Giáo Phận Phan Thiết

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

About us

HẰNG TUẦN, BẤM VÀO MỤC AUDIO BÊN PHÍA TAY PHẢI CÁC BẠN ĐỂ NGHE VÀ HỌC HỎI KINH THÁNH

Thứ Bảy, 25 tháng 5, 2019

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 508

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH
Ngày 26-05-2019

TIN MỪNG: Ga 14,23-29
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Ai yêu mến Thầy, sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy. Kẻ không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Lời các con nghe, không phải là của Thầy, nhưng là của Cha, Ðấng đã sai Thầy. 
Thầy đã nói với các con những điều này khi còn ở với các con. Nhưng Ðấng Phù Trợ là Thánh Thần, mà Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, chính Người sẽ dạy các con mọi điều, và sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con.
Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Thầy ban cho các con không như thế gian ban tặng. Lòng các con đừng xao xuyến và đừng sợ hãi. 
Các con đã nghe Thầy nói với các con rằng: Thầy đi, rồi Thầy trở lại với các con. Nếu các con yêu mến Thầy, thì các con hãy vui mừng vì Thầy về với Cha, bởi lẽ Cha trọng hơn Thầy. Giờ đây Thầy nói với các con trước khi việc xảy ra, để khi việc xảy ra, thì các con tin”.

Suy Niệm:
Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh mối liên kết giữa lòng yêu mến và sự trung thành với giáo huấn của Ngài. Không thể nói yêu Ngài nếu không nghe lời Ngài. Không thể thi hành lời Ngài trọn vẹn nếu không vì yêu Ngài. 
Tình yêu được biểu hiện cụ thể qua hành động tuân giữ trong sự tự nguyện. Ðiều khát mong của Chúa Giêsu được bày tỏ qua lời trăn trối: “Hãy yêu thương nhau”. Yêu Chúa thật là yêu thật mọi người.

PHỤNG VỤ
- Thứ Sáu ngày 31/05: Đức Maria Thăm Viếng Bà Êlisabét: Lễ Kính.

TIN TỨC
GIÁO HỘI THÁI LAN MỪNG KỶ NIỆM 
350 NĂM THÀNH LẬP TÒA GIÁM QUẢN XIÊM LA
Nhân dịp kỷ niệm 350 năm thiết lập địa phận đại diện Tông Toà Xiêm La (1669 - 2019), đánh dấu sự khởi đầu của Giáo hội phẩm trật tại Thái Lan, ĐHY Fernando Filoni, Bộ trưởng Bộ truyền giáo đã thực hiện chuyến viếng thăm 5 ngày tại nước này.
Năm 1667, Đức cha Pallu trở về Roma yết kiến ĐGH Alexander VII để xin chuẩn y một số vấn đề. Sau đó, ĐGH đã ban phép thành lập miền truyền giáo Xiêm ngày 04/07/1669, dưới sự điều hành của Giám mục do Bộ truyền giáo bổ nhiệm.
Được sự chấp thuận của Tòa Thánh, hai Đức cha Pallu và de la Motte đã chọn cha Louis Laneau (MEP), người đã đồng hành với Đức cha Pallu như là giám quản tông tòa của miền truyền giáo Xiêm. Đức cha Laneau trở thành Giám quản tông tòa đầu tiên của miền truyền giáo Xiêm ngày 25/03/1674.
Hiện nay, số tín hữu Công Giáo ở Thái Lan là 292.000 người, chiếm 0,46% tổng dân số. Giáo Hội Thái Lan có 11 giáo phận, 436 giáo xứ và 662 linh mục.

ĐTC PHANXICÔ SẼ THỰC HIỆN
CHUYẾN TÔNG DU LẦN THỨ 30 ĐẾN RUMANI
Sắp tới, ÐTC Phanxicô sẽ viếng thăm Rumani từ ngày 31/5 - 2/6. Đây là chuyến tông du thứ 30 của ĐTC bên ngoài Italia và là chuyến tông du thứ 5 của ngài trong năm 2019 này, sau Panama, Abu Dhabi, Rabat, Sofia và Skopje.
Rumani là một quốc gia tại đông nam Âu Châu, diện tích 238.391 km². Phần lớn diện tích của quốc gia này nằm trên vùng đồng bằng sông Danube. Theo niên giám thống kê của Tòa Thánh năm 2017, Rumani có 3 tổng giáo phận, 8 giáo phận, một giáo phận Công Giáo Đông phương, và một giáo hạt tòng nhân cho người Armenia. Tổng số người Công Giáo là 1.453.000 người trong tổng số dân 21.457.000, được chăm sóc mục vụ bởi 2006 linh mục trong 1.892 giáo xứ, 1.141 nữ tu.
Giáo Hội sở hữu 15 bệnh viện, 34 viện dưỡng lão, một số lớn trường trung học và tiểu học, một trường Đại Học. Rumani có quan hệ ngoại giao đầy đủ với Tòa Thánh. Sứ Thần Tòa Thánh hiện nay là Đức TGM Miguel Maury Buendía, 63 tuổi, người Ý.

LỄ SINH NHẬT ĐỨC TRINH NỮ MARIA
LÀ LỄ QUỐC GIA TẠI PHILIPPINES
Ngày 20/05/2019 vừa qua, Thượng nghị viện Philippines đã thông qua dự luật nhất trí Lễ Sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria (08/9) là ngày lễ quốc gia. Nếu Tổng thống Rodrigo Duterte đồng ý ký, thì đây sẽ là lễ thứ hai kính Đức Maria được tuyên bố là một ngày nghỉ ở Philippines.
Năm 2017, ngày Lễ Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội (08/12) đã được tuyên bố là một ngày Lễ nghỉ quốc gia. Dịp này, Tổng thống Duterte đã gọi Đức Maria là “mẫu gương của đức tin và là nguồn cảm hứng” cho nhiều Kitô hữu, đặc biệt trong thời gian thử thách.
Một số nhà lãnh đạo Giáo hội hoan nghênh về sự kiện này. Đức cha Ruperto Santos - Giám mục gp Balanga, đứng đầu Ủy ban Giám mục về di dân nói: “Thượng viện đã làm đúng những gì mà người dân Philippines chúng tôi yêu quý trong lòng…”.

TIÊU CHUẨN ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ
CHỌN CÁC NƯỚC ĐỂ VIẾNG THĂM

Báo La Opinión số ra ngày 22/05/2019 thuật lại: hiện nay, khi chọn các nước để viếng thăm, Đức Thánh Cha Phanxicô dành ưu tiên cho những nơi người ta có thể nói về “hòa giải và hòa bình”. 

ĐTC đã khẳng định điều đó với một Giám mục Argentina, trong cuộc hành hương viếng mộ hai thánh Tông Đồ Phêrô, Phaolô và thăm Tòa Thánh tại Vatican đầu tháng 05/2019.

Trong cuộc viếng thăm đó, các Giám mục Argentina đã tái mời Đức Thánh Cha Phanxicô. Thế nhưng, Ngài đã nói với Đức Cha Luis Alberto Fernández - Giám mục GP Rafaela: “Tôi muốn thăm Argentina... nhưng hiện thời, tôi dành ưu tiên cho những nơi trên thế giới, tại đó dân chúng bị giết vì những lý do chính trị hoặc tôn giáo, để nói về hòa giải và hòa bình”.


THÔNG BÁO
1. Mời giáo dân giáo họ Matthêu Phượng tham dự thánh lễ mừng Bổn mạng vào lúc 5g30 chiều, thứ Hai ngày 27/05/2019.
2. Sau thánh lễ chiều thứ Sáu ngày 31/05/2019, sẽ có rước kiệu bế mạc tháng Hoa kính Đức Mẹ. Xin cộng đoàn cầm theo nến và hoa để dâng kính Mẹ.
3. Trong thánh lễ dành cho thiếu nhi Chúa Nhật tuần sau, ngày 02/6/2019, giáo xứ sẽ tổ chức phát thưởng cho các em thiếu nhi đạt kết quả cao trong Năm học giáo lý 2018 - 2019 vừa qua. Danh sách các em được nhận thưởng, sẽ được niêm yết trước tiền sảnh nhà thờ. Xin cộng đoàn cùng đến hiệp dâng thánh lễ và chia sẻ niềm vui với các em.
4. Thứ Hai ngày 03/6/2019, các em trong lớp giáo lý chuẩn bị Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu, sẽ bắt đầu chương trình học giáo lý dành riêng trong mùa Hè. Giờ học giáo lý từ 4g30 - 5g15 chiều, từ thứ 2 đến thứ 6. Sau khi học giáo lý xong, các em sẽ ở lại tham dự thánh lễ. Lớp giáo lý này sẽ kết thúc ngày 14/07.
Xin cha mẹ có con cái học lớp giáo lý này nhắc nhở các em đi học đông đủ và đúng giờ. Cách riêng, những bậc phụ huynh có con cái từ 10 tuổi trở lên, mà chưa bao giờ đi học lớp giáo lý rước lễ lần đầu, xin vào văn phòng giáo xứ ghi danh cho con cái được học giáo lý trong dịp này.
5. Giáo xứ xin chân thành cám ơn:
- Ủng hộ giáo xứ: gia đình chú Hòa, gh Matthêu Phượng: 5.000.000VNđ.
- Ủng hộ giải bóng đá thiếu nhi: 1 ân nhân gh Simon Hòa: 1.500.000VNđ; cà phê Hiếu Ken: 500.000VNđ; bà Lan, gh simon Hòa: 1.000.000VNđ.

Thứ Bảy, 18 tháng 5, 2019

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 507

CHÚA NHẬT V PHỤC SINH
Ngày 19-05-2019

TIN MỪNG: Ga 13,31-33a.34-35
Khi Giuđa ra khỏi phòng tiệc, Chúa Giêsu liền phán: “Bây giờ Con Người được vinh hiển và Thiên Chúa được vinh hiển nơi Người. Nếu Thiên Chúa được vinh hiển nơi Người, thì Thiên Chúa lại cho Người được vinh hiển nơi chính mình, và Thiên Chúa sẽ cho Người được vinh hiển.
“Các con yêu quý, Thầy chỉ còn ở với các con một ít nữa thôi. Thầy ban cho các con điều răn mới, là các con hãy yêu thương nhau. Như Thầy đã yêu thương các con, thì các con cũng hãy yêu thương nhau. Căn cứ vào điều này mà mọi người nhận biết các con là môn đệ của Thầy, là nếu các con yêu thương nhau”.

Suy Niệm:
Giuđa ra đi để chuẩn bị một toan tính đen tối: phản Thầy, thì Ðức Giêsu lại phán: “Bây giờ con Người được tôn vinh”. Tại sao Ðức Giêsu sắp bước vào con đường khổ nạn là lúc Ngài sắp được tôn vinh? 
Ðức Giêsu sống vì yêu và chết cùng vì yêu, chết vì hạnh phúc cho tha nhân. Chính khi Ngài chết vì một lý tưởng, cái chết của Ngài có ý cao đẹp: Ðó là sự vinh hiển của Ngài. Người môn đệ của Ðức Giêsu cũng phải sống như Thầy: Chỉ có yêu thương mới là dấu chỉ người môn đệ của Ðức Giêsu.

TIN TỨC
BÀ MẸ CÔNG GIÁO GIÁO PHẬN
HÀNH HƯƠNG NĂM THÁNH ĐỨC MẸ TÀPAO
Chiều Chúa Nhật ngày 12/05, hơn 5000 Ba Mẹ Công Giáo trong giáo phận, đã hành hương về bên Mẹ trong Năm Thánh 60 năm Đức Mẹ Tàpao (gx Chính Tòa có 30 bà mẹ tham dự).
Đến 7g00 tối, mọi người cùng tham dự cuộc rước kiệu tôn vinh Đức Mẹ. Khi kiệu Đức Mẹ về, giới Hiền mẫu Hạt Đức tánh diễn nguyện, giúp cộng đoàn sống tâm tình sốt mến. 
Sau đó Cha Tổng đại diện, hướng dẫn bài giáo lý số 5: “Đức Maria Là Mẹ Thiên Chúa”. Tiếp theo, Cha Augustinô Nguyễn Văn Lạc, đặc trách Giới Hiền Mẫu Giáo phận đặt Mình Thánh Chúa, cộng đoàn quỳ gối tôn thờ. 
Sáng ngày 13/05, vào lúc 7 giờ, Đức Cha Giám quản đã chủ tế thánh lễ ngày hành hương. Cùng đồng tế có hơn 80 linh mục, 5.000 Bà mẹ và hàng chục ngàn khách hành hương.
Cuối thánh lễ, cha Augustinô Nguyễn Văn Lạc - Đặc trách Bà mẹ Công Giáo giáo phận đã dâng lời tri ân Đức cha, quý cha và cộng đoàn. 
Sau đó, Đức cha làm phép ảnh tưởng, nước và ban phép lành với ơn toàn xá...

KHAI GIẢNG KHÓA II/2019 
LỚP GIÁO LÝ HÔN NHÂN VÀ DỰ TÒNG
Vào lúc 8g30 sáng, Chúa Nhật ngày 12/05/2019, hơn 60 bạn trẻ trong và ngoài giáo xứ, đã có mặt tại hội trường, để tham dự lễ khai giảng khóa II/2019 lớp giáo lý Hôn nhân và Dự tòng.
Sau bài huấn từ của cha Chánh xứ, các học viên đã chia làm 2 lớp, nhận nội quy và chương trình học cụ thể.
Được biết, khóa giáo lý Dự Tòng và Hôn Nhân gx Chính Tòa học tối thứ 3 và thứ 5 hằng tuần, bắt đầu từ 19g30 - 20g15. Khóa học sẽ kết thúc vào ngày Khánh Nhật Truyền Giáo 20/10/2019.

GIÁO HỘI SẮP CÓ THÊM 2 VỊ THÁNH MỚI

 2 CHÂN PHƯỚC VÀ 5 BẬC ĐÁNG KÍNH

Hôm 13/05/2019, ĐTC Phanxicô đã tiếp phái đoàn Bộ Tuyên Thánh do Đức Hồng Angelo Becciu, tổng trưởng của Bộ này hướng dẫn. Cuối buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đã chuẩn y và cho phép Bộ Tuyên Thánh ban hành các Sắc lệnh công nhận:
- Phép lạ, nhờ sự can thiệp của Chân phước Giuseppina Vannini, người sáng lập Dòng Nữ Tử San Camillo; sinh tại Rôma, Ý ngày 7/7/1859 và qua đời ngày 23/02/1911.
- Phép lạ, nhờ sự can thiệp của Chân phước Dulce Lopes Pontes, thuộc Tu Hội Các Nữ Tu Truyền Giáo Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên Tội; sinh tại São Salvador da Bahia, Brazil, ngày 26/5/1914 và qua đời ngày 22/5/1992.
- Phép lạ, nhờ sự can thiệp của Bậc Đáng Kính Maria Ripamonti, nữ tu khấn trọn Dòng Nữ Tì Bác Ái; sinh tại Acquate, Ý ngày 26/5/1909 và mất ngày 04/7/1954.
- Những nhân đức anh hùng của Tôi Tớ Chúa Giovanni Battista Pinardi, giám mục hiệu tòa Eudossiade và là Giám Mục Phụ Tá của TGP Turin; sinh tại Castagnole Piemonte, Ý ngày 15/8/1880 và qua đời ngày 02/8/1962.
- Những nhân đức anh hùng của Tôi Tớ Chúa Carlo Salerio, linh mục Hội Thừa Sai Truyền Giáo Hải Ngoại Paris, vị sáng lập Hội Nữ tu Phạt tạ; sinh tại Milan, Ý ngày 22/3/1827 và qua đời ngày 29/9/1870.
- Những nhân đức anh hùng của Tôi Tớ Chúa Domenico Lázaro Castro, linh mục Dòng Đức Bà Truyền Giáo; sinh tại San Adrian de Juarros, Tây Ban Nha ngày 10/5/1877 và qua đời tại Madrid, Tây Ban Nha ngày 22/02/1935.
- Những nhân đức anh hùng của Tôi Tớ Chúa Hermínio Pinzetta, nữ tu Dòng Capuchin; sinh tại Casca, Brazil ngày 27/7/1911 và mất tại Flores da Cunha, Brazil ngày 31/5/1972.
- Những nhân đức anh hùng của Tôi Tớ Chúa María Eufrasia Iaconis, vị sáng lập Tu hội Con gái Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội; sinh tại Calabria, Ý ngày 18/11/1867 và qua đời tại Buenos Aires, Argentina ngày 02/8/1916.

KHÓC VỚI NGƯỜI KHÓC
Chị Matta Lê Thị Phương Uyên, sinh năm 1979 tại Phan Thiết, là vợ của Phêrô Mai Hữu Lâm, ở gh Matthêu Phượng, đã từ trần ngày 14/05/2019 tại Phan Thiết. Thánh lễ an táng được cử hành lúc 4g45 ngày 16/05/2019 tại nhà thờ Chính Tòa, sau đó đưa đi an táng tại nghĩa trang Thành phố.
Giáo xứ xin chia buồn cùng tang quyến và hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn Matta mau về hưởng tôn nhan Chúa.

THÔNG BÁO

1. Thứ Hai, ngày 20/05/2019, lễ giỗ lần thứ 33 của cha Giuse Nguyễn Viết Cư - nguyên Chánh xứ gx Chính Tòa từ năm 1972-1986.
- Thứ Ba ngày 21/05/2019, lễ giỗ lần thứ 8 của cha Gioan B Trương Văn Hiếu - nguyên Chánh xứ gx Chính Tòa từ năm 1997-2005. Xin kính mời cộng đoàn đến hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho 2 cha.
2. Vào lúc 7 giờ sáng, thứ bảy ngày 25/05/2019, sẽ có rửa tội cho trẻ sơ sinh. Xin nộp sổ gia đình, kèm giấy giới thiệu rửa tội của giáo họ trước tại văn phòng giáo xứ và đi đúng giờ.
3. Mời quý Dì và các giáo lý viên tham dự buổi họp ban Giáo Lý vào lúc 7g30 tối, thứ Tư ngày 22/05/2019.
4. Mời Ban Thường Vụ, các Ủy viên, Ban điều hành các giáo họ và các đoàn thể, tham dự phiên họp vào lúc 8g30 sáng Chúa Nhật, ngày 26/05/2019.
5. Nhằm rèn luyện sức khỏe, cũng như tạo điều kiện cho các em thiếu nhi trong giáo xứ tránh xa Game và các tệ nạn xã hội trong mùa Hè, giáo xứ sẽ tổ chức giải bóng đá dành cho các em thiếu nhi U14, dự kiến khai mạc vào đầu tháng 6. Xin quý ông bà và anh chị em quảng đại ủng hộ, để giải bóng đá các em thiếu nhi trong giáo xứ được thành công tốt đẹp.
6. Giáo xứ Chính Tòa ủng hộ “Quỹ đào tạo ơn gọi linh mục” của giáo phận nhà được 33.000.000VNđ.
7. Giáo xứ xin chân thành cám ơn một ân nhân đã ủng hộ người nghèo: 50.000.000VNđ.

Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2019

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 506

CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH
Ngày 12-05-2019

TIN MỪNGGa 10,27-30
Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Chiên Ta thì nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta. Ta cho chúng được sống đời đời; chúng sẽ không bao giờ hư mất, và không ai có thể cướp được chúng khỏi tay Ta. 
Ðiều mà Cha Ta ban cho Ta, thì cao trọng hơn tất cả, và không ai có thể cướp được khỏi tay Cha Ta. Ta và Cha Ta là một”.

Suy Niệm:
Bài Tin Mừng cho thấy Ðức Giêsu yêu thương và dùng hết quyền năng mà Cha thông ban để bảo vệ đoàn chiên, đó là những người nghe và đi theo Chúa. 
Họ thuộc về Chúa và không có sức lực nào kéo họ đi mất được, vì Ðức Giêsu luôn ở bên cạnh, che chở và họ được sống đời đời với Chúa.

PHỤNG VỤ
- Thứ Ba ngày 14/05: Thánh Matthia Tông Đồ: lễ kính.

TIN TỨC
LỄ TẠ ƠN KHÁNH THÀNH VÀ LÀM PHÉP
KHU NHÀ NỘI VI TU ĐOÀN BÁC ÁI XÃ HỘI
Vào lúc 9 giờ sáng, thứ Bảy ngày 04/05/2019, tại Tu Đoàn Nam Bác Ái Xã Hội, đã diễn ra thánh lễ Tạ ơn Khánh Thành và làm phép khu nhà nội vi.
Cha Giuse Hồ Sĩ Hữu - Tổng đại diện chủ tế thánh lễ. Cùng đồng tế có quý cha hạt trưởng, quý cha trong và ngoài giáo phận, đông đảo quý tu sĩ nam nữ, quý thân nhân và ân nhân...
Sau lời nguyện Hiệp lễ, Cha Tổng phụ trách Phaolô Hồ Phi Chỉnh đã đại diện cho toàn thể anh em Tu Đoàn dâng lời tri ân quý cha và quý khách…

THÁNH LỄ TẠ ƠN 25 NĂM LINH MỤC

CỦA CHA ANTÔN LÊ MINH TUẤN

Vào lúc 9g00 sáng Chúa Nhật, ngày 05/05/2019, tại nhà thờ Vinh Thanh - hạt Hàm Tân, Cha Antôn Lê Minh Tuấn - Quản xứ Vinh Thanh đã dâng thánh lễ tạ ơn, nhân dịp mừng kỷ niệm Ngân Khánh Linh Mục của mình (17/3/1994 - 17/3/2019).
Cùng đồng tế có cha Tổng, gần 60 linh mục trong và ngoài giáo phận, đông đảo tu sĩ nam nữ và cộng đoàn dân Chúa các giáo xứ Thanh Hải, Đức Tân, Tin Mừng, Vinh Thanh… là những nơi cha Antôn đã từng phục vụ. Ngoài ra, có sự hiện diện trân quý của Đức Cha Giám Quản giáo phận.
Khởi đầu thánh lễ, đại diện cộng đoàn đã dâng lời chúc mừng cha Antôn. Cuối cùng, trước khi kết thúc thánh lễ, cha Antôn dâng lời cám ơn quý cha và mọi người...

LỄ GIỖ ĐỨC CHA NICÔLA VÀ LỄ MÃN TANG
CHA PHÊRÔ PHẠM TIẾN HÀNH
Vào lúc 10g00 sáng thứ Hai, ngày 06/05/2019, tại nhà thờ Hồ Thắng - hạt Hàm Tân, đã diễn ra thánh lễ giỗ lần thứ 4 Đức Cha Nicôla - nguyên Gm Giáo Phận Phan Thiết, và lễ mãn tang cha Phêrô Phạm Tiến Hành.
Cha Giuse Hồ Sĩ Hữu - Tổng đại diện chủ tế thánh lễ. Cùng đồng tế có khoảng 40 linh mục trong và ngoài giáo phận, đông đảo tu sĩ nam nữ và cộng đoàn dân Chúa các giáo xứ Thanh Xuân, Vinh Tân, Tân Lập… là những nơi cha Phêrô đã từng phục vụ.
Cuối cùng, trước khi kết thúc thánh lễ, cha Giuse Nguyễn Văn Soi - quản xứ Hồ Thắng dâng lời cám ơn quý cha và quý khách.

THÁNH LỄ ĐẶT VIÊN ĐÁ ĐẦU TIÊN
XÂY DỰNG NHÀ THỜ VĨNH HẢO
Vào lúc 9g30, sáng thứ Năm ngày 09/05/2019, Đức Cha Giám quản đã chủ sự thánh lễ làm phép viên đá góc và diện tích xây dựng nhà thờ giáo họ Vĩnh Hảo - Giáo xứ Long Hương.
Cùng đồng tế với Đức Cha có cha Tổng, các cha hạt trưởng: Phan Thiết, Hàm Tân, Đức Tánh, Hàm Thuận Nam, hơn 70 linh mục trong và ngoài giáo phận. Ngoài ra, còn có sự hiện diện đông đảo của tu sĩ nam nữ, chủng sinh, ân nhân và giáo dân từ các giáo xứ lân cận đến tham dự...
Mở đầu thánh lễ, Đức Cha Giám quản đã làm phép viên đá đầu tiên. Sau đó, một vị đại diện giáo họ trình bày sơ lược về lịch sử hình thành giáo họ, bắt đầu từ năm 1989 cho đến ngày hôm nay.
Kết thúc thánh lễ, đại diện giáo họ đã dâng lời cám ơn Đức Cha, quý cha và quý khách...

LỄ BỔN MẠNG GIÁO HỌ MATTHÊU GẪM
Vào lúc 17g00 chiều thứ Sáu ngày 10/05/2019, cha Chánh xứ đã chủ tế thánh lễ mừng Bổn mạng Giáo họ Matthêu Gẫm.
Cùng đồng tế có 3 cha phụ tá giáo xứ, Ban Thường Vụ HĐMV, đại diện Ban Điều Hành các giáo họ thuộc gx Chính Tòa và đông đảo giáo dân trong giáo họ. Sau thánh lễ, giáo dân giáo họ đã ở lại chia sẻ niềm vui với nhau tại khuôn viên nhà xứ.
Thánh Matthêu Lê Văn Gẫm sinh năm 1813 tại họ Tắt, làng Long Đại, huyện Gò Công, tỉnh Biên Hòa (nay là quận 9, Sài Gòn). Ngài rành nghề biển, có thuyền buôn bán với các nước Malaysia, Singapore; nhờ vậy Ngài đã âm thầm giúp đỡ, che chở các thừa sai nước ngoài vào Sài Gòn giảng đạo. Cũng vì đó mà Ngài bị bắt và xử tại pháp trường Da Còm, nay là đường nguyễn Trãi, Quận 1 Sài Gòn, ngày 11/5/1847.
Hiện nay, giáo họ Matthêu Gẫm có 57 gia đình, 171 giáo dân. Ranh giới hành chính thuộc xã Tiến Thành, Tp. Phan Thiết.
VUI VỚI NGƯỜI VUI
Anh Phêrô Phạm Thế Hiển, con bà Maria Nguyễn Thị Châu Long, ở giáo họ Simon Hòa và chị Mađalêna Lê Thị Nở, ở giáo xứ Đức Phú, đã cử hành bí tích Hôn phối tại nhà thờ Chính Tòa vào lúc 4g45 ngày 10/05/2019.
Anh Phanxicô Nguyễn Thế Huy, con ông Phêrô Nguyễn Văn Của, ở giáo họ Anrê Trông và chị Matta Trần Huy Linh, ở giáo xứ Đức Thắng, đã cử hành bí tích Hôn phối tại nhà thờ Chính Tòa vào lúc 4g45 ngày 11/05/2019.
Giáo xứ xin chia vui và cầu chúc các đôi bạn sống hạnh phúc trong tình yêu của Thiên Chúa.

KHÓC VỚI NGƯỜI KHÓC
Ông Phêrô Nguyễn Minh Phúc, sinh năm 1963 tại Phan Thiết, là chồng của Têrêsa Lê Thị Kim Oanh, ở gh Giuse Lựu, đã từ trần ngày 08/05/2019 tại Phan Thiết.
Nghi thức tiễn biệt diễn ra lúc 6g00 ngày 10/05/2019 tại nhà thờ Chính Tòa, sau đó đưa đi an táng tại nghĩa trang gx Vinh An.
Giáo xứ xin chia buồn cùng tang quyến và hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn Phêrô mau về hưởng tôn nhan Chúa.

TỰ SẮC MỚI CỦA ĐTC PHANXICÔ
Hôm 09/05/2019, Tự sắc mới của ĐTC Phanxicô: “Vos estis lux mundi”: Các con là ánh sáng thế gian dài 10 trang: sau phần dẫn nhập, được chia làm 2 thiên với tổng cộng 19 điều khoản, về việc bài trừ nạn giáo sĩ tu sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên trong Giáo Hội đã được công bố và sẽ bắt đầu có hiệu lực trong toàn Giáo Hội từ ngày 01/06/2019 sắp tới.

THÔNG BÁO
1. Khóa giáo lý Dự tòng và Hôn nhân mới sẽ khai giảng lúc 8g30 sáng Chúa Nhật tuần này, 12/05 tại Hội trường giáo xứ. Mời học viên của hai lớp giáo lý này có mặt đông đủ và đúng giờ, để bắt đầu niên khóa.
2. Chúa Nhật tuần này là Chúa Nhật Chúa chiên lành - cầu cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ. Xin cộng đoàn quảng đại đóng góp cho quỹ: “Đào tạo ơn gọi linh mục” của giáo phận nhà.
3. Giáo xứ chân thành cám ơn các ân nhân đã ủng hộ đài Đức Mẹ: chị Anna Xuân Thi: 10 ghế đá; thanh long Hoài Diệu: 10 ghế đá.

Thứ Bảy, 4 tháng 5, 2019

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 505

CHÚA NHẬT III PHỤC SINH
Ngày 05-05-2019

TIN MỪNGGa 21,1-14
Khi ấy, lúc các môn đệ đang ở bờ biển Tibêria, Chúa Giêsu lại hiện đến. Công việc đã xảy ra như sau: “Simon Phêrô, Tôma (cũng gọi là Ðiđymô), Nathanael quê tại Cana xứ Galilêa, các con ông Giêbêđê, và hai môn đệ khác nữa đang ở với nhau. Simon Phêrô bảo: “Tôi đi đánh cá đây”. Các ông kia nói rằng: “Chúng tôi cùng đi với ông”. Mọi người ra đi xuống thuyền. Nhưng đêm ấy các ông không bắt được con cá nào.
Lúc rạng đông, Chúa Giêsu hiện đến trên bờ biển, nhưng các môn đệ không biết là Chúa Giêsu. Người liền hỏi: “Này các con, có gì ăn không?” Họ đồng thanh đáp: “Thưa không”. Chúa Giêsu bảo: “Hãy thả lưới bên hữu thuyền thì sẽ được”. Các ông liền thả lưới và hầu không kéo nổi lưới lên, vì đầy cá. Người môn đệ Chúa Giêsu yêu liền nói với Phêrô: “Chính Chúa đó”….
Khi các ông lên bờ, thấy có sẵn lửa than, trên để cá và bánh. Chúa Giêsu bảo: “Các con hãy mang cá mới bắt được lại đây”. Simon Phêrô xuống thuyền kéo lưới lên bờ. Lưới đầy toàn cá lớn; tất cả được một trăm năm mươi ba con. Dầu cá nhiều đến thế, nhưng lưới không rách. Chúa Giêsu bảo rằng: “Các con hãy lại ăn”. Không ai trong đám ngồi ăn dám hỏi “Ông là ai?”, vì mọi người đã biết là Chúa. 
Chúa Giêsu lại gần, lấy bánh trao cho các môn đệ; Người cũng cho cá như thế. Ðây là lần thứ ba, Chúa Giêsu đã hiện ra với các môn đệ khi Người từ cõi chết sống lại.

Suy Niệm:
Chúa Phục Sinh hiện đến và cho các tông đồ kéo được một mẻ lưới đầy cá. Sức sống Chúa Phục Sinh biến đổi các ông từ chỗ làm việc không mấy kết quả đến có kết quả ngoài sức tưởng tượng.
Ngày nay, Ðức Giêsu Phục Sinh vẫn đang hiện diện giữa chúng ta. Ngài vẫn tiếp tục can thiệp vào từng công việc, từng cảnh huống cuộc đời chúng ta. Trong niềm tin phó thác hoàn toàn theo sự hướng dẫn của Ngài, cuộc đời chúng ta sẽ hạnh phúc.

TIN TỨC
LINH MỤC ĐOÀN GIÁO PHẬN TĨNH TÂM
VÀ MỪNG KỶ NIỆM KIM KHÁNH LINH MỤC 
CỦA ĐỨC CHA GIÁM QUẢN GIÁO PHẬN
Sáng thứ Tư ngày 01/05/2019, Linh mục đoàn Giáo phận đã tề tựu về Tòa Giám mục, để cùng tham dự ngày tĩnh tâm tháng 5.
Lúc 8g30, Đức cha Tôma, quý cha, quý phó tế cùng vào Nhà nguyện để làm các việc đạo đức chung. Tiếp đến, lúc 10g00, quý cha cùng hiệp dâng thánh lễ đồng tế với Đức cha Tôma, nhân ngày kỷ niệm 50 năm Linh mục của Ngài, cùng với sự tham dự của đông đảo tu sĩ nam nữ và đại diện cộng đoàn dân Chúa.
Trước khi bắt dầu thánh lễ, cha Thư ký TGM đã đọc thư chúc mừng của Đức Thánh Cha Phanxicô và thư chúc mừng Đức Hồng y Fernando Filoni - Tổng Trưởng Bộ Loan Báo Tin Mừng cho các Dân Tộc. Tiếp đến, cha Tổng đã thay mặt Linh mục đoàn và cộng đoàn dâng lời chúc mừng Đức Cha nhân ngày hồng phúc.
Kết thúc thánh lễ, Đức Cha đã dâng lời cám ơn quý cha, quý tu sĩ nam nữ và mọi người đã đến hiệp dâng thánh lễ. Cuối cùng, sau thánh lễ, mọi người đã ở lại chia sẻ niềm vui với Đức Cha qua bữa cơm huynh đệ tại khuôn viên Tòa Giám mục.

THÁNH LỄ PHONG CHỨC LINH MỤC VÀ PHÓ TẾ

TẠI ĐAN VIỆN XITÔ CHÂU THỦY

Vào lúc 9g00 sáng Chúa nhật ngày 28/04/2019, tại Đan viện Xitô Thánh Mẫu Châu Thủy - hạt Hàm Tân, Đức Cha Giám Quản đã chủ tế Thánh Lễ phong chức Linh mục cho 5 Đan sĩ Phó tế và phong chức Phó tế cho 1 Đan sĩ.
Cùng đồng tế có cha Tổng Đại Diện, cha Gioan Boscô Trần Văn Thành, Viện phụ đan viện Châu Thủy; quý Bề trên, khoảng 70 linh mục trong và ngoài Giáo phận, quý tu sĩ nam nữ, cha mẹ, thân nhân, ân nhân của các tiến chức cũng như của Đan viện.
Sau lời nguyện Hiệp lễ, Viện phụ Gioan Boscô đã thay mặt Đan viện dâng lời cám ơn Đức Cha, quý cha và mọi người đã đến hiệp dâng thánh lễ
Cách riêng, Viện phụ cũng thay lời cho cộng đoàn chúc mừng kỷ niệm Kim Khánh Linh mục của Đức Cha.   

THÁNH LỄ TẠ ƠN 25 NĂM LINH MỤC

CỦA CHA ĐAMINH NGUYỄN VĂN HOÀNG

Vào lúc 9g30 sáng thứ Hai, ngày 29/04/2019, tại nhà thờ Hòa Vinh - hạt Hàm Thuận Nam, Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường - Giám mục Giáo Phận Thanh Hóa, đã chủ tế thánh lễ mừng Ngân Khánh Linh Mục của cha Đaminh Nguyễn Văn Hoàng - Quản xứ Hòa Vinh (17/3/1994-17/3/2019).
Cùng đồng tế có cha Tổng, gần 80 linh mục trong và ngoài giáo phận, đông đảo tu sĩ nam nữ và cộng đoàn dân Chúa các giáo xứ Võ Đắt, Tư Tề, Chính Tâm, Hòa Vinh… là những nơi cha Đaminh đã từng phục vụ. Ngoài ra, có sự hiện diện trân quý của Đức Cha Giám Quản giáo phận.
Sau lời nguyện hiệp lễ, đại diện cộng đoàn đã dâng lời chúc mừng cha Đaminh. 
Tiếp đến, cha Đaminh cũng dâng lời cám ơn quý cha và mọi người đã hiện diện với Ngài trong thánh lễ.

GIÁO XỨ CHÍNH TÒA KHAI MẠC THÁNG HOA
Sau lễ chiều thứ Tư, ngày 01/05/2019, gx Chính Tòa đã long trọng khai mạc tháng Hoa. Mọi người tiến ra tiền sảnh, xếp hàng ngay ngắn đi kiệu Đức Mẹ, vừa đi vừa hát và lần chuỗi mân côi.
Sau khi kiệu Đức Mẹ một vòng quanh nhà thờ, đoàn rước hăm hở tiến vào nhà thờ. Tại cung thánh, các em thiếu nhi đã dâng lên những điệu vũ để ca ngợi Mẹ.
Cuối cùng, mọi người trong giáo xứ cũng dâng lên Mẹ những bông hoa tươi thắm, thể hiện tấm lòng yêu mến Mẹ...

LỄ BỔN MẠNG GIÁO HỌ GIUSE LỰU
Vào 17g45 chiều thứ Năm ngày 02/05/2019, cha Chánh xứ đã chủ tế thánh lễ mừng Bổn mạng Giáo họ Giuse Lựu, cùng đồng tế có cha phụ tá Phêrô Tuấn và đông đảo giáo dân trong giáo họ. 
Sau thánh lễ, giáo dân giáo họ đã ở lại chia sẻ niềm vui với nhau tại nhà giáo lý của giáo xứ.
Thánh Giuse Trần Văn Lựu sinh năm 1790 tại Cái Nhum, Vĩnh Long. Với trách nhiệm trùm họ Mặc Bắc, Vĩnh Long, Ngài rất nhiệt thành với việc tông đồ. Thời vua Tự Đức, Ngài bị bắt vì bao che các linh mục. Trong tù tại Vĩnh Long, vì tuổi già sức yếu,  ngày 02/5/1854, Ngài đã trút hơi thở cuối cùng.
Hiện nay, giáo họ Giuse Lựu có 116 gia đình với 337 giáo dân. Ranh giới hành chính thuộc xã Tiến Lợi cùng 2 thôn Tiến An + Tiến Bình, xã Tiến Thành, Tp. Phan Thiết.

VUI VỚI NGƯỜI VUI
Anh Gioan B Trịnh Huy Tráng (tân tòng), ở giáo xứ Thọ Tràng và chị Cêcilia Nguyễn Thị Kim Hiền, con bà Matta Trương Thị Kim Liên, ở giáo họ Simon Hòa, đã cử hành bí tích Hôn phối tại nhà thờ Chính Tòa vào lúc 17g45 ngày 04/05/2019.
Giáo xứ xin chia vui và cầu chúc các đôi bạn sống hạnh phúc trong tình yêu của Thiên Chúa.

THÔNG BÁO
1. Lễ Bổn mạng Giáo họ Matthêu Lê Văn Gẫm (Tiến Thành) sẽ diễn ra lúc 5g00 chiều, thứ Sáu ngày 10/05/2019.  
2. Khóa Giáo lý Hôn nhân và Dự tòng mới sẽ khai giảng vào lúc 8g30 sáng Chúa Nhật ngày 12/05/2019. Những ai có nhu cầu học các lớp giáo lý này, xin liên hệ ghi danh ở văn phòng giáo xứ. Những người ngoài giáo xứ, cần có giấy giới thiệu của cha xứ nơi gia đình mình đang cư trú.
3. Giáo xứ xin chân thành cám ơn một ân nhân giáo họ Giuse Thị đã ủng hộ người nghèo: 500.000VNđ.