Giáo Phận Phan Thiết

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

About us

HẰNG TUẦN, BẤM VÀO MỤC AUDIO BÊN PHÍA TAY PHẢI CÁC BẠN ĐỂ NGHE VÀ HỌC HỎI KINH THÁNH

Thứ Bảy, 29 tháng 6, 2019

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 513

CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN
Ngày 30-06-2019

TIN MỪNG: Lc 9,51-62
Vì gần tới thời gian Chúa Giêsu phải cất khỏi đời này, Người cương quyết lên đường đi Giêrusalem, và sai những người đưa tin đi trước Người. Những người này lên đường vào một làng Samaria để chuẩn bị mọi sự cho Người. Nhưng ở đó người ta không đón tiếp Người, bởi Người đi lên Giêrusalem.
Thấy vậy, hai môn đệ Giacôbê và Gioan thưa Người rằng: “Lạy Thầy, Thầy muốn chúng con khiến lửa bởi trời xuống thiêu huỷ chúng không?” Nhưng Người quay lại, quở trách các ông rằng: “Các con không biết thần trí nào xúi giục mình. Con Người đến, không phải để giết, nhưng để cứu chữa người ta”. Và các Ngài đi tới một làng khác.
Ðang khi đi đường có kẻ thưa Người rằng: “Dù Thầy đi đâu tôi cũng sẽ theo Thầy”. Chúa Giêsu bảo người ấy rằng: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, Con Người không có chỗ gối đầu”. Người bảo một kẻ khác rằng: “Hãy theo Ta”. Người ấy thưa: “Xin cho phép tôi đi chôn cha tôi trước đã”. Nhưng Người đáp: “Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết; phần con, hãy đi rao giảng Nước Thiên Chúa”.
Một người khác thưa Người rằng: “Lạy Thầy, tôi sẽ theo Thầy, nhưng cho phép tôi về từ giã gia đình trước đã”. Nhưng Chúa Giêsu đáp: “Ai đã tra tay vào cày mà còn ngó lại sau lưng, thì không xứng đáng với Nước Thiên Chúa”.

Suy Niệm:
Qua bài Tin Mừng, Chúa Giêsu dạy chúng ta 2 bài học:
1. Luôn luôn lúc nào Chúa Giêsu cũng lo cho sứ mệnh cứu độ loài người.
2. “Con Người đến không phải để xử phạt, nhưng để cứu chữa người ta”. Bài học này đã làm cho các tông đồ và chúng ta phải đặt lại cái nhìn của mình. Chúng ta phải xử với đồng loại sao cho xứng đáng một người con của Ðấng mang danh là tình yêu, Ðấng đã không bẻ gãy cây lau bị dập và không dập tắt tim đèn còn khói.

PHỤNG VỤ

TIN TỨC
LỄ BỔN MẠNG CHA PHỤ TÁ GIOAN B
Vào lúc 5g00 sáng thứ Hai, ngày 24/06/2019, giáo xứ Chính Tòa đã hân hoan mừng lễ sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả - Bổn mạng cha phụ tá Gioan B, đặc trách Đoàn Thiếu Nhi giáo xứ. Cha chánh xứ, hai cha phụ tá Phêrô, đại diện HĐMV giáo xứ, các đoàn thể và đông đảo bà con giáo dân cùng đến hiệp dâng thánh lễ.
Trước khi kết thúc thánh lễ, vị đại diện HĐMV giáo xứ đã dâng lời chúc mừng Bổn mạng cha Gioan B. 
Đáp từ, cha phụ tá Gioan B dâng lời cám ơn quý cha và cộng đoàn đã đến hiệp dâng thánh lễ. Đồng thời, Ngài cũng xin mọi người cầu nguyện cho mình trong sứ vụ linh mục.

TUYÊN KHẤN LẦN ĐẦU VÀ TRỌN ĐỜI
TẠI TU ĐOÀN THỪA SAI THÁNH MẪU
Vào lúc 9g00 ngày 24/6/2019, tại Nhà thờ Giáo xứ Nam Hà - giáo hạt Đức Tánh, Đức Cha Giám quản đã đến chủ sự thánh lễ tuyên khấn lần đầu cho 4 nữ tu và tuyên khấn trọn đời cho 4 nữ tu. Cùng đồng tế có Cha bề trên Tu Đoàn, hơn 20 linh mục trong ngoài giáo phận, đông đảo tu sĩ, thân nhân, ân nhân của khấn sinh.
Mở đầu Thánh lễ, Đức Cha đã mời gọi cộng đoàn tạ ơn Chúa với Hội dòng, cách đặc biệt, cho 8 nữ tu tuyên khấn hôm nay.
Sau lời nguyện hiệp lễ, chị Tổng Phụ trách đã thay lời cho chị em dâng lời tri ân Ðức Cha, quý cha và quý khách...

LỄ BỔN MẠNG GIÁO XỨ CHÍNH TÒA
Để chuẩn bị tâm hồn sốt sắng mừng lễ Bổn mạng giáo xứ, chiều thứ Năm ngày 27/6, cha Giuse Nguyễn Hữu An - Quản xứ Kim Ngọc đã đến giảng tĩnh tâm cho toàn thể bà con giáo dân trong xứ. 
Tiếp đến, vào lúc 5 giờ sáng thứ Sáu ngày 28/6, Đức Cha Giám quản đã đến chủ tế thánh lễ Bổn mạng. Cùng đồng tế có cha Chánh xứ, ba cha phụ tá, đông đảo tu sĩ và giáo dân...
Trước khi kết thúc thánh lễ, ông Chủ tịch HĐMV giáo xứ đã thay mặt cộng đoàn phụng vụ dâng lời cám ơn Đức Cha, đồng thời chúc mừng lễ Bổn mạng Tôma của Đức Cha sắp tới.

LỄ BỔN MẠNG CHA CHÁNH XỨ
VÀ HAI CHA PHỤ TÁ PHÊRÔ
Vào lúc 5g00 sáng thứ Bảy, ngày 29/06/2019, giáo xứ Chính Tòa hân hoan mừng lễ hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô - Bổn mạng cha Chánh xứ, hai cha phụ tá và anh em hội Lao động biển.
Đại diện HĐMV giáo xứ, các đoàn thể và đông đảo bà con giáo dân trong giáo xứ đã đến hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cách đặc biệt cho các cha. 
Trước khi kết thúc thánh lễ, đại diện HĐMV giáo xứ đã dâng lời chúc mừng Bổn mạng quý cha và các anh em trong hội Lao động biển...

ĐTC BỔ NHIỆM GIÁM QUẢN TÔNG TÒA 
CHO TỔNG GIÁO PHẬN LYON
Ngày 24/06/2019 vừa qua, ĐTC Phanxicô đã bổ nhiệm Đức cha Michel Dubost - nguyên Giám mục giáo phận Evry-Crobeil-Essonnes làm Giám quản Tông tòa “tòa đầy theo ý Tòa Thánh” của tổng giáo phận Lyon (Pháp). 
Gọi là “tòa đầy” vì giáo phận Lyon vẫn có Giám mục chính tòa là ĐHY Philippe Barbarin, khác với trường hợp các giáo phận “trống tòa”, ví dụ như TGP Sài Gòn, chưa có Giám mục Chính Tòa, cho nên Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng được bổ nhiệm làm Giám quản Tông tòa của giáo phận này.
ĐHY Philippe Barbarin tạm thời không cai quản giáo phận Lyon nữa và Tòa Thánh muốn như vậy…

CÁC GIÁM MỤC AUSTRALIA 
VIẾNG THĂM AD LIMINA
Ngày 24/6/2019 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp kiến các giám mục của HĐGM Australia (Úc) trong chuyến viếng thăm Ad Limima, thăm mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô.
Đây là lần đầu tiên các giám mục Australia gặp ĐTC Phanxicô trong tư cách là HĐGM. Lần viếng thăm Ad Limina gần đây nhất là năm 2011 với ĐTC Benedictô XVI. Theo thống kê năm 2016, số người Công giáo tại Úc là 6.591.000, chiếm 27,1% dân số.

KHÓC VỚI NGƯỜI KHÓC
Ông Phanxicô Hà Văn Sáng, sinh năm 1949 tại Hàm Mỹ, là cha của Maria Hà Vũ Bay Lan, ở gh Anrê Kim Thông, đã từ trần ngày 27/06/2019 tại Phan Thiết. Nghi thức an táng được cử hành lúc 4g45 thứ Bảy ngày 29/06/2019 tại nhà thờ Chính Tòa, sau đó đưa đi an táng tại nghĩa trang giáo xứ Vinh Lưu.
Giáo xứ xin chia buồn cùng tang quyến và hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn Phanxicô mau về hưởng tôn nhan Chúa.

THÔNG BÁO
1. Thứ Sáu đầu tháng, ngày 05/07/2019 sẽ đưa MTC cho người già và người bệnh.
2. Giáo xứ xin chân thành cám ơn:
- Ủng hộ giáo xứ: 1 ân nhân gh Simon Hòa: 1.000.000VNđ; 1 ân nhân gh Matthêu Phượng: 1.000.000VNđ; bà Yêm: gh Simon Hòa: 500.000VNđ; 1 ân nhân: 500.000VNđ; 1 ân nhân gh Simon Hòa: 1.000.000VNđ, chị Thân, gh Simon Hòa: 500.000VNđ; 1 ân nhân gh Giuse Thị: 500.000VNđ.
- Ủng hộ người nghèo: cô Báu: 2 tấn gạo; 1 ân nhân: 500.000VNđ.
- Ủng hộ quỹ khuyến học giáo xứ: chị Mỹ Vũ: 10.000.000VNđ.

Thứ Ba, 25 tháng 6, 2019

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 512


MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ
Ngày 23-6-2019

TIN MỪNG: Lc 9,11b-17
Khi ấy, Chúa Giêsu nói với dân chúng về Nước Thiên Chúa và chữa lành những kẻ cần được cứu chữa. Vậy khi đã xế chiều, nhóm mười hai đến thưa Người rằng: “Xin Thầy giải tán dân chúng, để họ đi vào trong các làng mạc và trại quanh đây mà trú ngụ và kiếm thức ăn, vì chúng ta đang ở nơi hoang địa”. Nhưng Người nói với các ông: “Các con hãy cho họ ăn đi”. Các ông trả lời: “Chúng con chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá, trừ phi chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đám đông này”. Số đàn ông độ năm ngàn.
Người nói với các môn đệ rằng: “Hãy cho họ ngồi xuống từng nhóm độ năm mươi người”. Các ông đã làm như thế, và bảo tất cả ngồi xuống. Chúa Giêsu cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá, nhìn lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và phân phát cho các môn đệ để các ông dọn ra cho dân chúng. Tất cả đều ăn no nê, và người ta thu lượm được mười hai thúng miếng vụn còn dư lại.

Suy Niệm:
Chúa Giêsu yêu thương chúng ta. Ngài không chỉ ban cho chúng ta cơm bánh, tiện nghi, sức khỏe... chóng qua đời này mà còn dành cho chúng ta một nguồn ân sủng vô tận đặc biệt nhất, chính là Mình Máu Ngài làm lương thực nuôi linh hồn ta. Ngài đã yêu và yêu đến cùng. Người Do thái không hiểu Ngài, cũng không hiểu được Lời Ngài vì thế đưa đến mâu thuẫn.
PHỤNG VỤ
TIN TỨC
BỔ NHIỆM VÀ THUYÊN CHUYỂN LINH MỤC
Vì nhu cầu mục vụ và lợi ích thiêng liêng của Giáo phận, vào ngày 20/6/2019, Đức Cha Tôma, Giám quản Giáo phận Phan Thiết đã quyết định bổ nhiệm và thuyên chuyển các linh mục sau đây:
Stt
Tên thánh – Họ và tên
Nhiệm sở cũ
Nhiệm sở mới
1
Phêrô Nguyễn Xuân Anh
Gx.Tân Tạo
Gx.Phaolô
2
Phaolô Nguyễn Trọng Báu
Gx.Giuse
Gx.Phú Hội
3
Phêrô Trần Thanh Bình
Gx.Tân Tạo
Gx.Phaolô
4
Nicola Huỳnh Đức
Gx.Phú Hội
Gx.Phú Quý
5
GB.Nguyễn Trường Hải
Gx.Đồng Tiến
Gx.Giuse
6
Antôn Hồ Tấn Khả
CV. Nicola
Gx.Vinh Phú
7
Phaolô Nguyễn Văn Ngụ
Gx.Vinh Phú
 Gx.Tân Tạo
8
Phêrô Nguyễn Văn Quang
Gx.Phaolô
Gx.Đồng Tiến
  Xin mọi người cầu nguyện cho quý Cha trong sứ vụ mới.
THÁNH LỄ ĐẦU TIÊN TẠI NHÀ THỜ
ĐỨC BÀ PARIS SAU TRẬN HỎA HOẠN
Đúng hai tháng sau trận hỏa hoạn kinh hoàng, vào lúc 6 giờ chiều (theo giờ địa phương Paris) thứ Bảy ngày 15/6/2019, Thánh lễ đầu tiên tại Nhà thờ Đức Bà Paria đã được cử hành.
Tham dự Thánh lễ chỉ có một nhóm nhỏ khoảng 30 người bao gồm các giáo sĩ, các nhân viên của Tổng Giáo Phận, giới truyền thông và các công nhân xây dựng nhà thờ. 
Đông đảo anh chị em giáo dân đã tụ tập bên ngoài nhà thờ cùng nhau tôn vinh Đức Maria đã cứu nhà thờ Chính Tòa thoát khỏi thảm họa vào ngày 15/4 vừa qua.

CHA MICHAEL LOS - VỊ LINH MỤC ĐƯỢC THỤ PHONG TRÊN GIƯỜNG BỆNH ĐÃ QUA ĐỜI
Thầy Michael Los thuộc Cộng đoàn Orionine Fathers đã được đặc cách để chịu chức phó tế và linh mục trong cùng một thánh lễ ngay trên giường bệnh tại nhà thương thầy đang điều trị.
Thầy Michael Los được chuẩn đoán mặc bệnh ung thư giai đoạn cuối. Mặc dù không thể sống được lâu, được sự chấp thuận của Đức Thánh Cha Phanxicô, Đức cha Marek Solarchot, giám mục giáo phận Warsaw-Praga đã ban Bí tích Truyền Chức Thánh cho thầy. Điều thầy đã mong ước từ lâu và đã trung thành trong ơn gọi ngay đến những ngày cuối đời.
Vào lúc 11 giờ 53 phút sáng thứ Hai, ngày 17 tháng 6 năm 2019 vừa qua, cha Michael Los đã được Chúa gọi về, hưởng thọ 31 tuổi và 25 ngày trong thánh chức Linh mục.

CUNG NGHINH MÌNH THÁNH CHÚA KITÔ
Ngày 20/6/2019 vừa qua, hàng triệu người Công Giáo trên thế giới đã cử hành Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô hay còn được gọi là Corpus Christi. Bên cạnh Thánh lễ, các tín hữu còn tham gia các cuộc rước Mình Thánh Chúa qua các đường phố trong những trang phục truyền thống.
Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô là một lễ trọng trong năm phụng vụ của Giáo Hội Công Giáo. Trong đó, chúng ta bày tỏ niềm xác tín về sự hiện diện của Chúa Giêsu Kitô trong bí tích Thánh Thể. Lễ này thường được cử hành vào thứ Năm, sau Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi. Tuy nhiên, từ năm 1969, Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục cho phép các Giám Mục bản quyền theo nhu cầu của từng địa phương, có thể mừng lễ Corpus Christi vào ngày Chúa Nhật tiếp theo.

THÔNG BÁO
1. Thứ Hai ngày 24/6: lễ Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, lễ trọng - Bổn mạng của cha phụ tá Gioan B, đặc trách Đoàn Thiếu nhi giáo xứ. Buổi sáng, thánh lễ mừng Bổn mạng lúc 5 giờ. Buổi chiều, thánh lễ lúc 6 giờ. Xin cộng đoàn cùng đến hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho cha.
2. Thứ Năm ngày 27/6, lễ giỗ lần thứ 57 của cha Brugidou (Cố Báu) - nguyên chánh xứ gx Chính Tòa từ năm 1941-1957. Xin cộng đoàn cùng đến hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho cha.
3. Thứ Sáu ngày 28/6: lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, lễ trọng - Bổn mạng giáo xứ Chính Tòa. Trước đó, vào lúc 5g30 chiều thứ Năm ngày 27/6, mời quý ông bà và anh chị em thu xếp thời gian để tham dự buổi tĩnh tâm trong thánh lễ do cha khách chủ tế. 
Tiếp đến, mời giáo dân trong giáo xứ tham dự thánh lễ mừng bổn mạng giáo xứ, vào lúc 5 giờ sáng thứ Sáu ngày 28/6, do Đức Cha Giám Quản chủ tế.
4. Thứ Bảy ngày 29/6: lễ trọng mừng kính hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô - Bổn mạng của cha Chánh xứ, 2 cha phụ tá Phêrô và Hội Lao động biển. Thánh lễ mừng Bổn mạng lúc 5 giờ sáng. Kính mời cộng đoàn tham dự.
5. Vào lúc 7 giờ sáng Thứ Bảy ngày 29/6, sẽ có rửa tội cho trẻ sơ sinh. Xin nộp sổ gia đình, kèm giấy giới thiệu rửa tội của giáo họ trước tại văn phòng giáo xứ và đi đúng giờ.

Thứ Bảy, 15 tháng 6, 2019

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 511

CHÚA BA NGÔI
Ngày 16-06-2019

TIN MỪNG: Ga 16,12-15
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy còn nhiều điều phải nói với các con, nhưng bây giờ các con không thể lĩnh hội được. Khi Thần Chân lý đến, Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật, vì Người không tự mình mà nói, nhưng Người nghe gì thì sẽ nói vậy, và Người sẽ bảo cho các con biết những việc tương lai.
Người sẽ làm vinh danh Thầy, vì Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con. Tất cả những gì Cha có đều là của Thầy, vì thế Thầy đã nói: Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con”.

Suy Niệm:
Thiên Chúa là tình yêu. Ba Ngôi Thiên Chúa yêu thương nhau, hiệp nhất trong một Thiên Chúa. Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là một mầu nhiệm của tình yêu và đã được Ðức Giêsu mạc khải. Tình yêu Thiên Chúa Ba Ngôi được thể hiện trong chương trình cứu độ: Chúa Cha ban sáng kiến, Chúa Con thực hiện và Chúa Thánh Thần chuyển thông ơn cứu độ. Ðón nhận được tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi, chúng ta sẽ sống với tất cả tâm tình người con thảo hiếu. Lòng tin và yêu mến ấy phải thể hiện bằng đời sống cầu nguyện, kết hiệp với Ðức Giêsu và trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.

PHỤNG VỤ

TIN TỨC
GIÁO XỨ CHÍNH TÒA
BẾ MẠC GIẢI BÓNG ĐÁ U14 THIẾU NHI
Sau những ngày thi đấu căng thẳng nhưng không kém phần hấp dẫn và gay cấn, Giải bóng đá Thiếu nhi U14 của Giáo xứ Chính Tòa đã chính thức khép lại qua việc lên ngôi của giáo họ Simon Hòa qua chiến thắng cách biệt trước giáo họ Anrê Trông, trong trận chung kết diễn ra vào lúc 7g15, tối thứ Ba ngày 11/06/2019.
Ngay sau trận chung kết, cha cha Chánh xứ, 3 cha phụ tá, đại diện quý sơ, HĐMV và đông đảo bà con giáo dân, đã trao các phần thưởng cá nhân, cũng như cúp vô địch cho đội thi đấu xuất sắc nhất…
Ước mong qua giải đấu bóng đá này, các em thiếu nhi trong giáo xứ sẽ không chỉ có sức khỏe lành mạnh mà còn biết nỗ lực học tập, siêng năng đi lễ, học giáo lý, để không phụ tấm lòng mong đợi của mọi người…

THIẾU NHI THÁNH THỂ GIÁO PHẬN
HÀNH HƯƠNG NĂM THÁNH ĐỨC MẸ TÀPAO
Sáng thứ Năm ngày 13/06/2019, hơn 5000 thiếu nhi trong giáo phận Phan Thiết đã tập trung về TTTM Tàpao để tham dự đại hội TNTT lần thứ 19, cũng như để hành hương Năm Thánh 60 Năm Đức Mẹ Tàpao (Giáo xứ Chính Tòa có 28 huynh trưởng và 62 em thiếu nhi tham dự).
Sau nghi thức chào cờ, các em đã cùng nhau tham dự thánh lễ vào lúc 7g00, do Đức Cha Giám Quản chủ tế. Cùng đồng tế với Ngài có cha Tổng đại diện, hơn 50 linh mục trong và ngoài giáo phận.
Sau thánh lễ, các em thiếu nhi đã ở lại sinh hoạt, tham dự đố vui giáo lý và cuối cùng đã tham dự giờ cung nghinh Thánh Thể xung quanh lễ đài, kết thúc ngày đại hội, do Cha Tổng đại diện chủ sự.

ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ
GẶP CÁC ĐẠI DIỆN NGOẠI GIAO TÒA THÁNH
Từ ngày 12/06-15/06 vừa qua, ĐTC Phanxicô đã mời các Đại Diện Ngoại Giao Tòa Thánh tham dự cuộc gặp gỡ tại Vatican.
Các Đại Diện Ngoại giao Tòa Thánh bao gồm các Sứ Thần, là những vị đại diện Tòa Thánh tại các nước có quan hệ ngoại giao chính thức với Tòa Thánh; các Khâm Sứ, đại diện Tòa Thánh tại những nước chưa có quan hệ ngoại giao chính thức với Tòa Thánh; và các Quan Sát Viên thường trực tại Liên Hiệp Quốc ở New York và ở Geneve hay tại một số tổ chức khác.
Trong chương trình sẽ có hai cuộc gặp gỡ với các vị lãnh đạo cấp cao của Phủ Quốc vụ khanh, một số hội nghị cập nhật về các vấn đề hiện tại của Giáo hội, về cộng tác quốc tế và đối thoại liên tôn. Một số buổi họp sẽ được tiến hành theo từng nhóm châu lục. Cũng sẽ có những cuộc gặp gỡ với các Bộ trưởng của các Bộ của giáo triều Rôma và các Đại sứ của các nước cạnh Tòa Thánh.
Cuộc gặp gỡ có ý nghĩa đặc biệt qua Thánh lễ tại nhà nguyện thánh Marta vào sáng ngày 15 do ĐTC chủ tế. Sau đó, mọi người cùng dùng buổi cơm trưa tại nhà trọ thánh Marta cùng với ĐTC. 

NHÀ THỜ THÁNH ANTÔN Ở PAKISTAN
ĐÃ MỞ CỬA TRỞ LẠI SAU KHI BỊ KHỦNG BỐ

Chiều thứ Tư ngày 12/06/2019, nhà thờ thánh Antôn ở Kochchikade, Colombo đã được làm phép và sáng ngày 13/06, lễ thánh Antôn, thánh lễ đã được cử hành tại nhà thờ, sau gần 2 tháng nhà thờ bị đóng cửa và tưởng nhớ 54 nạn nhân của vụ khủng bố.

Đức Hồng y Malcolm Ranjith - TGM Colombo, đã chủ sự nghi thức làm phép nhà thờ và Thánh lễ. Trong nghi thức làm phép, Đức Hồng Y đã khẳng định: “Không gì đáng giá hơn sự sống của con người. Vì vậy, không ai có quyền cướp đi sự sống của người khác. Không có nơi nào trên thiên đàng cho những kẻ khủng bố. Họ sẽ đi xuống địa ngục. Những người chết trong cuộc tấn công khủng bố (hôm Chúa nhật phục sinh) là những vị thánh. Chúng ta sẽ nhớ đến họ hàng ngày. Mỗi đồng xu chúng ta quyên góp sẽ được dùng giúp đỡ các gia đình này...”

NĂM 2018, NGÂN HÀNG VATICAN
CHỈ LỜI ĐƯỢC 17,5 TRIỆU EURO

Trong năm 2018, Ngân hàng Vatican, quen gọi là “Viện Giáo Vụ” (IOR), lời được 17 triệu 500 ngàn Euro, mặc dù thị trường tài chánh giao động mạnh mẽ. Kết quả này cho thấy có sự giảm sút tiền lời là 14 triệu 400 ngàn Euro, so với số lời 31 triệu 900 ngàn Euro trong năm 2017 trước đó.

Những con số trên đây được ghi trong phúc trình thường niên của Ngân hàng Vatican công bố hôm 11/6 vừa qua. Theo đó, trong năm ngoái, ngân hàng này đã phục vụ gần 15 ngàn khách hàng (14.953) có nguồn tài chánh là 5 tỷ Euro, tức là giảm 300 triệu Euro so với năm 2017.


THÔNG BÁO
1. Giáo xứ xin chân thành cám ơn gia đình anh Kiểm, gh Anrê Kim Thông đã ủng hộ 1 tivi 60 inch.

Thứ Bảy, 8 tháng 6, 2019

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 510

CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG
Ngày 09-06-2019

TIN MỪNG: Ga 20,19-23
Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: “Bình an cho các con!”. Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người.
Bấy giờ, các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: “Bình an cho các con! Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con”.
Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại”.

Suy Niệm:
Thời khởi nguyên vũ trụ, khi dựng nên loài người, Thiên Chúa đã thổi sinh khí ban cho con người sự sống. Hôm nay, Ðức Giêsu Phục Sinh cũng thổi Thần Khí vào các môn đệ. Các ông được lãnh nhận Thánh Thần. Trong Chúa Thánh Thần, các môn đệ sẽ tiếp tục sứ mạng của Ðức Giêsu: Thông ban sự sống và ơn tha tội.
Mỗi tín hữu chúng ta được Chúa Thánh Thần qui tụ, thôi thúc và ban ơn để làm chứng cho Ðức Giêsu ngay trong cuộc sống của mình. Chúa Thánh Thần mời gọi chúng ta phá vỡ mọi ngăn cách, kỳ thị để mọi người thực sự liên đới, cảm thông và hiệp nhất với nhau. Ðể mọi người được sống trong hạnh phục.

PHỤNG VỤ
- Thứ Hai ngày 10/06: Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Hội Thánh: lễ nhớ.

TIN TỨC
GIÁO XỨ CHÍNH TÒA KHAI MẠC
GIẢI BÓNG ĐÁ U14 THIẾU NHI MÙA HÈ
Với mục đích rèn luyện sức khỏe, cũng như tạo điều kiện cho thiếu nhi trong giáo xứ mùa hè tránh xa Game và các tệ nạn xã hội trong mùa Hè, giáo xứ đã tổ chức giải bóng đá thiếu nhi U14, khai mạc vào lúc 7g00 tối thứ Hai ngày 03/06/2019.
Tham dự buổi lễ khai mạc có cha Cha Chánh xứ, 3 cha phụ tá, đại diện quý sơ, HĐMV và đông đảo bà con giáo dân, đặc biệt là các cầu thủ “nhí” thuộc 6 giáo họ trong giáo xứ.
Sau buổi khai mạc là trận thi đấu bóng đá giữa hai giáo họ: Anrê Kim Thông và Simon Hòa. Giải bóng đá Thiếu nhi của giáo xứ sẽ kết thúc vào ngày 11/06/2019.

LINH MỤC ĐOÀN GIÁO PHẬN TĨNH TÂM THÁNG 6
Sáng thứ Ba ngày 03/06/2019, Linh mục đoàn Giáo phận Phan Thiết đã tề tựu về Tòa Giám mục, để cùng nhau tham dự ngày tĩnh tâm tháng 6.
Lúc 8g30, Đức cha Tôma, quý cha và các phó tế cùng vào Nhà nguyện để làm các việc đạo đức chung: lần hạt, chầu Thánh Thể, xưng tội.... Tiếp đến, lúc 10g00, Đức cha Tôma gặp gỡ Linh mục đoàn và hướng dẫn những sinh hoạt mục vụ của giáo phận trong thời gian sắp tới. 
Cuối cùng, lúc 11g00, các cha cùng nhau chia sẻ bữa cơm huynh đệ tại nhà cơm Tòa Giám mục.

ĐTC PHANXICÔ PHONG CHÂN PHƯỚC
CHO 7 GIÁM MỤC TỬ ĐẠO TẠI RUMANI
Vào lúc 11g30 sáng Chúa Nhật ngày 02/06/2019, tại sân vận động ở Blaj, thành phố Sibiu, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ phong chân phước cho 7 giám mục tử đạo tại Rumani. Cùng đồng tế với ĐTC có khoảng 50 Hồng y và giám mục, trong và ngoài nước, cùng với gần 200 linh mục. ĐHY Muresan - TGM giáo phận Alba Julia, chủ sự thánh lễ theo nghi thức đông phương.
Mở đầu nghi thức phong chân phước, ĐHY Muresan đã thỉnh cầu ĐTC ghi tên 7 vị giám mục Rumani tử đạo vào sổ bộ các chân phước của Giáo Hội, rồi một linh mục tóm lược tiểu sử của 7 giám mục tử đạo. Sau đó, ĐTC long trọng đọc công thức tôn phong chân phước cho 7 giám mục chịu chết vì đức tin, và ấn định lễ kính các vị hàng năm vào ngày 02/06.
Sau đó, ĐHY Muresan và cha thỉnh nguyện viên án phong tiến lên trước ĐTC để cám ơn Ngài, đồng thời xin Ngài cầu nguyện và chúc lành cho Giáo Hội tại Rumani.

ĐỨC CHA ĐINH ĐỨC ĐẠO ĐƯỢC BỔ NHIỆM
LÀ THÀNH VIÊN BỘ GIÁO DỤC CÔNG GIÁO
Sáng thứ Năm ngày 06/06/2019 vừa qua, ĐTC Phanxicô đã bổ nhiệm bốn thành viên mới cho Bộ Giáo dục Công giáo. Bốn thành viên mới gồm ĐHY Joseph William Tobin, TGM Newark (Hoa Kỳ); ĐHY Désiré Tsarahazana, TGM Toamasina (Madagascar); ĐHY Luis Francisco Ladaria Ferrer, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin và Đức cha Giuse Ðinh Ðức Ðạo - Giám mục Gp Xuân Lộc.
Trong số 4 thành viên mới, Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo là giám mục duy nhất không phải là hồng y. Ngài đã từng có kinh nghiệm phục vụ nhiều năm tại Rôma với nhiều chức vụ khác nhau. Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo hiện là Chủ tịch Ủy ban Giáo dục Công giáo thuộc HĐGMVN (nhiệm kì 2013-2016 và 2016-2019), và cũng là viện trưởng Học viện Công giáo Việt Nam.
Bộ Giáo dục Công giáo có nhiệm vụ thông truyền và đảm bảo thực hiện giáo dục Công giáo theo đường hướng của Toà Thánh tại các trường, học viện, các cơ sở thuộc thẩm quyền Giáo hội… 

KHÓC VỚI NGƯỜI KHÓC
Bà Matta Nguyễn Thị Hiển, sinh năm 1934 tại Quảng Bình, là mẹ của Phêrô Lê Văn Trung (trưởng gh Anrê Trông), ở gh Anrê Trông, đã từ trần ngày 03/06/2019 tại Phan Thiết.
Bà Maria Nguyễn Thị Nở, sinh năm 1933 tại Quảng Bình, là mẹ của Phêrô Bùi Dũng, ở gh Anrê Trông, đã từ trần gnày 04/06/2019 tại Phan Thiết
Thánh lễ an táng hai linh hồn Matta và Maria đã được cử hành lúc 4g45 thứ Năm ngày 06/06/2019 tại nhà thờ Chính Tòa, sau đó đưa đi an táng tại nghĩa trang Thành phố (linh hồn Maria) và nghĩa trang giáo xứ Hiệp Đức (linh hồn Matta).
Giáo xứ xin chia buồn cùng tang quyến và hiệp thông cầu nguyện cho 2 linh hồn Matta và Maria mau được về hưởng tôn nhan Chúa.

THÔNG BÁO
1. Mời các bà mẹ tham dự buổi họp Đoàn vào lúc 7g30, tối thứ Hai ngày 10/06.
2. Vào lúc 7 giờ tối thứ Ba ngày 11/06, sẽ diễn ra trận chung kết giải bóng đá thiếu nhi giáo xứ. Xin kính mời quý ông bà và anh chị em bớt chút thời gian quý báu, đến cổ vũ tinh thần cho các em. Cách riêng, Ban tổ chức Giải bóng đá Thiếu nhi chúng con xin chân thành cám ơn quý cha, quý sơ và các ân nhân đã quảng đại ủng hộ tinh thần lẫn vật chất, để giải bóng đá được diễn ra thành công tốt đẹp.
3. Những em thiếu nhi trong Năm học vừa qua đạt danh hiệu học sinh giỏi của cấp I và cấp II, học sinh tiên tiến và giỏi của cấp III; đồng thời siêng năng đi học giáo lý hằng tuần, xin nộp giấy khen nơi cha phụ trách Thiếu nhi, để được giáo xứ phát thưởng.

4. Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống là lễ trọng, luật buộc kiêng việc xác. Xin cộng đoàn lưu ý giữ luật cách chu đáo.
5. Giáo xứ xin chân thành cám ơn cô Nga, gh Anrê Trông đã ủng hộ giáo xứ: 500.000VNđ.


Thứ Bảy, 1 tháng 6, 2019

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 509

CHÚA NHẬT CHÚA THĂNG THIÊN
Ngày 02-06-2019

TIN MỪNG: Lc 24,46-53
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Như đã ghi chép là Ðức Kitô phải chịu khổ hình và ngày thứ ba từ cõi chết sống lại; và nhân danh Người mà rao giảng việc sám hối và ơn tha tội trong mọi dân, bắt đầu từ Giêrusalem. Các con là nhân chứng những sự việc ấy. Thầy sẽ sai đến với các con Ðấng Cha Thầy đã hứa; vậy các con hãy ở lại trong thành cho đến khi mặc lấy quyền lực từ trên cao ban xuống”.
Rồi Người dẫn các ông ra ngoài, đến làng Bêtania, và giơ tay chúc phúc cho các ông. Sự việc xảy ra là đang khi Người chúc phúc cho các ông, Người rời khỏi các ông mà lên trời. 
Các ông thờ lạy Người, và trở về Giêrusalem lòng đầy vui mừng. Các ông luôn luôn ở trong đền thờ mà chúc tụng Thiên Chúa. Amen.

Suy Niệm:
Trước khi Ðức Giêsu Thăng Thiên, Ngài đã trao cho các môn đệ và mỗi người Kitô hữu chúng ta sứ mệnh truyền giáo. Ngài hứa sẽ luôn ở với chúng ta mãi mãi. 
Lời hứa của Chúa được thực hiện qua bí tích Thánh Thể, qua Lời Chúa và Thánh Thần của Ngài. Ðó là nguồn sức mạnh nuôi dưỡng đời sống đức tin và sứ vụ của chúng ta. Sống kết hợp với Ðức Giêsu và thực thi lời Ngài, là chúng ta đang rao giảng Ngài cho anh em.

PHỤNG VỤ
- Thứ Hai ngày 03/06: Thánh Carôlô Lwanga và các bạn tử đạo: Lễ nhớ.
- Thứ Tư ngày 05/06: Thánh Bonifaciô, giám mục, tử đạo: lễ nhớ.

TIN TỨC
LỄ BỔN MẠNG GIÁO HỌ MATTHÊU PHƯỢNG
Vào lúc 17g45 thứ Hai ngày 27/05/2019, cha Chánh xứ và hai cha phụ tá Phêrô đã cử hành thánh lễ mừng Bổn mạng, cầu nguyện đặc biệt cho các gia đình trong giáo họ. Sau thánh lễ, mọi người đã ở lại chia sẻ niềm vui với nhau trong bữa tiệc huynh đệ.
Thánh Matthêu Nguyễn Văn Phượng (Đắc) sinh năm 1808 tại Kẻ Lái, Quảng Bình. Ngài là thầy thuốc, trùm họ và là cha của 8 người con, trong đó có người con gái đầu đi tu dòng MTG Tam Tòa. Ngài bị xử trảm ngày 26/5/1861 tại Đồng Hới, Quảng Bình.
Hiện nay, giáo họ Matthêu Phượng có 138 gia đình, 417 giáo dân. Ranh giới hành chính thuộc phạm vi Kp 4 và 5 phường Lạc Đạo, trong khung đường Trần Hưng Đạo - Ngư Ông - Pasteur - Ngô Sĩ Liên.

THÁNH LỄ AN TÁNG
THÂN MẪU CHA GIUSE NGUYỄN TRỌNG BÁU
Vào lúc 7g30 sáng thứ Ba ngày 28/05/2019, tại Nhà thờ Tân Tạo - hạt Hàm Tân, Đức Cha giám quản đã chủ tế thánh lễ an táng Bà Cố Anna Nguyễn Thị Thanh, là thân mẫu của cha Giuse Nguyễn Trọng Báu - quản xứ Giuse. Cùng đồng tế có cha Tổng, hơn 80 linh mục, đông đảo tu sĩ nam nữ, cùng sự tham dự đông đảo của giáo dân các giáo xứ Tân Tạo, Giuse…
Trước khi kết thúc thánh lễ, Cha Tổng đại diện đã thay mặt Linh mục đoàn giáo phận gửi lời phân ưu đến tang quyến. Đáp từ, cha Giuse Nguyễn Trọng Báu cũng dâng lời cám ơn quý cha, quý tu sĩ nam nữ và quý khách đã đến hiệp dâng thánh lễ.

TUYÊN KHẤN LẦN ĐẦU VÀ TRỌN ĐỜI
TẠI HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ PHAN THIẾT
Sáng thứ Tư ngày 29/05/2019, tại Nguyện Đường Dòng MTG Phan Thiết, Ðức Cha Giám quản đã chủ sự Thánh Lễ Khấn lần đầu cho 18 Nữ Tu thuộc Hội Dòng MTG Phan Thiết. Tiếp đến, sáng thứ Năm ngày 30/05/2019, Ðức Cha lại chủ sự Thánh Lễ Vĩnh Khấn cho 22 Nữ Tu.
Cùng đồng tế có Cha Tổng, quý cha giáo, quý cha xứ của các tân khấn sinh, quý nam nữ tu sĩ, đông đảo ân nhân thân nhân của các tân Khấn sinh chung lời tạ ơn.
Cuối thánh lễ, đại diện gia đình các tân khấn sinh và hội dòng dâng lời cảm tạ. Sau thánh lễ, Đức cha, quý cha, các tu sĩ nam nữ và các thân nhân khấn sinh điểm tâm sáng chia vui với Hội dòng.

GIÁO XỨ CHÍNH TÒA BẾ MẠC THÁNG HOA
Ngay sau thánh lễ chiều thứ Sáu ngày 31/05/2019, giáo xứ Chính Tòa đã long trọng bế mạc tháng Hoa. Mọi người tiến ra tiền sảnh, xếp hàng ngay ngắn vừa đi kiệu Đức Mẹ, vừa đi vừa hát, lần chuỗi mân côi.
Sau khi kiệu Đức Mẹ một vòng quanh nhà thờ, đoàn rước hân hoan tiến vào nhà thờ. Tại đây, các em thiếu nhi đã dâng lên những điệu vũ để ca ngợi Mẹ. 
Cuối cùng, mọi thành phần dân Chúa trong giáo xứ đã dâng lên Mẹ những đóa hoa xinh tươi bày tỏ tấm lòng yêu mến Mẹ.

CHỦNG VIỆN THÁNH NICÔLA BẾ GIẢNG
NĂM HỌC 2018 - 2019
Vào lúc 10 giờ sáng thứ Sáu ngày 31/5/2019, tại nhà nguyện của chủng viện thánh Nicôla, Đức cha Tôma - Giám quản Tông tòa Giáo phận Phan thiết đã chủ tế thánh lễ bế giảng năm học 2018 - 2019.
Cùng đồng tế trong thánh lễ có cha Tổng đại diện, quý cha trong ban giám đốc chủng viện Nicôla, quý cha giáo sư, quý thầy giáo, và hơn 30 chủng sinh, thuộc 3 lớp đang theo học tại chủng viện Nicôla chung lời tạ ơn.
Trước khi ban phép lành cuối lễ, Đức cha chúc mừng cha phó giám đốc nhân kỷ niệm 29 năm thụ phong linh mục, và chúc quý cha giáo và chủng sinh có một mùa hè thật ý nghĩa.
Sau thánh lễ, đại gia đình chủng viện dùng bữa cơm thật mật tại nhà ăn. Trong bữa ăn, 1 Thầy đại diện đã bày tỏ tâm tình tri ân đến Đức cha, quý cha giáo, quý thầy giáo đã luôn đồng hành, nâng đỡ trong suốt một năm học vừa qua. 

THÔNG BÁO
1. Chúa Nhật ngày 02/06/2019, lễ giỗ lần thứ 28 của cha Phanxicô Assisi Nguyễn Cao Cầu - nguyên phụ tá gx Chính Tòa từ năm 1970 - 1972. Xin kính mời cộng đoàn cùng đến hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho cha.
2. Thứ Hai ngày 03/6/2019, các em trong lớp giáo lý chuẩn bị Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu và các em lớp chuẩn bị Thêm Sức, sẽ bắt đầu chương trình học giáo lý dành riêng trong mùa Hè. Giờ học giáo lý từ 4g30 - 5g15 chiều, từ thứ 2 đến thứ 6. Sau khi học giáo lý xong, các em sẽ ở lại tham dự thánh lễ. Lớp giáo lý này sẽ kết thúc vào ngày 14/07.
Cách riêng, những bậc phụ huynh có con cái từ 10 tuổi trở lên, mà chưa bao giờ đi học lớp giáo lý Rước lễ lần đầu, hay đã rước lễ nhưng chưa Thêm sức, xin vào văn phòng giáo xứ ghi danh cho con cái được học giáo lý trong dịp này.
3. Vào lúc 7g tối thứ Hai, ngày 03/06/2019, giải bóng đá thiếu nhi mùa Hè của giáo xứ sẽ khai mạc. Xin quý ông bà và anh chị em bớt chút thời gian quý báu, cùng đến tham dự để khích lệ và cổ vũ tinh thần cho các em.
4. Thứ Sáu đầu tháng ngày 07/06/2019, sẽ đưa Mình Thánh Chúa cho người già và người bệnh.
5. Những em thiếu nhi trong Năm học vừa qua đạt danh hiệu học sinh giỏi của cấp I và cấp II, học sinh tiên tiến và giỏi của cấp III; đồng thời siêng năng đi học giáo lý hằng tuần, xin nộp giấy khen nơi cha phụ trách Thiếu nhi, để được giáo xứ phát thưởng.
6. Giáo xứ xin chân thành cám ơn:
- Ủng hộ Đài Đức Mẹ: cô Hải, gh Matthêu Phượng: 1.000.000VNđ, 1 ân nhân gh Matthêu Phượng: 500.000VNđ, Ông cố Tùng, gh Matthêu Phượng: 500.000VNđ.
- Ủng hộ người nghèo: 1 ân nhân gh Anrê Trông: 1.500.000VNđ.
- Ủng hộ Giải bóng đá thiếu nhi: 1 ân nhân gh Anrê Trông: 1.000.000VNđ.