Giáo Phận Phan Thiết

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

About us

HẰNG TUẦN, BẤM VÀO MỤC AUDIO BÊN PHÍA TAY PHẢI CÁC BẠN ĐỂ NGHE VÀ HỌC HỎI KINH THÁNH

Thứ Bảy, 1 tháng 10, 2022

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 730


 CHÚA NHẬT XXVII TN C

LỄ KÍNH TRỌNG THỂ ĐỨC MẸ MÂN CÔI

Lc 1, 26-38

Bà Êlisabét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáprien đến một thành miền Galilê, gọi là Nadarét, gặp một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc nhà Đavít. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: “Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đavít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Giacóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.” Bà Maria thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!” Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Êlisabét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.”

Bấy giờ, bà Maria nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

 SUY NIỆM

Những lần hiện ra tại Lộ Đức hay tại Fatima, Đức Mẹ luôn nhắn nhủ hãy siêng năng lần hạt Mân Côi. Quả thật, chuỗi kinh Mân Côi là chuỗi kinh ngọc ân phúc quý giá vì từng kinh, từng mầu nhiệm được suy gẫm trong chuỗi Mân Côi là lời kinh Chúa Giê-su dạy, lời chào của thiên sứ, là bản tóm lược toàn bộ Tin Mừng… Mẹ đã từng dự phần vào những biến cố mầu nhiệm ấy với Chúa Giê-su trong cuộc sống “xin vâng” của Mẹ. Qua chuỗi kinh Mân Côi, chúng ta được sống, được tham dự vào những mầu nhiệm đó cùng với Mẹ, vì Mẹ là Mẹ của Đấng Cứu Thế và cũng là Mẹ của chúng ta.

Chuỗi Mân Côi, kho tàng ân phúc đó có khi đang bị lãng quên. Đó là khi bạn và tôi không còn siêng năng lần chuỗi Mân Côi nữa; hay ngược lại có khi chúng ta lần chuỗi vội vàng, tính đếm cho đủ số lượng mà không kịp suy gẫm để Lời Chúa thấm nhập tâm hồn giúp chúng ta hoán cải đời sống. Một khi kết hiệp sâu xa với mầu nhiệm cuộc sống nhập thể của Chúa Giê-su cũng như cuộc khổ nạn và phục sinh của Ngài, chúng ta cũng sẽ được chung phần ân phúc muôn đời với Ngài.

BẢN TIN

1. Các Giám mục Hoa Kỳ lên án việc Tổng thống Nga đe doạ sử dụng vũ khí hạt nhân

Các Giám mục Hoa Kỳ lên án lời đe doạ sử dụng vũ khí hạt nhân gần đây của ông Vladimir Putin, Tổng thống Nga, và mời gọi người Công giáo tiếp tục cầu nguyện cho hoà bình ở Ucraina.

Trong bài phát biểu trên truyền hình ngày 21/9, ông Putin tuyên bố “động viên một phần” quân đội trừ bị để bảo vệ “các vùng đất được giải phóng” ở Ucraina, và cảnh báo nếu sự toàn vẹn lãnh thổ của Nga bị đe doạ, chắc chắn Nga sẽ sử dụng tất cả các phương tiện để bảo vệ người dân và đất nước.

 Tuyên bố này được nhiều người hiểu là một mối đe dọa mới mà Tổng thống Putin chuẩn bị cho việc sử dụng vũ khí hạt nhân nhằm leo thang chiến tranh, sau những bước tiến gần đây của quân đội Ucraina trên các vùng lãnh thổ do Nga chiếm đóng.

 Tuyên bố của ông Putin đã làm dấy lên làn sóng phản đối mạnh mẽ từ Hoa Kỳ và các đồng minh châu Âu trong phiên họp thứ 77 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc khai mạc vào tuần qua tại New York.

 Các Giám mục Hoa Kỳ cũng đã lên tiếng về lời đe doạ này của ông Putin. Trong một tuyên bố, Đức cha David Malloy, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình Quốc tế của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, đại diện các Giám mục viết: “Những cử chỉ và lới nói hùng biện đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân phải bị lên án. Một cuộc chiến tranh hạt nhân không thể thắng và không bao giờ được tiến hành. Mọi đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân đều nhắc nhở chúng ta về bản chất tàn ác của chúng và những hậu quả thảm khốc đối với toàn thể nhân loại.”

 Trong tuyên bố, Đức cha Malloy cũng mời gọi người Công giáo “tiếp tục cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo trên thế giới, để những hy vọng và ước mơ của chúng ta cho các dân tộc sẽ chiến thắng những cám dỗ và bất công do cuộc chiến ở Ucraina gây ra”.

 Liên quan đến việc sử dụng vũ khí hạt nhân, nhiều lần Toà Thánh đã tái khẳng định cần phải loại trừ việc sở hữu và sử dụng chúng. Gần đây nhất, vào tháng 6/2022, trong sứ điệp được đọc tại cuộc họp của các quốc gia thành viên Hiệp ước Cấm vũ khí hạt nhân, ở Vienne, thủ đô Áo, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng việc sử dụng, thậm chí là sở hữu vũ khí hạt nhân là trái đạo đức

 Trước đó, vào năm 2020, Đức Thánh Cha kêu gọi cộng đồng khoa học thực hiện trách nhiệm đạo đức của mình trong nỗ lực ngăn chặn việc sản xuất vũ khí hạt nhân và sinh học.

 Vào tháng 11/2019, ngài đã đến thăm đài tưởng niệm nạn nhân bom nguyên tử Nagasaki, Nhật Bản và mời gọi mọi người cầu nguyện “cho sự hoán cải con tim và cho sự chiến thắng của nền văn hóa sự sống, hòa giải và huynh đệ. Một tình huynh đệ có thể nhận biết và tôn trọng sự đa dạng trong cuộc tìm kiếm vận mệnh chung”.

Vatican News

2. Kết thúc hai ngày sơ thẩm xét xử Đức HY. Trần Nhật Quân

Nữ thẩm phán Ada Nghiêm Thuấn Nghi (Yim Shun-yee), của tòa sơ thẩm Tây Cửu Long ở Hong Kong, đã đưa ra phán quyết trên đây.

 Đức Hồng y Trần Nhật Quân, 90 tuổi, đã bị công an tại đây bắt giam chiều ngày 11 tháng Năm vừa qua, nhưng đã được trả về nhà lúc 11 giờ đêm cùng ngày, “tại ngoại hầu tra”.

 Trong số những người bị bắt cùng với Đức Hồng y, cũng có bà luật sư Ngô Ái Nghi (Margaret Ng Ngoi-Yee), giáo sư Hứa Bảo Cường (Hui Po-Keung) và nữ ca sĩ tự do Denise Hà Vận Thi (Ho Wan-see), ông Hòa Cơ Kim (Sze Ching-wee) một người tranh đấu nhân quyền, và tổng thư ký của Quỹ 612.

 Vụ cáo buộc các bị can diễn ra trong khuôn khổ cuộc điều tra của nhà nước về Quỹ 612 giúp đỡ những công dân có liên hệ tới những vụ phản đối hồi năm 2019. Lời cáo buộc ban đầu được giới an ninh Hong Kong đưa ra là những người bị bắt cấu kết với các thế lực nước ngoài, vi phạm luật an ninh quốc gia mà nhà nước Bắc Kinh áp đặt cho Hong Kong hồi mùa hè 2020.

 Nay với cáo trạng tòa án hiện tại, các bị can có thể bị phạt tối đa 10.000 đôla Hong Kong, tương đương với 1.275 Mỹ kim.

 Trong hai ngày xét xử, Ủy viên công tố cáo rằng các bị can đã không đăng ký đúng đắn ngân quĩ nhân đạo mà họ quản lý. Còn luật sư biện hộ nói rằng những bằng chứng mà công tố viên đưa ra không liên hệ gì tới vụ này.

 Nhưng quan tòa đi tới quyết định tiếp tục xử án các bị can trong vòng gần một tháng nữa.

 Trong những ngày qua, một số vị lãnh đạo Công giáo đã lên tiếng bênh vực Đức Hồng y Trần Nhật Quân. Đứng đầu là Đức Hồng y Fernando Filoni, nguyên Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, đã từng phụ trách Văn phòng liên lạc của Tòa Thánh trong tám năm tại Hong Kong và đã từng quen biết, làm việc với cha Trần Nhật Quân khi còn làm Giám tỉnh Dòng Don Bosco ở Hong Kong. Đức Hồng y Filoni hiện là Thủ lãnh Hội Hiệp sĩ Thánh mộ Jerusalem. Đức Hồng y đề cao các đức tính và tài năng của Đức Hồng y Trần Nhật Quân và gọi ngài là người của Chúa.

 Đức cha Salvatore Cordileone, Tổng giám mục San Francisco, Hoa Kỳ và Đức cha Athanasius Schneider, Giám mục phụ tá Tổng giáo phận Astana Kazakhstan, cũng lên tiếng bày tỏ tình liên đới với Đức Hồng y Giuse Trần Nhật Quân.

G. Trần Đức Anh, O.P.

THÔNG BÁO

Giáo xứ xin cám ơn: chị Huỳnh Thị Thu Hà ủng hộ 5 triệu đồng, Chị Hồng (Gh. Anrê Kim Thông) ủng hộ 1 triệu đồng.

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét