách HBMCG Giáo phận Augustinô Nguyễn Văn Lạc, Cha đặc trách HBMCG Giáo hạt Phan Thiết Micae Hoàng Minh Hùng, quý cha trong Hạt Phan Thiết, đại diện HBMCG của các Giáo hạt bạn.
Đặc biệt, trong ngày họp mặt này, nữ tu Catarina Lê Thị Sự thuộc Dòng Thánh Phaolô Sài Gòn thuyết trình với đề tài: “Tân Phúc Âm Hóa Gia Đình” và nhấn mạnh đến “Vai Trò của Người Mẹ” khá hấp dẫn và lôi cuốn đã khai mào cho những mầm sống thánh thiện vươn cao trong mái ấm gia đình.
Đỉnh cao của ngày Đại hội là Thánh lễ đồng tế lúc 10h 05’, do Cha Hạt trưởng Phan Thiết chủ sự. Trong Thánh lễ, Cha đặc trách HBMCG Giáo phận đã chia sẽ Lời Chúa, trao Bổ Nhiệm Thư cho Ban thường vụ HBMCG Hạt Phan Thiết nhiệm kỳ 2014 – 2018.
Sau Thánh Lễ là bửa cơm trưa của quý cha trong giáo hạt Phan Thiết để đón quý cha mới nhập và chia tay quý cha sẽ rời giáo hạt Phan Thiết đi nhận nhiệm sở mới.
Sau trưa, quý cha đặc trách BMCG giáo phận, giáo hạt Phan Thiết cùng dì phụ trách thuyết trình gặp gỡ, giao lưu chia sẽ với các bà mẹ. Ngày họp mặt kết thúc vào lúc 15g00.
THÔNG BÁO
    1.Về lễ bổn mạng gh Anrê Kim Thông và Phan Sinh vào thứ ba ngày 15-7-2014: mời bà con giáo dân gh Anrê Kim Thông và anh chị em Phan Sinh tham dự buổi tĩnh tâm chung vào lúc 7g30 tối thứ hai ngày 14-7-2014. Lễ mừng kính thánh Bonaventura, bổn mạng Phan Sinh sẽ được cử hành vào lúc 4g30 sáng thứ ba ngày 15-7-2014 và lễ kính thánh Anrê Kim Thông bổn mạng giáo họ sẽ cử hành vào lúc 5g30 chiều thứ ba ngày 15-7-2014.
    2. Giáo xứ chân thành cám quý ân nhân ủng hộ nhà thờ Tiến Thành:  một giáo dân giáo họ Ximon Hòa :10.000.000$, BMCG Hạt Phan Thiết: 5.300.000$, bé Huỳnh Gia Lực : 500.000$. 

Thứ Bảy, 5 tháng 7, 2014

BẢN TIN HẰNG TUẦN SỐ 153

CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN A
Ngày 06-7-2014
        LỜI CHÚA : Mt 11, 25-30

Khi ấy, Chúa Giêsu lên tiếng nói rằng: "Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. - Mọi sự đã được Cha Ta trao phó cho Ta. Và không ai biết Con, trừ ra Cha. Và cũng không ai biết Cha, trừ ra Con và kẻ Con muốn mạc khải cho.
"Tất cả hãy đến với Ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của Ta thì êm ái, và gánh của Ta thì nhẹ nhàng".
Suy Niệm:
Ðức Giêsu đã mạc khải mầu nhiệm về Cha của Ngài cho những kẻ bé mọn, những kẻ vô danh tiểu tốt. Ðối với xã hội họ chẳng là gì, chẳng có quyền gì, nhưng đã được Ðức Giêsu yêu thương và dạy cho biết về mầu nhiệm cao siêu, huyền nhiệm Nước Trời. 
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa đã không chê sự hèn mọn của chúng con. Chúa đã cho chúng con được hạnh phúc biết về Thiên Chúa Cha, Ngài là Cha yêu thương chúng con. Xin cho toàn thế giới này cũng được nhận ra Cha là Ðấng đầy yêu thương để họ được hạnh phúc. Amen.

HỌC GIÁO LÝ
Câu 1. Hỏi : Thiên Chúa có ý định gì khi dựng nên loài người có nam có nữ ?
Thưa : Khi dựng nên loài người có nam có nữ, Thiên Chúa thiết lập hôn nhân để họ yêu thương, bổ túc cho nhau và sinh sản con cái.
Câu 2. Hỏi : Cựu Ước dạy gì về hôn nhân ?
Thưa : Cựu Ước giúp dân Thiên Chúa ngày một ý thức hơn về hôn nhân một vợ một chồng và không được phân ly, đồng thời diễn tả hôn nhân giữa người nam và người nữ bằng hôn ước giữa Thiên Chúa với Dân Ngài.
Câu 3. Hỏi : Đức Kitô đem lại cho hôn nhân điều mới mẻ nào ?
Thưa : Đức Kitô không những lập lại quy định từ ban đầu của Thiên Chúa, mà còn nâng hôn nhân lên hàng bí tích, nghĩa là thành dấu chỉ về tình yêu phu thê của Ngài đối với Hội Thánh.

    PHỤNG VỤ

    TIN TỨC
LỄ BỔN MẠNG LAO ĐỘNG BIỂN, THẦY PHÓ TẾ
 VÀ LÀM PHÉP GHE
Chúa nhật ngày 29-6-2014, lễ trọng mừng hai thánh Phêrô và Phaolô tông đồ, cha phó dâng lễ sáng, cha xứ dâng lễ chiều, cầu nguyện cho Hội lao động biển trong giáo xứ, mừng bổn mạng thầy phó tế và mọi người trong xứ mang thánh hiệu Phêrô và Phaolô. Lúc 8g30, cha Antôn Nguyễn Văn Thành thuộc Tu Đoàn Bác Ái Xã Hội, chủ sự nghi thức làm phép ghe; có cha phụ tá và thầy phó tế cùng tham dự.
THÁNH LỄ AN TÁNG
ÔNG CỐ CHA GIUSE NGUYỄN CÔNG HOÀNG

   Vào lúc 2 giờ chiều 30.6.2014, tại Nhà thờ Gio Linh, Hạt Hàm tân, Đức Cha Giuse Giám Mục Giáo phận Phan Thiết chủ tế Thánh lễ an táng cho Ông cố Phêrô Nguyễn Tá, thân phụ Lm Giuse Nguyễn Công Hoàng, Quản xứ Gx Mẹ Thiên Chúa, Quý cha Hạt trưởng và 80 cha đồng tế. Đông đảo chủng sinh, tu sĩ, giáo dân từ những Giáo xứ cha Hoàng từng phục vụ đã cùng hiệp thông cầu nguyện tiễn biệt Ông Cố đến nơi an nghĩ cuối cùng. Nguyện xin Chúa nhân lành đoái thương đón nhận và dẫn đưa Ông cố về dự tiệc vui muôn đời.  
LINH MỤC ĐOÀN GP. PHAN THIẾT
TĨNH TÂM VÀ THƯỜNG HUẤN TỪ NGÀY 1- 2\7\2014
   Vào lúc 8g30” ngày 1/7/2014 các Linh mục và Phó tế đã tề tựu đông đủ tại Nhà nguyện Tòa Giám Mục để chầu Thánh Thể khai mạc kỳ Tĩnh tâm quý III và Thường huấn dưới sự hướng dẫn cầu nguyện của Đức Cha Giuse, Giám Mục Giáo phận Phan Thiết. Sau giờ chầu là xét mình và xưng tội.
Vào lúc 10giờ cùng ngày, trong phần trao đổi mục vụ, Đức Cha Giuse thông báo danh sách quý cha thuyên chuyển tháng 7.2014.
1.  Lm Giuse Lê Văn Linh: phụ trách Đakim I
2.  Lm Phêrô Nguyễn Viết Hiền: Nhà hưu dưỡng
3.  Lm GB Hoàng Văn Khanh: quản xứ Thanh Xuân
4.  Lm Giuse Nguyễn Văn Chữ: quản xứ Thanh Hải
5.  Lm Phêrô Hồ Đức Thắng: quản xứ Hoà Thuận
6.  Lm Giuse Nguyễn Thanh Cảnh: quản xứ Hồng Liêm
7.  Lm Phêrô Nguyễn Minh Triết: quản xứ Phú Quý
 Đức cha đặt cha FX Phạm Quyền, chánh xứ Chính Tòa làm Niên Trưởng và cha Giuse Nguyễn Văn Soi làm Quản lý TGM, kiêm Văn phòng TGM.
Với chủ đề của kỳ Thương huấn là học hỏi Tông Huấn "Niềm Vui Tin Mừng".Vào lúc 2h30” cùng ngày, Cha Phêrô Nguyễn Thiên Cung, Giám đốc Chủng viện Nicôla, trình bày phần 1: Một cách đọc Tông Huấn “Niềm Vui Tin Mừng” của Đức Thánh Cha Phanxicô.
 Vào lúc 8h30” ngày 2-7-2014, Cha Giuse Nguyễn Văn Lừng, Giáo sư Chủng viện Nicôla trình bày phần 2 : Giảng trong Thánh Lễ. Sau các phần trình bày, các cha Hội thảo theo 2 nhóm. Trước cơm trưa, cha Niên trưởng chúc mừng sinh nhật lần thứ 62 của Đức cha Giuse. Sau cơm trưa, anh em linh mục đoàn ra về trong niềm vui và cầu chúc cho nhau sức khoẻ bình an.
LỊCH THUYÊN CHUYỂN CÁC CHA

Stt
Linh mục
Nơi đến
Ngày đến
1
Lm Giuse Lê Văn Linh
Phụ trách Đakim I
9 /7
2
Lm Phêrô Nguyễn Viết Hiền
Nhà hưu dưỡng
14/7
3
Lm GB Hoàng Văn Khanh
Quản xứ Thanh Xuân
15/7
4
Lm Giuse Nguyễn Văn Chữ
Quản xứ Thanh Hải
17/7
5
Lm Phêrô Hồ Đức Thắng
Quản xứ Hoà Thuận
21/7
6
Lm Giuse Nguyễn Thanh Cảnh
Quản xứ Hồng Liêm
23/7
7
Lm Phêrô Nguyễn Minh Triết
Quản xứ Phú Quý
29/7

GP PHAN THIẾT  7 - 2014
     Thời gian: lúc 8giờ 30. Cha Hạt Trưởng chủ sự nghi thức và chầu Thánh Thể.

THÔNG BÁO
1. Mời các bà mẹ họp vào tối thứ hai ngày 07-7-2014, lúc 7g30.
2. Giáo xứ chân thành cám ơn một giáo dân gx Thánh Mẫu, PT, ủng hộ Nhà thờ Tiến Thành : 1.000.000$, anh Chỉ ủng hộ học sinh nghèo : 2.000.000$.