Giáo Phận Phan Thiết

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

About us

HẰNG TUẦN, BẤM VÀO MỤC AUDIO BÊN PHÍA TAY PHẢI CÁC BẠN ĐỂ NGHE VÀ HỌC HỎI KINH THÁNH

Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2013

BẢN TIN HẰNG TUẦN SỐ 204



CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN – C
28 – 7 – 2013
LỜI CHÚA : Lc 11, 1-13
Ngày kia, Chúa Giêsu cầu nguyện ở một nơi kia. Khi Người cầu nguyện xong, có một môn đệ thưa Người rằng : “Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện như Gioan đã dạy môn đệ ông”. Người nói với các ông :
“Khi các con cầu nguyện, hãy nói : ‘Lạy Cha, nguyện xin danh Cha cả sáng. Nước Cha trị đến. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày. Và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha mọi kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ’”.
Và Người còn bảo các ông rằng : “Nếu ai trong các con có người bạn, giữa đêm khuya đến nói với người ấy rằng : ‘Anh ơi, xin cho tôi vay ba chiếc bánh, vì tôi có anh bạn đi đường ghé lại nhà tôi, mà tôi không có gì thết đãi anh ấy’. Và từ trong nhà có tiếng người ấy đáp : ‘Xin đừng quấy rầy tôi, vì cửa đã đóng, các con tôi và tôi đã lên giường nằm rồi, tôi không thể chỗi dậy lấy bánh cho anh được’. Thầy bảo các con, dù người đó không dậy vì tình bạn để lấy bánh cho người bạn, người đó cũng sẽ dậy, ít nữa là vì sự quấy rầy của người kia mà cho anh ta tất cả những gì anh ta cần.
Và Thầy bảo các con : Các con hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ thì sẽ mở cho.
Người cha nào trong các con có đứa con xin bánh mà lại cho nó hòn đá ư ? Hay nó xin cá, lại cho nó con rắn thay vì cá sao ? Hay nó xin quả trứng, lại cho nó con bọ cạp ư ? Vậy, nếu các con là những kẻ gian ác, còn biết cho con cái mình những của tốt, phương chi Cha các con trên trời sẽ ban Thánh Thần cho những kẻ xin Người”.
Suy Niệm:
Sau khi dạy các môn đệ cầu nguyện theo Kinh Lạy Cha, Ðức Giêsu còn dạy các môn đệ thái độ và tâm tình khi cầu nguyện, phải cầu nguyện thế nào để được Cha nhậm lời. Khi cầu nguyện phải ở trong tương quan Cha Con, nghĩa là phải : chân thành, khiêm tốn, đơn sơ và kiên nhẫn.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dạy chúng con biết cách thức cũng như giá trị của việc cầu nguyện. Thế nhưng trong cuộc sống, chúng con lại rất dễ chán nản khi cầu nguyện. Bởi vì với cách nhìn thiển cận, chúng con chỉ biết xin những điều chúng con tưởng là tốt hoặc chỉ vì tư lợi. Và khi không được như ý muốn, chúng con dễ bất mãn, bỏ cầu nguyện.
Xin Chúa ban Thánh Thần cho chúng con, để Ngài dạy cho chúng con biết phải cầu nguyện thế nào cho phải. Vì tự sức mình, chúng con không thể làm đẹp lòng Chúa được. Amen.
PHỤNG VỤ

Thứ hai, ngày 29/7: Thánh nữ Martha, lễ nhớ.










Thứ tư, ngày 31/7: Thánh Ignatiô Loyôla, linh mục, lễ nhớ.










Thứ năm, ngày 01/8: Thánh Alphongsô Maria Liguori, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.






HỌC HỎI GIÁO LÝ (tiếp theo)
121- Hỏi : “Hội Thánh” có nghĩa là gì ?
Thưa : Theo tiếng Hy Lạp “Hội Thánh” có nghĩa là những người được Thiên Chúa tập họp. Tất cả những ai chịu phép rửa và tin vào Thiên Chúa đều được Thiên Chúa qui tụ. Chúng ta cùng nhau trở thành Hội Thánh. Đức Kitô là Đầu của Hội Thánh và chúng ta là thân thể của Ngài.
122- Hỏi : Tại sao Thiên Chúa muốn có một Hội Thánh ?
Thưa : Thiên Chúa muốn một Hội Thánh, vì Ngài muốn cứu độ tất cả mọi người chứ không phải từng cá nhân một. Ngài muốn toàn thể nhân loại trở thành dân của Ngài.
123- Hỏi : Đâu là nhiệm vụ của Giáo Hội ?
Thưa : Nhiệm vụ của Giáo Hội là xây dựng vương quốc Thiên Chúa đã khởi sự nơi Đức Giêsu, nảy mầm và lớn lên trên khắp các dân tộc.
124- Hỏi : Tại sao Hội Thánh còn hơn là một cơ chế?
Thưa : Vì Hội Thánh là một mầu nhiệm, vừa nhân loại vừa thần linh.
TIN TỨC
ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ THẾ GIỚI TẠI BRASIL
Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới (ĐHGTTG) lần thứ XXVIII, được tổ chức tại Thành phố Rio De Janeiro, Brasil, từ ngày 23 đến 28 tháng 7 năm 2013. Ngày 23-7-2013, Đức TGM Orani Tempesta của Rio de Janeiro, chủ sự Thánh lễ khai mạc tại bãi biển Copacabana của Rio. Ngài chào đón khách hành hương và thúc giục họ truyền bá niềm vui và sự bình an của Chúa Giêsu Kitô cho toàn thế giới. Hiện diện trong Thánh lễ, có hàng trăm Giám Mục và khoảng 300 ngàn thanh niên thiếu nữ khắp thế giới quy tụ về. Ước tính trong dịp này, có khoảng 700 ngàn bạn trẻ và hơn 1,5 triệu du khách đến Rio.  Đoàn Việt Nam tham dự Ngày Giới Trẻ Thế Giới gồm 3 đức giám mục: Micae Hoàng Đức Oanh, gp Kontum, Phaolô Nguyễn Thái Hợp gp Vinh, Giuse Vũ Văn Thiên gp Hải Phòng,  24 thành viên, trong đó có 14 linh mục, trong số này có  3 linh mục gp Phan Thiết:  Nguyễn Hữu An, Nguyễn Hữu Duy, Võ Tấn Luật và 10 giáo dân. Đức Thánh Cha Phanxicô đến Brasil vào ngày 22-7-2013. Sáng ngày 24 tháng 7, Ngài đã tới viếng đền thánh Aparecida, là ngôi đền cuả Đức Mẹ lớn nhất thế giới, và giao phó Ngày Giới trẻ Thế Giới dưới sự bảo vệ  từ mẫu cuả đức Trinh Nữ Maria. Ngày 26-7, Ngài chủ sự nghi lễ cung nghinh Thánh Giá; ngày 27-7, Ngài chủ sự buổi canh thức, và ngày 28-7, ĐTC chủ sự Thánh lễ bế mạc và công bố nơi đăng cai ĐHGTTG năm 2015 (Tin từ vietcatholic.org).
THÔNG BÁO
1.      Sáng thứ sáu đầu tháng ngày 02-8-2013, sẽ đưa Mình Thánh Chúa cho người già người bệnh.
2.      Vào lúc 5g00 sáng thứ bảy ngày 03-8-2013, Đức Giám Mục Giáo Phận sẽ chủ sự Thánh lễ ban Bí Tích Thêm Sức cho 28 em thiếu nhi và 60 em rước Chúa lần đầu. Các em xưng tội lần đầu sẽ xưng tội vào sáng thứ sáu ngày 02-8-2013. Mời cộng đoàn, cách riêng cha mẹ và thân nhân các em cùng hiệp thông dâng  thánh lễ cầu nguyện cho các em.
3.      Giáo xứ chân thành cám ơn : cha Dương Nguyên Kha đã để lại cho giáo xứ: 1 chén lễ, 1 máy vi tính xách tay và 1 máy in, ghe Hoàng Ban : 4.700.000$, ghe Nguyễn Văn Khánh: 6.350.000$, ghe Nguyễn Thế Huy: 9.000.000$.

Thứ Bảy, 20 tháng 7, 2013

BẢN TIN HẰNG TUẦN SỐ 203

CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN – C
21 – 7 – 2013

LỜI CHÚA: Lc 10, 38-42
Khi ấy, Chúa Giêsu vào một làng kia và có một phụ nữ tên là Martha rước Người vào nhà mình. Bà có người em gái tên là Maria ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người. Martha bận rộn với việc thết đãi khách. Bà đứng lại thưa Người rằng: "Lạy Thầy, em con để con hầu hạ một mình mà Thầy không quan tâm sao? Xin Thầy bảo em con giúp con với". Nhưng Chúa đáp: "Martha, Martha, con lo lắng bối rối về nhiều chuyện. Chỉ có một sự cần mà thôi: Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất".
Suy Niệm:
Làng Bêtania cách xa thủ đô Giêrusalem độ ba cây số. Nơi đây có một gia đình đạo đức mà Chúa Giêsu rất yêu quý. Ðó là gia đình chị Mácta, Maria và Ladarô.
Lúc Chúa tới, Mácta lo lắng chuẩn bị bữa ăn, trong lúc Maria ngồi yên bên Chúa để nghe Người giảng dạy. Câu trả lời của Ðức Giêsu trước lời đề nghị của Mácta không có nghĩa là Ðức Giêsu phủ nhận tất cả sự quan tâm lo lắng của Mácta. Nhưng Ðức Giêsu muốn cho thấy một điều cao quý hơn là lắng nghe Lời Chúa. Lo lắng cho Chúa là điều đáng quý, nhưng để hết tâm trí để nghe Lời Ngài mà thực thành theo, lại còn quý hơn.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa, khi đã biết được giá trị cao quí của Lời Chúa. Xin cho chúng con hiểu rằng quan trọng trước hết là lòng chúng con phải hướng về Lời Chúa. Mọi lắng lo vật chất sẽ được Chúa giúp giải quyết sau. Amen.


PHỤNG V
Thứ hai, ngày 22/7: Thánh nữ Maria Mađalêna, lễ nhớ.










Thứ năm, ngày 25/7: Thánh Giacôbê tông đồ, lễ kính.



Thứ sáu, ngày 26/7: Thánh Joachim và Thánh Anna, song thân Đức Maria, lễ nhớ.
N  AÊ  M     Ñ  ÖÙ  C    T  I  N





HỌC HỎI GIÁO LÝ (tiếp theo)
116- Hỏi : Chúa Thánh Thần nói qua các tiên tri được hiểu thế nào ?
Thưa : Trong Cựu Ước, Thiên Chúa đã đổ tràn Thần Khí cho các tiên tri, và đã « dùng các tiên tri mà phán dạy ». Họ đã nói nhân danh Thiên Chúa và chuẩn bị cho dân đón nhận Đấng Mêsia đến.
117- Hỏi : Chúa Thánh Thần hành động trong, với và qua Đức Maria như thế nào ?
Thưa : Đức Maria đã hoàn toàn vâng phục thánh ý của Thiên Chúa. Vì thế Ngài đã được chọn làm « Mẹ của Thiên Chúa » bởi phép Chúa Thánh Thần, và vì là Mẹ của Chúa Kitô, Ngài trở thành Mẹ của các Kitô hữu, đồng thời là Mẹ của toàn thể nhân loại.
118- Hỏi : Điều gì đã xảy ra trong ngày Hiện Xuống ?
Thưa : Năm mươi ngày sau Phục Sinh, Chúa đã gởi Chúa Thánh Thần xuống trên các tông đồ. Và thời đại của Hội Thánh đã khởi đầu.
120- Hỏi : Chúa Thánh Thần làm gì trong cuộc đời tôi?
Thưa : Chúa Thánh Thần hướng dẫn tôi đến với Thiên Chúa, dạy tôi cầu nguyện và giúp tôi sống cho người khác.

TIN TỨC
CHA  GIOAN V. DƯƠNG NGUYÊN KHA TỪ GIÃ GIÁO XỨ
Trước lễ chiều thứ bảy ngày 13-7-2013, ô. phó chủ tịch HĐMVGX đã thay mặt cho giáo xứ cám ơn và chào tạm biệt cha. Sau thánh lễ, cha Thư Ký tòa giám mục, nghĩa phụ của cha Kha, nguyên chánh xứ gx Chính Tòa, cha phêrô Phạm Tiến Hành, quý dì cộng đoàn Kitô Vua, Ban thường vụ, các ủy viên, đại diện các đoàn thể cùng tham dự bữa tiệc chia tay. Trước lễ II sáng CN 14-7-2013, đoàn thiếu nhi cũng cám ơn và chào tạm biệt cha. Chiều cùng ngày cha dâng lễ và tạm biệt gh. Mathêu Gẫm, Tiến Thành.
Sáng ngày 15-7-2013, cha chánh xứ, cha phụ tá, thầy giúp xứ, dì phụ trách cộng đoàn Kitô Vua, 2 ông  chủ tịch + phó chủ tịch HĐMVGX, 2 vị trong Ban Điều Hành gh Ximon Hòa, chị trưởng đoàn thiếu nhi và đại diện lễ sinh đã đưa cha Kha về gia đình tại gx Thanh Xuân. Đoàn đã ở lại dùng cơm trưa với cha cùng sự hiện diện của cha GB. Nguyễn Trường Hải, chánh xứ Đồng Tiến, nguyên phụ tá gx Chính Tòa.
GIÁO HỌ ANRÊ KIM THÔNG VÀ PHAN SINH TẠI THẾ
MỪNG LỄ BỔN MẠNG
Sáng ngày 15-7-2013, 2 cha phụ tá đã dâng thánh lễ kính thánh Bônaventura, bổn mạng anh chị em Phan sinh tại thế. Đây cũng là thánh lễ cuối cùng mà cha G.Vianney Dương Nguyên Kha dâng tại nhà thờ Chính Tòa trước khi lên đường đi du học bên Mỹ.
Chiều ngày 15-7-2013 cha chánh xứ đã dâng thánh lễ mừng bổn mạng giáo họ Anrê Nguyễn Kim Thông.
Thánh Anrê Nguyễn Kim Thông sinh khoảng năm 1790 tại làng Gò Thị, Bình Định. Ngài được bầu làm xã trưởng, trùm chánh của gx Gò Thị và trùm trưởng của hạt Bình Định, có 2 con đi tu: 1 linh mục và 1 nữ tu dòng Mến Thánh Giá Quy Nhơn. Vì nhiệt tâm với Chúa và Giáo hội, ngài bị bắt đi lưu đày tại Mỹ Tho. Ngài đã chết vì kiệt sức ngày 15-7-1855 tại Mỹ Tho, sau được cải táng về nhà thờ Gò Thị.
Giáo họ Anrê Kim Thông có 193 gia đình, 651 giáo dân, trong  P. Đức Long và xã Tiến Lợi, TP Phan Thiết.
GIÁO XỨ PHÚ HỘI & VINH THỦY CHẦU LƯỢT
Chúa nhật 14-7-2013 là ngày chầu lượt của 2 giáo xứ. Tại Vinh Thủy, cha Phêrô Phạm Tiến hành đã chủ sự giờ chầu chung, tại Phú Hội cha hạt trưởng Phan Thiết đã chủ sự giờ chầu chung trưa cùng ngày. Trong năm Đức Tin 2 giáo xứ vừa hoàn tất nhà giáo lý hơn 200m2.

GIÁO XỨ THÁNH MẪU GIÃ TỪ CHA ANTÔN VŨ NGỌC ĐĂNG
 Sáng thứ năm ngày 18/7/2013, dưới sự chứng kiến của Cha Hạt trưởng giáo hạt Phan Thiết, cha Thư Ký & cha Quản Lý  TGM, cha chánh & phó xứ Thanh Hải cùng 4 cha nghĩa tử của cha Antôn và Hội Đồng Mục Vụ giáo xứ Thánh Mẫu, cha Antôn đã chính thức bàn giao giáo xứ cho cha Phó Phêrô Lê Anh Tuấn. Tiếp đó, trong giờ Chầu Thánh Thể long trọng, toàn thể giáo xứ Thánh Mẫu hiệp cùng với cha Antôn tạ ơn vì muôn ân huệ Thiên Chúa đã ban cho cha và giáo xứ trong 7 năm qua (4/4/2006 – 18/7/2013). Cộng đoàn hiệp lời cầu nguyện để sau 47 năm tận tâm phục vụ dân Chúa, cha Antôn có được những ngày an dưỡng tuổi già trong niềm vui và an bình tại nhà hưu dưỡng linh mục của giáo phận.

VUI VỚI NGƯỜI VUI
Trong tuần qua, ba đôi bạn trẻ đã cử hành bí tích Hôn Phối tại NT Chính Tòa:
-   Chiều thứ ba ngày 16-7-2013, anh Giuse Lê Văn Thành (tân tòng), 26t, thuộc gh. Anrê Kim Thông, và chị Matta Nguyễn Thị Bích Phương, 23t, con ông Phêrô Nguyễn Văn Hùng, thuộc gh Anrê Trông.
-   Sáng thứ tư ngày 17-7-2013, anh Giuse Đỗ Cử Nhân (tân tòng), 27t, và chị Maria Nguyễn Thị Hồng Vân, 25t, con ông Giuse Nguyễn Thanh Minh, thuộc gh. Giuse Thị.
-   Chiều thứ năm ngày 18-7-2013, anh Phêrô Nguyễn Văn Khịt, 25t, con bà Matta nguyễn Thị Sảnh, thuộc gh. Anrê Kim Thông, và chị Matta Nguyễn Thị Sỹ, thuộc Gp. Vinh.
Giáo xứ chung vui và cầu chúc các anh chị hạnh phúc trong tình yêu chung thuỷ trọn đời.
KHÓC VỚI NGƯỜI KHÓC
Anh Phêrô Nguyễn Văn Hoàng, 50 tuổi, thuộc giáo họ Ximon Hòa, đã từ trần ngày 12-7-2013. Thánh lễ an táng được sử hành lúc 4g30 ngày 16-7-2013 tại Nhà Thờ Chính Tòa, và được an táng tại nghĩa trang Tp. Phan Thiết. Xin hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Phêrô được sớm về hưởng kiến tôn nhan Chúa.
 THÔNG BÁO
- Thứ sáu ngày 26-7-2013, giỗ cha  Phaolô Võ Văn Chánh: sinh: 1924 tại Thị Nghè, Linh mục: 1951 tại Sài Gòn, Phụ tá gx. Phan Thiết: 1953-1957, từ  trần : 26-7-2007 tại Mỹ Tho.
- Thứ bảy ngày 27-7-2013, lúc 7 giờ sáng, có rửa tội cho trẻ sơ sinh. Xin nạp sổ gia đình công giáo về nhà xứ và đến đúng giờ.
- Giáo xứ chân thành cám ơn: Anh Hùng, điện cơ: 1.000.000$ và 500.000$ giúp quỹ người nghèo, Chị Thu, gx. Thánh Mẫu: 500.000$, gđ. Thiên+ Hương: 1.000.000$, Anh Nguyễn Chí Hùng gh. Anrê Kim Thông: 2.000.000$, một ân nhân gh. Matthêu Phượng: 2.000.000$.

Chủ Nhật, 14 tháng 7, 2013

BẢN TIN HẰNG TUẦN SỐ 202

CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN – C
14 – 7 – 2013 
LỜI CHÚA: Lc 10, 25-37
Khi ấy, có một người thông luật đứng dậy hỏi thử Chúa Giêsu rằng : “Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời”. Người nói với ông : “Trong Lề luật đã chép như thế nào ? Ông đọc thấy gì trong đó ?” Ông trả lời : “Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết sức và hết trí khôn ngươi, và hãy thương mến anh em như chính mình”. Chúa Giêsu nói : “Ông đã trả lời đúng, hãy làm như vậy và ông sẽ được sống”. Nhưng người đó muốn bào chữa mình, nên thưa cùng Chúa Giêsu rằng : “Nhưng ai là anh em của tôi ?” Chúa Giêsu nói tiếp : “Một người đi từ Giêrusalem xuống Giêricô, và rơi vào tay bọn cướp; chúng bóc lột người ấy, đánh nhừ tử rồi bỏ đi, để người ấy nửa sống nửa chết. Tình cờ một tư tế cũng đi qua đường đó, trông thấy nạn nhân, ông liền đi qua. Cũng vậy, một trợ tế khi đi đến đó, trông thấy nạn nhân, cũng đi qua. Nhưng một người xứ Samaria đi đường đến gần người ấy, trông thấy và động lòng thương. Người đó lại gần, băng bó những vết thương, xức dầu và rượu, rồi đỡ nạn nhân lên lừa mình, đưa về quán trọ săn sóc. Hôm sau, lấy ra hai quan tiền, ông trao cho chủ quán mà bảo rằng : “Ông hãy săn sóc người ấy và ngoài ra, còn tốn phí hơn bao nhiêu, khi trở về, tôi sẽ trả lại ông”. Theo ông nghĩ, ai trong ba người đó là anh em của người bị rơi vào tay bọn cướp ?” Người thông luật trả lời : “Kẻ đã tỏ lòng thương xót với người ấy”. Và Chúa Giêsu bảo ông : “Ông cũng hãy đi và làm như vậy”.
Suy Niệm:
Bài Tin Mừng hôm nay nói về ba vấn đề : lề luật, tình yêu và cuộc sống vĩnh cửu. Vấn đề chính yếu nhất đó là tình yêu. Tình yêu có thể đưa con người đạt tới hạnh phúc vĩnh cửu, và tình yêu sẽ giúp con người chu toàn mọi lề luật. Không có tình yêu, con người không thể tìm thấy sự sống đời đời. Không có tình yêu, thì mọi luật lệ chỉ là một cái ách đè nặng con người.
Bài học tình yêu này được Ðức Giêsu lồng trong câu chuyện “Người Samaritanô nhân hậu”. Vâng! Người anh em, người thân cận của chúng ta là người cần đến sự trợ giúp của chúng ta và ngược lại. Người thân cận không những là người gần gũi, người có nhu cầu khẩn thiết, nhưng còn là người mà qua họ, Thiên Chúa muốn gặp gỡ chính chúng ta và mời chúng ta sống hiệp thông với Ngài.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa, chúng con vẫn biết rằng tình yêu thương, nhân hậu là một điều rất cần cho chúng con. Nó quyết định sự bình an, niềm hạnh phúc và cho cả cuộc đời của chúng con. Nhưng Chúa ơi, đã bao lần quyết tâm, gắng sống, thế mà sự cố gắng của chúng con như ngày càng thấy bất lực. Gia đình chúng con vẫn bất hòa vì những chuyện không đâu, giáo xứ chúng con vẫn chia rẽ, hận thù. Xin Chúa ban cho chúng con trái tim tình yêu của Chúa để ước gì chúng con sống chan hòa tình thương với mọi người. Amen
PHỤNG VỤ

Thứ hai, ngày 15/7: Thánh Bônaventura, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.






HỌC HỎI GIÁO LÝ (tiếp theo)
109. Hỏi : Tuyên xưng Chúa Giêsu lên trời có nghĩa là gì?
Thưa : Chúa Giêsu lên trời có nghĩa là với Chúa Giêsu, một người trong chúng ta đã về và cư ngụ vĩnh viễn trong nhà Thiên Chúa. Vì nơi Con của Người, Thiên Chúa trở nên gần gũi với nhân loại theo cách thức của con người. Hơn nữa, Đức Giêsu nói rằng : “Một khi Ta được giương cao lên khỏi mặt đất, Ta sẽ kéo mọi sự lên cùng Ta” (Ga 12,32).
110. Hỏi : Tại sao Đức Giêsu Kitô là Chúa của toàn thể vũ trụ?
Thưa : Đức Giêsu Kitô là Chúa của vũ trụ và lịch sử vì nhờ Ngài mà mọi sự được tạo thành. Toàn thể nhân loại nhờ Ngài mà được cứu độ và sẽ bị xét xử.
111. Hỏi : Thế giới sẽ như thế nào khi đến ngày tận thế?
Thưa : Khi đến ngày tận thế, Đức Kitô sẽ đến để cho tất cả mọi người được thấy tỏ tường.
112. Hỏi : Đức Kitô đến phán xét chúng ta và toàn thể thế giới như thế nào?
Thưa : Ngay cả Đức Kitô cũng không thể giúp những kẻ không biết yêu thương; một người như thế sẽ tự phán xét chính mình.

TIN TỨC
CHÍNH THỨC CÔNG BỐ SẮC LỆNH PHONG THÁNH CHO
ĐỨC GIÁO HOÀNG GIOAN PHAOLÔ II
VÀ ĐỨC GIÁO HOÀNG GIOAN XXIII
Trưa thứ Sáu ngày 5/7/2013, cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh cho biết Đức Thánh Cha Phanxicô đã chính thức phê chuẩn việc công nhận phép lạ thứ Hai của Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Trong thời gian ngắn sắp tới, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ triệu tập một công nghị Hồng Y để ấn định ngày lễ Phong Thánh cho vị Giáo Hoàng người Ba Lan. Về trường hợp của Chân Phước Giáo Hoàng Gioan XXIII, cha Federico Lombardi nói : “Con đường phong thánh cho Đức Gioan XXIII đã mở ra, nhưng một sắc lệnh công nhận phép lạ chưa được chuẩn y bởi Đức Thánh Cha. Bộ Phong Thánh đã trình bày trường hợp này lên Đức Thánh Cha theo một cách thế theo đó việc phong thánh có thể xảy ra mà không cần đến phép lạ thứ hai”. (Tin từ vietcatholic.org)

ĐỨC CHA PHANXICÔ XAVIÊ NGUYỄN QUANG SÁCH
NGUYÊN GIÁM MỤC GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG ĐÃ TỪ TRẦN
Đức Cha Fx. Nguyễn Quang Sách, được tấn phong Giám mục ngày 06/6/1975, tại Nhà Thờ Chính Tòa Đà Nẵng. Từ 1975 – 1988, Giám mục phó kiêm TĐD. Gp. Đà Nẵng ; từ 21/01/1988, Gm. Chính tòa Gp. Đà Nẵng ; từ 06/11/2000, nghỉ hưu. Ngài được Chúa gọi về lúc 07g15 Chúa Nhật, ngày 07/7/2013, với 88 tuổi đời, 57 năm linh mục và 38 năm Giám mục. Thánh lễ an táng đã được cử hành tại Nhà Thờ Chính Tòa Đà Nẵng lúc 05 giờ sáng thứ năm, ngày 11/7/2013. Chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho Ngài sớm được hưởng hạnh phúc trong Nhà Chúa. (Tin từ Gp. Đà Nẵng)

THÔNG BÁO
1.      Lễ mừng kính thánh Bonaventura, bổn mạng Phan Sinh sẽ được cử hành vào lúc 4g30 sáng thứ hai ngày 15-7-2013 và lễ kính thánh Anrê Kim Thông bổn mạng giáo họ sẽ cử hành vào lúc 5g30 chiều thứ hai ngày 15-7-2013. Mời các thành viên Phan Sinh và giáo dân giáo họ Anrê Kim Thông tham dự thánh lễ mừng thánh bổn mạng của mình.
2.      Mời Ban Thường Vụ, các Ủy Viên, Ban Đại Diện các giáo họ, các đoàn thể tham dự phiên họp vào lúc 8g30 Chúa Nhật 21-7-2013 tại nhà xứ.
3.      Cha phụ tá G. Vianney Dương Nguyên Kha, sau hai năm phục vụ tại gx. Chính Tòa: Phó tế từ ngày 01-9-2011 đến 25-4-2012, linh mục phụ tá từ ngày 25-6-2012, nay được TGM gửi đi du học tại Mỹ. Thứ hai ngày 15-7-2013, ngài sẽ rời giáo xứ, về gia đình chuẩn bị hành trang để lên đường  ngày 29-7-2013. Giáo xứ chân thành cám ơn cha đã tận tình phục vụ trong thời gian qua và xin hiệp ý cầu nguyện cho cha trong sứ vụ mới.
4. Giáo xứ chân thành cám ơn: một ân nhân: 2.000.000$, gia đình Dũng + Phượng, gh. Anrê Kim Thông: 1.000.000$, một ân nhân gh. Ximon Hòa: 5.000.000$, ghe Nguyễn Bá Hùng: 3.800.000$, một ân nhân ủng hộ quỹ người nghèo: 200.000$.

Thứ Bảy, 6 tháng 7, 2013

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 201

CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN – C
07 – 7 – 2013

LỜI CHÚA: Lc 10, 1-9
Khi ấy, Chúa chọn thêm bảy mươi hai người nữa, và sai các ông cứ từng hai người đi trước Người, đến các thánh và các nơi mà chính Người sẽ tới. Người bảo các ông rằng: "Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít; vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của Người. Các con hãy đi. Này Ta sai các con như con chiên ở giữa sói rừng. Các con đừng mang theo túi tiền, bao bị, giầy dép, và đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào nhà nào, trước tiên các con hãy nói: 'Bình an cho nhà này'. Nếu ở đấy có con cái sự bình an, thì sự bình an của các con sẽ đến trên người ấy. Bằng không, sự bình an lại trở về với các con. Các con ở lại trong nhà đó, ăn uống những thứ họ có, vì thợ đáng được trả công. Các con đừng đi nhà này sang nhà nọ.
“Khi vào thành nào mà người ta tiếp các con, các con hãy ăn những thức người ta dọn cho. Hãy chữa các bệnh nhân trong thành và nói với họ rằng: Nước Thiên Chúa đã đến gần các ngươi”.
Suy Niệm:
Ðức Giêsu sai từng hai người một đi trước Ngài để đến các thành thị, thôn xóm, chữa lành bệnh tật và loan báo Triều Ðại Chúa đang đến. Nhiệm vụ cần thiết cấp bách đến nỗi Ðức Giêsu căn dặn đừng mang theo bao bị, túi tiền, giày dép và đừng chào hỏi ai dọc đường. Ngài e ngại chúng ta vì lo lắng với hành trang nặng nề mà khó lòng chu toàn sứ vụ. Chúa kêu gọi sự nhiệt tâm với sứ vụ và tinh thần từ bỏ nơi người môn đệ Chúa.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, công việc truyền giáo là việc làm cấp thiết và là nhiệm vụ của tất cả những người Kitô hữu chúng con hôm nay. Xin Chúa giúp chúng con biết ra đi, ra khỏi cái vị kỷ của mình để đến với mọi người, những người đã biết Chúa, những người chưa biết Chúa và những người chưa tin Chúa. Amen.
PHỤNG VỤ

-         Thứ năm, ngày 11/7: Thánh Bênêđictô, viện phụ, lễ nhớ.










HỌC HỎI GIÁO LÝ (tiếp theo)
105. Hỏi : Các môn đệ đã tin Chúa Giêsu phục sinh như thế nào?
Thưa : Các môn đệ, trước đây đã mất hết niềm hy vọng, nay đạt đến niềm tin vào sự phục sinh của Đức Giêsu, vì họ thấy Ngài hiện diện theo một cách thức khác sau khi chết, chuyện vãn với Ngài và cảm nghiệm Ngài là một con người đang sống. 
106. Hỏi : Có bằng chứng nào về sự phục sinh của Chúa Giêsu không?
Thưa : Không có chứng cớ nào về sự Phục Sinh của Đức Giêsu theo phương diện khoa học. Tuy nhiên, theo phương diện cá nhân cũng như tập thể những người đương thời, thì có nhiều chứng từ rất mạnh mẽ về sự kiện đó tại Giêrusalem.
107. Hỏi : Qua sự Phục sinh, Chúa Giêsu có trở về tình trạng thể lý mà Ngài đã sống trong suốt cuộc đời dương thế không ?
Thưa : Đức Kitô Phục sinh đã cho các môn đệ được chạm đến Ngài; Ngài cùng ăn cùng uống với họ, và cho họ xem những thương tích từ cuộc khổ nạn của Ngài. Tuy nhiên, thân xác của Ngài không còn thuộc về thế gian này nữa, mà đã thuộc về Vương Quốc của Cha Ngài.
108. Hỏi : Hiệu quả của sự Phục Sinh đã làm thay đổi bộ mặt thế giới này như thế nào?
Thưa : Vì sự chết giờ đây không còn là cùng tận của mọi sự, nên niềm vui và niềm hy vọng đã đến trong thế giới này. Giờ đây sự chết không còn “làm chủ được Người nữa”, và nó cũng không còn sức mạnh nào trên chúng ta là những người đã thuộc về Đức Giêsu.

TIN TỨC
THÔNG ĐIỆP ĐẦU TIÊN CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ
Thứ sáu ngày 05-7-2013, Thông điệp đầu tiên của ĐTC Phanxicô, Lumen fidei (Ánh sáng đức tin), đã được công bố trong một cuộc họp báo tại Vatican. Văn kiện này hoàn tất bộ ba giáo huấn giáo hoàng về ba nhân đức đối thần: Tin, Cậy, Mến, bắt đầu với thông điệp Deus caritas est về Đức ái (2005), tiếp theo là Thông điệp Spe salvi về Đức cậy (2007); cả hai Thông điệp này do Đức nguyên giáo hoàng Bênêđictô XVI viết. Được ban hành trong Năm Đức Tin, văn kiện này cũng nằm trong bối cảnh kỷ niệm 50 năm Công đồng Vatican II, là Công đồng đã xác lập lại vai trò chính yếu của đức tin nơi trung tâm của mọi mối quan hệ của nhân loại. (Theo Vatican Radio)
LỂ BẾ MẠC CUỘC ĐIỀU TRA CẤP GIÁO PHẬN ÁN PHONG CHÂN PHƯỚC TÔI TỚ CHÚA FX NGUYỄN VĂN THUẬN
Thứ sáu ngày 05-7-2013 vừa qua, lúc 9g30 sáng (giờ Roma). Đức Hồng y Peter Turkson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, đã chủ sự thánh lễ tạ ơn, nhân sự kiện  bế mạc cuộc điều tra ở cấp giáo phận án phong chân phước cho Người Tôi Tớ Chúa FX Nguyễn Văn Thuận, tại Vương cung thánh đường thánh Antôn Padua, gần tòa Giám quản Roma. Đồng tế với ngài có ĐHY Bernard Law, nguyên TGM Boston Hoa Kỳ, 4 giám mục và 40 linh mục, cùng với sự hiện diện của các  tu sĩ Việt Nam ở Roma và các phái đoàn giáo dân Việt Nam hành hương. Sau Thánh lễ, tại Dinh Lateran ở Rôma, vào lúc 11:30 (giờ Roma), ĐHY Agostino Vallini, Giám quản Gp. Roma, đã chủ toạ lễ bế mạc cuộc điều tra cấp giáo phận về cuộc sống, các nhân đức và sự thánh thiện của Người Tôi Tớ Chúa FX Nguyễn Văn Thuận. Ngoài ra, còn có 5 vị Hồng y khác và một số giám mục, đặc biệt có Đc Stephano Nguyễn Như Thể, nguyên TGM Tổng giáo phận Huế, và Đc Giuse Võ Đức Minh, Gm giáo phận Nha Trang, cùng các phái đoàn tín hữu Việt Nam đến từ các nước Mỹ, Úc, Pháp... Trước khi kết thúc, Đc Giuse Võ Đức Minh đã bày tỏ lòng biết ơn đối với ĐTC Bênêđictô 16, ĐTC Phanxicô đương kim, Đức Hồng y Giám quản Roma, các vị hữu trách của tòa án, các cộng tác viên và các ân nhân, đã giúp cho án phong chân phước của Người Tôi Tớ Chúa  FX Nguyễn Văn Thuận được khởi sự và tiến hành. (WGPSG tổng hợp)
GIÁO XỨ HIỆP AN MỪNG 50 NĂM THÀNH LẬP
Ngày 30-6-2013, ĐGM giáo phận đã chủ tế thánh lễ tạ ơn với cha Tổng Đại Diện, các cha hạt trưởng: Đức Tánh, Hàm Tân, Phan Thiết, Hàm Thuận Nam, 15 cha khác, cùng đông đảo tu sĩ nam nữ và giáo dân trong ngoài xứ. Gx Hiệp An được thành lập năm 1963 với 150 giáo dân, tại Bàu Dòi nay là xã Tân Hải, huyện Hàm Tân. Trải qua 50 năm với 6 cha chánh xứ, 4 cha phụ tá, hiện nay số giáo dân tăng lên 6.000.
LINH MỤC ĐOÀN GIÁO PHẬN PHAN THIẾT
TĨNH TÂM VÀ THƯỜNG HUẤN
Vào thứ ba và thứ tư 02-03/7/2013, các linh mục trong giáo phận đã tề tựu về Tòa Giám mục để tham dự hai ngày thường huấn. Sáng thứ ba, các cha đã cùng nhau tĩnh tâm quý III/2013 với sự hướng dẫn của Đức Giám mục Giáo phận, đồng thời cầu nguyện cho Đức Cha Nicôla nhân dịp mừng ngọc khánh, 60 năm hồng ân thánh chức linh mục. Buổi chiều, các cha bắt đầu giờ thường huấn với đề tài về mục vụ truyền thông do cha Trưởng ban Truyền thông của tổng giáo phận Sài Gòn trình bày. Nguyên ngày thứ tư, quý cha được nghe về đề tài “Mục Vụ Phụng Vụ Trong Giáo Xứ” do cha Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ, nguyên giáo sư Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn, Chánh xứ giáo xứ Vườn Xoài, Sài Gòn, trình bày.
KHÓC VỚI NGƯỜI KHÓC
-          Anh Phêrô Nguyễn Minh Thành, 41t, gh Ximon Hòa, đã qua đời ngày 03-7-2013 tại Phan Thiết. Thánh lễ An táng được cử hành vào sáng thứ sáu ngày 05-7-2013, mai táng tại nghĩa trang Tp. Phan Thiết.
-          Bà cố Catarina Mạc Thị Quy, 93t, gh Ximon Hòa, thân mẫu của nữ tu Anna Nguyễn Thị Châu, thuộc Hội Dòng MTG/Đà Lạt, qua đời ngày 02-7-2013 tại Phan Thiết. Thánh lễ An táng đã được cử hành vào sáng thứ bảy ngày 06-7-2013 do Cha Chánh xứ gx Chính Tòa, kiêm Hạt trưởng Phan Thiết, chủ sự. Cùng đồng tế có Cha Thư Ký TGM, các cha quản xứ: Thánh Mẫu, Thanh Hải, Vinh Phú, Tánh Linh, Hiệp Tân và cha phụ tá 2. Linh cửu được mai táng tại nghĩa trang Tp. Phan Thiết.
Giáo xứ chia buồn cùng tang gia và hiệp thông cầu nguyện cho hai linh hồn Phêrô và Catarina được sớm hưởng nhan thánh Chúa.
THÔNG BÁO
1.      Về lễ bổn mạng gh Anrê Kim Thông và Phan Sinh vào thứ hai ngày 15-7-2013: mời bà con giáo dân gh Anrê Kim Thông và anh chị em Phan Sinh tham dự buổi tĩnh tâm chung vào lúc 7g30 tối thứ sáu ngày 12-7-2013. Lễ mừng kính thánh Bonaventura, bổn mạng Phan Sinh sẽ được cử hành vào lúc 4g30 sáng thứ hai ngày 15-7-2013 và lễ kính thánh Anrê Kim Thông bổn mạng giáo họ sẽ cử hành vào lúc 5g30 chiều thứ hai ngày 15-7-2013.
2.      Thứ sáu đầu tháng vừa qua, Ban Điều Hành gh Anrê Trông quên hướng dẫn thừa tác viên trao Mình Thánh Chúa cho người già  người bệnh, xin cáo lỗi. Sáng thứ hai ngày 8-7-2013 sẽ đưa MTC bù lại.

3.      Giáo xứ chân thành cám ơn một ân nhân: 1.000.000$